Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web thuvienbl.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#01
0. Khúc dạo đầu
Từ bao giờ nhỉ? Cơn mưa trút xuống xối xả thế này.
Đứa nhỏ có sao không? Vừa nghe tiếng mưa, sự lo lắng ấy đã lập tức trào lên trong đầu Seo Woo Yeong. Thằng bé thường hay quấy khóc mỗi khi trời mưa, anh phải mau đến dỗ dành nó mới được.
Thế nhưng, khi hoàn hồn lại, trước mặt Woo Yeong lại là di ảnh của chồng. Dù vậy, cơ thể anh vẫn ấm áp nhờ thân nhiệt của một người khác. Người đã truyền hơi ấm ấy cho anh chính là Min San Ha, con trai riêng của người chồng quá cố Min Tae Yong, cũng là đứa con mà anh đã một tay nuôi dưỡng bằng tất cả tình yêu thương.
Không đúng, rõ ràng anh vẫn luôn ngủ cùng thằng bé mà… Kể từ ngày hôm đó, mỗi khi nằm cạnh con, Woo Yeong lại hay mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Vừa sợ hãi lại vừa đê mê, cảm giác như đang bay lượn trên mây rồi bỗng chốc rơi xuống đất và vỡ tan tành. Lơ lửng trong vô thức không tài nào định nghĩa nổi, tinh thần anh mụ mẫm như vừa rơi bịch xuống đất.
“Cậu đã dỗ con ngủ chưa?”
Ý thức đang chìm nghỉm theo tiếng mưa chợt bừng tỉnh trước giọng điệu tao nhã nhưng mệt mỏi của Lim Yeong Un, mẹ chồng cũ của Woo Yeong. Xoa bóp cánh tay phải mỏi nhừ vì vừa phải dỗ dành, ôm ấp và ru đứa con trai vừa rúc vào lòng kêu sợ hãi, Seo Woo Yeong mím đôi môi khô khốc lên tiếng:
“Rồi ạ.”
“Đã chắc chắn cho nó ngủ say chưa? Đã cho uống thuốc chưa?”
Gần 10 năm trời chung sống nhưng ánh mắt bà nhìn anh vẫn chưa từng có lấy một chút tin tưởng, Seo Woo Yeong đến cả sức để thất vọng cũng không còn. Chồng anh đã mất trong một vụ tai nạn máy bay, thậm chí thi thể cũng không tìm thấy. Cái chết của anh ấy mang đến cho Seo Woo Yeong sự vắng bóng của người chồng, đồng thời giáng xuống một nỗi sợ hãi và cú sốc tột cùng.
Sự tan rã của gia đình mà anh vốn nghĩ sẽ được gắn kết bằng những đứa con.
Thứ mà Seo Woo Yeong sợ nhất có lẽ sắp trở thành hiện thực. San Ha phải làm sao đây? San Ha là đứa trẻ yếu đuối, không có anh thì đến ngủ cũng không được. Vừa bước chân vào đại học tràn đầy sức sống, San Ha từng là niềm tự hào lớn nhất của hai vợ chồng. Anh từng vô cùng tự hào khi nhìn đứa trẻ từng khép kín, nhạy cảm vì sớm thiếu thốn tình thương nay đã lớn khôn thành đạt như thế…
Còn Ji Ho thì sao? Học phí và tiền sinh hoạt đắt đỏ của trường tiểu học tư thục mà Ji Ho đang theo học, rốt cuộc một mình anh có gánh nổi tất cả hay không?
Nước mắt trước cái chết của chồng dường như đã cạn khô, chẳng thể rơi nổi nữa. Lúc này, Woo Yeong buộc phải quyết định xem làm thế nào để giải quyết những lo toan thực tế đang bủa vây, hoặc nếu không thể giải quyết thì nên trốn chạy đến đâu.
Ngay từ đầu, anh đâu có nơi nào để trốn. Mấy đứa nhỏ còn đang ở đây mà… Seo Woo Yeong nhìn về phía căn phòng San Ha ngủ riêng rồi đưa tay sờ cổ. San Ha bám lấy anh quá chặt khiến cổ anh mỏi nhừ.
Không, phải nói là nặng nề như bị trúng gió, cơ thể ẩm ướt khó chịu. Tâm trí chẳng biết bay đi đâu, những suy nghĩ cứ đứt đoạn chẳng thể nối liền vào nhau.
Seo Woo Yeong định bước theo bà, nhưng khoảnh khắc ấy, một cơn chóng mặt ập đến.
Tiếng rên rỉ như đang cố nén lại, da thịt mềm mại và săn chắc áp lên người anh. Cảm giác vùng vẫy phía bên dưới.
Cơ thể khựng lại, cơn chóng mặt kéo đến dữ dội. Chẳng phân biệt nổi đây là mơ hay thực, anh ôm chặt lấy đầu. Khuôn mặt tái mét, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
Rốt cuộc đây có phải là mơ không? Nhưng sao mọi cảm giác lại chân thật đến thế. Một thứ cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ… vô cùng kỳ quái đang cào xé trong đầu Woo Yeong.
“Này, bố của Ji Ho.”
“Vâng?”
Cảm giác bàn tay chạm vào mình khiến Seo Woo Yeong nổi da gà lùi lại phía sau, nhưng rồi nhận ra đó là bà của San Ha, anh mới khẽ thở dốc. Không phải San Ha. Woo Yeong nuốt khan một ngụm, dùng tay áo lau đi lớp mồ hôi lạnh phủ kín trán. Sau khi thở dài thật sâu và đặt tay lên ngực để lấy lại bình tĩnh, anh mới ngẩng lên nhìn bà.
“Cậu phải tỉnh táo lại chứ. Tang lễ vẫn chưa kết thúc, tụi nhỏ cũng còn ở đây nữa.”
“Vâng.”
Phải, dù thích hay không thì lời bà nói vẫn đúng. Khoác lên mình bộ hanbok chỉnh tề, búi gọn mái tóc bạc phơ bằng chiếc trâm cài đúng chuẩn một nghệ nhân văn hóa phi vật thể, hôm nay bà vẫn thanh tao và xinh đẹp tựa thiên nga. Được mệnh danh là đại thụ sống của bộ môn múa truyền thống Hàn Quốc, ngay cả khi mặc tang phục, bà vẫn không mang chút dáng vẻ tang thương nào, khí chất quả thực hơn người.
“Tôi có chuyện cần nói về lũ trẻ, chúng ta vào phòng nói chuyện một lát đi.”
“Dạ?”
Nhìn gương mặt đắm chìm trong suy nghĩ chẳng rơi nổi một giọt nước mắt dù con trai vừa qua đời, người phụ nữ này trông chẳng khác nào ác mộng khiến anh nổi da gà.
Thậm chí trông bà còn có vẻ vui mừng như thể đây chính là cơ hội tốt. Sắp xếp lại tà áo tang, bà cúi xuống nhìn Seo Woo Yeong với nụ cười đặc trưng:
“Đừng lo. Nói xong lần này, tôi sẽ chẳng bao giờ thèm mở lời với bố của Ji Ho nữa đâu.”
Seo Woo Yeong ngẩn người đứng đó một lúc, rồi lê bước đi theo bà vào căn phòng nằm ngay cạnh phòng San Ha đang ngủ. Căn phòng vốn để chứa đồ đạc và quần áo nhỏ, khi hai người ngồi vào thì chỉ còn vừa đủ khoảng trống cho một người. Căn phòng lớn đã nhường cho San Ha, nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc dùng phòng chứa đồ của bên dịch vụ tang lễ.
Tính cách của bà xưa nay vốn thế, lại chọn vào lúc nửa đêm 3 giờ sáng để nói chuyện thế này, chắc chắn không phải là chuyện để người ngoài nghe thấy. Bản năng mách bảo Woo Yeong những gì bà sắp nói.
Chắc chắn liên quan đến San Ha.
“Tôi…”
Chưa để Seo Woo Yeong kịp nói hết câu, bà đã lấy từ trong chiếc túi hàng hiệu ra một tập tài liệu như thể đã chuẩn bị sẵn. Seo Woo Yeong dùng đôi bàn tay đã cạn kiệt sức lực vì dỗ San Ha để đón lấy tập hồ sơ. Chỉ liếc qua mấy trang giấy, anh cũng lờ mờ đoán được đó là gì.
“Chắc bố của Ji Ho không cần nói cũng thừa hiểu nhỉ?”
Ánh nhìn của bà luôn phẳng lặng như mặt biển và chẳng tài nào đoán được tâm tư. Trong gia đình mà Woo Yeong hằng mong ước có bóng dáng của bà, nhưng trong gia đình bà mong ước lại tuyệt đối không có chỗ cho anh và Ji Ho.
Đó là điều hiển nhiên. Giống như phần lớn người Hàn Quốc khác, bà phân định gia đình dựa trên dòng máu. Dù Woo Yeong có dùng cả tấm lòng để yêu thương và nuôi dạy San Ha như con ruột đi nữa, bà vẫn thỉnh thoảng thốt ra những lời cay độc cứa vào tim:
<Thật sao? Cậu thực sự coi San Ha là con ruột đấy à?>
Cũng vì thế mà khi nhìn lướt qua tập tài liệu bà đưa, anh không hề cảm thấy tức giận hay phẫn nộ. Chỉ thấy trống rỗng. Nếu là bà thì hành động này quả thực quá đỗi bình thường. Và chắc chắn đằng sau lưng bà lúc này, bố của San Ha hẳn cũng đang hắng giọng trừng mắt nhìn anh.
“Tôi đã nói với bà rất nhiều lần rồi.”
Thứ bà đưa ra và muốn anh làm chính là giấy tờ cắt đứt quan hệ. Khi luật pháp cho phép hôn nhân đồng giới, đây là một công cụ pháp lý cho phép rũ bỏ những đứa con mang theo sau khi ly hôn, vợ/chồng qua đời hoặc vì những lý do khác. Bản thân Woo Yeong trước đây cũng từng thông qua thủ tục này mà bị bố mẹ nuôi đuổi ra khỏi nhà vào năm 20 tuổi để rồi chỉ còn lại một cuốn hộ khẩu trống trơ một mình.
Nói cách khác, nay con trai ruột của bà là Min Tae Yong đã chết, bà muốn anh và Seo Ji Ho, những kẻ ngoài cuộc phải cút đi, chỉ giữ lại San Ha mang dòng máu ruột thịt duy nhất.
Nực cười làm sao, con cái không mang dòng máu huyết thống thì không thể từ bỏ cha mẹ, nhưng cha mẹ lại có thể vứt bỏ con cái bất cứ lúc nào. Quả là việc làm mang đậm chất Hàn Quốc khi luôn đặt nặng chuyện huyết thống.
Bên cạnh đó, ở trang cuối cùng còn kẹp rất nhiều giấy tờ khác, tất cả đều liên quan đến Ji Ho. Đó là giấy cam kết chi trả toàn bộ học phí trường tiểu học tư thục mà Ji Ho đang theo học, chi phí học tập cho các bậc học tiếp theo và cả tiền sinh hoạt phí. Thậm chí trong văn bản còn ghi rõ sẽ chu cấp đầy đủ tiền sinh hoạt phí hàng tháng không thiếu một xu cho đến khi Ji Ho trưởng thành và tự lập, khiến Seo Woo Yeong phải cắn chặt môi.
Những thứ này vốn dĩ chẳng quan trọng. Bất kể ai nói gì đi nữa, San Ha vẫn luôn là con trai ruột đối với anh.
“San Ha là con trai tôi.”
Bà thở dài một hơi thật dài rồi tựa lưng vào ghế. Khi bộc lộ cảm xúc thật, trông bà có vẻ vô cùng mệt mỏi. Đó là vẻ mặt bối rối, đau đầu điển hình của một người bà đang phải đau đầu vì đứa cháu đích tôn, chứ không phải vì nỗi đau mất con.
“Thật chứ?”
Bà lại hỏi thêm lần nữa. Sao cứ phải hỏi mãi vậy chứ? Nhìn ánh mắt đầy hoài nghi của Seo Woo Yeong, bà lo lắng đưa tay xoa cẳng tay mình. Nhìn ra khoảng không vô định, bà chớp đôi mắt chứa đựng vô vàn cảm xúc phức tạp rồi cẩn trọng mở lời:
“Nếu cậu thực sự nghĩ thế… ừm, nếu cậu coi San Ha là con trai thật…”
Seo Woo Yeong định cắt ngang lời bằng câu “Xin lỗi nhưng mà…”. Bà quay sang nhìn anh, quan sát sắc mặt rồi mới nói tiếp.
“San Ha là con của Tae Yong và cậu. Nhưng liệu người ngoài có nghĩ thế không? Ánh mắt của thiên hạ nhìn vào chuyện này thế nào, chẳng lẽ cậu không rõ hơn ai hết sao?”
Anh định mở miệng hỏi bà đang nói cái gì vậy, nhưng rồi lại mím chặt lại. Khoảnh khắc ấy, một tia chớp như giáng từ đầu xuống chân khiến Seo Woo Yeong chết cứng không thể nhích người nổi. Ánh mắt kỳ lạ mà đứa con trai nhìn anh bỗng chốc hiện lên trong đầu.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web thuvienbl.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình Luận Chương Này