Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web thuvienbls.com.
Mở đầu
Sao nào, tôi cũng có thể là một bức chân dung ma ám lắm chứ.
Chương 1
Tôi đã biến thành một bức tranh.
“…….”
Không phải ảnh thờ đâu, là tranh vẽ thật ấy.
“…….”
Mà lại còn rơi tọt xuống ngay giữa một căn chòi nhỏ trong rừng nữa.
“…Thôi, vui là được.”
Dù rằng còn sống sờ sờ ra đây, ai ngờ lại sắp bị coi là một bức chân dung ma ám đến nơi.
Seo Ji Oh vốn là một giáo viên mỹ thuật.
Để giải thích lý do tại sao một công dân trưởng thành đàng hoàng như anh lại biến thành bức chân dung ma ám, thì phải kể đến vụ hỏa hoạn ở trường học. Do không kịp thoát thân, Seo Ji Oh bị kẹt lại trong phòng mỹ thuật rồi vô tình rơi luôn vào chính bức tranh của mình.
“…….”
Sự thật là thế.
“Dù sao nếu phải chết, tôi cũng muốn chết ở nơi mình thích nhất.”
Nơi đó chính là nhà kho mỹ thuật đặt bức phong cảnh vẽ căn chòi trong rừng, cũng là nơi cuối cùng biến anh thành một bức tranh biết nói.
“Sống trên đời đúng là chuyện quái gì cũng có thể trải qua.”
Ji Oh ngồi trên băng ghế, thu trọn phong cảnh trong tranh vào tầm mắt.
“…….”
Bầu không khí thật êm dịu. Tiếng chim hót líu lo êm tai tựa một bản hợp xướng. Gió xuân hiu hiu thổi, nhẹ nhàng và mềm mại tựa dải lụa. Ánh nắng như pha lê lấp lánh xuyên qua từng kẽ lá xum xuê. Nhiệt độ dễ chịu hòa cùng hương rừng ngai ngái ướt đẫm sương đêm….
“Ừm.”
Thật yên bình.
“Tuyệt thật.”
Thấm thoắt cũng đã khoảng một tuần kể từ lúc anh tỉnh lại trong căn chòi thuộc bức tranh này.
‘Dòng thời gian cứ trôi đi lộn xộn. Vậy nên tôi cũng chẳng rõ chính xác mình đã ở đây bao lâu nữa….’
Việc cư dân mới dọn đến đi xem xét nhà cửa là lẽ đương nhiên, nhờ thế Ji Oh đã phát hiện ra vài quy luật nho nhỏ.
Quy luật đầu tiên: những gì anh vẽ ở đây đều biến thành sự thật.
“…….”
Ngắm nghía quả táo tự tay mình vẽ ra, Seo Ji Oh hài lòng đặt nó xuống. Quả táo chín mọng tỏa hương thơm nức mũi. Anh cảm thấy vô cùng tự hào.
‘Mình chính thức được giải phóng khỏi nỗi lo tiền ăn.’
Quả nhiên mình vẫn là giỏi nhất.
Bỏ qua chuyện bức chân dung ma ám đi, đây quả là một tin mừng đối với một kẻ đam mê ẩm thực và có tâm hồn ăn uống như Seo Ji Oh.
Vẽ táo thì ra táo thật. Vẽ túi muối cũng ra muối thật. Đâu chỉ riêng nguyên liệu nấu ăn, đồ dùng nhà bếp như nồi niêu muôi thìa cũng thành hình, ngay cả thực vật như hoa cỏ hay cây cối cũng chung một đáp án.
‘Đến đoạn này hẳn ai cũng tò mò một điều.’
Có vẽ được người hay không? Câu trả lời là không.
Anh đã từng thử vẽ người với mong muốn trở thành nhân loại đầu tiên nặn ra sinh mệnh bằng màu vẽ. Đáng tiếc kết quả chỉ tạo ra một cái xác còn hơi ấm, chẳng thể cử động hay sống lại được.
“May mà năng lực này có giới hạn rõ ràng.”
Ji Oh đã suýt thót tim. Đối với một người luôn đề cao tình bạn, hòa bình và tình yêu như anh, năng lực sáng tạo ra nhân loại chỉ rước thêm họa vào thân mà thôi. Hơn hết, ước mơ của Seo Ji Oh hướng tới hình mẫu một tay chủ trọ nhàn hạ chứ không phải đấng sáng thế.
‘Thật nhẹ nhõm vì bản thân không sở hữu năng lực to lớn đến mức phá hỏng cuộc sống nhỏ bé xinh xắn này.’
Tiếp theo là quy luật thứ hai.
“…….”
Ánh mắt Ji Oh dừng lại trên một khung tranh treo ở thân cây.
“Cái này giống cửa chính nhỉ.”
Thông qua khung tranh đó, anh có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên ngoài nơi này.
“Có lẽ nó tồn tại là để nhắc nhở tầm quan trọng của việc giao tiếp, tránh cho mình già đi trong cô độc cũng nên.”
Nhờ khả năng tương tác với hiện thực, anh hoàn toàn có thể tự do ra khỏi bức tranh. So với vô vàn những bức chân dung ma ám trong các câu chuyện kinh dị mà Seo Ji Oh từng biết, mức độ tự do của anh cao hơn hẳn.
‘Đúng là phong cách của mình có khác.’
Dù có biến thành tranh vẽ thì tôi cũng quyết không đi theo lối mòn của người khác.
Ji Oh vô cùng mãn nguyện với sự độc nhất vô nhị của bản thân trong lịch sử nhân loại. Khó mà tìm được trường hợp thứ hai trên cõi đời này, còn nếu có thì đúng là duyên phận, thế lại càng vui.
“…….”
Bỏ qua chuyện đó đi.
“…Có vẻ chẳng có lý do gì để mình phải lặn lội ra ngoài cái xã hội đầy mùi khói bụi kia rồi bắt đầu một cuộc sống mới cả.”
Tự nhiên rời bỏ khu vực trong lành này làm gì cơ chứ?
“Hơn nữa thế giới ngoài kia cũng thay đổi quá nhiều so với ký ức của mình rồi….”
Ở độ tuổi hai mươi chín thanh xuân phơi phới mà phải thốt ra những lời này quả là cay đắng, nhưng sự thật chính là vậy. Nghe đâu đã khoảng ba mươi năm trôi qua kể từ vụ hỏa hoạn đó.
‘Chính xác là ba mươi mốt năm.’
Vừa biết được sự thật bàng hoàng ấy, Ji Oh lẳng lặng chuồn thẳng vào trong tranh. Củ khoai tây biết nói này hoàn toàn không tự tin bản thân có thể thích nghi với xã hội mới.
“Giấy chứng tử có khi mốc meo luôn rồi. Thò mặt ra ngoài đó để bị lôi đi làm thí nghiệm sinh học hay sao.”
Ngu gì vứt bỏ cái chốn bình yên không tốn tiền ăn, chẳng mất tiền nhà hay tiền điện này để ra ngoài chuốc khổ vào thân cơ chứ.
“Tôi chỉ hơi lo cho đám nhóc lớp mình… Thế giới đảo lộn thế này, không biết tụi nhỏ giờ sống ra sao.”
Có vẻ trái đất đã trải qua một trận biến thiên lớn vào ba mươi mốt năm trước, đúng lúc vụ hỏa hoạn xảy ra.
‘Hình như người ta gọi đó là Đại thảm họa.’
Kể từ ngày đó, thế giới dường như đã thay đổi hoàn toàn.
Thoát khỏi ngôi trường bỏ hoang um tùm tựa rừng rậm Amazon, anh chật vật mãi mới tìm được khu dân cư đông đúc. Ai ngờ đâu lại bắt gặp một cảnh tượng khó tin: một doanh nhân mặc vest chỉnh tề đang vác cung tên chiến đấu với con quái vật to bằng cái nhà. Quá đỗi kinh hãi, Ji Oh đành ngoan ngoãn chấp nhận thân phận bức tranh của mình.
“Sống trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra.”
Thân này có chết đi sống lại hàng trăm lần, xương trắng chưa hóa thành cát bụi và linh hồn vẫn còn nguyên vẹn ở đây. Dù vậy, cuộc sống bình yên nhàn hạ của một bức chân dung ma ám vẫn ăn đứt cái xã hội hiện đại toàn quái vật ngoài kia.
“Thế giới này có muôn vàn cách sống, trong đó có cả cách sống của một bức chân dung….”
Sẵn tiện bàn luôn đến quy tắc thứ ba.
“…Hừm.”
Khu rừng này thực chất là một hệ sinh thái khác.
“Đi hái lượm chút nhỉ.”
Ji Oh lấy một chiếc giỏ thật chắc chắn. Anh dự định sẽ gom về một bụng đầy đồ ăn.
‘Dẫu bản thân tôi chỉ vẽ mỗi căn chòi hai tầng và khu rừng bao quanh nó, nhưng lúc dạo quanh vài vòng, tôi lại phát hiện ra những loài thực vật và địa hình chưa từng vẽ bao giờ.’
Có vẻ nơi này được tạo ra dựa trên trí tưởng tượng của Ji Oh.
“…….”
Xào xạc.
“Chào nhóc.”
“Bíp.”
“Ừ.”
Một con thỏ từ trong bụi rậm chui ra, cọ cọ vào chân Ji Oh rồi chạy đi, anh chỉ lẳng lặng đứng nhìn nó.
‘Bé xíu à.’
Hình dáng của nó nhỏ và tròn hơn hẳn giống thỏ quen thuộc ở Hàn Quốc, tựa hồ phản ánh đúng sở thích yêu những thứ nhỏ bé vô hại của Seo Ji Oh.
‘Mình ưng rồi đấy.’
Ưng nhất là ở chỗ nó có vẻ chẳng làm hại gì được tôi. Nếu đánh nhau nghiêm túc, Seo Ji Oh nắm chắc phần thắng trong tay.
‘Vì chủ nhân bức tranh là tôi đây rất vô hại, nên nơi này cũng chỉ toàn sinh vật vô hại thôi chăng. Giả thuyết này có lý phết….’
Dọc đường đi, thỉnh thoảng Ji Oh lại bắt gặp vài sinh vật có đôi chút khác biệt so với hiện thực. Điển hình như chú sóc mang đôi má phồng to tròn xoe. Chú chim sẻ với bộ lông xù bông lên giữa mùa đông giá rét, hay chú hươu có chiếc cổ thon dài cùng đôi mắt trong veo tựa ngọc quý….
“…….”
Ji Oh trầm ngâm suy nghĩ.
Quy luật thứ tư.
“…Mới gặp lần đầu mà đã thân thiện thế này, tụi nó nhận ra người cha này là cái chắc.”
Mọi tồn tại trong bức tranh đều tỏ ra thiện chí với Ji Oh.
‘Là do mình đã vẽ ra nơi này sao.’
Dù đã hóa thành một bức tranh, Ji Oh vẫn là một họa sĩ, và thế giới này chính là tác phẩm do anh vẽ ra.
‘Những sinh vật sống trong tác phẩm ấy nảy sinh hảo cảm với người chủ như mình cũng là lẽ hiển nhiên thôi.’
Ji Oh men theo dòng suối, rảo bước đi ngược dòng.
“…Thất nghiệp chẳng có việc gì làm, chi bằng tìm một chỗ ngập nắng ngủ trưa một giấc nhỉ.”
Anh đang trên đường tìm đến con suối đầu nguồn, cội rễ của khu rừng rộng lớn này.
‘Tiện đường hái lượm luôn thì càng tuyệt.’
Seo Ji Oh vẫn giữ nguyên tâm hồn ăn uống và sức ăn khủng như ngày nào. Từ khi thành tranh, anh không còn cảm thấy đói hay buồn ngủ nữa. Dù vậy, anh vẫn có thể ăn bất cứ lúc nào, ngủ bất cứ khi nào mình muốn.
‘Ăn quá nhiều thì sẽ đầy bụng, mà ngủ một giấc no say rồi thì chẳng thể nhắm mắt ngủ tiếp được nữa… Xem ra nhịp sinh hoạt cơ bản vẫn được duy trì.’
Dẫu sao, việc được ăn thỏa thích mọi thứ mình muốn cũng là một ưu điểm to đùng.
“…A.”
Đi ngược dòng suối một đoạn, Ji Oh phát hiện ra một loại quả tròn vo, đỏ mọng.
“Dùng làm đồ ăn vặt thì hợp lý quá.”
Quả mọc trên một cái cây gầy guộc cao chưa tới hai mét, cành lá rủ xuống cong vòng như chiếc đĩa úp ngược. Trên những nhánh cây khẳng khiu ấy mọc chi chít những trái nhỏ cỡ hòn bi ve hay bán ở tiệm tạp hóa. Các chùm quả mọc men theo chiều dài của cành cây trông tròn trịa mọng nước, nhìn giống cây anh đào hơn là nho.
“Không biết phơi nắng xong ăn có giống nho khô không ta….”
Đúng lúc đó, "hệ thống" của Ji Oh bỗng dưng hiển thị thông tin mô tả loại quả nhỏ nhắn màu đỏ ấy.
Quả Mangdung
Quả hình cầu, có màu đỏ, đường kính từ 1cm đến 2cm. Vị chua chua ngọt ngọt nhưng phần lớn là ngọt đậm.
Cách bào chế: Tán nhuyễn quả đã phơi thật khô thành bột, đem trộn với nước ép hoa Lulupu rồi nặn thành viên. Phơi khô ở nơi râm mát ít nhất một tuần để tạo thành loại thuốc trị xuất huyết và hỗ trợ phục hồi vết thương.
“…Lần sau hiện ra thì báo trước một tiếng giùm cái….”
Quy luật thứ năm.
“…Được rồi, cái này cần thời gian để làm quen. Thời gian sẽ giải quyết tất cả thôi.”
Thật ra nói đây là quy luật của khu rừng thì cũng không hẳn… Có vẻ như Seo Ji Oh đã trải qua thứ gọi là Thức tỉnh. Đó là hiện tượng phát sinh ở những người sở hữu siêu năng lực xuất hiện sau "Đại thảm họa".
Người trên trái đất bây giờ gọi những siêu năng lực gia đó là "Thợ săn", nghe ảo diệu phết.
‘Đến cả mình cũng trở thành một kẻ có siêu năng lực cơ mà.’
Phải nói thế nào nhỉ.
“Cứ như chơi game vậy.”
Cảm giác y hệt như lạc vào một trò chơi nhập vai chữa lành, hằng ngày đi hái lượm rồi nấu ăn.
‘Phải chăng nhờ vậy mà tôi mới có thể dễ dàng chấp nhận môi trường xa lạ này. Đúng là trong cái rủi có cái may.’
Anh không hề coi nơi này là trò chơi để trốn tránh hiện thực. Đơn giản là môi trường ở đây vô hại và tiện lợi hệt như trong game, giúp anh thích nghi nhanh chóng hơn mà thôi.
“…Ừm….”
Đọc lại thông báo hệ thống một lần nữa, Ji Oh kiểm tra giỏ của mình. Bên trong vẫn còn trống nhiều chỗ.
“…Hái thêm chút nữa vậy.”
Anh thoăn thoắt ngắt từng quả cho đến khi nhuộm đỏ cả đáy giỏ. Tiếp đó, anh dùng một chiếc lá lớn đã rửa sạch lót thành ngăn riêng để phân loại.
Làm vậy là để chừa chỗ trống chứa những loại đồ hái lượm khác. Chẳng biết có phải nhờ thế không, nhưng ít lâu sau anh lại tìm thấy một loại thảo dược mới.
“Kia là cây gì ấy nhỉ.”
Một loài hoa nhỏ trông giống hoa phong lan.
Vaibamnil
Hoa có màu xanh nhạt, thoang thoảng mùi kem vani dịu ngọt. Cần luộc trong nước sôi 10 phút trước khi ăn. Loài hoa này mọc lên từ nơi bướm rừng của "Khu Rừng Lãng Quên" trút hơi thở cuối cùng. Cánh hoa trông tựa như đôi cánh của bướm rừng.
Cách bào chế: Luộc qua nước sôi để loại bỏ độc tố, sau đó phơi khô ở nơi râm mát trong mười ngày. Dược tính sẽ tăng lên nếu phơi trên lá cây Dorong Dorong. Hoa sau khi phơi khô có thể đem đun lửa nhỏ suốt một ngày để làm trà thuốc tỏa hương thơm ngát. Loại trà này có tác dụng cầm máu, phục hồi và tăng cường hệ miễn dịch cực kỳ hiệu quả.
‘Chắc vị sẽ khác một chút, nhưng ít ra kết cấu khi nhai cũng nhang nhác rau chân vịt luộc nhừ.’
Nghe rau chân vịt mang mùi kem vani có vẻ hơi kỳ cục, nhưng thực tế ăn lại khá ngon. Chỉ cần luộc lên là có ngay món ăn vặt lót dạ lúc đói.
‘Kết cấu món này cũng thú vị lắm. Chỉ cần lấy lưỡi nghiền nhẹ là nát vụn ra như hạt dẻ nướng vậy, mềm tơi cực kỳ.’
Nói thêm một chút, "Cây Dorong Dorong" là loại cây mập mạp giống cây bao báp trong khu rừng này nhưng chiều cao khiêm tốn hơn hẳn.
Lá cây cuộn tròn lại, dày dặn và mọng nước hệt như quả bóng bay bơm đầy nước. Cây Dorong Dorong mọc ngay gần căn chòi nên Ji Oh có thể lấy lá dễ như bỡn.
“Biết đâu sau này lại cần dùng tới.”
Ji Oh tiếp tục cặm cụi hái lượm. Không chỉ thu thập lương thực, anh còn phải dự trữ thuốc men phòng hờ trường hợp khẩn cấp, thế nên việc lùng sục khắp nơi để hái lượm là vô cùng cần thiết.
Cứ mải miết hái lượm, cuối cùng Ji Oh cũng đặt chân đến đầu nguồn con suối.
“…….”
Tí tách.
Róc rách….
“…….”
Dòng nước suối bị giam cầm trong những rễ cây trắng muốt, tựa như gom trọn cả ánh nắng và ánh trăng.
Giữa dòng suối trong vắt lấp lánh như pha lê ấy là những bông hoa tuyệt đẹp nở rộ. Cánh hoa mỏng manh tựa dải lụa dệt từ ngọc quý. Ở đó có một bông hoa xum xuê phảng phất nét giống hoa sen.
“Dùng cái này….”
Hoa Lulupu
Loài hoa mang nụ lớn. Chỉ mọc tự nhiên ở những vùng nước sạch và dùng chính nguồn nước ấy để nở hoa. Hoa Lulupu khi đã nở rộ dù bị ngắt vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu. Tuy nhiên, cánh hoa chỉ tiết ra nước ép khi tiếp xúc với nước ấm. Có thể ăn được nhưng ngoài mùi hương nồng đậm ra thì hoa hoàn toàn vô vị.
Cách bào chế: Cho cánh hoa vào nước ấm uống được, chờ cánh hoa tan ra thành nước ép. Tuyệt đối không được dùng tay chạm vào hoa trong suốt quá trình này. Nước ép thu được có thể kết hợp sử dụng cùng nhiều loại dược liệu khác.
Cách bào chế ứng dụng: Viên trị huyết từ quả Mangdung và nước ép hoa Lulupu.
“Cứ chế sẵn thuốc đi, kiểu gì sau này chẳng có lúc dùng tới.”
Bịch.
Ji Oh đặt giỏ xuống.
‘Tuy cảm thấy chẳng có cơ hội nào để dùng, nhưng đằng nào cũng đang rảnh rỗi sinh nông nổi….’
Xem ra đây là một nội dung giải trí giết thời gian vô cùng lý tưởng. Nghĩ vậy, anh rửa tay thật sạch dưới dòng suối rồi vươn tay về phía hoa Lulupu.
Ji Oh ngắt cuống hoa bằng khuôn mặt lạnh lùng và u ám đặc trưng của mình. Thế nhưng trái ngược với biểu cảm trầm mặc ấy, đôi bàn tay nâng niu bông hoa của anh lại hết sức dịu dàng, tinh tế.
‘Nhổ cả rễ mang về chắc cũng thú vị đấy, nhưng đây đâu phải loại cây mình thường trồng…. Đã thế hoa lại làm từ nước, chẳng biết rễ bắt đầu từ đâu kết thúc ở chỗ nào. Lỡ bứt linh tinh làm hoa chết mòn thì xót lắm, phải cẩn thận mới được.’
Bông Lulupu anh vừa hái chắc đã nở rộ hoàn toàn nên không hề bị hóa thành nước chảy tuột đi. Điều đó chứng tỏ Ji Oh đã hái hoa đúng cách.
“Mùi thơm quá.”
Ji Oh cẩn thận đặt nụ hoa vào trong giỏ.
Con suối có khoảng hai chục bông hoa đang khoe sắc, anh chỉ hái đúng ba bông để phòng hờ. Bản thân cánh hoa đã to và xum xuê như hoa sen rồi, ngắt nhiều quá lại đâm ra lãng phí.
‘Phần thân cũng cứng cáp phết, không biết còn công dụng nào khác không ta. Sờ vào thấy rõ sớ sợi, khéo tước dọc một chút lại bung ra được như sợi chỉ cũng không chừng….’
Chẳng mấy chốc Ji Oh đã nhặt hết số hoa vào giỏ.
“Từng này là đủ rồi.”
Về liều lượng chính xác thì đợi lúc pha chế từ từ canh theo cảm giác sau vậy. Ji Oh lại thả chiếc giỏ đựng hoa xuống đất, xong xuôi anh đứng ngắm nhìn cảnh suối.
“…….”
Róc rách,
Róc rách….
“…….”
Tiếng nước chảy róc rách trong veo nghe thật vui tai, hương thơm thanh khiết tỏa ra từ dòng suối mát lành và bầu không khí trong rừng phảng phất hơi nước ướt đẫm…..
“…Tuyệt thật.”
Dù không phải do chính tay anh vẽ ra, con suối này vẫn đẹp vượt xa trí tưởng tượng.
Thân cây dẫu đã chết khô vẫn đứng sừng sững, trắng muốt lấp lánh như viên đá cẩm thạch Carrara đắt tiền. Những mạch máu chằng chịt trên cây mỏng manh đến độ ánh sáng bầu trời có thể khẽ khàng xuyên thấu. Dòng nước suối trong vắt tuôn trào qua những nhánh cây ấy, vỡ vụn dưới ánh nắng rực rỡ như vụn vàng lấp lánh.
‘Nhìn cứ như được phủ một lớp ngọc trai mỏng vậy.’
Nhựa của cái cây này cứng lại và hóa thành ngọc quý. Chắc hẳn nó đã tiết nhựa ngay trước khi héo úa, tạo thành những khối ngọc to uốn lượn có hình chiếc đĩa mang sắc xanh lam nhạt, mọc nhô ra khắp thân cây hệt như mộc nhĩ.
Khối ngọc ấy trông tựa chiếc đĩa đá quý khổng lồ mang một sắc xanh lục ngọc trong trẻo. Chiếc đĩa ấy hứng trọn dòng nước suối đẫm ánh nắng, ấp ủ một quầng sáng ấm áp nhu hòa.
“…….”
Róc rách….
Nước suối cứ thế lần lượt chảy men theo những chiếc đĩa ngọc ấy. Khởi nguồn từ nơi cao nhất, dòng nước rỏ xuống từng đĩa ngọc một, tạo ra những thanh âm lanh lảnh tựa tiếng ngọc trai va vào nhau trong sương sớm. Nhắm mắt lặng yên lắng nghe, người ta cứ ngỡ như đang thưởng thức khúc ca của loài bướm rực rỡ.
Ánh nắng lọt qua kẽ lá tán xạ khắp không gian, chiếu rọi lên thân cây tựa đá cẩm thạch, khiến nơi này khoác lên vẻ linh thiêng y như một ngôi đền.
“…….”
Nước suối xuôi dòng đọng lại ở rễ cây khô héo, tạo thành một chiếc giếng nông. Dòng nước cứ thế tràn ra, len lỏi khắp khu rừng. Những đàn bướm mang đôi cánh nhuộm màu nắng bay lượn soi sáng xung quanh, khung cảnh thơ mộng hệt như những đàn đom đóm thắp sáng đêm hè.
Đom đóm mà ban ngày cũng có thể nhìn thấy cơ đấy.
“Đẹp quá đi mất.”
Con suối lấy thân cây cổ thụ cao chọc trời làm điểm tựa, thoạt nhìn như một hồ nước khổng lồ.
‘…Người ta bảo nước tốt ắt có mùi thơm. Hóa ra nguồn nước sạch đến nhường này cũng áp dụng được câu nói đó sao.’
Bầu không khí bủa vây chốn này ngọt ngào thơm lựng, mang đến cảm giác bồng bềnh như đang ngả lưng trên một thảm hoa rực rỡ. Có lẽ chính mùi hương từ cánh hoa Lulupu đã nhuốm vào dòng nước chăng.
‘Vẫn là quá ưng cái bụng.’
Ji Oh vô cùng thích nơi này. Anh chọn một chỗ êm ái giữa lớp rêu phong như đệm mút, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ trưa yên bình.
*
“Chính là chỗ này.”
Ở nhà kho mỹ thuật của ngôi trường bỏ hoang đã chìm vào quên lãng. Người đàn ông trong bức chân dung treo trên tường đang nhắm nghiền mắt, chìm sâu vào giấc ngủ tĩnh lặng.
“Nhìn bức tranh này xem.”
“Wow, sao nó không bị cháy mà vẫn nguyên vẹn thế này nhỉ?”
“Trạng thái hoàn hảo thật đấy… Mang cái này về chắc được tính là có thành tích chứ?”
“Hình như có cả tên tác phẩm nữa kìa.”
“Có tên luôn á? Hóa ra là vật phẩm à.”
Và giờ là quy luật cuối cùng.
Ji Oh đã biến thành một bức tranh.
“…….”
“Tên nó là ‘Chân dung của Ji Oh’.”
Dù thế nào đi nữa, đó vẫn là một sự thật không thể chối cãi.
“Đi cùng cậu có kỹ năng thẩm định đúng là nhàn hạ thật…. Mà cái này có đúng là đồ của Trái Đất không đấy?”
“Cậu nghĩ một bức chân dung bình thường nằm trong ngôi trường bỏ hoang giữa rừng núi Gangwon-do mà vẫn có thể sạch sẽ nguyên vẹn nhường này sao? Đâu có ai quét dọn bảo quản đâu?”
“Nói cũng phải.”
“Rõ ràng là vật phẩm trôi dạt từ hầm ngục nào đó ra rồi. Quanh đây thiếu gì hầm ngục khác đâu.”
“Sao cũng được, bọn sưu tầm chắc sẽ khoái đồ này lắm. Nghe bảo tụi nó phát cuồng vì mấy thứ như này cơ mà.”
Cứ như thế, trong lúc Ji Oh vẫn đang say giấc nồng, lối ra vào của bức tranh đang âm thầm bị hoán đổi.
💬 Bình Luận Chương Này