Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Thư Viện BoyLoves.com.
Chương 10
Sự nóng vội của Yoo Sung Woon đã làm bức chân dung nhắm mắt lại. Tuy nhiên chủ nhân của bức tranh là Bisabeol không hề tức giận.
"Đằng nào tôi có bắt chuyện bức chân dung đó cũng chẳng buồn đáp lời. Nó thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái."
Vẻ điềm tĩnh vang lên trong lời nói của gã.
"Mười bảy nhân viên từng nói chuyện với nó trước đây đều sợ hãi bỏ chạy vì không chịu nổi áp lực. Xét theo khía cạnh đó, nỗ lực của cậu Yoo Sung Woon mang ý nghĩa và thành quả rất lớn."
"Nhưng..."
"Việc làm Ji Oh bỏ trốn quả thực không phải lựa chọn khôn ngoan. Nhưng tôi lại đánh giá cao tinh thần ham học hỏi đó nên mới chiêu mộ cậu. Cậu không cần phải xin lỗi về chuyện này đâu."
"Sau này tôi sẽ chú ý hơn."
"Thế là được rồi."
Cũng may Bisabeol là một người vô cùng ưu ái nhân viên của mình. Bổn phận của Giám tuyển là duy trì và bảo quản tác phẩm. Tinh thần ham học hỏi thái quá của một nghiên cứu viên thật sự không phù hợp với công việc này. Thế nên gặp được một người cấp trên chịu đứng ra bênh vực mình đúng là một điều đáng mừng đối với Yoo Sung Woon.
"Hà..."
Dù vậy anh vẫn cảm thấy áy náy. 'Không gây ra hậu quả nghiêm trọng không có nghĩa là lỗi lầm sẽ tự động biến mất.' Anh được Bisabeol thuê làm Giám tuyển cũng một thời gian khá dài. Suốt quãng thời gian đó anh cứ ngỡ bản thân đã dần chai sạn khi ngày ngày chiêm ngưỡng và quản lý bộ sưu tập của ông chủ. Vậy mà bản tính rốt cuộc vẫn hoàn bản tính. Anh lại mờ mắt trước những bí ẩn của Hầm ngục sau bao ngày không gặp.
Yoo Sung Woon bước vào phòng làm việc riêng rồi nhai rồm rộp một viên kẹo. Người lớn mệt mỏi rã rời thì phải nạp chút đường mới trụ vững nổi.
Phải rồi. 'Chân dung của Ji Oh không phải quái vật bình thường.' Điểm này đã khơi dậy sự tò mò của anh.
"...Có thể chỉ đơn thuần là đột biến..." Anh khẽ lẩm bẩm.
Yoo Sung Woon ngồi thẫn thờ trên ghế nhìn đăm đăm vào khoảng không hồi lâu. Một lúc sau anh mới cất lời.
"...Có nên liên lạc với những Người Làm Vườn không nhỉ."
Người Làm Vườn là một nghề nghiệp do Hiệp hội các nước bí mật điều hành. Thực ra cũng chẳng đến mức 'bí mật điều hành'. Bất cứ ai có tố chất phù hợp đều có thể đảm nhận công việc này. Có chăng là vì số lượng người có tố chất quá khan hiếm nên thông tin mới không bị rò rỉ công khai. Nói vậy có lẽ sẽ chuẩn xác hơn.
'Nhưng mình đã vờ giải nghệ để rút khỏi vị trí nghiên cứu viên. Giờ mà liên lạc lại thì ngại chết.'
Đóng vai trò như những nhà nghiên cứu kiêm mạo hiểm giả hoạt động ngầm, Người Làm Vườn là những cá nhân tiến gần nhất tới chân tướng của Hầm ngục. Do đó họ nắm giữ rất nhiều thông tin chưa từng được công bố. Thế nhưng với vốn kiến thức của một cựu Người Làm Vườn, Yoo Sung Woon lại chẳng thể nào lý giải nổi 'Chân dung của Ji Oh'. Đối với anh, đây là loại thực thể lần đầu tiên anh chạm trán trong đời.
"...Thôi thì tới đâu hay tới đó."
Két...
Yoo Sung Woon thở dài thườn thượt rồi ngả ngớn buông thõng người trên ghế.
"Cũng chẳng cần phải vội vã, cứ từ từ mà làm."
Con người có bày mưu tính kế gì đi nữa, 'nguồn cội' cũng chẳng thể chạy thoát.
'Vì thực thể đó quá khổng lồ.'
Chẳng có lý do gì phải nôn nóng đào bới bí mật, và anh cũng không có tâm trạng làm việc đó. Lẽ ra anh không nên quên mất bài học xương máu hồi mấy ngày trước. Sự hấp tấp nhất thời đã dọa Ji Oh lẩn trốn biệt tăm.
"Kiểm điểm, phải tự kiểm điểm sâu sắc..."
May mắn là thời gian lảng tránh của Ji Oh không kéo dài quá lâu. Vài ngày sau, Yoo Sung Woon đã thấy bức chân dung mở mắt trở lại.
"...Ờ..."
"Xin chào."
"...Chào anh?"
Yoo Sung Woon cười gượng gạo.
"Chúc cậu buổi tối tốt lành."
"Vâng, chào anh."
Bầu trời rừng rậm trong bức chân dung lúc này đương là một buổi tối đầy sao lấp lánh.
"Bên chúng tôi cũng đang là buổi tối."
"Không phải bình thường là rạng sáng sao?"
"Hôm nay tôi đến hơi sớm. Vẫn chưa tới mười hai giờ đêm đâu."
"Sớm hơn bình thường khá nhiều. Cậu có lý do gì đặc biệt à?"
"Tôi đến kiểm tra mấy tác phẩm khác do mình phụ trách thôi."
Yoo Sung Woon nhún vai.
"Tình cờ tôi lại thấy anh Ji Oh đang thức."
"Tôi luôn thức mà."
"Đúng là một tin động trời."
Sau một hồi bông đùa, Yoo Sung Woon trở lại với chất giọng điềm tĩnh đặc trưng.
"Anh đang làm gì vậy?"
Ánh mắt anh hướng thẳng vào cây cọ vẽ trên tay bức chân dung. Bức tranh lại đang cầm công cụ vẽ tranh, quả là một cảnh tượng hiếm có khó tìm.
'Hội trưởng mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ trố mắt kinh ngạc cho xem.'
Ji Oh ngoan ngoãn trả lời.
"Tôi đang tạo ra một con chim."
"À, ra là anh đang vẽ chim."
"Vâng."
"Tôi có thể xem thử một chút được không? Nếu anh không phiền."
"Nếu cậu Yoo Sung Woon muốn xem thì tôi sẽ cho xem."
Người đàn ông mang gương mặt lạnh tanh đặt cây cọ trên tay xuống. Anh gõ nhẹ vào một khoảng không vô hình ngay trước mắt Yoo Sung Woon. Những ngón tay thon dài dứt khoát triệu hồi một thứ gì đó, và rồi điều kỳ diệu đã xuất hiện. Tiếng nước róc rách vang lên, một chú chim nhỏ nhắn lanh lẹ chui ra.
"..."
Yoo Sung Woon sững sờ. Tất nhiên sinh vật này phẳng lì hệt một bản thể chìm sau khung vải, hoàn toàn khác biệt với viên đá quý hữu hình hôm trước. Dù vậy nó vẫn tỏa ra luồng sinh khí mạnh mẽ chẳng kém gì Ji Oh.
"...Chú chim đó..."
"Thành viên mới trong gia đình tôi đấy."
"À, ra vậy."
Anh ta đã cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, nhưng chẳng rõ bản thân có làm được hay không. Thành thật mà nói Yoo Sung Woon đang cực kỳ phấn khích.
"Một chú chim tuyệt đẹp."
Chú chim này vô cùng nhỏ bé. Nếu so với các giống chim ở Hàn Quốc, kích cỡ của nó chắc chỉ bằng mộtá. Đổi lại lông đuôi của nó dài hơn rất nhiều. Đôi cánh mờ ảo hòa làm một với cơ thể trong suốt nên rất khó nhìn rõ, hoặc có thể chúng vốn đã dính liền với nhau từ trước. Cơ thể nó cấu tạo hoàn toàn từ dòng nước tinh khiết. Chất lỏng ấy giống hệt thứ Nước Thánh mà Yoo Sung Woon thỉnh thoảng bắt gặp trong Hầm ngục thời còn làm Người Làm Vườn. Lại nói đúng hơn, nó tựa như làn nước suối sâu trong vùng hoang vu hẻo lánh vắng bóng sinh mệnh.
"Anh Ji Oh vừa tạo ra nó sao?"
Anh dần hiểu ra vì sao đối phương lại dùng từ 'tạo ra' thay vì 'vẽ'. Kia rõ ràng là một sinh mệnh đang sống và cử động.
"Cậu thấy tôi đang cầm cọ mà."
"Thấy thú vị nên tôi định làm thêm vài con nữa."
"Vài con sao?"
"Hiện tại ước chừng... chắc chưa tới một trăm con đâu."
"Thật đáng kinh ngạc."
Tự tay vẽ tỉ mỉ từng chút một tận một trăm con chim cơ à.
"Chắc không dễ dàng gì nhỉ."
"Thời gian của tôi nhiều không đếm xuể, có hề hấn gì đâu."
"À..."
"Với cả chuyện này cũng thú vị lắm."
"..."
Tính cách ham vui ngoài sức tưởng tượng.
'Một điểm đáng lưu tâm.'
Dáng vẻ luôn lễ phép và cứng nhắc của Ji Oh làm anh ta khó lòng đoán biết tâm tư. Một thực thể chưa rõ nguồn gốc lại theo đuổi lối sống xoay quanh những điều lý thú. Đứng trên lập trường con người, đây là một chi tiết đáng để đề phòng. Yoo Sung Woon khắc sâu thông tin này vào não bộ rồi hỏi tiếp.
"Trông có vẻ được làm từ nước, không biết nó có biết hót không?"
"Dù không có dây thanh quản..."
Róc rách...! Lách tách, lách tách!
"...Nhưng nó hót theo kiểu này."
"À há."
Chú chim rũ người giống hệt cún con dính nước tạo ra tiếng lách tách vui tai. Âm thanh ấy nghe như tiếng bình nước nhỏ đang lắc lư, lại hao hao tiếng thạch mềm dẻo va đập vào nhau. Yoo Sung Woon khẽ bật cười.
"Thì ra hót như vậy."
Bức chân dung nói thêm.
"Nó còn biết hót theo cách khác nữa."
"Chẳng phải anh vừa bảo nó không có dây thanh quản sao?"
"Cách này cũng tương tự lúc nãy thôi."
Ji Oh lấy từ túi áo vest trong ra một viên đá quý nhỏ xíu.
"Thấy sao."
Phạch phạch...! Róc rách!
"Của con đấy."
Chóp.
Chú chim tí hon giật phắt viên đá quý màu xanh ngọc từ tay Ji Oh. Nó dùng chiếc mỏ xinh xắn mổ tới mổ lui đánh giá món đồ, sau đó gọn lỏn nuốt chửng vào bụng.
"A."
Khuôn mặt Ji Oh vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm. Anh đưa thêm cho nó vài viên đá quý khác.
"Bây giờ nó hót được rồi đấy."
"Bằng cách nào..."
Ngay lúc đó, một tràng âm thanh lạch cạch vang lên. Yoo Sung Woon lập tức hiểu ra cách chú chim trước mắt cất tiếng hót.
'...Chuyển động và va chạm những món đồ trong cơ thể...'
Khung cảnh đẹp đẽ tựa bước ra từ truyện cổ tích. Những viên đá quý mắc kẹt trong thân hình trong suốt của chú chim lơ lửng bồng bềnh, thi thoảng lại va vào nhau tạo ra tiếng ồn vui tai. Dù trông có vẻ đặc và nặng, chúng vẫn nhẹ tênh nổi lềnh bềnh trong cơ thể bé nhỏ, tỏa sáng rực rỡ hòa cùng luồng sáng tán xạ qua làn nước.
Ji Oh cất lời như đang uốn nắn một con thú non mới chào đời.
"Đúng rồi."
Lạch cạch!
"Giỏi lắm."
Lách cách, lách cách!
"..."
Chốc lát sau anh lại chớp mắt hai cái. Vẻ mặt anh cứng đờ không hề biến sắc. Có lẽ do tâm lý nên Yoo Sung Woon chợt cảm thấy đối phương đang lộ vẻ mệt mỏi.
"Toàn một lũ tọc mạch."
"Tôi thấy chúng khá ngoan ngoãn mà."
"Nếu có dây thanh quản, tôi chẳng dám tưởng tượng tụi nó sẽ ồn ào đến mức nào đâu."
"Chuyện đó... thì đúng là vậy."
Sở hữu tốc độ di chuyển đặc trưng của các loài thú nhỏ, chú chim chạy tới chạy lui trên tay Ji Oh, liên tục vẫy vẫy cái đuôi hệt như đang bận rộn lắm. Tí nữa nó lại dang rộng đôi cánh vỗ phành phạch.
'Cánh lớn hơn mình nghĩ.'
Đôi cánh to đủ bao bọc toàn bộ cơ thể nháy mắt đã bị hút ngược vào trong thân mình, mất hút không để lại dấu vết.
'Điểm này y hệt loài Slime vậy.'
Ngay cả thói quen cố nhồi nhét đồ vật vào cơ thể cũng có nét tương đồng. Tuy nhóc này chỉ làm vậy để làm điệu chứ không phải để săn mồi... Không biết lúc chạm trán kẻ thù nó sẽ phản ứng ra sao.
"...Tranh của anh vẽ đẹp thật."
Rốt cuộc đây là một bức chân dung hay là một họa sĩ? Mang theo thắc mắc ấy, Yoo Sung Woon vừa buông lời khen ngợi thì Ji Oh liền quay sang nhìn anh ta. Đôi mắt đen láy sáng bừng lên, thu trọn hình bóng Yoo Sung Woon trong giây lát rồi mới cất lời.
"Cảm ơn cậu."
"Tôi không nói gì thất lễ chứ?"
"Đó là lời khen chuẩn mực nhất dành cho một họa sĩ."
"Vậy thì tốt quá."
Một bức tranh biết cử động cơ mà.
'Ai nhìn thấy chẳng trầm trồ ngợi khen.'
Thấy Yoo Sung Woon cứ ngẩn ngơ nhìn chú chim, bức chân dung liền hỏi.
"Cậu còn câu hỏi nào khác không?"
"À, câu hỏi..."
Lẽ nào đây cũng là một trong những quy luật của 'Chân dung của Ji Oh'?
'Hình như bận nào anh ta cũng chủ động nhường cơ hội như vậy.'
Yoo Sung Woon vừa đáp lời vừa âm thầm đánh giá lòng kiên nhẫn và thiện chí của đối phương.
"Lúc nào tôi cũng có câu hỏi. Nên lần này cũng không ngoại lệ. Ai bảo anh Ji Oh cho tôi xem một tuyệt tác cơ chứ."
"Ra là vậy."
"Chú chim này đẹp tuyệt trần. Bọn chúng có ý thức thẩm mỹ riêng không? Hay là luôn hành động theo sở thích của anh?"
"..."
Bức chân dung chớp mắt hai cái rồi đáp.
"Tôi cũng không rành về mấy người bạn này lắm."
"Hóa ra là vậy."
"Dẫu sao chúng cũng rất thích nhét đồ vật vào người để tự làm dáng."
Phải chăng nhờ đã chuyện trò khá nhiều, Ji Oh bắt đầu cởi mở hơn hẳn. Anh tự nhiên kể tiếp.
"Tính đến hiện tại, tôi đã tạo ra khoảng một trăm con chim. Cơ mà sở thích của mỗi con lại chẳng hề giống nhau. Nhóc này khoái đá quý, nhóc kia lại chuộng hoa lá. Có con lại chuyên tìm nhặt cành cây khô hay sỏi đá. Đôi khi lại vớ được cả cá nhỏ hoặc quả mọng trên cây."
Phạch phạch!
Bức chân dung vẫy vẫy tay, chú chim đậu bên trên liền bay vút lên cao. Tiếng nước reo vui bên tai.
"Bọn chúng không hoạt động dựa trên gu thẩm mỹ của tôi. Mỗi đứa có một sở thích riêng biệt vô cùng rạch ròi. Dù có lẽ phần nào ảnh hưởng từ tôi... Nhưng đến nước này tôi chẳng thể áp đặt chúng được nữa."
"Trông hệt như một bầy chim thật vậy."
"Đây là thế giới trong tranh. Bức họa do chính tay tôi vẽ nên sẽ hóa thành hiện thực. Tôi là chủ nhân của nó mà. Chỉ cần tôi muốn, chúng có thể tự do hít thở và sinh sống. Chúng có thể làm vậy thật."
"..."
"Liệu những lời này đã đủ để giải đáp thắc mắc của cậu chưa?"
Trầm ngâm một chốc, Yoo Sung Woon mới mở miệng.
"Chú chim này có vẻ không đơn thuần là một bức vẽ. Nó thật sự giống một sinh mệnh đang sống. Liệu nó có thể bước ra ngoài giống anh Ji Oh không?"
"Tôi cũng không rõ."
Ji Oh không đưa ra một câu trả lời dứt khoát. Dáng vẻ ngập ngừng ấy như ngầm báo hiệu chính bản thân anh cũng chẳng lường trước hậu quả, hoặc đơn giản anh không muốn tiết lộ thêm. Yoo Sung Woon cũng không bận tâm mà nhẹ nhàng cho qua. Anh ta cẩn thận dò hỏi.
"Liệu ở đây..."
"..."
"Có chứa linh hồn không?"
Đã ba mươi mốt năm trôi qua kể từ khi Hầm ngục xuất hiện, con người đã dần thừa nhận sự hiện diện của 'linh hồn'. Đây là xu hướng tất yếu vì các kỹ năng tác động lên linh hồn đã bắt đầu nảy sinh. Mặc dù hệ kỹ năng dạng này lúc nào cũng cực kỳ khan hiếm.
"Có phải anh vừa tạo ra một chú chim có linh hồn không?"
"Chịu thôi."
Lại là câu trả lời mập mờ như ban nãy.
'Chẳng đoán nổi ý đồ.'
Bức chân dung vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng cộc lốc. Gương mặt tĩnh bơ ấy chẳng giống một người vừa tạo ra một sinh mệnh mới chút nào. Chính vì thế nó toát lên nét dị thường và rùng rợn khó tả.
'Rõ ràng hành xử chẳng có điểm nào giống con người, tay chân mặt mũi lại y xì đúc con người. Bởi vậy nên mới mang lại cảm giác quái dị đến nhường này ư?'
Quả là một sự dị biệt khác xa bầy quái vật hay mấy thứ quái thai tương tự mà anh ta thường thấy.
Bức chân dung điềm nhiên đáp lại. "Tôi thật sự không biết."
"Đến chủ nhân là anh còn không biết thì ai mà biết cho được."
"Có khi chẳng ai biết đâu."
Chất giọng rành rọt vang lên.
"Tôi chỉ vẽ tranh mà thôi. Và tôi cũng là một con người bước vào thế giới trong tranh."
"..."
"Tôi có quyền trang hoàng lại bức vẽ này. Thứ được thêm thắt vào sẽ lập tức hóa thành hiện thực bên trong bức chân dung. Giống như dạo trước cậu Yoo Sung Woon đã vẽ quả táo cho tôi vậy..."
"..."
"Rốt cuộc thì nó vẫn chỉ là tranh vẽ."
Nghe như một trò đùa chữ nghĩa, nhưng ngẫm lại cũng chẳng sai.
'Hình vẽ bên trong thế giới của bức tranh đúng là hiện thực.'
Lát sau, Yoo Sung Woon tiếp tục truy vấn.
"Anh đã tạo ra chim chóc trong bức tranh. Lại còn vẽ đá quý đưa cho tôi. Anh hoàn toàn có thể chuyển đồ vật đó ra ngoài."
"Đúng thế."
"Anh Ji Oh, tuy anh là một bức tranh, nhưng đồng thời anh cũng là con người. Anh có khả năng tác động đến thế giới thực."
Anh ta ngập ngừng hỏi.
"Nếu vậy, anh có thể vẽ ra một cuộc sống thực thụ ở nơi đây không?"
"..."
"Ý tôi không dừng lại ở việc bước ra khỏi tranh rồi quay về như đợt trước. Tôi muốn hỏi liệu anh có thể thêu dệt nên một số mệnh, một quá khứ hay một vùng ký ức không. Hoặc giả..."
"..."
"Là một con người bằng xương bằng thịt."
Ji Oh điềm tĩnh cất lời.
"Chuyện đó có thể làm được, mà cũng có thể không."
"..."
"Nhưng tôi lại chẳng hề có hứng thú làm vậy."
"...Tại sao chứ? Ở trong tranh cô đơn hay nhàm chán lắm sao?"
"Ở nơi này tôi chẳng thấy cô đơn bao giờ."
Giọng điệu của anh vẫn lạnh tanh như cũ.
"Tôi thấy thoải mái khi ở đây. Tiết trời lúc nào cũng quang đãng. Gió xuân hiu hiu thổi, hương rừng thơm ngát len lỏi khắp không gian. Chẳng có gì phiền toái hay nhọc nhằn."
"..."
"Nếu lỡ thấy buồn chán, tôi chỉ cần tạo thêm vài người bạn mới như lúc nãy là giải quyết xong. Thế là quá đủ rồi."
Yoo Sung Woon khẽ giật mình.
"Anh đã thấy thỏa mãn với thế giới hòa bình trong tranh rồi sao?"
Từ trước đến nay, những thực thể dị thường mà anh ta từng gặp đều khát khao thế giới thực. Chẳng bận tâm chúng có ý thức hay không, hành vi đó bắt nguồn từ bản năng tự nhiên như nhành cây vươn về phía ánh sáng mặt trời.
"Anh không khao khát được bước ra ngoài sao?"
"Phiền phức lắm."
"Chuyện đó... thì đúng là vậy..."
"Tôi chẳng màng ra ngoài nữa đâu. Giờ đây nơi này đã là nhà của tôi."
"..."
Anh ta vừa nghe rõ mồn một từ 'giờ đây'.
'...Nghĩa là từng có lúc anh ta không sống trong bức chân dung này.'
Bức chân dung khăng khăng tự nhận mình là con người và thừa nhận từng có khoảng thời gian không ở trong tranh. Thế nhưng chẳng có gì đảm bảo nơi anh từng nương náu là Trái Đất.
'Khéo khi lại là một Hầm ngục hay một chiều không gian khác cũng nên. Không đúng, dựa vào khí chất và những phát ngôn thường ngày của Ji Oh thì khả năng nó là Trái Đất cao hơn nhiều.'
Mặc cho Yoo Sung Woon vẫn đang bận rộn suy đoán, bức chân dung đã cất tiếng.
"Tôi không thể tạo ra những sinh mệnh đe dọa đến chính mình."
"...Sinh mệnh đe dọa anh?"
"Con người là giống loài luôn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho các thực thể khác. Những sinh mệnh mà tôi có thể tạo ra chỉ bó gọn trong phạm vi những người bạn hòa nhã với tôi. Đó là quy luật của bức chân dung này."
"..."
"Lúc đầu tôi cũng không rõ lắm, nhưng sau vài lần thử nghiệm thì tôi đã tự rút ra kết luận. Vì tôi là chủ nhân của bức chân dung nên tôi không thể tạo ra những thứ có khả năng xóa sổ bản thân. Thế nên tôi cũng không thể vẽ con người."
Bức chân dung khẽ lẩm bẩm.
"Một bức chân dung vắng bóng chủ nhân sẽ không thể tồn tại được."
Dứt lời, Ji Oh lại đưa mắt nhìn Yoo Sung Woon.
"Việc tạo ra con người cứ khiến tôi có cảm giác rợn gáy."
"Sao lại rợn gáy?"
"Hành động đó mang ý nghĩa quá to lớn và đặc biệt."
"Đặc biệt chẳng phải tốt lắm sao?"
"Bản thân tôi không đặc biệt đến mức đó. Vì vậy chẳng tốt đẹp gì đâu."
"..."
"Tôi chỉ cần trở thành một bức chân dung biết nói là đủ mĩ mãn rồi. Chẳng dám mong chờ thêm một điều đặc biệt nào khác."
Suy nghĩ ấy quá đỗi sâu sắc. Người ta khó lòng tin đây chỉ là mớ lý thuyết vụn vặt của một bức tranh mang nhận thức.
'Chắc chắn không phải là quái vật hay vật phẩm bình thường rồi.'
Chính điểm này lại càng khơi gợi cảm giác ớn lạnh.
"..."
"Lời giải đáp này đã đủ làm hài lòng cậu chưa?"
"Với hôm nay thì đủ rồi."
Không phải quái vật. Cũng chẳng phải vật phẩm. Nếu như không phải hồn ma, càng không phải con người.
"Hẹn gặp lại anh vào lần sau."
Vậy rốt cuộc thực thể này là thứ gì đây.
*
💬 Bình Luận Chương Này