Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Thư Viện BoyLoves.com.
Chương 14
Công đoạn ngâm trái cây thực chất vô cùng đơn giản.
"Chỉ hơi phiền phức khâu chuẩn bị thôi, chứ cứ trộn trái cây với đường theo tỉ lệ một một rồi ủ lên men là thành trái cây ngâm đường ngay."
Ji Oh khệ nệ mang ra một chiếc bình thủy tinh đã được cọ rửa và khử trùng cẩn thận, đong đầy trong đó là cả tình yêu thương, niềm tự hào cùng bầu không khí hòa bình êm ả.
Kích thước to đến mức gọi là vại thay vì bình mới đúng, nhưng thừa hưởng tính cách phóng khoáng của bà nội tay to khét tiếng trong làng, Ji Oh định bụng sẽ không tiếc tay đổ nguyên liệu vào. Phải to cỡ này mới bõ công làm.
"Thử xem nào."
Anh đem rửa sạch đống quả Mangdung căng mọng cùng mớ quả Hũ Hạn nồng nặc mùi chua đắng. Phần thịt của Mangdung mềm mại như thạch và mọng nước, trong khi Hũ Hạn lại giống hệt quả quýt xanh, ít nước và thịt cứng ngắc. Lớp vỏ của quả Mangdung mỏng tang tựa hồ chạm nhẹ là tan, thế nên anh cứ để nguyên vậy mà bổ làm tư. Ngược lại, Hũ Hạn bị lột sạch sành sanh từ lớp áo ngoài cho đến lớp màng trắng mỏng bên trong, chỉ chừa lại đúng phần múi trần trụi.
"Xong rồi thì..."
Cứ thế trút hết vào thôi.
'Quả Mangdung nhiều nước cho lên trên chắc sẽ tốt hơn.'
Lớp đáy bình là một tầng quả Hũ Hạn xen lẫn chút đường rắc mỏng. Tiếp đến là lớp quả Mangdung phủ đẫm đường ngập ngụa. Cứ thế lặp đi lặp lại tạo thành từng tầng chắc chắn xếp chồng lên nhau. Ji Oh cẩn thận ấn chặt các lớp trái cây xuống để đẩy hết bọt khí ra ngoài.
"Tránh cho nó bị hỏng."
Dù đồ ăn thức uống trong khu rừng chẳng bao giờ ôi thiu hay nấm mốc, công đoạn này vẫn vô cùng cần thiết để thịt quả hòa quyện và ngấm đều nước đường. Chẳng mấy chốc, chiếc vại thủy tinh đã được lấp đầy không còn một khe hở.
"Xong xuôi."
Giờ chỉ việc đậy kín nắp rồi cất vào chỗ râm mát vài ngày là hoàn hảo.
"Mong là nhanh ngấm, cơ mà kiểu gì cũng phải tốn một khoảng thời gian."
"Cục cục cục."
"Giờ chưa ăn được đâu. Lôi ra nếm thử lúc này thì cũng chỉ là trái cây bọc đường thôi. Đợi mai mốt thịt quả nhũn ra, nước đường ngậm đẫy hương thơm rồi thì đem pha trà uống mới chuẩn bài."
"Cục."
"Nấu nướng đôi khi cũng là nghệ thuật của sự chờ đợi mà."
Nhóc Honey càu nhàu tỏ vẻ bất mãn nhưng đành chịu trận. Món siro trái cây này cần thời gian ủ để đạt đến độ chín muồi hoàn hảo.
"Chắc cũng không lâu lắm đâu. Chỗ này thời tiết ấm áp, đường tan nhanh nên nước cốt sẽ sớm tiết ra thôi."
"Cục."
"Đừng có cọ cọ xuống sàn thế, dính bụi bẩn chết đi được. Cứ cái đà này con tính bao thầu luôn việc lau nhà cho bố đấy à? Chim mật ong sắp hóa thành con chim bám bụi rồi đây này."
Chuyến phiêu lưu thu thập nguyên liệu vắt kiệt không ít sức lực, thời gian cũng chẳng còn sớm sủa gì, bụng Ji Oh bắt đầu đánh trống biểu tình. Quăng hũ trái cây chưa biết thuở nào mới chín sang một bên, ưu tiên hàng đầu lúc này là lấp đầy chiếc dạ dày rỗng tuếch.
"Hừm..."
Hay làm món gì đơn giản gọn nhẹ thôi nhỉ.
"Triển món cơm nắm đi."
"Cục?"
"Con cũng ăn được gạo hả?"
"Rừ rừ rừ."
"Mang cái thân hình trong suốt thế này thì đồ ăn trôi xuống dạ dày kiểu gì nhỉ..."
Quả nhiên sâu thẳm bên trong nhóc Honey ẩn chứa tâm hồn ăn uống mãnh liệt của một con lợn. Mang danh là người cha kính yêu của cục bông háu ăn này, Ji Oh đắc ý gật gù tự hào.
"Rừ rừ!!"
"Được rồi, biết rồi. Đi thôi."
Bữa ăn lần này Ji Oh quyết định quay về với những nguyên liệu đơn giản nhất. Cơm trắng nóng hổi, rắc thêm chút muối và rưới tí dầu vừng béo ngậy.
"May mà bố cắm cơm sẵn rồi."
Dù túp lều được trang bị hẳn một chiếc lò nướng xịn xò nhưng tìm mãi không ra nồi cơm điện. Rơi vào cái thế giới không màng điện đóm thế này thì đành chịu chết. Biết thân biết phận, Ji Oh đã cẩn thận vẽ sẵn một chiếc nồi gang to đùng đặt ở gian bếp phía sau từ trước.
Vừa nhấc nắp vung nặng trịch lên, hơi sương trắng xóa lập tức bốc lên nghi ngút.
"Quá đã."
Ji Oh ưng ý gật gù, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi làn khói lảng vảng xung quanh đột ngột bốc hơi không còn một dấu vết.
"…?"
Cùng lúc đó, ánh mắt anh va phải nhóc Honey đang tút tít bên cạnh. Chẳng biết do hoa mắt hay gì mà trông dáng vẻ cục cưng có vẻ phổng phao hơn lúc nãy thì phải.
"Oạp oạp."
"...Đừng bảo là con đang hít hết hơi nước từ nồi cơm bốc lên đấy nhé?"
"Cục."
"Người con sực nức mùi cơm chín luôn kìa. Thơm thì thơm thật đấy, nhưng ôm đi ngủ khéo đói mốc mồm mất."
"Oạp."
"Thiên hạ xông hơi làm đẹp da thì bố thấy nhiều rồi, nhưng đớp luôn hơi nước vào bụng như con thì đúng là chuyện lạ đó đây..."
Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết "đừng nhường cho làn da, hãy dâng hiến cho dạ dày" trong lời đồn sao.
"Mới mẻ phết."
Mùi vị ngọt ngào đặc trưng của nước cốt Lulupu quện cùng hương thơm bùi bùi của cơm gạo mới nấu tạo ra một tổng thể khó tả. Anh thực sự cạn lời, không biết phải định nghĩa thứ mùi kỳ quặc này thế nào cho đúng. Giữ nguyên tâm trạng hoang mang tột độ, Ji Oh cặm cụi xới cơm ra bát. Lạ lùng đến mấy thì phàm là sinh vật sống đều phải nạp năng lượng bằng đường ăn uống cả thôi.
"Chỗ cháy dưới đáy nồi đem nấu cháo nhé. Món này nhẹ bụng, lôi ra ăn lúc nào cũng hợp lý. Xưa nay bố chưa thấy ai ăn món này mà bị đầy bụng khó tiêu bao giờ."
"Rừ."
"Cứ xử lý cơm nắm trước đã, cháo để sau. Cháo cháy ăn vào buổi sáng lúc vừa mở mắt mờ mịt là tỉnh táo sảng khoái liền."
Trở lại gian bếp chính, Ji Oh rưới chút muối và dầu vừng lên bề mặt phần cơm gạo dẻo thơm. Tủ bát trong lều có sẵn đủ loại gia vị cơ bản nên anh chẳng phải vắt óc suy tính mệt mỏi.
'Xài hết nhẵn rồi thì sao ta.'
Kể ra mà tự động nạp đầy lại như hồi mới khám phá lều thì thú vị phết. Mà dù có không được thì cùng lắm là múa cọ vẽ cái mới, tóm lại đằng nào cũng xong tuốt. Nhưng mà nãy giờ ngó nghiêng thì có vẻ mớ đồ này chưa được làm đầy lại.
Ji Oh dùng đũa nhẹ nhàng xới tung chỗ cơm nóng hổi để nêm nếm gia vị cho vừa miệng.
"Nói thẳng ra ăn không thế này cũng đủ ngon rồi."
Hạt gạo mới nấu dẻo thơm mang vị bùi ngậy đặc trưng, quyện cùng hương dầu vừng đậm đà điểm xuyết chút mằn mặn của muối hột. Bốc liền một nắm cho vào miệng lúc còn bốc khói nghi ngút thì hơi ấm lan tỏa khắp dạ dày dễ chịu vô cùng.
"Đúng chuẩn bữa ăn cứu rỗi những tâm hồn đói meo nhưng lại lười bày vẽ lỉnh kỉnh."
"Rừ rừ."
"Con nhắm ăn được thì cứ tự nhiên. Tuy bố chẳng hiểu con nhai nuốt kiểu gì... Hơi nước ban nãy chưa đủ đô à? Trông tướng tá phổng phao ra phết, chưa gì đã no ứ hự rồi đúng không?"
"Rừ rừ rức."
"Được rồi, thế thì xơi thử xem."
Sắp thấy viễn cảnh một đống nước nhai cơm rồi đây.
'Nghe chừng hài hước phết, cứ để nhóc con quậy tung lên xem sao.'
Ôm tâm lý hóng hớt, Ji Oh cặm cụi nặn từng nắm cơm. Sương sương cũng được tầm ba chín vắt.
"..."
"..."
"Bố mày đói mềm người rồi."
"Rừ rừ..."
"Đói quá nên vã thế đấy."
Bản chất anh vốn là kẻ có sức ăn kinh người.
"Lâu lâu phải tọng một bữa ứ hự thế này dạ dày mới yên ổn."
Nhưng lòng tham chưa dừng lại ở đó.
"Để nhai sướng miệng hơn thì phải đem nướng xém qua lửa. Cơm nắm áp chảo hai mặt vàng ruộm cắn vào giòn rụm, độ béo ngậy cũng bùng nổ lên hẳn."
"Cục..."
"Chả biết nhờ mùi dầu vừng nướng lên sực nức hơn hay do gạo cháy, nhưng nướng lên ăn đứt cơm trắng nặn không."
"Oạp cục."
"Kể ra ăn mỗi cơm không thì cũng hơi nhạt nhẽo nhỉ."
Ji Oh buông tiếng thở dài thườn thượt oán trách thói lười biếng của bản thân. Anh biết thừa kiểu gì cũng có ngày hối hận xanh ruột mà.
"Biết thế muối mớ đồ ăn kèm từ trước cho rảnh nợ. Giờ có cái lôi ra ăn với cơm thì bữa ăn có phải rực rỡ sắc màu hơn không."
"Oạp oạp rừ..."
"Tóm được con cá dưới hồ đem hầm canh cũng ổn áp phết, hay trộn thập cẩm làm muối chua cũng vào cơm. Thêm bát canh xương thịt nữa thì hết sảy, khổ nỗi chỗ này đào đâu ra thịt thà đàng hoàng mà ăn."
Tài nghệ săn bắt thú trên cạn của anh là con số không tròn trĩnh. Cứ cho là vớ bở được con mồi đi, bắt anh xuống tay với mấy con vật tròn vo dễ thương đúng gu thẩm mỹ của mình thì đúng là tội ác tày trời. Hơn nữa, cắn miếng thịt từ cái cơ thể bé tẹo teo đấy khéo còn chả dính răng.
"Khoản này chắc cũng phải cậy nhờ Giám tuyển Yoo Sung Woon thôi."
"Rừ rừ rừ."
"Gửi kèm với mớ hạt giống luôn, nhỉ?"
Ji Oh xếp gọn những vắt cơm nặn tròn trịa lên mặt chảo đã nóng già trên bếp lửa. Âm thanh xèo xèo vang lên hòa cùng hương dầu vừng nồng nàn và tiếng lách tách vui tai của gạo cháy xém sực nức cả gian lều.
'Sự kết hợp đơn giản mà mang lại hiệu quả bất ngờ.'
Hoàn thiện công đoạn nướng toàn bộ số cơm, Ji Oh yên vị tại bàn ăn rồi háo hức cắn thử một miếng.
"..."
Tuyệt cú mèo luôn.
'...Hạt cơm dẻo tơi vừa độ, nhờ nướng qua mặt chảo nên kết cấu với hương vị bùng nổ đỉnh cao. Vị muối mằn mặn vừa vặn ăn mãi không chán.'
Loại gạo này thực chất do năng lực họa sĩ của Ji Oh biến hóa ra nên chất lượng chỉ dừng ở mức tàm tạm, chẳng xuất sắc cũng chả đến nỗi tệ. Vốn dĩ không thể trông cậy vào chất lượng nguyên liệu, thế nhưng món cơm nắm này lại mang đến trải nghiệm mỹ vị khó quên.
"Chắc do cày ải vất vả mới thế."
"Rừ rừ rừ rúc."
"..."
Khung cảnh một chú chim mang hình dáng y xì đúc vắt cơm lọt vào tầm mắt Ji Oh.
"Ái chà."
Nhầm to, chính xác thì đó là nhóc Honey vừa nuốt chửng cả nắm cơm vào bụng.
"Lạy chúa tôi."
"Rừ rức."
"Thế mà con cũng nuốt trôi cho được."
"Rừ rừ rúc."
"Dù nó bự hơn cả con."
Ba giây sững sờ qua đi, Ji Oh đành chấp nhận sự thật hiển nhiên.
"Tấu hài phết."
"Cục."
"Đã lỡ há miệng rồi thì nạp thêm viên nữa cho bõ không? Nuốt nốt khéo mập thù lù ra đấy."
"Rừ rừ rừm."
"Ờ, chắc vẫn kẹt ở cổ họng chưa trôi xuống được chứ gì. Rõ ràng là thế mà, nhìn là biết ngay."
"Rừ?"
"Yên tâm, chuyện gì bố cũng nắm trong lòng bàn tay."
Thêm một ngày bình yên êm ả lại trôi qua.
"..."
Cộc... cộc.
Bước chân chầm chậm dừng lại trước bức chân dung, Yoo Sung Woon khẽ nghiêng đầu.
"Dạo này anh ta lười mở mắt quá nhỉ."
Kiên nhẫn đứng canh từ nửa đêm đến tận năm giờ sáng bảnh mắt, bức tranh vẫn chìm trong im lìm không mảy may động tĩnh.
Yoo Sung Woon đưa tay vuốt cằm lẩm bẩm.
"Khoản này hình như chưa tìm ra quy luật cố định nào thì phải."
Bức chân dung thường cố tình chọn những khung giờ vắng vẻ ít người qua lại nhất để mở mắt nhìn ngắm thế giới. Khung giờ trò chuyện mỗi ngày lại lệch đi một chút. Miễn là không tọc mạch mấy câu vô duyên thì đối phương sẽ chẳng buồn lỉnh đi mất, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc lúc nào anh ta cũng chằm chằm quan sát thế giới bên ngoài.
Dường như cuộc sống bên trong khung tranh vô cùng hợp gu vị chủ nhân này.
'Cá nhân tôi lại thấy thu mình thế lại khôn ngoan hơn vạn lần.'
Mặc kệ không gian trong tranh được kiến tạo kiểu gì, đảm bảo vẫn ăn đứt cái xã hội hiện đại thối nát và rắc rối rối ren này. Chí ít thì dưới góc nhìn của Yoo Sung Woon là như vậy.
"...Nếu chiếu theo logic đó..."
Rất có khả năng "Chân dung của Ji Oh" cực kỳ chuộng bầu không khí thanh tĩnh.
"Coi như đây cũng là một trong những quy luật bất thành văn đi."
Tựa lưng vào mảng tường lạnh lẽo ngay trước bức tranh, Yoo Sung Woon thong thả rút cuốn sổ tay quen thuộc ra.
'Phải cẩn thận ghi chép lại mới được.'
Nghề ngỗng bao năm nay của anh gắn liền với công việc quan sát, phân tích, bảo quản và duy trì những hiện tượng hoặc vật phẩm vô danh bí ẩn. Sở hữu kho tàng kiến thức uyên thâm đáng nể, thế nhưng đây gần như là lần đầu tiên Yoo Sung Woon phải dè dặt để tâm đến một đối tượng nhiều như "Chân dung của Ji Oh".
Trong cái rủi có cái may, vật thể này lại mang thái độ tương đối thân thiện hòa nhã với loài người. Hỏi thì trả lời, ăn miếng trả miếng sòng phẳng ân oán phân minh, lối hành xử này hoàn toàn xứng đáng với hai từ "quý tộc".
"Sắp xếp sương sương lại xem nào."
Nhờ vậy quá trình phân tích diễn ra khá suôn sẻ.
Trọng lễ tiết.
Thích tặng quà.
Cơ mặt liệt không biến sắc (Do bản chất là bức tranh chân dung chăng?).
Am hiểu tường tận về loài người và dành sự tôn trọng nhất định.
'...Chi tiết này thực sự kỳ quặc vô cùng.'
Dù chưa lột trần được chân tướng thực sự của Ji Oh, sự cảnh giác cao độ vẫn là bài học sống còn. Không phải tự nhiên lũ quái vật mang hình hài con người lại bị gán mác hiểm họa tối cao bất chấp biểu hiện bề ngoài của chúng.
'Bởi lũ quái vật ấy hoàn toàn mù tịt về đặc tính sinh học của loài người.'
Cột mốc mười một năm về trước đánh dấu lần đầu tiên nhân loại chạm trán một cá thể quái vật hình người tỏ thái độ thiện chí. Nắm bắt lấy tia hy vọng mong manh, Hiệp hội các nước dốc toàn lực tìm kiếm con đường ngoại giao với những cư dân đằng sau cánh cửa không gian.
Nghiệt ngã thay, phái đoàn ngoại giao hăm hở bước qua ranh giới lại trở về với cơ thể biến đổi thành hình thù "dị dạng khỏe mạnh".
'Dưới góc độ của con quái vật hình người khi đó, động thái này chính là sự ưu ái tột bậc nó dành cho khách quý...'
Trong con mắt của loài quái vật, cấu tạo cơ thể nhân loại bộc lộ quá nhiều nhược điểm chết người. Thế là nó tốt bụng "nâng cấp" bằng cách nhân bản thành bốn cái chân hoặc chẻ khuôn miệng ra làm sáu phần riêng biệt. Ân huệ từ đấng cứu thế bỗng biến thành cơn ác mộng kinh hoàng giáng xuống đầu nhân loại. Châm ngôn "Quái vật bản chất vẫn là quái vật" cũng chính thức ra đời từ bi kịch ngày hôm đó.
"Giờ nghĩ lại vẫn thấy ớn lạnh dọc sống lưng."
Kể từ sau sự kiện thảm khốc ấy, toàn bộ quái vật mang dạng người đều bị liệt vào danh sách thanh trừng triệt để không có ngoại lệ. Cho dù chúng có trưng ra bộ mặt thiện chí hiền lành đến nhường nào, ai mà đoán được nanh vuốt tàn độc sẽ giáng xuống lúc nào và bằng hình thức kinh dị ra sao.
'Thế nên dù khao khát dựng rào phòng bị với bức tranh này, trực giác lại mách bảo vẫn còn vô số điểm mù cần làm rõ. So với lũ quái vật hình người não phẳng, sự am tường về nhân loại của Ji Oh lại vượt qua ranh giới thông thường. Anh ta cũng chẳng ôm hận thù oán ghét sinh vật trên Trái Đất.'
Trạng thái tâm lý dừng ở mức lửng lơ lưng chừng, không nhiệt tình hồ hởi nhưng cũng chẳng thù địch gay gắt. Pha chút lạnh nhạt thờ ơ nhưng lại đan xen sự tinh tế lịch thiệp. Quan sát bao ngày, Yoo Sung Woon có cảm giác "Chân dung của Ji Oh" là một con người bằng xương bằng thịt, chỉ là hơi trầm mặc và lạnh lùng quá mức.
"..."
Cộp.
Ngòi bút gõ nhẹ xuống mặt giấy nhám sần.
"Góc khuất này mới là thứ gây lú lẫn nhất."
Dáng vẻ điềm nhiên yên tĩnh của Ji Oh hoàn toàn trái ngược với bản năng hoang dã của quái vật thông thường.
'Dân ngoại đạo không phải Giám tuyển hay Người Làm Vườn khéo lại phán xanh rờn kiểu "Tóm lại vẫn là quái vật chứ gì"...'
Ngay cả bản thân anh cũng chưa dám vỗ ngực tự xưng kết luận điều gì.
"Khả năng cao vẫn là quái vật cũng nên."
Cũng có thể là vật phẩm ngậm ngải sinh linh trí, hay xui xẻo vớ phải bức tranh mang lời nguyền độc địa, hoặc tệ nhất là một loại ảo giác tinh vi vượt quá tầm hiểu biết của họ.
'Thời kỳ Hầm ngục xuất hiện chưa đầy ba mươi năm, tri thức nhân loại tích lũy được vẫn quá đỗi nhỏ bé so với bí ẩn ngoài kia.'
Biện pháp tối ưu nhất Yoo Sung Woon bám víu vào lúc này chỉ vỏn vẹn hai chữ quan sát và tùy cơ ứng biến.
"Hừm..."
Vẫn còn một vướng mắc chưa thể lý giải. Đôi mắt thâm trầm tĩnh lặng phảng phất vẻ cách biệt với cõi trần, dung mạo tuyệt sắc siêu thực hòa quyện cùng mảng màu nhợt nhạt u ám tạo ra bức tranh phi lý dị thường.
'Thái độ máy móc rập khuôn với gương mặt đơ như tượng gỗ sáp càng bồi đắp thêm tầng áp lực vô hình.'
Nhưng mà….
"Ngẫm đi ngẫm lại thì phong thái của Ji Oh vẫn toát lên khí chất quý ông hoàn hảo."
Dựa theo chuỗi quy luật đúc kết được, toàn bộ hành vi của Ji Oh tính đến thời điểm hiện tại hoàn toàn vô hại và điềm đạm. Trình độ am hiểu uyên thâm là minh chứng sống cho thấy anh ta thực sự nâng niu và tôn trọng giống loài này.
'Ăn đứt lũ quái vật ngu muội cuồng sát, anh ta biết đặt mình vào lăng kính của đối phương để suy xét vấn đề.'
Loại cảm thông sâu sắc này là thứ xa xỉ tột bậc mà giống loài quái vật muôn đời chẳng thể với tới.
'Nền tảng vững chắc đó tạo bước đệm để anh ta phô diễn lòng tốt và sự ân cần.'
Chẳng phải anh ta còn đính kèm cả quà cáp cảm ơn đó sao?
"..."
Chìm trong dòng suy tư hồi lâu, Yoo Sung Woon quả quyết nắn nót thêm một dòng chữ lên trang giấy.
Đặc biệt ưu ái người lương thiện biết chừng mực (Bị Quy tắc 1:1 trói buộc?)
'...Chưa dám khẳng định chắc nịch...'
Tua lại danh sách những người may mắn nhận quà, đại đa số đều là người mang ơn hoặc người từng ra tay giúp đỡ anh ta. Khả năng cao năng lực phân tách thiện ác của bức tranh cũng nhạy bén y hệt con người nên mới sinh ra thiện cảm với những cá thể đàng hoàng tử tế.
'Thôi bỏ đi.'
Trọng tâm vấn đề đâu nằm ở chỗ này.
"...Cốt lõi là lý do gì khiến đám nhân viên kinh hồn bạt vía ù té chạy như gặp ma thế kia cơ chứ..."
Dàn nhân sự tại đây toàn hàng tuyển chọn gắt gao được tay Bisabeol đào tạo hoặc cướp trắng từ nơi khác về. Căn bệnh nghiện sưu tầm của gã điên rồ đến độ thâu tóm luôn cả con người. Đam mê nhân tài như điếu đổ, Bisabeol đời nào chịu rước mấy kẻ đần độn vô dụng về làm chật đất.
Cứ cho là chức sắc quèn đi chăng nữa, phó thác kho báu phòng trưng bày yêu dấu cho một kẻ bất tài thì có khác nào sỉ nhục trí tuệ của Bisabeol? Bất kỳ ai lọt qua vòng tuyển chọn đều sở hữu bản lĩnh và năng lực vượt trội.
"Thế quái nào giáp mặt Ji Oh lại biến thành lũ thỏ đế sợ hãi run rẩy cơ chứ."
Yoo Sung Woon thực chất chưa từng gặp Ji Oh bằng xương bằng thịt ngoài đời thực bao giờ. Chuyến đi dạo ngắn ngủi lần trước, anh chỉ âm thầm bám gót theo dõi từ xa. Chính vì chưa từng trực tiếp đối mặt, cảm giác rợn ngợp kinh hoàng đám nhân viên phải gánh chịu... hoàn toàn nằm ngoài trí tưởng tượng của Yoo Sung Woon.
Đành dựa vào chút trực giác mờ nhạt phỏng đoán vậy.
"..."
Chỉ cần ngông nghênh tồn tại đã đủ sức nghiền nát ý chí con người, linh hồn bám trụ bên trong chắc chắn mang sức mạnh kinh hồn bạt vía.
'...Lập luận kiểu đó khéo lại phải lập bàn thờ tạ ơn trời phật vì anh ta chịu ngoan ngoãn say giấc trong tranh ấy chứ.'
Khóe miệng Yoo Sung Woon méo xệch buông tiếng thở dài thườn thượt.
"Tên điên Bisabeol này rốt cuộc tha cái giống gì về vậy trời..."
Khát vọng hủy diệt Trái Đất chuẩn bị thành hiện thực rồi đây. Lại thêm một ngày khốn khổ khơi dậy cơn thèm thuồng thứ khói thuốc đã vứt xó suốt năm năm ròng.
💬 Bình Luận Chương Này