Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Thư Viện BoyLoves.com.
Chương 17
[Trà hoa bướm rừng (Vaibamnil)]
[Cấp độ: - ]
Loại trà làm từ hoa phơi khô, mọc lên từ xác của loài bướm rừng sinh sống ở long mạch định mệnh. Trà mang sắc xanh nhạt pha chút hương kem mềm mại tuyệt hảo. Chủ nhân khu rừng là Ji Oh đã đích thân chế biến để cơ thể con người có thể tiếp nhận. Chỉ cần nhấp một ngụm, mạch máu sẽ lập tức tái tạo, cực kỳ hiệu quả với vết thương nghiêm trọng. Đồng thời giúp tái cấu trúc tế bào, đưa cơ thể vào trạng thái miễn dịch với các loại bệnh nhẹ.
[Thời gian duy trì: 6 tháng]
"..."
Sau khi hoàn tất thẩm định, Yoo Sung Woon mím chặt môi, đưa tay vò đầu bứt tai.
"...Ji Oh, cái tên này..."
Rốt cuộc cậu ta vừa đưa cho mình thứ quái quỷ gì thế này.
"Đây đâu phải loại trà mang ra đổi lấy mười cái bánh cá được chứ."
Anh vẫn luôn lấn cấn về chuyện này, 'Chân dung của Ji Oh' quả thực là một sự tồn tại vô lý đến khó tin.
'Tới giờ mình vẫn mù tịt về lai lịch của cậu ta.'
Chẳng biết là quái vật, vật phẩm, hay đúng như dự đoán của anh và Bisabeol, một Đứa con của Cội Nguồn.
'Nhưng cậu ta lại mang hình hài con người... Hơn nữa còn khá rành rọt về nhân loại và xã hội hiện đại.'
Dù bản chất thực sự là gì đi chăng nữa, việc cậu ta sẵn sàng hạ mình tuân thủ những quy tắc của con người vốn đã là một phép màu.
Có lẽ trên đời này sẽ chẳng bao giờ xuất hiện một thực thể thứ hai như vậy nữa. Ít nhất là ở cái chiều không gian chật hẹp mang tên Trái Đất này.
'Hội trưởng Bisabeol nổi tiếng mắt tinh đời chịu vung tiền tậu về quả nhiên không uổng phí.'
Và thứ mà 'Chân dung của Ji Oh' đó đòi hỏi lại là...
"Chừng này đủ chưa?"
Hạt giống.
Là hạt giống hoa màu.
"Trước mắt tôi cứ gom tạm những loại dễ tìm thôi."
Yoo Sung Woon cười gượng, chìa ra mấy túi hạt giống ủ trong ngực áo.
Ngay rạng sáng ngày nhận được lá trà, anh đã vắt chân lên cổ chạy đôn chạy đáo mấy tiếng đồng hồ để thu thập chúng. Nào là cà chua, ngô, khoai tây, khoai lang, xà lách, bắp cải, dưa chuột, đậu Hà Lan, bí ngô, ớt, cà rốt, củ cải, dưa hấu, cà tím, và vô số loại khác...
"Vốn định kiếm cho cậu mấy loại xịn xò hơn chút, khổ nỗi quanh đây hiếm cửa hàng nào bán mấy thứ này quá. Tôi phải chật vật lắm mới vơ vét được ngần này từ một tiệm xập xệ nằm tít trong hẻm sâu, không biết cậu có ưng không."
"Tất nhiên là ưng rồi. Nhìn số lượng này đủ hiểu anh đã vất vả nhường nào trong thời gian ngắn như vậy. Mang đến cả đống đồ thế này, cớ sao trông mặt anh lại có vẻ áy náy thế."
"Nhận trà quý của cậu mà chỉ đáp lễ bằng ba cái hạt giống cỏn con này thì mất cân bằng quá..."
Yoo Sung Woon luồn tay qua khung tranh, trút ào đống túi hạt giống vào trong.
"Dù đám này không phải hàng rẻ tiền, nhưng so với gói trà cậu đưa thì giá trị chênh lệch quá đáng rồi đấy."
"..."
Vừa lúi húi kiểm tra mấy phong hạt giống, Ji Oh vừa cất tiếng hỏi.
"Hạt giống không phải rất rẻ sao?"
"Hả? À, ừm. Bình thường một túi nhỏ trong tay cậu cũng ngang ngửa một bữa ăn ngoài tiệm đấy... Tính trung bình ra thì mức giá đó chẳng rẻ chút nào đâu."
"..."
"...Đừng bảo cậu tưởng rẻ nên mới nhờ tôi mua nhé?"
"Vâng."
Gương mặt trên bức chân dung vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm cứng nhắc, nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền kia, anh có thể cảm nhận được đối phương đang thấy áy náy. Trái tim quả thực nhân hậu hệt như lời Hội trưởng Bisabeol nhận xét.
Chẳng rõ đang đăm chiêu điều gì hay đó chỉ là thói quen vô thức, Ji Oh chớp mắt hai cái rồi lên tiếng.
"Thất lễ quá. Tôi không nghĩ chúng lại đắt đỏ đến vậy."
"Tự dưng cậu xin lỗi cái gì không biết. Đã bảo đống này mười đời cũng chẳng sánh nổi với gói trà của cậu cơ mà?"
Lòng tốt vô tư và thuần khiết của cậu thanh niên này dành cho con người quả thực mang sức công phá quá khủng khiếp. Yoo Sung Woon cười gượng, vội vàng xua tay.
"Chỉ riêng việc cậu tự tay làm thôi đã mang giá trị tinh thần vô giá rồi, đằng này còn đính kèm thêm đủ thứ công năng vi diệu... Nói thật, món quà này quý giá đến mức tôi còn đang băn khoăn xem mình có tư cách uống nó hay không đây này."
Dù chỉ đánh giá sơ bộ, thứ trà Ji Oh tặng cũng thuộc hàng cực phẩm. Trà do chính tay một bức chân dung ma ám pha chế cơ mà.
'Bất luận Ji Oh là quái vật hình người hay Đứa con của Cội Nguồn đi chăng nữa, độ quý hiếm của cậu ta là điều không thể bàn cãi.'
Huống hồ cái công năng kia còn bá đạo đến độ dư sức kéo người chết từ cõi âm về.
"...Tôi thực sự rất trân trọng tấm lòng của cậu. Thế nhưng..."
Ngập ngừng giây lát, Yoo Sung Woon tiếp lời.
"...Tôi hơi lo đấy. Gói trà này tôi sẽ cất kỹ để nhâm nhi thưởng thức, nhưng từ giờ cậu đừng tùy tiện tặng đồ quý giá thế này cho người khác nữa nhé."
"..."
"Đa số con người thường không biết cách tiếp nhận lòng tốt đơn thuần đâu. Lòng tham của họ vô đáy hơn cậu tưởng nhiều."
Trái lại, khả năng cao là họ sẽ coi đó là mối đe dọa. Trừ khi là kẻ cực kỳ tham lam hoặc vô lo vô nghĩ, bằng không chẳng ai có thể bình thản đón nhận món quà xa xỉ cỡ này mà chỉ biết cúi đầu cảm tạ cả.
'Khéo có kẻ lại suy diễn thành lời đe dọa rồi nổi điên lên hoặc hoảng loạn cũng nên. Mà rơi vào tay kẻ hám lợi thì rắc rối lại càng lớn.'
Dù thấy hơi phí phạm, nhưng trong mắt Yoo Sung Woon, mục đích Ji Oh tặng trà thiên về việc muốn anh thảnh thơi nhâm nhi thưởng thức hơn là dùng làm thuốc chữa bệnh. Đã quá quen thuộc với luật lệ của Cội Nguồn, anh tuyệt đối không dại dột đem bán hay sử dụng sai mục đích để rồi rước họa vào thân, chọc giận đối phương.
"Nhỡ đâu tâm huyết của cậu bị đem ra đấu giá trục lợi mà cậu không hề hay biết thì khó chịu lắm đúng không?"
"Đấu giá sao? Đâu ngờ người ta lại gắn mác cao sang cho chút trà cỏn con này chứ."
Thái độ của cậu thanh niên toát lên vẻ ngán ngẩm, tựa hồ đang chê bai nhân loại sao cứ thích gán ghép giá trị vào dăm ba thứ vô bổ, hành xử thật khó hiểu.
"Hóa ra trong mắt cậu là vậy à."
Yoo Sung Woon nở nụ cười ngượng nghịu.
'...Mồm thì cứ khăng khăng tự nhận là con người, vậy mà lại chẳng hiểu cái cóc khô gì về đồng loại của mình cả.'
Nhưng với cái nết lười suy nghĩ sâu xa của Ji Oh, đưa ra nhận định kiểu đó cũng là lẽ đương nhiên. Hệ thống của cậu hiển nhiên chỉ đánh giá món này ở mức độ thuốc phục hồi thể lực, và Ji Oh cũng chẳng buồn nghi ngờ. Cùng lắm chỉ ngang ngửa mấy viên vitamin, thế nên mấy lời cảnh báo của Yoo Sung Woon lọt vào tai cậu nghe cứ như đang làm quá lên vậy.
"..."
"..."
Đối diện với sự dửng dưng của Ji Oh, anh đành ngậm ngùi thừa nhận lối tư duy của đối phương quả thực có chút lệch pha so với thường thức nhân loại. Giống hệt như việc bọn quái vật luôn coi vàng thỏi chẳng khác gì cục đá vứt ven đường vậy.
"Ừm, nói chung là..."
Yoo Sung Woon từ tốn giải thích.
"Cậu chỉ xem trọng hương vị của nó nên mới mang tặng, nhưng dưới góc nhìn của người thường thì lại là chuyện khác. Tốt nhất cậu nên hạn chế ban phát mấy món quà dễ khiến đám người hám lợi mờ mắt đi."
Làm gì có chuyện chính chủ tạo ra trà lại mù tịt về công năng của nó. Chẳng qua cậu ta vốn dĩ chỉ thấy mùi thơm nên hái về phơi khô, hoàn toàn phớt lờ mọi công dụng khác. Sự thờ ơ hờ hững đó chính là nét đặc trưng của những thực thể thuộc về Cội Nguồn.
'Bọn quái vật hay Đứa con của Cội Nguồn thường mù tịt về lòng tham của con người. Dẫu Ji Oh có rành rẽ thói đời đến mấy, cái vẻ dửng dưng coi vạn vật nhẹ tựa lông hồng kia đã tố cáo nguồn gốc phi nhân loại của cậu ta rồi... Quả nhiên không thể chối cãi.'
Dăm ba hòn sỏi vô tri trong mắt quái vật lại là tài nguyên quý giá đối với loài người. Những kẻ sinh ra từ huyết mạch Cội Nguồn vĩnh viễn không tài nào thấu hiểu được chân lý ấy, thậm chí còn thường xuyên dè bỉu con người hay làm quá.
"...Chà, nếu cậu coi đó là làm màu thì tôi cũng hết cách..."
Thực tình anh chỉ muốn bóp chết mọi rủi ro có nguy cơ bùng phát thôi.
"Tâm ý dẫu đơn thuần, nhưng món quà cậu trao tay có thể mang ý nghĩa cực kỳ to lớn đối với chúng tôi. Cậu hiểu ý tôi chứ? Cứ tưởng tượng xem, một bức chân dung ma ám biết tặng quà thì chấn động cỡ nào."
"..."
"Thực ra trông cậu cứng cỏi thế này, chắc đám tôm tép dăm ba đồng bọ chẳng dễ gì làm tổn thương nổi đâu... nhưng người đời dai dẳng và xảo quyệt lắm. Đừng để tấm lòng của mình bị đem ra lợi dụng."
Ji Oh chằm chằm nhìn Yoo Sung Woon.
'...Im lìm thế này càng rợn người hơn. Vẫn đang bị phong ấn trong khung tranh mà đã tỏa ra áp lực cỡ này rồi sao. Sợ thật đấy.'
Khuôn mặt Ji Oh không gợn chút cảm xúc, vẻ vô hồn lạnh lẽo ấy khiến sống lưng anh ớn lạnh. Hội trưởng Bisabeol từng dặn hãy gạt lớp vỏ bọc uy hiếp ấy đi để thấu hiểu bản chất bên trong. Mà nói thì dễ, làm mới khó. Giống như việc bắt một kẻ bị ném từ độ cao năm mươi cây số xuống đất phải thong thả ngắm mây trời vậy, thật sự quá sức tưởng tượng. Trọng lượng từ ánh nhìn của 'Chân dung của Ji Oh' nặng nề đến nghẹt thở.
"...Tôi xen vào hơi sâu rồi thì phải?"
Ji Oh sở hữu cái tôi vững chắc, lại xuất thân từ Cội Nguồn nên chắc chắn lề thói cũng cực kỳ bảo thủ. Những lời nhắc nhở từ một gã người trần mắt thịt mới quen biết chừng mực khéo lại khiến cậu chướng tai gai mắt.
'Nhưng mình không thể ngoảnh mặt làm ngơ được. Bịt kín mọi kẽ hở rủi ro là chức trách không thể chối từ.'
Công việc của một Người Làm Vườn vốn là vậy. Lang bạt khắp nơi, dọn đường cho Cội Nguồn và Trái Đất chung sống hòa bình. Huống hồ 'Chân dung của Ji Oh' lại là một trường hợp ngoại lệ cực kỳ đặc biệt, anh buộc lòng phải ra mặt can thiệp. Bởi lẽ, loài người luôn dễ dàng đánh mất chính mình trước cám dỗ.
"..."
"Không đâu."
Chất giọng hơi lạnh lùng, nặng trịch nhưng lại đượm vẻ điềm đạm, tao nhã. May mắn thay, thái độ của bức chân dung vẫn vô cùng hòa nhã.
"Cảm ơn anh đã nhắc nhở."
"...Cậu chịu nghe tôi lải nhải là tốt rồi."
"Thú thực tôi thấy dùng từ 'kỳ quặc' sẽ hợp lý hơn, nhưng dẫu sao thế giới bên ngoài khung tranh hẳn đã khác xa so với những gì tôi từng biết."
Bằng một chất giọng lịch thiệp đến mức kỳ lạ, Ji Oh tiếp lời.
"Dù biết sẽ vướng bận nhưng anh vẫn vì lo lắng mà cất lời khuyên can, tôi thực sự rất biết ơn."
"...Ăn nói cứ sắc lẹm như dao ấy..."
Liệu Ji Oh có nhận ra chính phong thái chững chạc quá đà này lại càng khiến bản thân tách biệt với loài người không.
'Toàn tự huyễn hoặc mình là người bình thường. Cậu ta đang cố tình làm ngơ với mớ mâu thuẫn này, hay thực sự ngây thơ đến mức không nhận ra...'
Đúng lúc này, Ji Oh chợt lên tiếng hỏi.
"Nhưng tại sao hạt giống lại đắt đỏ đến vậy?"
"...Hả? À, hạt giống ấy hả?"
Nhận ra chủ đề câu chuyện đã quay ngoắt 180 độ, Yoo Sung Woon gật gù đáp lời.
"Thì... vì chúng dùng để trồng trọt mà. Cà chua, xà lách hay bất cứ thứ gì, chỉ cần gieo xuống đất là đảm bảo được cái bụng no mỗi ngày rồi. Nếu không thì đem ra chợ bán kiếm chác, gom tiền mua thịt thà hoặc dăm ba món đồ sinh hoạt cũng được..."
"..."
"Thường thì mấy hộ muốn làm nông rảnh đâu mà vung tiền mua loại hạt giống xịn xò này. Lên núi mót hạt dại về trồng cho lành. Nói chung đồ bán ở tiệm đa phần đều chát giá lắm."
"Thì ra là vậy."
"Khéo mấy thực thể sống chan hòa với thiên nhiên như cậu lại khó tiêu hóa nổi ba cái khái niệm trần tục này nhỉ."
"Không đâu, tôi hiểu mà."
"Vậy thì tốt."
Yoo Sung Woon chậm rãi nối lời.
"Tự ươm mầm hay tách hạt thủ công lách cách lắm, chất lượng lại bọt bèo. Thế nên người ta mới mở cửa hàng chuyên dụng đấy. Chẳng bù cho mấy nhà vườn tự túc ươm trồng, hạt giống do giới chuyên môn xử lý bao giờ cũng đắt xắt ra miếng."
Văng vẳng bên tai anh là tiếng lầm bầm khe khẽ phát ra từ bức tranh.
"Trồng trọt sao..."
"Cậu cũng đam mê món này nên mới nhờ vả tôi đúng không?"
"Vâng."
Ji Oh khẽ gật đầu xác nhận.
"Trước kia tôi từng thử vài lần rồi."
"Thế á? Trước kia..."
"Hơn nữa, rúc mãi trong khung tranh này dư dả thời gian quá, tôi cũng muốn tìm việc gì đó làm cho khuây khỏa."
"Từ hội họa đến trồng trọt, cậu lắm tài lẻ thật đấy. Đỡ lo chết buồn nhé."
"Muốn tận hưởng cuộc sống trọn vẹn thì sao có thể để thời gian trôi qua vô vị được."
"Nói chí lý."
Anh hoàn toàn thấu hiểu điều này.
'Muốn vắt kiệt quãng đời dằng dặc ấy mà không phát điên thì phải trang bị cả mớ sở thích.'
Ji Oh duy trì ý thức mượt mà đến độ bản thân còn hoang tưởng mình là một con người bằng xương bằng thịt. Chẳng hề le lói tia oán hận hay cuồng loạn của quái vật, cũng chẳng rũ bỏ mọi thứ bằng thái độ bàng quan lạnh nhạt như những Đứa con của Cội Nguồn khác. Dẫu tính tình cọc cằn thô lỗ, cậu ta vẫn duy trì được trí tuệ minh mẫn hệt như một con người thực thụ.
'Việc đó chắc chắn chẳng hề dễ dàng.'
Nghĩ tới đây, anh bất chợt dấy lên niềm thương cảm chua xót.
'...Phải giam mình trong sinh mệnh vô tận của Cội Nguồn dưới lớp vỏ bọc tinh thần yếu ớt của con người... ắt hẳn phải chịu đựng nỗi giằng xé dai dẳng lắm.'
Thà rũ bỏ hết thảy nhân tính khéo lại nhẹ nhõm hơn.
"..."
Nhưng dưới lập trường của một Người Làm Vườn, viễn cảnh ấy tuyệt đối không được phép xảy ra.
'Dưới góc độ con người lại càng không.'
Phải bày mưu tính kế giữ cho cái ảo giác của Ji Oh thọ được bao lâu hay bấy lâu. Yoo Sung Woon nhún vai, giũ sạch mớ tâm tư hỗn độn trong đầu rồi nở nụ cười hòa nhã quen thuộc.
"Vậy giờ cậu tính bắt tay vào trồng trọt à?"
"Chắc là vậy."
"Trong khung tranh cũng có đất để canh tác cơ à? Đỉnh phết."
"Chỉ là một túp lều bình thường thôi."
"Hừm..."
Túp lều sao.
"Nghe thanh bình nhỉ."
"Đúng là rất yên ả. Tiết trời lúc nào cũng ôn hòa, mặt đất ẩm ướt tơi xốp, lại thêm dòng suối nhỏ róc rách uốn lượn xuyên qua khu rừng u tĩnh."
"...Nghe mà..."
Y hệt như đang miêu tả hình hài của Cội Nguồn vậy.
"...Muốn xách balo lên đi du lịch một chuyến quá."
"Khi nào có dịp tôi sẽ mời anh."
"Giờ thì chưa được à?"
"Nhà cửa bề bộn lắm, giờ e là hơi khó."
"Tôi đoán ngay mà."
Xét theo nết ở sạch của Ji Oh, cái cớ "nhà bề bộn" khéo chỉ là bịa đặt cho có lệ. Nhưng chủ nhà đã khéo léo từ chối thì khách khứa dẫu mặt dày đến mấy cũng chẳng dám chui lủi vào. Chút liêm sỉ mọn ấy Yoo Sung Woon vẫn thừa sức nắm bắt.
"Thôi, chúc cậu tận hưởng thú vui điền viên vui vẻ nhé."
"Ngày mai anh rảnh ghé qua chút được không?"
"À, ừm... lại vì chuyện đáp lễ à?"
"Nhận nhiều đồ thế này, tôi đương nhiên phải có chút quà mọn gửi lại chứ."
"Đã bảo dăm ba thứ lặt vặt không đáng kể rồi mà."
"Hơn nữa anh còn cất công khuyên can tôi đủ điều."
"...Vậy sao?"
Từ chối thêm khéo lại vác bực vào người.
'Đám thực thể Cội Nguồn này luôn bám víu lấy mớ quy tắc cứng nhắc của riêng mình.'
Đám quái vật sinh sôi từ Hầm ngục do Cội Nguồn chống lưng còn bị áp đặt chuỗi thói quen sinh hoạt và hành vi nhất quán, rành cả phương pháp giao tiếp lẫn chiến lược chinh phạt. Đằng này lại là một 'Đứa con' dòng máu chính thống, lề thói khéo còn ngặt nghèo hơn gấp bội.
'Một thực thể bị gán mác Đứa con của Cội Nguồn chắc chắn sẽ sùng bái luật lệ bản thân tột độ. Hoặc chí ít, việc chà đạp lên nguyên tắc ấy là rào cản sinh lý không thể vượt qua... Phía mình làm sao dám từ chối đây.'
Cội Nguồn chính là hiện thân của thiên nhiên. Bàn tay trần tục của con người làm sao xoay chuyển nổi tai ương, thế nên cách duy nhất để sống sót là phải cúi đầu khom lưng, lựa chiều mà sống.
"Ừm..."
Yoo Sung Woon ngượng ngùng bật cười.
"Vậy phiền cậu chuẩn bị thứ gì đó bình dân thôi nhé."
"Lá trà trước đó cũng bình dân mà."
"Biết ngay cậu sẽ nói thế mà..."
Đứng trên cương vị của một Đứa con của Cội Nguồn, định giá vật phẩm trần tục quả thực là bài toán nan giải. Sau một hồi cân nhắc, Yoo Sung Woon mới cẩn thận đề xuất.
"...Đồ ăn ngon được không?"
"Ý anh là đồ ăn do chính tay tôi làm sao?"
"Giống mấy món ăn vặt cậu phát cho đám nhân viên đợt trước là được. Cậu kể từng chia kẹo dẻo, socola, bánh quy gì đó cơ mà."
"Đúng vậy. Dạo đó thấy bọn họ nhiệt tình nên tôi mới tặng chút quà mọn làm quen."
"Ra vậy."
Nghe cách cậu ta giãi bày là đủ hiểu tiêu chí tặng quà chỉ xoay quanh đối tượng là 'người tốt'. Cứ giữ nếp sống khuôn phép, ăn nói mượt mà êm tai, hay thậm chí thi thoảng dúi cho dăm ba món quà cũng dư sức lọt vào mắt xanh của cậu ta rồi.
"Chỉ cần dăm ba món ăn vặt tầm đó là ổn rồi."
"Tôi sẽ ghi nhớ."
"À, còn chuyện này nữa."
Yoo Sung Woon thuận miệng truyền đạt lại chỉ thị của Hội trưởng Bisabeol.
"Bên trên duyệt cho cậu thoải mái ra ngoài đi dạo rồi đấy."
"..."
"Hồi trước thi thoảng cậu vẫn hay lẻn ra ngoài dạo mát cơ mà. Sợ đám nhân viên hoảng vía nên chỉ ra lúc rạng sáng, xong lại vò võ giam mình trong tranh. Ngẫm lại, người chịu khó buôn dưa lê với cậu chắc cũng mỗi tôi."
"Thực ra tôi cũng chẳng mặn mà gì với thế giới bên ngoài lắm."
"Biết đâu buồn chán quá lại sinh bệnh, Hội trưởng Bisabeol đặc cách duyệt cho cậu thoải mái lượn lờ dạo quanh công ty. Này, cầm lấy thẻ ra vào đi."
"Tôi đã ký hợp đồng lao động với Hội Thu Thập bao giờ đâu. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ quen biết mỗi anh, là người ngoài mà xông xáo đi lại thế này liệu có ổn không?"
"Mấy khu vực cấm thì chịu, nhưng mấy lối đi chung cho nhân viên cậu cứ vô tư. Mai mốt nhỡ đụng mặt ai trong công ty, cứ chìa cái thẻ này ra là êm chuyện ngay."
Thực ra cũng chỉ là cái mác che mắt tạm bợ thôi.
'Đẳng cấp linh hồn của cậu ta khủng khiếp đến thế cơ mà.'
Nhưng có còn hơn không, dăm ba tờ giấy lộn này ít nhiều cũng giúp anh dọn dẹp hậu quả dễ thở hơn. Đám nhân viên Hội Thu Thập hiểu rõ thói đời chán, kiểu gì cũng tự biết đường mà né đạn.
Bức chân dung dán mắt vào chiếc thẻ đeo cổ màu trắng Yoo Sung Woon vừa đưa qua.
"Tuy cậu có hằng hà sa số mưu mẹo để lách luật đi lượn lờ, nhưng đường đường chính chính được cấp phép bao giờ chẳng sảng khoái hơn đúng không?"
"..."
"Nếu được thì cậu cứ canh me lúc hừng đông vắng vẻ như bây giờ mà ra ngoài... Mà ban ngày cũng chẳng sao, miễn cậu thấy thoải mái là được."
"Bấy nhiêu thông tin là quá đủ rồi."
"Nhớ giùm... tuyệt đối không được làm hại ai đấy nhé."
"Thế lỡ có kẻ ngứa đòn gây sự trước thì tính sao?"
"Chuyện đó đành chịu vậy."
Kẻ nào ngu muội thích vuốt râu hùm rước họa vào thân thì cứ quy vào diện tử vong tự nhiên thôi.
"Tôi chẳng đứng về phe ai cả."
Vai trò của Yoo Sung Woon chỉ đơn thuần là duy trì sự cân bằng mong manh giữa Cội Nguồn và nhân loại, chứ chẳng phải vị thánh sống dang tay bảo vệ loài người vô điều kiện. Một Người Làm Vườn luôn phải giữ vững lập trường trung lập tuyệt đối.
"Cậu cứ việc phản đòn đi."
"Khổ nỗi tôi không thích cảnh máu me bạo lực, thôi thì cứ co giò bỏ chạy cho lành."
"Thế lại tốt quá."
Hành động dung túng này nghiễm nhiên trở thành lá bài tín nhiệm quý giá mà loài người trao tay. Giờ chỉ đành cắn răng chờ đợi 'Chân dung của Ji Oh' đền đáp ân tình bằng cái quy tắc 1 đổi 1 cứng nhắc cậu ta luôn theo đuổi mà thôi.
Một tháng sau.
Trong nội bộ Hội Thu Thập bắt đầu râm ran những câu chuyện rùng rợn.
"Một gã choàng áo đen đấy."
Khắp nơi dấy lên tin đồn thất thiệt, nhưng lại không có án mạng nào xảy ra.
Vậy là ván cược của Hội trưởng Bisabeol đã thành công mỹ mãn.
💬 Bình Luận Chương Này