Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web thuvienbl.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#02
Từ lúc nào không hay, ánh mắt mà con trai San Ha nhìn anh lại trở nên ấm áp một cách bất thường. Trước ngày hôm đó rõ ràng vẫn lạnh lẽo như giữa mùa đông…
<Bố ư? Đừng có đùa chứ.>
Đứa con trai bê bết máu trợn trừng mắt hét lên.
<Tôi chưa từng coi bố là bố lấy một lần!>
Seo Woo Yeong cúi gằm mặt. Bàn tay run rẩy của anh vô thức vò nát tập tài liệu mà bà đưa. Bà không bỏ lỡ khoảnh khắc sơ hở dù là nhỏ nhất của Seo Woo Yeong. Lần đầu tiên, Seo Woo Yeong dùng ánh mắt run rẩy nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình của bà.
“Bố ruột thì đã chết, còn người bố nuôi trẻ tuổi, điển trai thì vẫn còn sống. Hơn nữa, San Ha quấn cậu đến mức nào chứ? Đâu phải là cậu không biết. Lúc Tae Yong còn sống thì trông còn ra dáng gia đình, nhưng bây giờ thì…”
Anh không muốn nghe thêm nữa. Biết trước những lời tiếp theo sẽ mang ý nghĩa gì, Seo Woo Yeong lắc đầu nguây nguẩy.
“Sao mọi người lại có thể nhìn hai bố con bằng thứ ánh mắt dơ bẩn đó chứ?”
Anh và con trai chỉ là mối quan hệ bố con bình thường. Chỉ vì yêu chồng và quá mức trân trọng San Ha mà mọi người lại đem ra bàn tán, dùng thứ lăng kính đó để phán xét, thật sự anh không tài nào hiểu nổi.
Thế nhưng, có lẽ bà cũng chẳng khác gì những kẻ đó, bà nhìn Seo Woo Yeong bằng ánh mắt hoài nghi rồi cất lời:
“Cậu chưa từng nghĩ tình cảm của mình dành cho nó là quá mức hay sao?”
Seo Woo Yeong siết chặt tập tài liệu trong tay, chết lặng không nói nên lời. Đó cũng là câu nói anh từng nghe thấy khi cãi nhau với chồng vào vài năm trước. Anh ấy đã từng tức giận đến mức hét vào mặt anh:
<Em cưng chiều San Ha đến mức thái quá, anh nhịn. Anh chịu được! Thế còn anh thì sao? Anh mới là chồng của em! Em và anh mới là người kết hôn với nhau cơ mà! Tại sao em cứ hành động như thể đang kết hôn với San Ha vậy hả?>
<Nhưng San Ha là con trai chúng ta mà! Em làm vậy là vì muốn tốt cho thằng bé thôi!>
<Thế còn anh? Chồng của em là anh cơ mà!>
Anh ấy vừa đấm vào ngực vừa phẫn nộ quát lên. Thấy Seo Woo Yeong câm nín chỉ biết đứng nhìn, anh bèn nắm chặt lấy hai bả vai anh mà nghiêm túc hỏi:
<Em tự nói xem nào, Woo Yeong. Chồng của em rốt cuộc là ai? Ai mới là người phải ngủ chung giường với em?>
Tình yêu của anh thực sự đang làm hại San Ha sao? Chứng mất ngủ trầm trọng của thằng bé chỉ có thể được chữa khỏi khi có anh ngủ cùng. Nhìn San Ha dần mở lòng và dựa dẫm vào mình trong suốt 5 năm qua, anh đã hạnh phúc biết bao… nhưng nếu điều đó lại khiến đứa trẻ trở nên yếu ớt hơn. Nếu chính vì thế mà chuốc lấy sự hiểu lầm của người đời…
Ôn lại quá khứ một cách vô thức, Seo Woo Yeong giật mình thon thót quay đầu lại nhìn phía sau.
Cảm giác sống lưng lạnh ngát và ẩm ướt hệt như trong một bộ phim kinh dị.
Sao lại đáng sợ thế này? Dù chẳng có ai đang theo dõi nhưng toàn thân anh vẫn khẽ run lên. Mỗi khi nhớ lại ánh mắt của thằng bé đã thay đổi sau chuyến du lịch gia đình, anh lại bất giác quay đi trốn tránh như thể bản thân vừa phạm phải tội ác gì ghê gớm lắm. Giống như lúc này vậy.
Hít một hơi thật sâu, anh run rẩy dùng ngón cái ấn vào con dấu đỏ mà bà đang chìa ra. Định cứ thế đóng dấu thì anh khựng lại, ngẩng phắt đầu lên nhìn thẳng vào bà. Mở đôi môi đỏ mọng không một chút tì vết, anh dõng dạc tuyên bố:
“Dù có phải cắt đứt hộ khẩu vì San Ha đi nữa thì thằng bé vẫn là con của tôi. Tôi sẽ nuôi nấng nó cho đến khi nó tự lập vững vàng.”
Bà nhíu mày cười nhạt.
“Căn hộ trị giá 12.1 tỷ won và khối gia sản kia vẫn chưa đủ với cậu sao?”
Nhìn thấy bà vẫn còn ôm định kiến cho rằng anh kết hôn chỉ vì tiền, Seo Woo Yeong bỗng cảm thấy chán nản đến cùng cực.
“Nếu bà vẫn nghĩ tôi kết hôn với anh Tae Yong vì tiền, tôi sẵn sàng trả lại toàn bộ quyền sở hữu nhà cửa và tài sản cho San Ha. Thật đấy. Nhưng xin hãy để tôi được chăm sóc San Ha. Dù sao thằng bé cũng mới 20 tuổi, vẫn cần có bàn tay người bố dìu dắt.”
Thở dài một hơi, Seo Woo Yeong dứt khoát đóng dấu vào tờ giấy cắt đứt hộ khẩu. Dù bản thân chưa nghĩ thấu đáo, nhưng nếu người chồng, bà nội và cả bác sĩ tâm lý đều đã chỉ ra sự bao bọc thái quá của anh, thì việc tách biệt sổ hộ khẩu để chuẩn bị cho đứa trẻ dần bước ra tự lập cũng không phải là chuyện xấu.
“Cậu nói cái gì thế? San Ha đã trưởng thành rồi. Nó ở cái tuổi có thể tự làm mọi thứ rồi, cứ để nó tự lo đi. Cậu là bố nó mà cứ kè kè giữ khư khư bên người cũng chẳng phải cách hay.”
Seo Woo Yeong hoàn tất thủ tục cắt đứt hộ khẩu rồi đưa lại cho bà. Nhìn Seo Woo Yeong với ánh mắt kỳ lạ, trông anh lúc này có vẻ vô cùng bồn chồn, giống như đang bị ai đuổi bắt, mồ hôi vã ra đầm đìa. Cảm thấy khó thở, anh bèn cởi chiếc cà vạt đen nhét đại vào túi rồi đứng bật dậy.
“Tôi đồng ý làm thủ tục hộ khẩu là để người khác không hiểu lầm, chứ không phải vì sợ hãi. Đó là vì muốn bảo vệ con trai tôi, mong bà đừng hiểu lầm.”
Đôi mắt bà nheo lại. Khóe môi nhếch lên một nụ cười hài lòng. Chồng đã chết nhưng trên pháp lý vẫn đang sống. Việc phân chia di sản thừa kế sẽ dựa trên hộ khẩu hiện tại, nếu Seo Woo Yeong tự nguyện rời đi thì người thừa kế hàng đầu là vợ sẽ vắng mặt, khi đó San Ha sẽ nhận được toàn bộ tài sản của bố nó. Cúi đầu trước những lời đồn đoán của thiên hạ, việc Seo Woo Yeong sẵn sàng nhường toàn bộ tài sản cho San Ha chính là bằng chứng xác thực nhất cho tình cảm của anh, lúc này bà mới thực sự thấu hiểu tình yêu mà Seo Woo Yeong dành cho San Ha.
“Ra là cậu thật lòng yêu thương San Ha như con đẻ, đúng là đứa ngốc.”
Seo Woo Yeong không đáp lại, mặt tái mét tiếp lời:
“Bù lại, tôi sẽ tiếp tục sống cùng San Ha. Cho đến khi San Ha có thể toàn quyền sử dụng khối di sản của chồng tôi, tôi sẽ ở lại làm tròn vai người bố, mong bà đừng can thiệp vào chuyện đó.”
“Tôi là bà nội của San Ha đấy. Can thiệp gì chứ? Đó là sự quản lý đương nhiên. Cháu đích tôn của tôi mà cứ dính lấy một người đàn ông như cậu để thiên hạ đàm tiếu…”
“Tôi là bố của San Ha. Tôi có quyền bảo vệ và quản lý thằng bé hơn bất kỳ ai. Từ nay về sau, xin đừng nhúng tay vào chuyện của tôi và San Ha. Sau ngày hôm nay, tôi cũng sẽ không còn tôn trọng bà với tư cách là mẹ của chồng tôi nữa đâu.”
Cái chết của chồng, sự tan rã của gia đình mà anh hằng sợ hãi khiến sắc mặt Seo Woo Yeong trắng bệch như sáp khi bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Linh cữu lạnh ngắt chẳng một bóng người. Phải đến tận 6 giờ sáng nhân viên mai táng mới tới. Dù vậy, sợ có khách đến viếng, Seo Woo Yeong đành ngồi thụp xuống tựa lưng vào tường.
Anh vùi mặt vào đầu gối. Nghe tiếng bước chân bà bỏ đi nhưng anh chẳng buồn chào lấy một câu.
Mọi thứ đều thật đáng sợ. Chồng mất, lẽ ra anh phải đau lòng, nhưng đầu óc trống rỗng còn lồng ngực thì nhói đau như thể có vết bầm vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt. Chồng đã mang theo một nửa trái tim anh đi mất, khiến lồng ngực chẳng thể hoạt động bình thường, đến nước mắt cũng chẳng thể rơi nổi.
Cũng chính vì thế mà nỗi sợ hãi này lại dâng trào đến vậy chăng? Nỗi sợ cứ lớn dần khiến chiếc áo sơ mi mặc bên trong ướt đẫm mồ hôi. Định cởi bớt áo sơ mi ra, anh ngẩng đầu lên thì suýt hét lên bởi hoảng hốt.
Ngay trước mặt anh, đứa con trai đang cúi người nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt sáng rực sắc bén của thằng bé nhìn anh giống hệt như một bóng ma khiến Seo Woo Yeong hoảng hốt đến mức chẳng thét nổi một tiếng, ngã ngửa ra sau chống hai tay xuống đất. Anh thở dốc từng hơi đứt quãng, một tay ôm lấy ngực. Khuôn mặt biến dạng vì đau đớn và sợ hãi.
“San Ha à… sao con lại ra đây? Tỉnh ngủ rồi à?”
Dù vậy, sự lo lắng cho con vẫn đặt lên hàng đầu, Seo Woo Yeong lết người ngồi dậy, đưa tay ôm lấy má San Ha. San Ha rủ mi mắt, im lặng không nói gì.
“Hay là vào ngủ tiếp với bố nhé? Lần này bố sẽ không đi đâu nữa đâu.”
Bên ngoài, cơn mưa rào tháng sáu cướp đi sinh mạng chồng vẫn trút xuống không ngừng nghỉ. Chỉ vì mưa mà San Ha đã phải chịu cảnh mồ côi. Dù thời tiết thay đổi là chuyện thường tình, nhưng chưa bao giờ anh lại thấy căm ghét cơn mưa này đến thế.
Lên bốn tuổi, đường trơn trượt vì đóng băng giữa mùa đông khiến xe trượt bánh, mẹ ruột Yoo In Yeong qua đời.
Năm hai mươi tuổi, vào một ngày mưa rào tháng sáu chớm hè, bố qua đời vì tai nạn máy bay.
Bản tin thời sự ra rả nhai đi nhai lại cái chết của cha mẹ San Ha. Tất nhiên, làn sóng chỉ trích từ cư dân mạng cũng chẳng kéo dài lâu. Anh chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để thằng bé sớm thoát khỏi cái bóng về cái chết của cha mẹ… nhưng nhìn San Ha ngày càng trở nên bất an sau cái chết của bố, tim anh lại quặn thắt.
Nhìn đứa con trai cứ thẫn thờ như con búp bê mặc cho mình gọi tên, nước mắt Seo Woo Yeong chực trào.
“San Ha à…”
San Ha ngẩng đầu lên. Tận hưởng sự ve vuốt của người bố trên má mình, San Ha mỉm cười dịu dàng. Nụ cười xinh đẹp bất chợt của con trai khiến Seo Woo Yeong kìm nén bấy lâu nay bỗng vỡ oà nước mắt.
Anh không muốn như vậy đâu… Chính vì nỗi đau từng bị bố mẹ nuôi vứt bỏ không thương tiếc vào năm hai mươi tuổi, anh mới thề sẽ không bao giờ buông tay San Ha. Seo Woo Yeong cắn chặt môi, liên tục vuốt ve gò má San Ha, còn cậu thì nghiêng đầu tựa má vào lòng bàn tay anh. Chớp chớp mắt, San Ha hé mở đôi môi đỏ mọng:
“Bỏ rơi tôi thế này, bố thấy vừa lòng lắm sao?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web thuvienbl.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình Luận Chương Này