🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Họa Sĩ Hầm Ngục - Chương 2 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web thuvienbls.com.


Chương 2

"Chà, tới giờ rồi..."

Bên trong căn bếp nhỏ gọn gàng của ngôi chòi gỗ giữa rừng tỏa ra bầu không khí ấm áp.

"Phải ăn tối thôi."

Ji Oh xắn tay chuẩn bị bữa ăn.

"Không phải đi làm, chỉ việc lặp đi lặp lại điệp khúc ăn với ngủ thế này sao lại hạnh phúc đến thế cơ chứ."

Đây chính là cái thú vui của kẻ thất nghiệp.

"Phải đến tận bây giờ khi thành kẻ thất nghiệp toàn thời gian, mình mới có thể làm tròn bổn phận của một củ khoai tây phàm ăn.... Mình sẽ ngồi lì ở bàn ăn suốt ba tiếng đồng hồ cho xem."

Seo Ji Oh vốn là một người sành ăn kiêm thực khách phàm ăn. Cuộc sống của một giáo viên luôn đòi hỏi nếp sinh hoạt chuẩn mực, không được chơi trội và phải cư xử khéo léo đúng mực. Đó quả là một môi trường xã hội quá sức khắc nghiệt đối với một con heo ẩm thực đầy tính giáo dưỡng như anh.

"Mình luôn ao ước được thong thả thưởng thức món ăn yêu thích một mình vào bất cứ lúc nào bản thân muốn."

Seo Ji Oh vô cùng mãn nguyện với khuôn mặt lạnh lùng đặc trưng của mình. Ngay cả khi lên Seoul lập nghiệp rồi quay về Gangwon-do, anh cũng chưa từng dám mơ tới một căn nhà riêng sang trọng nhường này.

"Mất việc rồi biến thành bức chân dung ma ám lại giúp mình hiện thực hóa ước mơ sống cảnh điền viên, cuộc đời đúng là một cơn bão mà."

Thật chẳng thể đoán trước được điều gì và cũng thú vị phết. Tất nhiên bão thật thì chẳng vui vẻ gì đâu.

"Vậy hôm nay ăn nhẹ nhàng thôi..."

Ji Oh treo ngọn đèn dầu dùng nến không bao giờ tắt dẫu gió thổi mạnh lên cao, rồi bắt đầu lấy nguyên liệu ra.

Khoai lang.

"......."

Một củ khoai lang to bự.

Ji Oh chớp mắt hai cái nhẩm tính thực đơn cho bữa ăn hôm nay rồi nhanh chóng đưa ra quyết định.

"...Làm món khoai lang xào mật ong ăn thử xem sao."

Thỉnh thoảng mấy người lớn tuổi gửi khoai lang cho là anh lại hay nấu món này. Nguyên liệu chuẩn bị chỉ cần chút mật ong, muối, khoai lang và bơ, ngoài ra chẳng cần gì thêm.

Thật may là trong chòi có đủ tất cả những thứ đó. Giống hệt con suối gốc cây tự nhiên xuất hiện dù anh chẳng hề vẽ ra, đồ đạc hay thực phẩm trong chòi cũng được dự trữ sẵn.

Đặc biệt nhất là nguyên liệu nấu ăn luôn giữ được độ tươi ngon tuyệt đối dù có để bao nhiêu ngày đi nữa. Đặc ân của thế giới trong tranh này làm Seo Ji Oh vô cùng cảm động.

"Ừm..."

Lạch cạch.

Ji Oh lấy lọ mật ong bằng gốm từ chiếc chạn vương mùi hương gỗ bách.

"...Sản phẩm từ sữa hình như dưới tầng hầm thì phải."

Các loại thực phẩm làm từ sữa như sữa tươi, phô mai, bơ và những đồ cần bảo quản lạnh đều được tập trung ở nhà kho dưới hầm căn chòi.

Bốn bức tường bao quanh bằng băng trong suốt giúp duy trì luồng khí lạnh lẽo, biến nơi đây thành một chiếc tủ lạnh hoàn hảo. Khí lạnh bên trong đủ làm hơi thở hóa sương trắng xóa. May là nhờ tiến hóa thành bức chân dung ma ám nên anh không hề thấy lạnh.

‘Mát mẻ vừa phải.’

Thấy mấy nguyên liệu khác cũng chẳng bị đóng băng, anh lại tự hỏi không biết hơi thở trắng xóa kia trồi ra từ đâu.

"Hiện tượng này bất chấp mọi định luật vật lý luôn... Kệ đi, vui là được."

Cầm chiếc bát nhỏ và con dao trên tay, anh bước xuống cầu thang dẫn tới hầm. Cánh cửa kho làm bằng loại gỗ nặng trịch lạnh buốt như kim loại hiện ra trước mắt.

Anh vừa mở cửa, một vài hũ nhỏ xếp lộn xộn cùng chiếc kệ lớn bên trong hang động băng đã lọt vào tầm mắt.

‘Lần trước kiểm tra thấy nhiều loại lắm cơ mà.’

Anh lục lọi đống bơ xếp trên kệ.

"Dùng loại bơ nào mùi nhẹ chút thì tốt."

Trong số các nguyên liệu tạo vị ngọt, mật ong có hương thơm đặc biệt nồng đậm. Vốn dĩ sự kết hợp giữa khoai lang và mật ong đã quá đủ vị, cho thêm loại bơ nặng mùi vào khéo lại phản tác dụng mất.

Lục lọi giữa vô vàn các loại bơ, Seo Ji Oh phát hiện ra một khối bơ màu vàng nhạt. Anh cẩn thận cắt lấy một miếng nhỏ.

"Cho nhiều quá ăn dễ ngấy..."

Lấy đúng lượng bơ cần dùng cho món ăn lần này, Ji Oh gói gém phần còn lại cẩn thận rồi đóng chặt cửa kho, quay trở lên bếp.

Khả năng nấu nướng của Seo Ji Oh khá cừ khôi. Nếu không có tài lẻ này, một kẻ sành ăn như anh chắc chắn chẳng bao giờ nảy sinh ý nghĩ tự lăn vào bếp.

"Chà tươi ghê."

Bàn tay thoăn thoắt của Ji Oh rửa sạch củ khoai lang. Anh ngẫm nghĩ xem nên chia nhỏ món này ra sao.

"...Trước tiên cứ..."

Anh chớp mắt hai cái rồi thái khoai lang thành từng thanh dài hình chữ nhật với độ dài vừa phải.

"...Lượng cũng đâu có nhiều lắm."

Thế là Ji Oh sơ chế liền một mạch mười bảy củ khoai lang to bự.

Những miếng khoai lang nhỏ được xếp gọn trên khay sắt rồi tống thẳng vào lò. Lò đã làm nóng sẵn nhanh chóng làm chín lớp vỏ ngoài của khoai.

Đợi đến khi lớp vỏ ngoài vàng giòn dưới nhiệt độ cao còn bên trong vẫn sống nguyên, Ji Oh liền lấy chúng ra khỏi lò.

Đám khoai lang ngoài chín trong sống rào rào rơi xuống chiếc chảo sâu lòng cỡ lớn.

"Giờ cho bơ với muối vào."

Anh duy trì lửa nhỏ để bơ không bị cháy đen, đồng thời rắc thêm chút muối lên trên. Những miếng khoai lang chín từ từ dưới ngọn lửa liu riu, lớp áo bơ phủ đều bên ngoài tỏa ra hương thơm ngọt ngào béo ngậy.

"Thêm chút mật ong nữa..."

Xèo xèo.

"Đổ vào."

Dùng thìa múc chút mật ong rưới đều lên trên, Ji Oh nhanh tay đảo chảo. Bơ và mật ong hòa quyện vào nhau dưới lực xóc chảo điệu nghệ hệt như đầu bếp xào cơm ở nhà hàng, tạo thành lớp áo bám chặt lấy những miếng khoai lang.

"......."

Canh lúc vừa đủ độ.

"Được rồi."

Ji Oh tắt bếp, tiếp tục xóc chảo thêm vài lần nữa. Việc này giúp bơ và mật ong hòa quyện hoàn toàn vào nhau thay vì trơn tuột ra ngoài.

Nếu bỏ qua công đoạn này, anh sẽ phải thưởng thức một món ăn kỳ dị với lớp dầu bơ tách riêng chảy ròng ròng, quyện cùng thứ mật ong dính dính nhớp nháp đầy khó chịu.

‘Dù món đó ăn vẫn ngon...’

Nấu ăn thì phải chú ý đến cả kết cấu của món ăn. Cùng một hương vị nhưng chỉ cần kết cấu khác biệt là đã biến thành một thành phẩm hoàn toàn khác.

"...Xong."

Ji Oh trút món khoai lang xào mật ong đã hoàn thành ra đĩa, tiện tay vứt luôn cái chảo bẩn vào bồn ngâm nước.

‘Nhân loại có ngu ngốc đến đâu thì tôi đây cũng quyết không lặp lại sai lầm tương tự.’

Lớp bơ trộn mật ong khô lại dính chặt vào chảo tựa như bị linh hồn ác quỷ chiếm hữu. Nó chuyên dùng để thử thách lòng kiên nhẫn của những người lương thiện như Seo Ji Oh.

Tóm lại, đây chính là thực đơn bữa tối nay của anh.

"Ngon lành."

Khoai lang xào mật ong không chỉ dễ nấu, đây còn là một món ăn tuyệt vời dù dùng làm đồ ăn vặt hay bữa chính.

Ngồi vào chiếc bàn ăn bằng gỗ, Ji Oh dùng dĩa xiên thử một miếng khoai. Bề ngoài của nó bóng loáng giống món khoai lang ngào đường. Lớp áo mật ong mỏng manh có thêm bơ tỏa ra một mùi hương khá phức tạp.

"......."

Nhìn chiếc dĩa ghim sâu vào củ khoai lang, có vẻ món ăn đã chín kỹ. Ji Oh liền bỏ tọt miếng khoai vào miệng.

"......."

Nhồm nhoàm...

Anh đưa ra lời bình phẩm.

"Ngon xỉu."

Đơn giản là rất ngon.

‘So với khoai lang ngào đường, mình thích món này hơn. Bà nội cũng từng nói vậy...’

Món khoai lang ngào đường đôi lúc cắn cứng ngắc đâm cả vào vòm miệng, còn món khoai xào mật ong này lại có lớp vỏ ngoài vô cùng mềm mại. Sự hòa quyện của mật ong và bơ tạo thêm lớp kết cấu mượt mà béo ngậy.

Nó mang lại cảm giác thích thú hoàn toàn khác biệt so với kết cấu giòn rụm của khoai lang ngào đường.

‘Quả nhiên khoai lang với mật ong là sự kết hợp hoàn hảo.’

Cả bơ và muối đi kèm cũng hợp cạ vô cùng. Hương mật ong vốn có phần đơn điệu lại trở nên béo ngậy đặc biệt nhờ chút bơ, chút muối nêm vào giúp cân bằng lại vị giác để món ăn không bị quá ngấy hay quá ngọt.

"Rắc thêm chút thảo mộc lên trên khéo lại ngon hơn."

Thêm mấy loại gia vị phổ thông như tiêu, ngò tây hay hương thảo chắc cũng không tồi.

"Nhưng mà làm thế thì mùi lại hơi nồng. Khó mà ăn lai rai nhẹ nhàng được."

Ji Oh ưng ý với món ăn hiện tại hơn.

‘Kết cấu cũng hợp ý mình.’

Bề mặt khoai lang bị hút sạch độ ẩm sau một vòng nằm trong lò, dẫu có bị lăn qua lăn lại giữa chảo mật ong và bơ thì vẫn giữ nguyên độ giòn rụm. Ngược lại phần ruột khoai vốn chưa kịp chín nay nhờ lớp áo mật bơ nên đã mềm ẩm thơm lừng.

‘Chắc độ ẩm bên trong bị giữ lại nhờ nhiệt độ cao của lò nướng. May là mình nướng giòn lớp vỏ trước.’

Hình dáng thanh dài giúp món ăn thêm phần thú vị, lại tạo ra nhiều tầng kết cấu đa dạng khi thưởng thức. Dù ăn quá nhiều sẽ có cảm giác ngấy, nhưng với khẩu phần này anh hoàn toàn có thể vui vẻ tận hưởng bữa ăn. Vốn dĩ sức ăn của Ji Oh cực kỳ khủng.

"......."

Nhìn chiếc đĩa trống trơn chỉ còn vương lại chút xốt bơ mật ong, Ji Oh tự nhủ.

‘Củ khoai tây là mình đây đúng là quá đỉnh.’

Sắp đến giờ đi ngủ nên anh chẳng muốn ăn quá nhiều, đây quả là một thực đơn hoàn hảo.

"Mình thích rồi đấy."

Chiếc đèn lồng đặt trên bàn hắt ra thứ ánh sáng dìu dịu. Cảm giác hoài cổ đong đầy trong từng tia sáng, ngắm nhìn hồi lâu lại gợi lên nỗi nhớ nhung khôn tả dẫu đây chẳng phải quê nhà.

"Dùng đi cắm trại thì hết ý."

Ji Oh cứ ngồi thẫn thờ như thế hồi lâu, đắm chìm trong cảm giác no nê yên bình gọi mời cơn buồn ngủ. Cảm nhận sự lười biếng tỏa ra từ chiếc đĩa trống trơn chẳng còn dư chút gì, hòa cùng âm thanh tí tách trầm ấm của ngọn đèn lồng giúp bầu không khí thêm phần êm dịu....

Rất nhanh sau đó, ánh mắt Ji Oh hướng ra ngoài cửa sổ, nơi cơn gió xuân đang bẽn lẽn cất lời chào.

"......."

Màn đêm vây kín bên ngoài từ lúc nào, Ji Oh bèn đứng dậy.

"...Chuẩn bị dược liệu trước vẫn hơn."

Anh định làm loại thuốc cầm máu mà hệ thống vừa nhắc đến. Dù chẳng biết bao giờ mới phải dùng đến, nhưng việc tỉ mẩn tự tay làm ra từng món đồ chất đống lại cũng là một thú vui đối với một nghệ sĩ. Giống như tạo ra một bộ sưu tập vậy.

"Trước tiên cứ rửa sạch quả Mangdung rồi mang đi phơi đã. Muốn khô cong đến mức tán thành bột được chắc tốn khá nhiều thời gian. Kích cỡ thế kia khéo phơi khô còn lâu hơn cả làm nho khô...."

Suýt thì lăn ra ngủ, nhưng nhờ nạp đủ lượng đường nên não anh hoạt động hết công suất.

"Chuẩn bị cho tương lai, bắt đầu với khoảng năm mươi quả thử xem. Tuy chỉ có ba bông hoa khó mà lấy được nhiều nước ép, nhưng cứ nghiền bột để đó kiểu gì sau này chẳng có lúc dùng tới."

Vừa đưa ra quyết định, Ji Oh bắt tay vào làm ngay. Anh cẩn thận rửa sạch những quả nhỏ bằng phần nước múc sẵn từ suối. Mangdung là loại quả khá đàn hồi, khi ngâm vào nước có thể thấy mờ mờ phần ruột bên trong.

"...Nhìn hơi giống quả Phúc bồn tử."

Đương nhiên điểm khác biệt lớn nhất là phần ruột Mangdung đặc ruột toàn thịt quả.

Vừa bận rộn suy nghĩ vẩn vơ, Ji Oh vừa xả sạch đống quả.

"......."

Kin kít.

"Tuyệt."

Những quả hình tròn đỏ mọng ngâm trong làn nước suối trong vắt. Âm thanh cọ rửa kin kít vui tai phát ra từ đôi bàn tay Ji Oh mang lại cảm giác sảng khoái đến không ngờ.

Sau khi rửa sạch, anh rải đều quả Mangdung lên trên một chiếc mẹt tre.

"Giữ lại một ít nhâm nhi cho đỡ buồn miệng."

Giờ đang là buổi tối đành để ráo trước, mai mang ra phơi chỗ nắng to gió lộng cho mau khô. Ji Oh đặt chiếc mẹt đựng đầy quả nhỏ ngay trước cửa chòi.

"Và..."

Quay lại trong nhà, anh bước tới bếp lò chất đầy củi khô.

‘Giờ thì cần lửa.’

Tách, xèo.

Ji Oh rung nhẹ nhành cây mọc quả cầu tròn xoe.

Ngay lập tức, từ bên trong quả cầu vang lên một tiếng động trầm đục, ngọn lửa phừng phừng bốc cháy. Lửa tuy nhỏ nhưng cháy rất đượm, phát ra thứ ánh sáng xanh lam.

Một mùi hương nhè nhẹ từ từ tỏa ra. Ngọn lửa bập bùng hệt như đống lửa trại giữa đêm đông, càng ngắm càng thấy đẹp.

"......."

Ji Oh ném nhánh cây đang cháy vào đống củi trong lò để nhóm lửa.

Hoa Linh Đang

Loài hoa không nở cánh như bình thường mà kết thành khối cầu màu đen, không thể ăn được. Lắc mạnh khi hoa vẫn còn dạng khối cầu chưa nở sẽ khiến nhị và nhụy ma sát vào nhau tạo ra lửa. Tuy nhiên cần phải dùng lực xóc mạnh lên xuống mới tạo được tia lửa, hiện tượng tự bốc cháy trong tự nhiên rất hiếm khi xảy ra.

Có nghĩa là có thể dùng thay bật lửa hay diêm.

"...Vừa nhẹ lại vừa đẹp, mang thứ này về Trái Đất bán làm đồ cắm trại hệ chữa lành khéo lại hốt bạc...."

Ji Oh mang khuôn mặt lạnh lùng lầm bầm những lời đầy tính trần tục trong lúc lục lọi giỏ đồ. Sau đó, anh lấy ra mười bông hoa Vaibamnil có hình dáng tựa hoa lan.

Rửa sạch sơ qua rồi đặt lên một chiếc mẹt nhỏ, anh bắc nồi nước lên lò lửa, giờ chỉ cần ngồi chờ nước sôi là được.

"...Sôi tới bến rồi."

Thấy nước trong nồi bắt đầu nổi bọt sùng sục, Ji Oh thả mười bông Vaibamnil vào trong. Mùi hương ngọt ngào nồng nàn đặc trưng của kem vani lan tỏa.

Ục, ục ục!

"Ừm..."

Dùng làm rau ăn thì chỉ cần chần qua nước sôi rồi vớt ra, nhưng loài hoa này đâu phải rau dại. Thậm chí nấu không kỹ còn sót lại độc tố gây hại.

‘Thời gian để độc tố bay hết là mười phút.’

Ji Oh răm rắp làm theo hướng dẫn của hệ thống. Anh nhón vài quả Mangdung chừa lại ban nãy nhâm nhi trong lúc chờ hoa nhả hết độc.

"Được chưa nhỉ?"

Mười phút sau, Seo Ji Oh kiểm tra lại thời gian trên hệ thống rồi đứng trước nồi.

Anh dùng đôi đũa dài vớt những cánh hoa nhũn mềm lên mẹt tre. Dù bị đun sôi một thời gian khá lâu, hình dáng của chúng vẫn còn nguyên vẹn. Xả lại hoa đã đun chín bằng nước sạch rồi đặt sang một bên.

Ji Oh giữ nguyên ngọn lửa đang dần yếu đi trong lò, chỉ đổi sang một chiếc nồi khác. Nồi nước luộc Vaibamnil chắc chắn vẫn còn sót lại độc tố.

"Hoa này cũng phải phơi khô."

Cầm theo mẹt đựng hoa, Ji Oh bước ra ngoài. Vừa mở cửa thì…

"......."

Phùùù....

Làn gió xuân nhè nhẹ thổi tới.

"...Mát quá."

Nhiệt độ và cảm giác mơn trớn hệt như một đám mây âm ấm dịu dàng lướt qua khuôn mặt. Một cơn gió vô cùng dễ chịu.

‘Vừa mềm mại lại vừa mát mẻ.’

Trái tim Ji Oh khẽ rung động vì cơn gió mang theo chút hơi sương ngái ngủ đầy mộng mị, anh chớp chớp mắt.

‘Giờ mà đi ngủ là đẹp.’

Cơn gió không nóng cũng chẳng lạnh, mềm mại tựa giấy Hanji hay dải lụa cao cấp khẽ vờn quanh kẽ tay buồn buồn.

"......."

Tận hưởng niềm hạnh phúc nho nhỏ ập đến bất ngờ, Ji Oh tiếp tục rảo bước.

"...Mong là mai khô ráo."

Xếp mẹt đựng quả Mangdung và hoa cạnh nhau, Ji Oh quay trở vào nhà. Trước cửa đã có hai chiếc mẹt nằm ngoan ngoãn, nhưng anh vẫn còn vài món cần sơ chế. Lần này Ji Oh xử lý bông hoa trong suốt mang tên Lulupu.

"......."

Phải làm thế nào với thứ này đây. Cơn buồn ngủ ập đến làm đầu óc mụ mẫm, Ji Oh đành nhờ hệ thống cứu cánh.

"Cách bào chế."

Cách bào chế: Cho cánh hoa vào nước ấm uống được, chờ cánh hoa tan ra thành nước ép. Tuyệt đối không được dùng tay chạm vào hoa trong suốt quá trình này. Nước ép thu được có thể kết hợp sử dụng cùng nhiều loại dược liệu khác.

Cách bào chế ứng dụng: Viên trị huyết từ quả Mangdung và nước ép hoa Lulupu.

"Cảm ơn nhiều."

Cất lời cảm ơn hệ thống, Ji Oh đổ nước vào chiếc nồi vừa mới thay.

Nước lạnh chạm vào bề mặt nồi nóng hổi bèn chuyển thành âm ấm. Đặt tay hơ hơ trên mặt nước cảm nhận được làn hơi nước bốc lên khá ấm áp.

‘Ghi là nước ấm chứ không phải nước nóng, chắc tầm nhiệt độ này là vừa rồi.’

Suy tính xong xuôi, Ji Oh cầm bông hoa đem về từ suối lên.

Bông Lulupu dẫu làm từ nước nhưng lại bện chặt vào nhau chắc chắn như dải lụa, tỏa ra hương thơm ngọt ngào thanh khiết tựa giọt sương mai làm từ mật. Anh cẩn thận thả nó vào trong nồi....

"......."

Ánh sáng lấp lánh như dải ngân hà từ cánh hoa dần tan ra, lan tỏa khắp nồi nước.

"...Chắc hẳn bông Lulupu lấp lánh như thế là nhờ phản chiếu ánh nắng hoặc ánh sáng xung quanh."

Nó đã giam giữ thứ ánh sáng rực rỡ và rõ nét ấy vào trong chính cơ thể mình sao. Cảnh tượng này giống hệt như đang ngắm nhìn một viên đá làm từ nhũ lấp lánh từ từ tan chảy trong nước ấm vậy.

"...Ồ."

Rất nhanh sau đó, ánh lấp lánh biến mất, nước trong nồi tỏa ra một mùi hương rõ nét hơn hẳn.

Lối tư duy tư bản đột nhiên trỗi dậy xui khiến anh mang thứ nước này đi làm nước hoa bán khéo lại đắt hàng, nhưng Ji Oh nhanh chóng múc hết phần nước ép ra trước khi nước sôi sùng sục.

‘Suýt thì muộn.’

Số nước ép vừa chắt được đổ cẩn thận vào chiếc bình thủy tinh đã chuẩn bị sẵn.

"Nhìn bề ngoài thì chẳng giống chút nào, vậy mà thứ này có thể chế thành thuốc được sao."

Nước ép hoa Lulupu chỉ đơn giản hòa tan trong nước, thế nhưng lại tỏa ra ánh hào quang chói lòa như thứ màu vẽ do người họa sĩ dồn hết tâm huyết tạo thành. Không biết dùng cái này bào chế thuốc được không đây.

"......."

Dù sao thì cứ thử làm mới biết được. Cuộc sống là thế mà.

"Là một con người sống sờ sờ mà còn biến thành bức chân dung ma ám được, thì chế ra thứ thuốc có màu sắc kỳ diệu như này đã nhằm nhò gì."

Xử lý xong toàn bộ công việc, Ji Oh bèn đi lên tầng hai của căn chòi. Cơn buồn ngủ trêu đùa mí mắt nãy giờ lại bắt đầu hối thúc.

Bậc thang gỗ cọ xát vào lòng bàn chân truyền đến cảm giác ấm áp khó tả. Rõ ràng làm từ gỗ nguyên khối cứng cáp mà lại êm ái đến lạ lùng, chắc là làm từ loại gỗ quý nên đâu đâu cũng vương mùi hương tĩnh tâm dễ chịu. Chiếc giường ngủ trên phòng cũng mềm mại hệt như làm từ dòng nước vậy.

"Haa..."

Bụp. Anh thả phịch người xuống giường.

"......."

Đôi mắt chớp chớp vài cái như đang tổng kết lại công việc trong ngày, rồi lặng lẽ khép chặt tựa như đứa trẻ cuộn mình trong vòng tay âu yếm của mẹ cha. Cơn gió mang theo hương rừng thoang thoảng lẻn vào qua khung cửa sổ mở toang, e ấp khẽ lướt qua toàn thân anh. Gió hôn lên trán, vuốt ve đầu ngón tay, vờn quanh gối...

Tầm nhìn chìm vào bóng tối mịt mờ. Tiếng chim ca muộn màng hòa cùng màn đêm cũng dần lùi xa.

"......."

Lấy tiếng rả rích dịu dàng của côn trùng làm khúc hát ru, Ji Oh chìm sâu vào giấc mộng.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Họa Sĩ Hầm Ngục
4.7/5 ⭐ (14 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored