🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Họa Sĩ Hầm Ngục - Chương 20 👁️ 1

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Thư Viện BoyLoves.com.


Chương 20

"Tuyệt thật đấy."

Giống như bao lần khác, thành quả đợt này quả thực vô cùng mỹ mãn.

"Làm người là phải biết đổ mồ hôi công sức."

"Oạp?"

"Không làm mà đòi có ăn thì ăn…."

"Oạp oạp oạp...?"

Chú chim nước mang sắc màu ngọt ngào mang tên Honey khẽ run rẩy bần bật. Tiếng kêu rên rỉ vang lên hệt như đang tủi thân hỏi khéo 'Vậy kẻ không làm việc như con thì sao?'. Nghe vậy, Ji Oh bèn kiên quyết lắc đầu.

"Đã mang cái vẻ đáng yêu thế này rồi, nhóc còn phải lo lắng chuyện gì cơ chứ?"

"Oạp."

"Chỉ cái vẻ dễ thương thôi là con đã làm tròn bổn phận của mình rồi, bớt lo bò trắng răng đi."

Dẫu Ji Oh có sống vô tư lự đến đâu đi chăng nữa, anh cũng chẳng phải gã tồi tệ đến mức chối bỏ trách nhiệm với sinh linh do chính tay mình dùng màu vẽ nặn ra. Bản thân Ji Oh vốn là một kẻ sành ăn kiêm thực thần thứ thiệt. Đã mang danh con trai của anh, đời nào Honey phải chịu cảnh chết đói.

"Rõ chưa hả."

Nhóc con ngoan ngoãn gật gù hiểu ý, sau đó lại thoải mái nằm ườn ra.

"Nhưng mà chui ra khỏi đó giùm bố cái."

"Rừ rừ."

Chẳng hiểu sao nhóc con cứ thích chui tọt vào chiếc giỏ của Ji Oh.

"Bố khó lấy hạt giống quá."

"Rừ rừ rừ."

"Rốt cuộc là giống ai mà cứng đầu cứng cổ thế không biết."

"Oạp?"

"Giống bố á? Cái đồ nghịch tử này."

Ji Oh cúi người lục lọi chiếc giỏ. Cơ thể Honey cấu tạo hoàn toàn từ dòng nước trong suốt xen lẫn chút độ dính nhẹ. Phân loại cấu trúc ấy vốn chẳng gây trở ngại gì lớn. Thế nhưng thằng nhóc cứ cuộn lấy đám hạt giống chơi đùa, báo hại mọi thứ bị xới tung lộn xộn hết cả.

"Cái này..."

"..."

"...Hình như là hạt cà tím."

May mắn là chàng thanh niên vươn lên từ xóm núi Gangwon mang tên Seo Ji Oh chỉ cần liếc mắt cũng gọi trúng phóc tên từng loại hạt. Đương nhiên không phải dân Gangwon nào cũng sở hữu siêu năng lực này. Tất thảy đều nhờ sự đam mê mãnh liệt của Ji Oh dành cho bộ môn trồng trọt. Vốn có thú vui điền viên từ thuở bé, anh thuận tay nhón lấy hạt cà tím rồi thả gọn vào cái hố đã đào sẵn.

"Giờ đến lượt trồng khoai tây nhỉ."

"Oạp rừ?"

"Hả?"

Chút trục trặc giao tiếp thoáng qua. Dù vậy, Ji Oh lập tức bắt sóng được điều đang khiến Honey thắc mắc.

"Đâu phải bố định tự chôn mình xuống đất đâu."

"Oạp?"

"Khoai tây là tên cúng cơm của bố, coi như biệt danh thứ hai ấy."

Chuyện là mẹ anh cực kỳ khoái ăn khoai tây. Hồi xem ảnh siêu âm thai nhi, bà thốt lên bảo con mình giống củ khoai tây quá, thành ra chốt luôn tên ở nhà là Khoai Tây. Tới lúc Ji Oh chào đời, bà nội vừa bế cháu vừa gật gù cảm thán, bảo mẹ anh ăn lắm khoai tây quá nên đẻ ra luôn củ khoai. Giai thoại gia đình là thế.

"Người lớn cứ hễ mở miệng là gọi Khoai Tây. Hậu quả là đến tận năm 4 tuổi, bố vẫn đinh ninh bản thân là củ khoai tây thật cơ đấy."

Phải chăng nhờ vậy mà anh mới lớn lên khỏe mạnh và vô hại đến nhường này.

"Thôi thì thế cũng tốt."

"Rừ rừ rừ."

"Con cũng phải lớn lên thật khỏe mạnh nhé."

Gia tộc họ Seo bao đời nay vốn nổi tiếng với truyền thống tôn trọng ý chí tự do của những sinh linh mới chào đời.

Chẳng biết mấy ngày đã trôi qua. Cuối cùng Ji Oh cũng gieo xong toàn bộ số hạt giống Yoo Sung Woon tặng. Từ khoai tây, khoai lang cho đến ngô, toàn mấy giống cây cứu đói nức tiếng đều đã yên vị dưới đất. Xem chừng viễn cảnh chết đói còn lâu mới xảy ra.

"Nói đi cũng phải nói lại. Với cái cơ thể này, muốn chết đói khéo còn khó hơn lên trời."

"Rừ rừ rừ."

"Dù có đói hoa mắt chóng mặt, bố cũng tuyệt đối không ăn thịt con đâu, Honey à."

Chỗ hoa màu ấy được ươm ngay mảnh vườn sau lưng túp lều gỗ.

"Tính ra với quy mô thế này, gọi là mảnh vườn e chừng hơi miễn cưỡng."

Diện tích có phình to ra chút đỉnh, nhưng bản chất vẫn là vườn nhà. Dẫu sao cũng đâu thể rộng bát ngát như điền trang của mấy hộ chuyên canh nông nghiệp. Ji Oh tự tìm cho mình một lý do bao biện vô cùng hợp tình hợp lý. Dù gì đi nữa, đây vẫn là một mảnh vườn nhỏ. Ji Oh quả thực là một người trưởng thành xuất sắc, cực kỳ am hiểu đạo lý thỏa hiệp với thực tại.

"Thôi chúng ta về nào."

"Oạp oạp rừ."

"Ừ, phải nếm thử hũ siro ngâm hôm nọ xem sao."

Đã đến lúc món siro trái cây anh ủ bữa trước chín muồi.

"Vị chua chua ngọt ngọt của quả Mangdung kết hợp với chút chua chát từ quả hạn hán. Mới nghe thôi đã thấy sự kết hợp này điểm mười không có nhưng rồi."

Điều lấn cấn duy nhất là tỷ lệ hai loại quả có hòa quyện cân bằng hay không. Mà anh cũng chẳng mấy bận tâm. Với thâm niên ăn bờ ở bụi tự lập dày dặn, Ji Oh từ thuở nào đã kế thừa trọn vẹn tinh hoa ẩm thực từ đôi bàn tay bà nội.

"Dù chỉ nhắm chừng bằng mắt với cân đo đong đếm theo tổ tiên mách bảo, nhưng bàn về khiếu phối hợp nguyên liệu thì bố con không bao giờ trật nhịp nhé."

Đáp lại sự tự tin ngút ngàn ấy, lọ thủy tinh lẳng lặng tỏa ra một mùi hương đầy quyến rũ.

"Hừm."

Vừa bước vào bếp, Ji Oh đưa mắt nhìn ngăn tủ đựng hũ siro trái cây rồi khẽ chớp mắt.

"Lâu lắm rồi mới vận động đổ mồ hôi. Chắc phải tự thưởng một ly trà lạnh giải nhiệt mới được."

"Oạp rừ?"

"Là mồ hôi trong tâm hồn ấy."

Dẫu Honey thắc mắc vì cơ thể Ji Oh vốn dĩ đâu có tiết ra mấy chất bài tiết kiểu mồ hôi, anh vẫn mặc kệ. Dù sao anh cũng mới cày cuốc xong kia mà. Đã lao động quần quật thì đương nhiên phải nốc một ngụm trà mát lạnh sảng khoái. Có thế năng suất làm việc mới tăng vọt được.

"Thế thì phải xuống hầm vác ít đá lên thôi."

Những kẻ mang tâm hồn ăn uống chẳng bao giờ biết chần chừ trước đồ ngon. Chẳng màng đoái hoài đến những giọt mồ hôi vô hình chưa từng rơi xuống, Ji Oh phóng thẳng một mạch xuống hầm chứa.

Căn hầm băng nhồi nhét đủ loại thực phẩm đương nhiên không thể thiếu đá. Khung cảnh nơi đây tựa như một hang động khổng lồ, sâu hun hút đến mức chẳng thể đoán định đâu là giới hạn cuối cùng. Từng tảng đá vụn rải rác khắp các ngóc ngách mờ ảo.

"Hình như hơi lạnh thì phải."

Cánh cửa nặng trịch vừa hé mở, cả cơ thể Honey lập tức đông cứng khi bước vào trong.

"Oạp, oạp rừ rừ."

"Lạnh quá thì con cứ ra ngoài đi... Ơ kìa."

"..."

"...Đóng băng luôn rồi à?"

Thấy Honey hóa thành một khối băng trong suốt, khuôn mặt vô cảm của Ji Oh thoáng dao động dữ dội. Trớ trêu thay, dù bị đông cứng toàn tập, thằng nhóc vẫn vô tư lắc lư cọ quậy, thậm chí còn phẩy phẩy cơ thể để vuốt lại lông.

"Phù rừ."

"?"

"Oạp."

"Tiến hóa rồi hả?"

"Rừ rừ."

"Đến bố đây còn biến từ người sống thành bức chân dung ma ám. Sao chim nước lại không được phép hóa thành chim băng."

Ban đầu Ji Oh được phen thót tim ngỡ thằng nhóc thăng thiên vì chết cóng. Lúc sau anh lại ngã ngửa vì độ linh hoạt thần sầu của khối băng di động ấy. Nhưng ngẫm lại, chẳng có hậu quả gì thì sao phải xoắn. Chỉ cần giữ vững phong độ đáng yêu, Honey dù ở dạng băng cũng xài tốt chán.

"Cái trò chim băng biết cử động này coi bộ thú vị phết."

"Rừ rừ rừ rừ oạp oạp!"

"Thấy con vui vẻ thế này, lòng người làm cha như bố cũng mát rượi."

Chẳng biết có phải thừa hưởng gien di truyền từ đấng sáng tạo hay không, sinh linh thiếu vắng dây thần kinh cảnh giác bẩm sinh này lại tỏ ra cực kỳ khoái chí với sự biến đổi của bản thân. Bất kể cấu tạo cơ thể hoàn toàn bằng nước, tốc độ đóng băng thần tốc cỡ này thật sự rất bất hợp lý. Nhưng thân làm kẻ mang kiếp con người bị nhét vào bức tranh, Ji Oh thấy chuyện này cũng chẳng có gì to tát.

"Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, nhà ta có bao giờ tuân thủ định luật vật lý đâu."

Cả đời loanh quanh cuối cùng lại trải nghiệm cái cảm giác đá văng mọi quy tắc vật lý. Đời quả thật thú vị đến không ngờ.

"Để bố tìm đá cái đã..."

"Oạp oạp rừ."

"Hướng đó hả, cảm ơn con nhé."

Đôi cánh bằng băng của Honey không còn dính chặt vào thân thể như hồi trước. Có lẽ do đột nhiên mọc thêm mớ lông vũ giả cùng mấy bộ phận mới toanh, thằng nhóc vừa chỉ điểm chỗ lấy đá xong đã cuống cuồng rỉa lông rỉa cánh. Xem chừng cái tật cuồng tỉa tót bộ lông chính là bản tính khó dời của loài chim.

'Hồi còn ở dạng nước đâu có điệu đà đến mức này.'

Mặc kệ Honey nhởn nhơ trên vai, Ji Oh đủng đỉnh rảo bước sâu vào hầm băng.

"..."

Không khí lạnh buốt bủa vây.

"Hà..."

Làn hơi trắng xóa buông lơi từ khóe môi. Lớp sương dày đặc đến mức có thể nhìn thấu bằng mắt thường. Chừng đó thôi cũng đủ minh chứng cho độ buốt giá của nơi này. Ấy vậy mà lạ kỳ thay, Ji Oh chẳng hề cảm nhận được hơi lạnh, đám thực phẩm cũng miễn nhiễm với cảnh đóng băng. Chẳng rõ hầm băng này đang diễn trò đánh lừa thị giác anh, hay do bản lĩnh của anh và đống nguyên liệu xịn sò vạn lần cái lạnh kia.

'Chắc là vế sau rồi.'

Cúi đầu nhìn xuống nền đất, Ji Oh bất giác trầm ngâm.

"...Hừm..."

Anh khẽ lẩm bẩm.

"Rủi mà vỡ một cái là thảm họa giáng xuống đầu liền."

Một mặt sàn đóng băng sâu hoắm tựa vực thẳm Vô Tận hiện ra trước mắt.

'Rõ ràng là băng khối, thế mà lại trong vắt như che giấu một mặt hồ tĩnh lặng ngay bên dưới.'

Lớp sàn trong veo đến ngỡ ngàng. Quá trình ngưng tụ chậm rãi biến khối băng trở nên trong suốt tựa tấm kính tinh khôi, trải dài miên man khắp lối đi. Ji Oh hoàn toàn bất lực trong việc ước lượng độ sâu thực sự của nó. Lớp bề mặt trơn nhẵn ươm ánh xanh lam huyền ảo. Thi thoảng từ tít sâu thẳm lại lóe lên vài vầng sáng lung linh. Chúng nhảy múa tựa bầy đom đóm, rực rỡ vài giây rồi tan biến vào cõi hư vô. Ji Oh không khỏi hiếu kỳ về lai lịch thực sự của chúng.

"Có khi nào là sinh vật cùng họ với bướm rừng không nhỉ."

"Oạp?"

"Hoặc đơn thuần chỉ là dăm ba loại rêu phát sáng hay vi khuẩn thôi."

Sinh mệnh bé nhỏ ấy hoàn toàn bất động. Chúng chỉ lẳng lặng tỏa sáng chốc lát rồi tàn lụi. Chẳng khác nào những vì sao mờ ảo vắt ngang bầu trời đêm.

"..."

Một khung cảnh đầy mộng mị.

"Màu sắc hệt như sông băng vậy."

Dẫu thiếu vắng mùi hương mằn mặn đặc trưng của biển cả, sắc xanh ngọc lam thăm thẳm ẩn dưới mặt sàn vẫn dư sức gợi lên hình ảnh một dòng sông băng hùng vĩ. Ngoài đời thực chưa một lần chiêm ngưỡng sông băng, nhưng Ji Oh đoan chắc cảnh tượng ngoài kia cũng lộng lẫy đến nhường này là cùng.

Ngước mắt chiêm ngưỡng toàn cảnh hầm băng, Ji Oh trầm ngâm.

"Rốt cuộc đống băng này chui từ xó nào ra vậy. Nhìn đâu cũng thấy một màu trắng xóa."

Cứ mỗi lần bước xuống đây, sự thắc mắc ấy lại len lỏi trong tâm trí anh.

"Hầm băng này nằm chót vót tít dưới nền tầng một của túp lều. Phải chăng bên dưới công trình kiến trúc này ôm trọn cả một mạch nước ngầm."

Khổ nỗi lối suy luận ấy lại lòi ra cả tá nghịch lý.

"Đúng rồi. Giữa khu rừng mang khí hậu ôn hòa êm dịu, mạch nước ngầm bị đóng băng vĩnh cửu cỡ này quả thực đi ngược lại mọi lẽ thường."

Chính sự đối lập gay gắt ấy càng đắp thêm vẻ huyền bí cho nơi đây.

"Cũng hay."

Dở khóc dở cười thật.

"Mang đậm màu sắc cổ tích..."

Anh ưng rồi đấy.

Ji Oh lẳng lặng bước đi, khuôn mặt vẫn mang bộ dạng lạnh tanh, vô cảm như mọi khi.

Dường như đã bắt nhịp hoàn toàn với cơ thể đông cứng, Honey reo hò lanh lảnh rồi tung cánh vút bay khắp hầm băng rộng lớn. Khung cảnh hiện lên tựa một thước phim điện ảnh tuyệt mỹ. Men theo những hang hốc phủ đầy băng giá một hồi lâu, cuối cùng Ji Oh cũng tìm thấy thứ mình muốn.

"Đúng rồi. Ở đây này."

Một khối băng trồi lên sừng sững hệt như thạch nhũ trong hang động.

"Chỗ này coi bộ được đấy."

"Oạp?"

"Y xì đúc hang động còn gì."

Lố bịch thật, nhưng nhìn kỹ lại, hầm chứa này đúng phiên bản băng giá của một hang động đá vôi.

Chẳng rõ nguồn nước rỉ ra từ kẽ hở nào, do băng tan chảy hay nơi đây sở hữu mạch nước ẩn giấu tựa rễ cây cổ thụ. Nước nhỏ giọt tí tách khắp các ngóc ngách trong hầm. Dưới nền nhiệt độ thấp, chúng dần ngưng tụ rồi vươn mình thành những mầm đá hay cột trụ khổng lồ.

"Hang động đá vôi thường vận hành theo cơ chế này. Dòng nước ngậm đẫy khoáng chất nhỏ giọt xuống sàn, từng chút một đắp thành cột trụ sừng sững. Nước bắn tung tóe tạo hình san hô gai góc, hoặc..."

"..."

"Đây này. Đọng lại thành hình viên trân châu như cục này đây."

Người đời quen gọi chúng là ngọc trai hang động.

"Tất nhiên cục này phải mang danh ngọc trai băng mới đúng điệu..."

Khung cảnh bày ra trước mắt chân thực đến mức ngỡ như đang chôn chân trong một hang động thực thụ. Một khuôn đúc vĩ đại do chính bàn tay thiên nhiên nhào nặn nên.

"..."

[Ngọc trai băng]

Viên trân châu làm từ băng hình thành trong môi trường tự nhiên tại hầm băng dưới túp lều của Ji Oh. Có thể ăn được. Bề mặt trong suốt phát ra ánh xà cừ nhàn nhạt. Dễ dàng tan chảy dưới nhiệt độ cao hệt như đá thông thường. Hoàn toàn không mùi, không vị.

Cách bào chế: Dùng dưới dạng tan chảy có tác dụng xoa dịu đáng kể các chứng rối loạn tâm thần như trầm cảm, điên loạn.

"Bốc tạm cục này vậy."

Bỏ qua công dụng phụ là mùi vị của nó giống hệt đá bình thường còn gì?

"Việc hì hục chặt đứt cái cọc băng to tướng kia mệt mỏi lắm."

"Oạp oạp rừ."

Cất cánh vút đi, chim băng Honey chớp nhoáng nuốt chửng một viên ngọc trai băng vo tròn. Thao tác thoăn thoắt ấy khiến Ji Oh buột miệng cảm thán.

"Con ăn đấy à? Lợn hóa kiếp hả?"

"Rừ rừ rừ rừ rừ!!"

"Không, con hiểu lầm rồi. Nếu nghe có vẻ bố đang chửi xéo thì con sai quá sai rồi. Bố cực kỳ thích lợn đấy nhé."

Quãng đời tuổi thơ gắn bó mật thiết bên vòng tay bà nội khiến Ji Oh vô tình thừa hưởng vài sở thích của bà. Điển hình là thói chướng mắt khi chứng kiến những kẻ ốm nhom ốm nhách. Nếu xét trên phương diện ấy, việc đứa con cưng Honey ngày càng bụ bẫm lên đáng lẽ phải là niềm vui sướng tột độ.

"Con nít con nôi là phải ăn nhiều chóng lớn."

Hóa thành heo con đi nào, úm ba la.

"Thôi lên nhà nào."

"Oạp oạp oạp..."

"Bố thích lợn thật mà."

"Rừ rừ rừ rừ!!!"

"Trẻ con bụ bẫm xíu sau này mới phát triển tốt được."

Vừa dỗ dành Honey, Ji Oh vừa rảo bước khỏi hầm băng thẳng tiến vào bếp.

Lọ siro trái cây lấy sẵn từ chạn bếp phảng phất hương thơm dịu nhẹ. Ngửi thôi đã thấy cồn cào ruột gan hóng chờ siêu phẩm. Anh lôi một chiếc cốc thủy tinh sạch bong, cẩn thận múc hai thìa siro trái cây bỏ vào.

"Thơm nức mũi luôn."

Vốn dĩ quả Mangdung càng phơi khô hương càng đậm đà. Có vẻ như dù không sấy khô, trải qua quá trình ủ men chín muồi, mùi hương của nó còn thăng hoa gấp bội. Quả Mangdung ngấm đẫm vị ngọt ngào của đường phèn, lan tỏa hương thơm chua ngọt thanh tao đặc trưng.

"Quả hạn hán chung quy cũng thuộc họ cam quýt, hèn chi thoang thoảng mùi tinh dầu cực phẩm..."

Một hương thơm chua chát đậm chất vỏ chanh tươi mát bủa vây không gian.

"Hóng quá đi mất."

Ly siro trái cây trong cốc thủy tinh toát lên giá trị nghệ thuật miễn bàn. Hút cạn mật ngọt từ đường phèn rồi tận hiến dòng tinh chất tinh túy nhất, nước siro sóng sánh ánh lên độ bóng bẩy tuyệt đẹp. Thịt quả Mangdung hóa thành thứ thạch dai mềm mọng nước. Phần tép quả hạn hán từng được bóc tách lớp màng mỏng manh nay cô đặc lại, bung nở rực rỡ đến mức có thể soi rõ từng hạt nhỏ.

"Giờ thả thêm ngọc trai băng vào..."

"Oạp oạp rừ."

"Cái đó là cục con vừa nuốt lúc nãy mà. Nhè ra mau."

"Oạp?"

"Bố xin kiếu."

Chẳng biết quay lại hình hài chim nước từ thuở nào, Honey định giở trò nôn viên trân châu vừa nuốt ban nãy ra mời mọc. Ngay lập tức, uy quyền làm cha của Ji Oh đã đè bẹp ý định điên rồ ấy. Đây đâu phải sữa chim cánh cụt bón cho con, anh chẳng rảnh rỗi mà tận hưởng thứ dị hợm đó.

"Giờ chỉ việc khuấy đều tay..."

Lạch cạch, lách cách.

Âm thanh va chạm giữa thành cốc và viên ngọc trai băng ngân vang lanh lảnh.

"Trà trái cây hoàn thành."

"Quác."

"Con là gà hay gì?"

"Oạp rừ."

"Đúng là bó tay với lai lịch của con luôn."

Ly trà thành phẩm đẹp rụng rời đến mức kích thích ham muốn vung cọ vẽ lại ngay lập tức. Sắc cam đỏ xuyên thấu qua lớp kính mang một vẻ trong veo lạ thường dẫu tông màu vô cùng rực rỡ. Chẳng rõ do tác động từ viên ngọc trai băng hay không, vầng sáng lam lấp lánh dưới hầm chứa lúc nãy thi nhau lóe lên rồi vụt tắt tựa sao băng xẹt ngang trời. Xen kẽ giữa vũ điệu ánh sáng ấy là những miếng thịt quả mang dáng dấp vầng trăng khuyết và trăng rằm.

Thử nhấp một ngụm xem sao...

"..."

Một hương vị đê mê đánh gục vị giác.

"...Tuyệt đỉnh."

Mùi vị và độ ngọt thanh thoát ấy chưa từng một lần lướt qua gai vị giác của anh. Nước trà đỏ cam trôi tuột xuống cổ họng mang theo sự thanh mát êm dịu. Ngay lúc độ ngọt chực chờ bùng nổ, một chút dư vị chan chát ập tới, điệu nghệ ghìm cương cái gắt gỏng ấy lại. Chút chua xót l của quả hạn hán hòa quyện cùng đường phèn và quả Mangdung, bỗng chốc hóa thành nét dỗi hờn đáng yêu của một đứa trẻ.

'Thịt quả xài cũng êm phết.'

Bị đường phèn ép kiệt dòng nước tinh túy, quả Mangdung khoác lên mình hình hài hệt như thạch dẻo. Miêu tả chính xác thì khá giống thạch konjac, nhưng độ nhão và mềm xốp nhỉnh hơn hẳn. Trải nghiệm nhai nuốt mang lại độ đàn hồi kỳ diệu xen lẫn sự mềm mại vô đối, tựa như đang tận hưởng từng trái nho đã lột sạch vỏ.

Tép quả hạn hán giòn tan nổ lách tách trong khoang miệng chẳng khác nào bưởi hay cam bung tỏa tép nước. Chúng cũng chịu chung số phận bị vắt kiệt tinh chất như quả Mangdung, nhưng lại đắp thêm chút rắn rỏi bên ngoài. Đương nhiên chẳng phải thứ thô cứng khó nhằn. Từng hạt li ti tan nhẹ trên đầu lưỡi, tạo nên trải nghiệm nhai giòn sần sật vô cùng đã miệng.

'Mùi vị hòa quyện mượt mà đến mức khó lòng bóc tách rạch ròi...'

Nước trà không hề nhạt nhẽo một màu mà bung tỏa mùi vị tinh tế tựa một chén súp thượng hạng. Đi kèm với đó là thịt quả điểm xuyết nét sống động cho trải nghiệm nhai có phần đơn điệu. Đỉnh điểm là quá trình tan chảy nhiệm màu mơn trớn trên đầu lưỡi. Chút biến chuyển nhỏ nhoi ấy ắt hẳn là kiệt tác từ những luồng sáng mắc kẹt trong lõi viên ngọc trai băng.

"...Kẹo nổ ư?"

Không hẳn là cảm giác rần rần lan tỏa hay nổ lốp đốp như pháo hoa. Vầng sáng xanh lốm đốm len lỏi giữa dòng nước trà chỉ đơn thuần rót thêm dư vị đậm đà khó cưỡng. Một khoái cảm vị giác vươn tầm ngoài giới hạn mặn ngọt thông thường. Siêu phẩm trà trái cây này quả thực khiến người ta phải chóp chép miệng thèm thuồng mãi không thôi.

"..."

"Oạp rừ rừ?"

"Mang đi làm quà tặng thì chuẩn bài."

Sẵn tiện làm cả mẻ lớn, anh tính gói ghém một chút đem đi biếu.

"Gửi cho Yoo Sung Woon mới được."

Khao khát sẻ chia thành quả nấu nướng vốn dĩ là bản năng của những người bà. Lớn lên dưới sự rèn giũa của vị cố vấn cuộc đời với châm ngôn 'Sống là phải biết cho đi', Ji Oh nung nấu quyết tâm nuôi Yoo Sung Woon béo mầm.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Họa Sĩ Hầm Ngục
4.7/5 ⭐ (14 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ