Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Thư Viện BoyLoves.com.
Chương 23
Cùng lúc đó, Ji Oh đang chìm trong một nỗi trăn trở hết sức tẻ nhạt. Thực sự là vô cùng tẻ nhạt.
"..."
Kể từ khi đặt chân đến thế giới này, anh chưa từng vẽ một bức tranh phong cảnh nào.
'À không, cũng không hẳn là chưa từng.'
Ngẫm lại thì anh đã từng tạo ra một cái hồ cho Honey cùng đồng loại chim nước của nó. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nói đúng ra thì hành động đó đơn thuần là đắp thêm một mảnh ghép phụ cho thế giới này chứ không hẳn là một bức tranh phong cảnh hoàn chỉnh.
Dẫn đến một thắc mắc nảy sinh trong đầu anh.
"Trái cây, công trình, động vật..."
Anh đều có thể vẽ ra hết.
"Vậy còn phong cảnh thì sao?"
Thế giới do mình vẽ ra sẽ biến thành thứ gì đây.
"..."
Ôm nỗi thắc mắc ấy, Ji Oh bắt đầu đặt cọ vẽ.
Tạm thời vẽ ra khoảng ba bức.
'Biển Thở'
Đang tìm kiếm...
...
Tồn tại chiều không gian tương ứng.
Có thể tiến vào.
...
Đã xác nhận đối tượng tương thích.
Có thể đồng bộ hóa.
'Vương Quốc Động Vật'
Đang tìm kiếm...
...
Tồn tại chiều không gian tương ứng.
Có thể tiến vào.
...
Đã xác nhận đối tượng tương thích.
Có thể đồng bộ hóa.
'Thành Phố Hư Vô'
...
Không tồn tại chiều không gian tương ứng.
Bạn có muốn đăng ký không?
Có 3 thông báo chưa đọc.
"Gì đây chứ."
Vui lòng kiểm tra thông báo mới.
"..."
Ji Oh lờ mờ cảm nhận được.
'Linh cảm về một niềm vui phơi phới.'
Vừa làm nông xong là nội dung mới xuất hiện với thời điểm chuẩn xác đến lạ lùng.
Làm việc đêm là bạn đồng hành của nghệ sĩ, đồng thời cũng là hành động thiêng liêng tượng trưng cho một tâm hồn tự do. Thức trắng đêm vẽ vời, Ji Oh đã hoàn thành tổng cộng ba bức phong cảnh.
"Hừm."
Thấy có ba thông báo là anh đại khái đoán được tình hình. Tâm trạng Ji Oh bỗng phơi phới hẳn lên, tựa như vớ được món quà Giáng sinh gửi nhầm vào dịp tết Trung thu vậy.
"Người lớn ngoan ngoãn kiểu gì cũng được đền đáp thôi."
"Oáp?"
"Trần đời làm gì có ai hiền lành như bố cơ chứ."
"Rừ rừ..."
"Niềm tin giữa hai bố con lại hời hợt đến mức này sao. Thật đáng quan ngại."
Ji Oh giữ vẻ mặt nghiêm nghị, điêu luyện tuôn ra mấy lời nhảm nhí rồi mở thông báo hệ thống lên xem.
"..."
Sau đó anh tự hỏi.
"Mục trợ giúp nằm ở đâu nhỉ."
Đúng vậy. Anh hoàn toàn không hiểu nổi nội dung thông báo.
'Biết ngay là có liên quan đến ba bức tranh hôm qua mình vẽ mà.'
Bức đầu tiên Ji Oh vẽ là phong cảnh biển cả. Bức thứ hai là khung cảnh vùng hoang dã. Còn tác phẩm cuối cùng lại phác họa một thành phố không bóng người.
'Biển Thở, Vương Quốc Động Vật, Thành Phố Hư Vô... Mình đâu có đặt mấy cái tên này.'
Chắc hệ thống đã tự động gán tên cho chúng.
"Chắc hệ thống biết tài đặt tên của mình nên nẫng luôn cơ hội đặt tiêu đề tác phẩm rồi... Nhưng dẫu có vậy thì 'tồn tại chiều không gian tương ứng' có ý nghĩa gì cơ chứ."
Dịch sát nghĩa thì nghe giống như có một chiều không gian thực sự tồn tại và khớp hoàn toàn với bức phong cảnh anh vừa vẽ.
"Năng lực phát hiện ra hẳn một chiều không gian thế này đối với con người thì hơi quá tầm thì phải."
Dĩ nhiên chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra với một Ji Oh phiên bản mới vừa tiến hóa thành bức chân dung. Trong cái tình cảnh con người tiến hóa thành tranh vẽ này, mấy tiêu chuẩn của nhân loại tạm thời cứ quăng ra ngoài vũ trụ cũng được.
"Tada."
Vừa hợp lý hóa vấn đề xong xuôi, Ji Oh lại tiếp tục trổ tài suy luận đỉnh cao ăn đứt cả Sherlock Holmes.
"Bảo là có thể tiến vào... Tức là trong mấy bức tranh mình vẽ có tồn tại chiều không gian thực, và mình còn có thể trực tiếp chui vào đó nữa."
Anh chẳng thể ngờ tới đợt cập nhật quy mô lớn thế này. Vốn dĩ kiếp người làm gì có ban điều hành tận tâm đến mức ấy, đây quả thực là một thay đổi vô cùng đáng hoan nghênh.
"Tuyệt vời."
Tâm hồn tươi mới đến từ Gangwon không bao giờ chịu đi chung đường với kẻ khác. Ji Oh thầm công nhận và cổ vũ cho thử thách khác biệt của bản thân, dù anh chưa từng vạch ra nhưng nó vẫn tự động lăn bánh tiến tới.
"Nhưng vẫn còn một chỗ chưa hiểu lắm..."
Anh hoàn toàn mù tịt về hai từ 'đối tượng tương thích' và 'đồng bộ hóa'.
"..."
"..."
"Cái gì thích hợp rồi đồng bộ với cái gì cơ?"
"Oáp?"
Đáng yêu đấy nhưng tuyệt đối không được mắc lừa. Bộ dạng kia không mang ý 'Vậy hả?', mà có nghĩa là 'Bố hỏi thì con biết hỏi ai?'.
"Phải rồi."
Ji Oh gật gù. Nhìn cái ánh mắt thiếu đứng đắn kia là biết nhóc con đang tuổi dậy thì. Dù vậy nó vẫn ngoan ngoãn đáp lại lời bố, chứng tỏ Honey là một đứa con ngoan đến nhường nào. Trần đời chỉ có màu vẽ xấu chứ làm gì có bức tranh nào hư hỏng. Honey chính là minh chứng sống.
'Đáng khen thật.'
Đang mải lướt cửa sổ hệ thống, Ji Oh chợt phát hiện ra một danh sách mới.
[Danh sách đối tượng tương thích]
Ai nhìn vào cũng biết đây chính là đáp án.
"Để xem nào."
Biển Thở : Giovanni
Tỷ lệ đồng bộ 0%
Vương Quốc Động Vật: Argio
Tỷ lệ đồng bộ 0%
Gì đây trời.
"..."
[Mô tả: Đối tượng tương thích]
"Cũng còn chút lương tâm đấy."
Đối tượng tương thích: Phương pháp giúp thấu hiểu chiều không gian xa lạ thuận tiện hơn. Trong các thực thể tồn tại ở chiều không gian được hiển thị, đối tượng tương đương với 'Ji Oh' sẽ được chỉ định là 'đối tượng tương thích'. Nếu nhận được sự đồng ý, bạn có thể mượn linh hồn và thể xác của họ để dễ dàng tìm hiểu cũng như du hành trong chiều không gian đó.
"Giải thích tới nước này mà còn không hiểu thì hệ thống tính làm gì tiếp đây? Thật tò mò xem nó sẽ phản ứng thế nào."
Dẫu buông lời trêu chọc, anh vẫn nắm bắt trọn vẹn vấn đề.
"Tức là nếu tồn tại 'đối tượng tương thích' trong chiều không gian thực, mình có thể mượn cơ thể người đó để đi lại à..."
Hệ thống làm ăn năng suất thật. Không rõ suy nghĩ của cái người được gọi là thích hợp kia ra sao, nhưng đứng trên lập trường người dùng thì đây quả là một cơ chế vô cùng chu đáo.
"Mình vừa không biết văn hóa của chiều không gian đó, lại càng có khả năng đụng phải vi khuẩn không tương thích với cơ thể hiện tại. Cho dù ở Trái Đất có thể hít thở không khí, nhưng ở nơi khác biết đâu lại hô hấp bằng khí nitơ thì sao."
Xét theo phương diện ấy, việc nhận sự giúp đỡ từ 'đối tượng tương thích' sẽ là một lựa chọn vô cùng tiện lợi.
"Tiêu chí tìm kiếm đối tượng tương thích chắc hẳn dựa trên việc đối phương cũng mang tên 'Ji Oh'..."
Nhìn tên trong danh sách là anh lờ mờ đoán được.
Biển Thở: Giovanni
Tỷ lệ đồng bộ 0%
Vương Quốc Động Vật: Argio
Tỷ lệ đồng bộ 0%
"Chắc mấy người này cũng được gọi là 'Ji Oh'."
(Mấy cái tên tiếng anh này khi phiên âm sang tiếng hàn thì đều có chữ 지오/Gio/Ji Oh. Nhưng 지오 nếu là tên tiếng anh sẽ dịch là Gio/Jio, nhưng nếu là tên của người Hàn sẽ dịch là Ji Oh)
Tóm lại cứ có chữ 'Ji Oh' trong tên là được đúng không?
"...Không, nếu chỉ đơn giản thế thì cần gì phải dùng từ đối tượng tương thích. Chắc chắn phải có thêm điều kiện khác nên hệ thống mới cất công lập hẳn danh sách quản lý nghiêm ngặt thế này."
Rất có thể nó đã kiểm tra cả tỷ lệ đồng bộ lẫn khả năng thích ứng với chính bản thân Ji Oh.
"Thú vị đấy."
Anh ưng ý vô cùng.
"Cả đời này chẳng lo buồn chán nữa rồi."
Lượng dữ liệu cập nhật quá đồ sộ, e là sống hết kiếp cũng chẳng tận hưởng trọn vẹn được.
"Cập nhật hẳn theo quy mô chiều không gian cơ đấy."
Đúng là đáng kinh ngạc.
"..."
Thế nhưng sau một hồi phân tích giải thích dài dòng, vẫn còn sót lại một chi tiết.
"Thành Phố Hư Vô là sao nhỉ?"
'Thành Phố Hư Vô'
Không tồn tại chiều không gian tương ứng.
Bạn có muốn đăng ký không?
"Tức là mình vừa tạo ra một chiều không gian mới à?"
Nghe điên rồ hết sức.
"Tiếng pháo hoa nổ bung bét ăn mừng cuộc đời mình nở hoa vang đến tận đây luôn rồi này."
Quá đỗi tuyệt vời.
Ji Oh vốn chẳng bao giờ suy nghĩ sâu xa. Lần này cũng không ngoại lệ. Dĩ nhiên nếu đụng đến hòa bình thế giới, tình bạn hay tình yêu, anh sẽ dùng trái tim thuần khiết của chàng thanh niên miền núi chưa vướng bụi trần để suy ngẫm tường tận. Còn mấy chuyện này thì anh chẳng buồn bận tâm.
Trông mặt Ji Oh giống kiểu sáng nào cũng nhâm nhi Espresso, nhưng thực chất lại mang khẩu vị của học sinh tiểu học. Đắng thì nhổ ra mà ngọt thì nuốt chửng.
"Hừm."
Tư duy tích cực đỉnh cao của anh chẳng đời nào chịu khuất phục trước dăm ba cái chuyện tạo ra chiều không gian mới.
"Mình có tạo ra chiều không gian mới thì bất kỳ nhà máy điện hạt nhân nào trên Trái Đất cũng đâu có nổ tung sau một giây nữa."
Vậy là ổn.
"Honey, con cũng đồng ý chứ?"
"Oạp oạp!"
"Thế là quá chuẩn rồi."
Một khi đã nhận được sự đồng thuận từ gia đình thì anh chẳng còn gì phải e ngại.
Dù đây là một quy mô anh chưa từng trải nghiệm khi còn sống, nhưng chút thông tin cỏn con ấy làm sao cản bước tiến của cái cây cổ thụ bám rễ sâu mang tên Ji Oh. Anh là một bức chân dung có đức tin vững vàng cơ mà.
"Cuộc sống đúng là kỳ diệu."
Cứ sống thì kiểu gì cũng có nội dung mới xuất hiện.
"Không tận hưởng ngay nội dung này thì bố đúng là không phải con người."
"..."
"Chẳng biết con cạn lời ở đoạn nào, nhưng Honey à, hãy tin tưởng bố."
Ji Oh tràn đầy tự tin. Tự tin sẽ chơi đùa hết mình.
"Cuộc đời là một cơn bão táp."
Vừa luyên thuyên phóng túng, Ji Oh vừa ấn chọn đối tượng tương thích [Giovanni] trong danh sách. Đơn giản vì cái tên này khá phổ biến ở Ý nên anh cảm thấy thân thuộc đến lạ.
Và rồi Ji Oh...
-Bụp.
"..."
'Bụp?'
Anh bị bỏ lại trơ trọi trong một phòng phẫu thuật nào đó.
"..."
Honey vốn phải đậu trên vai anh cũng bặt tăm. Nỗi buồn bất chợt trào dâng.
'Cô đơn quá đi.'
Trái ngang kiểu gì đây không biết.
Bị hệ thống chơi xỏ ném vào cái phòng phẫu thuật mang đậm phong cách châu Âu thế kỷ 18, Ji Oh thầm lầm bầm.
'Mới xuýt xoa với khả năng điều hành thần sầu cùng nội dung đồ sộ của hệ thống chưa đầy ba mươi phút trước, vậy mà dịch vụ giao hàng vô tâm này là sao đây.'
Lối hành xử thiếu tinh tế của hệ thống đã khiến anh tổn thương sâu sắc. Đáng lẽ nó phải hỏi lại ý kiến Ji Oh thêm lần nữa rồi mới ân cần thông báo quá trình di chuyển bắt đầu chứ.
Đang mải suy tính xem nên nộp đơn khiếu nại lên trung tâm chăm sóc khách hàng nào, Ji Oh đành dẹp dòng suy nghĩ u ám ấy lại khi phát hiện có người đang đứng trước mặt mình từ lúc nào.
"..."
"...À."
Sự hiện diện đột ngột ấy khiến Ji Oh thoáng bối rối. Chẳng rõ là thần thánh phương nào, nhưng trình độ thoắt ẩn thoắt hiện ăn đứt cả tiền bối 007 luôn.
"..."
"..."
"..."
"...Xin chào?"
Trong lúc Ji Oh còn bận đắm chìm vào cái ý nghĩ dở hơi kiểu '101 chú chó đốm tung hô màn giới thiệu siêu ngầu', người cất lời trước lại là nam thanh niên trạc đầu ba mươi, trông có vẻ là chủ nhân của căn phòng phẫu thuật này.
"Rất hân hạnh, tôi là Giovanni của gia tộc Batlan."
"...Tôi là Ji Oh."
"Vâng, tôi biết. Anh cứ gọi tôi là Gio cũng được."
Sở hữu nụ cười hiền hậu và đáng tin cậy, người đàn ông này giống Ji Oh đến kinh ngạc. Nếu Ji Oh là người phương Tây và già thêm chút nữa thì chắc chắn sẽ sở hữu khuôn mặt y hệt thế kia.
Ji Oh dũng cảm không giấu nổi sự tò mò.
"Anh rất giống tôi."
"Chắc chúng ta có nhiều điểm tương đồng đấy."
"Tôi không có nụ cười hiền từ như anh đâu. Bản thân tôi cũng chẳng giỏi cười nên hay bị hiểu lầm lắm."
"Một nỗi trăn trở đáng yêu và chân thật giống hệt mấy học sinh của tôi vậy. Không sao cả, từ giờ trở đi anh sẽ cười được như tôi thôi."
Buông lời đầy ẩn ý, Giovanni bèn nở nụ cười có phần ngượng ngùng. Trông anh ta ra dáng một người trưởng thành phóng khoáng hơn Ji Oh rất nhiều.
"Cậu Seo Ji Oh hẳn là một người rất thẳng thắn và dịu dàng."
"Tôi thấy anh Giovanni cũng vậy. Nghe lời khen dành cho người mới gặp lần đầu như tôi là đủ hiểu lối tư duy của anh vô cùng lương thiện rồi."
"Công nhận vầng sáng của người khác là nghĩa vụ hiển nhiên của một Tư tế Mặt trời. Chẳng liên quan gì đến thiện hay ác cả."
"...Tư tế..."
Tư tế ư?
"...Nơi này trông giống bệnh viện, anh không phải bác sĩ sao?"
"Tôi cũng là bác sĩ. Đâu phải cứ là Tư tế Mặt trời thì chỉ ngồi một chỗ tụng kinh trong thần điện. Những tư tế hoạt động bên ngoài như tôi cũng nhiều lắm." Nói xong, Giovanni khẽ thở dài. "À không... từng có rất nhiều."
"Ra vậy."
"Thế giới của tôi đã bị nước biển nhấn chìm và đi đến hồi kết."
Ủa, đột ngột vậy á?
"Chuyện quê hương anh diệt vong, một người mới gặp lần đầu như tôi nghe có vẻ hơi sâu xa quá rồi..."
"Cậu hãy nghe này."
"Vâng, tôi xin rửa tai lắng nghe."
"Giờ đây trên thế giới ấy chỉ còn lại đám nhân ngư ẩn náu dưới đáy biển. Hành tinh của chúng tôi bị thu hẹp lại rồi bị hệ thống hóa hệt như một bàn cờ."
"Hệt như một bàn cờ?"
"Tôi được biết chuyện đó gọi là... Hầm ngục hóa."
"Anh biết Hầm ngục à?"
"Khái niệm này vốn không tồn tại trong thế giới của chúng tôi, nên mãi đến lúc chết tôi mới biết."
Nghe giọng điệu này, dường như Giovanni đã là người chết.
"Nhưng cậu Seo Ji Oh à, khoảnh khắc cậu gọi tôi, tôi đã hiểu ra."
"..."
"Chúng ta đều là 'Ji Oh'."
Anh ta vẫn nở nụ cười hiền hậu.
"Nhưng chúng ta hoàn toàn không phải cùng một người."
"Có thể coi anh là tôi ở thế giới song song không?"
"Không, cũng chẳng phải vậy. Chúng ta chỉ tình cờ sở hữu quá nhiều điểm chung hệt như một phép màu, nhưng bản chất vẫn là hai con người hoàn toàn khác biệt."
"..."
"Khuôn mặt na na, giọng nói từa tựa, đến cả hoa tay cũng giống nhau... Thế nhưng màu sắc linh hồn của chúng ta lại khác biệt hoàn toàn."
Trầm ngâm giây lát, Ji Oh cất tiếng hỏi.
"Anh có thích vẽ tranh không? Anh nói đến mức này làm tôi tò mò xem liệu sở thích của anh có thực sự giống tôi hay không."
"Đó là một trong những thú vui bí mật của tôi. Tôi cực kỳ thích vẽ vùng biển mang dáng hình nhân ngư."
"Vùng biển mang dáng hình nhân ngư ư..."
Ngay cả sở thích vẽ tranh cũng giống nhau. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để Ji Oh công nhận cả hai đều là 'Ji Oh'.
"Muốn chiêm ngưỡng quá đi mất."
"Cậu sẽ sớm được thấy thôi."
Chất giọng ngập tràn niềm tin dịu dàng. Trước thanh âm ôn hòa chẳng dễ gì bị dập tắt ấy, Ji Oh bỗng nảy sinh thắc mắc.
"Tôi biết là mình sắp cướp đi linh hồn và thể xác của anh. Anh không thấy sợ hãi hay oán hận tôi sao? Tôi đang cướp đi mọi thứ của anh chỉ để thỏa mãn thú vui khám phá chiều không gian mới thôi đấy."
"Đây không phải là cướp bóc. Vốn dĩ tôi đã chết, linh hồn đã trở về bên Mặt trời, còn thể xác thì hóa cát bụi vùi sâu dưới lòng đất... Ờm, thực ra tôi chưa hóa cát bụi cũng chẳng được chôn cất. Giờ này chắc mảnh đất đó cũng ngập trong nước biển rồi."
"Lối nói này khác gì kiểu đùa thâm thúy của mấy cụ già bảo sắp chết nên con cháu chẳng cần mua đồ đắt tiền làm gì. Bản thân anh thấy bình thường chứ tôi thì không đâu. Hình như anh quên mất đây là lần đầu chúng ta gặp nhau rồi."
"Hahaha..."
Rõ ràng là chẳng vui vẻ gì cho cam, vậy mà Giovanni vẫn cười nắc nẻ hệt như vừa kể một câu chuyện đùa hài hước lắm, rồi tiếp tục lên tiếng.
"Linh hồn tôi sẽ hòa làm một với cậu Ji Oh. Gọi đây là sự tái sinh hay hồi sinh cũng được. Tôi sẽ hòa quyện vào cậu để cùng trải qua thêm nhiều thời gian, tích lũy thêm bao kỷ niệm, và cứ thế tiếp tục sống trong Cội Nguồn."
"...Cội Nguồn?"
"Hẳn đây vẫn còn là khái niệm xa lạ với cậu."
Anh ta mỉm cười hiền từ.
"Nhưng vốn dĩ cậu đang sống ở đó mà."
"Ý anh nơi tôi nương tựa chính là 'Cội Nguồn' sao? Dạo gần đây tôi cũng từng nghe qua chuyện này từ một người quen mới."
"Thực ra cái tên đó cũng do người Trái Đất đặt thôi. Chẳng ai rõ thực chất nó tên gì, có quy tắc hay mang dáng hình ra sao cả. Một linh hồn hèn mọn như tôi chỉ biết đáp lời kêu gọi và hưởng ứng cùng cậu mà thôi."
Ngay sau đó, Giovanni ngập ngừng cất lời với vẻ áy náy.
"Nếu được, xin cậu hãy chăm sóc Thần Mặt trời. À, nói chính xác hơn thì là vị Thần Mặt trời thuộc về thế giới của tôi."
"Cái câu cầu xin chăm sóc Thần linh thốt ra từ miệng một linh hồn hèn mọn đúng là khó tin thật. Anh lại kể chuyện cười nữa rồi. Dù thực tình nó chẳng buồn cười mấy."
"Lúc sinh thời tôi cũng nghĩ vậy, nhưng nếu không thuộc về Cội Nguồn thì rốt cuộc Thần linh cũng sẽ rơi vào lãng quên khi vắng bóng tín đồ. Tuy Thần Mặt trời không vì thế mà tan biến, nhưng thân làm con, tôi không khỏi bận lòng."
"Sao tôi có thể chăm sóc Thần linh chứ? Tôi chỉ là một con người bình thường thôi."
"Cậu chỉ cần nhớ đến ngài ấy, thỉnh thoảng trò chuyện, hoặc mượn sức mạnh của ngài ấy là đủ. Dưới tư cách một Tư tế nhào nặn từ ánh mặt trời, tôi lấy danh dự của linh hồn mình ra thề rằng chuyện đó sẽ chẳng tạo gánh nặng gì cho cậu đâu."
Ji Oh gật gù tán thành.
'Mang tiếng là Thần linh nhưng tóm gọn lại thì cũng giống như đi thăm hỏi các cụ già neo đơn nhỉ.'
Vốn là giáo viên mỹ thuật, Ji Oh thường xuyên tham gia tình nguyện từ hồi học đại học. Trong số đó có không ít người già neo đơn ôm trong lòng những hoàn cảnh xót xa. Nghĩ kỹ thì Ji Oh quả thực là một người thợ lành nghề rồi. Sự tự ti bủa vây khi nghe nhắc đến từ Thần linh tức thì bị quét sạch, trả lại cho anh lòng tự tin tràn trề.
"Cái này là nghề của tôi rồi."
"Haha, may quá. Trăm sự nhờ cậy cậu."
"Anh không còn tâm nguyện nào khác sao?"
"Riêng việc nhờ chăm sóc Thần linh thôi chưa đủ khiến cậu thấy gánh nặng sao?"
"Ban nãy thì có đấy, chứ giờ thì hết rồi."
Tại ngôi làng tận sâu trong núi Gangwon đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số trầm trọng, Ji Oh là đứa trẻ duy nhất. Ít ra trong cái khoản múa mép làm trò mua vui cho các cụ thì anh tự tin tuyệt đối. Cảm nhận được sự tự tin ấy, Giovanni chần chừ cất lời.
"...Aria..."
"Aria?"
"Tên học trò của tôi."
"..."
"Câu chuyện dông dài quá rồi."
Giọng điệu vẫn dịu dàng, nhưng vương vấn nét sầu thương.
"Mong cậu hãy ban cho con bé một cái kết."
Giây phút ấy.
"...A..."
Ji Oh quay trở lại chiếc giường trong căn chòi gỗ.
"..."
"..."
"Rừ rừ..."
"...Ừ..."
Biển Thở: Giovanni
"Không sao."
Nhiệm vụ của Giovanni
"Bố không sao đâu."
Giao tiếp với Thần Mặt trời (0/1)
Ban tặng cái kết cho Nàng tiên cá (0/1)
"Thực sự..."
Tỷ lệ đồng bộ 1%
"Tôi ổn."
"..."
"Chẳng có vấn đề gì cả."
Một cảm giác thật kỳ lạ. Giữa cái rét buốt chạy dọc toàn thân cùng nỗi đau thấu xương cắt thịt. Và bị nỗi bi thương cào xé tâm can bao trùm, Giovanni khóc nấc lên mà chẳng hiểu nguyên do. Bản thân hoàn toàn chẳng nhớ được gì.
"..."
"..."
Cứ thế anh ta khóc ròng rã tới khi trăng tàn và ánh nắng ban mai chiếu rọi...
"...Tôi không hối hận."
Đôi mắt đỏ au sưng tấy nheo lại tạo thành một nụ cười.
Tôi đã rất hạnh phúc.
💬 Bình Luận Chương Này