Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Thư Viện BoyLoves.com.
Chương 24
[Thông báo về nhân viên mới]
Gần đây, nội bộ Guild xuất hiện một vài tin đồn thất thiệt liên quan đến những câu chuyện ma quái. Nhận thấy tình hình ngày càng trở nên xáo trộn, ban quản lý quyết định đưa ra thông báo này. Yêu cầu toàn thể nhân viên nắm rõ, tránh gây thêm hiểu lầm không đáng có.
...
"Nên viết gì bây giờ nhỉ."
Bisabeol ngồi trước màn hình máy tính, ngẫm nghĩ hồi lâu.
"...Thử thêm chút muối cho thú vị xem sao."
Gã nhanh chóng gõ lạch cạch trên bàn phím.
[Người đàn ông mặc áo choàng đen tên là Ji Oh.
Cậu ta thuộc ca làm việc rạng sáng. Vui lòng không tò mò về danh tính của nhân viên này.]
...
"Ji Oh."
Yoo Sung Woon lên tiếng gọi bức chân dung như thường lệ.
"Cậu còn thức chứ?"
"Vâng, tôi vẫn thức."
"Thế tôi định đề xuất chuyện này một chút."
Dù bề ngoài tỏ ra vô cùng thản nhiên, Sung Woon vẫn cẩn thận quan sát đối phương. Anh đang đưa ra lời đề nghị với một thực thể thuộc về Cội Nguồn. Hơn ai hết, anh buộc phải hiểu rõ sức nặng của hành động này.
'Và dĩ nhiên mình hiểu rất rõ.'
Bản chất đám sinh vật sống trong Cội Nguồn vốn chẳng thể giao tiếp bằng ngôn ngữ loài người. Chỉ một cái hắt hơi từ xa cũng có thể bị chúng xem là sự xúc phạm nặng nề, hoặc đôi khi chỉ bật cười giữa cuộc trò chuyện cũng đủ làm chúng đau buồn.
Thực thể Cội Nguồn luôn tồn tại những quy tắc riêng. Dưới góc nhìn của nhân loại, những quy tắc ấy vô cùng phi lý và bất quy tắc. Do đó, tuyệt đối không được phép dùng tiêu chuẩn con người để đối đãi với chúng.
Không ngừng quan sát và phân tích chính là cách sinh tồn duy nhất.
"Không biết cậu có muốn ra ngoài dạo một vòng không? Tất nhiên là với điều kiện cậu cũng muốn..."
"Có vẻ cậu không rành về tình hình bên ngoài cho lắm. Cứ nhìn chuyện hạt giống lần trước là đủ hiểu rồi."
"Giám tuyển Yoo nói đúng. Quả thực tôi không biết nhiều điều."
"Chính vì thế nên tôi mới hỏi xem cậu có muốn đi du lịch một chuyến không. Tôi sẽ chuẩn bị toàn bộ chi phí và vật dụng cần thiết, dĩ nhiên tôi cũng sẽ đích thân đi theo hướng dẫn."
"Anh sẽ hướng dẫn cho tôi sao?"
"Đúng vậy, nói tóm lại cậu chỉ cần xách mỗi người không đi theo là được."
Đưa một thực thể Cội Nguồn chưa rõ lai lịch ra thế giới bên ngoài. Dẫu đã được Hội trưởng Bisabeol chấp thuận, nhưng với một kẻ luôn dứt khoát như Yoo Sung Woon thì đây vẫn là một ván cược táo bạo.
'Dù vậy cũng chẳng cần rước thêm lo âu vào người. Cùng lắm thì bịa đại thân phận Thợ săn mới tới từ ngoại ô là xong.'
Chỉ cần Ji Oh tiếp tục duy trì thái độ lịch thiệp thì mọi chuyện sẽ êm xuôi.
Tất nhiên vì chưa hiểu rõ bản chất của Ji Oh, cậu ta hoàn toàn có thể vô tình tương tác với một sự vật nào đó ở hiện thực trái với ý muốn. Dẫu vậy điều đó cũng chẳng sao cả. Chuyện gì phải đến kiểu gì cũng đến, chi bằng biết trước vẫn khôn ngoan hơn.
'Kể cả khi phải chịu chút thiệt hại đi chăng nữa.'
Trong lúc Sung Woon chờ đợi câu trả lời, bức chân dung mang vẻ mặt u buồn và cao ngạo bỗng cất lời.
"Du lịch à?"
Cứ ngỡ bản thân đã quen thuộc lắm rồi, nhưng dọc sống lưng Sung Woon vẫn ớn lạnh. Giọng điệu của bức tranh vẫn lạnh nhạt đến mức kỳ quái.
"Được thôi."
"...Thật sao?"
"Khi nào thì tiện nhỉ?"
Một lời hồi đáp khá nhanh chóng.
'Mình cứ tưởng cậu ta sẽ tấn công vì cho rằng mình đang cố lôi cậu ta ra ngoài chứ.'
Ji Oh là một bức chân dung. Ý định lôi một bức tranh ra hiện thực rất dễ bị đối phương coi là hành động xúc phạm. May mắn là có vẻ Ji Oh chẳng mấy bận tâm đến vấn đề đó.
'Chắc do trước đây cậu ta từng tự mình bước ra vài lần... Vậy nên mình đã chuẩn bị sẵn biện pháp để cậu ta di chuyển tự do quả là sáng suốt.'
Ngừng dòng suy tưởng, Yoo Sung Woon đáp lời.
"Quyết định sáng thứ Ba, tức là hai ngày nữa nhé."
"Đến lúc đó anh có thể gọi tôi được không? Thời gian trong này với bên ngoài trôi qua hơi khác nhau, tôi cần anh giúp một tay."
"Chuyện đó thì dễ thôi. Hai ngày nữa tôi sẽ đến gọi, anh cứ thong thả chuẩn bị rồi bước ra là được..."
Ngẫm nghĩ giây lát, Sung Woon lấy ra một chiếc đồng hồ hẹn giờ nhỏ.
"Tôi sẽ đặt nó dưới sàn, cậu có thể kiểm tra giờ giấc theo cách này. Tôi sẽ cài đặt để nó reo ba tiếng vào lúc 8 giờ sáng hai ngày sau. Cậu dùng cái này để xem giờ theo ý muốn thì tiện hơn đấy."
"Cảm ơn anh."
"Có gì đâu chứ."
Sung Woon thầm nuốt xuống một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
'Thật tốt khi cậu ta vui vẻ chấp nhận lời đề nghị. Quả nhiên so với những thực thể Cội Nguồn khác, Ji Oh hoàn toàn có thể giao tiếp được. Tuy không phải con người nên thi thoảng sẽ có chút chệch nhịp, nhưng về cơ bản vẫn an toàn.'
Dường như cảm thấy cuộc trò chuyện đã kết thúc, bức chân dung nhắm nghiền mắt lại.
"..."
Sung Woon cũng chẳng buồn níu kéo Ji Oh thêm nữa.
Dù sao thì hai ngày sau cả hai sẽ phải dính lấy nhau như hình với bóng, hơi đâu mà rút cạn sức lực của nhau ngay từ bây giờ chứ. Hơn nữa, anh cũng có hàng tá thứ cần chuẩn bị cho chuyến du lịch cùng Ji Oh.
'Chắc phải đặt trước một khách sạn chuyên dành cho Người huấn luyện thú thôi. Dẫu không có ý định xem Ji Oh như quái vật khế ước, nhưng loại khách sạn đó kiểu gì cũng được trang bị kỹ lưỡng để ứng phó với mọi tình huống bất trắc.'
Vì phi vụ này ẩn chứa vô vàn nguy hiểm, anh cần chuẩn bị thật chu đáo trong giới hạn không khiến Ji Oh phật ý.
"...Nhưng có bao giờ mình lại không cẩn thận đâu chứ."
Lập trường của Bisabeol vô cùng vững vàng. Gã đã chỉ thị rõ ràng, dù xảy ra chút thiệt hại nhưng chỉ cần không phải thảm sát hơn 50 người thì gã sẽ thu xếp ổn thỏa. Nhiệm vụ của Sung Woon là phải xác nhận xem 'Chân dung của Ji Oh' sẽ có phản ứng ra sao khi hòa nhập vào thế giới loài người.
'Một phán đoán sáng suốt đấy.'
Ji Oh có thể bước ra khỏi khung tranh bất cứ lúc nào cậu ta muốn, chẳng cần điều kiện hay chịu sự gò bó nào. Nếu sự cố kiểu gì cũng xảy ra, để một Giám tuyển kiêm Người Làm Vườn như Sung Woon theo sát quan sát vẫn là thượng sách.
"..."
Nói đi cũng phải nói lại, dẫu đã sống trong cái thế giới coi mạng người như cỏ rác này, anh cũng chẳng thể nào miễn nhiễm với sự mệt mỏi.
'Hội trưởng Bisabeol từng khẳng định gã có thể xử lý được, dù đó là dân thường trong thành phố chứ không phải ngoài ngoại ô. Dưới 50 người thương vong thì chẳng đáng bận tâm. Mà kể cả có đến mức đó, chỉ cần không để lọt tin ra ngoài cho giới báo chí thì vẫn êm xuôi.'
Tất nhiên, kết thúc chuyến du lịch mà không một ai phải bỏ mạng vẫn là kịch bản hoàn hảo nhất.
"Khâu này đành phải trông cậy vào lối hành xử lịch thiệp của Ji Oh thôi."
Yoo Sung Woon khẽ lẩm bẩm rồi cất bước rời khỏi Guild. Cho dù biểu hiện của Ji Oh có giống con người đến đâu, anh cũng không cho phép bản thân được lơ là cảnh giác.
Đến con người còn có thể tỏ vẻ bình thường rồi hôm sau bất thình lình nổi điên giữa bữa trưa cơ mà. Huống hồ gì đây lại là một thực thể Cội Nguồn, làm sao dám chắc cậu ta không có cái tính hai mặt đó chứ.
'Chắc chắn phải chọn khách sạn thuộc hệ thống đó rồi... Còn tuyến đường du lịch thì nên ưu tiên những nơi dễ bề dọn dẹp hậu quả nếu có biến. Khu này có cung Gyeongbok, chắc cũng không đến nỗi thiếu chỗ tham quan.'
(Cung Gyeongbok (경복궁) là Cảnh Phúc Cung, cung điện hoàng gia lớn nhất và nổi tiếng nhất của Triều đại Joseon.)
Đã cất công dùng cái tên 'Seo Ji Oh', việc giới thiệu cho cậu ta những cảnh sắc đậm chất Hàn Quốc xem ra cũng là một ý hay.
'Chợ đêm Gyeongbok hình như thường mở cửa sau 6 giờ tối. Là khu du lịch bên phía Jongno nên chắc chắn sẽ có nhiều Thợ săn qua lại. Nếu lỡ xảy ra chuyện, mượn danh Hội trưởng Bisabeol để nhờ vả sẽ tiện hơn nhiều.'
Không rõ do dạo này thức đêm liên tục hay vì quá lo âu, đầu Sung Woon bỗng đau nhức âm ỉ.
'Lúc đó cũng phải đau đầu suy nghĩ xem nên giới thiệu Ji Oh thế nào đây...'
Nếu có chuyện gì xảy ra, có lẽ tự nguyện trình báo với Hiệp hội sẽ là lựa chọn tốt nhất. Dù sao thì chính Hội trưởng Hiệp hội cũng từng để mắt tới, chắc chắn bọn họ không hoàn toàn mù tịt về 'Chân dung của Ji Oh'.
"...Phù..."
Bước ra ngoài không khí, Yoo Sung Woon buông một tiếng thở dài thườn thượt.
"Đau đầu thật đấy."
Hơi thở phả ra hoàn toàn chẳng có lấy một luồng khói trắng.
"..."
Sung Woon lẩm bẩm một câu bâng quơ.
"...Chà, làm việc cho tập đoàn lớn đúng là sướng thật."
Vò rối mái tóc phía sau gáy, anh tiếp tục sải bước. Chuyện tăng ca đã trở thành điều hiển nhiên, nhưng thể lực của anh vẫn còn khỏe chán.
'Phải chuẩn bị nhanh gọn lẹ thôi.'
Anh chỉ cầu mong mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.
*
Kết thúc cuộc trò chuyện với Yoo Sung Woon, Ji Oh trở về phòng ngủ.
"..."
Đúng vậy, là Ji Oh.
May mắn thay, Ji Oh đã thoát khỏi trạng thái 'Giovanni' và giành lại nhân cách vốn có của mình.
"Hừm..."
Trạng thái 'Giovanni' cũng chẳng kéo dài bao lâu. Ban đầu anh chỉ hơi bối rối với sự thay đổi đột ngột, nhưng một khi đã nắm được bí quyết, anh hoàn toàn có thể trở lại bản ngã thường ngày.
"Cũng không khó lắm."
Chỉ cần vận nội công lên não là anh lại biến về làm Ji Oh. (?)
"Cảm giác nhẹ bẫng hệt như vừa hỉ mũi vậy."
Và thế là Ji Oh cũng dần ngộ ra những quy tắc mới mẻ này.
"Gặp gỡ 'đối tượng tương thích', xin sự đồng ý của họ, rồi tiến hành làm nhiệm vụ trong quá trình dạo quanh thế giới đó là được phải không."
Và thêm một yếu tố nữa, 'Đồng bộ hóa'.
Vấn đề này cũng không đến nỗi phức tạp.
"Lúc mượn nhân cách của Giovanni thì tiến độ nhanh hơn hẳn. Dù không nhất thiết phải đồng bộ nhân cách, nhưng bản thân tỷ lệ đồng bộ vẫn đang nhích lên từng chút một."
Lâu lâu anh lại vô thức biến thành Giovanni. Bỏ qua chuyện đó thì...
"Có vẻ như một khi quá trình đồng bộ đã bắt đầu thì chẳng có cách nào nhấn nút dừng cả."
Dù chưa từng trải nghiệm, nhưng cảm giác này giống hệt như đang khơi lại ký ức tiền kiếp từng bị lãng quên vậy. Miệng thì bảo là người dưng nước lã, nhưng tận sâu trong thâm tâm, Ji Oh không hề xem Giovanni là một cá thể hoàn toàn tách biệt.
Vậy là chỉ sau vài ngày, Ji Oh đã sắp xếp xong mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
"Sống trên đời ngần ấy năm, e là chẳng bao giờ được nếm thử cái trải nghiệm mới lạ nhường này nữa."
"Rừ rừ?"
"Cái trải nghiệm hai bán cầu não trái phải thi nhau nhảy múa tách biệt thế này đúng là hiếm có khó tìm."
Giờ anh vừa có thể là 'Ji Oh', lại vừa là 'Giovanni'. Tùy vào hoàn cảnh và tâm trạng, anh dễ dàng thay đổi nhân cách mà chẳng gặp chút khó khăn nào. Anh có thể cảm nhận trọn vẹn những xúc cảm của Giovanni.
'Ký ức vẫn chưa đầy đủ.'
Chắc do tỷ lệ đồng bộ còn thấp nên Ji Oh chưa thể triệu hồi toàn bộ ký ức của Giovanni. Cảm giác hệt như đang lẽo đẽo theo sau một Giovanni bị mất trí nhớ vậy. Thế nhưng, bấy nhiêu đó cũng đủ để anh thấu hiểu bản chất con người kia.
Giovanni vô cùng ấm áp và hiền từ, nhưng lại toát ra một phong thái lãnh đạo mềm mỏng đủ sức vỗ về và thu phục lòng người. Dẫu ấp ủ tham vọng gìn giữ hòa bình, anh ta vẫn trân trọng những tháng ngày bình dị bên những người thân yêu hơn cả.
Đó chính là 'Giovanni nhà Batlan'.
"..."
Sau hai cái chớp mắt, Ji Oh thì thầm nho nhỏ.
"Cứ thế này liệu có ổn không nhỉ."
Yoo Sung Woon vừa đề nghị đưa anh đi du lịch.
"Anh ta sợ mình mà."
Chẳng qua lười suy nghĩ thôi chứ Ji Oh đâu phải kẻ thiếu tinh ý.
'Mọi người khiếp sợ mình chắc chắn không phải chỉ vì thấy một gã đàn ông đen sì sì.'
Có vẻ Sung Woon sợ anh tổn thương nên mới cố tình nói giảm nói tránh. Thực tình Ji Oh cũng tự biết thân biết phận. Phiên bản Ji Oh hiện tại trong mắt người bình thường chắc chắn là một sự tồn tại đáng sợ quá mức quy định.
'Quả nhiên dùng cơ thể bức tranh để lượn lờ ngoài đời thực kiểu gì cũng gây ra lỗi độ phân giải cho xem.'
Hoặc biết đâu đó lại chính là sức mạnh tiềm ẩn của một bức chân dung bị quỷ ám. Thứ sức mạnh hô biến sự vô hại thành độc hại, chỉ cần thở thôi cũng đủ đổi luôn thể loại truyện sang kinh dị giật gân.
"Hình như người ngoài kia sợ bố lắm thì phải."
"Oạp."
"Hơi bối rối chút thôi chứ bố cũng chẳng thấy bực bội gì đâu, con đừng lo."
Rõ ràng là chẳng có ý định hù dọa ai, nhưng anh lại có cảm giác như đang quay camera giấu kín bản kinh dị vậy. Thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ, thẳng thắn mà nói thì anh thấy nực cười nhiều hơn là khó chịu.
Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó.
"Nhỡ ảnh hưởng tới chuyến du lịch thì phiền phức lắm."
Đâu phải đi chơi một mình, anh hoàn toàn sống dựa vào tiền túi và sự dẫn đường của người khác cơ mà. Nếu cứ mang cái vẻ ngoài độc hại hết thuốc chữa này thì đúng là làm phiền Giám tuyển Yoo đi cùng rồi.
"Được một hướng dẫn viên nhiệt tình như Giám tuyển Yoo dẫn đi chơi thì làm gì còn gì bằng. Đã thế lại còn tiêu tiền của thiên hạ, trải nghiệm ngàn năm có một đấy."
"..."
"Trần đời làm gì có tiền nào từ dưới đất chui lên. Bố cá là vật giá bây giờ đang leo thang chóng mặt. Mà bố thì đào đâu ra tiền."
Chết dở. Than nghèo kể khổ với con cái thế này không khéo lại ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của tâm hồn trẻ thơ mất. Nhận ra điều đó, Ji Oh vội vàng bồi thêm một câu.
"Tất nhiên là chỉ cần Honey muốn thì bố đây sẵn sàng mua hết cả thế giới cho con."
"Oạp?"
"Tiêu xài hoang phí thì không nên, nhưng nếu con thích và chơi đùa vui vẻ thì tiêu bao nhiêu bố cũng không tiếc."
Nghĩ kỹ lại thì trong cái không gian này, nhỡ đào đất lên có khi ra tiền thật cũng nên. Vẽ tranh còn nặn ra được cả khoai lang nướng thì cớ gì đào đất lại không thấy tiền chứ.
"Nói chung thế giới bên ngoài khung tranh không màu hồng thế đâu. Honey, nghe cho kỹ đây. Có người mời ăn ngon thì phải chạy ngay tới xơi trọn gói, thế mới xứng danh là một chú heo con thực thụ."
Thâm tâm anh thực sự hy vọng Honey sẽ mũm mĩm lên được như vậy.
"..."
"..."
Nếu nhóc con mà béo mầm lên...
"...Oạp... Rừ... Rừ rừ..."
"Có cần phải tức giận đến thế không?"
"Rừ rừ rừ..."
Hình như nhóc con không khoái cái ý tưởng này cho lắm.
'Tiếc thật.'
Một chú chim béo tròn mũm mĩm mới là biểu tượng của sự đáng yêu. Vậy mà cái con chim nước luôn sống kỷ luật với bản thân này có vẻ chẳng màng đến việc tăng cân.
'Thảo nào tự nhiên lại thích dát đá quý lên người, hóa ra là một đứa trẻ điệu đà khó chiều.'
Tóm lại, điều Ji Oh bận tâm nhất lúc này là phải cải thiện hình ảnh. Anh cần mang một vẻ ngoài vô hại hơn nữa.
"Bố rất muốn trở nên vô hại như một người qua đường bình thường, nhưng giờ bản thân đã hiền lành ngang ngửa một củ khoai tây biết nói rồi, quả thực bố chẳng biết phải làm thế nào nữa. Chắc chắn độ vô hại của bố đã chạm nóc rồi."
Lúc sinh thời, à mà thực ra anh đã chết đâu, nói chung hồi còn làm giáo viên thi thoảng anh cũng hay bị chê là 'trông mặt đáng sợ'. Tuy vậy vẫn chưa đến mức dọa người ta khóc thét lên như thế này.
"Bởi ngoại trừ cái tài năng vứt đâu cũng mọc rễ vươn cành khỏe mạnh ra thì bố chỉ là một cái xác không hồn."
Nhưng hiện tại, Ji Oh lại bị đối xử chẳng khác nào một truyền thuyết đô thị như Khẩu trang đỏ. Dù chẳng ai dám nói thẳng mặt, nhưng nhìn biểu cảm khiếp vía của những người từng gặp là anh đủ hiểu vấn đề.
(Truyền thuyết đô thị "Khẩu trang đỏ" kể về một người phụ nữ đeo khẩu trang, thường xuất hiện vào ban đêm và hỏi người đi đường: "Tôi có đẹp không?" Nếu đáp "không", nạn nhân sẽ bị sát hại; nếu đáp "có", bà ta tháo khẩu trang để lộ cái miệng bị rạch toác từ mang tai này sang mang tai kia rồi hỏi lại: "Bây giờ thì sao?" Trong nhiều dị bản, dù trả lời thế nào cũng rất khó thoát. Đây là một truyền thuyết đô thị nổi tiếng của Nhật Bản, không phải câu chuyện có thật.)
"Cứ nhìn cái cách mọi người chật vật để nhận thức sự tồn tại của bố là biết. Trước mắt thì... có lẽ là do lỗi độ phân giải thật."
"Rừ rừ."
"Từ một bức tranh bước ra ngoài đời thực kiểu gì chẳng kéo theo dăm ba cái lỗi kỹ thuật, có điều bố đâu phải là nhân viên lập trình..."
Thế nhưng, hệ thống đã chu đáo gửi sẵn giải pháp cho anh.
[Mẹo nhỏ.
Giải pháp xử lý lỗi độ phân giải
Hãy ứng dụng 'Ji Oh']
"Chắc là ám chỉ 'đối tượng tương thích' đây mà."
Một 'Giovanni' đang trong quá trình đồng bộ hóa liệu có được hệ thống công nhận là con người bằng xương bằng thịt chứ không phải là một bức chân dung hay không.
Quả thực, lúc kích hoạt nhân cách của Giovanni, anh cảm thấy cơ thể nặng nề hơn đôi chút. Trái với lúc trước, giờ anh lại có nhu cầu đi vệ sinh, bụng biết đói và cần phải duy trì giấc ngủ nhất định.
"Nói cách khác, chỉ cần dùng nhân cách Giovanni bước ra ngoài thì mọi người sẽ không sợ hãi nữa."
"..."
Cảm nhận được ánh mắt thờ ơ của Honey, Ji Oh khẽ gật đầu.
"Cứ bảo là bị đa nhân cách đi."
Cứ phải khoác lên mình lớp vỏ bọc vô hại trước đã rồi tính tiếp.
"..."
"..."
Bị Honey chằm chằm nhìn như sinh vật lạ, Ji Oh đành thừa nhận bản thân hơi lố.
"...Phải rồi, bố cũng thấy cái lý do đa nhân cách nghe nó hơi gượng ép."
"Oạp."
"Ngụy biện chút thôi chứ bố làm gì có ý định dùng cái cớ đó để lấp liếm."
Giám tuyển Yoo đã cất công mời mọc anh đi du lịch một chuyến. Chuyến đi này hoàn toàn nhờ vào sự trợ giúp của đối phương. Hai người lại còn kè kè bên nhau suốt dọc đường, anh tuyệt đối không muốn mang thêm rắc rối cho người ta.
"Dù đang trong quá trình đồng bộ, không nhất thiết lúc nào cũng phải hành xử như 'Giovanni'. Chỉ cần duy trì trạng thái đó, mọi người sẽ không cảm thấy sợ hãi dù bố vẫn giữ nguyên tính cách như thường ngày."
"Rừ rừ?"
"Tất nhiên vẫn phải để ý. Dẫu đang trong quá trình đồng bộ nhưng nếu lơ là không kiểm soát, lỗi độ phân giải sẽ lập tức tái phát. Vậy nhưng chỉ cần chừng này thôi cũng đủ coi là một bước tiến lớn rồi."
Thực tế này đã được kiểm chứng thông qua sự trợ giúp của đội bảo vệ tuần tra ca đêm trong Guild.
"Bố đang nỗ lực thử đủ mọi cách, chắc chắn Giám tuyển Yoo sẽ không đến mức phải rơi vào tình thế khó xử đâu."
Chẳng hạn như tình huống người đồng hành đột nhiên hóa thành một kẻ đa nhân cách.
"...Ừm, nói chung là..."
Ji Oh đang nằm ườn trên giường bỗng nhổm người dậy.
"...Đến giờ mang cơm cho cụ già neo đơn nhà mình rồi. Đi thôi Honey."
"Rừ rừ rừ!"
Honey gật đầu lia lịa, cực kỳ tán thành với ý kiến đó. Chú chim nhỏ vỗ cánh phấp phới rồi đậu phịch lên vai Ji Oh.
Vào bếp gom trọn 77 chiếc bánh sandwich đủ màu sắc đã chuẩn bị từ trước, anh thong thả tiến bước về phía phòng tranh. Đôi chân dừng lại ngay trước bức phong cảnh biển cả mang tên 'Biển Thở'.
Giờ là lúc phải mở tung cánh cửa đang đóng kín này.
"Có muốn đắp người tuyết cùng..."
"Oáp."
"Biết rồi."
Nói gì thì nói bản quyền vẫn là thứ vô giá.
Ji Oh hắng giọng lấy lại tinh thần, chôn vùi luôn cái ký ức tuổi thơ tươi đẹp về bộ phim 'Nữ hoàng X giá' trứ danh. Biết đâu chừng sau giấc ngủ dài 31 năm, Hàn Quốc giờ đây đã biến thành quốc gia chuộng kiện cáo rồi cũng nên.
Lảm nhảm dăm ba câu vô thưởng vô phạt, anh tằng hắng giọng, chuẩn bị tinh thần cho bữa ăn quây quần bên gia đình.
"..."
"..."
Một khoảng lặng bao trùm.
Mái tóc đen nhánh dần ngả sang sắc màu tươi sáng hơn. Đôi mắt trong veo như mặt nước khẽ chớp hai lần.
"..."
Giovanni đã hiện diện ngay tại nơi ấy.
"...Tôi vào trong được chứ?"
Cánh cửa bật mở.
"Xin cảm ơn."
" "
"Vâng, vị Tư tế này đến hơi muộn rồi."
" "
"Xin ngài rộng lượng lượng thứ."
Thế giới chìm trong biển nước.
"Chỉ tại tiết trời đẹp quá khiến chân tay đâm ra lười biếng thôi mà."
Nơi đây, Thần Mặt Trời chỉ còn thoi thóp thở từng nhịp yếu ớt.
💬 Bình Luận Chương Này