🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Họa Sĩ Hầm Ngục - Chương 26 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Thư Viện BoyLoves.com.


Chương 26

Trạm dừng của chuyến tàu điện trên cao nằm ở một độ cao khá đáng gờm.

"..."

"Sao thế, có chuyện gì à?"

"Lâu lắm rồi tôi mới đứng ở một nơi cao thế này."

"Cũng phải."

Yoo Sung Woon gật gù.

'Đúng là một bức chân dung chẳng có lý do gì để leo lên tận đây.'

Nhưng nghe đối phương bảo "lâu lắm rồi", xem chừng trước đây cậu ta từng tự mình chui ra khỏi khung tranh rồi trèo lên những chỗ thế này.

'Hoặc biết đâu trong ký ức thời còn làm con người, cậu ta từng leo núi hay trèo vách đá cũng nên.'

Vốn dĩ là một thực thể có khả năng tự do di chuyển, hẳn là có vô vàn khả năng xảy ra. Lại khéo khi cậu ta cứ giữ nguyên hình dạng bức tranh rồi bay đi lượn lại cũng chẳng biết chừng.

Chẳng hề hay biết mớ suy nghĩ vẩn vơ của Sung Woon, Ji Oh mải mê ngắm nghía trạm tàu điện.

'...Lúc nãy đứng dưới nhìn lên không nhận ra, hóa ra xung quanh được một lớp màng trong suốt bao bọc. Chắc dùng để chống rơi vỡ hoặc chắn những luồng gió giật trên cao. Mà rốt cuộc chất liệu này là gì nhỉ? Trông có vẻ trong vắt và cứng cáp hơn hẳn kính hay nhựa.'

Bản thân Ji Oh vốn cực kỳ hứng thú với việc nuôi trồng và chế tác. Đứng trước một loại vật liệu tân tiến hệt như bước ra từ phim khoa học viễn tưởng thế này, Ji Oh không kìm nổi sự tò mò.

"Bức tường này làm bằng gì vậy?"

"Hửm? Tường á?"

"Vâng, nó được bịt kín bằng một lớp tường trong suốt đến mức nếu không đưa tay sờ thử sẽ chẳng nhận ra."

"Tôi cũng không rành mấy vụ này lắm... Nhưng mà hình như đó là tinh thể vô hình."

"Tinh thể vô hình?"

"Nghe bảo là một loại thành phần chiết xuất từ một giống quái vật xuất hiện khá thường xuyên."

Cụ thể là loài quái vật mang tên gì thì Sung Woon cũng mù tịt. Trừ khi là mấy con đặc biệt kỳ dị hoặc mang tính đe dọa cao, còn lại anh ta chẳng buồn nhét vào đầu làm gì cho chật chỗ.

"Nghe nói mấy cửa kính trong suốt lắp đặt khắp thành phố đa phần đều dùng chất liệu này."

"Ra là vậy."

"..."

"..."

"..."

Sung Woon sa sầm mặt mũi.

"Cậu không được thó mang về đâu đấy. Đây là tài sản công cộng."

"Tôi biết."

"Cái thái độ hiện tại của cậu hoàn toàn chẳng giống một kẻ biết điều đó chút nào."

"Vâng, đúng vậy."

"...Thích thì sau này tôi kiếm cho, ráng nhịn đi."

Tinh thể vô hình là vật liệu được ứng dụng trong vô số ngành công nghiệp nhưng giá thành lại không hề đắt đỏ so với tính đa dụng của nó. Giống quái vật cho ra loại tinh thể này hoàn toàn không hiếm, cộng thêm lượng tinh thể thu thập được từ mỗi cá thể cũng rất dồi dào.

"Cậu định vác thứ này về làm gì?"

"Thấy thứ này hay hay nên tôi muốn quan sát rồi thử tận dụng xem sao."

"Tinh thần ham học hỏi cao ghê..."

Sung Woon nở nụ cười pha chút cảm xúc phức tạp. Thể hiện sự hứng thú với luật lệ và đồ vật do con người tạo ra đích thị là đặc trưng điển hình của các sinh vật đến từ Cội Nguồn.

Đứng trò chuyện dăm ba câu, chẳng mấy chốc tàu điện trên cao đã trờ tới.

"Toa này có mỗi hai chúng ta thôi."

Quả đúng như lời Sung Woon, trong toa mang biển số '6' trống trơn chẳng có ai ngoài hai người bọn họ.

Ji Oh âm thầm cảm thán.

'Đúng là chả có mống nào đi thật.'

Đâm ra anh lại thấy tiêng tiếc.

'Phát minh mới toanh xịn xò nhường này lại ế ẩm chỉ vì giá vé quá đắt.'

Lúc quẹt thẻ dưới cửa thang máy tầng một chỉ thấy đèn xanh báo hiệu cho phép qua cửa bật sáng, chẳng hề hiện thông báo trừ bao nhiêu tiền. Bởi thế Ji Oh không rõ giá vé tàu điện trên cao rốt cuộc chát đến mức nào, nhưng trong lòng cứ thấy xót xa lạ lùng.

'Có vẻ khoảng cách giàu nghèo trong 31 năm qua lại càng nứt toác dữ dội hơn thì phải, hay do mình nghĩ nhiều nhỉ.'

Anh mở lời.

"Bình thường ở đây cũng vắng vẻ thế này sao?"

"À, không đâu."

Sung Woon lắc đầu.

"Vốn dĩ lượng khách đi tàu đông hơn thế này nhiều. Một toa bèo nhất cũng chục người cơ, không hiểu sao hôm nay lại vắng hoe. Chắc do rơi vào đúng giờ hành chính chăng... Lâu lắm tôi cũng mới đi chuyến tầm này nên không rành lắm."

"..."

Khoan đã.

Hình như có gì đó sai sai.

"Giờ làm việc hành chính á?"

"Ừm, giờ là 8 giờ 38 phút rồi mà."

Cúi nhìn đồng hồ đeo tay, Sung Woon giải thích thêm.

"Tuy mỗi công ty mỗi khác nhưng giờ vào làm trung bình là 7 giờ sáng."

"..."

"Ji Oh?"

"7 giờ sáng đã phải vào làm á?"

"Đa phần là vậy."

Nô lệ tư bẩn thời này không có nhân quyền hay gì?

'Rõ ràng trong ký ức của mình dân văn phòng thường 9 giờ mới phải chấm công mà.'

Nhuệ khí sinh tồn giữa cái thực tại khắc nghiệt này trong Ji Oh bỗng bốc hơi sạch sành sanh. Cái tình yêu quê hương vốn chẳng lấy gì làm nhiều nhặn nay cũng cạn kiệt, xem chừng công việc làm một bức chân dung bị ma ám lại vô cùng hợp với năng lực của anh.

"..."

Rốt cuộc bộ dạng đất nước này sao lại thê thảm đến mức ấy. Anh nhanh chóng nặn ra một lý do hợp tình hợp lý. Đứt gãy hoàn toàn với thế giới suốt 31 năm ròng rã, anh chỉ có thể vin vào một giả thuyết duy nhất.

"Người ta ấn định thời gian như vậy là vì yếu tố di truyền hay lý do văn hóa khiến mọi người quen dậy sớm từ tờ mờ sáng sao?"

"Ờ... không phải đâu. Nếu không đặt ra khung giờ cố định, chắc khối kẻ ngủ trương thây đến tận trưa mới dậy. Cái này đơn thuần là luật bất thành văn do mọi người tự quy ước với nhau thôi."

"Ra là vậy."

Một câu trả lời vô cùng gãy gọn nhưng cứ thấy lấn cấn thế nào. Ji Oh híp mắt nhìn chòng chọc vào Sung Woon.

'Thi thoảng cái gã này coi mình chẳng khác nào người ngoài hành tinh thì phải?'

Cái bộ dạng giảng giải về xã hội loài người kia giống y hệt con sen đang cố giải thích chuyện đời cho một con mèo biết nói vậy.

"..."

"Hửm? Sao thế?"

"Tôi là một con người bình thường."

"Ờ... ừm."

Thái độ của Sung Woon gượng gạo đến mức dù Ji Oh có căng mắt mổ xẻ từng biểu cảm hệt như học sinh lớp 12 phân tích đề thi đại học đi chăng nữa cũng chẳng moi ra nổi nửa điểm tin tưởng.

'...Kể cũng phải, đặt mình vào vị trí của Sung Woon, làm sao coi một bức tranh bị ma ám là đồng loại cho nổi. Thôi thì cứ tự thủ dâm tinh thần rằng sống giữa cái thời buổi này mà không bị lôi ra đối xử như quái vật đã là hồng phúc tu từ mấy kiếp rồi vậy.'

Chưa kể cái mác quái vật ấy cũng mang lại chút ít lợi lộc. Dù anh có nhẵn túi hay thiếu thốn kiến thức phổ thông, người ta cũng dễ dàng xí xóa bằng suy nghĩ "Bỏ qua đi, sinh vật này đâu phải con người".

Dẫu lòng tự tôn của một con người ít nhiều cũng bị sứt mẻ, nhưng so với việc cong lưng làm nô lệ ngoan ngoãn cho tư bản, anh vẫn kiên định với chân lý thà đội lốt bức tranh cho thanh thản cõi lòng.

Ji Oh khẽ ướm hỏi.

"Tôi cư xử có giống một kẻ thiếu văn hóa và vô học không?"

"Sao tự dưng cậu lại hỏi vậy?"

"Tôi không muốn gây rắc rối cho anh nên bản thân sẽ cẩn thận hơn."

"...Cũng chẳng biết nên đáp lời thế nào, nhưng mà ừ, cảm ơn cậu..."

"Không có chi."

Quả nhiên Yoo Sung Woon là một người vô cùng chu đáo và đáng tin cậy.

Ngồi xuống hàng ghế bên cạnh Sung Woon, Ji Oh hướng mắt về phía cửa tàu vẫn mở toang hoác.

"Cửa tàu mở lâu phết nhỉ."

"Cửa xe buýt với tàu điện ngầm đóng nhanh hơn thế này nhiều."

Bổ túc xong chút kiến thức nền, Sung Woon tiếp tục câu chuyện về hệ thống đường sắt trên cao.

"Vì tốn kha khá thời gian đi thang máy lên đây, cộng thêm số lượng trạm dừng không nhiều, người ta cố tình thiết lập thời gian mở cửa lâu hơn để nhân nhượng những hành khách đến muộn."

"Nhưng đang là mùa đông mà."

"Mấy cái cửa này tích hợp khả năng cản gió lạnh nên cũng đỡ."

Đúng vậy, thời điểm hiện tại đang là giữa mùa đông giá rét.

"À, nhắc mới nhớ... nếu may mắn, lúc đi loanh quanh biết đâu chúng ta sẽ vớ được vài xe bán đồ ăn vặt lề đường."

Lời Sung Woon thả ra lập tức khiến trái tim Ji Oh đập thình thịch. Anh vội vã tuân theo tiếng gọi của bản năng.

"Đồ ăn lề đường là mấy món kiểu bánh cá ấy hả?"

"Ừ, hoặc bánh bạch tuộc... bánh trứng... hay chả cá cũng có."

"Thèm quá đi mất."

"Tôi sẽ cố để mắt xem sao nhưng cậu đừng kỳ vọng nhiều quá. Mấy hàng quán kiểu đó giờ hiếm hoi lắm."

"Tại sao lại thế? Đồ ăn vặt nóng hổi bán giữa trời đông lạnh giá kiểu gì chả đắt khách."

"Nhiều người ngại bán vì cứ hở ra là bị cư dân báo cáo làm mất mỹ quan đô thị. Chỉ cần dính một phiếu khiếu nại thôi là chuyện ra vào thành phố hay giấy phép kinh doanh sẽ rắc rối to."

Vừa nói Sung Woon vừa nhún vai.

"Chưa kể dân gốc thủ đô chả mấy ai mặn mà với cái nghề buôn thúng bán bưng. Còn người ở tỉnh xa xôi lặn lội lên tận đây buôn bán thì lại quá là bất tiện, đúng không?"

"..."

Ơ kìa.

Ji Oh hoang mang tột độ.

"Hình như ranh giới phân biệt giữa dân thành phố và người tỉnh lẻ bị gạch rạch ròi quá mức thì phải."

"Hửm? Ừm, ờ... chắc là vậy?"

"Nguyên nhân do đâu cơ?"

"...Ờm..."

Sung Woon chán nản buông một tiếng thở dài.

"Chẳng biết giải thích thế nào cho cậu hiểu, cơ bản là gốc rễ nhận thức của mọi người đã ăn sâu bén rễ như vậy rồi. Bản thân tôi cũng thấy xấu hổ nhưng hiện tại bọn tôi đang dựa vào cấp bậc để phân loại lẫn nhau."

"Cấp bậc gì cơ?"

"Ví dụ như tôi, dân sống ở thành phố kiêm nhiệm luôn cả vị trí Thợ săn lẫn Giám tuyển sẽ được xếp vào Công dân hạng 1. Theo tôi biết thì Thợ săn từ hạng B trở lên, miễn không dính án hình sự để bị gán mác Thợ săn đỏ, thì nghiễm nhiên leo lên hạng 1."

Rút thẻ căn cước ra chỉ vào dòng chữ 'Hạng 1' in chễm chệ ngay cạnh tên mình, Sung Woon hướng tay về phía khung cảnh thành phố bên ngoài ô kính tàu điện tiếp tục màn phổ cập.

"Đám người có thu nhập và công việc lẹt đẹt nhưng sở hữu hộ khẩu thành phố sẽ là Công dân hạng 2."

"..."

"Còn những người tỉnh lẻ tôi vừa nhắc tới sẽ mặc định rơi vào hạng 3. Một bộ phận dân nghèo sống vất vưởng ở vùng ranh giới giữa thành phố và địa phương, tức là những người thậm chí không có nổi thẻ căn cước, sẽ âm thầm bị giáng xuống hạng 4."

"...Có cả Công dân hạng 5 nữa sao?"

"Đám đó nằm trong diện tội phạm. Khác với công dân hạng 4 vô danh tiểu tốt, bọn họ có hồ sơ lưu trữ đàng hoàng. Nhưng ghi chép thì để đấy thôi chứ về cơ bản chẳng ai coi chúng là con người cả. Lỡ chạm mặt ngoài đường là bị tước quyền sống ngay tắp lự."

Nghe tới đây ý chí sinh tồn bỗng bay biến sạch sành sanh.

Đứng trước sự tiến hóa kinh hoàng của quê hương, một tâm hồn ngập tràn sự đồng cảm như Ji Oh suýt chút nữa đã bật khóc.

'...Vẫn biết Trái Đất sống dai hơn con người nên kiểu gì cũng có ngày chế độ giai cấp đội mồ sống dậy, vậy mà chẳng thể ngờ mình lại được tự mình trải nghiệm thứ này ngay khi còn đang thở.'

Ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa chưa chịu đóng lại, Ji Oh lên tiếng hỏi tiếp.

"Sao phải chia năm xẻ bảy cạn tình như vậy?"

"Chắc lý do nằm ở sự chênh lệch khủng khiếp về cơ sở hạ tầng giữa thành phố và địa phương."

Nhập tâm xuất sắc vào vai trò hướng dẫn viên du lịch, Sung Woon từ tốn giải đáp thắc mắc.

"Ở đây đang nói đến cơ sở vật chất với mấy đặc quyền phúc lợi. Khoảng cách văn hóa và hành chính giữa hai bên vốn đã là một trời một vực rồi. Dân tỉnh lẻ cắm mặt làm nông đắp đổi qua ngày, còn người thành phố bỏ tiền ra mua lại nông sản do họ cống nạp..."

"..."

"Độ tụt hậu khéo phải lên tới cả một thế kỷ ấy chứ. Cứ thử vác mặt về tỉnh mà xem, kiếm đỏ mắt cũng chả ra cái tàu điện trên cao nào, đến cả tòa nhà hai tầng còn hiếm. Thỉnh thoảng mới bắt gặp vài người có ô tô cá nhân. May ra gỡ gạc lại được cái tuyến đường sắt liên thôn... À mà chắc do có tàu hỏa nên người ta chả buồn vung tiền sắm ô tô."

Đằng nào cũng có phương tiện di chuyển công cộng, tốn tiền sắm xe riêng làm quái gì. Sung Woon lầm bầm trong họng vài câu rồi tiếp tục bổ túc.

"Nhưng... khác biệt chí mạng nhất vẫn nằm ở tuyến phòng thủ."

"Tuyến phòng thủ là sao?"

"Về cơ bản, ranh giới ngoại ô thành phố được bọc lót bởi một bức tường thành khổng lồ đóng vai trò phòng ngự tuyến đầu. Tuyến hai do lực lượng công chức chuyên trách an ninh đô thị đảm nhận. Quan trọng nhất là quân số Thợ săn cắm chốt trong thành phố vốn đã đông nghẹt... Nên lỡ trong trung tâm có biến, tình hình sẽ được dẹp sạch trong vòng một nốt nhạc."

Sung Woon đưa tay vuốt gáy.

"Chốt lại thì tất cả nằm ở đặc quyền sinh tồn. Đa phần Công dân hạng 4 thà vất vưởng đầu đường xó chợ cũng tuyệt đối không chịu lết xác ra khỏi thành phố. Khổ nỗi người khát khao chen chân vào đây thì nhiều... nhưng tài nguyên và đất đai có hạn, đâu thể gom cả nước chui rúc vào một chỗ."

"Nên mới đẻ ra cái trò phân chia giai cấp này sao?"

"Đặc quyền cư trú trong thành phố chỉ áp dụng từ Công dân hạng 2 trở lên. Tuy Công dân hạng 3 vẫn có thể ra vào làm việc tự do, nhưng cứ thử ăn vạ ở lỳ lại xem, thái độ đối xử sẽ khốc liệt hơn nhiều."

"Khốc liệt đến mức nào cơ..."

"Biết nói sao nhỉ. Khởi điểm là việc thẻ căn cước bị hủy bỏ dẫn đến mất quyền xin việc... Tuy không thê thảm như hạng 5 nhưng cũng chả được coi là con người. Cái đám sợ bị quái vật cắn chết ở quê nên liều mạng cắm rễ tại thành phố chính là ngọn nguồn tạo ra tầng lớp dân nghèo hạng 4 đấy."

Tóm lại là một xã hội phản địa đàng à?

(Xã hội phản địa đàng là một xã hội đen tối, trái ngược với xã hội lý tưởng. Ở đây con người bị áp bức, kiểm soát, mất tự do và phải sống trong sợ hãi, bất công hoặc tuyệt vọng.)

'Mấy cái mớ lý thuyết hệt như trong phim thế này nghe qua thấy ảo ma quá.'

Với một kẻ sùng bái tình bạn, tình yêu và hòa bình như Ji Oh, cái thế giới hiện tại quả là quá sức chịu đựng. Rõ ràng 31 năm trước hơi ấm tình người vẫn còn vương vấn đâu đây, vậy mà giờ mọi thứ đã vặn vẹo điên cuồng thế này.

Lấy vẻ mặt vô cảm làm vũ khí ngụy trang cho sự rúm ró trong nội tâm, Ji Oh âm thầm lùi bước. Thế nhưng Sung Woon, với khát khao nhồi nhét kiến thức xã hội cho sinh vật trước mặt vẫn đều đặn nhả chữ.

"Vốn dĩ Hầm ngục phát nổ ở đâu chẳng ai đoán trước được, chưa kể ngoài đám chui ra từ Hầm ngục thì lũ quái vật định cư luôn trên Trái Đất cũng nhan nhản. Trong thành phố đám quái vật bản địa này bị quản thúc nghiêm ngặt, nhưng ở các tỉnh lẻ thì nhân lực và trang thiết bị lại vô cùng thiếu thốn, hớ hênh một chút là mất mạng như chơi."

"Nghe ghê rợn thật."

"Thế nên dân sống ở vùng quê thường truyền tai nhau quy tắc cấm ra đường sau 5 giờ chiều. Hoặc giả cả làng sẽ phó mặc sinh mệnh cho mấy tay Thợ săn hạng C trở xuống. Dù có gà mờ đến mấy thì Người thức tỉnh vẫn ăn đứt người bình thường."

Đúng lúc đó, cuối cùng cánh cửa tàu điện cũng chịu khép lại.

"..."

"Tàu chạy rồi kìa."

"Vẫn không có thêm hành khách nào lên tàu."

"Thì giờ chưa đến giờ nghỉ trưa mà..."

"Nhưng lại đang là giờ ăn sáng."

"Giờ này dân văn phòng lấy đâu ra thời gian ăn sáng nữa."

Cái giọng điệu tỉnh bơ coi việc bỏ bữa sáng là chân lý ấy chứng tỏ khái niệm 'ngày ba bữa' đã bị tuyệt diệt từ đời tám hoánh rồi.

'Chẳng phải hai chúng ta cũng đang mò mẫm ra ngoài để nạp cho đủ ba bữa sao.'

Mặc kệ sự thật phũ phàng của cái xã hội hiện đại chui từ tai này lọt tọt sang tai kia, Ji Oh ung dung thưởng lãm nội thất chuyến tàu trên cao mang cấu trúc tương tự tàu điện ngầm trong trí nhớ. Tâm điểm hút mắt nhất vẫn là những lớp kính và trần nhà trong suốt kia.

"Vách ngăn và trần tàu cũng đúc từ tinh thể vô hình sao?"

"Chắc là vậy? Xét về độ bền và độ trong suốt thì mấy vật liệu truyền thống của Trái Đất tuổi gì đọ lại, nó ăn trọn đòn tấn công của quái vật cũng dư sức chống đỡ mà."

"Ra là vậy."

"Người ta đồn hồi trước dùng kính hay nhựa gì đó để làm cửa sổ... Chẳng hiểu sao có thể xài ba cái thứ mỏng manh ấy luôn."

"..."

Cứ thế Ji Oh phút chốc bị giáng cấp thành tổ tiên. Từ một mầm non đầy nhiệt huyết của ngành giáo dục bỗng chốc hóa thành đồ cổ. Cú trượt dài theo cấp số nhân này khiến đầu óc anh lảo đảo.

"Giờ không ai dùng kính hay nhựa nữa sao?"

"Vẫn dùng chứ, nhưng kính... thường chế tác thành đồ trang trí. Thứ đó dễ nhào nặn tạo hình và pha màu hơn tinh thể vô hình nhiều. Dù là hàng nhân tạo nhưng dẫu sao cũng xếp vào nhóm đá quý nên giá thành khá chát."

"Thế còn nhựa?"

"Nhựa á? Chắc tuyệt chủng rồi. Thứ đó vừa khó tái chế lại chả chịu phân hủy cơ mà."

Biết quan tâm đến sức khỏe Trái Đất cơ đấy, xem ra 31 năm qua nhân loại cũng tiến bộ ra phết. Cứ tưởng mải mê nâng cấp lên thành xã hội phản địa đàng nên bỏ bê, ai dè làm ăn cũng bài bản đấy.

'Tuổi thọ của Trái Đất chắc cũng được kéo dài thêm chút đỉnh rồi.'

Thu hồi tầm mắt, Ji Oh lại bận rộn ngắm nghía thiết kế con tàu.

Từ phần tựa lưng trở xuống được bọc một lớp da và vải êm ái hệt như sofa, nhưng từ ngang vai hắt lên, các vách ngăn trong suốt và trần tàu lại mang lại cảm giác trống trơn không vật cản. Những bức tường kính sáng loáng của các tòa nhà cao tầng đan xen cùng bầu trời xanh ngắt mang đến một cảm giác rùng rợn đến kỳ lạ.

'Một chiếc tàu lượn siêu tốc mang phong thái quý tộc...'

Chẳng hề lao vun vút xé gió hay rung lắc dữ dội, nhưng độ cao không tưởng của hệ thống đường ray này đã đánh thức niềm lãng mạn sâu thẳm trong anh. Chẳng khác nào phân cảnh kinh điển cắt ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng.

"À Ji Oh, sắp đến trạm rồi."

"Vậy sao?"

"Quán cơm phần với khách sạn tôi đặt nằm ngay gần trạm tiếp theo đấy."

"Đáng mong đợi đây."

"Cứ trông đợi thoải mái đi, tôi toàn chọn mấy chỗ ngon nghẻ thôi."

Lời đảm bảo của Sung Woon vừa khơi mào sự tò mò trong Ji Oh, vừa đánh thức một dự cảm xót xa.

'Trái Đất này chẳng còn là chốn dung thân cho một sinh mệnh tinh khiết vô hại như mình nữa rồi.'

Cái ngữ chân yếu tay mềm đến cái đai trắng Taekwondo người ta nhặt đại cũng ra còn chẳng có như Ji Oh lấy đâu ra sức mạnh mà chống chọi với thế giới điên rồ này. Cả đời ru rú làm bức tranh để giữ mạng có khi lại là chân lý.

Dám chắc nếu nghe được mớ suy nghĩ này, Yoo Sung Woon sẽ kinh ngạc đến mức câm nín toàn tập.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Họa Sĩ Hầm Ngục
4.7/5 ⭐ (14 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ