🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Hành Vi Sai Trái Novel - Chương 3 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web thuvienbl.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#03

“...Cái gì?”

Đầu óc Seo Woo Yeong trống rỗng. Trước khi anh kịp thốt lên câu “Cái gì cơ?”, San Ha đã vươn cả hai tay ra. Lần này, đổi lại là San Ha dùng hai tay ôm lấy má người bố của mình, nở một nụ cười đẹp đến mức chói mắt. Gò má đỏ bừng trông hệt như một thiếu nữ đang xốn xang vì mối tình đầu. Chưa từng thấy San Ha bộc lộ biểu cảm như thế bao giờ, Seo Woo Yeong dù tâm trí đang trôi dạt vẫn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm gương mặt con trai.

“Lúc nãy bố vừa bỏ rơi tôi còn gì. Rõ ràng bố từng bảo tôi là con trai của bố cơ mà.”

“Không, không phải. Bố không có bỏ rơi con... Bố... San Ha à...!”

Seo Woo Yeong nước mắt ngắn nước mắt dài nghẹn ngào biện minh, nhưng San Ha lại cười rồi ghé sát vào tai anh thì thầm:

“Vậy thì... Bây giờ tôi làm chồng của bố thay ông ấy nhé?”

“...”

“Nếu là thế. Dù bố có vứt bỏ tôi với tư cách là con trai, tôi cũng sẽ tha thứ cho bố.”

San Ha đang nói cái quái gì thế này? Seo Woo Yeong ngẩn ngơ chớp mắt vì chẳng hiểu mình vừa nghe thấy thứ gì. Cảm thấy bất ngờ trước sự đụng chạm của San Ha, anh hoảng hốt lùi ra xa nhưng cổ chân đã bị cậu nắm chặt kéo ngược lại. Bị San Ha đè trọn dưới thân, Seo Woo Yeong hoảng loạn vùng vẫy theo bản năng, cổ tay bị giữ chặt còn cơ thể thì bị đè bẹp dí xuống phần bụng khiến cổ họng anh phát ra tiếng “hự” nghẹn ngào.

“Không… Không được, người ta… người ta nhìn thấy sẽ hiểu lầm mất…”

Seo Woo Yeong miệng lẩm bẩm bảo cậu đừng làm thế. Không phải như vậy đâu. Con trai anh tuyệt đối không thể có chuyện đó được.

Thế nhưng, cảm giác quen thuộc này là sao chứ? Sự sợ hãi, hoảng loạn khi cơ thể bị giày vò, cùng cảm giác tê tái ở phía sau. Với ý niệm duy nhất là phải trốn chạy, Seo Woo Yeong oằn mình giãy giụa.

“Hiểu lầm cái gì chứ. Vợ chồng với nhau thì ôm nhau, hôn nhau là chuyện bình thường mà.”

“Rốt cuộc con đang nói cái gì thế, San Ha!”

Seo Woo Yeong tuyệt vọng hét lên. Anh cảm thấy người trước mặt này hoàn toàn không phải là đứa con trai mà anh từng biết. Cảm giác này lại do chính con trai mình mang lại sao? Lý trí gào thét rằng tuyệt đối không có chuyện đó, nhưng trực giác lại cứ liên tục mách bảo điều ngược lại.

“Á!”

Khuôn mặt con trai áp sát lại khiến anh sợ hãi ngửa phắt cổ ra sau. Hai hàm răng va vào nhau lập cập. Quá đỗi sợ hãi, Seo Woo Yeong co chân run rẩy bần bật. San Ha chớp đôi mắt chậm chạp hệt như kẻ chưa tỉnh ngủ, nở nụ cười ngọt ngào rồi cất giọng trầm ấm:

“A, bây giờ bố mới nhận ra à? Cứ tưởng người đêm hôm đó đè bố ra ăn sạch là bố Tae Yong sao?”

“Vô lý quá…”

Seo Woo Yeong lẩm bẩm với giọng điệu rệu rã. Anh gần như thất thần, đến cả cái run cũng khựng lại. Nhìn đứa con trai vừa gây ra chuyện tồi tệ với mình, anh chỉ biết lẩm bẩm rằng không thể có chuyện đó được.

Thế rồi, thấy San Ha cúi sát định hôn mình, anh liền nhắm nghiền mắt lại, toàn thân căng cứng. Dù là con trai nên không thể đánh mắng, nhưng thái độ cự tuyệt kịch liệt của anh khiến San Ha khựng lại. Hơi thở của cả hai hòa quyện vào một điểm. Ánh mắt nheo lại của San Ha lướt dọc theo sống mũi của người bố đang quay mặt đi vì né tránh, rồi dừng lại ở phần yết hầu đang nhô lên cao. Khóe môi nhếch lên đầy tinh nghịch, San Ha cất giọng:

“Hóa ra bố đã biết nên mới định trốn chạy đúng không?”

“Không… Không phải…”

Seo Woo Yeong thều thào như đang nói mớ.

“Bố là bố của con thì bố đi đâu được chứ... Bố làm tất cả đều là vì con mà...”

“Bố là bố cơ à, thế sao lại ném tôi ra khỏi sổ hộ khẩu? Thế mà cũng gọi là bố á?”

Lời trách móc của con trai như đâm thẳng vào giữa trái tim khiến anh nghẹt thở. Anh mở trừng mắt nhìn cậu, định há miệng giải thích rằng không phải thế... nhưng khoảnh khắc anh hơi ngẩng đầu lên, môi cậu đã áp sát chạm vào.

Đầu óc Seo Woo Yeong hoàn toàn không thể tiếp thu nổi tình huống hiện tại.

Tại sao San Ha lại hôn mình? Nếu nhắm mắt lại rồi mở ra, liệu chồng có bất ngờ xuất hiện và nói tất cả chỉ là trò đùa không?

“Ư, ưm…!”

Những nụ hôn thô bạo và đầy khao khát như muốn nuốt chửng lấy anh thế này, dù thế nào đi nữa cũng không phải của chồng. San Ha đè ngửa anh ra, dùng sức tách môi anh ra rồi mút mát. Hết ngậm môi trên rồi lại mút môi dưới hệt như đang ngậm kẹo, thậm chí cậu còn lùa lưỡi vào trong mút lấy mút để như đang bú ti. Chỉ chốc lát sau, cả đôi môi và khoang miệng đã tê rần rần. Mặc cho Seo Yeong có quẫy đạp quay mặt đi để tránh né nụ hôn khiến đôi môi sưng tấy chuyển sang màu đỏ mọng của quả anh đào, San Ha vẫn không buông tha.

“Xin con đấy, đừng làm thế! San Ha à, là bố đây. Bố của con mà.”

“Làm bố kiểu gì mà lại định bỏ rơi tôi để trốn chạy chứ.”

Seo Woo Yeong giật thót. Chạm đúng vào điểm yếu sợ hãi nhất của anh, San Ha cười khẩy, cưỡng chế kéo tay anh đặt lên phần hạ bộ đang cương cứng của mình. Woo Yeong đến cả tiếng kêu cũng chẳng thốt nổi, khuôn mặt tái mét khi lòng bàn tay chạm phải thứ đang nóng rực và to lớn đến đáng sợ. Cố tình muốn anh cảm nhận được kích thước của nó, San Ha từ từ lướt bàn tay anh từ trên xuống dưới, cọ xát dọc theo nửa đùi rồi mới thong thả cất lời:

“Bố đã định bỏ rơi tôi mà chạy trốn, thế thì bố phải chịu thôi.”

“Thật sự… là con sao?”

Nhìn người bố đang mang gương mặt không thể tin nổi với vẻ trìu mến, San Ha mở lời:

“Trong nhà có hai người đàn ông cơ mà, sao lúc nào bố cũng chỉ nghĩ đó là Min Tae Yong thế?”

Như có ai hắt gáo nước lạnh vào đầu, Woo Yeong bừng tỉnh lại một nửa. Liệu việc đánh giá xem những lời cậu nói là thật hay giả có nên được đặt lên hàng đầu? Hay là phải giải thích cho San Ha hiểu rằng việc anh cắt đứt hộ khẩu không phải là vứt bỏ cậu, mà là để sang tên di sản thừa kế? Hay là phải cự tuyệt, không cho phép bàn tay đang kìm nén tiếp tục hành động như thế này nữa, ngay cả khi cậu vẫn mang ánh mắt tổn thương?

Chẳng thể nhận thức được mọi thứ đã sai từ đâu và bắt đầu từ đâu, Woo Yeong rụt tay khỏi vùng kín của con trai. Bản năng mách bảo anh rằng phải trốn chạy. Vẫn đang bị đè dưới thân cậu, anh dùng khuỷu tay chống nửa thân trên lên.

“Thật sự… là con sao?”

Woo Yeong lại hỏi thêm lần nữa. Bởi vì mọi chuyện quá mức khó tin. Hốc mắt anh ngấn lệ, đôi đồng tử giãn rộng vì kinh hoàng và sốc tột độ. Không thể nào tin nổi những lời thốt ra từ đôi môi xinh đẹp của con trai, anh lắc đầu liên hồi, chớp mắt thật nhanh nhìn thẳng vào cậu.

“Sao cơ…? Không phải, sao lại là con? Con là con trai của bố mà.”

“Đúng vậy, khi đó đúng là tôi.”

Khi đó. Ký ức về cái ngày Woo Yeong bắt đầu tránh mặt San Ha cứ thế chậm chạp hiện về trong tâm trí anh.

Cơ thể tự động mở lời.

“Lúc trước hay bây giờ, con vẫn luôn là con trai của bố.”

San Ha đột ngột cúi gằm mặt xuống. Theo phản xạ lùi người ra sau, Woo Yeong cuống cuồng lên tiếng:

“Không được, đây là tang lễ của bố con. San Ha à, nếu người khác nhìn thấy sẽ…”

Khóe môi San Ha cong lên. Cậu nheo mắt cười đầy vẻ cáu kỉnh nhưng cũng vô cùng hứng thú với tình huống này.

“Hiểu lầm cái gì cơ?”

Woo Yeong túm chặt cổ tay San Ha đang áp sát lại. Thay vì thốt lên câu “Con đang làm cái gì thế này?”, đôi mắt vẫn ôm lấy sự phủ định thực tại của anh nhìn cậu mà run rẩy. Dù miệng nói đó là con trai, nhưng tinh thần và bản năng của anh lại đang gào thét rằng không phải.

Con trai anh tuyệt đối không thể nào làm thế. Con trai tuyệt đối không thể nhìn anh bằng ánh mắt đầy dục vọng như vậy, càng không thể làm ra những chuyện tồi tệ khó nói thành lời…

“Thật sự vì thế nên mới trốn chạy sao, bố?”

Thế nhưng, tại sao San Ha càng tiến lại gần thì anh lại càng sợ hãi đến mức bủn rủn cả chân tay và chỉ muốn bỏ chạy? Trong lúc đang loay hoay chìm đắm trong câu hỏi mà chính bản thân cũng chẳng tài nào lý giải nổi, bàn tay cậu đã chạm tới cổ anh. Một chiếc còi báo động chói tai bỗng lóe lên trong đầu.

Nếu không trốn ngay bây giờ thì sẽ không kịp nữa. Cậu lại chuẩn bị gây ra chuyện đồi bại đó…

“Hức!”

San Ha bấu chặt lấy cổ Woo Yeong rồi ấn mạnh xuống sàn. Áp lực bất ngờ khiến anh nghẹt thở, anh giãy giụa vươn hai tay đẩy vai cậu ra, nhưng người đối diện sớm đã chẳng còn là cậu nhóc 12 tuổi ngày nào. Cậu nghiến răng cười, thậm chí còn áp sát khuôn mặt mình lại như thách thức anh cứ thử sức thêm xem sao. Lực ở đôi tay đang cố đẩy ra bỗng chốc tụt hẳn đi. Ngay cả bản thân anh cũng chẳng tài nào hiểu nổi điều đó.

“Ưm!”

Khoảnh khắc ấy, San Ha nắm lấy cổ anh kéo sát lại và trao một nụ hôn. Nụ hôn thô bạo và mãnh liệt ấy chẳng khác nào một màn cưỡng ép chứ chẳng giống một nụ hôn bình thường. Bàn tay vốn định túm tóc San Ha vì đau đớn bỗng khựng lại rồi run lẩy bẩy. Woo Yeong nắm chặt rồi lại buông thõng hai tay, nhắm nghiền mắt chịu đựng nụ hôn của con trai trong khi đôi chân vẫn vùng vẫy vô vọng. Chẳng có tác dụng gì cả.

“Hức, hự!”

Cảm giác từ phần hạ bộ cọ xát vào đùi thật chẳng lành. Toàn thân nổi da gà, bộ não đang cố sắp xếp xem phải làm gì trước tiên bỗng chết trân tại chỗ. Ưu tiên hàng đầu lúc này không phải là sắp xếp thứ tự trước sau, mà là phải đưa đứa con gái duy nhất là Ji Ho trốn khỏi nơi này.

Thế nhưng bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã, và trước mặt anh vẫn là một San Ha tựa như trẻ con. Bản năng làm cha trở thành chiếc xiềng xích trói buộc lý trí anh.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web thuvienbl.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Hành Vi Sai Trái Novel
4.9/5 ⭐ (0 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored