Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Thư Viện BoyLoves.com.
Chương 30
Dù hồi xưa đã vài lần ghé qua các nhà hàng Pháp, Ji Oh vẫn nhìn quanh đánh giá lại bên trong không gian này một lần nữa.
'Chủ đề của nơi này được dàn dựng tốt thật đấy.'
Bản tính lãng mạn lấn át cả nỗi sợ hãi, nên lời đồn đại kiểu "nhà hàng này cải tạo từ một hầm ngục từng có hàng chục người bỏ mạng" cũng chẳng dọa được Ji Oh.
'Sắp có đồ ăn ngon dâng tận miệng thì sao phải sợ?'
Đối với một Ji Oh như vậy, bầu không khí tại nhà hàng Histoire lúc này cũng ngọt ngào đến lạ.
"..."
"Cậu ưng chỗ này à?"
"Bầu không khí rất tuyệt."
Vừa ngắm nghía anh vừa thấy thú vị. Một không gian đầy sự hỗn loạn xen lẫn vẻ thanh khiết, mộng mị nhưng vẫn vô cùng chỉn chu. Cảm giác về nhiệt độ màu sắc vương chút se lạnh nhưng lại mang đến sự ấm áp lạ kỳ. Có lẽ đây là tài năng của nhà thiết kế khi biết cách pha trộn khéo léo giữa tông màu trắng và sắc pastel. Thiết kế quái đản và huyền ảo dường như đang mô phỏng lại một giấc mơ tuyệt đẹp của ai đó.
'Khả năng cao kẻ thiết kế ra tòa nhà này không phải con người...'
Tòa nhà mang vẻ đẹp phức tạp tựa một giấc mơ hiện hình. Bầu không khí ngọt ngào khơi dậy sự thèm ăn ngỡ ngàng như ảo ảnh giữa đời thực. Trải nghiệm độc đáo chưa từng có trong đời làm anh háo hức hệt một đứa trẻ bước vào công viên giải trí. Thực ra trên Trái Đất vốn đã tồn tại hình thức Immersive Dining. Khách hàng vừa thưởng thức các vở diễn trong rạp hát được thiết kế theo một chủ đề thống nhất, vừa dùng bữa ngay tại không gian hòa mình vào bối cảnh đó. Có thể coi đây là một dạng kịch tương tác kết hợp ăn uống.
(Immersive Dining là trải nghiệm ẩm thực nhập vai, tức là không chỉ đến để ăn mà còn được đắm mình trong một không gian, câu chuyện hoặc màn trình diễn được dàn dựng công phu.)
'Hơn nữa, nơi đây còn sở hữu cốt truyện gắn liền với một chiều không gian Hầm ngục thực sự. Khác với những vở kịch hoàn toàn hư cấu, chúng ta đang bước vào một câu chuyện có thật. Thậm chí người ta còn bảo vị bếp trưởng ở đây là nhân vật chính của câu chuyện đó.'
Nhà hàng này khá cao với thiết kế giếng trời ở giữa, giúp khách đứng từ tầng một vẫn có thể nhìn thẳng lên trần nhà. Tuy nhiên phần trung tâm không hẳn là trống hoác. Khu vực sảnh tròn không lan can kết nối với vô số bậc thang tầng tầng lớp lớp. Thực khách sẽ dùng bữa ngay tại những vị trí đó. Những người ngồi ăn ở khu sảnh treo lơ lửng trên không ấy được sắp xếp ở những chỗ ngồi đắc địa, cứ tựa những diễn viên chính vừa được chọn cho vở kịch này.
"..."
Vị trí Ji Oh và Yoo Sung Woon ngồi nằm ở rìa tầng năm.
"..."
"Ừm..."
Yoo Sung Woon dò hỏi với vẻ mặt hơi e ngại.
"Cậu vẫn muốn ngồi ở sảnh chính à? Chỗ đó từng là nơi diễn ra cốt truyện của Hầm ngục nên đắt khách lắm."
"Không đâu."
"Chà, trả lời nhanh gớm. Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm khu sảnh trên không nên tôi tưởng cậu thích bên đó hơn."
"Tôi chỉ đang chiêm ngưỡng cấu trúc tòa nhà vì thấy khá ưng mắt thôi. Ngắm nghía cũng thú vị lắm."
Tuy giữ thể diện nên không dám từ chối quá gay gắt, nhưng anh tuyệt đối không muốn dùng bữa ở cái sảnh treo lơ lửng đó chút nào.
'Việc thu hút quá nhiều sự chú ý sẽ là một trải nghiệm quá đỗi gian nan đối với kẻ yếu bóng vía như mình.'
Dẫu biết hình thức Immersive Dining cũng là một phần của vở diễn, anh vẫn không muốn nhét đồ ăn vào bụng trong một không gian phơi bày hoàn toàn dưới hàng tá ánh nhìn của những người xa lạ. Ji Oh vốn dĩ mắc bệnh sợ người lạ mà.
"Tôi chỉ đang thưởng thức vẻ đẹp thôi."
"Vậy thì tốt."
Nghe giọng điệu dứt khoát pha chút lạnh lùng của Ji Oh, Yoo Sung Woon âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
'... Vì mình không thể để Ji Oh phơi mặt ra ở một nơi quá công khai như thế được.'
Dù Ji Oh đã đội mũ trùm đầu đúng như ý nguyện, nhưng vóc dáng và khí chất toát ra từ cậu ấy đâu thể dễ dàng che giấu. Cho dù cậu ấy có hạ thấp đẳng cấp xuống để bắt chước loài người, bản chất thực sự làm sao có thể thay đổi?
'Hiện có khoảng mười chín ánh mắt đang dõi theo... Trong đó mười một người là Thợ săn. Khoảng bốn người đang cảnh giác và chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Một Cấp C, hai Cấp B và một Cấp A.'
Histoire là một nhà hàng độc lạ tận dụng nguyên vẹn tàn tích của Hầm ngục cũ. Phần lớn người bình thường chưa Thức tỉnh đều hạn chế lui tới đây. Rào cản ở đây quá cao để họ có thể thản nhiên tới tận hưởng một bữa ăn bình thường. Giá cả đắt đỏ chỉ là một phần, quan trọng nhất nơi này từng chứng kiến vô số người thiệt mạng nên bị nhiều người gạch thẳng khỏi danh sách.
'Có khối người bảo dùng bữa ở đây về kiểu gì cũng gặp ác mộng cho xem.'
Thợ săn vốn coi cảnh chết chóc là chuyện cơm bữa, thành ra hơn bảy mươi phần trăm lượng khách của Histoire đều là Thợ săn. Dù vậy, phản ứng của họ cũng chia thành nhiều hướng.
'Sức ảnh hưởng từ những tàn tích vẫn còn hiện hữu.'
Tòa nhà Histoire có thể gây ra ảo giác hoặc ảo thanh. Những trường hợp nghiêm trọng hơn thậm chí còn có thể bị tâm thần phân liệt. Trừ khi cố tình quậy phá trong nhà hàng, chuyện đó khó lòng xảy ra. Thế nhưng, không ít thực khách vẫn chẳng thể chịu nổi áp lực âm ỉ tỏa ra từ chính tòa nhà này.
"..."
Cái tên Ji Oh này.
'Đã cất công đóng giả con người thì phải làm cho trót chứ.'
Bộ dạng thản nhiên chiêm ngưỡng và tận hưởng không gian nhà hàng thế này hiển nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Trong một không gian mà càng nhìn lâu tâm trí càng dễ sinh bất ổn, cậu ấy lại đang công khai phơi bày dáng vẻ hoàn toàn không thuộc về nhân loại của mình.
'Hơn nữa...'
Bỏ qua bầu không khí hay những hành động rợn người đó, bản thân Ji Oh vốn toát lên một vẻ cao ngạo khó tả.
'Bộ dáng hệt một gã quý tộc thực thụ kia có lẽ lại cực kỳ ăn nhập với một nhà hàng Pháp như thế này.'
Nên gọi đó là sự thanh lịch hay cảm giác áp bách đây? Chính chủ hoàn toàn không cố ý phô trương, thậm chí còn đang cố tình nhún nhường, nhưng từng cử chỉ vẫn toát ra phong thái tao nhã bẩm sinh.
'Trước đây lúc trò chuyện qua bức chân dung mình không cảm nhận rõ lắm. Giờ cậu ấy bước ra ngoài, cái khí chất cao quý đó lập tức bùng nổ. Trông tao nhã y hệt mấy vị tư tế trong đền thờ vậy.'
Mang trên mình bầu không khí nhường này mà cậu ấy vẫn ảo tưởng bản thân hợp với cái mác "người bình thường" sao?
'Vốn dĩ trong thế giới loài người làm gì có mấy ai được như vậy đâu...'
Dù Ji Oh rất tôn trọng và am hiểu về con người, cậu ấy vẫn để lộ vô số sơ hở. Những chi tiết vụng về đó càng chứng minh cậu ấy chắc chắn không phải nhân loại.
"..."
Tất nhiên Ji Oh chẳng suy nghĩ gì nhiều như thế.
'Lâu lắm rồi mới tới một nhà hàng thế này.'
Anh chỉ thoáng nghĩ vậy dưới tư cách là Giovanni. Thực chất, khí chất thanh tao cùng mọi thái độ của anh nãy giờ đều bắt nguồn từ thân phận quý tộc, bác sĩ kiêm Tư tế của 'Giovanni'. Bản thân anh chỉ đơn giản là không nhận thức được những thói quen và bầu không khí tự nhiên toát ra ấy.
"Bánh mì khai vị đây ạ."
"Cảm ơn anh."
Tim Ji Oh đập rộn ràng.
'Là bánh mì.'
Cái khối bột mì lâu ngày không gặp này mang đến cho anh một niềm vui khôn tả. Ký ức về những bữa ăn chung với các học trò khi còn sống dưới thân phận Giovanni ùa về, lấp đầy cõi lòng anh bằng cảm giác ấm áp.
Yoo Sung Woon dường như cũng đoán được tâm trạng của Ji Oh.
"Cậu thích bánh mì à?"
"Đừng lo, tôi không từ chối món nào đâu, vả lại cũng chẳng kén ăn."
"Cậu thực sự rất đam mê ăn uống nhỉ..."
"Đúng vậy."
Ji Oh nhẹ nhàng xé một mẩu bánh mì nhỏ đặt lên đĩa cá nhân.
'Nhỏ xíu mà tròn xoe.'
Anh không nhét thẳng hết vào miệng mà thong thả bẻ từng chút một để thưởng thức. Hành động đậm chất Giovanni đó khiến Yoo Sung Woon không khỏi chăm chú quan sát.
"..."
Yoo Sung Woon thầm khẳng định trong lòng.
'Có khi nào cậu ấy là quý tộc... hoặc chí ít cũng thuộc tầng lớp tương đương không nhỉ.'
Cứ nhìn cái quy tắc bàn ăn tỉ mỉ đến từng chi tiết kia là đủ hiểu.
'Hồi đi ăn quán bình dân đâu thấy rõ thế này. Cậu ấy có gốc gác bên Pháp chăng? Hay là có mối liên hệ nào đó với phong cách phương Tây...'
Mặc kệ Yoo Sung Woon đang chìm trong suy tư, Ji Oh vẫn bình thản tiếp tục bữa ăn.
"Bánh mì ngon thật."
"Thế à? Công nhận mùi hương thơm lừng thật đấy."
"Vừa thanh đạm lại bùi béo."
Lớp vỏ bên ngoài khô rang đến mức gần như nứt nẻ, nhưng không hề cứng đơ hay dai nhách như mấy loại bánh mì thất bại. Ẩn sau lớp vỏ giòn rụm vỡ nát tựa ngàn lớp pastry là phần ruột bánh mềm xốp đang bốc khói nghi ngút.
'Hoàn toàn không giống bánh mì gối hay bánh mì cuộn. Nếu phải tìm thứ gì đó tương đồng, có lẽ là Ciabatta. Nhưng độ xốp mềm đến mức vô lý này lại khác xa so với những gì mình từng biết...'
Ẩn hiện giữa độ xốp tựa như bọt đường meringue đánh bông là một độ dai nhè nhẹ. Lớp vỏ giòn tan vỡ ra, hòa quyện với kết cấu mềm xốp bên trong cùng cảm giác dai dai tan dần nơi đầu lưỡi. Vô vàn biến tấu hội tụ lại tạo nên một trải nghiệm nhai cực kỳ cuốn hút. Hương vị thanh đạm bùi béo tôn vinh mùi hương ngũ cốc nguyên bản kết hợp hoàn hảo cùng hương gỗ thoang thoảng từ lò nướng.
'Chẳng hề phô trương mà lại cực kỳ hài hòa.'
Thật muốn bắt cóc người làm ra chiếc bánh này quá đi.
"Dầu oliu này thơm thật."
"À, đúng không? Nghe bảo là dầu pha với nấm đấy."
"Oliu và nấm sao?"
"Cả hai đều là giống lai tạo từ Hầm ngục. Có khi món này lại hợp khẩu vị của cậu hơn đấy."
"Đúng là một thử nghiệm độc đáo, tôi rất ưng. Cảm giác rất tuyệt."
Thông thường, dầu dùng để chấm bánh mì khai vị thường được phục vụ kèm với giấm Balsamic. Loại giấm nho sánh đặc này vốn nổi tiếng với hương vị chua thanh đậm đà. Ấy vậy mà loại dầu oliu ở đây lại phá cách bằng việc sử dụng muối thay cho giấm.
'Cứ như đang ăn gỏi cá sống vậy.'
Ji Oh bất chợt nhớ đến cô bé người cá với mái tóc màu xanh thẳm. Một đứa trẻ nhạy cảm và sở hữu lòng tự trọng ngút ngàn.
'...Aria rất ghét các vị quá nồng, con bé chỉ thích chấm bánh mì với dầu không giấm. Lẽ ra hồi đó thêm chút muối vào thì ngon biết mấy... Tiếc là lúc ấy mình lại chẳng nghĩ ra.'
Mà cũng phải, thời đó muối đắt đỏ vô cùng nên khó lòng tích trữ nhiều. Dù sống ở làng chài ven biển, muối vẫn luôn là một loại thực phẩm vô cùng quý giá.
"..."
Cảm giác hệt như ăn gỏi cá thật.
Bánh mì mềm mại nhưng vẫn giữ được độ đàn hồi hoàn hảo của phần ruột bên trong. Giống như gắp một miếng bụng cá ngừ béo ngậy chấm đẫm vào chén dầu vừng, chiếc bánh mì tràn đầy sức sống này cũng mang lại cảm xúc tương tự.
'...Có lẽ nhờ kết hợp giữa dầu và muối, mùi hương tự nhiên bùng nổ mạnh mẽ, đồng thời vị ngọt của ngũ cốc cũng được đẩy lên mức tối đa. Quả là một thử nghiệm vô cùng ăn nhập với kết cấu của bánh mì tươi mới ra lò.'
Ngay lúc anh đang nhâm nhi từng mẩu bánh nhỏ, món ăn thứ hai đã được mang lên.
"Súp hành tây phủ ba loại phô mai xin được phục vụ ạ."
Trái ngược với món súp kem đặc sệt thông thường, đây là một loại súp trong vắt màu nâu óng, chỉ hoàn toàn dựa vào vị ngọt thanh và độ umami sâu lắng của hành tây.
"..."
Lớp phô mai pha trộn giữa sắc vàng sậm và cam rực rỡ được phủ rộng kín bề mặt, tan chảy tạo nên một màu sắc không thể hoàn hảo hơn. Ji Oh nhẹ nhàng múc một thìa súp.
'Phô mai cũng không dày lắm.'
Lớp viền bên ngoài giòn rụm cháy xém bao bọc lấy phần nhân mềm mại tan chảy bên trong. Có lẽ vì trực tiếp tiếp xúc với súp nên nó thấm đẫm vị umami đặc trưng của hành tây xào kỹ.
'Từng thớ hành tây vẫn còn nguyên vẹn. Dù được ninh nhừ đến mức chỉ cần dùng lưỡi cũng nghiền nát được, hình dáng ban đầu của chúng vẫn rất rõ ràng. Hẳn là người nấu đã chế biến món súp này bằng sự tỉ mỉ đáng kinh ngạc. Chắc tốn kha khá thời gian đây.'
Phô mai phủ lên súp hành tây vốn là một sự kết hợp hiển nhiên. Thế nhưng Ji Oh lại chẳng hề thích lớp phô mai đó quá dày. Theo sở thích cá nhân, anh cực kỳ ngán ngẩm cảnh phô mai dai nhách như cao su khi súp và bát đã nguội lạnh.
'Người ta có thể cho rằng phô mai dày sẽ ngon hệt như củ cải hay thịt bò ninh trong súp, hoặc nó sẽ làm phong phú thêm kết cấu món ăn. Nhưng tôi thì không. Tôi chỉ muốn thưởng thức súp thôi.'
May mắn thay, chiếc bát đựng súp này vẫn giữ được nhiệt độ ổn định. Lớp phô mai không quá mỏng nhưng cũng chẳng hề dày, vô cùng lý tưởng để xúc ăn. Nhờ thế, hương vị nguyên bản của hành tây lại càng thêm nổi bật.
"..."
"Cậu thích chứ?"
"Rất tuyệt. Cảm giác cả cơ thể đang dần ấm lên."
"Món súp hành tây này quả thực mang lại cảm giác giống như một món ăn bồi bổ sức khỏe nhỉ."
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Bí quyết quan trọng nhất của món súp hành tây nằm ở quá trình xào những củ hành trắng muốt, cứng cáp cho đến khi chúng chuyển sang màu nâu caramel đậm đà. Nếu hành bị cháy xém hoặc xào chưa tới, thực khách sẽ phải nếm thử một bát nước nhạt nhẽo vô vị thay vì món súp ngập tràn vị umami. Nhưng bát súp này đã vắt kiệt trọn vẹn vị ngọt, độ umami cùng mọi hương vị tinh túy nhất đến từng giọt cuối cùng. Xứng đáng được vinh danh là một món ăn bồi bổ sức khỏe thứ thiệt. Lượng thời gian và tâm huyết khổng lồ mới có thể chiết xuất trọn vẹn hương vị hành tây đến mức độ này.
'Bắt cóc.'
Phải bắt cóc tên bếp trưởng này thôi.
"Tiếp theo là món salad hoa phô mai dùng kèm khoai tây nghiền Amra."
Món ăn mới mang theo một cái tên lạ hoắc vừa được dọn lên, Ji Oh lập tức quay sang nhìn Yoo Sung Woon. Đĩa salad bày biện tuyệt đẹp. Phủ bên trên lớp sốt vàng nhạt là những viên phô mai nhỏ xinh được tạo hình thành những nụ hoa chúm chím. Bao bọc xung quanh là những cánh hoa mỏng manh đã được tinh chế kỹ lưỡng.
"..."
"..."
Tình huống này cần một lời giải thích.
"..."
"À... Cậu tò mò về nguyên liệu sao?"
"Nếu không phiền, tôi có thể hỏi Amra là thứ gì được không?"
"Nó là một trong những loại trái cây tiêu biểu được mang từ Hầm ngục về và lai tạo giống thành công đấy. Cậu biết quả bơ không?"
"Tôi biết."
"Quả Amra cũng có phần thịt quả mềm rục tương tự như bơ, nhưng lại mang hương vị bùi béo nồng đậm hệt như các loại hạt. Lượng dầu chứa trong thịt quả cực kỳ khổng lồ. Vì loại dầu này có khả năng chịu nhiệt độ cao nên người ta thường dùng nó trong các món ẩm thực Trung Hoa."
"Vậy bản thân phần thịt quả..."
"Tôi cũng thấy lạ đây. Lần đầu tiên tôi thấy có chỗ dùng Amra để làm món nghiền nhuyễn đấy. Mới mùa trước nơi này còn phục vụ salad trái cây cơ. Cứ bốn tháng Histoire lại đổi thực đơn một lần nên luôn mang đến những bất ngờ thú vị cho thực khách."
"Ra là vậy."
Thứ quả tên là Amra mang sắc vàng nhạt còn nhạt hơn cả màu lông gà con.
'...Vị bùi béo này phải ngang ngửa đậu phộng hay quả óc chó.'
Dẫu vậy, hương vị đó cũng không hoàn toàn gợi nhớ đến các loại hạt. Nhắc đến độ tương đồng, nó giống với cảm giác ngòn ngọt bùi bùi khi nhai cơm trắng thật lâu hơn. Rồi dư vị đọng lại cuối cùng là một chút ngọt ngào đậm đặc tựa mật ong pha lẫn vị chua thanh đặc trưng của trái cây, tạo nên một sự chuyển dời hương vị đầy tinh tế.
'Quả thực rất nhiều dầu mỡ. Trông cứ như những lớp vân mỡ đan xen trên thớ thịt bò vậy...'
Sự béo ngậy ngọt ngào phảng phất hương vị nước hầm xương ấy lại vô cùng ăn nhập với những cánh hoa tươi mát bung tỏa rực rỡ xung quanh. Ánh mắt Ji Oh tự động hướng về phía bông hoa phô mai có hình dáng hao hao hoa đỗ quyên.
"..."
Vừa khẽ tách thử bông hoa phô mai ra, anh liền nhận ra ngay đây là một 'bông hoa' được sinh trưởng tự nhiên với hình dáng này ngay từ đầu.
"...Hoa phô mai này..."
"Cậu có hứng thú hả? Để lát nữa tôi tìm cây giống cho nhé?"
"Vậy trăm sự nhờ anh."
"Được thôi. Trên đường kết thúc chuyến du lịch trở về tôi sẽ mua cho."
"Cảm ơn anh."
Một bông hoa mọc ra phô mai ư? Chuyện này đủ sức khơi dậy mọi sự rung động của trẻ thơ, bất kể kẻ đó còn giữ được tâm hồn đồng điệu ấy hay không. Cứ y như một thực thể bước ra từ những cuốn truyện cổ tích thuở ấu thơ vậy.
'Nếu nghĩ đến hàng tá công đoạn phiền phức mà con người phải làm để sản xuất ra phô mai, bông hoa này quả thực ẩn chứa một sức hút khó cưỡng.'
Vốn dĩ phô mai là gì? Chẳng phải nó chính là biểu tượng của sự nỗ lực khi phải liên tục đánh bồng sữa, nhào nặn đến toát mồ hôi sôi nước mắt mới thu về được một lượng ít ỏi hay sao? Thế mà món đồ gia công phức tạp ấy lại chễm chệ mọc thành một bông hoa, bảo sao không khỏi ngỡ ngàng. Từng cánh hoa mỏng manh đẹp tựa một kiệt tác nghệ thuật thực thụ.
'Nguyên lý hoạt động kiểu gì nhỉ? Hương vị thì khá giống loại Tête de Moine...'
Tuy vẫn duy trì được hình dáng ban đầu nhưng chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn, đặc trưng của dòng phô mai nửa cứng. Nó mang hương vị mềm mại và béo ngậy của sữa kết hợp hoàn hảo cùng hương thơm nồng nàn của các loại hạt và chút vị cay hăng đầy kiêu hãnh. So với loại phô mai đó, vị cay xộc thẳng vào đầu lưỡi của hoa phô mai có phần nhỉnh hơn một chút, nhưng tuyệt đối không gây cảm giác khó chịu. Thậm chí có thể coi đây là một điểm nhấn hoàn hảo để trung hòa vị béo ngậy của sốt Amra và độ ngấy đặc trưng của phô mai.
'Sự kết hợp này đúng là nghệ thuật. Không chừng vị bếp trưởng đây là nghệ nhân văn hóa phi vật thể cũng nên?'
Quan trọng nhất là, độ ngọt và vị bùi béo của hoa phô mai mạnh gấp đôi so với Tête de Moine, phảng phất chút hương mật ong dịu dàng. Đó là vị ngọt thanh tao lướt qua đầu lưỡi khi người ta úp ngược bông hoa đỗ quyên xuống rồi hút lấy mật của nó. Hương vị ấy lại hòa quyện với món salad hoa này đến mức hoàn hảo đáng sợ. Tâm trí Ji Oh rộn ràng hẳn lên trước viễn cảnh mang loài hoa này về trồng tại túp lều nhỏ.
"Trông cậu có vẻ cực kỳ hạnh phúc."
"Đúng vậy."
Anh ta vừa hỏi một câu thừa thãi gì thế.
"Loài người vốn dĩ cảm thấy hạnh phúc nhất khi được ăn mà."
"Ờ... Vậy hả?"
"Ít nhất thì với tôi là như thế."
Cảm giác này đã bén rễ từ thuở anh còn ngồi nhặt những củ khoai tây bà nướng trong bếp lửa ra để ăn. Anh mãi mãi không thể thoát khỏi cái thú vui mang tính bản năng mãnh liệt này.
Vô vàn các món ngon khác trong thực đơn ảo diệu này tiếp tục được dọn lên. Gratin ngập tràn hương nấm truffle sánh đôi cùng khoai tây chiên phủ nhẹ một lớp phô mai. Thịt ức bò nướng chậm ở nhiệt độ thấp ngấm trọn hương gỗ tự nhiên hòa cùng những lát tỏi sấy giòn rụm bên trên. Dù ẩm thực Pháp vốn nổi tiếng nhiều dầu mỡ, nhưng chuỗi thực đơn này lại có sự cân bằng hương vị xuất sắc đến mức ăn hoài không ngán.
"Cũng được đấy chứ?"
"Không phải được, mà là cực kỳ tuyệt vời."
"Thấy cậu vui vẻ thế này là tốt rồi..."
Nếu đã định đóng giả con người, ít ra cậu cũng nên giả vờ để tâm đến xung quanh một chút chứ.
'Con người là loài sinh vật mang tính xã hội cao hơn cậu tưởng nhiều đấy...'
Phải một mình gánh chịu vô vàn ánh mắt soi mói mang hàm ý "cái quái gì thế kia" thay cho Ji Oh suốt từ nãy đến giờ, Yoo Sung Woon chỉ biết cười khổ.
💬 Bình Luận Chương Này