🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Họa Sĩ Hầm Ngục - Chương 31 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Thư Viện BoyLoves.com.


Chương 31

"Vậy giờ chúng ta đến Cung Gyeongbok nhé."

"..."

Cung Gyeongbok ư?

'Hồi trước mình cũng từng vài lần dẫn học sinh trong lớp đi ngoại khóa ở đó. Tụi nhỏ cứ chê chán rồi ghét ra mặt...'

Nhớ lại khoảng thời gian ồn ào náo nhiệt năm xưa, Ji Oh lên tiếng hỏi.

"Anh bảo ở đó có chợ đêm đúng không?"

"Đúng vậy, để cảm nhận bầu không khí Hàn Quốc thì không đâu bằng chỗ đó đâu."

"Nghe có vẻ thú vị đấy."

"Đến đó cậu có muốn mặc thử Hanbok không?"

"Hanbok sao..."

Những ký ức chưa quá xa xôi bất chợt ùa về. Nếu không phải do nhà trường tổ chức thì anh cũng chẳng rảnh rỗi tự vác xác đến đó bao giờ. Nhưng đi Cung Gyeongbok cũng có cái thú vui là bắt tụi nhỏ mặc Hanbok rồi chụp ảnh kỷ niệm.

'Nhất là cái lớp cuối cùng mình chủ nhiệm, đám nhóc ấy còn diễn luôn cả một màn cung đấu cực kỳ đặc sắc ngay tại trận.'

Ji Oh chìm đắm trong hoài niệm. Trận huyết chiến giữa Trung điện nương nương và thái giám hồi đó đúng là đỉnh cao không thể tả. Nhờ quản lý đám học sinh vừa đáng yêu vừa ồn ào đó, Ji Oh có rất nhiều kỷ niệm đẹp về Cung Gyeongbok. Vì là người dẫn đoàn nên anh chưa từng tự mình mặc thử Hanbok, nhưng anh cũng không ghét trải nghiệm này.

"Được thôi."

"Thật sao?"

Nhìn dáng vẻ đó của Ji Oh, Yoo Sung Woon âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

'Bản chất cậu ấy vốn là một bức chân dung. Mình cứ lo cậu ấy sẽ thấy khó chịu khi phải thay đổi trang phục cơ.'

May mắn thay Ji Oh có vẻ không mấy bài xích với những trải nghiệm mới mẻ này.

"Tốt rồi, tôi biết một tiệm khá ổn đấy."

"Tiệm cho thuê Hanbok á?"

"Chỗ đó thường ít người, chúng ta cứ thong thả đến cũng được."

"Tôi mong chờ lắm."

"Vậy giờ chúng ta đi tàu điện trên cao nhé. Sắp đến giờ tàu cập bến rồi."

"Tàu chạy theo giờ cố định sao?"

"Phương tiện này không chạy thường xuyên lắm đâu..."

Vừa dẫn Ji Oh ra trạm dừng, Yoo Sung Woon vừa chìm vào một cảm giác kỳ lạ.

'Cậu ấy tự xưng là Ji Oh nên mình cứ tưởng cậu ấy đang học theo văn hóa Hàn Quốc. Hóa ra nền văn hóa mà cậu ấy đang bắt chước không phải của Hàn Quốc sao?'

Quy tắc bàn ăn Ji Oh thể hiện tại nhà hàng lúc nãy khó có thể coi là phong cách Hàn Quốc được. Nhìn đi nhìn lại vẫn mang đậm nét phương Tây hơn. Chuyện này quả thực rất kỳ lạ nếu đối chiếu với những phát ngôn tỏ vẻ rất am hiểu về Hàn Quốc của cậu ấy trước đây.

"...Ừm."

Nhưng đến nước này thì cũng chẳng quan trọng nữa.

"Nhà hàng thế nào?"

"Ngon lắm."

"Phản ứng này làm người dẫn đường như tôi thấy mát mặt ghê."

Hồi trước đẳng cấp của cậu ấy quá cao nên khuôn mặt kia có biểu cảm gì cũng khó lòng nắm bắt được. Giờ đây anh ta đã có thể nhận ra Ji Oh đang thực sự tận hưởng tình huống này theo cách riêng.

'Nhờ vậy công việc hướng dẫn cũng suôn sẻ hơn nhiều.'

Yoo Sung Woon miên man suy nghĩ.

'Cậu ấy đang cư xử rất giống con người. Chỉ cần bọn Thợ săn khác không kiếm chuyện thì chắc sẽ chẳng có vấn đề gì. Theo lời Hội trưởng Bisabeol, Ji Oh thuộc tuýp người luôn cố gắng né tránh xô xát hết mức có thể...'

Ji Oh cất tiếng chia sẻ cảm nhận.

"Tàu điện trên cao chạy xuyên qua cả tòa nhà luôn nhỉ."

"Làm thế mọi người đi làm mới tiện. Tàu thả khách ngay trong tòa nhà chẳng phải rất nhàn sao."

"Cũng đúng."

"Đi thêm hai trạm nữa sẽ tới trạm dừng đâm xuyên qua một trung tâm thương mại đấy."

"Không bị ồn ào hả?"

"Đương nhiên người ta phải làm cách âm rồi. Cách xử lý cụ thể ra sao chắc chỉ có Bộ Pháp thuật mới biết..."

Cứ nhìn cái dáng vẻ vui vẻ đón nhận mọi lời giới thiệu ấy là đủ hiểu Ji Oh rất ưng ý thế giới của loài người.

'Một gã đàn ông cao gần 1m90 mà cư xử như vậy đáng lẽ phải trông trẻ con lắm mới đúng.'

Đường nét góc cạnh trên chiếc cổ khi quay đi hay từng ngón tay khẽ chạm vào cửa kính lại mang đến một cảm giác trưởng thành kỳ lạ. Rõ ràng cậu ấy đang rất tận hưởng trải nghiệm này. Nhưng đó không phải là sự cảm thán ngây thơ của một đứa trẻ mà giống ánh nhìn của một kẻ bàng quan tột độ.

'Chắc do bầu không khí tỏa ra từ cậu ấy quá áp bách.'

Đó không phải nụ cười của một kẻ đứng ở vị trí ngang hàng. Cậu ấy chắp tay sau lưng, hệt như đang dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống vạn vật.

"Sắp xuống chưa?"

"À, đúng rồi."

Yoo Sung Woon đưa Ji Oh xuống tại ga Gyeongbok. Anh ta chỉ tay xuống phía dưới trạm dừng rồi nói.

"Đây chính là Cung Gyeongbok."

Một trong những ưu điểm tuyệt vời nhất của tàu điện trên cao là có thể bao quát toàn cảnh thành phố. Ở độ cao vừa phải, những chiếc đèn trời bồng bềnh trôi lơ lửng tựa như đang sống động nhảy múa. Nằm nép mình ngay bên dưới là Cung Gyeongbok cùng làng Hanok cổ kính. Có lẽ nhờ đặc trưng dùng lửa thắp sáng màn đêm thay vì điện, toàn bộ không gian được ánh sáng ấm áp vô ngần bao trùm.

Những người ghé qua sau giờ làm hoặc khách du lịch đang rôm rả mua đồ ăn tại khu chợ đêm trải dài từ trong ra ngoài cung điện. Những bộ Hanbok được mặc theo đủ mọi vai vế bay phấp phới trong gió đông. Đợi Ji Oh thu trọn toàn bộ khung cảnh vào tầm mắt, Yoo Sung Woon mới cất lời.

"Đã đến Seoul là phải ghé Cung Gyeongbok. Chỗ này được xếp hàng danh thắng du lịch tầm cỡ thế giới đấy."

"..."

"Sao thế? Nhiều người quá nên cậu thấy ồn ào à?"

"Không đâu, tôi chỉ không ngờ bầu không khí lại tuyệt vời đến mức này."

"Thấy cậu không ghét là may rồi. Vậy chúng ta cũng đi chơi thôi."

Yoo Sung Woon dùng thang máy tốc hành đi xuống rồi dẫn Ji Oh vào làng Hanok. Dọc theo những con ngõ nhỏ hẹp là bóng dáng dòng người qua lại tấp nập. Có người mặc Hanbok, cũng có người mặc thường phục. Những bộ Hanbok mùa đông thuê ở cửa hàng đều được tích hợp công nghệ giữ nhiệt. Thế nên dù đang giữa mùa đông giá rét, trang phục của mọi người cũng không quá dày cộm.

"Lại đây, trước tiên cứ thay quần áo đã."

"Chúng ta đến chỗ thuê Hanbok sao?"

"Đúng rồi, muốn chơi cho đã thì phải chuẩn bị đủ thứ chứ."

Làng Gyeongbokgung nổi tiếng với những nếp nhà Hanok đan xen chằng chịt khiến người mới đến rất dễ lạc đường. Tuy nhiên anh ta đã ghé đây vài lần nên việc tìm đường khá dễ dàng. Những khu du lịch tràn ngập 'Đồng thoại' thế này luôn ẩn chứa vô số việc để Yoo Sung Woon xử lý.

'...Hôm nay cậu ấy có vẻ khá phấn khích. Chắc không đến mức gây rắc rối đâu nhưng hoạt bát hơn hẳn bình thường...'

Anh ta nhìn những 'Đồng thoại' đang đi lại xung quanh. Có bóng người đang làm bộ dọn tuyết trên mái nhà Hanok, lại có kẻ diện Hanbok đóng giả thư sinh hay tiểu thư khuê các.

"..."

Vừa nhìn thấy những thứ đeo mặt nạ gỗ đó, Yoo Sung Woon lập tức quay mặt đi. Thường thì chúng sẽ không chủ động tấn công. Dù vậy, tốt nhất là đừng dại dột nhìn thẳng vào mắt những sinh vật ở Gyeongbok này quá lâu.

Khoảng sân nhỏ treo đầy những dải lụa mềm mại cùng những chiếc đèn lồng tỏa ánh sáng ấm áp dưới mái hiên. Yoo Sung Woon kéo Ji Oh đang đứng im lặng ngắm nghía cảnh vật bước vào bên trong gian nhà Hanok.

"Bà chủ ơi."

"Ây da, Sung Woon đó hả."

Một người phụ nữ trung niên diện bộ Hanbok thêu hoa rực rỡ tươi cười ra đón.

"Lâu lắm không gặp cậu. Lần này lại đưa khách đến chơi sao?"

"Là khách quý của công ty nên tôi phải chăm sóc kỹ một chút."

"Thế thì Hanbok nhà tôi là chuẩn bài rồi."

Bà chủ cười nhã nhặn rồi quay sang nhìn Ji Oh.

"Đây là khách quý đúng không?"

"Chúng tôi chủ yếu lượn lờ chợ đêm chứ không tham gia trò chơi nên chị chọn bộ nào thoải mái chút nhé."

"Sao thế, không định chơi trò gì à? Đợt này có nhiều trò hay lắm đấy."

"Hôm nay đi lại cả ngày cạn sạch năng lượng rồi."

"Vậy phải sửa soạn cho ngài đây thành một vị thư sinh thôi nhỉ? Quần áo dày hay nặng quá đi lại sẽ bất tiện lắm, lấy bộ thư sinh phục mỏng nhẹ nhé."

"Thế thì tuyệt quá."

Yoo Sung Woon quay sang hỏi Ji Oh.

"Cậu định xử lý khuôn mặt thế nào? Tiếp tục che kín hay..."

"Tôi muốn che lại."

Xin hãy bảo vệ tính ẩn danh của bức chân dung này.

Đám đông ngoài sức tưởng tượng kia đã làm Ji Oh rén ngang. Vốn luôn muốn tránh xa sự chú ý của con người, anh hy vọng có thể che khuất khuôn mặt để ngăn chặn triệt để mọi ánh nhìn săm soi. Dù không hiểu được tâm tư nhút nhát đó của đối phương, Yoo Sung Woon vẫn thừa sức đoán ra Ji Oh chẳng ưa gì môi trường ồn ào phức tạp. Anh ta gật gù tỏ vẻ thấu hiểu rồi nhờ vả bà chủ.

"Ở đây có khẩu trang không?"

"Lấy loại rộng rãi thoải mái nhé?"

"Thế cho tiện. Làm phiền chị."

"Vậy chọn đồ trước đi."

Bà chủ nhìn Ji Oh rồi cất lời.

"Cậu có thể cởi áo choàng ra một lát không? Lát nữa cậu muốn mặc tiếp cũng được, nhưng tôi phải nhìn dáng người mới chọn Hanbok chuẩn được."

"Tôi hiểu rồi."

Ji Oh ngoan ngoãn cởi áo choàng vắt lên tay. Hoàn thành xuất sắc yêu cầu, anh nhìn bà chủ với vẻ mặt đầy tự hào.

"..."

"..."

"...Bà chủ ơi."

Yoo Sung Woon phải lên tiếng gọi người phụ nữ đang hóa đá tại trận.

"Chị cứ thế là khách chạy mất dép đấy."

"...Ây da, tôi thất lễ quá."

Lúc này bà chủ mới giật mình hoàn hồn.

"Tại vị khách này đẹp trai quá làm tôi suýt tắt thở mất thôi."

"Đừng có nói mấy câu kỳ cục với khách của tôi đấy."

"Dáng đẹp thế này, khách lại còn đẹp trai lồng lộn, tôi chọn đồ cũng thấy sướng tay. Đợi một lát nhé."

Không lâu sau, bà chủ cùng hai cô gái trẻ đẩy hai giá treo Hanbok đi ra. Một bên là những bộ Hanbok mang sắc xanh lam mát mắt, bên còn lại toàn tông màu vô sắc.

"Hai bộ này đều được may bằng lụa dệt từ tằm nhà tôi. Bề mặt bóng láng mềm mịn không lo kích ứng da đâu."

"Chắc màu xanh là của tôi rồi? Đồ mặc mùa đông mà chọn màu lạnh lẽo thế này sao?"

"Tôi chỉ lấy ra bộ hợp với cậu nhất thôi. Cỡ như Sung Woon thì mùa đông mặc màu này mới tôn dáng."

"Kiểu này dễ bị lợi dụng làm người mẫu bất đắc dĩ lắm..."

"Thì tiện mặc đi chơi cậu quảng cáo luôn cho quán tôi, đội ơn nhiều. Chứ công nhận đám Thợ săn các cậu ai nấy dáng chuẩn như người mẫu ấy."

Bà chủ quay sang nhìn Ji Oh.

"Giữa mùa đông giá rét mà ăn mặc phong phanh thế này chắc cậu cũng là Thợ săn nhỉ? Hanbok nhà tôi làm rất nhẹ và bền, mấy cậu Thợ săn mặc vào cứ gọi là quẩy tung nóc không lo vướng víu đâu, đừng lo."

"Tôi không lo gì đâu."

Vốn dĩ Ji Oh có phải Thợ săn đâu.

'Tự nhiên giờ chối thì hơi kỳ.'

Bà chủ phe phẩy chiếc quạt trên tay rồi cười tươi.

"Mấy người Thợ săn ghét mặc đồ rườm rà lắm nên tôi cứ báo trước cho chắc. Mặt mũi lạ hoắc thế này chắc cậu là Thợ săn hoạt động tự do hoặc mới lấy bằng đúng không?"

"..."

"Không muốn nói cũng chẳng sao. Nghe bảo muốn che kín mặt chắc cậu cực kỳ ghét bị đào bới thông tin cá nhân chứ gì. Yên tâm, tôi sẽ ngụy trang cho cậu vừa kín đáo vừa sành điệu luôn."

Đào bới thông tin cá nhân á?

'Làm Thợ săn thường xuyên bị soi mói đời tư thế sao?'

Trên đời lại có cái thế giới đáng sợ đến vậy cơ đấy. Quyết định lát nữa sẽ đi hỏi Yoo Sung Woon cho ra nhẽ, Ji Oh khoác lên người bộ Hanbok màu đen được bà chủ đang cài chiếc trâm tuyệt đẹp trên tóc anh nhiệt tình đề cử. Áo khoác ngoài màu đen phối cùng áo choàng dài xám tro. Thắt lưng là một dải màu trắng tinh khôi.

"Đi Cung Gyeongbok thì phải đội cả nón Gat nữa. Chà, hợp phết đấy chứ. Chắc chắn treo thêm cả đống ngọc bội Norigae cũng sẽ đẹp rạng ngời luôn. Cái này làm từ san hô đấy, cậu đeo thử xem."

"Cảm ơn bà chủ."

"Còn đây là khăn quàng cổ. Ui cha, hợp màu trắng dã man. Tại da cậu trắng trẻo mịn màng quá nên đeo gì cũng đẹp. Túi gấm này lát nữa dùng để đựng xu, nhớ đeo cẩn thận kẻo rớt nhé."

"..."

"Rồi, cuối cùng là nón Neoul."

Lớp vải đen nhánh bồng bềnh làm Ji Oh hơi bối rối. Anh biết nón Neoul là gì nhưng chưa từng trực tiếp sử dụng bao giờ.

"...Cái này đội kiểu gì vậy?"

"Phải nhờ người giúp thôi. Dan Woo à, ra đội nón Neoul cho vị khách đẹp trai của chúng ta đi em."

"Vâng ạ."

Cô gái trẻ thắt ruy băng hồng tiến lại gần, cẩn thận phủ lớp vải đen lên chiếc nón Gat của Ji Oh. Thật kỳ diệu, tầm nhìn của anh hoàn toàn rõ nét chẳng hề bị cản trở chút nào.

"Nghe bảo hai cậu chủ yếu lượn lờ chợ đêm. Đi chợ đêm kiểu gì chả phải ăn uống liên tục, đeo khẩu trang vướng víu lắm. Cỡ người không muốn lộ mặt như cậu dùng nón Neoul dài thế này là chuẩn không cần chỉnh."

"..."

"Khí chất của cậu nổi bật thế này có khi người ta vẫn nhận ra đấy. Nhưng trang phục sặc sỡ, phụ kiện lại treo lỉnh kỉnh đầy người thì ai rảnh rỗi đâu mà đi soi kỹ mặt mũi làm gì?"

"Ra là vậy."

"Khăn quàng cổ dày dặn nên che kín nửa dưới khuôn mặt rồi, che chắn thế này là quá hoàn hảo. Ngài thư sinh cứ thoải mái mà tận hưởng không khí vui vẻ ở làng chúng tôi nhé."

Từ phía bên kia, Yoo Sung Woon đã thay xong bộ Hanbok tông xanh lam, bèn lên tiếng hỏi bà chủ.

"Chúng tôi định mua mấy chiếc đèn lồng nữa."

"Chà, chuẩn bị bài bản phết nhỉ? Cậu thích loại đèn nào?"

"Tôi cũng chưa nghĩ ra. Dạo này loại nào bán chạy nhất?"

"Để xem nào, mấy cô gái trẻ thì chuộng đèn hình mặt trăng lắm."

"Ờ... Thế còn đàn ông thì sao? Chúng tôi đâu phải tiểu thư đài các."

"Cậu nghĩ cảnh hai gã đàn ông rủ nhau đi chơi chung như hai cậu dễ gặp lắm hả?"

Suy nghĩ một lát, bà chủ gọi một cô gái thắt ruy băng khác.

"Hong Yeon à, mang bể cá ra đây giúp chị."

"Vâng thưa chị."

Người con gái tên Hong Yeon nhanh chóng đẩy một chiếc hộp kính khổng lồ ra ngoài. Bên trong là muôn vàn chiếc đèn lồng làm bằng giấy Hanji đang tỏa sáng lung linh, chuyển động uyển chuyển tựa sinh vật sống. Bà chủ dùng vợt vớt ra hai chú cá nhỏ. Cái cách chúng vùng vẫy khe khẽ trông hệt như cá thật.

"Đèn cá vàng thì sao? Nhỏ nhắn, ánh sáng dịu nhẹ, mang theo bên người cũng tiện."

"Lấy cái này đi."

Ji Oh sốc văn hóa toàn tập.

'Đèn lồng mà cũng sống được cơ á?'

Nghe Yoo Sung Woon nhắc đến 'đèn', anh cứ mường tượng ra loại đèn trời cầm tay hay đèn hoa sen treo lủng lẳng cơ. Nào ngờ chiếc đèn cá vàng mà Yoo Sung Woon vừa mua lại lượn lờ bay giữa không trung. Chẳng mấy chốc, một con đã nằm bồng bềnh ngay cạnh mặt Ji Oh.

"..."

Con cá vàng giấy khẽ vẫy đuôi tỏa ra thứ ánh sáng dịu mắt, dù nhìn trực diện cũng chẳng hề bị lóa.

"Hai cậu đi chơi vui vẻ nhé."

Bà chủ vẫy tay chào tạm biệt.

Rời khỏi khoảng sân ngập tràn sắc lụa, cả hai lại bước vào con đường làng ồn ào náo nhiệt. Yoo Sung Woon cất tiếng gọi Ji Oh đang mải mê đảo mắt ngắm nghía xung quanh.

"Sao rồi, mặc thế có khó chịu không?"

"Thoải mái lắm."

"Nếu muốn tham quan làng trước khi vào Cung Gyeongbok thì cứ tự nhiên nhé."

"Đi dạo trong làng sao?"

"Khu chợ trong làng đóng cửa sớm hơn Cung Gyeongbok. Nếu chúng ta lượn lờ chợ đêm trong cung xong mới ra thì chắc ngoài này tắt đèn tối thui hết rồi."

"Vậy chúng ta dạo quanh làng một chút được không?"

"Tất nhiên rồi."

Dẫn Ji Oh vẫn còn bỡ ngỡ trước khung cảnh mới lạ này theo, Yoo Sung Woon rẽ vào một cửa tiệm bán quạt.

"..."

Cạnh cửa tiệm là một đám bóng người đeo mặt nạ gỗ thô kệch đang đứng ngây ra đó lấm lét ngó nghiêng. Ji Oh chớp mắt hai cái. Chuyển động của chúng không hề cứng nhắc, nhưng lại rập khuôn đồng loạt hệt như máy móc được lập trình sẵn mệnh lệnh.

Trông chẳng giống con người chút nào. Lúc Ji Oh đang nghiêng đầu thắc mắc về danh tính của thứ đó, Yoo Sung Woon đã lên tiếng gọi chủ tiệm.

"Chủ quán ơi, cho tôi xem mấy cây quạt bên này với."

"Chà, hai vị thư sinh phong độ quá. Cậu muốn xem loại nào?"

"Loại nào cứng cáp một chút..."

"Thế thì loại này là đỉnh nhất rồi."

Dời sự chú ý khỏi đám người đeo mặt nạ lởn vởn kia, Ji Oh tiếp tục tò mò ngắm nhìn khu chợ trong làng.

'Thương nhân ở đây ai cũng mặc Hanbok nhỉ.'

Có người diện Hanbok truyền thống, người lại mặc Hanbok cách tân. Thậm chí có người bên trong mặc đồ hiện đại nhưng bên ngoài lại khoác thêm chiếc áo Durumagi. Bọn họ tỏ ra cực kỳ phối hợp và chiều chuộng đám du khách đang mặc Hanbok lượn lờ quanh đây.

Lát sau, Yoo Sung Woon mua một chiếc quạt màu đen tặng cho Ji Oh.

"Đây, cầm lấy đi. Đã mặc đồ thư sinh thì phải cầm theo cây quạt mới chuẩn bài."

"...Thư sinh bắt buộc phải có quạt hả?"

"Cũng có thể là thế, mà cũng có thể không. Một món đồ lưu niệm vô thưởng vô phạt thôi."

"Quà lưu niệm ở mấy khu du lịch thế này bao giờ cũng mang ý nghĩa đặc biệt mà."

Cây quạt với phần nan và phần vải đều nhuốm sắc đen trông khá cao cấp. Dù thầm nghĩ quạt cũng màu đen nốt thì nhìn có giống Sứ giả Địa ngục quá không, một người cuồng màu đen như Ji Oh vẫn ngoan ngoãn nhận lấy.

"Khu làng Gyeongbok này chủ yếu bán đồ lưu niệm. Hoặc không thì bán nguyên liệu nấu ăn. Người ta bày bán những tảng thịt lớn nguyên khối hay nông thủy sản tự nuôi trồng. Hàng ở đây tươi ngon hơn hẳn đồ phân phối từ các tỉnh khác lên, nên khối người cố tình đến tận đây để mua sắm đấy."

Ji Oh gật gù tán thành.

"Không khí ở đây thực sự rất tuyệt."

"Đúng không?"

Lượn lờ quanh làng một lúc lâu, cả hai cuối cùng cũng tiến vào Cung Gyeongbok.

"Khoan đã, phải đổi tiền trước đã."

"Đổi tiền sao?"

"Lúc nãy bà chủ cho cậu cái túi gấm đúng không. Đó là dịch vụ cơ bản để khách đựng tiền xu đấy. Bên trong Cung Gyeongbok chỉ tiêu loại tiền xu này thôi, cứ đổi sẵn một khoản dùng cho tiện."

"Nếu dùng không hết thì sao?"

"Cậu có thể mang về làm kỷ niệm, hoặc đem ra quầy đổi lại thành tiền thật cũng được."

Một lát sau, Yoo Sung Woon xách về một túi gấm căng phồng xu.

"Tuy người ta cố tình làm loại xu này mỏng nhẹ bớt rồi, nhưng cầm vẫn nặng trĩu tay."

"Làm thế này mọi người không thấy phiền phức sao?"

"Ai biết được? Chắc cũng có người thấy phiền đấy, nhưng vốn dĩ khách đến đây là để tận hưởng bầu không khí này cơ mà. Đám thương nhân trong Cung Gyeongbok cũng khoái thu tiền xu hơn, vì giá trị quy đổi thực tế còn cao hơn cả mệnh giá in trên xu nữa."

"Sao lại thu được nhiều tiền hơn?"

"Chính phủ có chính sách trợ cấp cho các thương nhân."

Yoo Sung Woon khẽ bật cười.

"Phải làm vậy họ mới tích cực sử dụng tiền xu chứ."

"Thì ra là thế."

"Này, cầm lấy đi. Thẻ bài thân phận của cậu đấy."

"...?"

Cả thẻ bài cơ à? Tiền xu dùng làm công cụ giao dịch thì hiểu được, nhưng cái thẻ bài thân phận này để làm gì. Thấy Ji Oh nhìn mình thắc mắc, Yoo Sung Woon nhún vai.

"Vé trọn gói đấy."

"À ha."

Tuyệt cú mèo.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Họa Sĩ Hầm Ngục
4.7/5 ⭐ (14 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ