🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Họa Sĩ Hầm Ngục - Chương 32 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Thư Viện BoyLoves.com.


Chương 32

Ji Oh đánh chén say sưa các món ăn tại chợ đêm.

"..."

Thấy Yoo Sung Woon cứ nhìn chằm chằm, anh bèn lên tiếng.

"Anh có thắc mắc gì sao?"

"Không có gì, chỉ là thấy cậu ăn khỏe thật đấy."

"Vâng, đúng là vậy."

Vốn dĩ Ji Oh là một người có sức ăn cực lớn.

"Cậu không thấy no à?"

"Bình thường tôi cũng ăn nhiều nên không sao đâu."

"Mức này là đáng nể luôn rồi đấy."

"Đồ ăn dở thì tôi chỉ ăn vừa phải thôi. Nhưng mà ở đây món nào cũng ngon tuyệt."

"Đương nhiên phải ngon thì người ta mới đến chứ."

Dù đó là chân lý, nhưng nếu cửa hàng nào đồ ăn cũng ngon thì trên đời này đào đâu ra quán bị phá sản.

'Dẫu sao thì sau 31 năm, khu du lịch này đã phát triển phong phú hơn hẳn. Nhớ hồi dẫn tụi nhỏ trong lớp tới đây tham quan, cả đám toàn lững thững đi bộ như đang hành hương về cội nguồn lịch sử. Hồi đó dỗ dành đám nhóc đang chán nản cũng đủ mệt bở hơi tai.'

Ji Oh vén hờ mạng che mặt Neoul lên rồi cắn một miếng bánh gạo nướng than củi tẩm mật. Đây chính là kẹo hồ lô phiên bản Hàn Quốc.

'Nhắc đến Cung Gyeongbok là người ta thường nghĩ ngay tới một di sản văn hóa đặc trưng... mang đậm nét cổ kính.'

Nơi này chứa đựng biết bao kỷ niệm đối với anh. Nhưng thứ tạo nên những hồi ức ấy không phải bản thân Cung Gyeongbok, mà là quãng thời gian tương tác với đám học trò mặc Hanbok chạy lăng xăng tìm kiếm bản ngã.

'Cái đứa ôm mộng làm idol tự dưng rơi nước mắt rồi khăng khăng kiếp trước mình là vua Joseon giờ ra sao rồi nhỉ. Không biết tụi nhỏ sống có tốt không.'

Nếu không có đám học sinh cấp ba hâm dở luôn tuôn ra những lời vô tri ấy, chắc Ji Oh cũng chẳng tận hưởng chuyến đi Cung Gyeongbok được đến mức này. Làng Hanok tuy đẹp và cổ kính, nhưng cứ hễ bắt đi vào mùa hè là lại có cả tá học sinh gào thét phản đối.

'Nhưng Cung Gyeongbok bây giờ thú vị thật sự. Có quá nhiều thứ để trải nghiệm.'

Những người diện Hanbok say sưa đắm chìm vào trò chơi nhập vai. Thỉnh thoảng họ còn trao đổi lồng đèn cho nhau. Ai nấy đều toát lên vẻ rạng rỡ hân hoan.

"..."

Trông thấy cảnh đó, một nỗi thắc mắc chợt nảy sinh trong lòng anh.

'Đó là cái gì thế nhỉ.'

Xa xa có mấy bóng đen trong suốt mặc Hanbok đang lảng vảng.

'Vừa nãy ở tiệm quạt hay ngoài ngõ Làng Hanok cũng vậy... Mình thấy mấy thứ na ná thế này lượn lờ suốt.'

Dù có thể có ngoại lệ, nhưng những sinh vật Ji Oh nhìn thấy đều đeo mặt nạ. Một đám bóng đen mang hình dáng gánh xiếc đung đưa đi lại trên sợi dây treo đèn lồng. Một đám khác trông như những đứa trẻ tết tóc đuôi sam nhảy nhót tung tăng giữa dòng người. Lại có cả một nhóm quan văn đi lại trong khu vực cung điện cấm ra vào...

"...Anh Yoo Sung Woon này."

"Sao thế?"

"Người ta gọi những thứ kia là gì vậy?"

"Thứ nào cơ... À."

Yoo Sung Woon đáp lời với thái độ đinh ninh Ji Oh đã biết tỏng.

"Đó là Đồng thoại, những câu chuyện sống. Cậu chưa từng thấy chúng ở nơi thế này sao?"

"..."

"Bọn chúng vốn thích những nơi vắng vẻ nên hiếm khi xuất hiện ở khu du lịch ồn ào. Dù sao chúng cũng là một trong những Đứa con của Cội Nguồn đàng hoàng đấy."

Khái niệm này anh đã từng nghe qua.

"Lần trước anh cũng từng nhắc đến chuyện tương tự rồi."

"Chuyện nào cơ? Cậu đang nói về Đứa con của Cội Nguồn à?"

"Vâng, anh có thể giải thích chi tiết hơn một chút không?"

"...À, ra thế."

Yoo Sung Woon gãi sau gáy rồi tiếp lời.

"Hình như đợt trước giải thích về Người Làm Vườn tôi có nói qua loa về nó rồi... Lúc đó chỉ lướt nhẹ thôi. Hơi khó để tóm tắt ngắn gọn nhưng tôi sẽ thử giải thích cho cậu nghe."

"..."

"Có một thực thể siêu việt mà con người chúng ta định nghĩa là 'Cội Nguồn', nó giống như vị thần của các vị thần vậy. Đó là một loại hệ thống bao trùm toàn bộ vũ trụ và các chiều không gian. Nhiệm vụ của nó là quản lý sự cân bằng rồi tạo ra đủ loại quy tắc."

"Ra là hệ thống."

"Thường Cội Nguồn sẽ sinh ra những đứa con khác. Chúng được gọi là 'Đứa con của Cội Nguồn'. Bọn chúng là những thực thể có thể phân loại thành một dạng tự nhiên, giống như sóng biển, cơn gió, dã thú hay con người vậy."

"..."

"Những Đứa con của Cội Nguồn này được chia thành vài loại..."

Vừa nói Yoo Sung Woon vừa chỉ tay về phía bóng hình quan văn đang di chuyển bên trong cung điện. Sinh vật đó đội chiếc mũ quan khổng lồ che khuất khuôn mặt, tay áo cũng dài đến mức vô lý che lấp mọi bộ phận trên cơ thể. Hành động di chuyển theo bầy đàn của chúng đều tăm tắp hệt như một điệu múa tập thể vô cùng cuốn hút. Thế nhưng cũng chính vì vậy mà chúng chẳng giống sinh vật sống chút nào. Trông chúng giống như những cái bóng khoác lên mình bộ quần áo rồi bắt chước loài người.

"Mấy tên đó được gọi là 'Đồng thoại'."

"Đó là những thực thể như thế nào vậy?"

"Giống như đa số các Đứa con của Cội Nguồn khác, chúng không quan tâm đến loài người và cũng chẳng gây hại gì cả. 'Đồng thoại' là những câu chuyện sống đồng thời mang hình hài gần giống con người nhất."

"Vậy tinh thần của chúng cũng giống con người sao?"

"Chúng không suy nghĩ như con người đâu, chỉ đơn thuần là mô phỏng lại những tàn tích thôi. Đứa con của Cội Nguồn cực kỳ thành thạo trong việc ngụy trang vẻ bề ngoài. Chẳng phải do học hỏi từ đâu, mà bản chất cốt lõi của chúng vốn đã như thế rồi."

Rút một hơi nước ép hồng xiêm, Yoo Sung Woon nói tiếp.

"Dù thuộc loại nào đi chăng nữa, Đồng thoại luôn đeo mặt nạ. Đằng sau lớp mặt nạ ấy hoàn toàn không có khuôn mặt. Chúng chẳng có cơ thể con người hay khả năng tư duy tương đương, tất cả chỉ là lớp vỏ bọc sao chép bề ngoài mà thôi."

"..."

"Cậu vẽ một người ra giấy đâu có nghĩa bức tranh đó sẽ biến thành người thật. À, tất nhiên trường hợp của cậu thì tôi không nắm rõ... nhưng bình thường luôn tồn tại giới hạn của các chiều không gian."

"Tôi hiểu."

Trên đời này chắc chắn không có nhiều bức chân dung đặc biệt như anh. Thấy Ji Oh gật đầu đồng tình, Yoo Sung Woon tiếp lời.

"Bọn chúng có câu chuyện riêng của mình. Khi câu chuyện đó kết thúc, chúng sẽ tan biến. Cung Gyeongbok tuy đông đúc nhưng lại là môi trường sống lý tưởng cho đám Đồng thoại này."

Vừa quan sát dòng người, Ji Oh vừa đặt câu hỏi.

"Mọi người không nhìn thấy những Đứa con của Cội Nguồn này sao?"

"Đúng là có rất ít người nhìn thấy chúng."

Yoo Sung Woon gật gật đầu.

"Người bình thường đâu thể cảm nhận được sóng âm của cá heo hay dơi. Chuyện này cũng tương tự vậy. Đứa con của Cội Nguồn hiện hữu trên thế giới này, nhưng số người cảm nhận được chúng lại đếm trên đầu ngón tay. Dù bọn chúng chẳng thèm trốn tránh chút nào."

"Giống ma quỷ sao?"

"Ừm... Nhìn nhận theo hướng đó cũng được. Cơ mà chúng không hề hiểu con người nên bản chất vẫn khác biệt. Dù có ngụy trang giống loài người đến đâu thì bên trong bọn chúng vẫn trống rỗng. Khác nhau ngay từ gốc rễ."

Anh ta chợt nhớ ra điều gì đó bèn nói tiếp.

"À đúng rồi. Nghe đồn ngày xưa không một ai nhìn thấy Đứa con của Cội Nguồn cả. Trái Đất chịu ảnh hưởng nặng nề từ Cội Nguồn nên Hầm ngục mới xuất hiện... Người thức tỉnh ra đời... Hệ sinh thái thay đổi hoàn toàn nên con người mới bắt đầu nhìn thấy chúng."

Quả là một câu chuyện thần bí tựa cổ tích.

"Như cậu thấy đấy, tôi cũng nằm trong số ít những nhân tài nhận thức được Cội Nguồn."

"Xem ra tôi cũng vậy."

"Ừm, chắc là thế."

Dù đã cố gắng che giấu nhưng nét mặt Yoo Sung Woon vẫn lộ rõ vẻ gượng gạo. Có lẽ do anh ta đang coi Ji Oh là một sinh vật nào đó chứ không phải con người.

'Dù sao thì một người như anh Yoo Sung Woon chắc chắn sẽ hiểu tôi là một tồn tại vô hại đến mức kiến bò qua cũng chẳng nỡ giết. Dù tôi có phải là con người hay không thì chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì.'

Lo sợ bị lôi ra khỏi vỏ bọc chân dung, Ji Oh quyết định không đính chính mà tiếp tục thu trọn toàn cảnh Cung Gyeongbok vào tầm mắt.

'Trái Đất và nhân loại đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi.'

Bản thân anh chắc chắn đã bị tụt lại phía sau. Một Ji Oh chỉ biết ăn, ngủ và vẽ vời hoàn toàn đánh mất sự tự tin để sinh tồn trong cái thế giới khắc nghiệt này.

"Có bao nhiêu người nhìn thấy sự tồn tại của Cội Nguồn vậy?"

"Cậu đang hỏi tỷ lệ trên tổng dân số thế giới sao? Chà, ít lắm."

"Ra là vậy."

Người quá đặc biệt luôn dễ trở thành mục tiêu bị công kích. Ji Oh lại một lần nữa hạ quyết tâm gắn bó cả đời với bức chân dung.

"..."

Đang ngồi thẫn thờ trên ghế đá, Ji Oh bất chợt chú ý đến một vụ ồn ào nhỏ.

"Hình như có tiếng đánh nhau."

"Chuyện hiếm thấy đấy, nhất là ở khu du lịch thế này."

Yoo Sung Woon đang tựa lưng vào ghế liền rướn người về phía trước.

"Kiểu gì lát nữa lực lượng bảo vệ cũng đến bắt đi thôi..."

Y như rằng, mấy gã bảo vệ mặc Hanbok dày cộm đã nhanh chóng khống chế một người đang la hét ỏm tỏi. Đó là một người đàn ông trung niên đang ra sức vùng vẫy hòng lao vào tấn công một thanh niên diện áo thư sinh với vẻ ngoài khá bảnh bao. Vị thư sinh kia có vẻ vừa bị túm cổ áo, đang chỉnh lại trang phục với vẻ mặt vô cùng bối rối.

"..."

Rõ ràng đó là một nam thanh niên mang dáng vẻ hiền lành nhân hậu, nhưng...

[Nhiệm vụ: Tạo khung cửa sổ để kiểm tra mức độ an toàn (0/1)]

[Phần thưởng: Ấn chương]

Giác quan thứ sáu của Ji Oh lập tức báo động.

"Ji Oh?"

"..."

Khung cửa sổ ư? Ji Oh đưa hai tay lên tạo thành hình chiếc máy ảnh rồi đặt sát vào mắt.

Mức độ nguy hiểm ★★★★★

Năm sao tròn trĩnh.

'Nguy hiểm tột độ luôn đấy chứ?'

Có vẻ mấy anh bảo vệ đã bắt nhầm người cần tống cổ đi mất rồi.

[Bạn có muốn xem lý lịch không?]

[Có/Không]

Việc gì tôi phải rước họa vào thân chứ?

"..."

Nam thanh niên mặc đồ thư sinh vô tình chạm mắt với Ji Oh.

'Chắc do mình nhìn chằm chằm lộ liễu quá.'

Nhận thấy hành động đột ngột của Ji Oh có phần kỳ lạ, Yoo Sung Woon định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Tên thư sinh lia mắt quét từ đầu đến chân như đang dò xét Ji Oh. Hắn hơi gật đầu chào rồi lướt ngang qua. Có vẻ hắn cho rằng anh đang cố tình gây sự.

"Oạp oạp."

"Ôi giật cả mình."

Sự xuất hiện đột ngột của Honey làm Yoo Sung Woon thót tim.

"...Hả? Chim nước? Đợi đã, Ji Oh, cái thứ này giống hệt con hôm nọ cậu cho tôi xem..."

"Nhóc này là Honey."

"Cậu mang theo nó ra ngoài được sao?"

"Tôi chưa thử với mấy con khác nên cũng không rõ nữa."

"Ừm, hiểu rồi, à... ra là vậy."

Yoo Sung Woon khoác lên mình vẻ mặt đầy vẻ giải thoát tâm linh.

"Sắp đến lúc Trái Đất diệt vong thật rồi."

"Trái Đất vẫn đang trụ vững mà, sao tự dưng anh lại phát ngôn quái gở vậy."

"Vốn dĩ nó là lâu đài cát chỉ cần chạm nhẹ là sụp đổ tan tành cơ mà..."

Yoo Sung Woon nở nụ cười cam chịu rồi nhanh chóng lấy lại sắc mặt bình thường.

"Vậy thanh niên kia thì sao? Cậu để ý hắn à?"

"Hắn trông nguy hiểm lắm."

"...Vậy sao?"

"Có vẻ hắn không ưa tôi cho lắm."

Đúng là kẻ đáng sợ.

"Tôi đâu muốn kiếm chuyện với hắn đâu."

Anh quên bẵng mất quy tắc bất thành văn: hễ nhìn nhau quá 3 giây là y như rằng đối phương sẽ tự hỏi 'Thằng chả thích mình à?' hoặc 'Nó định kiếm chuyện với mình chắc?'.

'Đáng lẽ mình phải lịch sự vồn vã bắt chuyện trước khi mốc 3 giây trôi qua. Khốn nỗi lý lịch của gã quá sức rực rỡ khiến mình bỏ lỡ mất thời cơ làm thân. Cảm nhận siêu phàm của nhà huấn luyện Po*mon thế kỷ 21 tên Seo Ji Oh đúng là lụi tàn thật rồi.'

Người ta gọi đó là chạm mắt là vào trận chiến. Bất kể theo nghĩa tích cực hay tiêu cực.

'Tên vừa nãy chắc chắn đã hiểu theo nghĩa tiêu cực rồi.'

Giữa cái thời đại cường tráng mà mấy gã làm kinh doanh mặc vest bảnh bao cũng thừa sức tay không đập quái vật, dây dưa với một nhân vật nguy hiểm 5 sao thì chỉ có nước tự đào hố chôn mình.

'Khoan đã, mức độ nguy hiểm của một kẻ ất ơ qua đường cao đến thế là vô lý lắm.'

Ji Oh oán thán cái đất nước Hàn Quốc điên rồ này rồi lên tiếng với một thái độ đầy chân thành.

"Sợ quá đi mất."

"Cậu kêu sợ nhưng tôi khó mà tin đó là lời thật lòng đấy... Đang mỉa mai hả."

"Chúng ta nên về khách sạn thôi."

"Nếu cậu muốn thế."

Ji Oh lịch thiệp nhét Honey đang nhô đầu ra khỏi khăn quàng cổ vào lại bên trong rồi rời khỏi Cung Gyeongbok. Nhóc con này có vẻ kết chiếc đèn lồng cá vàng sáng lấp lánh nên đã nuốt chửng nó vào bụng từ lúc nào.

Trở về phòng khách sạn, anh nằm ngã lăn ra giường ngủ thiếp đi. Tới khi tỉnh dậy lúc 3 giờ 32 phút sáng...

"..."

Ji Oh phát hiện Honey đã không cánh mà bay.

"Xin con đấy."

Tha cho bố con một ngày yên bình không được sao. Có tin ta khóc thét lên không hả.

"..."

Trong con hẻm tối tăm vắng vẻ thuộc khu ổ chuột.

"...Vậy rốt cuộc thằng chả lúc nãy là ai thế nhỉ."

Gã đàn ông đã cởi bỏ bộ đồ thư sinh bực dọc vò đầu bứt tai.

'Cảm giác quái lạ thật.'

Đó là một gã mặc Hanbok đen sì từ đầu đến chân. Đóng gói kỹ lưỡng đến mức chẳng thể nhìn ra mặt mũi. Chiều cao áng chừng 1m90. Chỉ dựa vào giới tính và vóc dáng thì việc xác định danh tính đối phương quả là mò kim đáy bể.

"Lấn cấn quá."

Nếu là bình thường, gã đã mặc xác thằng dở hơi đó rồi coi như kẻ cản đường mà bỏ đi. Thế nhưng.

"Ban nãy, động tác tay đó có gì đó..."

Khung tay tạo hình hệt như một chiếc cửa sổ. Dù chỉ thoáng qua trong tích tắc, gã có cảm giác mọi thông tin cá nhân của mình đã bị lột trần sạch sẽ.

"..."

Gã bồn chồn gãi đầu sột soạt.

"...Mẹ kiếp, không ổn rồi, rõ ràng là có vấn đề. Thằng chó đó chắc chắn là Người thức tỉnh đúng không?"

Kẻ ngồi bên cạnh hắn là Thợ săn Yoo Sung Woon. Có đích thân Giám tuyển của Hội Bisabeol theo hầu sát sạt thế kia, khả năng cao tên đó là một thiếu gia nhà giàu vừa mới thức tỉnh.

'Cái nết giả thanh cao dởm đời ngấm sâu vào trong máu cơ mà.'

Nhưng chuyện này phiền phức to rồi.

'Lộ chuyện mình đang mưu tính thì...'

Hậu quả không chỉ dừng lại ở việc bị giáng xuống làm công dân hạng 5. Số lượng Người thức tỉnh sở hữu kỹ năng tùy ý kiểm tra suy nghĩ, ký ức hay xem lén quá khứ của người khác nhiều ngoài sức tưởng tượng. Vì lo sợ rước họa sát thân nên chẳng ai dại gì mà bô bô cái miệng ra. Chứ thực chất loại kỹ năng đó cũng chẳng hề hiếm hoi.

Cho nên cái gã mặc đồ đen thui ở chợ đêm Gyeongbok kia rất có thể đã dùng kỹ năng tương tự để nhòm ngó suy nghĩ của gã. Liên kết với động tác tay khó hiểu ban nãy, đây hoàn toàn là một suy luận có cơ sở.

"..."

Phù...

Gã thở dài thườn thượt.

"Chỉ một thời gian ngắn nữa sự kiện sẽ bắt đầu, tự dưng lòi đâu ra cái chuyện này không biết."

Để tránh hậu họa về sau, tuyệt đối không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy. Công việc gã đang nhúng tay vào vô cùng nguy hiểm. Nó mang tính chất phản bội lại toàn nhân loại. Dù bản thân chưa từng nếm trải mùi vị của sự tội lỗi, nhưng gã cũng thừa hiểu một khi bại lộ sẽ rắc rối đến mức nào. Suy đi tính lại chỉ có một phương án duy nhất.

"Phải giết nó thôi."

Gã đã phải đánh đổi bao nhiêu thời gian và tâm huyết mới giành được một vị trí trong Thần điện Mặt trời. Giờ làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ thả rông một nhân tố nguy hiểm chỉ vì chút lấn cấn được chứ. Ngay lúc gã vừa hạ quyết tâm và chuẩn bị truy lùng tung tích kẻ mặc đồ đen ở Cung Gyeongbok.

"..."

"..."

"...Cái quái gì đây."

Một con chim thân thể nhầy nhụa đang chễm chệ đậu trên đường ống nước. Ánh sáng phát ra từ chiếc đèn cá vàng lưu niệm đang bơi lội bên trong bụng nó đủ soi sáng cả một góc. Lạ kỳ thay, giữa con hẻm tối om này, chẳng hiểu sao mãi đến giờ gã mới phát hiện ra sự tồn tại của nó.

"..."

Chuyện này thật bất thường.

'...Bảo là quái vật thành thị thì hình thù này mới thấy lần đầu luôn.'

Hơn nữa những con quái vật mang hình dáng loài chim, đặc biệt là loại nhỏ bé thế này thường đi theo bầy đàn. Chẳng có loài thú dữ hay quái vật đi lẻ nào mà không có khả năng tự vệ. Nếu vậy tỷ lệ con chim trông có vẻ thảm hại này là một quái vật bình thường sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm.

"...Đệt mẹ, cái thứ này, không lẽ nào..."

Đây là quái vật trinh sát do tên oắt con ở Cung Gyeongbok cài cắm sao?

'Nó là Người Thuần Thú à?'

Gã không ngờ đối phương lại là một Thợ săn có nghề nghiệp đàng hoàng. Thảo nào tên xảo quyệt Yoo Sung Woon kia lại tiếp đãi trịnh trọng đến thế. Hóa ra tên nhãi đó là một Người thức tỉnh có giá trị. Gã nắm chặt cây trượng trong tay.

"...Thế cũng tốt."

Chủ nhân của con chim này chắc chắn là kẻ mới vào nghề. Mùi hương của hắn bám trên người con vật nồng nặc đến vậy cơ mà. Dường như tên đó chẳng lường trước được việc phái mật thám đi lại khiến bản thân bị lộ tẩy gậy ông đập lưng ông. Gã nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Thấy có biến thì phải báo ngay cho Yoo Sung Woon chứ thằng ngu."

Con chim chỉ biết giương đôi mắt ốc nhồi nhìn chằm chằm về phía này, hoàn toàn không toát ra chút sát khí nào. Rõ ràng nó chỉ là camera giám sát đơn thuần. Nhưng chính vì thế, gã càng dễ dàng lần theo dấu vết để phản kích.

'Không đủ chắc chắn để báo cho Yoo Sung Woon à.'

Không báo cáo ngay nghi ngờ của bản thân cho cấp trên. Đây là lỗi cơ bản mà mấy tên Thợ săn lính mới hay mắc phải.

'Đúng là óc bã đậu.'

Mặc xác con chim này rốt cuộc là giống loài nào, hiện tại gã phải xử lý nó trước đã. Nghĩ xong, gã vươn tay chộp lấy con chim nhỏ bé chưa bằng một miếng mồi kia...

Phập.

"..."

"..."

"Hả?"

Bàn tay.

Biến mất rồi.

"..."

Thông qua lớp da thịt trong suốt của con chim, gã nhìn thấy bàn tay mình. Chiếc đèn cá vàng uốn lượn nhởn nhơ quấn lấy bàn tay đã đứt lìa. Chẳng mấy chốc, cả hai dần dần tan chảy hòa làm một.

"...A."

"Oạp."

"Đệt mẹ."

Gã đàn ông không hề bất tài.

"Oạp oạp?"

"Chó chết, cái thứ khốn nạn này..."

"Oạp oạp oạp?"

"...Không thể nào."

"Oạp oạp."

Mang trong mình chức nghiệp Tư tế Mặt trời cùng thứ hạng không phải dạng vừa, gã hoàn toàn có quyền tự mãn về vị thế của bản thân. Khốn nỗi tình huống hiện tại vượt xa mọi thường thức. Những sự việc bất khả thi nối đuôi nhau ập đến hệt như một thảm họa tàn khốc giáng xuống. Đây không phải chướng ngại mà sức lực của một cá nhân có thể xoay chuyển.

Thân hình nhỏ thó của con chim bắt đầu phình to kỳ dị.

"Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp."

"Oạp oạp?"

Những sợi lông vũ lấp lánh thứ ánh sáng kỳ ảo không rõ là vầng trăng hay mặt trời. Đôi chân dài loằng ngoằng cùng bộ vuốt sắc nhọn hệt như những chiếc móc câu. Và cả một chiếc mỏ khổng lồ.

"Không...!"

Oọc—

Tiếng nước chảy róc rách vang lên.

"Ư, ưm...!"

Tiếp đó là âm thanh khuấy trộn nhão nhoẹt.

"...! ...!!!"

"..."

"...!!"

"..."

"..."

Chẳng mấy chốc, không gian chìm vào tĩnh lặng.

"..."

Bóng dáng gã đàn ông biến mất không để lại một dấu vết.

"Oạp oạp."

Chỉ còn lại một chú chim nhỏ xíu ung dung chắp cánh vút bay lên trời cao.

"Honey."

Ji Oh thích những sinh vật nhỏ nhắn và vô hại. Có điều Đứa con của Cội Nguồn vốn dĩ là những chuyên gia bậc thầy trong việc ngụy trang.

"Con lượn đi đâu vậy hả."

"Oạp."

"Thấy con đáng yêu nên bố bỏ qua đấy."

Nếu vậy. Bản chất cốt lõi của chúng thực sự ra sao?

"Bên kia có bán bánh cá Bungeop kìa."

"Oạp!!"

"Con đúng là con trai bố rồi."

"Oạp oạp?"

"Đồ ham ăn."

Có lẽ bí mật này đến bản thân những Đứa con của Cội Nguồn cũng chẳng hề hay biết.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Họa Sĩ Hầm Ngục
4.7/5 ⭐ (14 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ