Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Thư Viện BoyLoves.com.
Chương 34
"Ô kìa."
Nhìn thấy khuôn mặt của cậu thanh niên bán bánh cá Bungeop, Yoo Sung Woon liền lộ vẻ mừng rỡ.
"Cậu là người bán hàng trước tòa nhà Guild Thu Thập hôm nọ phải không?"
"À... Vâng đúng rồi ạ."
"Dạo này không thấy cậu đâu, hóa ra là chuyển chỗ à."
"Cứ bám trụ mãi một chỗ thì kiểu gì cũng bị đội trật tự tóm gáy mất."
Mấy hàng quán ăn vặt vỉa hè như bánh cá Bungeop thực ra không bị quản lý quá gắt gao. Có điều Cha Eun Hyuk lại chẳng có thẻ công dân để được phép lưu lại thành phố dài ngày.
Hơn nữa hễ có người khiếu nại là cậu sẽ bị yêu cầu dẹp tiệm ngay lập tức. Vậy nên cậu đành phải thường xuyên chuyển chỗ. Người ta đã nương tay cho qua, bản thân cậu cũng nên biết ý cẩn thận một chút để đường làm ăn sau này dễ thở hơn.
"Dù dạo gần đây không có ai khiếu nại gì cả."
"Cứ bán mãi một chỗ để lấy tiếng tăm có phải hơn không, tiếc thật đấy."
"Biết làm sao được ạ, quán của tôi có được cấp phép chính thức đâu."
"Cũng đúng, mấy xe kéo bán bánh cá này hiếm khi xin được giấy phép lắm."
"Nhưng tôi cũng xin được giấy phép nán lại vài ngày rồi ạ."
Thông thường, những ai không có thẻ công dân của thành phố sẽ bị phạt tiền nếu lưu lại quá mười ngày. Tuy nhiên, quy định do con người đặt ra đâu thể cứng nhắc cạn tình đến vậy. Chỉ cần dùng vài lý do chính đáng để nộp đơn xin phép, dù không thuê nhà nghỉ, người ta vẫn có thể bám trụ lại thành phố khoảng một tuần.
"...Và, ừm, chuyện đó tính sau đi..."
Ánh mắt Cha Eun Hyuk lướt qua Yoo Sung Woon rồi dừng lại trên người gã áo choàng đen đứng cạnh.
"......."
"...Hửm?"
"...Không có gì ạ, chỉ là..."
Thứ đó đâu phải con người.
'Sao đây, anh ta cũng không rõ danh tính thật sự của gã áo choàng đen kia à?'
Đó là hình bóng người đàn ông che kín mặt bằng chiếc mũ trùm đen tuyền, đang dán chặt mắt vào đám bánh cá Bungeop. Đó chắn chắn là gã khoác áo choàng đen cậu gặp lúc rạng sáng. Khí thế áp bức đã giảm bớt phần nào, thái độ của vị khách đi cùng cũng vô cùng bình thản.
'Chẳng lẽ hắn thực sự chỉ là con người bình thường thôi sao...? Nghe bảo trong giới thợ săn cũng có vài người không giỏi che giấu hơi thở của bản thân. Biết đâu hắn rơi vào trường hợp đó...'
Đang mải mê suy đoán, tầm nhìn của Cha Eun Hyuk bỗng lọt thỏm vào sâu trong lớp mũ trùm. Cậu bắt gặp một chú chim mang màu sắc ngọt ngào như mật ong.
"......."
"Ơ, có vấn đề gì sao cậu?"
"...Tôi tò mò chút thôi ạ..."
Không muốn rước họa vào thân, Cha Eun Hyuk định ậm ờ cho qua chuyện. Cậu chần chừ một lát rồi cất lời dò hỏi.
"...Anh đi cùng Người thuần thú ạ?"
Xét theo logic thông thường, khả năng cao người này là Người thuần thú.
"Thấy anh ấy dắt theo quái vật..."
"...Đúng là Người thuần thú đấy. Cậu ấy đã xin phép để mang nó ra ngoài rồi, cậu đừng lo."
"À, ra là vậy."
Biết bọn họ đã có giấy phép đàng hoàng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
'Từ giờ có ai chết oan chết uổng cũng không phải lỗi do mình nhắm mắt làm ngơ.'
Lai lịch của gã áo choàng đen vẫn còn là một ẩn số. Vị thợ săn tóc bạch kim kia đã đích thân khẳng định bọn họ có giấy phép cơ mà.
'Anh ta cũng thừa nhận gã là Người thuần thú rồi.'
Cậu chẳng muốn tọc mạch thêm chút nào nữa. Cậu còn cả một gia đình đang chờ gánh vác. Việc cậu không muốn dây dưa với một "thứ" có thể dễ dàng lấy đi mạng sống của mình là lẽ đương nhiên.
Đáng tiếc, gã áo choàng đen lại chẳng hề nghĩ vậy.
"Cảm ơn cậu vì chuyện lúc rạng sáng."
"......."
"Hả? Rạng sáng?"
Yoo Sung Woon giật mình quay sang nhìn Ji Oh.
"Cậu ra ngoài lúc rạng sáng à?"
Phản ứng kinh hoảng ấy làm dấy lên trong lòng Cha Eun Hyuk một nỗi bất an cồn cào. Có vẻ vị khách tóc bạch kim hoàn toàn không biết chuyện gã áo choàng đen lang thang ngoài đường lúc tờ mờ sáng.
'Nói cách khác, đây là một tồn tại tuyệt đối không được phép đi lại tự do...'
Nhìn thoáng qua cũng đủ biết vị khách kia là công dân hạng 1 thuộc một Guild danh tiếng. Anh ta còn phải cẩn trọng giám sát đến mức này, rốt cuộc gã choàng đen kia nguy hiểm cỡ nào cơ chứ.
"Vâng, Honey chạy mất nên tôi ra ngoài tìm."
"Đã bảo muốn đi đâu phải báo trước cho tôi cơ mà."
"Tôi tìm thấy ngay ấy mà."
"Không phải chuyện đó..."
Vị khách tóc bạch kim định nói thêm điều gì đó nhưng vội nuốt ngược vào trong. Anh ta cố gắng bình tĩnh lại.
"...Đúng rồi. Tôi làm sao cản nổi thiên tai."
"Tôi đâu phải thiên tai."
"Cơn bão chắc cũng nghĩ y như cậu đấy."
Yoo Sung Woon thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường. Sao cậu ta lại thiếu tự nhận thức về bản thân đến mức này cơ chứ.
"......."
Hít một hơi thật sâu, Yoo Sung Woon quay sang hỏi cậu thanh niên bán bánh cá.
"Rạng sáng nay không xảy ra chuyện gì chứ?"
"...Anh ấy mua bánh cá của tôi."
"Ngoài chuyện đó ra còn gì nữa không...?"
"......."
Cha Eun Hyuk chần chừ đáp lời.
"Con chim kia..."
"À, vâng."
"Nó cạp đầu tôi hai cái rồi đi."
"......."
Yoo Sung Woon cạn lời.
"...Hả?"
"À, nó không cắn thật đâu. Giống mèo hay cắn yêu để đùa giỡn ấy..."
"Ồ."
Chẳng biết nói gì hơn, Yoo Sung Woon quay sang nhìn Ji Oh.
"Cậu nghĩ sao về chuyện này."
"...Xin lỗi anh."
"Nói với vẻ thành tâm hơn chút đi."
"Tôi đang vô cùng thành tâm hối lỗi đây."
Do cơ mặt đã chết từ lâu nên trông anh có vẻ dửng dưng. Thực chất Ji Oh đang bị sốc nặng với lời kể của chàng trai bán bánh cá.
Cảm giác chóng mặt này y hệt lúc con vẹt cưng ở nhà tự dưng chửi thề thẳng vào mặt người lạ vậy.
"Cậu không bị thương chứ?"
"À, vâng. Nó cắn nhẹ hều nên tôi không sao đâu ạ."
"Dù sao cũng mong cậu bỏ qua cho. Con trai tôi..."
Chắc do tác dụng phụ của ba mươi mốt năm ngủ vùi, anh lỡ miệng ăn nói hồ đồ trước mặt người lạ. Ji Oh vội vàng bật thiết lập giao tiếp xã hội và đính chính.
"Chú chim cưng nhà tôi đã gây rắc rối cho cậu rồi."
Ở trong túp lều, anh vẫn hay gọi "Ôi con trai cưng của bố" rồi trêu chọc nó bằng tiếng "rừ rừ". Chẳng ngờ thói quen đó lại tuột khỏi miệng. Chui vào tai Yoo Sung Woon và Cha Eun Hyuk, câu nói này nghe sặc mùi bất thường.
'Con trai...? Mình nghe loáng thoáng bảo cậu ta tự vẽ ra chúng. Thế là cậu ta coi những thứ mình tạo ra như con ruột sao? Phải cực kỳ cẩn thận chuyện này mới được.'
'...Hắn vừa bảo là con trai. Rõ ràng khác hẳn nhau về giống loài mà lại thản nhiên gọi là con, quả nhiên hắn không phải con người thật sự như vẻ bề ngoài...'
Chẳng thể thấu hết tâm tư hai người họ, Ji Oh vẫn kịp nhận ra nét mặt đối phương vừa biến đổi kỳ lạ. Anh bèn chọn cách lơ đi.
'Mình nhận Honey làm con trai thì có làm sao đâu.'
Hồi ba mươi mốt năm trước, biết bao nhiêu người vẫn nựng chó mèo cưng là con trai con gái rượu rồi cưng chiều hết mực đấy thôi. Ji Oh tự tin khẳng định bản thân vẫn bình thường chán.
"......."
"Tôi xem trán cậu một lát được không?"
"Tôi có bị thương đâu ạ."
"Tôi là bác sĩ nên biết cách kiểm tra vết thương. Cậu cứ cho tôi xem qua một chút nhé, như vậy tôi mới đỡ áy náy."
Yoo Sung Woon đang đứng yên bỗng cảm thấy như bị ai gõ mạnh vào gáy.
"Bác sĩ á?"
"Vâng."
"Ờ... Ra thế."
Nhìn từ góc độ nào mà cậu bảo mình là bác sĩ vậy.
'...Dù có mang ký ức con người đi chăng nữa, ai mà ngờ cậu ta lại là bác sĩ chứ. Một bác sĩ tỏa ra sát khí ớn lạnh thế này, không khéo bệnh nhân tưởng Sứ giả địa ngục đến đòi mạng mất...'
Điều ngạc nhiên và sốc nhất, Ji Oh đúng là bác sĩ thật.
"Xin thất lễ."
Và còn là Tư tế nữa.
"Sẽ hơi ấm một chút đấy."
"Dạ? Ơ, ơ..."
"Phòng trường hợp xấu nên tôi đã thanh tẩy giúp cậu."
"Thanh tẩy?"
"Da đầu cậu bị xước một chút... Lỡ nhiễm trùng thì phiền lắm."
Nhìn cậu thanh niên mặt mày ngơ ngác cùng bức chân dung đang đóng giả con người kia, Yoo Sung Woon chỉ biết thở dài chấp nhận số phận.
'Liệu có ngày nào mình khám phá ra toàn bộ bí mật của Ji Oh không đây.'
Cậu ta quả thực giống hệt củ hành tây, bóc mãi không hết lớp.
"...Chuyện đó, mười cái bánh cá của anh đây ạ."
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì đâu ạ, việc chim cưng của anh làm cũng chẳng sao..."
"À."
Với khuôn mặt như sực nhớ ra điều gì, Ji Oh thò tay lục lọi bên trong áo choàng.
"Tiền bồi thường đây."
"......."
"...Coi như là quà tặng được không?"
"Vấn đề đâu nằm ở mục đích anh tặng."
Chảy máu còn chẳng thấy, tự dưng nhét cho người ta nguyên viên đá quý làm gì không biết.
"Vật này quý giá quá, tôi không dám nhận đâu. Chỉ viên đá hôm qua anh đưa cũng đủ làm tôi khó xử lắm rồi."
"Đây là thù lao xứng đáng mà."
"Thật ra..."
Thấy Cha Eun Hyuk định lên tiếng phản bác, Yoo Sung Woon đứng sau Ji Oh vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.
"......."
"Thật ra sao cơ?"
"...Không có gì ạ, tôi xin nhận."
Cái gật đầu đầy vẻ an tâm của Yoo Sung Woon khiến Cha Eun Hyuk ngộ ra vấn đề.
'Nếu không nhận chắc mình gánh hậu quả thê thảm lắm...'
Tuy chẳng đoán được xui xẻo gì sẽ giáng xuống đầu, nhưng nhìn vẻ mặt tha thiết muốn cứu người kia, cậu đành ngoan ngoãn vâng lời. Cha Eun Hyuk biết ơn sâu sắc lời khuyên không lời của Yoo Sung Woon.
Thật kỳ lạ, bây giờ cậu chẳng còn thấy gã áo choàng đen đáng sợ như ban nãy nữa.
"......."
Vừa mân mê viên đá quý lấp lánh ánh cam đào, Cha Eun Hyuk vừa ngẩng đầu lên.
"Nghe nói mọi người đang đi du lịch ạ."
"À đúng rồi. Cậu có chỗ nào hay ho giới thiệu không?"
"Vài tuần nữa ở quảng trường có tổ chức sự kiện đấy ạ."
"Sự kiện gì thế..."
"Lễ nhập môn ạ."
Yoo Sung Woon gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
"Chà, lại đến mùa tổ chức lễ nhập môn rồi sao."
"Vâng, thường thì họ hay tổ chức vào giữa mùa đông mà."
"Lễ nhập môn của thần điện nào vậy? Nếu tổ chức quanh đây thì là thần điện Mặt Trăng à? Hay Mặt Trời?"
"Thần điện mặt trời ạ."
Cha Eun Hyuk vô thức ngoái lại nhìn gã áo choàng đen.
"...Tôi không biết anh là tín đồ bên đó đấy. Hầu hết Người thuần thú hiếm khi thờ phụng thần linh..."
Cậu đã tự xâu chuỗi mọi chuyện theo suy luận riêng của bản thân.
'Chắc anh ta là một thợ săn cấp bậc siêu phàm đến mức bị nhầm thành quái vật.'
Khoảnh khắc gã choàng đen vuốt trán truyền năng lượng, cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc y hệt thứ năng lượng tỏa ra từ Thần điện mặt trời. Trình độ tự thực hiện nghi thức thanh tẩy chứng tỏ người này hẳn là một tín đồ cực kỳ ngoan đạo.
'Nhưng đã là Người thuần thú thì chắc chắn không thể làm Tư tế.'
Một Người thức tỉnh tối đa chỉ sở hữu một chức nghiệp duy nhất. Vị khách tóc bạch kim đã khẳng định gã là Người thuần thú, đâm ra cậu cảm thấy hơi tiếc nuối. Tư chất xuất chúng nhường ấy, nếu thức tỉnh làm Tư tế thì tuyệt vời biết mấy.
Một người sở hữu nguồn năng lượng ấm áp như vậy tuyệt đối không thể là kẻ xấu. Hơn nữa, cậu chưa từng nghe nói đến việc quái vật có thể sử dụng thánh lực bao giờ.
'Chắc do lần đầu gặp thợ săn cấp cao nên mình mới sợ bóng sợ gió. Vốn dĩ Tư tế đâu giỏi che giấu khí tức, năng lượng của họ lại khác xa con người bình thường...'
Đúng là bản thân Cha Eun Hyuk bị thần lực làm cho hoảng sợ. Bản thân vốn bẩm sinh nhạy cảm với năng lượng của người khác, cộng thêm việc chưa từng tiếp xúc với Tư tế hay thợ săn cấp cao, Cha Eun Hyuk tự đưa ra phán đoán như vậy. Đó là sự nhẹ nhõm nảy sinh từ sự thiếu hiểu biết.
"Em út nhà tôi vừa thức tỉnh thành Tư tế nên đợt này cũng tham gia lễ nhập môn."
"Ồ, có chức nghiệp luôn à. Đã thế còn là Tư tế nữa, nể thật đấy."
"Chẳng biết có được thần linh chọn trúng không. Nếu trượt thì không rõ nó phải làm gì để kiếm sống nữa."
"Thức tỉnh làm Tư tế thì độ tương thích với thánh lực vốn dĩ đã vượt trội hơn người thường rồi. Nó vào làm nhân viên hành chính của thần điện cũng ổn mà."
"Được vậy thì tốt quá ạ."
Nhờ đinh ninh mọi chuyện chỉ là do mình tưởng tượng, Cha Eun Hyuk thả lỏng tinh thần rồi bật cười khúc khích.
"Nghe đồn năm nay tổ chức hoành tráng lắm, mọi người tới xem chắc chắn sẽ thấy thú vị."
"Chà, vậy thì phải ghé qua mới được. Cảm ơn cậu đã báo tin nhé. Mấy sự kiện thế này người ngoài khó biết lịch trình lắm..."
"Càng đông người đến dự lễ nhập môn của em tôi, tôi lại càng mừng chứ sao."
Việc thu hút sự chú ý của thần linh cũng giống hệt như chuyện ngắm nhìn bầy kiến. Kiến bâu thành đàn thì dễ nhìn thấy hơn hẳn đàn kiến bị phân tán tứ phía. Càng phô bày bản thân trước đám đông, cơ hội nhận được ân sủng từ thần linh sẽ càng cao.
"Chúc hai người ngon miệng ạ."
"Hẹn gặp lại cậu ở lễ nhập môn nhé."
"Vâng, cảm ơn anh."
Đi được một đoạn khá xa, Yoo Sung Woon mới hỏi Ji Oh.
"Rạng sáng hôm qua thật sự không có chuyện gì hả?"
"Như anh vừa nghe đấy, Honey gây họa rồi."
"Còn rắc rối nào khác không?"
"Tôi không rõ nữa."
Tiếng kêu khe khẽ vang lên từ sâu bên trong chiếc mũ trùm.
"Rừ rừ."
"Nó bảo nó vô tội."
"Ừ... Vậy sao."
Chỉ là anh không chắc khái niệm "vô tội" của tồn tại từ Cội Nguồn có giống con người hay không mà thôi.
'Nhất là khi Ji Oh lại cực kỳ nhạy cảm với khái niệm thiện ác và phép tắc lễ nghi, thế mới lo chứ.'
Honey do một tay Ji Oh tạo ra, lại còn được coi là con trai của cậu. Bản tính của Ji Oh chắc chắn ảnh hưởng rất lớn đến nó. Nghe tin con chim ấy lén bay ra ngoài lúc Ji Oh đang ngủ, tim anh như đánh thót một nhịp.
'Nhỡ đâu nó xách cổ đi giết sạch những kẻ nó cho là độc ác thì chết dở.'
Trộm vía đến giờ vẫn chưa thấy tin tức chấn động nào, anh chỉ đành ôm hy vọng nó chưa làm ra chuyện tày đình.
"Và cả chuyện viên đá quý nữa..."
"Vâng."
"Đổi sang quà khác thì sao nhỉ."
Dù có áy náy đến mấy thì việc thẳng tay dúi đá quý cho người khác vẫn là hành động hoang đường đối với thế giới con người.
"Người bình thường hiếm khi trao đổi hiện vật kiểu đó lắm."
"...Thế ư?"
"Không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng trước mắt thì chắc chắn là không phải vậy đâu."
"......."
Ji Oh chịu cú sốc không hề nhẹ.
'Một thế giới đầy rẫy bạo lực hệt như địa ngục trần gian mà lại thiếu vắng chút phóng khoáng cỏn con này sao?'
Dân văn phòng xắn tay áo đi diệt quái vật. Đất đai mọc lên loài hoa phô mai. Tàu sắt lơ lửng giữa trời xanh. Con suối mang hơi thở mùa xuân tuôn chảy giữa ngày đông giá rét. Một thế giới tồn tại hằng hà sa số thứ vi diệu, thế mà chuyện dùng đá quý làm tiền tệ lại bị coi là bất thường ư?
"Tôi thấy có người đeo trang sức rủng rỉnh khắp người như quạ nên tưởng dùng đá quý trả tiền là bình thường."
"Đó chỉ là cá tính cá nhân thôi. Không thì cũng là tạo tác gia tăng chỉ số hoặc trang bị phòng thủ nào đó."
"Tôi hiểu ý anh rồi."
Nhận ra bản thân đã hơi vội vàng, Ji Oh quyết định tự kiểm điểm.
'Do đồng bộ hóa nên mình bị ảnh hưởng tư duy của Giovanni mất rồi.'
Bởi vì hình thức trao đổi hiện vật này cực kỳ thịnh hành ở thế giới của Giovanni. Dạo gần đây ký ức của người kia dần tràn về, anh nhận thức được mình phải vững vàng duy trì sự cân bằng.
Giam mình trong túp lều quá lâu cũng khiến tri giác của một người hiện đại như anh dần bị mai một. Thỉnh thoảng anh lại bộc lộ vài phản ứng khác lạ trong một số hoàn cảnh nhất định...
"...À."
"Sao thế, có vấn đề gì à? Hay cậu muốn đi đâu?"
"Người thuần thú là gì? Tư tế là sao?"
"...Ờ... ừm... thì..."
Gương mặt Yoo Sung Woon ánh lên vẻ kiên quyết.
"Đã đến nước này thì chỉ đành nhận cậu là thợ săn thôi."
"Giờ tôi thành thợ săn rồi hả?"
"Nhân cơ hội này tôi giải thích cho cậu nghe về hệ thống và cấp bậc thợ săn. Cậu có biết chút kiến thức nào không?"
"Không."
"Biết ngay mà."
"......."
Từng kẹt trong bức tranh và mất ý thức suốt ba mươi mốt năm trời, Ji Oh bỗng thấy hơi áy náy.
💬 Bình Luận Chương Này