Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Thư Viện BoyLoves.com.
Chương 35
Ngồi trong một quán ăn Trung Hoa kín mít, Yoo Sung Woon bắt đầu giải thích cho Ji Oh.
"Có ba yếu tố chính quyết định cấp bậc của thợ săn. Đó là chức nghiệp, kỹ năng bẩm sinh và cấp độ."
"Cái cấp bậc thợ săn tôi nhắc đi nhắc lại với cậu nãy giờ chính là kết quả đánh giá tổng hợp từ ba yếu tố này đấy."
"......."
"Cấp bậc do con người đánh giá giống như kỳ thi công chức ấy à?"
"Không đâu, là do 'Hệ thống' đánh giá. Người ta suy đoán hệ thống này mượn sức mạnh từ Cội Nguồn. Nhờ vậy mới có chuyện một Người thức tỉnh trông bề ngoài vô dụng nhưng lại đạt hẳn cấp A."
Yoo Sung Woon khẽ bật cười.
"Vào cái thời hệ thống chưa hoàn thiện và kiến thức về thợ săn còn yếu kém, từng có kẻ cả gan thao túng cấp bậc. Tuy nhiên việc phân cấp vốn dĩ không thuộc thẩm quyền của con người, thành ra mấy chiêu trò gian lận ấy nhanh chóng bị vạch trần."
"Chắc là họ bị dư luận lên án dữ dội lắm."
"Chỉ lên án thôi đâu có đủ. Thợ săn thời đó nắm trong tay quyền lực tối thượng, tuyệt đối không ai dám đắc tội. Trong cái thời đại bạo lực lấn át luật pháp, những người mang siêu năng lực đánh bại được quái vật đương nhiên được hưởng đặc quyền vô bờ bến."
Việc gian lận cấp bậc để một mình hưởng thụ vinh hoa giữa lúc thiên hạ điêu đứng chắc chắn không thể đem lại kết cục tốt đẹp. Yoo Sung Woon quay lại chủ đề chính.
"Thường người ta dùng bảng chữ cái để biểu thị cấp bậc."
"Có lý do đặc biệt nào không?"
"Chắc để cho tiện đồng bộ giữa các quốc gia. Đáng lẽ dùng số sẽ mang tính quốc tế cao hơn, nhưng Người thức tỉnh đầu tiên được xác nhận lại xuất hiện ở Mỹ..."
"Hóa ra là làm theo tiêu chuẩn của người Mỹ."
"Đúng thế, dù toàn bộ hệ thống không hẳn dùng tiếng Anh. Tóm lại cấp thấp nhất là F, sau đó tiến dần lên D, C, B, A và cao nhất là S."
Nói tới đây, ánh mắt Yoo Sung Woon thoáng chuyển động.
"...Nhưng giới học giả hiện tại cho rằng bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Cấp F tuy chỉ khỏe hơn người bình thường một chút xíu, có chia thấp hơn nữa cũng chẳng để làm gì. Nhưng tính ra kỷ nguyên Đại thảm họa mới trôi qua vỏn vẹn ba mươi mốt năm."
"Ý anh là giờ kết luận vẫn còn quá sớm?"
"Đúng vậy. Dạo này còn rộ lên tin đồn Hội trưởng Hiệp hội Hàn Quốc đang giấu giếm một cấp bậc khủng hơn nữa kìa."
Sự thật ra sao thì cựu Đội trưởng Đội Nghiên cứu của Hiệp hội như Yoo Sung Woon cũng mù tịt.
"Số lượng thợ săn cấp S tính ra không hề ít. Bởi vậy người ta mới đồn thổi về những cấp bậc cao hơn. Giữa hai người cùng mang danh cấp S nhưng năng lực lại chênh lệch một trời một vực, cứ xếp chung một bậc mãi sao được."
Cấp bậc này cũng tác động mạnh mẽ đến cái nhìn của xã hội.
"Luật pháp quy định thợ săn cấp S bắt buộc phải trở thành người của công chúng."
"Nghĩa là phải công khai toàn bộ thông tin cá nhân ư?"
"Cũng không hẳn. Chủ yếu là họ phải lộ mặt hoặc lên truyền hình, có thể coi họ là một dạng người nổi tiếng. Dù sao một thợ săn cấp S cũng dư sức san bằng cả một quốc gia nếu muốn. Chính phủ buộc phải dùng cách này để đặt ra giới hạn khống chế họ."
"Nghe có vẻ phiền phức nhỉ."
"Nhưng cũng khối kẻ thích tận hưởng ánh hào quang đó đấy."
Dĩ nhiên vẫn có vô số thợ săn thấy chán ghét sự gò bó này hệt như lời Ji Oh nói.
"Chuyện cấp bậc nói đến đây thôi, giờ chuyển sang cái chức nghiệp cậu vừa hỏi nhé?"
"Tư tế và Người thuần thú mà cậu sinh viên ban nãy nhắc đến chính là chức nghiệp đúng không?"
"Đúng vậy."
Yoo Sung Woon gật đầu.
"Nhưng mà chức nghiệp không phải thứ ai thức tỉnh cũng có đâu."
"Tức là có người sở hữu, có người trắng tay?"
"Đúng thế. Vì không phải ai cũng may mắn nhận được, cộng thêm yếu tố này ảnh hưởng khá nhiều tới cấp bậc nên mới sinh ra văn hóa ưu ái thợ săn có chức nghiệp."
"Thú vị thật đấy."
"Người thức tỉnh mang chức nghiệp nắm trong tay quyền năng thao túng các quy tắc của thế giới. Dưới góc nhìn của con người nhỏ bé, thứ sức mạnh ấy tỏa ra sức hấp dẫn khó chối từ."
Bỏ qua vấn đề cấp bậc, mỗi "chức nghiệp" đều mang một hình ảnh biểu tượng riêng biệt.
"Tổng cộng có mười chức nghiệp tất cả."
"Ít hơn tôi tưởng đấy."
"Thế là nhiều rồi đấy. Thêm nữa chắc hoa mắt chẳng phân biệt nổi đâu."
Danh sách bao gồm Bác sĩ, Tư tế, Hiệp sĩ, Giáo viên, Điệp viên, Kiến trúc sư, Nghệ sĩ, Ma thuật sư, Đầu bếp và Người thuần thú.
"Nghe xong một lượt cậu thấy dài chưa?"
"Nếu so với lượng nghề nghiệp thực tế trên đời thì bấy nhiêu nhằm nhò gì."
"Cậu nói phải, có điều mấy chức nghiệp này khác xa việc làm công ăn lương bình thường."
"Cũng đúng."
"Tư tế và Người thuần thú cậu vừa nghe ban nãy thuộc dạng hàng hiếm đấy."
Tư tế mượn sức mạnh thần linh để can thiệp vào thực tại, còn Người thuần thú thiết lập quyền kiểm soát lên các thực thể có trí tuệ. Đặc điểm chung của họ là phải có đối tượng khế ước hỗ trợ mới phát huy hết sức mạnh. Chính yếu tố này khiến họ bị đánh giá là những chức nghiệp vô cùng khó nhằn.
"Nhưng một khi đã gặt hái thành công thì vinh quang nhận lại khổng lồ không kém."
Đặc biệt là Tư tế. Anh ta giải thích cặn kẽ.
"Người thuần thú chỉ cần chăm chỉ mài giũa kỹ năng là thừa sức khuất phục mục tiêu. Tư tế lại rắc rối hơn nhiều. Bọn họ bắt buộc phải cắn răng chờ đợi đến ngày thần linh chịu để mắt và ban phát ân sủng. Coi như mất đứt quyền chủ động luôn."
"Chẳng phải ban nãy anh bảo Tư tế không thờ phụng thần linh thì không thể làm ăn gì được sao?"
"Chính vì thế nó mới là chức nghiệp đầy rẫy sự bất công. Xét đi xét lại thì chuyện mang quyền năng của vị thần ngoại lai giáng xuống Trái Đất vốn đã mạo hiểm. Sự gò bó này khéo lại là phúc phần của nhân loại. Buông lỏng một chút có khi kéo theo thảm họa diệt vong chứ đùa."
Đương nhiên mấy người lỡ thức tỉnh thành Tư tế kiên nhẫn kém chắc bốc hỏa mất.
"Bù lại, một khi đã mang chức danh Tư tế, độ tương thích với thánh lực sẽ tăng vọt. Kể cả khi chưa đủ trình độ đại diện cho thần linh vung vẩy quyền năng, bọn họ vẫn thừa sức sử dụng thánh lực dưới tư cách tín đồ."
"Thánh lực ư."
Yoo Sung Woon nhắc lại chuyện lúc nãy. "Cậu bán bánh cá vừa nãy lầm tưởng cậu là 'tín đồ kiêm Người thuần thú' còn gì. Chỉ có Người thuần thú mới được phép dắt quái vật đi dạo công khai giữa phố. Còn thánh lực thì đâu nhất thiết phải là Tư tế, cứ làm một tín đồ ngoan đạo là xài được tất. Thế nên cậu ta mới nhầm lẫn vậy đấy."
"Vậy chức nghiệp không phải thước đo sức mạnh duy nhất."
"Đúng rồi, đừng lấy mỗi tiêu chí ấy ra đánh giá một thợ săn. Chức nghiệp có thể bẩm sinh có được ngay lúc thức tỉnh, nhưng cũng có thể dùng mồ hôi nước mắt đổi lấy sau này. Nó biến đổi linh hoạt lắm."
Tám chức nghiệp còn lại cũng vận hành theo bộ quy tắc riêng biệt.
"Chỉ cần nắm trong tay chức nghiệp, Người thức tỉnh đã đủ sức bóp méo quy luật thế giới rồi. Hiểu đơn giản thì Tư tế có sẵn độ tương thích thánh lực siêu đỉnh, còn Người thuần thú lại sở hữu độ tương thích tuyệt đối với các sinh vật phi nhân loại."
"Toàn xoay quanh độ tương thích thôi à?"
"Khác với kỹ năng, chức nghiệp không đùng một cái ban cho cậu siêu năng lực từ trên trời rơi xuống. Bù lại nó khai phá tiềm năng vượt xa giới hạn người phàm. Mọi người thường dùng từ 'độ tương thích' để gọi tên cảnh giới ấy."
Chuyển sang chủ đề tiếp theo, Yoo Sung Woon nhấn mạnh. "Thế nhưng kỹ năng bẩm sinh lại mang đặc thù khác biệt hoàn toàn."
"Khác biệt ở điểm nào?"
"Đây là yếu tố mặc định được ban phát ngay lúc thức tỉnh. Dù có nỗ lực đổ máu cũng chẳng thể kiếm thêm được kỹ năng thứ hai. Tất nhiên là càng dùng nhiều, càng am hiểu thì độ thuần thục càng tăng, nhưng..."
Tuy nhiên lịch sử chưa từng ghi nhận Người thức tỉnh nào hoàn toàn không có kỹ năng bẩm sinh, hay một lúc ẵm trọn hai ba cái.
"Ít nhất là cho đến hiện tại. Chẳng ai đoán trước được tương lai có lòi ra trường hợp ngoại lệ nào không. Nhưng dẫu có ngoại lệ thì bộ quy tắc này vẫn ăn sâu bám rễ trong giới Người thức tỉnh."
Có thể ví kỹ năng bẩm sinh như trò bốc đồ đoán tương lai của trẻ con trong ngày thôi nôi. Dù bản thân Người thức tỉnh chẳng có quyền lựa chọn, yếu tố này vẫn đủ sức vẽ nên con đường tương lai của họ.
"Nhìn vào kỹ năng là đoán sơ sơ được xu hướng phát triển và năng lực chiến đấu của người đó rồi."
"Có thể nhìn thấu cả tương lai cơ à?"
"Cũng gần như thế. Kỹ năng bẩm sinh là thứ sẽ theo họ xuống mồ. Gắn bó trọn đời kiếp như vậy, kiểu gì nó chẳng tác động mạnh mẽ đến quỹ đạo cuộc đời."
Hầu hết những ai vừa thức tỉnh đều lao vào nghiên cứu kỹ năng bẩm sinh của mình đầu tiên. Chức nghiệp có thể dựa vào vận may, nhưng kỹ năng bẩm sinh là thứ dính liền với họ thành một vận mệnh chung.
"Khối kẻ gào khóc thảm thiết vì vớ phải kỹ năng không hợp với sở trường của họ đấy."
Cứ thử tưởng tượng khó khăn lắm mới thức tỉnh lại trúng ngay cái kỹ năng 'Nhặt rác' xem có trầm cảm không cơ chứ.
"Cậu thấy thảm họa chưa?"
"...Có cái kỹ năng đó tồn tại trên đời thật hả?"
"Có thật, mà đau đớn thay nó lại là kỹ năng bẩm sinh cơ. Nghe phong phanh người đó giờ làm nhân viên vệ sinh môi trường cho thành phố, cụ thể thế nào thì tôi không rõ."
"Dẫu sao người ta cũng tận dụng tối đa kỹ năng bẩm sinh rồi."
"Đúng là một tấm gương sống lạc quan hiếm có."
Đáng lưu ý là thế giới này chia thành hai loại kỹ năng: "Kỹ năng bẩm sinh" thức tỉnh cùng cơ thể, và "Kỹ năng thông thường" rèn luyện mà thành. Bản chất tính năng của chúng chẳng khác nhau là mấy.
"Tất nhiên người ta vẫn chuộng kỹ năng bẩm sinh hơn."
"Nội dung y hệt nhau, mắc mớ gì phải đề cao một bên hơn?"
"Chịu thôi, kỹ năng bẩm sinh được xem là thước đo phản ánh tư chất và linh hồn của Người thức tỉnh."
Cứ thử đặt thợ săn số 1 và số 2 lên bàn cân, cả hai đều sở hữu kỹ năng A. Tuy nhiên kỹ năng của số 1 là hàng bẩm sinh, còn của số 2 lại do rèn luyện.
"Thế là xuất phát điểm của hai người đã khác biệt một trời một vực rồi."
"Hóa ra là thế."
"Quan trọng nhất là kỹ năng bẩm sinh không bị giới hạn cấp độ. Từ khoảnh khắc xuất hiện, người dùng đã mặc định nắm giữ độ thuần thục cao nhất. Có điều kỹ năng càng vận dụng nhiều thì độ thuần thục càng tăng. Dùng chung một kỹ năng nhưng vào tay hai người khác nhau lại tạo ra độ chênh lệch cực lớn."
Ẩn sâu trong hệ thống này là bản tính nhỏ nhen ích kỷ của con người.
'Nói đúng hơn thì nó biến tướng thành hệ thống giai cấp mất rồi...'
Việc sở hữu tài năng trời phú có lẽ đã gãi đúng chỗ ngứa trong tâm thức nhân loại. Những Người thức tỉnh ôm trọn kỹ năng bẩm sinh hiếm có bắt đầu hếch mặt lên trời, còn dân đen thì mờ mắt sùng bái bọn họ.
'Tốt nhất đừng nhắc chuyện này cho cậu ta biết.'
Gã thanh niên trước mặt tỏa ra khí chất cao ngạo đầy uy áp, nhưng ẩn sâu bên trong lại là trái tim vô tư hệt như đứa trẻ mòn mỏi tin vào sự tồn tại của ông già Noel. Yoo Sung Woon chẳng nỡ để lớp nhơ nhuốc của xã hội vấy bẩn cậu ta.
Xét cho cùng, để bảo vệ nền hòa bình nhân loại, Ji Oh cứ mù tịt về sự thối nát của con người khéo khi lại hay.
Yoo Sung Woon nói lảng sang chuyện khác: "Nếu muốn học kỹ năng thông thường, cứ đến Trung tâm đăng ký là xong. Nhờ vậy mấy Người thức tỉnh lỡ mất chức nghiệp hoặc vớ phải kỹ năng phế vật vẫn còn cơ hội leo hạng bằng thực lực."
"Hệ thống khá là linh hoạt đấy."
"Tôi cũng nhá hàng với cậu từ nãy đến giờ rồi. Yếu tố đo lường độ thuần thục của mấy thứ tôi vừa kể thành chỉ số trực quan chính là 'cấp độ'."
Cấp độ chuyên dùng để đánh giá chức nghiệp, kỹ năng cùng năng lực thể chất.
"Cấp độ thấp nhất là 1, chạm đỉnh là 10. Chẳng hiểu sao cái này không xài bảng chữ cái luôn cho đồng bộ... Chắc tại cấp độ tính toán sát sao đến hàng thập phân nên dùng số mới tiện."
"Có cả số thập phân cơ à?"
"Kiểu như 2.8 hay 4.9 ấy..."
"Vậy của anh Yoo Sung Woon đang là bao nhiêu?"
"Ờ..."
Bối rối mất vài giây, Yoo Sung Woon vội vàng đính chính.
"Nói vụ cấp bậc thì không sao, nhưng cậu nhớ kỹ quy tắc ngầm này. Người bình thường tuyệt đối không moi móc chỉ số cụ thể trong hệ thống của nhau đâu."
"Thế à?"
"Làm vậy bị coi là vô duyên bất lịch sự lắm."
"......."
Vẫn là cái khuôn mặt lạnh tanh đơ như tượng sáp, nhưng Yoo Sung Woon cảm nhận được đối phương đang hứng chịu cú sốc tinh thần nặng nề.
"...Xin lỗi anh."
Y như rằng cậu ta lập tức ngoan ngoãn nhận lỗi. Quả nhiên Ji Oh là tuýp người đặt nặng vấn đề lễ nghĩa.
"Tôi mù mờ chẳng biết quy tắc gì, vô tình mạo phạm anh rồi."
Yoo Sung Woon xua tay cười xòa. "Không sao không sao, người không biết không có tội. Cậu có hỏi nát nước thì hai đứa cũng đâu lăn ra trúng lời nguyền."
Khách quan mà nói thì việc này chẳng đem lại thiệt hại gì, đơn thuần chỉ là một nét văn hóa bám rễ vào đời sống xã hội thôi.
"Giống y chang chuyện ra đường không ai đi hỏi màu quần lót của nhau ấy..."
Nghe xong ví dụ trực quan, Ji Oh càng hoảng hốt.
"Tôi thật sự vô cùng xin lỗi."
Yoo Sung Woon vội cản lại.
"Tại tôi lỡ mồm ví von hơi lố thôi. Đừng có lôi Honey ra lắc lấy đá quý đền bù nữa. Cậu thả Honey xuống mau! Chết dở, con chim bẹp dúm rồi kìa. Cứ làm sai là tiện tay nhét đá quý cho người ta, cái trò này bất thường lắm đấy."
Nghe vậy Ji Oh mới chịu ngoan ngoãn thả chú chim đang bị mình lắc điên đảo xuống bàn. Mấy viên đá quý vừa rơi vãi lả tả lập tức bị Honey mổ lấy mổ để nuốt sạch vào bụng. Cả quá trình diễn ra trơn tru mượt mà đến mức Yoo Sung Woon phải xây xẩm mặt mày.
"Cậu cứ làm thế khéo Honey dỗi cho xem."
"Bố con tôi thi thoảng vẫn chơi trò này ấy mà..."
"Rốt cuộc hai người bày ra cái trò chơi kiểu gì vậy."
Nhìn biểu cảm thỏa mãn trên khuôn mặt Honey, có vẻ lời Ji Oh vừa nói là sự thật.
'Mình lấy cơ sở nào để nhìn ra sự thỏa mãn trên cái cục bông tròn vo vô tri kia vậy trời.'
Trông mặt mũi đứa nào đứa nấy đơ đơ mà bộc lộ cảm xúc rõ rành rành. Đúng là cha nào con nấy. Đây chắc là cảnh giới "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" mà thiên hạ đồn đại. À không, phải gọi là đứa trẻ nhào nặn từ nét cọ mới chính xác.
'Nhưng rõ ràng... Cậu ta bây giờ...'
Trông ra dáng một con người hơn hẳn lúc nằm im lìm trong bức chân dung.
Yoo Sung Woon hắng giọng nói tiếp.
"...Tóm lại, người ta hiếm khi đào bới thông tin liên quan tới hệ thống của thợ săn khác. Cảm giác nó riêng tư hệt như việc truy hỏi chính xác chiều cao cân nặng vậy. Chẳng ai muốn phơi bày thông tin cá nhân ra thế cả."
"Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn."
"Thế thì tốt quá, cảm ơn cậu."
Được làm việc với một tồn tại thuộc về Cội Nguồn ngoan ngoãn dễ bảo nhường này quả là phép màu hiển linh. Mang danh Người Làm Vườn, trái tim anh ta bỗng chốc được sưởi ấm lạ kỳ.
Yoo Sung Woon phá lệ mở lòng.
"Thấy cậu tò mò nên tôi cũng chia sẻ luôn, tôi không sở hữu chức nghiệp. Kỹ năng bẩm sinh là 'Thẩm định', đi kèm đó là một mớ kỹ năng thông thường đã luyện kịch trần. Xếp hạng tổng thể nằm ở cấp A."
"Anh cứ thế khai toẹt ra có sao không?"
"Chính chủ tự giác khai báo thì có gì mà ngại."
"Ra là thế."
"Đúng là không dễ dàng gì lôi mấy thông tin này ra kể lể đâu. Chức nghiệp cứ rành rành ra đấy nên chẳng cần giấu giếm làm gì. Nhưng tự dưng có ai đó móc ruột gan trình bày tường tận cấp bậc của họ cho cậu, thì đó chính là đặc ân khổng lồ đấy."
Đại loại thông điệp truyền tải đằng sau hành động đó là:
"Tôi đặt cược niềm tin vào cậu. Cậu là người bạn, là người tình, là mái ấm gia đình của tôi..."
"......."
"Đại khái ý nghĩa cốt lõi là thế."
"Thật lãng mạn."
"Cậu cũng khoái mấy thứ sến súa kiểu này ha."
Chàng trai này ngây ngô thuần khiết đến mức khó tin.
"Việc anh dốc lòng chia sẻ cũng mang hàm ý như vậy sao?"
"Tất nhiên rồi, là biểu hiện của lòng tin cậy và thiện chí tuyệt đối đấy."
Thật ra lý do to bự nhất giúp anh ta trút bầu tâm sự nhẹ tựa lông hồng chính là vì đối phương chẳng phải con người. Một tồn tại mù tịt về nền văn minh nhân loại, có kể lể bí mật động trời cỡ nào cũng chẳng lo lộ tẩy.
So với đống quy tắc mệt mỏi của loài người, ở cạnh sinh vật này nhàn nhã hơn nhiều.
"Nếu muốn đào sâu thêm, để tôi tìm mấy cuốn sách chuyên dụng bên Trung tâm giáo dục Người thức tỉnh cho cậu đọc. Bên đó có đầy đủ giáo trình vỡ lòng, cứ ới một tiếng là tôi gom hết về."
"Nhờ Yoo Sung Woon tận tình chỉ dạy nên tôi nắm được mấu chốt rồi, không cần sách vở gì đâu."
Yoo Sung Woon gật gù. "Vậy thì thôi... Hừm."
Anh ta khẽ hỏi. "Đã đến lúc quay lại bức chân dung chưa?"
"Vâng."
Anh thản nhiên gật đầu.
"Thế giới ngoài kia nhộn nhịp đông đúc thật đấy. Vô số thứ hay ho mới lạ kích thích tò mò..."
"......."
"...Nhưng có vẻ nơi này không thuộc về tôi."
Yoo Sung Woon hoàn toàn thấu hiểu tâm sự ấy.
'Duy trì tình trạng hiện tại lâu đến vậy cũng coi là kỳ tích rồi.'
Thợ săn bình thường chắc chết ngộp trong vòng một nốt nhạc mất.
Đẳng cấp của Ji Oh đã sớm vượt xa phàm nhân. Một tồn tại độc tôn nắm giữ sức mạnh sánh ngang thần linh ở không gian vỡ nát bên trong khung vải, nay phải gồng mình thu bớt quyền năng, nhẫn nhịn như kẻ bị trói chặt tứ chi, tự đè quả tạ khổng lồ lên ngực mới có thể đi loanh quanh trong thế giới loài người.
Cảm giác đó chẳng khác nào sống dở chết dở.
"Tất nhiên chuyến đi này vô cùng thú vị."
"Nghe cậu nói vậy tôi mừng lắm. À đúng rồi, cậu còn ý định tham gia cái lễ nhập môn mà cậu thanh niên bán bánh cá mách nước không?"
"Có, tôi muốn tới xem."
"Tới lúc đó tôi sẽ đánh tiếng, giờ cậu cứ ngoan ngoãn chui vào tranh tĩnh dưỡng đi."
Thế là Ji Oh trở về với bức chân dung quen thuộc.
*
Vừa bước qua cửa túp lều, Ji Oh đã đánh một giấc dài nguyên một ngày trời.
"Đúng là ra khỏi chăn bão tố bủa vây mà."
"Rừ rừ."
Bị rút sạch năng lượng sau chuyến đi bão táp, Ji Oh vô cùng cần không gian riêng để chữa lành.
💬 Bình Luận Chương Này