Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Thư Viện BoyLoves.com.
Chương 38
Khi Ji Oh vừa hoàn tất mẻ thịt sấy và chìm vào giấc ngủ, thế giới bên ngoài khung tranh lại đang trong giờ làm việc cao điểm.
"Thế nên ngài mới gọi tôi đến đây đấy à."
"Ây dà, nói chuyện chút thôi mà. Sao mặt cậu lại hình sự thế kia?"
"Nếu ngài nghĩ tôi chỉ phụ trách mỗi 'Chân dung của Ji Oh' thì nhầm to rồi đấy..."
"Thì tôi có trả thêm tiền thưởng cơ mà."
"Cái xã hội tư bản chết tiệt này."
Yoo Sung Woon vừa bị Hội trưởng gọi ra ngoài.
"Tôi đã bảo là sắp xếp xong báo cáo sẽ trình lên ngay rồi cơ mà?"
"Đến lúc đấy thì làm sao tôi đợi nổi."
"Có mỗi thế thôi sao ngài lại không đợi được cơ chứ?"
"Cậu biết tính tôi mà."
"Tôi không biết."
"Người với người thì phải nhìn mặt nhau mà nói chuyện chứ."
"Ngài nói câu đó quả là sự xúc phạm quá đáng đối với một xã hội hiện đại phát triển cao độ đấy."
"Thế giới dạo này vô tình quá. Đám nhân viên nhà mình lại càng thế."
"Tôi chẳng hiểu ngài còn mong chờ tình người gì ở cái thế giới khốn nạn này, lại càng không hiểu sao ngài lại đòi hỏi điều đó ở tôi."
"Mọi người thật quá lạnh lùng."
"Đó rõ là gu chọn người của ngài, cớ sao nay lại than vãn những lời vô nghĩa như vậy."
Nhìn khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi của Yoo Sung Woon, Bisabeol vẫn cười tủm tỉm pha cho anh ta một cốc nước mứt trái cây.
"Uống chút cho có sức nhé?"
"Thuốc độc đấy à."
"Ơ hay, quà do chính tay Ngài Chân Dung trân quý của chúng ta ban tặng cơ mà, sao lại bảo là thuốc độc."
"Thà ngài cứ cho tôi thuốc độc đi. Uống xong còn được nằm lăn ra nghỉ..."
Dẫu "Chân dung của Ji Oh" có lịch thiệp đến mấy thì bản chất cậu ấy vẫn là một thực thể thuộc Cội Nguồn, nói thẳng ra thì chính là quái vật. Việc ứng phó với một con quái vật hình người quý hiếm vốn đã ngốn không ít sức lực. Thế nhưng nhiệm vụ của Yoo Sung Woon đâu chỉ dừng lại ở đó.
"Dạo này phía biển khơi cứ xáo động liên tục nên tôi lại bị gọi đi đây này."
Yoo Sung Woon hiện đang kiêm nhiệm cả các yêu cầu từ bên ngoài.
"Sau khi kiểm tra, tôi nhận thấy động thái của đám Đứa con của Cội Nguồn có phần mờ ám. Tôi sẽ sớm nộp báo cáo liên quan đến vấn đề này. Chắc tầm ngày mai hoặc ngày kia..."
"Chuyện đó để báo cáo sau cũng được. Dù sao đó cũng chẳng phải yêu cầu của tôi."
"Ngài nói sao thì là vậy."
"Thế bây giờ cậu kể chuyện về Ji Oh cho tôi nghe được chưa?"
"Tôi biết ngay mà."
Nhắc mới nhớ, Bisabeol đến giờ vẫn chưa từng nói chuyện với Ji Oh.
"Cứ tỏ thái độ vồ vập thái quá như vậy hèn chi Ji Oh chẳng tránh mặt ngài."
"Ơ kìa, tôi đã làm gì đâu cơ chứ."
"Rất nhiều nhân viên đã chạm mặt Kẻ Khoác Áo Choàng Đen, trong khi đường đường là Hội trưởng mà ngài lại chưa từng nói chuyện với cậu ấy một lần. Đến mức này thì đúng là trốn tránh trách nhiệm rồi đấy."
"Thì tôi cũng cố bắt chuyện rồi còn gì?"
"Ý tôi là ngài nên thay đổi cách tiếp cận đi."
Vấn đề này liên quan mật thiết đến đặc tính của Ji Oh.
"Chẳng phải Ji Oh rất ghét những kẻ vô lễ hay sao."
"Đúng ra là không đến mức chán ghét."
"Nói vậy cũng đúng..."
'Chân dung của Ji Oh' thường bài xích hai kiểu người: vô lễ hoặc mang dã tâm. Tuy né tránh những kẻ thiếu tôn trọng, cậu ấy lại không hề mang cái nhìn quá tiêu cực về họ. Giống hệt mấy người thích chó mèo nhưng lại sợ bò sát vậy. Nói chung, Ji Oh chỉ đơn thuần ngại va chạm với những người thô lỗ. Cậu ấy không hạ thấp giá trị của họ mà chỉ đơn giản là không thích qua lại cùng.
"Sự hờ hững đó quả thực rất giống với Đứa con của Cội Nguồn."
"Có lẽ là vậy rồi. Dẫu ngài ấy luôn tự xưng là con người, nhưng đâu thể đòi hỏi mọi khía cạnh đều hoàn toàn giống nhân loại được. Có lẽ ngài ấy đang cố gắng phớt lờ việc bản thân không phải là người..."
Thực chất Ji Oh chẳng suy nghĩ sâu xa đến thế.
"Tuy nhiên với tội phạm thì sự thờ ơ đó dường như biến mất hoàn toàn."
Nếu đối mặt với kẻ vô lễ, Ji Oh chỉ tặc lưỡi cho qua. Thế nhưng cậu ấy lại bộc lộ sự căm ghét ra mặt với ác ý rõ rệt. Dù chưa từng thực sự đụng độ tội phạm, người ta vẫn dễ dàng nhận ra điều này qua lời nói và hành động thường ngày của anh.
"Dù ở trường hợp nào thì chúng ta cũng phải cẩn thận. Hội trưởng cũng nên tém tém lại chút đi."
"Tôi sẽ cố kiềm chế."
"Chỉ giỏi hứa suông thôi. Tóm lại là..."
Lý do Bisabeol gọi Yoo Sung Woon tới vốn dĩ đã quá rõ ràng.
"Ngài muốn biết những gì Ji Oh đã làm trong chuyến tham quan Seoul đúng không?"
"Đương nhiên rồi. Một thực thể Cội Nguồn lai lịch bất minh dạo bước giữa thế giới loài người. Đã thế ngài ấy còn trở về bình an vô sự mà không gây ra vụ ẩu đả lớn nào đúng chứ?"
"Chính xác."
Tất nhiên vẫn còn một sự thật khiến anh ta lấn cấn.
"Hình như có một Tư tế Mặt trời đã mất tích."
"Xì, chuyện vặt ấy mà. Tìm hiểu kỹ thì tay đó cũng chẳng trong sạch gì cho cam."
"Hèn chi nội bộ bên họ cũng giấu nhẹm đi."
"Sắp tới Lễ nhập môn rồi, họ tuyệt đối không muốn xé to chuyện đâu."
"...Có vẻ vụ mất tích này là do Ji Oh nhúng tay vào."
Để trở thành Giám tuyển, một thợ săn cần sở hữu khả năng quan sát và trí nhớ phi thường. Yoo Sung Woon vẫn nhớ như in gã đàn ông mặc đồ Nho sinh chạm mặt ở cung Gyeongbok. Kẻ mất tích lần này chính là gã đó.
"Hôm ấy Ji Oh đã chụm hai tay thành hình máy ảnh để nhìn tên đó."
"Máy ảnh à? Xét đến việc Ji Oh là một bức chân dung thì hành động đó giống với việc tạo khung tranh hơn nhỉ?"
"Cũng có thể. Dù sao thì sau khi chạm mắt với gã kia, cậu ấy liền đòi rời khỏi cung Gyeongbok với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ."
"Chắc vì đụng phải kẻ xấu không hợp gu nên đâm ra khó ở chăng?"
"Khả năng cao là thế."
"Hóa ra Ji Oh thẩm định con người theo cách đó. Một thông tin khá hữu ích đấy."
Dựa trên mạng lưới thông tin của Bisabeol, tên tư tế kia đúng là một kẻ có lai lịch bất hảo. Yoo Sung Woon vô cùng tin tưởng Hội trưởng. Vì thế cả hai hoàn toàn gạt bỏ khả năng kẻ bị Ji Oh thanh trừng có thể là người vô tội.
"Tuy nhiên việc xử lý trong im lặng chứng tỏ cậu ấy rất hiểu về xã hội loài người. Chắc hẳn cậu ấy không muốn gây ra sự chú ý."
Không hề. Đó chỉ đơn thuần là hành động bộc phát của Honey khi Ji Oh đang say giấc nồng. Bản thân Honey cũng chẳng màng đến việc giữ im lặng, nhóc con chỉ đơn giản phát hiện ra kẻ đe dọa bố mình nên ra tay dọn dẹp rồi quay về thôi.
Thế nhưng ấn tượng Ji Oh mang tới không hề hời hợt đến vậy. Ngược lại, đôi khi sự trầm tĩnh của anh toát lên phong thái của một kẻ nhìn thấu vạn vật. Thế là hai người bọn họ cứ thế tiếp tục câu chuyện dựa trên giả định rằng Ji Oh đã nắm thóp tất cả.
"Tôi đột nhiên thắc mắc không biết ngài ấy sẽ phản ứng thế nào nếu chạm trán tội phạm trực diện."
"Thiếu gì cái để tò mò mà ngài lại đi thắc mắc mấy thứ quái gở đó? Bớt mấy suy nghĩ tọc mạch ấy đi."
"Thật lạnh lùng quá đi."
"......."
Chừng ấy tuổi đầu rồi mà vẫn còn làm trò.
'Sau này già đi mày nhất định không được biến thành bộ dạng này đấy.'
Yoo Sung Woon tự nhủ trong lòng rồi thẳng thừng bơ luôn điệu bộ tủi thân giả trân của Bisabeol.
"Điểm đáng kinh ngạc nhất trong chuyến du ngoạn này là việc Ji Oh tự hạ thấp đẳng cấp của bản thân xuống ngang hàng với con người."
"...Hạ thấp đẳng cấp?"
Lâu lắm rồi Bisabeol mới để lộ vẻ mặt sững sờ đến vậy.
"Ji Oh á? Tự dìm bản thân xuống mức người bình thường á?"
"Vâng, khó tin lắm đúng không."
"Khoan bàn đến chuyện khó tin..."
Bisabeol trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Ngay sau đó gã liền tìm ra từ ngữ thích hợp.
"Nghe thôi đã rợn cả người."
Quả nhiên Ji Oh không phải là con người.
"Ngài ấy thản nhiên xẻo thịt mình mà mặt không đổi sắc à."
"Thú thực lúc mới chứng kiến tôi cũng hoảng hồn. Nếu Ji Oh là con người, cậu ấy tuyệt đối không bao giờ đưa ra quyết định táo tợn như vậy."
"Nếu chỉ để tránh gây ồn ào mà làm đến mức đó thì tôi lại càng không thể thấu hiểu nổi."
Dù chưa từng mở lời với Ji Oh, Bisabeol đã vô số lần quan sát anh. Đẳng cấp của đối phương trong mắt gã là thứ vượt xa khỏi tầm vóc của một con người bình thường.
"Vậy mà ngài ấy lại bất chấp ép mình xuống để mang dáng vẻ của một con người..."
Hành động đó chẳng khác nào màn tra tấn xẻ thịt lúc còn sống.
"Nhìn ngài ấy có dấu hiệu bất thường nào về sức khỏe không?"
"Tôi không phát hiện ra điểm gì bất thường, khuôn mặt cậu ấy vẫn vô cảm như mọi khi."
"Thế à."
Vốn mang tâm thế của một con người nên Ji Oh chẳng thấy cảm giác đó có gì kỳ lạ. Tuy nhiên trong mắt người ngoài, hành động đó còn điên rồ hơn cả việc tự móc mắt, chặt tay chân hay lôi ruột gan của chính mình ra.
"Ngoài ra còn điểm gì đáng chú ý không?"
"Ừm..."
Yoo Sung Woon quyết định chọn một chủ đề nhẹ nhàng hơn.
"Cậu ấy rất đam mê ăn uống."
"Bảo sao cứ tặng đồ ăn suốt."
"Có vẻ như cậu ấy hứng thú với cả việc thưởng thức lẫn nấu nướng."
Đó cũng là lý do khiến anh ta có hơi lo lắng.
"Chỉ cần sơ sẩy một chút là cậu ấy dễ dàng bị lợi dụng ngay."
"Chà chà."
Vấn đề này hơi kẹt đây.
"Cậu bảo là đã nhắc nhở ngài ấy về chuyện này rồi nhỉ?"
"Tôi nói rồi, nhưng không biết cậu ấy có lọt tai không nữa."
"Xử lý một thực thể Cội Nguồn thân thiện xem chừng còn nan giải hơn nhiều."
Nếu là quái vật bình thường thì cứ hạ gục là xong. Đằng này họ lại phải duy trì mối quan hệ giao hảo lâu dài nên hàng tá vấn đề cần bận tâm cứ thế nối đuôi nhau xuất hiện. Tựa như việc bảo vệ ai đó bao giờ cũng chật vật hơn là tấn công.
"May mắn là cậu ấy tỏ ra rất sẵn lòng hợp tác."
"Dù sao cũng là một đứa trẻ ngoan..."
Bỏ qua bầu không khí rợn ngợp tỏa ra từ đẳng cấp, Ji Oh đích thực là một chàng trai tốt bụng.
"Có điều chỉ riêng sự tồn tại của cậu ấy cũng đủ tạo thành mối đe dọa rồi."
"Chuyện đó thì chúng ta cũng đâu can thiệp được."
"Tôi biết."
Dù Ji Oh luôn thể hiện sự chân thành, họ vẫn không thể buông lỏng cảnh giác.
"...À."
"Còn chuyện gì nữa sao?"
"Vấn đề xoay quanh nhân cách của Ji Oh."
"Bàn về nhân cách à, nghe hấp dẫn rồi đấy."
"Sau khi hạ thấp đẳng cấp, Ji Oh thực sự trông giống hệt một con người."
Điểm này cần diễn giải thêm đôi chút.
"Đến mức cậu ấy như biến thành một người hoàn toàn xa lạ so với Ji Oh thường ngày."
"Nếu đến mức đó thì không đơn thuần chỉ là vấn đề đẳng cấp cao hay thấp nữa rồi."
"Tôi nghĩ rằng hành động đó đã ít nhiều tác động đến nhân cách của cậu ấy."
"Phải chăng là tác dụng phụ của việc ép bản thân xuống?"
"Khả năng cao là thế. Chúng ta thì lại thích hướng này hơn vì nó ít gây hại..."
Hình ảnh Ji Oh trong khung tranh, hay thi thoảng đi thẩn thơ quanh tòa nhà lúc rạng sáng luôn toát lên cảm giác ớn lạnh khó tả. Anh tựa như một Tử thần hiện diện giữa đời thực vậy.
'Không, nói đúng hơn thì cậu ấy giống với một cái chết tồn tại hữu hình, vô tri và vô cảm.'
Khoác trên mình tấm áo choàng đen kịt, cất những bước chân không tiếng động, hai tay chắp sau lưng bước đi khoan thai như một quý tộc thực thụ, đôi mắt không ngừng quan sát thế giới với vẻ tò mò. Ấy vậy mà khuôn mặt vô cảm, u ám đó vẫn phảng phất nét lạnh lẽo rợn người. Cảm giác lạnh giá ấy không ám chỉ sự máu lạnh trong tính cách, mà hệt như một lời khẳng định rằng bản thân anh vốn dĩ không thể dung chứa bất kỳ hơi ấm nào.
"Ji Oh ở trạng thái bình thường cực kỳ khuôn phép, chuẩn mực và uy nghiêm. Ngay cả những người chưa từng giao tiếp mà chỉ lướt qua bức chân dung cũng đưa ra nhận xét rằng 'bức tranh hệt như đặc tả phút lâm chung của một ai đó'."
Ji Oh tựa như hiện thân của một buổi tang lễ tĩnh lặng. Kèm theo đó là thứ cảm giác xa xăm vời vợi.
"Chắc chắn không thể xếp cậu ấy vào loài người được."
"Nhưng chuyện đó đâu đến mức dẫn đến sự thay đổi về nhân cách như cậu nói?"
"Tôi nghĩ chắc sự việc đã gây ra ảnh hưởng nhất định."
Sau khi hạ thấp đẳng cấp, Ji Oh mang dáng vẻ của một thanh niên vô cùng bình dị.
"Một thanh niên kiệm lời và luôn giữ lễ nghĩa."
Tuy nhiên Ji Oh thường ngày lại mang một sắc thái hoàn toàn khác.
"Cậu ấy có phần kiêu ngạo hơn."
"Hửm?"
"Không, dùng từ kiêu ngạo có vẻ chưa sát nghĩa lắm... Phải diễn tả sao nhỉ..."
Đúng là rất khó để tìm từ lột tả chính xác.
"...Trông cứ như một bề trên đích thực..."
Ji Oh luôn nhìn xuống con người bằng ánh mắt bề trên. Hệt như một người có thú vui nuôi côn trùng thích thú ngắm nhìn đám kiến nhỏ bé chăm chỉ tha mồi.
"Thực tế thì Ji Oh đã nhiều lần tặng quà cho mọi người. Đành rằng đó là một hình thức đền đáp, nhưng cách cậu ấy trao đi rõ ràng mang dáng vẻ như đang ban phát. Dù luôn miệng tự xưng là một thanh niên 29 tuổi bình thường, cậu ấy lại điềm nhiên đánh giá và khen ngợi những nhân viên đáng tuổi cha chú mình."
Nghe vậy, Bisabeol liền hỏi lại.
"Nhưng Ji Oh khi đã hạ thấp đẳng cấp thì lại khác?"
"Vâng, lúc đó cậu ấy chẳng khác gì một thanh niên bình thường."
'Ji Oh' trong mắt Yoo Sung Woon lúc ấy là một chàng trai 29 tuổi điềm đạm và lịch thiệp.
"Mặc dù đôi lúc cậu ấy tỏ ra... tò mò quá mức, hay lấy đá quý ra đòi thanh toán thay tiền mặt..."
"Bản chất đâu phải người thật nên đành chấp nhận mấy nét tính cách độc lạ đó thôi. Nhưng cũng thật thần kỳ khi cậu ấy có thể mô phỏng trọn vẹn hành vi của một người bình thường."
"Cậu ấy có nhắc đến việc áp dụng một vài biện pháp đặc biệt, chắc đó chính là nguyên do."
Nhưng vẫn có một vài điểm đáng lo ngại.
"Lúc trước, chính cái đẳng cấp cao vời vợi đó khiến chẳng ai dám có ý đồ tiếp cận cậu ấy. Nhưng khi khoác lên mình dáng vẻ của một thanh niên 29 tuổi bình thường, tôi sợ cậu ấy lại ngây ngô sập bẫy lừa đảo mất."
"...Đến mức đó cơ à? Dù sao ngài ấy cũng sở hữu kỹ năng Thẩm định mà..."
"Khi chuyển sang trạng thái con người, không những tính tình trở nên ôn hòa hơn mà năng lực của cậu ấy dường như cũng bị kìm hãm. Kỹ năng Thẩm định kia cũng phải tạo khung bằng tay mới dùng được cơ mà."
Và còn một điều nữa.
"Càng ở ngoài lâu, cơ thể cậu ấy dường như càng suy yếu."
Thực ra nguyên nhân chỉ đơn giản là do quá lâu chưa tiếp xúc với xã hội hiện đại nên Ji Oh mới bị vắt kiệt sức lực. Có điều với một người vốn luôn để tâm đến từng chân tơ kẽ tóc của đối phương như Yoo Sung Woon, anh ta không khỏi gắn thêm vô vàn hàm ý sâu xa vào sự thay đổi đó.
"Thật lòng tôi rất lo mấy kẻ không biết trời cao đất dày sẽ dòm ngó cậu ấy."
"Chuyện đó thì đau đầu thật."
"Ngài cũng thấy vậy đúng không?"
"Vấn đề không chỉ nằm ở bản thân Ji Oh đâu, mà là..."
Bisabeol vừa nói vừa xoa cằm.
"Dẫu có dìm đẳng cấp xuống thì bản chất cốt lõi vẫn nằm lù lù ra đó."
Giả dụ đem một trong hai khối kim loại khổng lồ ép chặt lại. Dù kích thước trở nên bé hơn hẳn, nhưng trọng lượng của cả hai vẫn không hề thay đổi. Đổi lại, vì tiết diện nhỏ hơn nên khối bị nén càng dễ bề gây thương tích cho con người.
Nói thẳng ra thì chả khác gì quả bom. Dù có được ngụy trang dưới vẻ ngoài nhỏ bé đáng yêu cỡ nào, uy lực công phá khi châm ngòi vẫn chẳng hề sụt giảm. Thậm chí sự kìm nén càng khiến vụ nổ trở nên hung hãn và tàn khốc hơn.
"Chưa có số liệu phân tích cụ thể nên tôi chỉ đành phỏng đoán... Một khi ai đó cả gan chạm vào bản chất của kẻ luôn tin mình là con người như Ji Oh, cái giá phải trả chắc chắn sẽ khốc liệt hơn gấp bội. Chẳng việc gì chúng ta phải kéo thảm họa đó về phe mình."
"Tôi hoàn toàn đồng ý."
"Trừ khi toàn dân đồng lòng rủ nhau nhảy lầu tập thể?"
Thế nên, việc cử người tháp tùng bảo vệ Ji Oh mỗi khi anh khoác lên mình lớp áo 'con người' là điều vô cùng cấp thiết.
"Chắc phải cấp chứng minh Thợ săn cho ngài ấy thôi."
"Có tấm thẻ đó thì tỷ lệ đụng độ cũng giảm đáng kể đấy."
Ở thế giới này, Thợ săn được tôn sùng chẳng khác nào giới cầm quyền hay nghệ sĩ nổi tiếng. Chỉ cần rút thẻ ra, đa số mâu thuẫn sẽ được dập tắt tức khắc. Và hiệp hội cũng luôn kiểm soát gắt gao nhằm ngăn chặn các vụ ẩu đả giữa những Thợ săn với nhau.
"Còn một chuyện nữa." Yoo Sung Woon tiếp lời. "Vẫn là vấn đề liên quan đến nhân cách."
"Lại còn uẩn khúc gì nữa sao?"
"Lúc ở dạng con người, ta có thể phác họa Ji Oh là một thanh niên 29 tuổi tên 'Seo Ji Oh'. Đúng chứ?"
Thế nhưng Yoo Sung Woon đã tận mắt chứng kiến.
"Khi Ji Oh ngâm chân xuống dòng suối Cheonggye..."
"......."
"Và cả lúc ngồi trên taxi nước."
Cơ thể Ji Oh đã xảy ra một sự biến đổi.
"Cậu ấy ngắm nhìn mặt nước bằng đôi mắt của một người hoàn toàn khác."
Ánh nhìn đó tuyệt đối không thuộc về chàng thanh niên 29 tuổi kiệm lời và cộc cằn tên Ji Oh. Trái lại, nó toát lên sự từng trải với những dòng cảm xúc rõ rệt. Dù vẫn tồn tại một vách ngăn vô hình, nhưng sự xa cách ấy không hề mang lại cảm giác lạnh lẽo mà lại dịu dàng hệt như một cậu học trò ngoan ngoãn được mọi người yêu mến. Nụ cười thoáng qua trên môi mang theo nét rạng rỡ và nhẹ bẫng tựa làn gió biển mát rượi. Đặt lên bàn cân so sánh, hình ảnh đó hoàn toàn khác biệt với 'Seo Ji Oh' hay 'Chân dung' thường ngày.
"Ngay cả hình dạng cũng thay đổi. Mái tóc ngả sang màu trắng bạc, đôi mắt lấp lánh ánh nước biếc."
"Ồ, chi tiết này nghe có vẻ khá giống với Giám tuyển Yoo Sung Woon đấy nhỉ?"
"Cảm giác mang lại... hoàn toàn khác biệt. Dẫu đều mang hơi hướng của nước..."
Sắc thái đó ấm áp hơn rất nhiều.
Tựa như ánh nắng gắt gao giữa ngày hè, hay mặt biển gợn sóng lấp lánh.
"......."
Chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn vào lúc này được.
"Tôi sẽ tiếp tục theo dõi thêm."
"Quyết định vậy đi."
Những điều họ biết về Ji Oh thực sự vẫn còn quá ít ỏi.
💬 Bình Luận Chương Này