Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web thuvienbl.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#04
Lẽ ra phải trốn chạy, phải mau chóng rời khỏi đây để thanh minh với người đời…
Thế nhưng, càng kêu gào phải trốn chạy bao nhiêu thì nụ hôn của San Ha lại càng sâu bấy nhiêu, khiến anh hoàn toàn chết ngạt. Hố sâu mang tên San Ha vốn chẳng phải hồ nước, mà thực chất là một đại dương sâu thẳm và tối tăm đến mức trước bản chất chưa từng thấy ở con trai, Woo Yeong hoàn toàn đông cứng và chẳng thể làm nổi điều gì.
“Ha a…”
Nhận ra việc cứ mút mát đôi môi đang mím chặt của anh bắt đầu trở nên quá đà, San Ha mới chịu buông ra. Woo Yeong quay phắt đầu sang một bên ho sù sụ rồi cố lết người trườn đi để thoát thân. Ngắm nhìn tấm lưng thon gọn mà săn chắc của anh, ánh mắt San Ha lóe lên vẻ sắc lạnh khi nhìn xuống vòng mông anh.
“Không được, cái này… không phải thế. Chuyện này không thể xảy ra.”
Woo Yeong chẳng mảy may hay biết về cái bóng đang phủ xuống người mình, anh cứ thế tiếp tục bò về hướng đặt di ảnh của Min Tae Yong. Cứ như thể nơi đó là chốn dung thân duy nhất còn sót lại.
“Bố à, tôi xin lỗi nhé.”
Đúng lúc ấy, San Ha nhanh như cắt chộp lấy cổ chân đang hướng về phía thiên đường đã vỡ vụn. Đôi vai săn chắc cùng vòng eo thon gọn tương phản hoàn toàn với phần cổ chân mảnh mai, vừa đủ để lọt thỏm trong bàn tay to lớn của cậu. Đôi mắt Woo Yeong mở to vì sợ hãi. Chưa kịp quay đầu lại thì cơ thể đã bị kéo giật ngược về phía sau. Dù muốn thét lên nhưng cơ thể đã sớm cứng đờ khiến anh chẳng thể phát ra tiếng.
San Ha trèo lên hông anh, bẻ quặt hai cổ tay anh ra sau lưng rồi ép chặt xuống. Cuối cùng cũng lấy lại được chút lý trí để nhìn nhận thực tại, Woo Yeong dùng hết sức hét lên “Dừng lại ngay!”, nhưng cậu chỉ ghé sát tai anh thì thầm:
“Cứ hét to lên đi. Bây giờ là 3 rưỡi sáng, tầm này chắc khách viếng cũng đã về hết rồi, nhưng ai mà biết được chứ? Lỡ đâu lại có khách đến thắp hương thì sao?”
Cơ thể Woo Yeong khựng lại. Nếu khách viếng mà đến? Họ sẽ nhìn thấy cảnh tượng này sao? Khuôn mặt anh tái mét đi, từ khóe môi thốt ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào “Hư, hộc…”.
Tận dụng khoảnh khắc anh hoàn toàn bất động, San Ha triệt để áp chế rồi bắt đầu tiến hành trói buộc để anh không thể cựa quậy. Cậu dùng ngón trỏ kéo mạnh chiếc cà vạt đen đang đeo trên cổ anh ra, nhanh chóng dùng nó trói chặt lấy đôi cổ tay trắng ngần của Woo Yeong.
Cố định chặt cổ tay để anh chẳng thể nào chạy thoát khỏi mình, cậu luồn tay vào khe khoeo chân anh rồi nhấc bổng lên. Phần mông chổng ngược lên cao. Cảm nhận bàn tay con trai đang lần mò trên cơ thể và chạm đến phần khóa quần, Woo Yeong run rẩy bần bật, đôi môi mấp máy không nên lời.
“Tại sao…! Tại sao, tại sao chứ, con là con trai của bố cơ mà, tại sao…? Thật sự là con sao? Tại sao chứ?”
“Bố muốn tập trung tất cả mọi người lại rồi đòi nghe giải thích lắm à?”
Trước câu hỏi tỉnh bơ của San Ha và hành động dứt khoát cởi phăng chiếc quần lẫn quần lót của anh, Woo Yeong chỉ biết thở dốc từng hơi đứt quãng. Tình trạng lúc này hoàn toàn là hoảng loạn tột độ, chẳng thể tài nào hiểu nổi. Đến lúc này, những ánh mắt dị nghị của người đời, lời dặn rời đi của bà nội San Ha, hay câu nói khẳng định mình mới là chồng của anh trước kia, tất cả đều trở nên vô nghĩa.
Điều duy nhất có ý nghĩa với Woo Yeong lúc này là: Tại sao con trai lại mang thứ dục vọng đó với anh và làm ra những chuyện không thể thốt nên lời?
“Tại sao lại làm chuyện xấu với bố… Chuyện thế này là sai trái. Là điều không được phép làm…!”
Trước sự tuyệt vọng của Woo Yeong, San Ha đáp lại:
“Vì tôi yêu bố.”
“Cái… gì?”
Yêu ư? Thứ tình yêu mà anh dành cho San Ha vốn không phải thế này. Tình yêu mà anh trao đi giống như một thứ cảm xúc ấm áp và ngọt ngào hệt như khi ôm lấy đứa trẻ khó ngủ vào lòng để dỗ dành.
“Tôi yêu bố. Giống như người bố đã chết vậy.”
Woo Yeong chẳng thể thốt thêm lời nào, chỉ trân trân nhìn vào bức ảnh của Min Tae Yong. Không, cậu đã dùng tay thô bạo túm lấy tóc anh, ép ngẩng đầu lên để đối mặt với di ảnh. Đôi môi anh run lẩy bẩy không ngừng, đôi đồng tử giãn rộng. Trớ trêu thay, hiện thực đang ập đến xối xả như những con sóng dữ lại quá mức đáng sợ và khó hiểu đến nỗi nước mắt chẳng thể rơi nổi. Hệt như khi hay tin chồng qua đời, đầu óc anh trống rỗng tự hỏi “Đây có thực sự là chuyện xảy ra với mình không? Tại sao chuyện này lại đến với mình?” trong vô vọng.
“Bố yêu tôi cơ mà, sao lại vứt bỏ tôi?”
Nghe những lời oán trách phát ra từ miệng San Ha, lồng ngực Woo Yeong nhói lên ê ẩm. Anh lẩm bẩm như đang tự nói một mình:
“Không phải đâu.”
San Ha cong môi cười nhạt một tiếng “À”, rồi đưa tay dò dẫm phần hội âm đang sưng tấy của anh. Khóe mắt cậu giật giật như vừa nhìn thấy thứ gì đó dơ bẩn.
“Vừa dơ dáy… lại vừa dâm đãng.”
“A… á! Không được…! Đừng…!”
Ngón tay San Ha cắm phập vào lỗ hậu đang sưng tấy đỏ rực. Dù lớp da thịt bên ngoài trông có vẻ khô khốc, nhưng bên trong vẫn còn sưng và vô cùng nóng bỏng. Trước những ngón tay đang khuấy đảo trong ấy, Woo Yeong điên cuồng lắc đầu, quằn quại toàn thân.
“Vì ngày nào bố cũng làm thế này với tôi nên…”
“Hức, San Ha à… Xin con… Xin con đấy, bố không hề, bố không hề vứt bỏ con…!”
Anh chỉ muốn hỏi rằng: “Chẳng lẽ vì vứt bỏ con nên con muốn làm nhục bố thế này sao?”. Anh tự nhủ trong lòng rằng nếu không làm thế thì bản thân sẽ phát điên mất, thế nên anh định thuyết phục con rằng mình sẽ không đi đâu cả, sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện nên hãy dừng tay lại.
Nhưng liệu San Ha có chịu dừng lại không? Cảm giác những ngón tay đang cọ xát, khuấy đảo bên trong khiến anh nhớ lại cái ngày định mệnh ấy, khi mà mọi thứ đã diễn ra quen thuộc đến thế.
Lúc đó, Woo Yeong đã chìm vào giấc ngủ say. Sau khi uống chút bia…
Nằm trên giường và nhận nụ hôn từ chồng… rồi sau đó?
<Vậy thì giờ bố hãy thử giấu cái này xem nào…>
Anh chẳng có gì phải giấu cả. Tại sao lại bảo anh giấu cơ chứ? Không đúng, rốt cuộc là ai đã nói câu này với anh nhỉ? Giọng nói ấy trầm thấp và mờ ảo như bị bao phủ bởi lớp sương mù.
<…Đương nhiên là ngủ với tôi, yêu đương với tôi, rồi hôn tôi rồi.>
À, là chồng anh chứ. Chồng vì phải chịu cảnh “ăn chay” suốt 5 năm trời nên dồn nén rất nhiều dục vọng. Ngoài chồng ra thì chẳng còn ai có thể đè anh ra được nữa. Bởi vì trong gia đình của Woo Yeong, người đàn ông duy nhất của anh chính là Min Tae Yong mà thôi.
Thế nên anh đã nhắm mắt lại mà không mảy may nghi ngờ đó là chồng. Làm sao anh có thể nghi ngờ cho được khi tiếng cười nghẹn ngào bật ra từ khóe môi kia lại quen thuộc đến thế.
Bởi vì San Ha là đứa con do một tay anh nuôi dưỡng. Anh chưa từng tơ tưởng đến một góc nhỏ nào trong đầu rằng con trai lại có thể làm ra chuyện đó với mình. Đó chính là mối quan hệ bình thường giữa một người cha và một đứa con trai tại đất nước Hàn Quốc này.
Việc bố và con trai làm tình với nhau chẳng khác nào loài cầm thú giao phối. Nhà tang lễ được thắp sáng rực rỡ bởi những tia sáng hắt ra, thế nhưng khu hành lang nơi khách khứa và nhân viên mai táng qua lại chỉ bật tối thiểu vài ngọn đèn nên chìm trong bóng tối mờ mịt.
Nơi đó hoàn toàn không một bóng người. Phải gọi đó là may mắn hay sao? Khóe mắt Woo Yeong ngấn lệ rồi vỡ òa méo mó, những giọt nước mắt rơi lã chã. Đôi môi run rẩy van xin San Ha:
“San Ha à, tại sao…? Bố thực sự… yêu thương con mà…”
San Ha liếc mắt nhìn ra phía sau rồi nhận ra quả thực chẳng có ai ở đây. Khóe môi cậu từ từ vẽ nên một nụ cười. Vào thời điểm sáng tinh mơ thế này, ngay cả các chủ tang hay người nhà đi chăng nữa cũng đang là giờ nghỉ ngơi.
Sau khi cân nhắc mọi thứ, cậu rút phắt những ngón tay đang cắm ngập vào lỗ hậu của anh ra. Đau đớn khiến Woo Yeong gục đầu xuống, nuốt trọn tiếng thét vào trong. Bản thân anh cũng thừa hiểu. Rằng chỉ cần sơ sẩy là người ta sẽ xuất hiện. San Ha cũng hiểu rõ điều đó nên vô cùng vội vã. Cuối cùng cậu cũng có thể có được anh trong tay, tuyệt đối không đời nào buông tha dễ dàng như vậy.
“Thế mà bảo là yêu, sao lại vứt bỏ tôi?”
San Ha vừa nhai lại từng chữ vừa nói.
“Bảo là yêu cơ mà, hả? Đã hứa là tuyệt đối không bao giờ vứt bỏ tôi cơ mà.”
“Bố không vứt…! Đừng, đừng mà, người ta… người ta sẽ thấy đấy…!”
Woo Yeong yếu ớt bật khóc, đôi chân quẫy đạp trong vô vọng. Sàn nhà lạnh ngắt cọ xát liên hồi với bộ tang phục theo từng nhịp phản kháng khiến cơ thể anh suy sụp theo đúng tâm nguyện của cậu.
Lại đứng lên, lại sụp đổ, dẫu vậy vẫn nhận thức được đó là con trai nhưng trong lòng lại điên cuồng chối bỏ.
“Bố à.”
San Ha trùm toàn bộ cơ thể lên người anh. Khuôn mặt thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp từ mẹ nên vô cùng xinh đẹp và kiều diễm, nhưng vóc dáng lại sao y bản chính từ người bố quá cố nên vô cùng rắn chắc và vạm vỡ.
“Hức…! A, á…”
“Bố ơi, bố à…”
Đôi mắt Woo Yeong hoảng loạn đảo qua đảo lại, cuối cùng dừng lại ở di ảnh của người chồng. Ánh mắt mang nụ cười dịu dàng của chồng trông giống như đang sống sờ sờ khiến anh lắc đầu nguây nguẩy.
“Xin con, dừng lại đi, làm ơn…! Chuyện này không thể được, không được đâu…!”
“Sao lại không được? Chỉ vì chúng ta là bố con ư? Thế thì lại càng hợp lý hơn chứ. Vì bố đã vứt bỏ tôi nên trên giấy tờ pháp luật, chúng ta đâu còn là bố con nữa.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web thuvienbl.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình Luận Chương Này