Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Thư Viện BoyLoves.com.
*
Team t không cho phép share ebook bản dịch bằng bất kỳ hình thức nào.
Con chó có đuôi con người có ý thức.
Chương 49
"..."
"..."
Ơ, tính sao giờ.
'Lỡ mồm thốt ra đại rồi...'
Đôi chân Cha Ah Ra run lẩy bẩy hệt như hươu non mới đẻ.
'Chết tiệt.'
Đứng trước kẻ mạnh, đôi đầu gối đê hèn không biết giới hạn của Ah Ra đã sẵn sàng khụy xuống từ đời nào. Có điều trong tình cảnh sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, cái đầu gối của con người hiếm khi mang đủ giá trị để bảo chứng cho mạng sống của chủ nhân.
'Huống hồ đối phương còn chẳng phải con người thì lại càng vô vọng.'
Trước mắt, cô dám chắc thứ kia không phải đồng loại. Mà đúng hơn là không thể không nhận ra. Rõ ràng khuôn mặt ấy chỉ bị khuất lấp trong bóng tối, vậy mà lại đem tới cảm giác trống rỗng hư vô như thể hoàn toàn không tồn tại. Đứng trước sự dị thường sâu thẳm đến nhường này, làm sao cô có thể lờ đi cho được.
'...Mẹ kiếp, chết tiệt, sao giờ. Cơ mà hắn chịu đáp lời tức là vẫn có ý định giao tiếp với mình đúng không? Đương nhiên nếu ngứa mắt hắn có thể bóp chết mình trong một nốt nhạc... Nhưng tạm thời cứ thế đã...'
Cha Ah Ra vốn không thuộc dạng 'Thợ săn có ăn học' gì cho cam. Trải qua khóa huấn luyện cơ bản còm nhom của Hiệp hội, cô hoàn toàn mù tịt về tập tính hay cách đối phó với quái vật. Dẫu vậy, Ah Ra vẫn thừa hiểu quái vật hình người là sự tồn tại nguy hiểm đến mức nào.
'Người ta bảo Thợ săn từ hạng C trở xuống mà đụng độ quái vật hình người thì cứ lo cầu nguyện sao cho được chết nhẹ nhàng không đau đớn là vừa...'
Ở nhà vẫn còn ông anh trai đần như lợn và cậu em út ngoan ngoãn như thỏ non đang mong cô về. Không thể nằm im ngoan ngoãn nộp mạng được, Ah Ra quyết định thử van nài xem sao.
'Dù sao ngôn ngữ cũng giống nhau, thứ đó có vẻ... có ý muốn nói chuyện. Đúng không nhỉ? Chắc là có chứ?'
Ah Ra run rẩy đánh bạo lên tiếng.
"T, tôi... Tôi là người khuân vác. Không biết ngài... có cần nô lệ không ạ..."
"...Người khuân vác?"
"Á."
Đâu phải quái vật hình người nào cũng hiểu rõ văn hóa nhân loại. Mãi sau Ah Ra mới ngộ ra điều đó, bù lại việc đối phương tỏ vẻ hứng thú với lời cô nói đúng là một tín hiệu đáng mừng. Cô vội vã hớn hở đáp lời, cố gắng bám víu lấy tia hy vọng sống sót mỏng manh vừa lóe lên.
"Dạ là người chuyên mang vác hành lý ạ. Ngoài ra tôi còn biết làm đủ thứ việc khác nữa. Tôi dọn dẹp giỏi lắm, nấu ăn cũng cừ, sai vặt gì cũng hoàn thành xuất sắc luôn. Chỉ cần ngài tha mạng, tôi nguyện dốc hết sức lực..."
"Tôi cũng rất giỏi."
"...Dạ?"
"Tôi cực kỳ rành khoản nấu nướng và dọn dẹp."
"..."
Nghe một con người đang vật vã chứng minh giá trị bản thân để giành giật sự sống, việc buông lại câu 'ta cũng có giá trị đấy' rốt cuộc là mang hàm ý gì cơ chứ. Ah Ra uất ức đến mức muốn ói máu.
'Cái kiểu nói chuyện này là muốn mình phản ứng ra sao đây? Không định tha mạng à? Ám chỉ mình vô dụng à? Hay là, hay là...'
Quãng đời làm phu khuân vác lăn lộn tuy không quá dài nhưng cũng đủ để Ah Ra tự tin về tài nịnh hót của bản thân. Tiếc thay, dăm ba cái kỹ năng đối nhân xử thế max cấp ấy bỗng chốc hóa thành giấy lộn khi đứng trước quái vật.
'...K, không được, vẫn còn quá sớm để bỏ cuộc. Chừng nào hai bên còn dùng chung ngôn ngữ và đối phương vẫn muốn giao tiếp, chắc chắn mình sẽ giải mã được ngụ ý đằng sau câu nói kia. Mình làm được... Nhân loại tất thắng...'
Đột nhiên một suy nghĩ xẹt qua đầu cô học sinh.
'...Ra là đang cố tìm điểm chung với mình sao.'
Từ màn giới thiệu tên tuổi ban nãy cho đến câu cảm thán vừa rồi, rõ ràng đối phương đang dẫn dụ để Ah Ra nảy sinh hảo cảm và sự thân thiết.
"..."
Khổ nỗi màn kịch ấy sượng trân đến mức chỉ càng làm tăng thêm sự rùng rợn.
"Ơ, dạ..."
Cố gắng nuốt ngược dòng suy nghĩ móc mỉa vừa tự động nhảy số trong đầu xuống bụng, Ah Ra ngoan ngoãn khuất phục trước sức mạnh áp đảo.
"...Ra là vậy ạ! Ngài tuyệt vời quá!"
"Cảm ơn cô."
"Nấu nướng với dọn dẹp đâu phải ai cũng làm được! Chắc hẳn ngài phải khéo tay lắm luôn! Tuyệt cú mèo!"
"Cô Ah Ra cũng vậy mà."
"..."
Lần này thì hạn hán lời thật sự.
'Đứng trước loại quái vật hình người nổi tiếng tự ái cao, thế quái nào mình lại tự đi tung hô bản thân lên cơ chứ.'
Khát khao sở hữu một viên Đá Dịch Chuyển chưa bao giờ cháy bỏng đến thế.
'Anh trai ơi, út cưng à, chị đi trước đây.'
Trông thấy Ah Ra run rẩy lùi lại chuẩn bị đón nhận cái chết đau đớn, từ phía đối diện chợt vang lên tiếng sột soạt. Đánh giá qua lớp áo choàng đen, có vẻ gã đang nghiêng đầu thắc mắc.
'Ít ra thì vẫn có đầu.'
Cảm giác nhẹ nhõm kỳ quặc xen lẫn nỗi sợ hãi tột cùng vừa ập đến cũng là lúc con quái vật cất lời.
"Rất xin lỗi, nhưng tôi không cần nô lệ."
"..."
Em út à tha lỗi cho chị. Anh trai đần thối ơi em yêu anh. Ah Ra một lần nữa gồng mình đón chờ cái chết thê thảm.
'Cái mạng Ah Ra xin gửi lại nơi đây.'
Cầu trời khấn phật cho đám khốn nạn dám vứt bỏ cô bị bêu rếu trên bản tin thời sự chín giờ, để rồi ăn đủ gạch đá của toàn dân và vĩnh viễn bốc hơi khỏi cái giới này.
'Mong lũ chúng mày nổi lềnh phềnh đến mức lội bộ ra cửa hàng tiện lợi mua gói bim bim cũng bị ném trứng thối sưng đầu.'
Lúc cô nàng đang bận rộn tuôn trào cả tình yêu thương lẫn những lời nguyền rủa trong thâm tâm, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, đối phương lại điềm nhiên tiếp lời.
"Nghề nghiệp của cô là nô lệ à?"
"...Dạ không...?"
Căn bản câu đó chỉ mang hàm ý 'ối dồi ôi ngài cứ tùy ý bóc lột hành hạ tôi sao cũng được miễn là chừa lại cho tôi cái mạng quèn hehe' mà thôi. Thời đại quốc gia pháp quyền thế này đào đâu ra nô lệ cơ chứ.
"À đương nhiên là... dạo này thỉnh thoảng cũng có tin đồn mấy gã trọc phú ngấm ngầm... lén lút mua bán nô lệ trái phép..."
"Thật kinh khủng."
"Đ, đúng thế ạ. Quá kinh khủng luôn. Toàn một bọn người xấu xa."
"Tôi thấy sợ quá."
"..."
Nghe cái từ 'sợ' tuôn ra từ chất giọng lịch thiệp, cao sang và cạn kiệt mọi cảm xúc thay vì kinh hãi kia, Ah Ra triệt để cạn lời.
Nhưng dường như cô đã lờ mờ đoán ra.
'...Ý là đang học đòi làm con người hả trời? Cố tình giả vờ sợ hãi ư?'
Sự thật vỡ lở nằm ngoài sức tưởng tượng khiến Ah Ra mất một nhịp mới tiêu hóa nổi. Xâu chuỗi lại mọi chuyện thì có vẻ đúng là vậy thật.
'Từ màn chào hỏi ban nãy, đến vụ xưng tên, rồi cả biểu hiện cố gắng đồng cảm với mình nữa...'
Hành vi ấy rập khuôn cứng nhắc đến độ chẳng rõ rốt cuộc hắn đang toan tính điều gì, chỉ đọng lại một cảm giác kỳ quái rùng mình.
'Có khi nào... hắn đang nỗ lực hết sức để hành xử hệt như con người không?'
Khoan, từ từ đã.
'Thế này thì ép người quá đáng lắm rồi??'
Tổ sư, đã cất công bắt chước thì chí ít cũng phải mài dũa cho giống người một chút, để bổn cô nương đây còn giả lả a dua hùa theo 'ôi vãi ngài nói chí phải' chứ...!
'Cái quái gì đây, đề thi biến dạng à. Má nó, đóng kịch thì cũng phải rò rỉ chút ý đồ của người ra đề cho người ta còn biết đường mà lần chứ. Diễn kiểu này ma nó tin.'
Ngay cả cái tên đội trưởng chết dẫm vứt bỏ cô ném ra mấy câu đùa nhạt toẹt cũng còn dễ đoán ý đồ hơn tỷ lần.
'Trưng ra cái bộ dạng đó rồi lại còn tự đắc vuốt ve cái tôi bản thân kiểu ôi mình đóng giả con người mượt vãi chưởng, thế thì đúng là ba chấm.'
Mắc kẹt giữa nỗi oan ức kỳ quặc ngàn năm có một này, Ah Ra lắp bắp mở lời.
"Vâng, d, dạ. Đúng vậy ạ, đáng sợ thật."
Nhận ra đối phương đang tập tành làm người, cô nàng cũng tưởng tượng được đôi chút về tình cảnh hiện tại.
'Hắn cố chấp im lặng hoặc lặp đi lặp lại câu hỏi cho đến khi mình chịu đáp lại lời chào... chắc cũng chung mục đích. Hệt như đang máy móc vọc vạch sách hướng dẫn sử dụng ấy...'
Hắn mặc định hệ quy chiếu 'giữa con người với nhau, hễ có người chào thì phải chào lại', vậy mà Ah Ra lại từ chối vận hành theo lập trình đó.
'Sao giống kiểu vỗ đôm đốp vào cái TV hỏng để nó lên hình quá vậy...? Hay y chang trò spam câu hỏi với mấy con AI mãi không chịu trả lời...?'
Ngồi mổ xẻ phân tích cặn kẽ thế này mới thấy hắn cũng vất vả nhọc nhằn nghiên cứu bắt chước nhân loại lắm. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, nói trắng ra là cô chẳng hiểu mô tê gì sất.
Chẳng rõ gã quái vật có thấu được tiếng lòng hoang mang tột độ chẳng biết đối phó ra sao của Ah Ra hay không, hắn vẫn điềm nhiên vuốt ve con Mèo bài trừ trong lòng, cất giọng đều đều.
"Tôi sẽ không giết cô Ah Ra đâu."
"..."
"Tôi không khiến cô phải đau đớn, cũng chẳng làm cô buồn tủi."
"Dạ..."
"Và tôi cũng không hề muốn dọa cô sợ."
Quái vật khoác áo choàng đen chầm chậm nói tiếp.
"Chỉ là tôi muốn kết bạn thôi."
"...Kết bạn?"
Cái gì cơ?
'Ý bảo đang lùng sục vật tế thần để kéo xuống hoàng tuyền hử?'
Bản thân cụm từ ấy ôn hòa nhã nhặn là thế, nhưng lọt thỏm giữa bầu không khí âm u bức người này lại tạo ra sự đối lập chát chúa, vô tình nhen nhóm lên ngọn lửa nghi ngờ. Mặt còn chẳng nhìn rõ, vậy mà hàn khí toát ra từ thực thể áp đảo ấy đã đủ sức bóp nghẹt buồng phổi, khiến tim đập chân run. Một kẻ thế này mà thốt lên hai chữ 'bạn bè' thì vạn lần không thể nào mang tầng nghĩa giao lưu thông thường.
'Tạo hình y chang người lo tang lễ với Hắc Bạch Vô Thường thế này, có khi nào...? Tuyển bạn hiền đi dạo suối vàng thật hả trời...? Kèo này căng...?'
Chẳng để sự nghi hoặc của Ah Ra kịp kết tủa, quái vật đã bồi thêm một câu.
"Nhưng để làm bạn với tôi, cô Ah Ra còn nhỏ tuổi quá."
"..."
Lại còn chê nhỏ tuổi không nhận, thế này đích xác là tuyển bạn đồng hành xuống lỗ rồi chứ còn gì nữa.
'...Khoan, nói đi cũng phải nói lại.'
Mặc định độ tuổi đi liền với sức mạnh yếu kém, thái độ đánh đồng ấy của quái vật khiến Ah Ra hơi cau mày.
'Tầm tuổi mình cũng đâu phải con nít ranh gì, đúng là không phải con người nên mù tịt mấy vụ này.'
Mười tám tuổi đầu như Ah Ra dư sức lập gia đình cưới xin các kiểu. Ở đời người ta cũng liệt vào hàng người lớn rồi, sao đối phương cứ khăng khăng xem cô như con nít ranh. Nghĩ tới đây, cảm giác mâu thuẫn lại lần nữa trỗi dậy trong lòng cô học sinh.
'...Dẫu sao hắn cũng hứa không làm hại mình...'
Đặt cược mạng sống vào lời hứa của quái vật đúng là ngu ngốc, nhưng chẳng hiểu sao cô lại vô thức thở phào nhẹ nhõm.
"Cô ở đây một mình à?"
"...À, v, vâng. Tôi đi một mình."
Lẽ nào hắn định chơi trò thấy đi lẻ là nhào vô cắn xé. Ah Ra giật thót tim.
Bất cứ Thợ săn nào bước chân vào nghề cũng nằm lòng chân lý: quái vật luôn vận hành theo luật lệ riêng. Chúng có những quy tắc quái gở, lập dị và tàn bạo đến rợn người dưới lăng kính nhân loại.
'Đặc biệt quái vật hình người lại càng tuân thủ lề thói đó gắt gao hơn...'
Như giết sạch những Thợ săn đi lẻ chẳng hạn?
"Chà."
May mà không phải loại kịch bản đẫm máu đó.
"Theo tôi biết thì ở Hầm ngục, loài người thường kéo bè kéo cánh di chuyển thành bầy đàn, tôi nhớ nhầm sao?"
"Dạ..."
Ám chỉ con người y chang lũ súc vật bầy đàn vậy. Quả nhiên mở miệng ra là sực mùi quái vật, nhưng bù lại Ah Ra sở hữu giác quan thứ sáu cực kỳ nhạy bén. Nhờ sự lịch thiệp đến mức cực đoan ấy, cô mơ hồ đánh hơi được tia hảo cảm len lỏi trong chất giọng lạnh nhạt kia. Dẫu hảo cảm đó không dành riêng cho Ah Ra mà tựa như một lòng bao dung rộng lớn ban phát đều cho toàn thể nhân loại...
'Ít ra hắn cũng không đến nỗi hoàn toàn vô cảm.'
Tảng đá đè nặng trong lòng Ah Ra được nhấc bổng đi đôi chút. Đứng trước một con quái vật biết bộc lộ cảm xúc dẫu sao cũng đỡ toát mồ hôi hột hơn hẳn loại cục đá lạnh băng không cảm giác.
"...Dạ không, ngài nói đúng rồi. Thật ra ban đầu tôi cũng đi cùng đội... cơ mà lỡ bị đám đó vứt bỏ rồi. Giờ sức cùng lực kiệt chẳng biết đường nào thoát khỏi Hầm ngục nên đành luẩn quẩn quanh đây..."
"..."
"...Xong rồi đụng trúng con Mèo bài trừ..."
Á à, ra thế.
'Tên... Tên khoác áo choàng đen kia ngứa ngáy muốn kiếm bạn nhậu hay vật hiến tế gì đó, thế nên con Mèo bài trừ mới cắp mình về nộp mạng.'
Vậy tính ra gã quái vật hình người này là Boss ẩn của Hầm ngục à? Tuy lũ quái vật hay cấu kết làm việc nhóm, nhưng chịu sự chi phối nhất răm rắp thế này thì quả thực hiếm thấy.
'Học hành không tới nơi tới chốn nên giờ chẳng biết xếp gã vào thể loại nào. Ai ngờ có ngày lại đụng độ quái vật hình người, má nó chứ. Nhớ nhà quá đi mất.'
Đúng lúc tâm trạng đang lao dốc không phanh.
Rột rột rột-!
"..."
Tiếng chuông báo thức từ dạ dày vang lên ầm ĩ phá tan bầu không khí.
"...Tôi xin lỗi."
"Có vẻ cô đang đói."
"Tôi vô cùng xin lỗi...!!"
Ai ngờ nhục nhã và kinh hãi lại rủ nhau gõ cửa cùng lúc thế này, hôm nay Ah Ra mới được mở mang tầm mắt. Chắc do đối phương nỗ lực gồng mình cư xử giống người quá nên ngoài sợ hãi, cô còn rảnh rỗi sinh ra cả cảm giác xấu hổ.
"Suốt ba ngày qua tôi chưa có hột cơm nào bỏ bụng..."
"Ba ngày á?"
"Vâng, dù mới bị vứt bỏ cách đây hơn mười ba tiếng nhưng tính từ bữa ăn cuối thì..."
"Ba ngày?"
"..."
C, cái gì đây.
'Mình lỡ mồm động chạm gì à.'
Quái vật hình người đâu phải loại ất ơ nhan nhản để mà gom hết vào sách giáo khoa của Hiệp hội. Mỗi cá thể tự biên tự diễn một hệ thống luật lệ riêng, thành ra chẳng ai đoán nổi cái thứ đen ngòm lù lù trước mặt này đang ấp ủ quy tắc dở hơi cám lợn nào. Rất may, có vẻ quái vật không hề nổi giận với Ah Ra.
"Đúng là bọn người tồi tệ."
"Oạp."
Âm thanh lạ lẫm đột ngột vang lên khiến Ah Ra giật nảy mình.
"Hức, g, gì vậy..."
"Là con trai tôi."
"Dạ?"
"..."
Quái vật im lặng một thoáng, một tay xách bổng con Mèo bài trừ lên, tay kia vươn ra sau đầu. Bóng tối dày đặc cản trở tầm nhìn, nhưng Ah Ra nhanh chóng xác định được ngọn nguồn tiếng kêu vừa nãy.
"Honey."
Dạ? Cái gì cơ?
"Mau chào hỏi đi con."
"Oạp."
"Là học sinh ngoan đấy."
"..."
Khoan hẵng mổ xẻ cụm từ 'học sinh ngoan' sai trái tột độ kia, sự chú ý của Ah Ra đã va phải một hình ảnh khác. Nằm trên bàn tay nhợt nhạt của quái vật là một chú chim nhỏ màu mật ong ngọt ngào, lấp lánh muôn vàn loại đá quý.
"..."
...Đ, đáng yêu quá.
"...Tên bé là... Honey ạ?"
"Ừ, nhóc con này hay cắn người lắm."
"Cắn á?!"
Trông ngây thơ vô hại thế kia mà lại có sở thích cắn càn ấy hả?
"Nhưng vì tôi không cho phép nên nó sẽ không cắn cô đâu."
"Dạ... Vậy ạ..."
"Honey, về nhà thôi con."
Đúng lúc ấy.
Vút-!
"..."
Toàn thân chú chim nhỏ bừng sáng rực rỡ, chiếu sáng vạn vật trong hang động.
"...Oa, oa..."
Không gian 'Mạch đá quý' hiện rõ ngay trước mắt.
'Tuyệt quá đi mất.'
Khung cảnh ảo diệu đến khó tin. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiếm có khó tìm này, Ah Ra mê mẩn đến độ quên phắt bản thân đang đứng giữa lằn ranh sinh tử.
'Hóa ra dáng vẻ thực sự của Mạch đá quý là như thế này.'
Vô số viên đá quý lớn nhỏ đan xen cuộn chặt vào nhau, tạo thành những lối đi ngoằn ngoèo hệt như tổ kiến. Một không gian vừa rực rỡ lại vừa lộn xộn, bao nét hỗn loạn mộng mơ tựa cõi mộng bao trùm. Đây là lần đầu tiên Ah Ra được tận mắt chứng kiến hình hài nguyên thủy của Mạch đá quý.
"..."
Và cũng nhờ vậy cô mới thấm thía nhóc 'Honey' kia quái thai cỡ nào.
'...Nó vừa đánh bật toàn bộ lũ rệp bóng tối chuyên sống ở Mạch đá quý.'
Tuy không gây sát thương vật lý, nhưng loại rệp bóng tối này dường như bất tử trước mọi đòn tấn công, trừ khi được Tư tế từ hạng A trở lên thanh tẩy. Thứ sinh vật tàn khốc nuốt chửng mọi ánh sáng ngoại trừ chút tia lấp lánh phát ra từ vài loại đá quý giờ lại bị chú chim nhỏ kia dẹp loạn trong chớp mắt. Cảm giác hệt như một luồng nắng ban mai khổng lồ vừa giáng xuống cõi u minh.
"..."
"Cô Ah Ra."
"...Á."
Cuối cùng dung mạo quái vật cũng hiện ra.
"Chúng ta từng gặp nhau rồi."
"...A, á á...!"
Hắn nói không sai, quả thực Ah Ra từng nhìn thấy đối phương.
"Lần đó, đá quý...! Bức chân dung...!"
"Cô vẫn nhớ là tốt rồi."
"...Anh là quái vật ư?!"
"Tôi là con người."
"V, vụ đó thì, à vâng thì chắc là vậy...!"
Không dám manh động chọc điên quái vật, Ah Ra lật mặt đồng tình nhanh như chớp. Hắn đã nằng nặc đòi làm người đến thế, cô cũng chẳng dại gì mà gân cổ cãi 'phét lác, anh mà là người à' để rồi rước họa vào thân.
"..."
Ah Ra dè dặt lên tiếng hỏi.
"...Vậy, bây giờ... tôi phải chết sao...?"
"Cô sẽ không chết đâu."
"..."
"Người tốt ắt sẽ được đền đáp."
"Dạ..."
Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Ah Ra.
'Con quái vật này... đang muốn hậu đãi những con người lương thiện.'
Từ cụm từ 'học sinh ngoan' ban nãy, đến việc lên án đám người vứt bỏ cô là 'kẻ tồi tệ'. Dù không quá sành sỏi, Ah Ra vẫn tinh ý nhận ra đối phương cực kỳ nhạy bén với ranh giới thiện ác.
"Lần trước vô tình làm cô sợ hãi, tôi rất xin lỗi."
"Dạ..."
"Đã lâu lắm rồi tôi mới lại thấy một cô học sinh ngoan ngoãn hiền lành như cô Ah Ra, nên đã không kiềm lòng được mà lẽo đẽo theo sau. Hẳn cô đã rất sợ, mượn cơ hội này tôi xin gửi lời tạ lỗi."
"À, không đâu ạ, anh không cần phải..."
"Hôm nay tôi cũng không có ý định dọa cô sợ. Chẳng rõ tại sao mọi người luôn phản ứng thái quá trước mặt tôi, nhưng tôi chưa từng thấy ai hoảng loạn tột độ như cô Ah Ra cả, thành ra nhất thời bối rối không biết xử trí ra sao. Xin lỗi vì đã khiến cô khó chịu vì sự lúng túng của tôi."
"..."
Quả là một con quái vật lịch thiệp đến phát rồ.
'Lễ phép thái quá thế này chỉ tổ khiến người ta thấy tội lỗi thêm thôi, hắn không nhận ra à.'
Cảm giác thật khó tả. Con quái vật tự xưng là 'Seo Ji Oh' kia mang ngoại hình hệt như một con người bình thường.
'Không đúng.'
Phải nói là một con người cực kỳ đẹp trai. Khổ nỗi vẻ đẹp trai ấy chẳng thể cứu vãn nổi sự áp bức và khí tràng u ám cuồn cuộn toát ra từ lớp áo choàng đen. Con chuột nhắt đứng trước gã khổng lồ còn tâm trí đâu mà ngắm vuốt khen ngợi dung mạo đối phương. Dẫu người ngợm có sực nức mùi thơm đi chăng nữa, đứng ở vị thế con sâu cái kiến cũng chẳng còn hồn vía đâu mà bình phẩm.
"..."
Hắn vô cùng phong nhã. Bù lại sự xa xăm thăm thẳm kia đã khắc họa nên một thực thể dị thường đến rợn người.
'...Cảm giác hệt như cả một vũ trụ sâu thẳm đang vặn vẹo cố đóng giả con người...'
Cô triệt để đánh mất phương hướng, chẳng biết phải ứng phó sao cho vừa. Ngay lúc đó, 'Seo Ji Oh' thong thả ôm gọn mấy con quái vật nhỏ vào lòng, quay sang cất lời với Ah Ra.
"Tôi đang định về nhà."
"...À, vâng, r, ra là vậy ạ. Về nhà..."
Ủa?
'Hắn có nhà riêng á?'
Không phải chỗ này chính là nhà à?
'Lần trước đụng mặt cũng tặng toàn đá quý... Thêm cái vụ con Mèo bài trừ bám riết lấy hắn không buông, mình cứ tưởng hắn là chủ nhân thực sự của cái Hầm ngục này chứ.'
Hay sâu tít dưới cái tổ kiến này còn có cứ địa bí mật nào khác chăng?
"..."
"Nếu cô Ah Ra không phiền."
"Dạ?"
"Liệu cô có bằng lòng nhận lời mời của tôi không?"
Lời mời?
"Lời mời là sao ạ...?"
"Cô Ah Ra tuổi đời còn quá trẻ. Nơi này lại tối tăm mù mịt, đào đâu ra đồ ăn. Thấy bộ dạng mệt mỏi đói lả của cô, lương tâm tôi không cho phép mình nhắm mắt làm ngơ. Nếu cô đồng ý để tôi thiết đãi một bữa ăn đàng hoàng thì tôi vô cùng biết ơn."
"...Dạ, tôi thì..."
"Tôi xin thề sẽ không làm hại cô, dùng xong bữa tôi hứa sẽ đưa cô về lại Seoul an toàn. Lời thề này lấy danh dự của con trai tôi, Honey ra làm đảm bảo, xin cô đừng nghi ngờ."
"A."
"Nói vậy chắc cô cũng an tâm phần nào rồi chứ?"
Không hẳn là cô đã trao trọn niềm tin cho con quái vật.
"..."
Nhưng nếu bắt cô tuyệt tình gạt phăng đi sự dịu dàng chân thành đang hiển hiện ngay trước mắt kia, thì có lẽ Seo Ji Oh nói đúng, Ah Ra hãy còn non nớt và yếu đuối quá.
"...Vậy tôi xin phép làm phiền anh."
Bởi vì cô cũng đã quá mệt mỏi với việc phải thui thủi một mình nơi Hầm ngục lạnh lẽo này rồi.
💬 Bình Luận Chương Này