🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Hành Vi Sai Trái Novel - Chương 5 - H+++ 👁️ 0

⏮️ ◀
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web thuvienbl.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#05

San Ha thốt ra những lời tàn nhẫn và dứt khoát.

“Thế nên việc chúng ta trở thành vợ chồng thì có gì là kỳ lạ đâu?”

Cậu ấn mạnh phần quy đầu vào bên trong như muốn ép anh phải thừa nhận danh phận vợ chồng ấy. Trước khoái cảm ập đến lần thứ hai, đôi mắt nai của San Ha ngấn lệ, đong đầy vẻ dục vọng ướt át. Vô thức bật thành tiếng “A”, cậu túm tóc xoay ngoắt đầu anh lại. Woo Yeong thậm chí còn chẳng nhận ra đôi môi đỏ mọng đang áp sát tới. Cú sốc về mặt tinh thần còn lớn hơn nỗi đau thể xác khi bị xâm nhập khiến anh chẳng thể thở cho ra hơi.

“Hư… Ưm…”

San Ha nuốt trọn tiếng rên bằng một nụ hôn rõ kêu, truyền hơi thở của chính mình vào khoang miệng Woo Yeong thì lồng ngực anh mới bắt đầu phập phồng trở lại. Ngay khoảnh khắc phần quy đầu của cậu được nuốt trọn vào trong, đôi môi anh mấp máy. Cảm giác anh sắp sửa gào thét bắt dừng lại tới nơi, San Ha liền bẻ ngoặt đầu anh sang trái để bắt buộc Woo Yeong phải nhìn thẳng vào di ảnh người chồng.

“Nào, hãy chào tạm biệt người chồng cũ đi chứ. Từ giờ tôi sẽ yêu thương bố nên đừng lo lắng gì cả… Hãy nhắm mắt xuôi tay cho yên lòng nhé, bố Tae Yong à.”

“A…! A…!”

Trái ngược với giọng nói ngọt ngào của San Ha, phần thân dưới lại hung hãn đâm chọc như một kẻ vô ơn không chút tình người. Cơ thể này vốn dĩ đâu phải loại có thể dễ dàng tiếp nhận dương vật của một người đàn ông chỉ sau vài nhịp dùng những ngón tay dày và dài khuấy đảo. Đặc biệt là khi vách trong đã quen thuộc với kích thước của Min Tae Yong, nó càng trở nên vô cùng chật vật khi phải chống chọi với dương vật của San Ha. Kích thước quá khổ, quá dày và trên hết là sự cự tuyệt từ nhận thức khiến vách trong liên tục gồng mình co bóp để đẩy ra.

“Đau quá…! Hức, San Ha à, không thích đâu…! Chuyện này, là chuyện xấu…!”

“Hừm… A, đợi đã nào. Vẫn chưa vào hết đâu.”

San Ha một tay ôm chặt lấy anh, dồn lực vào vòng hông rồi thúc mạnh một phát lút cán. Đôi mắt Woo Yeong trợn ngược, toàn thân run bần bật. Cậu cứ thế ép buộc chôn vùi dương vật vào cơ thể người bố vẫn đang cố gắng chống cự đẩy thứ đó của mình ra ngoài.

Tận hưởng khoái cảm ngập tràn kéo đến sau đó, San Ha run rẩy toàn thân, kéo ngược chiếc áo khoác tang phục lên để nhìn xuống nơi hai cơ thể đang hòa quyện vào nhau. Phần hạ bộ khít khao không một kẽ hở hiện ra trước mắt. Điểm may mắn duy nhất là việc mặc bộ tang phục màu đen cùng tư thế Woo Yeong đang cúi sấp ôm mặt khóc nức nở, trông giống như cậu đang dỗ dành anh nên những người xung quanh sẽ ít khi ngờ vực.

“Bố à… Thích quá… Bố cũng thích đúng không? Cái mà bố thích ấy, a, tôi đang cho bố đấy thôi…”

Woo Yeong cắn răng nuốt nghẹn tiếng kêu, điên cuồng lắc đầu. Sợ rằng chỉ cần hé môi một tiếng là những tiếng khóc nức nở và tiếng thét đau đớn sẽ tuôn trào theo từng nhát đâm chọc, anh chỉ biết cắn chặt lấy môi mình. Khi những giọt nước mắt tuôn rơi làm mờ đi tầm nhìn khiến di ảnh hiện lên nhòe nhoẹt, sự tủi hờn bỗng dâng trào ngập lối.

Có phải vì biết trước chuyện này nên anh ấy mới gắt gỏng với San Ha như thế không? Có phải vì thế nên anh ấy mới định tống cổ San Ha sang Anh Quốc? Những câu hỏi chẳng thể tìm ra lời đáp bởi người chồng đã khuất cứ thế luẩn quẩn trong tâm trí anh.

Nhưng đến tầm này thì mấy chuyện đó còn quan trọng nữa đâu. Điều quan trọng bây giờ là làm thế nào để chấm dứt ngay hành vi dơ bẩn và sai trái này. Rồi sao nữa? Sau đó thì sao? Anh chẳng thể suy nghĩ tiếp được nữa. Cơ thể lại một lần nữa bị đè bẹp dưới thứ đau đớn do cậu mang lại khiến lý trí vỡ vụn thành trăm mảnh.

“…Ức! A…!”

San Ha túm chặt lấy mái tóc, thong thả rút hông ra phía sau. Đầu ngửa phắt ra sau khiến anh buộc phải mở trừng mắt và nhìn thấy rõ mồn một gương mặt của người chồng. Hức, hức. Woo Yeong vừa khóc vừa run bần bật, khiến vách trong cũng vô thức co thắt từng hồi, mút chặt lấy dương vật của cậu không rời. Tiếng rên rỉ bật ra qua kẽ môi San Ha rồi rơi lả tả xuống tấm lưng rộng của anh.

“Nếu không muốn phát ra tiếng rên để cho thiên hạ thấy cảnh tân hôn của chúng ta, thì bố tốt nhất là nên ngậm miệng lại đi.”

Cậu vừa kìm nén tiếng rên vừa rành mạch thì thầm bên tai anh. Cùng lúc dương vật đâm phập vào tận sâu bên trong khiến hàng lông mi dài của Woo Yeong chớp chớp liên hồi. Một giọt nước mắt rơi xuống. Cảnh tượng ấy quá đỗi xinh đẹp và thê lương, khiến San Ha không kìm được mà áp môi lên khóe mắt anh để liếm láp những giọt lệ. Cảm giác ẩm ướt và nóng bỏng chạm vào mặt hệt như thứ đang điên cuồng đâm chọc phía dưới khiến anh phải cắn chặt môi. Cậu liên tục hôn chụt chụt lên gương mặt đang cố gắng kìm nén tiếng kêu của anh. Càng làm vậy, khuôn mặt Woo Yeong lại càng tái mét đi, hệt như một bức tượng sáp.

“Đáng lẽ ra bố không nên có ý định trốn chạy mới phải chứ.”

Woo Yeong cuống cuồng mở miệng:

“Bố, bố không đi. Bố sẽ không đi đâu cả. Để bố... để bố nói lại với bà nội con…”

Cứ nghĩ rằng làm vậy thì San Ha sẽ tha cho mình, anh nhìn con trai và cố nở một nụ cười lấy lòng. Nào ngờ việc van xin với đôi môi tái nhợt méo mó chẳng thể cười nổi ấy không hề có chút tác dụng nào.

“Chúng ta là người một nhà cơ mà… Dù ai nói ngả nói nghiêng thì bố với tôi, hức, vẫn là người một nhà cơ mà.”

San Ha vừa thúc vừa nấc lên nghẹn ngào vì xúc cảm dâng trào. Woo Yeong bàng hoàng nhìn gương mặt cậu một thoáng, rồi San Ha bỗng rút phắt hông ra ngoài. Vách trong nhả dương vật ra. Cậu dùng tay phải banh rộng vòng mông trắng nõn của anh ra, nhìn chằm chằm vào lỗ hậu đang co thắt phập phồng rồi càng siết chặt tay mà túm tóc kéo giật mạnh hơn. Chiếc cổ trắng ngần và thon dài của Woo Yeong phô bày trọn vẹn ra giữa không trung. Có thể thấy rõ phần yết hầu đang chuyển động lên xuống không ngừng.

Người đàn ông đang nhắm nghiền mắt, cố nín thở khóc nức nở kia chính là người bố đã nuôi dưỡng cậu khôn lớn. San Ha một lần nữa xác nhận điều đó, sau đó nắm lấy dương vật của mình rồi đâm phập một phát vào sâu trong vách thịt đỏ rực. Cú thúc mạnh mẽ đến mức Woo Yeong há hốc miệng “Ức” một tiếng, nôn thốc nôn tháo thứ chất lỏng loãng ra ngoài. Dòng dịch trong suốt chảy ròng ròng dọc theo chiếc cằm thon gọn. Cảm giác đầy ắp đến ngạt thở ở vùng bụng. Sự xâm nhập thô bạo khiến toàn bộ nội tạng như muốn trào ngược lên cổ họng, anh nỗ lực động đậy đôi tay đang bị trói để yếu ớt đẩy phần bụng của San Ha đang dán chặt vào mông mình ra.

“Ha a… Đúng rồi, bố à.”

Thế nhưng, anh chẳng thể đẩy nổi đôi bàn tay đang nắm lấy tay mình mà đành buông xuôi nắm chặt lại. Khác với những vết chai sần trên tay anh, lòng bàn tay ấy mềm mại vô cùng. Chỉ cần chạm vào là đủ để nhận ra đó chính là đứa con trai của mình.

Và đứa con trai ấy đang cưỡng hiếp người bố của mình như một người đàn ông thực thụ. Dục vọng chân thật và khao khát muốn được đâm sâu vào người anh bộc lộ rõ mồn một qua từng nhịp đâm thúc.

Mọi thứ y hệt như ngày hôm đó, chỉ trừ đúng một điều. Đó là thời điểm khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Đứa con trai chẳng chịu ngủ yên mà cứ thế len lỏi qua từng kẽ hở của thời gian để bước đến. Chẳng màng đến giới hạn ấy, dẫu cho người bố nuôi đang chìm trong giấc ngủ, cậu vẫn ngang nhiên làm chuyện đồi bại với anh.

Woo Yeong muốn nhắm mắt lại nhưng chẳng thể nào nhắm nổi. Giá như anh có thể vờ như không biết gì và chìm vào giấc ngủ sâu hệt như ngày hôm đó thì tốt biết mấy. Để rồi nỗi đau anh phải gánh chịu có thể được ngụy biện rằng đó chỉ là cơn giận dữ trút giận của người chồng.

Thế nhưng, San Ha cố tình dùng tay trái lần mò cởi chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của anh ra. Chiếc nhẫn kim cương đắt giá mà chồng từng bao lần hào hứng khoe trên sóng truyền hình bị vứt phăng xuống sàn nhà, chẳng khác nào một thứ rác rưởi.

“A, không…! Á!”

Ngay khoảnh khắc Woo Yeong định thốt lên “Không được”, San Ha chính thức tăng tốc dồn dập. Phần quy đầu cọ xát xoắn suýt qua từng vách thịt rồi thúc mạnh đến mức phát ra tiếng phập khô khốc. Sự phản kháng chưa bao giờ dữ dội đến thế. Đáng lẽ ra anh không nên bò đến gần di ảnh để với lấy chiếc nhẫn cưới lấp lánh làm gì, để rồi chuốc lấy kết cục này.

Ánh mắt San Ha bỗng cứng đờ lại một cách rõ rệt. Không một chút vương vấn buông mái tóc của anh ra, cậu dùng cả hai tay siết chặt lấy vòng eo anh. Do hành động muốn trốn chạy của Woo Yeong mà dương vật suýt chút nữa thì tuột ra ngoài, nhưng chỉ với một lực kéo thô bạo từ San Ha, nó lại cắm phập vào trong một tiếng rõ to. Từ miệng anh trào ra thứ dịch vị đục ngầu, cơ thể Woo Yeong lắc lư điên cuồng theo từng nhịp thúc thô bạo của con trai.

“A, a hức…”

“Từ nay bố không cần mấy thứ đó nữa đâu.”

San Ha dịu dàng dỗ dành rồi đặt một nụ hôn lên má anh. Phía dưới thì tàn độc vô tình, nhưng phía trên lại dịu dàng và chan chứa yêu thương hệt như người chồng quá cố, à không, có lẽ còn dịu dàng và đong đầy tình cảm hơn cả chồng khiến anh nổi da gà toàn thân. Vách trong dẫu có chống cự, dẫu có cố đẩy ra đến đâu đi chăng nữa cũng đành bất lực chấp nhận đứa con trai cứ thế đâm sầm vào mà chẳng màng thế sự.

Cảm giác khoảng cách giữa thực tại và ảo ảnh này khiến anh phát điên. Lẽ ra phải đẩy ra, nhưng ngàn lần anh chẳng thể nào đẩy nổi. Ước gì có ai đó mách cho anh một lối thoát. Nhịp va chạm càng lúc càng sâu và cuồng loạn, sức nóng thiêu đốt cắm sâu nơi vách thịt làm trí óc Woo Yeong hoàn toàn trống rỗng, chao đảo.

‘Không được, người ta sẽ… người ta sẽ chê cười mất…’

“Ghét lắm… Làm ơn dừng lại…”

“Tôi sẽ mua cho bố cái đẹp hơn, hợp với bố hơn, ha a… rồi đeo vào tay cho bố nhé.”

Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ngay trước mắt, đứa con trai vừa xoa bóp ngón áp út của anh vừa thầm thì những lời yêu thương.

“Từ bây giờ chúng ta là vợ chồng cơ mà?”

Mặc cho người bố liên tục lắc đầu bất lực như muốn chối bỏ lời thốt ra, ánh mắt vô vọng dán chặt vào chiếc nhẫn rồi lặng lẽ rơi lệ, cậu vẫn ôm ghì lấy anh và trút xuống một nụ hôn sâu thẳm. Cả hai gắn kết với nhau chặt chẽ, vượt qua mọi giới hạn của mối quan hệ bề trên kẻ dưới.

Sâu đến mức tựa như dẫu có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì bố và con cũng tuyệt đối không bao giờ rời xa nhau.

“Tôi yêu bố.”

Woo Yeong chẳng thể phân biệt nổi tình yêu mà San Ha dành cho mình rốt cuộc là tình cảm của một đứa con trai, hay là thứ tình yêu trần trụi của một người đàn ông nữa rồi.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web thuvienbl.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Hành Vi Sai Trái Novel
4.9/5 ⭐ (0 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored