🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Họa Sĩ Hầm Ngục - Chương 5 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web thuvienbls.com.


Chương 5

Chẳng biết từ bao giờ, một lời đồn kỳ quái bắt đầu râm ran lan truyền.

"Nghe bảo có ma đấy."

Câu nói của cậu đồng nghiệp làm vị giám tuyển đang cất bước xuống tầng hầm bất giác cau mày.

(Giám tuyển là người phụ trách tuyển chọn, sắp xếp và quản lý nội dung trưng bày hoặc bộ sưu tập, tương đương với từ curator trong tiếng Anh.)

"...Hả?"

"Cái phòng trưng bày ở tầng hầm 5 ấy."

"À, ừ. Tôi biết."

Không thể nào không biết được.

"Tác phẩm tôi mới nhận phụ trách đợt này cũng nằm ở dưới đó mà."

Phòng trưng bày của Guild Thu Thập chỉ cho phép khoảng ba trăm giám tuyển, khách hàng đến mua tác phẩm và đích thân người sở hữu là Hội trưởng Bisabeol ra vào.

Nơi đây có tổng cộng 5 tầng. Mỗi tầng lưu giữ các loại hình tác phẩm khác nhau. Riêng tầng hầm 5 dưới cùng lại là nơi quy tụ những báu vật được Bisabeol yêu thích nhất. Đáng nói là mức độ yêu thích của Hội trưởng luôn tỷ lệ thuận với độ nguy hiểm của vật phẩm. Việc tác phẩm vị giám tuyển này mới nhận phụ trách nằm ở tầng 5 cũng mang ý nghĩa y hệt như vậy.

"Tầng 5 xảy ra chuyện gì sao? Độ nguy hiểm cao nên tầng đó được quản lý nghiêm ngặt lắm cơ mà."

Cậu đồng nghiệp đáp lời.

"Thì tôi vừa nói rồi đó. Có ma xuất hiện."

"...Tôi cũng không phải mới nghe lời đồn này lần đầu. Ý tôi muốn hỏi là lời đồn đó xuất phát từ sự cố hay tai nạn nào cơ."

Vị giám tuyển cười gượng gạo rồi đưa tay vuốt cổ theo thói quen.

"Từ trước đến nay phòng trưng bày này thiếu gì mấy vụ lùm xùm ma cỏ đâu."

Nơi quy tụ đủ mọi tác phẩm kỳ dị và diễm lệ trên thế gian của Bisabeol vốn dĩ thường xuyên xảy ra sự cố. Chỉ cần được coi là 'nghệ thuật', Bisabeol sẽ thu thập tất thảy, dẫu cho bản chất thật sự của thứ đó có là quái vật đi chăng nữa. Gần như toàn bộ những vụ ồn ào về ma quỷ tại đây trước giờ đều do quái vật gây ra.

"Con quái vật của tác phẩm nào xổng ra à? Bị gọi là ma chắc ngoại hình phải gần giống con người lắm."

"Người ta đồn là con người thật đấy."

"Nghe càng vô lý. Cậu đang bảo phòng trưng bày của chúng ta lọt một con quái vật hình người vào sao?"

Rơi vào tình huống này, nếu bị đánh giá là 'con người' thì hiển nhiên chỉ có thể là quái vật hình người.

"Làm gì có con quái vật nguy hiểm nào lại chịu chui rúc ở đây thay vì ở trong hầm ngục chứ. Bọn quái vật hình người vốn nổi tiếng thông minh và lòng tự tôn cao ngất ngưởng cơ mà."

Quái vật hình người không chỉ cực kỳ quý hiếm. Trí tuệ trung bình của chúng còn vượt xa con người, kèm theo đó là nỗi căm hận tột độ dành cho thế giới bên ngoài hầm ngục. Những sinh vật hội tụ cả trí óc lẫn sức mạnh ấy thường chọn cách xưng vương trong hầm ngục của riêng mình và đùa giỡn với những thợ săn dám bước vào.

"Nếu thật sự là bọn chúng, tòa nhà Guild làm sao yên ắng được thế này? Chúng thừa sức xông ra giết sạch mọi người từ lâu rồi..."

"Thế nên mới bảo là kỳ lạ. Mọi tình huống chúng ta nắm được đều mâu thuẫn với nhau."

Nhân viên phòng nhân sự tiếp lời.

"Đã có tới 17 lá đơn khiếu nại gửi lên rồi."

"Tận 17 lá á?"

Giám tuyển Yoo Sung Woon lần đầu tiên nghe tin đồn về 'bóng ma' là vào hai tuần trước. Vỏn vẹn hai tuần lại xuất hiện tận 17 đơn khiếu nại, sự việc này hiển nhiên không thể coi là lời đồn nhảm được nữa.

"Cũng thường xuyên phết nhỉ. Mức độ này dư sức vượt xa khỏi phạm vi tin đồn rồi."

"Phòng nhân sự đang kiểm soát thông tin gắt gao lắm. Anh cũng biết việc lan truyền tin đồn phòng trưng bày của Hội trưởng có vấn đề ra ngoài chẳng mang lại lợi lộc gì mà."

"Cũng đúng. Guild Thu Thập là huyết mạch tài chính của Hàn Quốc. Nơi này xảy ra sự cố chắc tổng thống cũng phải đích thân chạy tới ấy chứ."

"Chẳng giống nói đùa chút nào nên tôi cũng không cười nổi đây. May mắn quy mô sự việc còn nhỏ nên khâu kiểm soát vẫn chưa quá khó khăn."

Nhân viên nhân sự thở dài sườn sượt.

"Tuy nhiên, người ta đã chính thức nộp đơn khiếu nại lên phòng tôi thì chuyện này đâu thể nhắm mắt làm ngơ được nữa."

"Đám giám tuyển đâu phải thợ săn dạng vừa. Vậy mà vẫn có khiếu nại gửi lên..."

"Điều đó chứng tỏ họ tự thấy bản thân không đủ sức giải quyết."

"Căng rồi đây."

Khác với giám tuyển thông thường, những giám tuyển sở hữu chứng chỉ thợ săn đều là bậc kỳ tài học rộng hiểu nhiều. Sức chiến đấu có thể không quá áp đảo nhưng năng lực thẩm định vật phẩm cùng khả năng ứng phó quái vật của họ lại vượt xa thợ săn bình thường.

Trong số đó, Bisabeol đặc biệt tuyển chọn những nhân tài xuất chúng hàng đầu thế giới. Việc những tinh anh này đành bất lực và phải nộp đơn lên cậu phó phòng nhân sự trước mặt chứng tỏ sự kiện lần này chẳng hề đơn giản chút nào.

"...Chà..."

Tới nước này giám tuyển Yoo Sung Woon thừa hiểu vì sao phòng nhân sự lại gọi mình lại.

"Tôi cần làm gì đây?"

"Thành thật xin lỗi vì phải phiền anh lúc bận rộn thế này."

"Không sao. Xảy ra sự cố tôi cũng có nghĩa vụ phải giải quyết."

Yoo Sung Woon là nhân viên rất được trọng dụng trong số các giám tuyển do chính Bisabeol tuyển dụng. Anh mang danh thợ săn hạng A, đồng thời sở hữu vô số chứng chỉ liên quan đến thuật giả kim và kết giới. Năng lực xuất chúng dẫn đến việc anh thường xuyên bị gọi đi xử lý các công việc phát sinh. Chuyện ôm đồm thêm nhiệm vụ kiểu này đối với anh mượt như ăn cơm bữa rồi.

"Thật đáng tin cậy."

Đồng nghiệp phòng nhân sự tiếp lời bằng vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc.

"Nếu anh Sung Woon chịu đảm nhận vị trí tổng vụ quản lý vụ này thì tốt quá."

"Rất cảm ơn cậu đã đề cao, nhưng chuyện này có hơi..."

Sung Woon lắc đầu từ chối.

"Một cựu nghiên cứu viên của Hiệp hội nay lại đi làm tổng vụ quản lý, nghe sai sai sao ấy."

"Tôi nhớ không nhầm anh từng làm trưởng nhóm nghiên cứu luôn chứ đâu phải nhân viên quèn."

"Đúng vậy. Lúc rời Hiệp hội tôi đã bị lườm nguýt đủ đường rồi. Giờ tôi chẳng muốn chơi trội thêm đâu."

"Anh đã nói vậy tôi cũng không ép."

"Vâng, xin đa tạ."

Sung Woon gãi cổ rồi hỏi tiếp.

"Nói tóm lại, đã xuất hiện tận 17 lần thì con quái vật đó hoàn toàn không có ý định che giấu tung tích đúng chứ?"

"..."

"Nếu con quái vật đó sở hữu năng lực tàng hình siêu việt đến mức vượt qua được khâu kiểm tra của Guild và đường hoàng yên vị trong phòng trưng bày, nó dư sức giấu mình đi mà."

Như chỉ chờ có câu này, nhân viên phòng nhân sự liền gật đầu.

"Tôi cũng định chia sẻ cho anh thông tin về bóng ma đó đây."

"Tin tốt đấy."

"Hiện tượng kỳ lạ xuất hiện tận 17 lần, khâu thu thập thông tin đương nhiên không thể lơ là."

Cậu ta nói thêm.

"Mấy vị giám tuyển kia tuy không giỏi bằng anh Sung Woon nhưng cũng đều là bậc anh tài. Nhờ thế chúng tôi mới thu thập được khá nhiều chuyện hay ho về bóng ma này."

Nhân viên nhân sự đưa cho Sung Woon một xấp tài liệu.

"Anh đọc qua sẽ rõ..."

"Có cả hình minh họa luôn à?"

"Chúng tôi đã thêm vào bức phác họa dựa trên lời khai của các nhân chứng."

"Hừm."

Vừa thấy Sung Woon dán mắt vào bức vẽ, cậu nhân viên liền giải thích.

"Trang phục của bóng ma không hề thay đổi trong cả 17 lần xuất hiện. Hắn khoác một chiếc áo choàng đen cỡ bự che kín cả thân hình lẫn khuôn mặt. Áo sơ mi và âu phục bên trong cũng đen tuyền. Chiều cao khoảng 1m88, một con số khá khủng đối với dòng quái vật hình người."

"Thế vóc dáng có đô con vạm vỡ không?"

"Chiếc áo choàng lùng thùng che khuất tầm nhìn, nhưng phần lớn đều đánh giá hắn không hề gầy gò. Dù vậy cũng chưa có ai chê hắn đô con lực lưỡng cả."

"Che chắn kỹ càng đến mức không thể xác nhận bên trong, vậy ai dám chắc đó là quái vật hình người? Biết đâu là đám Undead thì sao. Dựa vào đâu lại kết luận đó là quái vật hình người?"

"Duy nhất một giám tuyển đã nhìn thấy mặt hắn."

"Ồ."

"Nếu phải miêu tả thì..."

Nhân viên nhân sự ngập ngừng tiếp lời.

"Người ta bẩu là hắn đẹp trai lắm. Vị giám tuyển đó tiêu chuẩn chọn cái đẹp cao vời vợi luôn."

"..."

"...Nghe hơi lố bịch, nhưng một người soi nhan sắc người khác kỹ như soi gương mà còn khen đẹp trai thì đường nét khuôn mặt hắn chắc chắn phải cực kỳ sắc sảo và hoàn hảo. Chính vì vậy chúng tôi mới khẳng định đó là con người."

"Khoan đã... Đẹp trai hay không tính sau, thế còn đặc điểm nhận dạng thì sao?"

Sung Woon mang vẻ mặt cạn lời hỏi lại.

"Ví dụ như màu tóc, dáng mắt, tình trạng da dẻ, hay nốt ruồi nằm ở đâu... mấy thứ đó cơ. Không thấy cậu thêm ảnh minh họa khuôn mặt vào, bộ không có lời khai nào về phần này hả?"

"Đáng tiếc là vị giám tuyển kia chỉ kịp nhìn lướt qua nên không nắm rõ được đặc điểm cụ thể. Cô ấy chỉ nhớ cảm giác 'đẹp trai' xẹt qua trong khoảnh khắc đó. Hơn nữa, mãi đến lúc cắm cổ bỏ chạy rồi lấy lại được bình tĩnh cô ấy mới nhớ ra chuyện này. Bởi vậy, chúng tôi hoàn toàn trắng tay về khoản đặc điểm ngoại hình của hắn."

Cậu phó phòng nói thêm.

"Chẳng hiểu sao mọi người đều kêu việc giao tiếp bằng mắt với hắn cực kỳ khó khăn. Lớp rào cản vô hình này cản trở rất nhiều trong việc miêu tả khuôn mặt. Mắt còn chẳng dám nhìn thẳng, làm sao biết mặt mũi người ta ngang dọc ra sao cơ chứ."

"Có khi hắn sở hữu kỹ năng liên quan đến mắt hoặc đôi mắt chính là bản thể cũng nên. Thôi bỏ qua khuôn mặt, thế tay chân thì sao?"

"May quá, phần này tôi có thể trả lời được."

Cậu nhân viên gật đầu.

"Da hắn cực kỳ nhợt nhạt. Làn da trắng toát tựa như kẻ chưa bao giờ được sưởi nắng, nổi bần bật giữa bộ trang phục đen tuyền. Đó là điểm chung trong các lời khai chúng tôi nhận được."

"Vậy à? Khéo lại là quái vật có cốt truyện đàng hoàng đấy... Biết đâu trôi dạt từ hầm ngục nào ra."

"Đã vậy hắn còn đi chân trần."

"Để tránh tạo tiếng ồn ư?"

Sung Woon lẩm bẩm phán đoán, nhưng lập tức bị cậu nhân viên bác bỏ thẳng thừng.

"Không phải vậy."

"Cớ sao cậu lại chắc nịch như vậy?"

"Cả 17 giám tuyển đều nhất trí khẳng định 'lúc bóng ma di chuyển tuyệt đối không phát ra bất kỳ âm thanh nào'. Đi chân trần thì vẫn có tiếng động thôi, việc gì hắn phải cố tình cởi giày chứ."

"Thế thì cái vụ đi lại không phát ra tiếng động chắc là đặc tính riêng của sinh vật này rồi."

Trường hợp này thường rẽ làm hai hướng.

'Một là quái vật sở hữu kỹ năng che giấu âm thanh. Hai là loại quái vật nhẹ bẫng đến mức không thể phát ra tiếng động...'

Với đánh giá là quái vật hình người ban nãy, khả năng cao nó rơi vào vế đầu tiên.

"..."

Sung Woon khẽ nhíu mày.

"Cậu đã báo cáo chuyện này lên Hội trưởng chưa? Nếu đúng là quái vật hình người thật, vụ này dư sức lên trang nhất mặt báo, thậm chí trở thành đối tượng nghiên cứu quý giá đấy."

"Tôi đã báo cáo rồi. Nhưng mà ngài ấy chỉ dặn tuyệt đối không để lọt thông tin ra ngoài, phải tự tìm hiểu nội bộ thôi. Ngài ấy bảo không muốn bị Hiệp hội Thợ săn cướp mất tư liệu nghiên cứu."

"...Tôi hiểu ý cậu rồi. Hội trưởng thì thừa sức làm mấy trò này."

Sung Woon gật gù. Câu thắc mắc 'Nhỡ có người chết thì tính sao' bị anh nuốt ngược vào trong. Thời buổi này, mạng sống của kẻ chết vì công việc chỉ đáng giá ngang viên đá lăn lóc ven đường mà thôi.

'May là Bisabeol vốn nổi tiếng trọng dụng nhân viên. Chắc chắn gã đã có biện pháp phòng bị rõ ràng. Dù sao gã cũng đâu phải loại cấp trên ép cấp dưới đâm đầu vào chỗ chết...'

Đúng lúc này, cậu nhân viên lên tiếng.

"Bắt đầu từ tuần sau, các giám tuyển sẽ phải tham gia khóa huấn luyện tăng cường an toàn. Toàn bộ học viên đều được phát tặng Vật phẩm, anh Sung Woon nhớ đi nhận nhé."

"Á à."

Quả nhiên. Anh hiểu ra rồi.

"Đúng là Guild của chúng ta làm ăn tận tâm thật. Biết cách xót mạng người ghê."

"Cảm ơn lời khen của anh. Nhưng tất cả đều là chỉ thị của Hội trưởng đấy."

Nhân viên nhân sự tiếp tục giải thích.

"Lần đầu tiên bóng ma bị phát hiện là vào lúc 4 giờ 32 phút sáng, 15 ngày trước."

"4 giờ sáng vắng vẻ phải biết. Ngay cả phòng trưng bày mở cửa thâu đêm suốt sáng của chúng ta cũng ít người qua lại vào giờ đó."

"Chuẩn luôn. Đây cũng là một trong những đặc điểm nhận dạng của bóng ma. Chẳng biết do cố tình tránh né ánh nhìn của mọi người hay bị ràng buộc bởi điều kiện gì, nhưng hắn chỉ khăng khăng xuất hiện vào những buổi hừng đông ít nhân viên qua lại."

"Nghe cứ như kiểu vừa nhát gan lại vừa ranh ma ấy nhỉ..."

Lật tài liệu trên tay, Sung Woon hơi nghiêng đầu. Thông tin lẽ ra phải có lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Trông không giống như bị sót do sơ suất.

"...Không có bất kỳ thiệt hại nào về người."

Trái ngược hoàn toàn với phong cách hành sự của quái vật hình người.

"..."

Nói đúng hơn, đây chẳng phải cách hành xử của bọn quái vật.

'...Đành rằng bọn quái vật hình người vô cùng ranh ma xảo quyệt, nhưng cái kiểu đứng ngắm nghía con người ròng rã hai tuần liền quả thật quá kỳ lạ. Kể cả khi chúng sử dụng kỹ năng thao túng tinh thần để chuẩn bị cho một cuộc tấn công bộc phát diện rộng sau này... hàng rào an ninh kiên cố của Guild không đời nào lại để lọt được.'

Nghĩa là 'bóng ma' này thực sự chỉ ra đứng ngắm người qua lại suốt hai tuần qua.

"Làm gì có con quái vật nào không mang theo sát khí chứ?"

Từng là cựu nghiên cứu viên của Hiệp hội, Sung Woon thừa hiểu sát khí bọn quái vật dành cho sinh vật trên Trái Đất lớn đến nhường nào. Sự thù địch đó bành trướng đến mức ngay cả những con quái vật hình người sở hữu trí tuệ siêu việt cũng chẳng tài nào kìm nén nổi. Ngay cả khi làm được điều đó, quái vật vẫn mù tịt về thế giới loài người. Cho dù chúng thực sự ôm ý tốt tiếp cận, hệ quả mang lại cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.

'Thảo nào lại bị phán là ma.'

Ít nhất ma còn có sự hiểu biết nhất định về con người.

Lời giải thích của cậu nhân viên cắt ngang dòng suy nghĩ của Sung Woon.

"Dạo gần đây vị trí bắt gặp hắn ngày càng tiến sát lên mặt đất."

"...Hừm..."

"Tính từ lần đầu tiên xuất hiện, 7 lần đầu hắn đi dạo quanh tầng hầm 5. 4 lần sau ở tầng 4. 2 lần tiếp theo ở tầng 3. 2 lần nữa lại mò lên tầng 2. Cuối cùng là 1 lần ngay trên tầng 1. Hắn đang leo lên từng tầng một."

"...Nghe có vẻ nguy hiểm đấy?"

"Nhưng ở lần cuối cùng, tức lần thứ 17, hắn lại xuất hiện ở tầng hầm 5."

"À, chui về lại rồi sao?"

"Từ đó đến nay đã 5 ngày trôi qua chẳng có thêm báo cáo nào cả."

"Vậy tức là..."

"Có vẻ hắn đã khám phá xong."

"Rắc rối rồi đây."

Vạch lá tìm một con quái vật đã rúc sâu vào hang ổ của mình còn khó khăn gấp bội.

"Ngoài chuyện đó ra còn đặc điểm gì bất thường không? Ví dụ như thói quen hành động chẳng hạn. Những con quái vật dạng này thường tự đặt ra quy tắc riêng rồi ép con người phải tuân theo. Huống hồ là quái vật hình người, quy định cá nhân chắc chắn phải có."

Cậu nhân viên gật đầu.

"Đúng như anh phỏng đoán, có một điểm rất dị."

"Là gì?"

"Người ta kể hắn thích tặng quà."

"..."

Sung Woon chưa sống được bao lâu, thế mà nay lại được nghe chuyện quái vật đi tặng quà.

'...Dẫu các tác phẩm trong phòng trưng bày thi thoảng cũng bày trò tương tự, nhưng xét theo khía cạnh đó thì rất khó để đánh giá tên này là một con quái vật thông thường...'

Sắp xếp lại luồng suy nghĩ, Sung Woon hỏi vặn lại.

"...Tặng quà á?"

"..."

Biểu cảm cậu phó phòng đầy vẻ tế nhị như ngầm đồng tình với tông giọng ngập tràn nghi ngờ của đối phương. Cậu ta hắng giọng một cái rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh băng thường ngày.

Cậu nhân viên tiếp tục giải thích.

"Nghe bảo lúc mới đụng mặt, hắn giả vờ làm người rồi tìm cách tiếp cận."

"Ai mà tin cho được..."

"Biết đâu bản thân hắn cũng tin sái cổ mình là con người thật. Dù sao thì, bước tiếp theo hắn sẽ chủ động trò chuyện với nhân viên. Hỏi tên tuổi. Hỏi nghề nghiệp. Nơi này là nơi nào. Tại sao họ lại ở đây."

"..."

"Toàn những câu hỏi thăm hỏi xã giao bình thường chẳng có gì to tát. Hắn cũng không gặng hỏi quá sâu vào đời tư. Nếu đối phương ngập ngừng không muốn tiết lộ, hắn sẽ tự động dừng lại. Một khi cuộc trò chuyện kết thúc tốt đẹp, bóng ma sẽ trao cho họ một món quà."

Nhân viên nhân sự ra hiệu bảo Sung Woon lật tài liệu xem thử. Anh chán nản mở sang trang tiếp theo, đập vào mắt là bức ảnh chụp 'món quà' mà các nhân viên đã nhận được.

"...Cái này là..."

"Vâng, như anh thấy đấy. Là đồ ăn."

"Quái vật gì mà đảm đang thế này?"

Trong ảnh xếp la liệt những món ăn vặt nhỏ xinh vừa vặn bỏ miệng như bánh quy, sô cô la hay kẹo ngọt. Nhìn lớp bao bì đơn sơ gọn gàng kia, nghĩ ngợi cỡ nào cũng chỉ có thể là đồ làm thủ công. Quái vật tự tay làm bánh kẹo cơ đấy, tin này mà lên báo chắc dân tình chửi thẳng mặt tội xạo sự cho xem.

"Cậu đã mang đi phân tích thành phần chưa?"

"Hội trưởng đã ra lệnh tiến hành rồi, kết quả vừa có tuần trước."

"Có độc hay gì không..."

"Không, hoàn toàn ngược lại, đó là thuốc. Cỡ như thuốc trị thiếu máu, thuốc tiêu hóa, thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt, thuốc tiêu chảy á."

"..."

"Ngay cả đội ngũ nghiên cứu cũng bó tay, không tài nào hiểu nổi bằng cách nào mà bánh quy hay sô cô la bình thường lại mang dược tính như thế. Từ hương vị đến thành phần đều chỉ là món ăn vặt rẻ tiền mà thôi."

Sung Woon phe phẩy xấp tài liệu hỏi tiếp.

"Thế bọn họ kiểm tra hiệu quả dược tính kiểu gì?"

"Anh cũng biết là nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ phía Hội trưởng..."

"Lại lôi đám tù nhân trong ngục ra chứ gì. Tính qua tính lại đường đó luôn gọn gàng nhất mà."

"Bên trong giam giữ đầy rẫy vật thí nghiệm tuyệt vời còn gì."

"Cậu nói cũng có lý. Có điều dùng người trong tù mà tốc độ nghiên cứu nhanh thế sao?"

"Chẳng hiểu vì lý do gì mà trùng hợp thay, Hội trưởng đã chuẩn bị sẵn một nhóm tội phạm từ trước rồi."

Trong thời buổi mà mạng sống của một nhân viên khỏe mạnh cũng chỉ đáng giá ngang viên sỏi, nhân quyền của tội phạm là thứ xa xỉ chẳng hề tồn tại. Hội trưởng Guild Thu Thập là một kẻ mưu mô xảo quyệt chuyên lợi dụng kẽ hở đó, nên có lẽ cuộc thử nghiệm lần này gã cũng lôi đám tội phạm ra làm vật hy sinh. Anh cũng mường tượng được phần nào.

Nhân viên phòng nhân sự tiếp lời.

"Đáng kinh ngạc hơn nữa là món quà đó lại phù hợp tuyệt đối với căn bệnh nhân viên đang mắc phải."

"...Ý cậu là nhân viên đang đầy bụng sẽ được tặng bánh kẹo có thành phần tiêu hóa, còn người đang sốt sẽ nhận được bánh kẹo chứa thuốc hạ nhiệt hả?"

"Chính xác là vậy."

"..."

Sung Woon đưa tay vuốt mặt.

"Tức là hắn cũng sở hữu kỹ năng giám định đối với sinh vật sống. Thế thì cấp độ khéo phải xếp hạng khủng đấy."

"Đúng là một đối thủ khó nhằn. Đằng này hắn còn bộc lộ ý tốt với phe ta nữa chứ."

"Thà hắn làm loạn luôn một mẻ cho dễ xử, đằng này đánh cũng không xong mà khuyên giải cũng chẳng được."

Trút một tiếng thở dài thườn thượt, Sung Woon đành gật đầu chấp nhận số phận gánh thêm mớ công việc ngoài luồng.

"Tôi sẽ lo vụ này. Dù sao thì đây cũng là chuyên môn của tôi mà."

"Cảm ơn anh. À, còn một điều nữa tôi muốn nói với anh..."

"Chuyện gì vậy."

"Về ngày tháng bắt đầu xảy ra mấy chuyện ma cỏ ấy."

"Nghe mùi bất an rồi đấy."

"Mọi chuyện bắt đầu kể từ lúc Hội trưởng treo bức 'Chân dung của Ji Oh' trong phòng trưng bày."

"...À..."

Cậu nhân viên nhìn Sung Woon vừa buông tiếng thở hắt ra bằng ánh mắt đầy ái ngại.

"..."

"..."

Cũng phải thôi, vì bức 'Chân dung của Ji Oh' chính là tác phẩm Sung Woon vừa được phân công phụ trách.

"...Lại chuẩn bị tăng ca rồi."

Tiếng cười chua chát bất giác buông lơi.

"Cố lên anh nhé."

"Đương nhiên rồi."

Anh mệt mỏi từ bây giờ luôn rồi đây.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Họa Sĩ Hầm Ngục
4.7/5 ⭐ (14 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored