🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Họa Sĩ Hầm Ngục - Chương 50 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Thư Viện BoyLoves.com.

*

Team t không cho phép share ebook bản dịch bằng bất kỳ hình thức nào.

Con chó có đuôi con người có ý thức.


Chương 50

Các bậc tiền bối quá cố từng truyền tai nhau một phán quyết để đời: tuyệt đối đừng tin tưởng quái vật.

'Nói cấm có sai.'

Cha Ah Ra vốn là một kẻ hoàn toàn đồng tình với sự ngờ vực quái vật đã ăn sâu vào tận xương tủy trong giới Thợ săn.

Thật ra dùng từ 'ngờ vực' nghe hơi buồn cười, bởi vì trên đời làm gì có ai đi trao niềm tin cho con lợn rừng từ trên núi lao xuống cơ chứ.

'Tin tưởng mới là đồ ngu.'

Chưa bàn đến dăm ba cái quan hệ tin tưởng vớ vẩn, chỉ riêng sự tồn tại của Thợ săn và quái vật đã là mối đe dọa trực tiếp đến quyền sinh tồn của đối phương rồi. Quái vật được nhắc tới ở đây chủ yếu sinh sống trong Hầm ngục, một số con thì dạt ra định cư luôn trên Trái Đất thời hiện đại. Kích cỡ hay tập tính có thể muôn hình vạn trạng, nhưng điểm chung duy nhất của chúng chính là sự nguy hiểm khôn lường.

'Vì bản chất quái vật luôn ôm lòng thù địch với sinh mệnh trên Trái Đất.'

Sức mạnh của chúng có nhỏ nhoi hay cường hãn đến đâu cũng chẳng quan trọng. Chỉ riêng việc bị một thứ phi nhân loại nhắm đến và mang chung ác ý cũng đủ để tàn phá tinh thần con người.

"..."

Áp dụng chung cái logic đó, thật khó để Cha Ah Ra chấp nhận tình cảnh hiện tại.

"Cô nên cẩn thận bước chân thì hơn."

"A, dạ?"

"Ngay phía trước có bậc thềm đứt gãy."

"À..."

"Mắt cô kém thật đấy."

Không, là do mắt anh tinh quá thì có!

'Cơ mà có nói lý với quái vật chắc hắn cũng chẳng thèm hiểu đâu.'

Chú chim nhỏ được gã khoác áo choàng đen gọi là 'Honey' vung vãi thứ ánh sáng rực rỡ soi sáng không gian chưa được bao lâu đã nhanh chóng quay về trạng thái lập lòe êm dịu, rúc gọn vào chiếc mũ trùm đầu của đối phương. Thế là Ah Ra đành lầm lũi bám theo gã dựa vào chút ánh sáng le lói từ con Mèo bài trừ.

'Chắc do bản thể của hắn đen đúa quá nên đứng sát rạt vẫn chẳng thấy rõ hình thù. Nếu không nhờ con Mèo bài trừ, có khi mình tụt lại phía sau từ đời nào rồi...'

Ít nhất thì cô vẫn cảm nhận được 'Seo Ji Oh' đang quan tâm chiếu cố mình.

'Dù cái trò bắt chước con người của hắn có hơi vụng về thật...'

Ngẫm mà xem, đời nào lại có người đi chân trần vào cái hang động lạnh lẽo này cơ chứ?

Thực tình Ji Oh cũng có nỗi khổ riêng. Lý do thi thoảng anh đi chân trần bước ra ngoài khung tranh đơn thuần là vì thói quen cởi giày khi sinh hoạt ở nhà. Mỗi lần dùng tranh vẽ để tạo lối đi, điểm xuất phát của anh thường là phòng làm việc trong căn nhà gỗ. Từ đó phi thẳng tới Hầm ngục nên Ji Oh cũng chẳng buồn xỏ giày. Vả lại 'Mạch đá quý' tối tăm mù mịt, anh nhẩm tính dẫu có đụng mặt ai cũng chẳng lo họ rảnh rỗi soi mói đôi bàn chân mình.

"..."

Khổ nỗi dưới góc nhìn của Ah Ra, bộ dạng đó rõ ràng là một màn sao chép trang phục loài người vô cùng gượng gạo.

"À này, cái chỗ gọi là nhà ấy..."

"Sắp tới rồi."

"T, thế ạ?"

Thái độ nhã nhặn của đối phương giúp Ah Ra thở phào nhẹ nhõm được một chút.

'Hắn chịu khó trả lời từng câu thế này, chứng tỏ không có ác cảm gì với mình.'

Lũ quái vật thông thường vốn dĩ chẳng đào đâu ra chút trí tuệ để đem lên bàn cân. Bản tính lũ đó làm gì có lý trí, hễ thấy người là chỉ rắp tâm moi ruột gan người ta ra xem màu sắc thế nào.

'Người ta đồn quái vật hình người cũng cá mè một lứa cả thôi...'

Cho dù chúng có nổi hứng ban phát lòng tốt, dưới con mắt nhân loại đó vẫn là một tai ương. Dẫu màn tiếp đãi lịch thiệp này còn vương đầy mâu thuẫn, Ah Ra vẫn cắn răng nén nỗi sợ, lẽo đẽo theo sau tấm lưng đen ngòm kia.

'Đằng nào ở lại cũng bỏ mạng vì chết đói. Thà nhắm mắt đưa chân còn hơn ngồi chờ sung rụng.'

Lúc Ah Ra đang cố gắng tự trấn an bản thân, gã khoác áo choàng đen bỗng khựng lại rồi cất lời. Hắn đưa tay chỉ vào vách tường.

"Tới nơi rồi."

"..."

Khung tranh á?

'Bên trong chỉ có cảnh rừng rậm, hoàn toàn trống trơn chẳng thấy bóng người.'

Lẽ ra cứ gọi quách là 'tranh phong cảnh' cho rồi, có điều sự trống vắng bao trùm khiến cô lờ mờ nhận ra đây chưa phải là một tác phẩm hoàn chỉnh.

"...A."

Rất nhanh sau đó, cô nhận ra cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

"Hình như lần trước tôi từng thấy..."

"Phải, đây chính là nơi tôi đang ở."

"...À, ra vậy."

Bức tranh vẽ người. Dù mông lung không hiểu rõ chuyện gì, cô thừa biết bản chất của gã khoác áo choàng đen vốn dĩ là một bức chân dung.

'Hình như lần trước chạm mặt, hắn cũng ở dưới bộ dạng bức tranh thế này.'

Hắn chìa tay ra trước mặt cô.

"Mời cô vào."

"..."

Bảo không sợ là nói dối.

'...Nhưng rũ xương ở đây chỉ có nước ôm bụng đói xuống mồ.'

Cô ngán ngẩm cái cảnh bụng sôi cồn cào giữa bóng tối đặc quánh, vật vờ mong ngóng đám Thợ săn mới tới cứu viện vô vọng lắm rồi. Hẳn sẽ có kẻ mắng mỏ đây là quyết định ngu xuẩn, nhưng Ah Ra không muốn vuột mất thời cơ chớp nhoáng này.

"Phù..."

Cô vươn đôi bàn tay run rẩy nắm lấy tay đối phương.

"...A...!"

Đầu óc cô lập tức choáng váng một mảng. Cơ thể Ah Ra như bị hút tuột vào trong bức vẽ. Sau khi trải qua cảm giác bồng bềnh mông lung đánh mất chính mình, để mặc hàng trăm thứ xúc cảm dị thường mơn trớn lướt qua da thịt, cô mới bàng hoàng bừng tỉnh.

"..."

Bầu không khí ấm áp, trong trẻo hòa cùng lý trí sắc bén nhào tới đón chào Ah Ra, hất văng mọi tàn dư của sự hoảng loạn ngắn ngủi ban nãy.

"..."

"Cô ổn chứ?"

"...Dạ, vâng."

Mọi chuyện diễn ra quá chớp nhoáng.

'...Vừa rồi, có thứ gì đó...'

Nhưng rõ ràng khoảnh khắc xuyên qua khung tranh, cô đã nếm trải một sự hụt hẫng xa xăm đến sởn gai ốc.

"..."

Nó mang dáng dấp của nỗi sợ hãi. Hay là sự cô độc nhỉ?

Bản thân thất học từ bé, vốn liếng ngôn từ ít ỏi khiến Ah Ra lúng túng chẳng biết miêu tả cảm giác vụt qua ban nãy thế nào. Phải tốn kha khá thời gian ngẫm nghĩ, cô mới rụt rè tưởng tượng nó tựa như sự rùng rợn quái đản khi bị vứt bỏ bơ vơ giữa vũ trụ tĩnh lặng bao la trong giây lát.

"...Đây là..."

"Đây là căn nhà tôi đang ở."

Vừa nói, Ji Oh vừa thả con Mèo bài trừ đang cuộn tròn trong tay xuống đất.

"Honey, từ nay nó là em con đấy, chăm sóc em nhé."

"Rừ rừ rừ."

"Ngoan lắm."

Khung cảnh anh chàng khoác áo đen thủ thỉ trò chuyện với chú chim tạo hình từ nước lột tả chân thực một thước phim bước ra từ truyện cổ tích.

"..."

Cả không gian này cũng vậy.

Những ngăn kéo tủ xếp ken đặc lấp kín bức tường. Đống màu vẽ sực nức hương thơm cỏ cây, cùng khung tranh vắt vẻo trên chiếc giá vẽ bằng gỗ thô...

"...Phòng làm việc à?"

Thế nhưng.

'Sao lại vắng ngắt thế này?'

Chẳng có bức tranh nào trên lớp vải bạt kia cả.

Bầu không khí ấm áp bao trùm. Quang cảnh thanh bình tĩnh lặng. Chẳng rõ vì sao, việc chứng kiến một nơi mang phong cách sinh hoạt na ná loài người, nhưng thi thoảng lại chắp vá vài điểm sai lệch nhỏ nhặt đã khiến Ah Ra bất giác ớn lạnh sống lưng.

"Đúng vậy, đây là không gian làm việc của tôi."

"Hỏi câu này có hơi vô duyên... cơ mà tôi chẳng thấy bức tranh nào cả."

"Tôi vẫn vẽ hằng ngày."

"..."

"Chỉ là giờ đây, chúng không còn mang hình hài của một bức tranh nữa thôi."

Lời giải thích mông lung như đánh đố lại càng khiến hơi lạnh chạy dọc xương sống.

"Tác phẩm hoàn chỉnh sẽ tự mình rời đi, hoặc… sẽ ở lại dưới dạng thế này.."

"...Đây chẳng phải lối đi sao? Cái này, ờ, anh bảo là tranh á?"

"Vừa là lối đi, cũng vừa là một bức tranh."

Dứt lời bằng tông giọng khô khốc, con quái vật tiện tay phủ tấm vải đen che kín khung tranh 'Mạch đá quý', cũng chính là lối đi mà Ah Ra vừa bước ra. Giờ cô học sinh mới tinh ý phát hiện, loanh quanh trong phòng làm việc vẫn còn rải rác vài khung tranh phủ rèm đen tương tự.

"..."

"Cô muốn tham quan không?"

"À, dạ thôi ạ."

"Cũng phải, hẳn là cô đang đói."

Nghe đối phương nói vậy, Ah Ra khẽ chớp mắt.

'...Hình như chất giọng hắn vừa thay đổi thì phải?'

Không đúng, âm sắc cất lên vẫn y hệt ban nãy. Nhưng...

"Bây giờ cô hết sợ tôi rồi à?"

"...Dạ? À, vâng?"

"Thấy cô có vẻ đã vơi bớt căng thẳng, tôi mạn phép hỏi vậy thôi."

"Thật ra, ờ, thì, chuyện đó..."

"..."

Bộ dạng ấp úng của Ah Ra khiến con quái vật hơi nghiêng đầu, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Đánh hơi được sự ân cần thêm một lần nữa, cô nhanh chóng xốc lại tinh thần, tiếp tục gượng gạo đáp lời.

"...Vâng, so với ban nãy... tôi cũng bớt sợ hơn một chút rồi..."

"Thật may quá."

Giọng nói trầm thấp của kẻ khoác áo choàng vang lên chậm rãi đầy phong nhã.

"Mỗi lần tôi bước ra ngoài, người ta thường hay sợ hãi. Chắc nguyên nhân bắt nguồn từ việc tôi là một bức chân dung."

Anh đẩy nhẹ cánh cửa phòng làm việc.

"Nhà bếp nằm ở tầng một."

"Nhà bếp..."

Hai chữ đậm mùi gia đình ấy lọt thỏm giữa sào huyệt quái vật nghe sao mà ngang trái quá. Ah Ra bối rối cực độ nhưng vẫn lấy hết can đảm mở lời.

"T, tôi đi cùng anh được chứ?"

"Đương nhiên rồi."

"Cảm ơn anh..."

Ah Ra lại ngoan ngoãn bám đuôi con quái vật, y hệt như lúc loanh quanh ở 'Mạch đá quý'. Có điều bầu không khí hiện tại đã khác một trời một vực.

'...Sáng sủa thật.'

Chính xác hơn, dùng từ ấm áp mới lột tả đúng cảnh sắc nơi này. Hơi ấm ngập tràn xoa dịu đôi tay đôi chân căng cứng của cô. Khổ nỗi cái êm đềm ấy lại thiếu vắng sự thư thái, thay vào đó là nét trầm lặng đè nén quái gở.

"..."

Sao lại vậy nhỉ?

'Rõ ràng khung cảnh mộng mơ như truyện cổ tích mà.'

Những vách tường gỗ tỏa ra hương thơm dịu mát. Từng bậc thang thô cứng đệm dưới chân lại tạo ảo giác êm ái lạ thường, hòa quyện cùng vạt nắng mơn man phủ kín căn nhà gỗ, thổi bùng lên cảm giác mềm mại như tì mặt vào tấm chăn phơi no nắng.

'Thế nhưng cảm giác kỳ lạ cứ luẩn quẩn mãi...'

Ah Ra có cảm giác nơi này hệt như một nấm mồ.

"..."

"Cô cứ tự nhiên ngó nghiêng xung quanh."

"Dạ?"

"Chắc phải tốn chút thời gian tôi mới chuẩn bị xong bữa ăn."

Tông giọng kẻ khoác áo đen toát lên khí chất cao sang phảng phất nét quý tộc.

"Trong lúc chờ đợi, cô cứ dạo quanh nhà gỗ nghỉ ngơi đi."

"Vậy... có phiền anh không?"

"Để tôi pha cho cô tách trà hoa quả vừa đi vừa uống nhé?"

"A."

Trà hoa quả cơ á.

'Món đó đắt đỏ lắm mà nhỉ?'

Lúc cô nàng còn chần chừ do dự, gã khoác áo choàng đen đã khuất dạng sau gian bếp, thoáng chốc quay ra với chiếc ly thủy tinh trên tay. Lớp nước sóng sánh ánh hoàng hôn huyền ảo tựa như lọ ma dược, tỏa hơi lạnh buốt nhờ viên đá tròn vo bên trong.

"Cô ngồi sô pha uống cũng được."

"C, cảm ơn anh."

Quái vật hình người nào cũng bắt chước loài người chuẩn xác đến nhường này ư?

'Vốn dĩ dán mác hình người rồi, ngẫm lại cũng là lẽ đương nhiên...'

Nhận lấy chiếc ly, Ah Ra khép nép đặt mông xuống ghế sô pha.

"!"

Êm ái vô cùng.

'Chắc là hàng đắt tiền đây.'

Nghĩ vẩn vơ là thế, nhưng chớp mắt nhớ ra quái vật làm quái gì biết tuân thủ quy tắc mua bán đồ nội thất của con người, cô tự dưng thấy hơi ngượng. Dùng góc nhìn của nhân loại để soi xét luật lệ xoay quanh quái vật ngay từ đầu đã là trò ngu ngốc mất rồi.

"...Mùi thơm quá đi mất..."

Dáng vẻ ly nước thiên về một tác phẩm nghệ thuật hơn là đồ ăn thức uống, bù lại hương thơm tỏa ra ngọt ngào và dịu êm vô cùng.

"..."

Vừa nhấp thử một ngụm.

Vị ngọt thanh tao phút chốc lấp đầy khoang miệng.

"Oa..."

Hai má nhợt nhạt của Ah Ra dần hây hẩy sắc hồng.

'...Trời đất, ngon quá xá. Trà hoa quả nào cũng tuyệt vời thế này sao...?'

Thời buổi đường cát khan hiếm, cả đời Ah Ra chưa nếm nổi trái cây tươi chứ nói gì tới thứ trà xa xỉ này. Bởi vậy cô mới lầm tưởng mọi loại trà hoa quả trên đời đều chung một vị, thế nhưng vừa húp sột soạt thêm vài ngụm, sự thật chấn động bỗng đập thẳng vào nhận thức.

"..."

Hết, hết đói rồi.

'À không, vẫn đói, nhưng mà...'

Cái cảm giác ruột gan cồn cào như bị nĩa cào xé tơi bời ban nãy đã hoàn toàn bay biến.

'Cái quái gì đây? Là bình HP thật đấy à?'

Cũng phải, trà hoa quả rót ra từ Hầm ngục của quái vật hình người thì làm sao đem so với hàng chợ của thế giới loài người được. Vừa chắp vá hồi tưởng lại mọi chuyện, cô vừa bặm chặt môi.

"...Ưm..."

Kỳ lạ thay, tâm trạng cô lúc này vô cùng rạng rỡ. Chẳng đến mức cười tủm tỉm, nhưng lồng ngực cứ râm ran nhồn nhột, chứng tỏ mọi dây thần kinh căng như dây đàn đã chùng xuống từ bao giờ. Khối áp lực tích tụ dạo gần đây hay nỗi hận thù dành cho đám đồng đội vong ân bội nghĩa có vẻ cũng vơi đi ít nhiều.

"..."

Ly trà hoa quả rất nhanh đã cạn sạch.

'...Cơ thể bỗng nhẹ bẫng.'

Hình như thức uống này chứa hiệu ứng đặc biệt, giúp mọi thương tích và mệt mỏi dọn đi không dấu vết. Kéo theo đó là sự thả lỏng tuyệt đối, trao cho Ah Ra dư dả tâm trí để thong thả quan sát xung quanh.

"Trần nhà cao quá."

Lúc nãy bận sợ mất mật nên cô không chú ý, giờ lục lọi lại ký ức, quãng thời gian lê bước xuống cầu thang dường như ngốn mất một lúc lâu. Tòa nhà chỉ vỏn vẹn hai tầng, ấy vậy mà quy mô lại hoành tráng thế này.

'Thế mà chẳng mang lại cái rung cảm biệt thự nhà giàu như phim truyền hình, chắc do bản chất chỗ này vẫn là Hầm ngục chăng. Suy cho cùng đây cũng là sào huyệt quái vật, xét theo góc độ nào đó thì cũng tính là Hầm ngục rồi...'

Cô lơ mơ chớp mắt. Tiếng lạch cạch vang vọng quyện cùng ngọn gió xuân lười biếng. Tiếng chim hót líu lo rọt qua khung cửa sổ nghe lanh lảnh và trong vắt tựa như viên bi ve rung lên.

"Hơi buồn ngủ rồi..."

Lại phải khẳng định thêm lần nữa, quang cảnh hệt như thế giới cổ tích vậy.

"..."

Và.

Nó mang dáng dấp của một tang lễ.

"...Do yên tĩnh quá chăng."

Bầu không khí này hoàn toàn chệch nhịp với sự bi ai hay thương tiếc. Chẳng nhuốm màu tiếng khóc xé ruột xé gan, cũng không mang bóng dáng của những khách viếng thăm trầm mặc. Nó đơn thuần đè nặng cảm giác ngột ngạt và nghẹt thở, hệt như những đóa cúc trắng đắp kín trước di ảnh người đã khuất.

"Ưm..."

Sự tĩnh lặng khó mà diễn tả thành lời.

'Chẳng hề khó chịu chút nào.'

Chỉ là sự bình yên đến cùng cực.

Một sự bình yên tàn nhẫn, hằn sâu đến gai người.

"Cô Ah Ra."

"..."

"Cô Ah Ra."

"A, dạ vâng...!! Thợ săn Cha Ah Ra có mặt!!"

"Tôi biết rồi, cô không cần phải căng thẳng đến vậy đâu."

Bước ra khỏi bếp, con quái vật đã cởi phăng tấm áo choàng vướng víu từ lúc nào.

"..."

"Cơ thể cô vẫn hoạt động bình thường chứ?"

"A, d, dạ vâng."

Oa.

'Điên mất thôi.'

Trên đời lại tồn tại thứ nhan sắc rực rỡ đến mức này cơ à.

'À không, quái vật thì đào đâu ra người ngợm gì... Cơ mà đẹp trai dã man tàn bạo.'

Cái nhan sắc đáng lẽ phải đem cất lồng kính bảo tàng, cớ sao lại chui rúc hì hục nấu ăn ở cái nhà gỗ tồi tàn này. Đẹp đến độ bức người, tự động tạo ra một khoảng cách nghìn trùng không thể chạm tới. Nhìn ngang liếc dọc kiểu gì cũng chẳng toát lên chút dáng vẻ nhân loại.

Nào hay biết thâm tâm cô đang gào thét cựa quậy, con quái vật vẫn giữ nguyên khuôn mặt gỗ đá cùng chất giọng lạnh nhạt đặc trưng.

"Tôi có chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ, cô dùng thử xem."

"A, tôi cảm ơn ạ."

Nối tiếp đó là một cảnh tượng thách thức mọi giới hạn của Ah Ra.

"..."

"Cô thích cơm trắng chứ?"

"Đói rã họng thế này thì bào sạch, nghèo nát gáo lấy đâu ra cơm mà ăn..."

"Cô có kiêng cữ món nào không?"

"Phận ăn chực thì đào đâu ra cái quyền đòi hỏi. Cơ mà, à không. Chuyện là..."

"Có vấn đề gì sao?"

"...Thế ra anh là người Hàn Quốc gốc hả?"

Quái gì mà dọn cả một mâm cơm gia đình thịnh soạn bảy món ra thế này?

"Tôi đã giới thiệu mình là Seo Ji Oh rồi mà. Nghe sặc mùi Hàn Quốc đúng chứ?"

"À, vâng, ra là vậy."

Lúc đó tim đập chân run rớt cả hồn ra ngoài, cô còn tâm trí đâu mà phân tích gốc gác cái tên. Ai mà ngờ đằng sau dung mạo u ám, lạnh lùng tựa quý tộc kia lại có thể bưng ra một mâm cơm ấm cúng hệt như vòng tay mẹ hiền thế này.

'Thảo nào lại lấy tên Seo Ji Oh.'

Mãi đến giờ cô mới ngộ ra lý do hắn dùng ba chữ cái để phỏng theo cái tên chuẩn Hàn Quốc. Đứng trước bát cơm trắng tinh tươm cùng mâm thức ăn bạt ngàn mà bình thường có mòn mỏi cũng chẳng vớ được, Ah Ra bỗng có một cảm giác thân quen lạ kỳ.

'...Sao quanh đây lại toàn hơi thở của bà nội quá cố nhà mình thế nhỉ?'

Trong lòng cô dâng lên một dự cảm vô cùng vi diệu. Đặt mâm cơm này cạnh khí chất thanh tao của quái vật hình người tên Seo Ji Oh, lẽ ra phải đập nhau chan chát. Ấy thế mà chúng lại hòa hợp đến khó tin, và chính sự trơn tru không tì vết ấy mới đẩy sự khác thường lên mức đỉnh điểm.

"..."

Khoảnh khắc ấy, Ah Ra chợt nhận diện được một thứ xúc cảm ẩn sâu trong lòng mình.

"Cô cứ tự nhiên."

"...Vâng."

Vô cùng mờ nhạt, và nếu đặt giữa bầu không khí yên bình thế này thì chắc chắn là một cảm giác lạc quẻ.

Đó chính là sự 'kính sợ'.

"Cảm ơn anh."

Thứ xúc cảm dâng trào khi đối diện với một tồn tại phi nhân loại.

'... Ăn cả một mâm cơm ấm cúng thế này mà lại nghĩ vậy thì nực cười quá...'

Ah Ra ngẩng đầu lên, bắt trọn ánh mắt của Seo Ji Oh. Một đôi con ngươi đen láy như người bình thường.

"..."

"Món ăn có gì bất thường sao?"

"...Dạ không."

Đôi mắt lúc này phảng phất nét con người đến độ hoàn hảo.

"Tôi ăn đây ạ."

Nói cách khác, cô chẳng thể nào dối lòng mà xem hắn như đồng loại. Sợ hãi đã lùi bước, vậy nên chỉ còn đọng lại duy nhất sự kính sợ sâu thẳm.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Họa Sĩ Hầm Ngục
4.7/5 ⭐ (14 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ