Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Thư Viện BoyLoves.com.
*
Team t không cho phép share ebook bản dịch bằng bất kỳ hình thức nào.
Con chó có đuôi con người có ý thức.
Chương 51
Vốn được bà nội nuôi lớn, Seo Ji Oh không thể trơ mắt nhìn người khác chịu đói.
'Một học sinh trông cùng lắm chỉ trạc tuổi cấp ba lại phải chịu đói đi làm lao động chân tay sao?'
Thú thật điều này còn kinh khủng hơn cả thiên tai. Thảm họa tự nhiên cùng lắm chỉ là trò vui thỉnh thoảng nổ ra khi Trái Đất buồn chán, còn việc một đứa trẻ phải nhịn đói thì hoàn toàn là vấn đề do con người gây ra.
'Không thể tha thứ được.'
Từng làm giáo viên, Ji Oh cảm thấy trách nhiệm đè nặng lên vai.
"Khẩu vị có vừa miệng cô không?"
"Siêu ngon luôn ạ...!!"
"Cô ăn ngon miệng làm tôi cũng thấy vui. Thật tuyệt vời."
Nhìn cô bé ăn ngon lành kìa. 'Ước gì lúc rời đi cô bé tăng được chừng năm ký.'
Chẳng có gì hạnh phúc hơn việc nhìn một học sinh nhỏ tuổi ngon lành thưởng thức bữa cơm do chính tay mình nấu.
'Ăn trông có phúc quá.'
Bản thân Ji Oh không nhận ra điều này. Do cộng hưởng với tâm trạng của chủ nhân khu rừng, bầu không khí trong căn chòi gỗ cũng dần ấm áp hẳn lên.
Vốn dĩ đang hào hứng với bữa tiệc thịnh soạn lần đầu tiên được nếm thử trong đời, Cha Ah Ra mau chóng nhận ra sự thay đổi ấy.
'...Ơ, không khí có vẻ bớt ngột ngạt hơn rồi.'
Bầu không khí vốn nặng nề như đám tang dường như đã nhẹ bớt, chỉ còn ngang ngửa phòng bệnh hồi sức tích cực.
'Cơ mà đồ ăn ngon thật đấy...'
Nếu là một "thợ săn có nghề" theo lời Cha Ah Ra, có lẽ họ sẽ cảm thấy khiếp sợ trước hiện tượng kỳ lạ này. Dù lờ mờ nhận ra căn chòi này là một Hầm ngục và gã mặc áo choàng đen trước mặt rất có thể là chủ nhân của nó, nhưng hiếm có Hầm ngục nào lại thay đổi môi trường chỉ dựa vào tâm trạng của Boss. Một Hầm ngục biết biến đổi theo cảm xúc của Boss chẳng khác nào một sinh vật sống. Nói cách khác, Cha Ah Ra hiện tại đang dùng bữa ngay trong bụng của con quái vật mang tên "Ji Oh". Nếu cô có nhiều kiến thức hơn một chút, hẳn suy nghĩ đã chạm đến tận mức đó.
Có điều, Cha Ah Ra lúc này đang bận quay cuồng trước lòng tốt mầu nhiệm vừa bất thần đổ ập xuống đầu mình.
"Chỉ ăn cơm trắng thôi mà cũng ngon lắm ạ. Cho em hỏi... gạo này ngon sẵn, hay do anh nấu giỏi nên mới được vậy thế?"
"Gạo thì bình thường thôi."
Vì đó là gạo được tạo ra từ việc vẽ lại bao bì anh từng ăn hồi còn sống trên Trái Đất. Cảm giác như được ôn lại thời luyện thi mỹ thuật sau bao ngày xa cách cũng khá mới mẻ.
'Nói chung muốn bọn trẻ bớt căng thẳng, đồ ăn ngon luôn là thượng sách.'
Thực ra phương pháp này không chỉ hiệu quả với trẻ con. Đám người từng khiếp sợ Ji Oh do sức ảnh hưởng của bức chân dung chẳng phải cũng nới lỏng cảnh giác đôi chút sau khi nhận được đồ ăn vặt ngon lành đó sao. Anh đoán hai trường hợp này có lẽ cũng giống nhau.
Ji Oh càng thêm quyết tâm phải vỗ béo cho cô học sinh gầy gò ốm yếu này.
"Nếu nói về điểm khác biệt, nồi cơm này được nấu bằng nước hầm."
"Nước hầm á...?"
"Tôi dùng nước hầm thay cho nước lọc. Hơi khác biệt chút là tôi không dùng xương lợn hay bò như bình thường mà dùng xương hươu. Chính xác thì đây là cơm nấu bằng nước hầm xương."
"...Nước hầm xương thì..."
Chẳng phải rất đắt đỏ sao.
'Người thành phố chỉ cần ra quán là ăn được. Còn với dân tỉnh lẻ tụi mình, trong làng phải làm thịt cả con bò lớn, may mắn lắm mới được nếm thử...'
Vậy mà thứ quý giá đó lại bị đem đi nấu cơm, cô không khỏi cảm thấy quá mức xa xỉ.
'Rốt cuộc mình đang ăn cái quái gì thế này.'
Vừa đói vừa thấy đồ ăn ngon nên cô cứ thế cắm đầu ăn chẳng kịp suy nghĩ. Khung cảnh lúc này hình như đã phô trương vượt mức tưởng tượng rồi. Thấy Cha Ah Ra đổ mồ hôi hột trong lòng, Ji Oh liền lên tiếng.
"Không nhất thiết phải là nước hầm xương. Dùng nước dùng cá cơm, gà hay nước dùng rau củ đều ngon cả. Nếu cô không thích đồ nhiều dầu mỡ, mấy loại nước đó có khi lại hợp hơn."
"Ơ, dạ không, chuyện là..."
"Thức ăn vẫn còn nhiều, cô cứ ăn bao nhiêu tùy thích. Tuy nhiên nhớ cẩn thận kẻo nghẹn. Thấy cô nhai rất kỹ nên tôi định không nhắc. Nhưng ăn quá no sẽ bị đầy bụng đấy."
"...Cảm ơn anh."
Cá cơm hay thịt gà vẫn hơi quá sức. Nhưng nước dùng rau củ thì chắc ở nhà cũng ráng làm được, dẫu sao cô cũng đang tự trồng rau ngoài vườn.
'Trước khi thằng út vào ký túc xá, mình phải nấu thử món này cho nó ăn mới được.'
Cuộc sống quá đỗi chật vật, đến việc ăn cơm trắng với cô cũng là cả một thử thách. Bữa ăn thường ngày chỉ quẩn quanh khoai tây hay khoai lang nướng. Vài quả trứng trưởng thôn thỉnh thoảng cho đã được xếp vào hàng sơn hào hải vị.
'Nước dùng rau củ chỉ cần ra vườn bứt đại mấy thứ là xong. Còn gạo thì đào đâu ra...'
Tự lẩm bẩm trong lòng một hồi, Cha Ah Ra đành bỏ cuộc.
"..."
Thôi thì cứ lấp đầy cái bụng mình trước đã.
'Tưởng đâu sẽ chết đói hoặc bị mấy con ma hù chết, ai ngờ lại gặp được vận may từ trên trời rơi xuống thế này.'
Chiếc bụng no căng đã giúp Cha Ah Ra trút bỏ phần lớn căng thẳng. Đối phương dù sao cũng là quái vật hình người nên cô không thể hoàn toàn lơi lỏng cảnh giác. Tuy nhiên quái vật hình người vốn chẳng rảnh rỗi đi hạ độc vào cơm nếu đó không phải luật lệ chúng đề ra. Suy nghĩ ấy khiến cô an tâm hơn hẳn.
'Xét về mặt này, quái vật đáng tin hơn con người nhiều.'
Chí ít quái vật không bao giờ phủ nhận luật lệ của chính mình. So với bọn con người dối trá thành tính, con quái vật từ đầu đến cuối luôn giữ thái độ lịch thiệp và chưa từng đe dọa cô lấy một lời này lại mang đến cảm giác đáng tin cậy.
Chắc chắn cô không được phép tin tưởng mù quáng. Vẫn có những con quái vật giả vờ tốt bụng để lừa gạt, khiến con người mất cảnh giác. Nếu xem Ji Oh là quái vật, việc tin anh sẽ là một sai lầm chết người.
"...?"
"Có vấn đề gì sao?"
"Dạ không, hình như chân em... khỏi rồi..."
"À." Ji Oh gật gù. "Chân cô từng bị gãy xương à?"
"Dạ? À vâng, trước đây em đi khuân vác trong Hầm ngục rồi đụng độ quái vật nên bị gãy chân."
"Nước hầm xương dùng để nấu phần cơm cô đang ăn có tác dụng phục hồi các chấn thương về xương."
"Ồ... À... Ồ..."
"Ăn xong trước khi về tôi sẽ kiểm tra xem xương đã liền lại đàng hoàng chưa. Nếu chưa khỏi hẳn, tôi sẽ gói thêm cho cô chút canh. Tuy tôi chuẩn bị bữa ăn này không phải để chữa bệnh, nhưng nó giúp ích được cho cô thì tốt quá."
"Ra, ra là vậy..."
Làm gì có ai lấy thuốc hồi phục đi nấu cơm cơ chứ.
'Anh ta đang phô bày rõ sự thật mình không phải con người đây mà.'
Nhìn mâm cơm trông hết sức bình thường, cô chẳng còn nghi ngờ gì nữa.
'Mới ăn vài thìa cơm mà xương cốt đã liền lại hết.'
Tầm hiểu biết hạn hẹp không cho phép Cha Ah Ra nắm rõ cặn kẽ mọi chuyện. Thế nhưng cô cũng lờ mờ đoán được hiệu quả thần kỳ cỡ này chắc chắn thuộc hàng ngũ thuốc hồi phục cao cấp nhất. Chế tạo thuốc dưới dạng nước hầm xương vốn đã nực cười, đem nó đi nấu cơm lại càng làm người ta cạn lời. Cô hiểu rõ lối tư duy của quái vật quả nhiên khác biệt một trời một vực so với con người.
'Dẫu vậy... không ngờ có ngày mình lại nói ra câu này, anh ấy thực sự là một quái vật tốt bụng.'
Vừa nhai từng hạt cơm tơi xốp dẻo thơm được nấu vô cùng khéo léo, Cha Ah Ra vừa mải miết suy nghĩ, bọn người xấu xa thường nấu ăn cũng dở tệ.
'Người ta bảo quái vật luôn có quy tắc riêng. Chỉ cần không vi phạm, chắc sẽ chẳng sao đâu.'
Cha Ah Ra quyết định đánh bạo hỏi thẳng.
"Anh cho em hỏi, em cần lưu ý gì để không làm anh phật ý không ạ?"
"Lưu ý ư?"
"Vâng, kiểu như... không được làm bừa bãi nhà cửa chẳng hạn... Những việc anh đặc biệt ghét hoặc những quy định anh muốn em tuân thủ ấy."
"Ừm." Quái vật chớp mắt hai cái rồi cất lời đáp. "Chỉ cần cô giữ những phép lịch sự tối thiểu là được."
"Thật sao ạ?"
"Miễn cô không phạm pháp, tôi sẽ chẳng bận tâm mấy đâu."
"À, phạm pháp..."
Từ chuyện chạm trán ở Hầm ngục "Mạch đá quý" ban nãy, cô đã biết con quái vật này rất căm ghét tội ác.
'Có vẻ anh ấy ghét những kẻ vô lễ và tồi tệ.'
Về khoản này, Cha Ah Ra hoàn toàn tự tin.
'Mình toàn bị người ta bắt nạt, sức đâu mà đi kiếm chuyện hại người chứ.'
Cô vốn dĩ chỉ là một người khuân vác hạng F đứng chót bét trong giới thợ săn, thường bị coi là tầng lớp nô lệ. Chút bản lĩnh cỏn con ấy làm gì đủ để cô dám manh động làm bậy. Nắm được quy tắc của quái vật, Cha Ah Ra cảm thấy thanh thản hơn hẳn. Bản tính nhút nhát yếu ớt tuyệt đối không cho phép cô dính dáng tới những chuyện tày đình kia.
"..."
Tuy nhiên điều đó cũng không đồng nghĩa với việc cô được quyền lơi lỏng cảnh giác.
'...Hành động thì vô cùng thân thiện, lịch thiệp đấy...'
Khổ nỗi cô cứ thấy áp lực, khó mà thoải mái cho nổi.
'Mình biết anh ấy luôn cố gắng quan tâm chăm sóc. Đối phương rõ ràng chẳng hề tỏa ra luồng áp bức nào, vậy mà mình cứ phải thu mình lại. Khó hiểu thật sự, cảm giác áp lực kỳ lạ cứ lởn vởn xung quanh...'
Dẫu vậy, Cha Ah Ra vẫn rất kiên cường.
"...Cho em xin thêm một bát cơm nữa ạ..."
"Thấy cô ăn ngon miệng làm tôi cũng vui lây."
"Á, em mới là người phải cảm ơn ạ."
Cơm ngon không cưỡng lại được.
'Chắc bà nội quá cố phái con quái vật này xuống che chở cho mình hay sao ấy, tay nghề nấu nướng đỉnh của chóp luôn.'
Khéo trưởng thôn làng mình phải cắp sách đến học hỏi tài nấu nướng này mới được.
*
"..."
Đầu óc Yoo Sung Woon chợt quay cuồng.
"Tôi đang gặp khó khăn, rất cảm ơn anh đã giúp đỡ." (Ji Oh)
"...Ờ, không có gì đâu. Chuyện nhỏ ấy mà." (Woon)
"Tôi không rành địa lý Hàn Quốc lắm nên cần người hỗ trợ." (Ji Oh)
"Cậu chịu gọi tôi là tôi mừng lắm rồi." (Woon)
Ai mà ngờ được từ phía sau khung tranh u ám kia lại thình lình thò ra một con người bằng xương bằng thịt.
"Hình như ban nãy cô thợ săn bảo tên mình là gì nhỉ?"
"Là Cha, Cha, Cha Ah Ra ạ..."
"Chà, cô bé căng thẳng quá rồi."
Miệng nói vậy nhưng Yoo Sung Woon cũng đang bồn chồn không kém. Chính lòng tham của anh ta và Hội trưởng đã vội vã thả Ji Oh ra ngoài, và khiến chuyện hôm nay xảy ra.
'...May mà mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước. Dù sao tình hình hiện tại cũng ôn hòa hơn nhiều so với mình tưởng tượng.'
Tuy bảo là một phần trong kế hoạch tìm kiếm phương án chung sống hòa bình, việc cung cấp cho Ji Oh danh sách các Hầm ngục an toàn để ghé thăm... rốt cuộc vẫn mang lại rủi ro tiềm ẩn cho nhân loại. Lo sợ sự cố bất ngờ bùng nổ, anh ta chỉ biết nốc cà phê, thức trắng đêm túc trực. Có khi tin tức về một Hầm ngục vắng vẻ nào đó vừa sụp đổ cũng sẽ truyền tới tai bất cứ lúc nào.
'Mình đoán cùng lắm thì Hiệp hội sẽ nhảy vào can thiệp. Cơ mà chuyện chắc chưa nghiêm trọng đến mức đấy, vì khung tranh chỉ vừa nhổ ra một con người thôi mà.'
Dẫu vậy, sự việc này vẫn đủ khiến người ta kinh ngạc.
'Nghi ngờ suốt bao lâu nay... không ngờ mọi chuyện lại được kết nối theo cách này.'
Yoo Sung Woon tức tốc chạy đến sau khi nhận được một bức thư toàn ký tự khó hiểu khác, vừa hay nghe Ji Oh thông báo. Anh đi dạo quanh "Mạch đá quý" và tình cờ nhặt được một con người nhỏ tuổi. Vì không nỡ để cô bé một mình rời đi nên anh muốn nhờ Yoo Sung Woon hộ tống cô về tận nhà.
Nghe Ji Oh nhắc đến "con người nhỏ tuổi", Yoo Sung Woon thoáng nghĩ tới đứa trẻ cỡ chừng mười tuổi. Rất may phỏng đoán ấy đã sai.
'Đúng là dưới góc nhìn của cậu ấy, ranh giới độ tuổi quả thực rất khó để xác định.'
Con người khó đoán tuổi chó thế nào thì Ji Oh bối rối về tuổi tác của con người thế ấy.
'Dù mười tám tuổi đã được tính là người trưởng thành rồi.'
Dù không nắm rõ văn hóa Trái Đất quy định thợ săn Cha Ah Ra là người lớn, việc gọi một thanh niên mười tám tuổi là "nhỏ tuổi" nghe vẫn hơi gượng gạo. Yoo Sung Woon vuốt ve sau gáy.
"...Đưa thợ săn Cha về nhà trước chắc là hợp lý nhất rồi. Cậu có cần tôi lưu ý thêm điều gì không?"
"Tôi nghĩ là không đâu."
"Được, vậy nhé. Lát tôi quay lại chúng ta sẽ trao đổi tiếp. Cảm ơn vì đã gọi tôi đầu tiên."
Lời chào của Yoo Sung Woon vừa dứt, bức chân dung liền nhắm mắt lại. Hành động này ám chỉ anh không còn gì để nói. Yoo Sung Woon lập tức quay sang nhìn Cha Ah Ra mà chẳng hề nao núng. Nhiệm vụ đưa vị thợ săn trẻ này về nhà an toàn chính là lời hồi đáp trọn vẹn nhất cho ủy thác bất đắc dĩ từ Ji Oh.
"Thợ săn Cha này..."
"Dạ, dạ?!"
"...À."
Phản ứng thái quá của cô nàng khiến Yoo Sung Woon thoáng chốc hoang mang, nhưng anh ta lập tức ngộ ra vấn đề.
"Nếu không phiền, tôi có thể hỏi cô thuộc hạng mấy không?"
"..."
"Tự dưng dò hỏi thông tin cá nhân chắc sẽ làm cô phật ý, nhưng tôi thực sự không có ác ý đâu."
"...Em hạng F ạ..."
"À há, hèn chi."
Thảo nào cô lại căng thẳng quá mức như vậy. Sức mạnh của cô rõ ràng không đủ để trụ vững ở nơi này.
'Một thợ săn hạng F làm sao có thể bình yên vô sự trong phòng trưng bày của Hội trưởng Bisabeol được. Đã thế đây còn là tầng hầm thứ năm nữa chứ.'
Phòng trưng bày của Bisabeol chứa đầy những món đồ nguy hiểm. Yêu cầu tối thiểu để bước chân vào đây là thợ săn hạng C trở lên. Những người dưới cấp này hoàn toàn bị cấm bén mảng nhằm bảo vệ tính mạng cho chính họ.
'Người yếu kém cỡ này hiếm khi lai vãng đến đây nên mình đã sơ suất không dặn dò trước. Không khí phòng trưng bày vốn dĩ khác xa Viện nghiên cứu của Hiệp hội, nơi đó được kiểm soát chặt chẽ để ngay cả những nghiên cứu viên có năng lực ngang bằng người bình thường cũng có thể ra vào.'
Từng giữ chức trưởng nhóm nghiên cứu của Hiệp hội, Yoo Sung Woon tất nhiên không tránh khỏi sự so sánh giữa hai bên, có điều mỗi nơi đều có ưu nhược điểm riêng. Xét trên lập trường của Người Làm Vườn, Viện nghiên cứu dường như đang lạm dụng các thực thể thuộc Cội Nguồn quá mức cần thiết. Chung quy lại, chỉ những nhân viên có khả năng giữ vững tinh thần để giao tiếp tối thiểu với các tác phẩm nguy hiểm mới đủ tư cách trở thành Giám tuyển. Một thợ săn hạng F râu ria vô danh tiểu tốt như cô nàng chắc chắn đang phải chịu đựng thống khổ tột cùng.
"Xin lỗi cô. Lần đầu tiên có thợ săn dưới hạng C vào đây nên tôi đã không để mắt tới."
"Dạ không, dạ không đâu, chuyện là..."
"Chúng ta ra ngoài trước đã nhé? Tôi có vài chuyện muốn hỏi, nhưng ở đây có vẻ không tiện cho lắm."
"Vâng vâng vâng vâng..."
"Là Giám tuyển của phòng trưng bày này nên cô cứ yên tâm. Bám sát lấy tôi thì sẽ không bị thương đâu."
Thi thoảng vẫn có vài tác phẩm chủ động tấn công. Miễn anh ta không dắt cô đi qua khu vực đó thì mọi chuyện đều êm đẹp. Yoo Sung Woon dẫn vị thợ săn họ Cha đang run lẩy bẩy vì sợ hãi hướng thẳng về phía thang máy.
Chuyện xảy ra khi họ vừa đặt chân đến tầng một.
"..."
"..."
Yoo Sung Woon suýt nữa đã ấn nút đóng cửa thang máy. May mắn thay, sự nhẫn nhịn của một kẻ làm công ăn lương trong lòng xã hội tư bản đã kịp thời ngăn cản các bó cơ tay hoạt động. Trông thấy khuôn mặt đang cười cười đầy mờ ám của Bisabeol ngay trước mặt, Yoo Sung Woon không nhịn được mà bật thốt.
"...Anh đang làm gì ở đây thế, Hội trưởng?"
"Tôi đang mải mê thưởng thức CCTV thì vô tình bắt được một cảnh quay vô cùng thú vị. Cậu nói xem có hay không?"
Gã có nhất thiết phải thốt ra những lời đó ngay trước mặt một thợ săn hạng F đang run rẩy đáng thương thế kia không. Kẻ nào có thể công khai bày tỏ sự thích thú trần trụi đến vậy thì đâu phải dạng vừa.
'Lòng trắc ẩn lẽ ra phải dành cho nhân loại của Hội trưởng Bisabeol chắc chắn đã đem đi quyên góp hết cho đống bộ sưu tập cá nhân rồi.'
Dù xã hội này có coi rẻ nhân quyền đến đâu đi chăng nữa, hành xử như vậy vẫn rất quá quắt. Nhằm bảo vệ an toàn cho khách mời, Yoo Sung Woon đành bất lực lắc đầu.
"Tôi không muốn nghe thêm câu nào nữa đâu. Lẽ ra tôi phải là người trực tiếp phỏng vấn thợ săn Cha đầu tiên. Cô ấy vừa bước ra khỏi phòng trưng bày nên tinh thần vẫn còn hoảng loạn lắm. Anh đường đột xuất hiện thế này thì khó xử lắm đấy."
"Thật đáng tiếc khi phải nhắc nhở Giám tuyển Yoo Sung Woon rằng, cậu làm gì có quyền ngăn cản niềm vui của tôi cơ chứ. Dù mọi người có xa lánh tôi cỡ nào, chẳng phải tôi vẫn là Hội trưởng hay sao?"
"Có khi tôi phải phấn đấu thăng chức mới được."
"Dù cậu có thăng hạng đến đâu cũng chẳng bao giờ vượt mặt được Hội trưởng đâu. Vậy nên, giá như lúc tôi cất nhắc thì cậu lo mà nhận đi có phải tốt hơn không."
"Phù."
Dù muốn cắn lưỡi cho xong chuyện, Yoo Sung Woon không thể nhẫn tâm đẩy vị thợ săn trẻ đang tái mặt vì kinh hãi kia vào tay tên cuồng lạc thú điên rồ này. Làm vậy thì anh ta lấy mặt mũi đâu mà ăn nói với Ji Oh.
"...Tôi biết tình huống ngoại lệ thế này kiểu gì cũng thu hút sự chú ý của Hội trưởng. Thế nhưng chẳng phải chỉ cần tôi nắm bắt tình hình rồi báo cáo lại là đủ rồi sao? Dẫu sao anh cũng là bộ mặt của Hội, mấy việc lặt vặt này nếu anh cũng đích thân ra mặt thì..."
"Thì mọi người sẽ được nhàn hạ, đúng không?"
"Giữ thể diện chút đi, xin anh hãy giữ thể diện chút đi."
Đúng là biết cách làm trò trước mặt một thợ săn mới gặp lần đầu.
'Mang tiếng là một trong ba Hội lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc mà lão ta làm hình ảnh của hội rẻ rúng hẳn.'
Chẳng thể tiếp nhận nổi tình hình trước mắt, thợ săn Cha Ah Ra cứ thế đứng chết trân tại chỗ. So với việc ép bản thân thích nghi với thực tại, cô thà hóa thành không khí cho rảnh nợ. Khổ nỗi, Bisabeol đời nào chịu để yên cho con mồi béo bở tự do tung hoành.
"Thế này đi. Cô là thợ săn Cha đúng không nhỉ? Xin hỏi quý danh của cô là gì?"
"Cha, Ah Ra... Tôi là Cha Ah Ra... Xin hãy tha mạng..."
"Trời đất. Cô hoảng sợ quá rồi đấy! Ở đây không ai giết thợ săn đâu!"
Suy nghĩ 'Một đối tượng thú vị thế này sao tôi nỡ giết' như đang viết rành rành trên mặt gã. Ánh nhìn ấy chẳng có tí tính người nào, mà giống đôi mắt của một khán giả đang chiêm ngưỡng di vật kỳ quan hay thưởng thức một bộ phim xuất sắc. Có lẽ không riêng gì Yoo Sung Woon, Cha Ah Ra cũng lờ mờ nhận ra điều đó nên lẳng lặng rụt rè nấp sau lưng anh ta.
'...Dù mình cũng là người lạ khiến cô ấy phải đề phòng, nhưng chắc cô ấy nghĩ mình vẫn an toàn hơn gã kia. Chẳng biết nên khen ngợi sự sáng suốt này hay không nữa...'
Lòng mang sự xót xa, Yoo Sung Woon đành che chắn cho vị thợ săn trẻ. Tuy vậy, nỗ lực ấy cũng chẳng giúp anh ta thoát khỏi thực tại khi Hội trưởng đang đích thân chặn đứng phím điều khiển thang máy của tòa nhà.
"..."
Mọi chuyện đã đến nước này, việc lén lút tuồn thợ săn đáng thương kia ra ngoài quả thực khó như hái sao trên trời.
"...Vốn dĩ tôi định tới phòng phỏng vấn..."
"Vậy đi chung luôn nhé?"
"...Đành vậy."
Xem chừng cách giải quyết duy nhất hiện giờ là Yoo Sung Woon phải ra sức che chắn tối đa cho cô. Ji Oh à, người anh này đã cố gắng hết sức rồi.
Tâm trạng Bisabeol đang vô cùng phấn khích.
"Vậy thợ săn Cha Ah Ra."
"Vâng vâng vâng."
"Cô có thể tường thuật lại toàn bộ những gì mình đã trải qua không?"
"Tôi, chỉ là, chẳng có gì..."
"Tôi không có ý định gán tội cho thợ săn Cha đâu."
Sự việc này thật sự rất đáng kinh ngạc.
"Tôi chỉ đơn thuần bày tỏ lòng cảm thán mà thôi."
Trên đời này lại có chuyện thực thể thuộc Cội Nguồn bao bọc con người ư? Lại còn là một kẻ yếu ớt mang hạng F nữa chứ.
'Trái ngược với suy đoán của Giám tuyển Yoo Sung Woon về việc thực thể này ưa thích hình thể con người mũm mĩm, thợ săn Cha Ah Ra lại thuộc tuýp người gầy gò. À không, biết đâu cậu ta chọn cô nhóc vì muốn vỗ béo thì sao? Ngoại trừ vẻ ngoài khá ngây thơ, cô nhóc chỉ là một kẻ khuân vác tầm thường vô vị. Phải chăng chính nét thuần phác ấy đã khơi dậy sự hứng thú trong mắt Ji Oh?'
Đôi mắt vàng ươm của Bisabeol rực sáng.
'Quả nhiên thứ cậu ta cần không phải là những kẻ tội đồ, mà là một con chiên non vô tội. Dựa trên tính cách thanh khiết của Ji Oh, cậu ta sẽ chẳng đời nào đòi hỏi máu trinh nữ như cách thờ phụng bọn tà thần truyền thống. Giá như ngay từ đầu mình dâng lên một con người trẻ tuổi và lương thiện, chắc chắn cậu ta đã bộc lộ phản ứng rõ rệt hơn nhiều...'
Bisabeol chợt nhớ tới báo cáo trực tiếp của Yoo Sung Woon sau chuyến dã ngoại cùng bức chân dung. Gã từng có chút hụt hẫng vì lần trải nghiệm xã hội loài người đầu tiên của Ji Oh diễn ra quá đỗi suôn sẻ, nhưng hóa ra mồi nhử mang tên chuyến ghé thăm Hầm ngục Trái Đất lại gặt hái thành công ngoài sức tưởng tượng.
'Do mang thân phận thực thể của Cội Nguồn nên cậu ta mới hành động năng nổ hơn khi ở trong Hầm ngục chăng? Vốn dĩ Ji Oh luôn dành lòng thiện cảm đồng đều cho nhân loại. Vì vậy, việc cậu ta trở nên cởi mở hơn ở một nơi vắng bóng những kẻ dễ bị uy áp đẳng cấp hù dọa cũng là điều tất yếu. Dù sao đấy cũng là một câu chuyện đáng để mong chờ.'
Dù hiểu theo nghĩa nào, một bức chân dung tùy ý kéo con người vào trong khung tranh rồi lại nhả ra chắc chắn là cám dỗ ngọt ngào đối với một nhà sưu tầm như gã. Nụ cười trên môi Bisabeol ngày càng đậm thêm.
"Sao cô lại bị biến thành hình vẽ bên trong khung tranh, rồi chuyện gì đã xảy ra trong đó... và nguyên nhân nào dẫn tới cuộc gặp gỡ với con quái vật mặc áo choàng đen, cô chỉ cần giải thích cặn kẽ những điều đó là được."
Gã đã nôn nóng muốn biết liệu câu chuyện này sẽ hấp dẫn đến nhường nào.
"Cô sẽ sẵn lòng kể chứ?"
"...Vâng, ạ..."
"Xin cảm ơn."
Vị thợ săn kém cỏi này rốt cuộc đã nhờ vào phép màu nghệ thuật nào để toàn mạng trở ra, Bisabeol thực sự rất muốn biết câu trả lời.
💬 Bình Luận Chương Này