Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Thư Viện BoyLoves.com.
*
Team t không cho phép share ebook bản dịch bằng bất kỳ hình thức nào.
Con chó có đuôi con người có ý thức.
Chương 52
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, tâm trạng Yoo Sung Woon rối bời.
"……."
Không, chính xác là anh ta đang đau dạ dày.
'Đâu ngờ một thực thể của Cội Nguồn lại chấp nhận con người cơ chứ. Trước đây từng có trường hợp này chưa nhỉ?'
Dù Ji Oh có cư xử lịch thiệp đến mấy, cậu ấy vẫn là sinh vật sinh ra từ Cội Nguồn. Nếu phải tìm điểm tương đồng, tình huống này khá giống với 'Đứa con của Cội Nguồn'. Dẫu sao lúc này chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa.
Vấn đề nằm ở thứ Cha Ah Ra vừa nhìn thấy...
"Cô bảo đó là... căn chòi gỗ trong rừng sao?"
Nơi đó rất có khả năng là 'Khu vườn' , một phần của Cội Nguồn. Suy đoán này là hợp lý nhất tính đến thời điểm hiện tại.
'Đó chẳng phải nơi ai muốn vào cũng được. Kẻ không đủ tư cách bước chân vào chỉ có con đường chết. Vốn dĩ nơi đó cũng đâu thể gọi là Hầm ngục thông thường.'
Nghe Yoo Sung Woon hỏi vậy, Thợ săn Cha Ah Ra khẽ cựa quậy ngón tay. Cô gật đầu với dáng vẻ đầy phòng bị.
Theo đánh giá của Yoo Sung Woon, cô gái này mang nét tính cách khá nhạy cảm và gai góc. Thái độ thu mình khép nép hiện tại càng cho thấy rõ cuộc sống thường ngày của cô phải chịu đựng sự đối xử nhọc nhằn nhường nào.
"Vâng. Dù chưa bước ra khỏi nhà nhưng... tôi nghĩ là vậy."
"Vậy sao."
Yoo Sung Woon đưa tay xoa bóp sau gáy.
'Đau đầu thật đấy.'
Theo lời kể, bầu không khí xung quanh thay đổi nương theo tâm trạng của Ji Oh. Có vẻ Thợ săn Cha Ah Ra chưa suy nghĩ sâu xa đến mức đó. Thật ra trong số các quái vật hình người, hiếm có quái vật thủ lĩnh nào đạt đến mức độ đồng hóa hoàn toàn với Hầm ngục như vậy.
'Tới mức này phải coi quái vật và Hầm ngục hòa làm một thể rồi.'
Nói cách khác, Thợ săn Cha Ah Ra vừa chui tọt vào bụng Ji Oh rồi bình yên bước ra.
'Chưa kể đó đâu phải Hầm ngục bình thường, mà là Khu vườn... Chuyện này có lý sao?'
Nắm rõ kết cục bi thảm dành cho những kẻ không đủ tư cách dám bước chân vào 'Khu vườn', Yoo Sung Woon cảm thấy câu chuyện này cứ như một lời nói dối vụng về và tồi tệ.
'Dù Ji Oh có cho phép đi chăng nữa, nơi đó tuyệt đối không phải chốn nhân từ dung túng cho một Thợ săn hạng F yếu ớt sống sót trở về.'
Giả sử nơi cô gái này nhìn thấy là Khu vườn thật, thì dù Ji Oh có là một Người Làm Vườn khác biệt đến mấy cũng chẳng thể bảo vệ được cô. Quyền hạn của một Người Làm Vườn quèn hoàn toàn không đủ.
Nếu phải so sánh, chuyện này hệt như cuộn kimbap trôi vào miệng người nhưng không bị tiêu hóa, tự đục thủng dạ dày bò ra ngoài. Điều bất khả thi đó khiến Yoo Sung Woon gặp khó khăn trong việc định nghĩa tình huống hiện tại.
"……."
Nếu vậy, Ji Oh thực sự...
"...Chắc cô đã hoảng sợ lắm trước tình huống bất ngờ này. Cảm ơn cô vì đã nhiệt tình giải đáp."
May mắn là Bisabeol chỉ ngồi cười tủm tỉm mà không hề chen ngang. Nhờ vậy Yoo Sung Woon dễ dàng dẫn dắt nhịp độ câu chuyện hơn. Nhằm nhanh chóng kết thúc buổi trò chuyện và để đối phương nghỉ ngơi, anh ta nói tiếp.
"Từ nãy đến giờ toàn là chúng tôi hỏi. Cô có thắc mắc gì cứ tự nhiên lên tiếng."
"...Được hỏi thật sao?"
"……."
Ánh mắt đầy sắc lạnh chứng tỏ cô gái này mang lòng đề phòng cực kỳ cao.
Dù cô nàng có biết nhìn trước ngó sau thì sự nhạy cảm của một Thợ săn trẻ tuổi vẫn lộ rõ. Chẳng biết bình thường cô áp dụng thuật đắc nhân tâm nào để sinh tồn, nhưng bản tính cô vốn dĩ không phải kiểu người hiền hòa.
'Một người như thế mà cậu ấy lại có thể dỗ dành êm ru, thậm chí còn cho ăn no nê cơ đấy.'
Trước giờ có quá nhiều người khiếp sợ Ji Oh nên anh ta chưa từng tưởng tượng đến chuyện này. Có lẽ Ji Oh sở hữu luôn cả năng lực phá vỡ bức tường phòng bị của con người.
Gác lại dòng suy đoán vào một góc tâm trí, Yoo Sung Woon từ tốn gật đầu nhằm giúp đối phương an tâm phần nào. Dù sao cô gái này cũng là nhân chứng lịch sử quý giá của Trái Đất, đối xử cẩn thận một chút là điều nên làm.
"Tất nhiên là được."
Nhận thấy phía mình nên chủ động giải thích trước, anh ta liền tiếp lời.
"Thứ Thợ săn Cha Ah Ra vừa gặp mặt là một tác phẩm được định danh 'Chân dung của Ji Oh'."
"...Tác phẩm sao? Không phải quái vật à...?"
"Hiện tại chúng tôi vẫn đang tìm hiểu danh tính chi tiết của thứ đó, mong cô lượng thứ. Tuy nhiên, để dễ hình dung, cô cứ coi nó là quái vật hình người cũng được."
"Anh nói vậy tôi càng khó hiểu hơn đấy..."
"Cô cứ hiểu đơn giản nó là một con quái vật có mức độ thù hận với Trái Đất thấp hơn hẳn những cá thể khác."
Thực tế, họ đánh giá Ji Oh là một "thực thể" sở hữu đẳng cấp vượt trội hơn rất nhiều. Nhưng anh ta chẳng dại gì tiết lộ những thông tin cơ mật này cho một Thợ săn mới gặp lần đầu. Trông cô gái không giống kẻ bép xép, nhưng cuộc sống đâu thiếu những biến số bất ngờ.
"Tác phẩm 'Chân dung của Ji Oh' có một bản ngã mang tên 'Ji Oh'. Giống như cách cô từng chứng kiến vào rạng sáng ngày tuyết rơi, nó có thể di chuyển xuyên qua Khung tranh. Nó thậm chí còn tự do bước ra ngoài hoạt động."
"...Thế... Nên anh..."
"Nhờ thái độ khá thân thiện với con người, cộng thêm việc không có cách nào ngăn cản nó vẽ tranh di chuyển bên trong, Hội Thu Thập đang lựa chọn phương án tạm để mắt giám sát nhằm mục đích thuyết phục."
"Hả, không, cái gì cơ?"
Cha Ah Ra run rẩy dữ dội.
"Sao các người dám bỏ mặc một kẻ nguy hiểm như vậy...! Anh bảo đó là tác phẩm, nghĩa là nó đang được trưng bày trong phòng triển lãm của Hội Thu Thập đúng không? Thế... các anh không nhốt nó lại được à?"
"……."
Yoo Sung Woon chợt nhận ra điểm bất thường.
'Cô ta vừa dùng từ 'kẻ' ư?'
Sau khi trải nghiệm áp lực kinh hoàng từ bức chân dung đen ngòm đó, chẳng ai thốt ra từ này dễ dàng như vậy. Thật kỳ lạ.
'Tuy ngoài miệng vẫn gọi là tác phẩm rồi đòi nhốt lại, nhưng thâm tâm cô ta đã xem Ji Oh là một cá thể hoàn chỉnh. Hiện tượng này đặc biệt thật. Do bản thân Thợ săn Cha Ah Ra có điểm khác người, hay đây là năng lực của Ji Oh?'
Vừa ngẫm nghĩ, Yoo Sung Woon vừa nở nụ cười điềm đạm thường thấy.
"Ở Hàn Quốc, chỉ có đúng hai nơi đủ khả năng lưu trữ những món đồ nguy hiểm cỡ 'Chân dung của Ji Oh'."
"...Á, ngoài phòng trưng bày của Hội Thu Thập ra thì còn nơi khác à...?"
"Dù ít người biết đến, nhưng viện nghiên cứu của Hiệp hội chính là nơi thứ hai. Ở đó an ninh chặt chẽ hơn phòng trưng bày của chúng tôi nhiều."
"Vậy sao các anh không gửi sang bên đó..."
"Hội trưởng của chúng tôi đã kiên quyết phản đối. Quyền sở hữu 'Chân dung của Ji Oh' thuộc về Hội trưởng Bisabeol đã đấu giá thành công."
Thay vì lo sợ tác phẩm nguy hiểm tước đoạt mạng sống con người, Hội trưởng lại đặt quyền sở hữu và thú vui thưởng thức lên hàng đầu. Tận mắt thấy sự thật trơ trẽn này, Cha Ah Ra hoàn toàn cạn lời.
Không rõ cô nàng đã thấm thía sự nghiệt ngã của cuộc đời và thân phận nhỏ bé không có quyền kháng cự của bản thân hay sao mà đành im lặng chấp nhận. Thấy cô dịu xuống, Yoo Sung Woon tiếp lời.
"Hội của chúng tôi sẽ bồi thường thỏa đáng cho những rắc rối Thợ săn Cha Ah Ra vừa phải chịu đựng."
"...Anh bảo tôi cầm tiền rồi ngậm miệng lại sao?"
"Được vậy thì vô cùng cảm kích. Cô có muốn phần thưởng gì không?"
"……."
"Nếu chưa nghĩ ra, cô có thể dùng thời gian còn lại để hỏi thêm những chuyện khác. Chắc hẳn Thợ săn Cha Ah Ra cũng đang hoang mang trước hàng loạt biến cố vừa qua."
Cha Ah Ra ấp úng đưa mắt dò xét, một lát sau mới mở lời.
"Người... người đó...? Dù sao thì, thứ đó... đâu phải con người đúng không?"
"Như tôi đã giải thích, cô cứ xem đó là một con quái vật hình người có thể giao tiếp. Dĩ nhiên không hẳn là quái vật, nhưng tôi dám chắc đó không phải con người."
Bisabeol chen vào.
"Cứ coi như một vị thần thích dạo chơi nhân gian cũng được. Dù chưa rõ chân tướng, nhưng xét về đẳng cấp thì chắc chắn không hề thua kém vị thần mà các Tư tế đang phụng sự."
"Hội trưởng, phổ biến những thông tin chưa xác thực cho một Thợ săn mới gặp lần đầu e là sẽ dấy lên sự hoang mang lớn đấy."
"Nhưng thế chẳng phải dễ hiểu hơn sao? Cụm từ 'quái vật hình người biết nói chuyện' đâu có dễ thấm với Thợ săn. Trái lại, hình tượng 'vị thần quái gở thích dạo chơi' thì cũng không hiếm lắm."
Nghe Bisabeol nói vậy, sắc mặt Cha Ah Ra ngượng nghịu. Cô lầm bầm.
"Nó còn nấu ăn cơ mà...?"
"……."
"Làm gì có... vị thần nào nấu ăn... chứ...?"
Lời lầm bầm đầy vẻ không chắc chắn ấy khiến Bisabeol bật cười phì nhưng cố kìm nén, còn Yoo Sung Woon phải gắng gượng nuốt tiếng thở dài xuống bụng.
Cho nên Ji Oh à, cậu là bà ngoại người ta chắc.
'Dẫu biết cậu thích con người tròn trịa, nhưng cớ sao hễ gặp người là cậu lại bồn chồn muốn vỗ béo họ bằng được thế.'
Chuyện này chẳng có gì phải giấu diếm, anh ta bèn ngoan ngoãn gật đầu.
"...Vâng, đó là một trong những tập tính của 'Chân dung của Ji Oh'. Rất nhiều người trong Hội chúng tôi từng nhận được quà từ cậu ấy. Thường là bánh quy, sô cô la hay kẹo..."
Yoo Sung Woon liếc nhìn Bisabeol. Thấy đối phương vẫn còn vương nụ cười và khẽ gật đầu chấp nhận, Yoo Sung Woon thoải mái trình bày tiếp.
"Là người phụ trách quản lý 'Chân dung của Ji Oh', tôi cũng từng được tặng đồ ăn như mức hoa quả hay xúc xích. Món trà cậu ấy mang ra ở căn chòi gỗ có lẽ là món đó. Chúng tôi đang phỏng đoán loại thức ăn sẽ thay đổi tùy thuộc vào mức độ thiện cảm, mối quan hệ và đánh giá cá nhân của Ji Oh đối với người nhận."
"À... Ra vậy..."
"Nhưng... tôi có chút thắc mắc."
Yoo Sung Woon quay sang hỏi Cha Ah Ra.
"Trước khi dùng bữa ở căn chòi gỗ, cô có đưa cho Ji Oh thứ gì không?"
"...? Không... Tôi, tôi nghèo kiết xác... đào đâu ra đồ gì chứ..."
"Không cần phải là đồ quý giá đâu. Thậm chí chỉ là viên đá sỏi, cô có đưa cho Ji Oh không? Hay cô thấy cậu ấy bộc lộ cảm xúc gì mãnh liệt với cô?"
"……."
Vẻ mặt Cha Ah Ra tỏ rõ sự bối rối, nửa bực tức nửa hoang mang như muốn hỏi 'Rốt cuộc sao anh lại tra xét chuyện này'. Mãi một lúc sau, dường như nhận ra đây không phải câu hỏi vô bổ nhằm bắt bẻ mình, cô nàng mới chìm vào suy tư.
Một thoáng qua đi, câu trả lời của Cha Ah Ra vẫn không thay đổi.
"...Chắc chắn là không, tôi có nghĩ nát óc cũng chẳng thấy... Về phần cảm xúc thì lại càng không..."
"Thế sao? Ji Oh cũng không hề bảo xem Thợ săn Cha Ah Ra là bạn bè?"
"Lúc ở 'Mạch đá quý' anh ấy có nói tới việc tìm bạn, nhưng, ừm, không đâu. Anh ấy bảo tôi còn quá nhỏ bé và yếu ớt nên không thể làm bạn được."
"À há."
Một tiêu chuẩn thật kỳ lạ.
'...Việc đánh giá 18 tuổi là nhỏ bé chứng tỏ tiêu chuẩn của Ji Oh rất khác biệt. Tóm lại cậu ấy cho rằng 18 tuổi khó lòng làm bạn với 29 tuổi. Không rõ cậu ấy e ngại đối phương bị đẳng cấp của mình áp đảo, hay chỉ đơn thuần dựa trên quan niệm đại chúng của loài người...'
Yoo Sung Woon gật gù đắc ý.
"Quả nhiên là cậu ấy chưa nhận được gì."
"Th, thế... thế thì có sao không?"
"Theo như chúng tôi thu thập được, trước nay chưa từng xảy ra trường hợp nào như thế."
Một trong những quy tắc của Ji Oh là giao dịch tỷ lệ một đổi một.
"'Chân dung của Ji Oh' luôn tuân thủ nguyên tắc có đi có lại khi giao tiếp với loài người. Không nhất thiết phải là vật chất. Ji Oh luôn chuẩn bị sẵn quà tặng để xin lỗi những ai vô tình bị cậu ấy làm cho hoảng sợ."
"A, a a a...!"
"……?"
"Quà xin lỗi!!"
Cha Ah Ra hớt hải lục lọi trong ngực áo như sực nhớ ra điều gì đó.
"Th... thứ đó...! Là thứ tôi nhận được vào rạng sáng ngày tuyết rơi, ngay lúc tôi nhìn thấy... món quà...!!"
"Bình tĩnh, mong cô cứ từ từ kể lại."
"Th... thực ra..."
Cha Ah Ra thở hắt ra một hơi thật dài, sau đó lôi từ trong người ra một viên đá quý đen tuyền.
"T, tôi được nhận thứ này. Lúc giật mình ngã bệt xuống đất tôi mới phát hiện ra nó."
"……."
"Ban nãy tôi tạm thời quên mất. Với cả cũng không chắc có phải Ji Oh... tặng hay không nên tôi chưa dám thưa chuyện..."
"...Cho tôi xem một chút được chứ?"
"Vâng, được."
"Hừm..."
Yoo Sung Woon đeo găng tay, nâng viên đá lên săm soi thật kỹ.
"……."
Cấu trúc tinh thể sóng sánh tựa chất lỏng rực sáng lấp lánh. Nhưng lại mang độ cứng rắn của kim loại.
"...Chính xác là đồ Ji Oh tặng."
"Th, thật sao?"
"Phải, chỉ có Ji Oh mới tạo ra được loại đá quý này."
Tính tới những gì họ tìm hiểu được cho đến nay.
"Nếu cô không phiền, Hội Thu Thập chúng tôi muốn ngỏ ý mua lại viên đá này có được không?"
"Hả? Mua thứ này á?"
"Vì mang cấu trúc tinh thể chưa từng xuất hiện trên Trái Đất, mang nó đi đấu giá sẽ rước lấy vô vàn rắc rối thị phi. Tệ nhất là Thợ săn Cha Ah Ra và người nhà đều có nguy cơ dính líu."
"Ơ..."
"Giao lại cho những người trực tiếp quản lý 'Chân dung của Ji Oh' như chúng tôi bảo quản sẽ tốt hơn."
Nói xong Yoo Sung Woon nhún vai.
"Tôi không hề ép buộc đâu nhé."
"Anh đang ép uổng tôi đấy chứ... Lôi cả gia đình ra đe dọa cơ mà..."
"Tôi chỉ trình bày đúng hiện thực thôi, quyết định vẫn thuộc về Thợ săn Cha Ah Ra."
"A..."
"Ý tôi không phải đòi mua lại ngay lập tức. Khả thi nhất là Thợ săn Cha Ah Ra cho phép chúng tôi tiến hành các biện pháp bảo vệ tối thiểu."
"Biện pháp bảo vệ? Nghĩa là giám sát à?"
"Chẳng phải thứ gì khác, món quà mờ ám của 'Chân dung của Ji Oh' tuyệt đối không thể bỏ bê bừa bãi được."
"Không..."
"Tôi đã bảo rồi, tôi không đòi hỏi ngay lúc này. Phía chúng tôi cũng e ngại việc cưỡng đoạt món quà do chính 'Chân dung của Ji Oh' trao tặng."
Cướp đoạt ngay khi đối phương còn lơ ngơ chưa nắm bắt được tình hình hoàn toàn không phải phong cách làm việc của Hội Thu Thập. Bọn họ càng chẳng màng đến việc dở thói du côn với một Thợ săn trẻ tuổi non nớt trong chuyện giao dịch hay đấu giá.
"Bao giờ đưa ra quyết định chắc chắn, cô cứ liên lạc lại là được."
"...Anh không lấy đi sao?"
"Ngoài cấu trúc tinh thể độc đáo ra, viên đá này chẳng có giá trị gì nếu không nhằm mục đích nghiên cứu."
Dù không quy mô bằng viện nghiên cứu của Hiệp hội, Hội Thu Thập vẫn có sẵn một đội ngũ chuyên viên nghiên cứu tác phẩm mới hoặc những mảnh vỡ của chúng. Đích thân Ji Oh đã khẳng định "không có công năng gì đặc biệt", cộng thêm hàng loạt thí nghiệm kiểm chứng nên tính an toàn của viên đá đã được xác thực hoàn toàn.
'Dù vậy vẫn chưa thể an tâm 100%... Cơ mà món đồ này cũng đâu tới mức quý giá hay nguy hiểm đến độ phải dùng vũ lực cướp từ tay một Thợ săn trẻ đang khiếp vía.'
Quan điểm của Bisabeol luôn là: Chẳng may chết vì đón nhận lòng tốt của một tác phẩm thì cũng bị coi như chết tự nhiên. Dưới trướng người sếp như vậy, thân làm nhân viên kiêm Người Làm Vườn như Yoo Sung Woon chẳng có lý do gì để làm trái phương hướng này.
Yoo Sung Woon giải thích thêm.
"Phần lớn các loại đá quý đều đắt giá vì vẻ ngoài lộng lẫy, Hội Thu Thập cũng thường xuyên chi tiền cho những viên đá đẹp mã. Việc cô sở hữu nó chẳng mang lại rắc rối nào đâu."
"Rốt cuộc là cái gì cơ...?"
"Ý tôi là chỉ mang theo viên đá thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Nếu cô giấu kỹ để bọn Thợ săn khác không phát hiện, thì trừ phi đứng sát bên, sẽ chẳng ai nhận ra điều khác biệt. Giả sử cô chỉ muốn giữ làm vật trang trí thì tốt nhất đừng bán."
Nhỡ đâu bị cướp đoạt dẫn đến tai họa, hay dính thương tích nặng vì hiểm họa rình rập mà Hội Thu Thập chưa thể lường trước, lúc đó Hội sẽ đứng ra bảo vệ theo đúng thẩm quyền.
'Đồng thời cũng để phòng hờ trường hợp dư luận hoảng loạn thái quá trước sự hiện diện của Ji Oh.'
Trông thấy đối phương lo âu, Yoo Sung Woon bèn lấy một viên đá quý màu đỏ ra.
"Chính tôi cũng từng nhận được viên đá quý hồi đáp từ 'Chân dung của Ji Oh'."
Đây là viên đá anh ta nhận được sau khi vẽ hình quả táo đưa cho Ji Oh dạo nọ. Chẳng cần áp dụng bất kỳ biện pháp bảo quản nào, viên đá vẫn giữ vẹn nguyên vẻ trong suốt tuyệt mĩ.
"Hội Thu Thập đã tiến hành kiểm tra tỉ mỉ hết mức có thể, xác nhận nó hoàn toàn vô hại hệt như những viên đá quý thông thường trên Trái Đất, lại rất khó nứt vỡ hay trầy xước. Ngoại trừ việc quá cứng thì chẳng có gì đáng lo."
"À..."
"Cá nhân tôi khuyên cô nên giữ lại làm kỷ niệm, nhưng quá trình nghiên cứu 'Chân dung của Ji Oh' chưa đi đến đâu cả. Không ai lường trước được ngày nào đó viên đá sẽ gây họa. Vậy nên lúc nào muốn bán, cô cứ liên lạc lại là được."
Đột nhiên, Bisabeol lại tỏ vẻ tiu nghỉu. Một phản ứng giả tạo đến khó tin.
"Thế bây giờ cô không bán à...?"
"Xin Hội trưởng hãy giữ thể diện giùm, chỗ này đâu phải sàn đấu giá."
"Tôi... tôi đâu có... Không có lấy một viên đá của Ji Oh... Cũng chưa từng nói chuyện cùng..."
"Vậy nên ngài mới phải sửa lại cái nết đó."
Bản thân phải thế nào nào mà đến người hiền lành như Ji Oh còn phải né tránh trò chuyện cùng chứ.
'Tính cậu ấy vốn thích yên tĩnh thì sao hòa hợp nổi với Bisabeol được. Tuy không phải kẻ ác, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì... Đối với tác phẩm thì vô hại, còn với tư cách là một con người thì đúng là mầm mống độc hại.'
Đang ở trước mặt người ngoài nên anh ta phải chật vật nuốt lại tiếng thở dài. Mặc dù Hội Thu Thập luôn duy trì bầu không khí tự do, nhưng phơi bày cảnh nhân viên mỉa mai Hội trưởng thế này cũng chẳng hay ho gì.
"Hơn nữa, về việc bán viên đá này cho Hội, chúng tôi phải xin ý kiến của Ji Oh đã. Quái vật thường tuân thủ quy tắc rất nghiêm ngặt."
"...Ch, chuyện đó... thì chắc rồi..."
"Tạm thời viên đá sẽ không có vấn đề gì nên cô cứ giữ lại ngắm. Nhưng nếu thấy bất an, cô có thể bán luôn bây giờ."
Anh ta chẳng muốn nhìn vẻ vui sướng quá đà của Bisabeol, càng không muốn thứ này rơi vào tay kẻ khác rồi tạo nên cơn chấn động trong giới học thuật. Miễn là không phát sinh tình huống ngoài ý muốn, để cá nhân sở hữu cũng không hẳn là chuyện tồi.
'Đương nhiên đưa về Hội Thu Thập để bảo quản bí mật vẫn là giải pháp an toàn số một.'
Cha Ah Ra là Thợ săn hiếm hoi tận hưởng trọn vẹn lòng tốt của 'Chân dung của Ji Oh' rồi an toàn trở về. Cô ta không chỉ nhận được vài món quà đơn giản như bánh quy hay siro trái cây, mà là người đầu tiên thưởng thức bữa ăn do đích thân Ji Oh chuẩn bị.
'Rước oán hận từ người này thì hối hận không kịp. Về cơ bản cô ta vốn luôn ôm lòng đề phòng người khác... Tốt nhất đừng làm cô ta phật ý.'
Trên tư cách Người Làm Vườn, anh ta cũng muốn xem viên đá của Ji Oh sẽ tạo ra ảnh hưởng gì lên một Thợ săn hạng F. Yoo Sung Woon tiếp lời.
"Hội Thu Thập chúng tôi vẫn chưa tường tận mọi bề về 'Chân dung của Ji Oh'. Có điều Thợ săn Cha Ah Ra đã được nhận thiện ý từ Ji Oh, biết đâu chừng sau này cô sẽ gặp lại cậu ấy lần nữa."
"……."
"Bởi vậy tôi xin phổ biến một số điều cần lưu ý."
Tránh cho Thợ săn Cha Ah Ra rước họa vào thân nếu chẳng may làm phật ý bức chân dung.
"Như tôi vừa nói, Ji Oh cực kỳ đề cao quy tắc tỷ lệ một đổi một. Qua lời của cô, có lẽ quy tắc này chỉ áp dụng lúc có Khung tranh ngăn cách. Bằng chứng là lúc dùng bữa trong tranh, dẫu cô không trao đổi lại bất cứ thứ gì nhưng vẫn bình an vô sự."
"À, vâng, đúng thế. Tôi chẳng cho đi bất cứ cái gì..."
"Nếu có lần sau chạm mặt 'Chân dung của Ji Oh', đôi câu trò chuyện sẽ không sinh rắc rối. Tuy nhiên, trong trường hợp nhận hay đưa cậu ấy món đồ nào đó, cô cần phải chuẩn bị tinh thần đánh đổi thứ tương xứng."
"Th... thế... đánh đổi thế nào? Phải trả giá ra sao?"
"Chúng tôi đã xác nhận 10 chiếc Bánh cá Bungeop hoàn toàn hợp lệ."
"……."
Đơn giản đến bất ngờ.
Cha Ah Ra ngẩn tò te, biểu cảm như thể vừa chạm trán một con gấu trúc biết nói. Có lẽ cô ngỡ ngàng vì đối với đẳng cấp cao vời vợi đó, Ji Oh lại thu nhận một món đồ tầm thường đến thảm hại. Yoo Sung Woon hoàn toàn đồng cảm với suy nghĩ ấy.
"Tiết lộ thông tin cá nhân như tên họ với Ji Oh cũng không gây hại gì. Vài nhân viên của chúng tôi từng nói tên với bức chân dung mà chẳng bị ép buộc phải ký kết khế ước một chiều nào cả."
"...May quá."
"Còn nữa..."
Bất chợt cơn mệt mỏi trào dâng, Yoo Sung Woon phải kìm lại tiếng thở dài.
"……."
Dù hệ quả tốt hay xấu, đối mặt với thiện cảm của thực thể thuộc Cội Nguồn dành cho con người vẫn là một công việc vắt kiệt sức lực.
Cả đời này chắc chẳng bao giờ có cơ hội hội ngộ một thực thể như vậy nữa.
"……."
Người đàn ông khoác áo choàng đen tên là Ji Oh.
Ji Oh là nhân viên trực ca đêm. Tuyệt đối không truy hỏi danh tính của cậu ấy.
Nếu Ji Oh ngỏ lời muốn hỏi tên, hãy cho cậu ấy biết tên. Sẽ không có vấn đề gì xảy ra.
Hãy đáp lời tử tế và lịch sự bất kể Ji Oh khơi mào chủ đề gì. Nếu cuộc trò chuyện diễn ra tốt đẹp, bạn sẽ nhận được một món quà từ Ji Oh.
Quy tắc số 4 chỉ mang tính phóng đại, không bắt buộc phải tuân theo.
Bỏ qua quy tắc số 5. Hãy luôn giữ tác phong của một nhân viên lịch sự với khách hàng và đồng nghiệp.
Bạn được phép tặng quà cho Ji Oh. Nhưng nhớ phải nhận lấy món quà đáp lễ của cậu ấy.
Nếu thấy có bức tranh lạ treo trong tòa nhà, hãy cứ mặc kệ. Đó chỉ là tác phẩm thử nghiệm của đội ca đêm và sẽ được gỡ xuống trước khi trời sáng. Vui lòng không chạm tay vào hay làm hỏng tác phẩm.
Kẻ xấu không được phép đến gần bức chân dung ở tầng hầm B5. Đặc biệt chú ý không bén mảng đến trước bức tranh vào lúc rạng sáng.
"Cái... cái này là sao đây?"
"Đây là bộ quy tắc do đích thân Hội trưởng của chúng tôi soạn thảo."
"Tôi được phép đọc thứ này thật chứ?"
"Thực ra chắc là không được..."
Yoo Sung Woon tiều tụy vật vã vì mệt mỏi tột độ.
"Cơ mà Hội trưởng đã đích thân chỉ định cô đọc nó rồi, nên chẳng sao cả."
"Anh chắc là chẳng sao cả chứ... Rõ ràng các anh bỏ cuộc buông xuôi luôn rồi mà... Một tập đoàn lớn lại vận hành ẩu tả vậy ư? Cách các anh quản lý tác phẩm cũng kỳ lạ hết sức."
"Đây là nội quy soạn riêng cho nhân viên, thế nên mấy câu từ trong này cô cứ châm chước mà đọc."
"Ờ, vâng..."
Đọc xong bản nội quy, Cha Ah Ra nghiêng đầu thắc mắc.
"Cơ mà anh ơi, thế nội quy số 4 với số 5 là sao? Cứ như thể hai người khác nhau viết ấy. Có phải truyện kinh dị đâu cơ chứ."
"À, đấy là do Ji Oh sau khi nhìn thấy bảng quy tắc của Hội trưởng đã tự tay điền thêm vào đấy..."
"Để quái vật tự sửa luật lệ thế này mà được hả? Không đúng, trước tiên, tại sao các anh lại để nguyên dòng chữ đó chứ?"
"Vì Hội trưởng thấy vui quá nên cứ để nguyên vậy."
"……."
"Nếu cô nắm rõ rồi, tôi xin phép đưa cô về nhà được không?"
Nhìn bộ dạng phờ phạc mệt mỏi của người đàn ông công sở này, Cha Ah Ra rụt rè gật đầu.
"Th... Thế thì nhờ anh..."
Tập đoàn lớn cũng đâu phải cái gì cũng tốt đẹp.
Đây chính là giây phút cô giác ngộ ra chân lý đó.
💬 Bình Luận Chương Này