Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Thư Viện BoyLoves.com.
*
Team t không cho phép share ebook bản dịch bằng bất kỳ hình thức nào.
Con chó có đuôi con người có ý thức.
Chương 53
Cùng lúc đó, các nhân viên của Hội Thu Thập cũng nhận được một tờ công văn tương tự như Cha Ah Ra. Bọn họ tỏ ra vô cùng bối rối.
"Cái gì thế này?"
"Hội trưởng lại bày trò trêu chọc chúng ta sao?"
"Ngài ấy đâu phải người rảnh rỗi đến mức mang công văn ra đùa cợt chứ."
Dù Bisabeol khá thường xuyên bày trò trêu chọc nhân viên, nhưng thực chất gã lại là người phân định công tư rất rõ ràng. Chỉ cần không liên quan đến căn bệnh cuồng sưu tầm thì gã luôn giữ thái độ lịch thiệp chuẩn mực. Một người như vậy tuyệt đối không đời nào lại mang công văn chính thức ra làm trò đùa.
"Cứ như truyện ma ấy nhỉ."
"Đây là chuyện về Kẻ Khoác Áo Choàng Đen đúng không?"
Đám nhân viên hoàn toàn rơi vào vòng luẩn quẩn.
"Rốt cuộc cái người tên 'Ji Oh' này là người hay ma quỷ vậy…"
Người đàn ông khoác áo choàng đen tên là Ji Oh.
Ji Oh là nhân viên trực ca đêm. Tuyệt đối không truy hỏi danh tính của cậu ấy.
Nếu Ji Oh ngỏ lời muốn hỏi tên, hãy cho cậu ấy biết tên. Sẽ không có vấn đề gì xảy ra.
Hãy đáp lời tử tế và lịch sự bất kể Ji Oh khơi mào chủ đề gì. Nếu cuộc trò chuyện diễn ra tốt đẹp, bạn sẽ nhận được một món quà từ Ji Oh.
Quy tắc số 4 chỉ mang tính phóng đại, không bắt buộc phải tuân theo.
Bỏ qua quy tắc số 5. Hãy luôn giữ tác phong của một nhân viên lịch sự với khách hàng và đồng nghiệp.
Bạn được phép tặng quà cho Ji Oh. Nhưng nhớ phải nhận lấy món quà đáp lễ của cậu ấy.
Nếu thấy có bức tranh lạ treo trong tòa nhà, hãy cứ mặc kệ. Đó chỉ là tác phẩm thử nghiệm của đội ca đêm và sẽ được gỡ xuống trước khi trời sáng. Vui lòng không chạm tay vào hay làm hỏng tác phẩm.
Kẻ xấu không được phép đến gần bức chân dung ở tầng hầm B5. Đặc biệt chú ý không bén mảng đến trước bức tranh vào lúc rạng sáng.
Trên công văn ghi rõ phải đối xử với anh như con người. Thế nhưng sắc thái câu chữ lại như đang ngầm ám chỉ ý khác: "Tên này tuyệt đối không phải con người đâu, nhưng mọi người đừng để lộ ra mà hãy tự biết thân biết phận cư xử cho khéo vào".
Đám nhân viên lờ mờ dự cảm về một tương lai đầy mệt mỏi. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau đầy ái ngại.
"Chúng ta nên hiểu chuyện này thế nào đây?"
"Trước mắt các đội cứ tập hợp lại để xem xét tình hình đã."
"Trời ơi Hội trưởng…"
Quả đúng là Hội Thu Thập chỉ toàn tụ tập những con người có tính cách thực tế và hay giễu cợt. Bọn họ không hề than vãn thêm lời nào mà dứt khoát tụm lại tự thảo luận với nhau. Ai nấy đều thừa hiểu cứ mãi chìm trong bối rối cũng chẳng giải quyết được việc gì.
"Vấn đề đầu tiên chúng ta cần bàn bạc là sự việc này rốt cuộc là trò đùa hay làm thật. Ai có ý kiến gì xin cứ thẳng thắn trình bày."
"Tôi nghĩ trước mắt đây không phải trò đùa đâu. Hội trưởng của chúng ta hiểu rất rõ một tờ công văn có sức ảnh hưởng đến nhân viên nhường nào. Dù đôi lúc ngài ấy có hơi mất trí khi dính đến nghệ thuật và tác phẩm, nhưng bình thường vẫn luôn giữ bộ dáng vô cùng đàng hoàng."
"Tôi cũng đồng tình. Tuy nhiên quy tắc số 4 và số 5 có vẻ giống một trò đùa hơn. Định dạng văn bản nhìn cứ như có ai đó cố tình nhúng tay vào bộ quy tắc do chính Hội trưởng soạn thảo vậy…"
Một nhân viên khác liền lên tiếng đáp lời.
"Có khi nào ai đó thực sự đã táy máy vào bộ quy tắc này không? Kẻ đáng ngờ nhất chính là 'Ji Oh' được nhắc đến trong văn bản, hay nói cách khác là Kẻ Khoác Áo Choàng Đen. Cứ cho đó là con ma đang bị tình nghi là quái vật hình người đi."
"À… Ý tôi bảo trò đùa là bao gồm cả việc đó đấy. Bản công văn này đâu phải được chia sẻ trực tiếp ngay lập tức, ngài ấy thừa sức chỉnh sửa lại nhưng vẫn quyết định gửi đi nguyên xi thế này. Có vẻ Hội trưởng đang rất tận hưởng cái bầu không khí sặc mùi truyện ma này."
"Anh nói có lý."
Dù Bisabeol tự tay soạn ra những quy tắc mâu thuẫn nhau thế này thì đó chắc chắn là một trò đùa. Còn nếu "Ji Oh" thực sự đã nhúng tay vào văn bản rồi Bisabeol vẫn cứ thế tung ra không thèm sửa, thì đó cũng vẫn là một trò đùa từ phía gã.
"Nhưng trong trường hợp đó, chúng ta có thể khẳng định những quy tắc này đáng để ghi nhớ kỹ."
"Tôi vừa kiểm tra thử thì thấy toàn bộ nhân viên đều nhận được công văn, ngoại trừ những người làm bán thời gian dưới sáu tháng. Hội trưởng đã cất công chặn đứng mọi nguy cơ rò rỉ thông tin ra bên ngoài, đủ hiểu sự việc đang diễn ra có tính chất quan trọng đến mức nào."
"Vậy thì vấn đề đầu tiên xin được kết luận là 'làm thật'."
"Tôi tán thành."
"Tôi cũng đồng ý."
Ngay sau đó đám nhân viên lại tiếp tục mổ xẻ nội dung chi tiết của bộ quy tắc.
"Chắc chắn bộ quy tắc này nhắm vào 'Kẻ Khoác Áo Choàng Đen' mà chúng ta vẫn biết. Cái tên Ji Oh kia vốn đã được truyền tai nhau âm thầm thông qua vài lời kể của các nhân chứng. Có lẽ Hội trưởng mở lời giới thiệu danh tính ngay câu đầu tiên là muốn chính thức thông báo cho chúng ta về sự tồn tại của người này."
"Trong đó vừa gọi anh ta là nhân viên trực ca đêm vừa cấm tiệt việc gặng hỏi danh tính. Rõ ràng Kẻ Khoác Áo Choàng Đen cực kỳ ghét người khác tọc mạch chuyện đời tư của mình. Dù không hiểu lý do tại sao…"
Một nhân viên chợt cất tiếng hỏi.
"Trước hết phải làm rõ xem Kẻ Khoác Áo Choàng Đen rốt cuộc là người hay quái vật đã chứ? Chúng ta không nên bỏ qua vấn đề cơ bản này đâu."
"Thế nhưng đến cả công văn mà cũng được trình bày mập mờ sặc mùi truyện ma thế này. Chắc hẳn Hội trưởng đang ngầm ám chỉ ý định giấu giếm thân phận thật của Kẻ Khoác Áo Choàng Đen."
"Dù vậy thì chúng ta vẫn có quyền suy đoán mà."
"Không đâu, anh thử nghĩ kỹ lại xem."
Nam nhân viên kia liền lắc đầu.
"Càng biết nhiều thì nguy cơ phải ôm đống việc nhức đầu vào người càng cao đấy."
"Đúng là người khôn ngoan. Nếu vậy tạm thời cứ coi Kẻ Khoác Áo Choàng Đen là con người của Schrödinger đi. Chừng nào chưa tận mắt kiểm chứng thì tất cả chúng ta cứ mặc định anh ta là nhân viên ca đêm được Hội trưởng bí mật tuyển vào."
"Đúng vậy, chẳng phải công văn cũng hàm ý bảo chúng ta hãy đối xử với 'Ji Oh' như con người sao. Cấp trên đã chỉ thị thì phận làm lính ngoan ngoãn tuân theo mới là đạo lý."
Đạo lý gì đó chẳng quan trọng, cốt lõi là đám nhân viên không ai muốn gánh thêm việc nên cứ thế răm rắp gật đầu. Quả là một Hội thợ săn đang vận hành trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.
Nhưng bất kể đối tượng là truyện ma, con người hay hồn ma bóng quế gì đi chăng nữa, hoàn toàn không một nhân viên nào muốn đào sâu tìm hiểu nguyên nhân khiến Bisabeol vui vẻ bận tâm đến vậy.
"Càng tọc mạch thì lại càng bị sai vặt nhiều hơn thôi."
"Nhưng tiền trợ cấp cũng cao hơn mà."
"Tôi thà nhịn tiền chứ không thèm làm đâu, tối nay còn phải về nhà dắt bé Choco đi dạo nữa."
"Cũng phải…"
Bọn họ quả thực cực kỳ coi trọng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.
"Dù sao việc cấm hỏi thân phận chứng tỏ cái nhân viên tên Ji Oh kia không hề thích bị người khác soi mói đời tư đúng chứ?"
"Nghe qua thì thấy càng lúc càng giống quái vật chứ chẳng phải con người đâu…"
"Này này, không muốn bị ấn thêm việc vào mặt thì ngậm miệng lại đi. Dẫu sao việc trao đổi tên tuổi cũng không mang lại bất lợi gì, ít ra anh ta không phải kiểu thực thể thích lừa gạt người khác bằng mấy bản hợp đồng."
"Trưởng nhóm cũng đang coi anh ta là quái vật đấy thôi."
"Đã bảo im lặng rồi cơ mà."
Trừ phi rơi vào tình huống vô cùng đặc biệt, Bisabeol sẽ không đời nào làm ra chuyện gây tổn hại đến nhân viên vốn được gã coi là một phần bộ sưu tập của mình. Do đó việc trao đổi tên không gây ra bất lợi gì có vẻ là sự thật.
"Nhưng việc công văn nhắc đến từ khóa trao đổi tên chứng tỏ Kẻ Khoác Áo Choàng Đen rất hay chủ động hỏi tên người khác đúng không?"
"Thì ai giao tiếp mà chẳng phải xưng tên ra."
"Dù vậy thì vấn đề này ngang nhiên xuất hiện trên công văn cho thấy Kẻ Khoác Áo Choàng Đen thường xuyên đòi biết tên cực kỳ thiếu tự nhiên. Nhìn kiểu gì cũng giống quái vật bắt chước con người…"
"Trật tự nào."
"Tôi xin lỗi, tại mọi chuyện vô lý quá."
Quá trình phân tích vẫn tiếp tục diễn ra sôi nổi.
"Công văn yêu cầu chúng ta phải đối xử tử tế và lịch sự bất kể anh ta bắt chuyện về chủ đề gì."
"Câu tiếp theo cũng nhắc nhở 'hãy luôn là nhân viên lịch sự với khách hàng và đồng nghiệp' kìa."
"Việc nhấn mạnh đến tận hai lần chứng tỏ Kẻ Khoác Áo Choàng Đen rất ghét những kẻ vô lễ."
"Và cả người xấu nữa."
Một nhân viên chỉ tay vào quy tắc số 9.
"'Kẻ xấu không được phép đến gần bức chân dung ở tầng hầm B5. Đặc biệt chú ý không bén mảng đến trước bức tranh vào lúc rạng sáng.'"
"Quy tắc này ra lệnh cấm tiếp cận hoàn toàn. Suy ra hình phạt Kẻ Khoác Áo Choàng Đen dành cho sự 'xấu xa' còn nặng nề hơn cả sự 'vô lễ'. Tốt nhất chúng ta nên chặn cửa không cho bọn thợ săn có tiền án tiền sự ra vào đây."
"Ôi chao ôi thật tình."
Nam nhân viên trẻ nãy giờ không ngừng cằn nhằn đưa tay vò đầu bứt tai.
"Mẹ kiếp, tôi đã cố gắng coi gã đó là con người rồi mà cái kiểu ăn nói của Hội trưởng đúng là…"
"Bình tĩnh đi cậu trai. Dù sao người ta cũng là Hội trưởng, tính nết ngài ấy xưa nay vẫn vậy mà. Hẳn là cậu đã nhắm mắt ký bừa vào bản hợp đồng, nhưng đến nước này thì ai cũng nắm rõ tình hình rồi đấy."
"Chị nói quá chuẩn."
"Tuy nhiên có một điều chắc chắn là Kẻ Khoác Áo Choàng Đen có mối liên hệ mật thiết với bức chân dung ở tầng hầm B5. Tôi nghe đồn dạo gần đây tầng B5 có trưng bày bức chân dung của một người đàn ông do chính Hội trưởng đấu giá mang về. Khéo lại là…"
"Dừng lại ở đây thôi."
Có cố gắng tìm hiểu thân phận thật sự đi chăng nữa thì sự thật cũng chẳng mang lại chút lợi ích nào cho đám nhân viên vốn cực kỳ căm ghét việc làm thêm. Bọn họ mổ xẻ công văn chỉ để tránh phạm sai lầm chứ vẫn quyết cắn răng phớt lờ danh tính thật của "Ji Oh".
"Quay lại quy tắc số 4 đi. Không chỉ nhấn mạnh vấn đề phép tắc, phần sau còn ghi rõ 'Nếu cuộc trò chuyện diễn ra tốt đẹp, bạn sẽ nhận được một món quà từ Ji Oh'."
"Nếu vậy lỡ như chúng ta lỡ miệng nói chuyện không vừa ý Ji Oh và không nhận được quà thì sao, liệu có bị trừng phạt không? Kiểu như đau ốm liệt giường cả ngày chẳng hạn…?"
"Nhìn cái cách Hội trưởng bỏ mặc Kẻ Khoác Áo Choàng Đen tự tung tự tác như thế, tôi đoán mọi chuyện chưa đến mức gây nguy hiểm đến tính mạng hay làm đảo lộn cuộc sống thường ngày đâu. Dù sao Kẻ Khoác Áo Choàng Đen có vẻ rất ghét người vô lễ, nên một 'cuộc trò chuyện không vừa ý' cũng có thể bị quy vào tội vô lễ đấy."
"Nếu thế thì hình phạt không giáng xuống ngay lúc chúng ta bị từ chối tặng quà, mà sự 'vô lễ' đó sẽ được tích tụ dần dần cho đến khi chọc giận Kẻ Khoác Áo Choàng Đen. Điều đó mới thực sự nguy hiểm, mọi người chú ý đừng để bản thân rơi vào tình trạng không nhận được quà quá ba lần nhé."
"Chưa chắc sức chịu đựng của Kẻ Khoác Áo Choàng Đen đã kéo dài tới ba lần đâu… Nhưng tôi hiểu rồi."
Đám nhân viên đưa mắt nhìn nhau khi đọc đến quy tắc số 5.
"Cái này hẳn là…"
"Do Kẻ Khoác Áo Choàng Đen tự viết thêm vào rồi."
"Bảo là nói quá lên nên không cần tuân thủ. Rốt cuộc ý anh ta là sao?"
"Biết đâu anh ta đang chờ chúng ta mất cảnh giác vì tuân theo quy tắc số 4 cũng nên."
"Nghe rợn gáy thật."
Có vô khối quái vật sở hữu tính cách tương tự. Chúng cố tình giăng bẫy để con người vi phạm quy tắc của chính mình, sau đó lấy cớ ra tay tấn công hay hành hạ con mồi.
"Vậy trước mắt cứ cho là anh ta biết tiếng Hàn đi?"
"Theo lời kể của bảo vệ ca đêm, anh ta đã tự xưng là 'Seo Ji Oh'. Có vẻ anh ta lấy tên theo phong cách Hàn Quốc, hẳn là cũng am hiểu tường tận về văn hóa Hàn Quốc rồi."
"Vừa mới bảo phải coi anh ta là con người của Schrödinger cơ mà Trưởng nhóm."
"À, ừm… Phải rồi, con người với nhau nhiều khi còn chẳng biết văn hóa của nước khác ấy chứ."
Trưởng nhóm vội xua tay nhằm lấp liếm cho qua chuyện.
"Quy tắc số 7 cũng không khó hiểu lắm. Muốn tặng đồ cho Kẻ Khoác Áo Choàng Đen thì bắt buộc phải nhận quà đáp lễ, chắc đây là quy tắc riêng của Kẻ Khoác Áo Choàng Đen rồi."
"Vậy nên nhìn kiểu gì thì đây cũng là quái vật…"
"Suỵt. Người coi trọng quy tắc thì ở đâu chẳng có. Tôi không biết sau này chúng ta sẽ phải tiếp xúc trực tiếp với Kẻ Khoác Áo Choàng Đen đến mức nào, nhưng lỡ có tặng thứ gì cho anh ta thì nhớ đòi lại quà đáp lễ nhé."
"Chắc anh ta là tuýp người thích ăn miếng trả miếng, ồ không, thích đền ơn đáp nghĩa thôi."
"Đúng thế, thân thiện ghê cơ."
Bọn họ vẫn đang nghiến răng phớt lờ sự thật.
"Mà ngay từ đầu quy tắc số 9 đã rất khó xảy ra rồi không phải sao? Tầng hầm B5 dưới cùng vốn dĩ luôn hạn chế người ra vào cơ mà. Khéo quy tắc này dành riêng cho các Giám tuyển cũng nên?"
"Khả năng cao là thế rồi."
Sau khi tóm tắt sơ lược tình hình, đám nhân viên liền tự động giải tán.
"Hôm nào phải mời các Giám tuyển đi ăn một bữa mới được…"
Ai nấy đều thầm tỏ lòng thương xót cho những người quản lý phòng trưng bày.
Cùng lúc đó, vô số Giám tuyển đang phải cố nín nhịn tiếng khóc.
"Xin đừng là tôi."
"Dù sao 'Chân dung của Ji Oh' đâu thuộc quyền quản lý của chúng ta."
"Nhưng mấy hôm Yoo Sung Woon bận không đến được thì chúng ta phải đích thân vào đó đấy."
"A…"
Đám bảo vệ ca đêm cũng chịu chung số phận hẩm hiu.
"…Nghe bảo đáng sợ lắm."
"…Thì cứ cẩn thận là được chứ gì…"
Suy cho cùng chỉ cần tuân thủ quy tắc thì cuộc sống của họ sẽ không bị xáo trộn. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm rồi thản nhiên chấp nhận hiện thực.
"…Không ngờ tình hình lại thành ra thế này…"
Yoo Sung Woon chậm rãi gật đầu.
"Ngài chọn nhân viên khéo thật đấy."
"Ai cũng hờ hững với sự đời nhỉ. Đúng là nhân viên của Hội Thu Thập, ghét làm thêm giờ còn hơn cả cái chết."
"Dù sao họ cũng sẽ nhanh chóng thích nghi thôi."
Bisabeol đã nói không có cách nào nhốt "Chân dung của Ji Oh" lại được, vả lại bản thân gã cũng không nỡ nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình bị ngược đãi. Cộng thêm ý kiến của "Người Làm Vườn" Yoo Sung Woon, hai người họ đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để giúp Kẻ Khoác Áo Choàng Đen dễ dàng hòa nhập với thế giới loài người.
Đây có thể coi là một liều vắc xin phòng bệnh. Bisabeol bật cười tự tin khẳng định quyết định này sẽ không gây tổn hại đến toàn nhân loại. Cái điệu bộ bất cần đời, xem nhẹ sống chết của vài mạng người kia quả thực rất giống phong thái trơ trẽn của một thợ săn Hạng S.
"Còn về cô nàng thợ săn Cha Ah Ra mà chúng ta gặp lần trước."
"Ồ, bạn nhỏ đó gặp rắc rối gì sao?"
"Chuyện là…"
Yoo Sung Woon gãi cổ ái ngại.
"Có vẻ sắp tới gia đình cô ấy sẽ chạm mặt với Ji Oh đấy."
"Chúa ơi."
Khuôn mặt Bisabeol lập tức bừng sáng.
"Ji Oh lại sắp ra ngoài à?"
"Tôi đã báo cáo chuyện cậu ấy định đi xem Lễ nhập môn của Thái Dương Giáo trong bản báo cáo lần trước rồi mà."
"Ta còn tưởng bức chân dung không thích ồn ào thì sẽ đổi ý chứ."
"Tôi cũng lo ngại chuyện đó nên đã hỏi đi hỏi lại rồi, nhưng cậu ấy vẫn kiên quyết muốn đi."
"Chuyến dã ngoại đầu tiên có vẻ rất suôn sẻ, không biết lần thứ hai này có được như vậy không nữa."
"Tính cho cùng thì đây là lần ra ngoài thứ ba rồi chứ. Ji Oh đã gặp thợ săn Cha Ah Ra ở 'Mạch đá quý' rồi còn gì."
"Nói chính xác thì đây là lần đầu tiên bức chân dung chính thức đóng giả làm con người. Chắc chắn sẽ thú vị lắm đây."
"…Thú vị á…"
"Dạo gần đây vùng biển có vẻ khá náo động nhỉ. Nghe bảo nhân cách của Ji Oh cũng có chút thay đổi… Hừm."
"…"
Trong lòng Yoo Sung Woon dâng lên cỗ dự cảm chẳng lành.
"…Ngài nói vậy nghe lạ quá, không lẽ ngài lại nhìn thấy thứ gì rồi sao? Chẳng hạn như tương lai?"
"Kỹ năng của tôi là Thẩm định. Mong cậu đừng ăn nói hàm hồ nữa, Giám tuyển Yoo Sung Woon."
Bisabeol nhoẻn miệng cười.
"Nhưng tôi thấy có vẻ sắp có chuyện vui đấy."
"…"
Yoo Sung Woon cắn chặt răng. Một người nổi tiếng có con mắt tinh đời như Bisabeol mà thốt ra câu 'sắp có chuyện vui', thì chẳng khác nào đang tước đoạt bớt tuổi thọ của anh ta vậy.
*
'Con người của Schrödinger' là cách nói nhại theo 'con mèo Schrödinger', ý chỉ về một người có trạng thái hoặc bản chất chưa thể xác định rõ, giống 'con mèo Schrödinger' vừa được xem là sống vừa chết trước khi mở hộp. Nói đơn giản, đó là người chưa thể kết luận rốt cuộc là thế này hay thế kia cho đến khi có bằng chứng hoặc sự việc xác nhận.
💬 Bình Luận Chương Này