Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Thư Viện BoyLoves.com.
*
Team t không cho phép share ebook bản dịch bằng bất kỳ hình thức nào.
Con chó có đuôi con người có ý thức.
Chương 54
Giữa không gian yên bình của căn chòi gỗ, Ji Oh đang thong thả ngắm nghía thành viên mới trong nhà.
"Nhóc con này lớn hết cỡ rồi sao?"
"Grừ rừ."
"Đáng yêu thật đấy."
Sự đáng yêu ấy mang lại cho anh một cảm giác bình yên đến lạ.
Thấy nó ngửa bụng nằm ệch ra quơ quơ cả bốn chân, anh bèn nhẹ nhàng nắm lấy hai chân trước thử xem sao. Mèo trên Trái Đất thường rất ghét bị nắm chân. Trái lại, con Mèo bài trừ này dường như chẳng khó chịu chút nào.
Anh giữ hờ hai chân trước của nó rồi đung đưa vài nhịp như đang trêu đùa một đứa trẻ sơ sinh.
"Grừ rừ..."
"Có vẻ nhóc không ghét trò này nhỉ."
"Meo."
"Đúng là mèo vẫn hoàn mèo."
"Ưm ưm."
"Cơ thể nhóc lạnh thật đấy."
Cơ thể con Mèo bài trừ mang một luồng khí lạnh buốt tựa như anh đang chạm vào nhũ đá rêu phong trong hang động hoang vắng.
"Honey à, nhóc này trái ngược hoàn toàn với con luôn."
"Oạp oạp?"
"Người con lúc nào cũng ấm áp cơ mà."
Có lẽ vì tiến hóa nhờ uống nước ép Lulupu hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt nên cái cơ thể bé bằng hạt đậu của Honey đặc biệt ấm áp. Gần đây nhóc con lại còn được Thần Mặt Trời hết mực cưng nựng, nên nhiệt độ cơ thể dường như càng tăng thêm.
"Lạnh thế này thì chắc khó dính lấy Honey được rồi..."
Dù không rõ có cơ sở khoa học nào không, nhưng anh cứ luôn nghĩ rằng những loài vốn mang thân nhiệt thấp như cá hay ếch sẽ bị bỏng nếu con người chạm tay vào.
"Nếu thấy khó chịu khi bố chạm vào thì cứ lên tiếng nhé, nhóc con."
"..."
"Ngậm miệng nhanh như chớp luôn. Ngoan lắm, bé ngoan. Thông minh thật đấy."
Xem ra nó hoàn toàn không thấy phiền chút nào.
"Có vẻ nhóc cũng hiểu tiếng người nhỉ."
Chuyện này quả thật vô cùng kỳ lạ.
'Lấp lánh hệt như đá quý... Cứ như kết tinh của một thứ gì đó vậy.'
Thân hình Mèo bài trừ chỉ ngang ngửa một con mèo con vài tháng tuổi. Toàn thân nó tỏa ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ tựa viên kim cương được chạm trổ tinh xảo. Cũng vì lẽ đó mà trông nó có vẻ đục hơn hẳn, hoàn toàn khác biệt với cơ thể trong suốt của Honey.
"Ngầu thật đấy."
"Meo."
"Còn biết tự phát sáng nữa cơ, ngoan lắm."
Honey đứng ngay cạnh bên nhìn Ji Oh chằm chằm.
"..."
"...Dĩ nhiên là Honey của bố cũng rất giỏi rồi."
"Oạp."
"Ôi con ngoan của tôi."
"Rừ rừ."
Nuôi trẻ con đúng là chẳng dễ dàng gì.
"Cơ mà bé út nhà chúng ta ăn gì để lớn đây ta."
Theo những gì anh tìm hiểu sơ qua, loài này tồn tại bằng cách hút sinh khí. Nghe đồn trên Trái Đất chúng bị coi là một dạng hồn ma. Thế nhưng với một con ma đáng yêu nhường này, anh sẵn lòng để nó hút chút sinh khí thử xem sao.
"Sớm muộn gì cũng phải làm một cái trụ cào móng cho nó... Bố con đây lại cực kỳ sành sỏi trong khoản làm hầm chui đấy."
"Grừ rừ."
"Quanh đây bạt ngàn những cây cao chót vót tha hồ mà leo trèo. Tuy nhiên ở trong nhà cũng cần có lãnh thổ riêng cho Mèo bài trừ. Đã mang hình hài loài mèo, hẳn nó cũng vô cùng nhạy cảm với không gian riêng của mình."
"Meo."
"Quê hương của bé út là Mạch đá quý, vậy nên dựng một môi trường tương tự chắc sẽ thú vị lắm đây. Tạo một cái ổ tối tăm như tổ kiến, rồi thả thêm chút đá quý vào trong đó... Nghe cũng hợp lý phết."
Giờ là lúc đặt tên cho nhóc con rồi.
"Lấp lánh..."
"..."
"...Deja vu à."
Phản ứng này giống hệt lúc anh định lấy cái tên "Cục cưng" để đặt cho Honey. Trông cứ như nó đang hỏi ngược lại anh "Loài người kia, anh nghiêm túc đấy à?".
Ji Oh bèn vắt óc phát huy thêm chút sức sáng tạo.
"..."
Trầm ngâm một lát, anh lẩm bẩm thành tiếng.
"Dana thì sao?"
Trong tiếng Hàn, cái tên này mang ý nghĩa "Người luôn tiến về phía trước". Dẫu vậy thực ra anh không hề mường tượng đến cái tên "Dana" vì lý do sâu xa ấy.
"Trong đầu bố cứ lởn vởn hình ảnh kim cương nên định đặt một cái tên tương tự, nhưng gọi hẳn ra thì dài quá. Rút gọn thành Dia vẫn cảm giác hơi rườm rà."
Nhưng nếu gọi cộc lốc là "Da" hay "Di" thì quả thật hơi thiếu lương tâm.
"Biến tấu đi một chút thành Dana, nhóc thấy sao?"
"Ưm."
"Nhóc thích là tốt rồi."
Thế là qua vòng kiểm duyệt.
"Phù."
Ji Oh xin nhường lại vinh quang này cho toàn thể những nhà đặt tên trên toàn thế giới. Việc chọn tên quả thực không hề dễ dàng chút nào.
"Giờ thì đi chuẩn bị bữa cơm thôi."
"Oạp oạp."
"Mới nghĩ tên một lát mà đã đói lả rồi."
Anh cũng cần phải xử lý nốt nồi nước hầm xương nữa.
"May mắn là nước hầm xương khá hợp khẩu vị với cô bé Cha Ah Ra."
Nấu nước dùng xương bò trên Trái Đất vốn đòi hỏi vô vàn công sức. Dù công đoạn sơ chế ban đầu có nét tương đồng, nhưng sau đó người nấu phải cực kỳ dụng tâm để canh lửa và vớt sạch bọt bẩn nổi lên.
"Đợt nước hầm đầu tiên luôn quá béo ngậy, nếu cứ thế ăn ngay sẽ mang lại cảm giác cực kỳ ngán. Bố nấu ở nhà thì dĩ nhiên chẳng nỡ đổ đi, đành phải tìm mọi cách tận dụng. Dẫu vậy sự thật về việc hầm xương bò Trái Đất quá đỗi rườm rà vẫn chẳng thay đổi."
"Meo?"
"Mọi chuyện là thế đó."
Tuy hiểu được tiếng người nhưng Mèo bài trừ Dana vẫn chưa kịp thích nghi. Nó oặt ẹo bám trên vai Ji Oh với vẻ mặt đực ra như chẳng hiểu mô tê gì. Trông nó có vẻ nặng hơn anh tưởng, tạo nên một cảnh tượng vô cùng thú vị.
Trái lại, Honey vốn rành rẽ niềm đam mê nấu nướng của Ji Oh nên ngoan ngoãn dỏng tai lên nghe. Một thực khách sành ăn chân chính luôn biết cách tìm hiểu nguồn gốc món ăn để cảm nhận trọn vẹn hương vị. Honey và Ji Oh chính là những kẻ như thế.
"Xét về mặt này, xương của Hươu sừng cây lại có tính độc lập cao đến mức khó tin."
Chỉ cần để ninh lửa liu riu suốt ba ngày, xương và sụn sẽ tự động tan chảy mà chẳng sinh ra chút cặn bẩn nào cần vớt.
"Cuối cùng, chẳng bỏ đi phần vào của Hươu sừng cây cả."
"Oạp oạp."
Ngoại trừ một đoạn ruột, Honey đã đánh chén sạch bách toàn bộ phần nội tạng còn lại bèn gật gù tán thành kịch liệt.
Nó khoái chí vẫy vẫy chiếc đuôi nhỏ xíu, đậu trên vai bên kia của anh và quay lại nhìn chằm chằm.
"..."
"...?"
Bắt gặp bộ dạng như vừa sực nhớ ra điều gì đó của nhóc tì, Ji Oh lập tức hiểu ý nó muốn nói.
"...À."
Giờ mới nhớ, đợt xẻ thịt Hươu sừng cây anh từng thu được một trái tim bằng đá quý.
"Bố quên béng mất chưa kiểm tra thứ đó."
"Rừ rừ..."
"Hôm nay ăn xong nếu không có vấn đề gì bố sẽ cho con, Honey."
Xung quanh chất đống đá quý, bản thân lại tự tay tạo ra được. Vì vậy Ji Oh chẳng hề thèm khát gì trái tim đá quý kia. Dù rõ ràng đó chỉ là một bộ phận của sinh vật đã chết, nhưng anh vẫn mơ hồ cảm nhận được sự sống len lỏi bên trong khiến lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
"Nhưng nếu ăn vào mà bị đau bụng thì bố sẽ giữ lại nhé."
"Oạp."
Honey cũng không hề mè nheo đòi hỏi thêm. Ji Oh mỉm cười hài lòng.
"Con ngoan lắm."
Anh vô cùng hạnh phúc khi có được một đứa con trai ngoan ngoãn và thật thà đến thế. Bản thân Ji Oh chưa chắc đã là một người lương thiện. Vậy nên anh luôn tâm niệm rằng việc được gắn bó với những người thân tuyệt vời suốt đời thực sự là một phước lành to lớn.
Ji Oh thuần thục chỉnh lại tư thế cho Dana khi nó đang trượt dài trên vai rồi bình tĩnh lên tiếng.
"Thực ra nồi hầm xương đã xong xuôi từ lúc bố lấy nước nấu cơm cho cô bé Cha Ah Ra rồi. Dù vậy, nếu muốn cất trong kho băng để ăn dần thì nên cô đặc lại một chút. Bố đã đun sôi thêm cho nước sánh đặc lại, sau này cần dùng chỉ việc châm thêm nước là xong."
"Oạp oạp oạp oạp."
"Ừ, con cũng chờ lâu lắm rồi đúng không. Hình ảnh con cứ lảng vảng trước bếp lò vì thèm ăn vẫn còn in đậm trong tâm trí bố đây. Con nhịn giỏi lắm, kiên nhẫn thế này thì sau này nhất định sẽ vỗ cánh bay cao thành một chú chim vĩ đại cho xem."
Honey vốn luôn say mê các món dạng lỏng. Quãng thời gian mòn mỏi ngóng trông vừa qua hẳn vô cùng khắc nghiệt với nó. Ghi nhận và hết lời tán dương sự kiên nhẫn của Honey, Ji Oh sải bước tiến về phía chiếc vạc sắt vẫn đang ùng ục sôi nước hầm xương.
"Ồ..."
Anh vừa hé mở nắp, một mùi hương thơm ngọt ngào lập tức tỏa ra ngào ngạt.
"Thơm quá."
"Oạp oạp oạp..."
"Giờ còn đang nóng lắm đấy."
"Rừ."
"Nếu con thèm đến vậy thì bố múc ra cho."
Honey từng năm lần bảy lượt hứng chịu sức nóng từ bàn tay Thần Mặt Trời mà chẳng hề hấn gì. Vậy nên chút nước hầm nấu củi hơi lâu này hiển nhiên chẳng phải là vấn đề với nhóc tì. Ji Oh vừa định múc nước dùng ra chiếc bát nhỏ đưa cho Honey.
Bất thình lình, đập vào mắt anh là một cảnh tượng khó tin.
"Honey."
"Oạp."
"Con bò ra ngoài thì tốt cho tâm trí và thể xác của bố hơn đấy."
Honey đã nhảy tõm vào trong vạc sắt từ lúc nào.
"Rừ rừ rừ..."
"Bố không hề muốn nếm thử nước dùng hầm từ con trai mình đâu nhé. Đây đâu phải là một trích đoạn trong Thần thoại Hy Lạp và La Mã. Nhóc tính biến bố thành loại cặn bã nào vậy hả?"
Chỉ trong chớp mắt chẳng biết nhóc tì đã chén đẫy bụng bao nhiêu mà kích thước phình to từ một con chim sẻ thành hẳn con chim bồ câu. Vác nguyên cái bộ dạng này đến bệnh viện thú y, y như rằng sẽ bị mắng té tát vì tội chủ nhân thiếu quan tâm để thú cưng béo phì trầm trọng cho xem.
"Nước cô đặc lại vốn đã đậm vị sẵn rồi, con đang làm cái trò gì vậy hả."
"Rừ rừ rừ rừ rừ..."
"Ăn mặn không tốt cho sức khỏe đâu. Bố có thể nấu ngon hơn thế nhiều nên con mau bình tĩnh lại đi."
Honey lầm bầm phàn nàn nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn trườn ra khỏi vạc sắt.
"..."
"...Cả con nữa hả?"
"Meo meo."
Phải chăng nó bị ấn tượng sâu sắc vì hành động quái gở của ông anh trai dám hiên ngang chui tọt vào vạc sắt nếm thử nước hầm mọi lúc mọi nơi ? Dana vốn dĩ đang ườn oài bám dính trên vai anh như bùn nhão. Giờ lại đột nhiên nhảy phốc xuống ngồi chễm chệ ngay cạnh chiếc vạc.
'Thân nhiệt vốn dĩ thấp, món này chắc hơi nóng so với Dana rồi.'
Ji Oh nhanh tay múc chút nước hầm ra bát, cố gắng thổi nguội hết mức có thể rồi đưa cho nó.
"..."
Liếm liếm.
"..."
"Ồ."
Nhìn cơ thể nó phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ trong tĩnh lặng, anh gật gù.
'Có vẻ nhóc con ưng bụng rồi.'
Tuy không ồn ào lí lắc như Honey nhưng đổi lại, cảm xúc của Dana dường như được bộc lộ qua ánh sáng trên cơ thể. Mang trong mình niềm kiêu hãnh của một người cha kiêm đầu bếp, Ji Oh tiếp tục chuẩn bị bữa ăn trong bầu không khí ấm áp.
"Bố có nấu cơm sẵn từ lúc cô bé Cha Ah Ra ghé qua rồi, ăn tạm chỗ đó đi."
"Oạp."
"Meo."
Dana trước đó chẳng mấy mặn mà với chuyện ăn uống. Thế nhưng sau khi nếm thử nước hầm xương dường như nó đã giác ngộ ra điều gì đó. Nhìn nó lẽo đẽo bám đuôi Honey rồi loăng quăng chọc ngoáy vào khâu chuẩn bị bữa ăn trông đến là thú vị.
"Đúng là với tụi nhỏ, không gì hiệu quả bằng đồ ăn ngon..."
Ji Oh ra sức cạo lấy phần cơm nấu bằng nước hầm xương.
Vét sạch những hạt cơm chín mềm tơi xốp, anh bắt tay vào cạo lớp cháy xém mỏng bám dưới đáy nồi. Nhờ lượng dầu mỡ dồi dào trong nước hầm xương dùng nấu cơm, lớp cơm cháy được bóc ra vô cùng dễ dàng và nguyên vẹn.
"Ai ăn cơm cháy nào."
Vừa nắn tròn mảng cơm cháy làm thành món ăn vặt đơn giản, anh vừa cất tiếng hỏi bèn lập tức nhận lại phản ứng từ hai sinh vật nhỏ.
"Oạp oạp. Oạp oạp oạp."
"Meo, meo meo, ưm... meo meo meo."
"...Chia đôi ra nhé."
Tiếng la ó bất bình nổi lên rần rần. Thế nhưng làm gì còn lựa chọn nào sáng suốt và mang tính lịch sử sâu sắc như trí tuệ của Vua Solomon nữa chứ. Ji Oh dứt khoát chia đôi nắm cơm cháy thành hai phần bằng nhau. Đến nước này hai nhóc thú cưng cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt và chẳng thể kêu ca gì thêm.
Thừa dịp chúng mải mê gặm cơm cháy, Ji Oh xắn tay hoàn thành nốt bữa ăn.
"Chắc bố phải làm thử một nắm cơm nướng từ cơm hầm xương mới được."
Tuy miệng nói vậy nhưng anh không hề có ý định chỉ nướng đúng một nắm duy nhất.
"Món ăn kèm thì có cà tím nướng tương đậu... nấu thêm một bát canh nữa nhỉ."
Ji Oh sải bước ra khu vườn sau nhà, nơi anh gọi là vườn rau nhân tạo nhưng lại được coi như vườn quái vật.
Dây đậu Hà Lan dường như vẫn giữ cái tôi kiên định mạnh mẽ.
"..."
Thậm chí nó còn biết chào hỏi.
"...Thấy nực cười rồi đấy."
Xào xạc.
"Vâng, rất vui được gặp. Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ."
"..."
"Cảm ơn vì hôm nay cậu cũng cất công bảo vệ khu vườn nhé."
Nhận được lời hồi đáp từ anh, phần dây leo mới chịu lặng lẽ hạ xuống.
'...Giờ có giả vờ làm dây leo bình thường thì trông cũng chẳng bình thường chút nào đâu.'
Tuy nhiên Ji Oh quyết định tôn trọng đời tư của nó. Anh thản nhiên phớt lờ việc những cây đậu Hà Lan bình thường làm gì có khả năng di chuyển linh hoạt đến vậy.
Dẫu sao thì anh cũng hái được bốn quả cà tím cùng một ít rau củ ngoài vườn. Sau khi rửa sạch, Ji Oh thái cà tím thành những lát vừa ăn rồi đem ngâm muối. Kế đến gọt vỏ củ cải trắng và thái vuông mỏng. Anh cũng bóc vỏ lấy hạt đậu Hà Lan rồi xối qua một lần nước.
"...Dẫu sao thì cho thịt khô vào canh cũng hơi kỳ."
Anh liền mang xúc xích ra thay thế.
"Honey à, con ghét đồ cay đúng không?"
"Oạp oạp oạp oạp oạp oạp oạp."
"Bố biết ngay mà."
Đó là một cây xúc xích vị nhạt mộc mạc.
"Meo?"
"Biết sao được. Sau này hẵng xem con có ăn được đồ cay không nhé. Bố chỉ nấu một nồi canh thôi. Lỡ cho xúc xích cay vào thì Honey không ăn được đâu."
"Meo."
"Xúc xích cay để sau bố nướng cho con nhé."
Trộn chung vào một nồi có lẽ là sự kết hợp khá xa lạ với người Hàn Quốc. Tuy nhiên món canh nấu xúc xích này ngon hơn nhiều so với tưởng tượng. Dĩ nhiên nếu dùng các loại dăm bông không rõ hình thù sớ thịt như xúc xích hồng hay thịt hộp Spam thì sẽ hơi lạc quẻ một chút...
"Giờ bóc vỏ thôi nào."
Ji Oh bắt đầu sơ chế cây xúc xích.
Chỉ cần khía nhẹ một đường ở mép vỏ bọc, lấy sống dao gạt nhẹ là toàn bộ nhân thịt nhồi bên trong sẽ trào ra ngoài. Hương liệu tẩm ướp ngấm sâu vào từng thớ thịt tỏa ra một mùi hương nồng nàn quyến rũ. Anh cẩn thận thái nhỏ phần ruột lẫn vỏ bọc thành những miếng vừa ăn.
"Giờ chỉ việc ném hết vào là xong."
Anh châm thêm chút nước vào nồi hầm xương cô đặc. Sau đó đổ toàn bộ củ cải, đậu Hà Lan cùng xúc xích đã sơ chế vào.
Nhờ được ươm trồng trong vườn quái vật nên hạt đậu Hà Lan khá to và chắc mẩy. Tuy nhiên so với những thứ khác thì vẫn thuộc hàng nhỏ con. Xúc xích vốn dĩ đã có thể ăn sống nên chỉ cần củ cải chín mềm là món ăn hoàn thành.
"Tiếp theo là..."
Anh vừa nướng sơ nắm cơm vừa quết hỗn hợp xốt lên cà tím rồi tống vào lò. Loại xốt này được làm từ siro trái cây hòa cùng tương đậu và xì dầu. Khi nồi canh vừa chín tới cũng là lúc những món ăn khác được hoàn thiện mĩ mãn.
"Ăn cơm thôi."
"Oạp oạp oạp oạp."
"Meo meo, ưm meo meo meo meo..."
Đây là lần đầu tiên Ji Oh thấy Dana kêu dài đến vậy. Thấy nhóc con háo hức chờ mong giờ ăn uống thế này quả thực là một cảnh tượng vô cùng mãn nhãn. Bọn trẻ luôn đáng yêu nhất là khi ăn.
"Bố phải mang đồ cống nạp cho Thần Mặt Trời cái đã. Hai đứa cứ tự nhiên ăn trước đi nhé."
"Meo."
"Oạp."
Ji Oh đi thẳng lên phòng bảo quản tác phẩm trên tầng hai. Vài bức tranh phong cảnh vẫn nằm im lìm tại vị trí cũ. Anh tiến thẳng đến trước bức "Biển Thở".
Đúng như dự đoán, Thần Mặt Trời tỏ ra cực kỳ hân hoan và...
"..."
Ông ấy đã ban thưởng cho anh.
"...Ngài bảo đây là cái gì cơ? Chứng nhận sao?"
" "
"Nếu vậy chẳng phải tôi không được phép nhận thứ này ư? Ngay từ đầu nó vốn đâu phải của tôi."
" "
"... Vâng, tôi hiểu rồi."
Dù chưa rõ đây là thứ gì nhưng có vẻ không phải điềm dữ. Ji Oh ngoan ngoãn cúi đầu nhận lấy với lòng biết ơn sâu sắc.
💬 Bình Luận Chương Này