🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Họa Sĩ Hầm Ngục - Chương 55 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Thư Viện BoyLoves.com.

*

Team t không cho phép share ebook bản dịch bằng bất kỳ hình thức nào.

Con chó có đuôi con người có ý thức.


Chương 55

"……."

"Hửm? Sao thế."

"...Tên anh trai kia..."

"Ừ."

"Cái đó là gì vậy."

Cha Eun Hyuk khẽ nghiêng đầu khi nghe câu hỏi của cô em gái.

"...Đá quý à?"

"Không, nhìn là em cũng biết đó là đá quý rồi. Ý em là sao anh lại có được nó cơ."

"À, chuyện đó..."

"Anh à."

Trông bộ dạng ông anh có vẻ đang rặn ra lời bào chữa nào đó, nhưng Cha Ah Ra lại chẳng hề ưa cái thói dông dài.

"Nhìn cho kỹ này."

"...Là đá quý thật."

"Em được một con quái vật hình người tặng cho đấy."

"……."

Anh cả Cha Eun Hyuk cạn lời đưa tay day trán, còn em út Cha Yi Sol thì đánh rơi cả thìa.

Cha Eun Hyuk buông một tiếng thở dài thườn thượt.

"...Xin lỗi vì đã định nói dối cho qua chuyện. Giờ chúng ta cứ từ từ ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, cấm điêu toa nhé."

Đó là chuyện xảy ra vào hai ngày trước Lễ nhập môn của em út.

"À, ra là vậy..."

Anh cả nhà họ Cha gật gù.

"Hóa ra cái thứ em mang về rồi bảo là tiền bảo hiểm hay gì đó chính là nó sao."

"Ừ, tại Hội Thu Thập đưa cho em khoản tiền đó dưới dạng bồi thường thiệt hại mà."

"Nhờ thế nên nhà mình mới sắm nổi bộ áo tu sĩ cho thằng út, nhưng sao đến tận bây giờ em mới chịu khai ra."

"Thì vốn dĩ em đâu có định kể..."

"Em thấy bọn anh không đáng tin đến thế cơ à."

"Nói gì vậy, hai người đều là dân thường đụng nhẹ cái đã bầm dập rồi còn gì."

Cha Ah Ra nhạy cảm cằn nhằn như một thói quen. Cô chẳng hề bực tức hay phật ý gì, đó chỉ là bản tính hay xù lông cảnh giác tựa mèo hoang của cô nàng mà thôi. Dù bản thân cô hoàn toàn không hề nhận ra điều đó.

Vì đối phương là người nhà nên nét mặt cô nàng dịu đi đôi chút.

"Ban đầu em thực sự không định kể đâu. Thằng út tuy đã thức tỉnh chức nghiệp nhưng chẳng biết bao giờ mới được chọn. Nó thuộc hệ không chiến đấu... kiểu nhân viên văn phòng chứ không phải dân làm việc hiện trường ấy. Còn anh lại là dân thường trăm phần trăm."

"Chuyện đó thì đúng."

"Bên Hội Thu Thập có vẻ cũng muốn ém nhẹm chuyện này. Do em tính tình bộp chộp nên mới bô lô ba la vậy thôi, chứ thực ra chuyện này có vẻ mang tính bảo mật cực kỳ cao đấy."

"Nếu vậy sao họ không bắt em ký hợp đồng bảo mật?"

"Em cũng thấy hơi kỳ lạ ở điểm đó. Kiểu như họ muốn ém nhẹm, nhưng lại ngầm thừa nhận sớm muộn gì tin tức cũng sẽ lọt ra ngoài. Vậy nên nếu ngứa miệng quá thì cứ tùy ý kể ấy... Hóa ra mấy tập đoàn lớn làm ăn cũng chắp vá ra phết."

"Em đang lảm nhảm cái gì vậy."

Cha Eun Hyuk bóp bóp thái dương đang giật từng cơn.

"Thế nên trong tình cảnh đó... lúc thấy anh cầm viên đá quý kia em mới lên tiếng hỏi hở?"

"Họ bảo trên đời này chỉ có duy nhất một loại đá quý mang cấu trúc tinh thể như vậy. Thế thì còn gì khác ngoài việc anh cũng từng chạm mặt con quái vật đó chứ. Giấu giếm mãi cũng chẳng ích gì nên em mới khai tuốt tuột ra đây."

"Nhưng thằng út cũng đang nghe đấy."

"Chẳng lẽ anh định cho nó ra rìa? Này, sao anh nỡ làm nó tủi thân chứ."

"Không, ý anh không phải vậy..."

Đang định lên tiếng giải thích, Cha Eun Hyuk đành ngậm ngùi gật đầu.

"Yi Sol à."

"Dạ, anh hai."

"Em tuyệt đối không được bêu chuyện này ra ngoài đâu đấy, rõ chưa?"

"Mấy khoản này em giỏi lắm."

"Mới nứt mắt ra đã rành rẽ mấy mánh khóe này cũng đáng ngại thật, nhưng thôi thế cũng giỏi rồi. Chứ lơ mơ có khi cả anh và chị em đều bị tóm cổ lên mấy Guild lớn ở Seoul làm vật thí nghiệm không chừng."

"Thế thì em sẽ càng ngậm chặt miệng hơn nữa!"

"Giỏi lắm."

Nhìn thằng em út hớn hở giơ ngón tay cái lên rồi lại nhìn ông anh trai ra sức tán dương nó, Cha Ah Ra phút chốc tự suy ngẫm về cuộc đời mình. Kiếp trước gia đình cô đã tạo nghiệp gì mà kiếp này lại gom toàn một lũ ngốc nghếch thế này cơ chứ.

'Mình phải bảo vệ họ mới được.'

Chẳng hề hay biết rằng mọi thành viên trong nhà đều âm thầm coi nhau là đối tượng cần được bảo vệ, Cha Ah Ra vừa gẩy gẩy bát cơm trắng vừa lầm bầm.

"Ái chà, không phải hương vị này..."

"Mới bị quái vật bắt đi ăn sơn hào hải vị một chuyến mà đã kén cá chọn canh rồi đấy. Nhìn thằng út nhà mình xem, ăn uống ngoan ngoãn chẳng kén chọn gì cả. Đáng yêu biết mấy."

"Tức chết đi được. Em kén ăn hồi nào hả? Với lại nó cũng là em út của em cơ mà? Sao anh không khen em giỏi giang vì đã lăn lộn kiếm tiền bảo hiểm về nuôi gia đình đi?"

"Biết là em phụ giúp được gia đình, nhưng em cũng phải hiểu lòng tự trọng của anh bị tổn thương nhường nào chứ. Thà anh gặm cỏ sống qua ngày còn hơn phải ăn bám vào đồng tiền mồ hôi nước mắt của em."

"Cái đồ ngốc nghếch này, anh định để thằng út chết đói hả? Sống lương thiện như anh thì tiền từ trên trời rơi xuống chắc? Hay là ông nội dưới suối vàng báo mộng cho anh số trúng độc đắc?"

"Em thì tài cán gì mà dám to còi hả."

Gia đình họ Cha đời đời kiếp kiếp đều mang máu ngốc nghếch. Chẳng ai hơn ai để mà vỗ ngực tự hào.

Hai anh em Eun Hyuk và Ah Ra lúc nào cũng lo ngay ngáy chuyện em út Yi Sol ra ngoài dễ bị lừa gạt. Thế nhưng nếu xét kỹ thì Ah Ra chỉ thông minh hơn em út một chút, còn Eun Hyuk lại nhỉnh hơn Ah Ra một tẹo. Nói chung là kẻ tám lạng người nửa cân.

"Nghe bảo đợt trước em còn vứt luôn cái khăn choàng cổ thằng út tự tay đan cho một gã xa lạ nào đó cơ mà."

"Khỉ thật, lúc đó trời lạnh muốn chết, chẳng lẽ em cứ trơ mắt đứng nhìn người ta chết cóng?! Bộ anh là kẻ máu lạnh vô tình hay sao?!"

"Thế thì bớt vung tiền đi rồi rủ nhau ôm ấp sưởi ấm như chim cánh cụt ấy, Thợ săn Cha Ah Ra ạ! Chắc chắn cách đó sẽ kinh tế hơn nhiều!"

"Ôm ấp cái quái gì với một gã hoàn toàn xa lạ cơ chứ, ngậm miệng lại bớt sủa bậy đi!"

"À vâng, thế nên em mới đem cái khăn do chính tay em út đan đi tặng người lạ chứ gì?!"

Giữa màn khẩu chiến chí chóe của hai ông bà anh chị, cậu út Cha Yi Sol vẫn cặm cụi húp trọn bát cơm trắng ngon lành sau bao ngày xa cách.

"Món này ngon tuyệt cú mèo."

"Anh mài nấu đấy."

"Nước dùng chay là do em ninh."

"Vâng, ngon lắm! Tuyệt vời ông mặt trời!"

Nhờ vẻ mặt ngây thơ cùng hai ngón tay cái giơ cao tán thưởng của cậu út, hai trụ cột gia đình lập tức được tiếp thêm sức mạnh và đình chiến ngay tắp lự.

"Thằng út mà dọn vào ký túc xá chắc khó gặp mặt lắm nhỉ."

"Chắc chắn rồi."

"Cha Yi Sol, em chưa gì đã thấy nhớ mặt chị rồi đúng không?"

"Thì em đang nhìn chị đây mà."

"Bực mình, chẳng nói chuyện với mày nữa."

Cha Eun Hyuk bèn hùa theo bắt nạt đứa em.

"Cấm em mắng em út."

"Nó mà vào ký túc xá thì em sẽ nghiễm nhiên thành em út trong nhà."

"Gặp quái vật xong thủng não luôn rồi à. Con thứ thì muôn đời là con thứ, út ít thì mãi mãi là út ít..."

"Nhào vô."

Giữa mớ hỗn độn ầm ĩ ấy, cậu út Cha Yi Sol vẫn dửng dưng và cơm.

"He he."

Đã lâu lắm rồi cậu mới được ăn một bữa cơm ngon đến thế. Xem ra con quái vật mà chị gái nhắc tới hẳn là một con quái vật vô cùng tốt bụng.

Ra ngoài hóng gió một lát, Cha Eun Hyuk chìm vào dòng suy tư.

'...Gã đàn ông mình gặp hôm đó là quái vật sao?'

Ngay từ đầu anh đã thấy có điểm kỳ lạ.

'Thì hồi chạm mặt lúc rạng sáng, mình cũng mường tượng gã là một dạng... quái vật cơ mà.'

Rạng sáng mờ mịt chẳng bóng người. Bóng hình gã đàn ông khoác trên mình tấm áo choàng đen tuyền xuất hiện hoàn toàn không mang dáng vẻ của nhân loại.

'Ban đầu mình cứ đinh ninh gã thuộc loại quái vật giống hệt những vong hồn mà chỉ mình mới nhìn thấy.'

Tuy nhiên không riêng gì anh, những người khác cũng có thể nhìn thấy gã. Nét mặt gã tuy có phần lạnh lùng thái quá, nhưng anh chỉ cho đó là đặc tính cá nhân. Còn sự dị biệt anh cảm nhận được ắt hẳn bắt nguồn từ thứ sức mạnh thần thánh của một tín đồ ngoan đạo.

"……."

Nhưng nếu gã thực sự chỉ là một con quái vật hình người thì sao?

"...Thế thì vô lý quá."

Có gì đó không đúng.

'Mình cũng từng nhìn thấy quái vật rồi.'

Trên thế giới này, quái vật không chỉ xuất hiện trong Hầm ngục. Đôi khi chỉ cần ngồi yên một chỗ trên Trái Đất người ta cũng có thể đụng độ chúng. Dẫu yếu ớt đến mức dân thường cũng thừa sức tóm gọn, nhưng bản tính hung tàn của chúng chưa từng thay đổi.

Tuy chỉ là người bình thường nhưng Cha Eun Hyuk cũng từng tham gia săn quái vật. Thế nên anh dư sức phân biệt được luồng khí tức tỏa ra từ chúng hoàn toàn khác biệt với Kẻ khoác áo choàng đen.

'Đó chắc chắn không phải là khí tức của quái vật.'

Ngồi thẫn thờ giữa sân, Cha Eun Hyuk ngước nhìn bầu trời sầm tối.

"……."

Phía sau đám mây đen, một bóng đen khổng lồ trườn đi uốn éo hệt như một con rắn. Nó mọc tay chân như người, chậm chạp và khổng lồ.

"...Chắc chắn gã cũng thuộc loại như chúng."

Thân phận của Kẻ khoác áo choàng đen vẫn là một ẩn số.

'Nếu đánh giá khách quan thì coi gã là quái vật hình người cũng hợp lý. Chính gã cũng nói mình sở hữu Hầm ngục riêng cơ mà. Có điều luồng khí tức ấy quá đỗi kỳ lạ... Nếu xếp gã vào loại quái vật như vậy thì lại...'

Cư xử quá giống người.

"Cứ như một bản thể pha trộn tạp nham đủ thứ vậy."

Trông gã vừa giống quái vật, vừa mang hơi hướm của những dị nhân mà chỉ anh mới nhìn thấy, lại phảng phất chút nhân tính. Sự hòa quyện của quá nhiều đặc điểm vô hình trung lại mang đến cảm giác tự nhiên đến lạ.

Cảm giác hệt như gã khoác áo choàng đen ấy chính là ngọn nguồn sinh ra vạn vật.

"...Mình lẩm cẩm mất rồi..."

Nếu gã thực sự là ngọn nguồn sản sinh ra cả quái vật, dị nhân và loài người thì gã chẳng khác nào thần thánh.

'Không, ngay cả thần thánh cũng chưa chắc làm được chuyện đó.'

Đúng là một suy nghĩ viển vông.

'Mình đã tìm hiểu khắp nơi vì chuyện của thằng út, nhưng mấy thế lực được xưng tụng là thần thánh xem chừng cũng chẳng toàn năng đến thế...'

Cha Eun Hyuk thầm nghĩ.

'Thế thì Kẻ khoác áo choàng đen mà hai anh em mình chạm mặt có khi còn nằm ở đẳng cấp cao hơn cả những vị thần mà đám tư tế đang tôn thờ cũng nên.'

Thế nhưng.

"……."

Nghĩ vậy rồi.

"Ưm..."

Luồng sức mạnh thần thánh anh cảm nhận được hôm nọ lại lởn vởn trong tâm trí.

Dù là dân thường nhưng với vô số kinh nghiệm tích lũy, chẳng lẽ Cha Eun Hyuk lại không phân biệt nổi thánh lực của thần thánh hay sao. Đó rõ ràng là khí tức của thần thánh.

Một thứ hoàn toàn khác biệt với khí tức mà Kẻ khoác áo choàng đen tỏa ra.

'...Hơi ấm dịu dàng ấy chắc chắn có liên quan đến hệ mặt trời hoặc lửa...'

Gần đó có một Thần Điện Mặt Trời nên anh cứ đinh ninh gã là tín đồ của Thần Mặt Trời. Đâu có ai vừa làm người thuần thú lại vừa gánh thêm chức nghiệp tư tế được. Anh chỉ đoán có lẽ do quá ngoan đạo nên gã mới được ban cho thánh lực.

Nhưng nếu gã không phải là tín đồ, cũng chẳng phải con người, vậy khí tức hôm đó rốt cuộc là gì.

"Khí tức của thần thánh..."

Một con quái vật cỏn con sao có thể sở hữu thứ sức mạnh đó được?

"……."

Càng nghĩ Cha Eun Hyuk càng nhận ra đây vốn dĩ chẳng phải chuyện mình nên bận tâm.

"...Ít nhất thì gã cũng không phải một con quái vật tầm thường. Phía Hội Thu Thập cũng chỉ khẳng định gã không phải con người thôi mà."

Quái vật mà biết sử dụng sức mạnh của thần thì không thể gọi là quái vật được nữa.

'Giải thích hợp lý nhất có lẽ là gã thuộc nhóm những quái vật mà mình vẫn thường thấy.'

Những kiến thức thường thức về con người và quái vật thì anh nắm khá rõ, nhưng hiểu biết về nhóm "quái vật" kia lại vô cùng hạn hẹp. Biết đâu trong số đó lại có kẻ sử dụng được thánh lực thì sao.

'Dù cho đến tận bây giờ mình chưa từng bắt gặp kẻ nào như thế.'

Một con quái vật mang thái độ lịch thiệp như một quý ông. Dẫu không phải vậy thì gã cũng vô cùng tốt bụng khi tự tay cứu giúp, đút cơm cho đứa em trai đi lạc của anh rồi đưa nó về nhà an toàn.

'Thế nhưng nếu suy luận theo hướng này, có khi gã còn là tồn tại vượt bậc hơn cả thần linh trên Trái Đất. Kẻ khoác áo choàng đen mang trong mình thánh lực, còn thần linh thì chẳng thể nào dung nạp nổi khí tức của gã...'

Dòng suy tư chợt đứt đoạn giữa chừng. Anh chẳng muốn tự vắt kiệt sức lực của mình thêm nữa.

"...Có vắt óc suy nghĩ thêm cũng chẳng moi ra được thân phận thực sự của gã đâu."

Cha Eun Hyuk đành chuyển hướng sang nghĩ về tương lai.

"Ah Ra bảo nó từng ghé qua Hầm ngục của gã kia mà."

Dù cô em gái thẳng thừng coi gã là quái vật, nhưng chẳng hiểu sao Cha Eun Hyuk vẫn luôn vô thức coi gã là "người". Thậm chí chính bản thân anh cũng không nhận ra điều đó.

"Thế nghĩa là sau này sẽ có lúc gặp lại sao."

Trước mắt thì chính anh đã ngỏ lời mời gã đến dự Lễ nhập môn. Một khi buổi lễ của em út được ấn định, khả năng chạm mặt nhau là vô cùng cao.

'Trông gã có vẻ khá hứng thú, chắc chắn sẽ đến thôi.'

Mối nghi ngờ gã là tín đồ Thần Mặt Trời đã bị gạt bỏ, nhưng dù sao gã cũng là người thao túng loại thánh lực gần giống với sức mạnh của mặt trời. Chắc chắn họ sẽ gặp nhau ở buổi lễ.

"...Chỉ mong người mình mời đến không phải là một tồn tại quá nguy hiểm..."

Sau một đêm trằn trọc suy tư, sáng hôm sau.

"……."

"……."

Cha Eun Hyuk bỗng thấy choáng váng cả mặt mày.

"...Xin chào."

"Vâng, chào anh."

Chuyến đi đầu tiên của gia đình họ Cha đặt chân lên Seoul, chẳng ngờ lại oan gia ngõ hẹp thế nào lại đụng độ ngay Ji Oh.

Chính là gã đàn ông kỳ dị trong bộ áo choàng đen ấy.

"Lâu rồi không gặp."

Gã điềm nhiên buông lời chào.

'Dù biết khả năng gặp lại rất cao nhưng chẳng ngờ lại đụng mặt sớm đến mức này.'

Lần hội ngộ này, Kẻ khoác áo choàng đen vẫn tỏa ra luồng không khí kỳ dị. Chẳng trách ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, Cha Eun Hyuk đã đinh ninh 'gã này tuyệt đối không phải con người'.

Lúc này, chàng thanh niên tóc trắng đi cùng Kẻ khoác áo choàng đen cũng cất tiếng chào hỏi.

"Rất vui được gặp lại anh. Trông có vẻ như cả gia đình vừa mới lên đây thì phải?"

"Gì đây, anh Yoo Sung Woon quen biết ông anh tôi à?"

"Thỉnh thoảng tôi với cậu ấy có chạm mặt nhau lúc mua bánh cá Bungeop."

"À, ra là bánh cá Bungeop..."

Cha Ah Ra gật gù rồi ném cái nhìn đầy ẩn ý về phía Kẻ khoác áo choàng đen.

"……."

"Có vấn đề gì sao?"

"...Bữa nào tôi cũng mua bánh cá Bungeop mời ngài nhé."

Cha Eun Hyuk thầm nghĩ con bé hoa khôi nhà mình chắc chắn phát điên thật rồi. Ai đời lại dám trắng trợn đòi đãi bánh cá Bungeop cho một tồn tại mang khí thế áp đảo nhường này. Quả thực Kẻ khoác áo choàng đen từng tự mình mua bánh cá của anh, nhưng đó chắc hẳn chỉ là một cách để trải nghiệm cuộc sống xã hội...

Tuy nhiên Kẻ khoác áo choàng đen lại thản nhiên gật đầu chấp thuận.

"Tuy không rõ lý do nhưng vẫn cảm ơn cô."

"À... Vâng."

Thích bánh cá Bungeop ư?

'...Tính ra gã cũng... bình dân phết nhỉ?'

Dù mang cái khí thế đó á?

'Cứ như chuẩn bị lôi tội nhân lên máy chém đến nơi rồi kìa.'

Kẻ khoác áo choàng đen luôn tỏa ra một luồng khí chất vô cùng nổi bật. Có lẽ do tấm áo choàng đen nên gã thoạt nhìn hệt như một ác linh hay tử thần.

Gã giống một bóng ma hơn là con người, mang đến cảm giác bất an, lạnh lẽo và trống rỗng đến rợn người. Thế nhưng gã lại sở hữu vẻ đẹp tinh xảo tựa một tuyệt tác nghệ thuật, đồng thời cũng tỏa ra một sự kỳ quái khiến người ta không khỏi rùng mình.

Không riêng gì Cha Eun Hyuk cảm nhận được điều đó.

"……."

Đảo mắt nhìn quanh, thi thoảng anh lại bắt gặp những ánh nhìn chăm chú của người đi đường phóng thẳng về phía Kẻ khoác áo choàng đen.

"Anh đừng bận tâm quá."

"...À, vâng."

"Cậu ta vốn dĩ lúc nào cũng tỏa ra khí thế như vậy mà."

"Thì ra là thế."

Lời giải thích của Yoo Sung Woon lại càng dấy lên trong lòng Cha Eun Hyuk một nỗi bất an khó tả.

'Đây là Lễ nhập môn của em út cơ mà.'

Mọi chuyện liệu có suôn sẻ không đây...?

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Họa Sĩ Hầm Ngục
4.7/5 ⭐ (14 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ