Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Thư Viện BoyLoves.com.
*
Team t không cho phép share ebook bản dịch bằng bất kỳ hình thức nào.
Con chó có đuôi con người có ý thức.
Chương 56
Lễ nhập môn bao gồm tổng cộng ba giai đoạn.
"Giai đoạn một là buổi định hướng, giai đoạn hai là huấn luyện sơ bộ, và cuối cùng là nghi lễ chính thức."
"……."
"...Hình như là vậy thì phải."
Tiếng thịt lợn ba chỉ nướng xèo xèo trên vỉ. Yoo Sung Woon vừa lật miếng thịt vừa hỏi lại:
"Đúng không nhỉ?"
"À, vâng, chuẩn rồi ạ."
Vị phụ huynh của tu sĩ dự bị, Cha Eun Hyuk, ban nãy còn mải mê nhìn chằm chằm vỉ thịt nướng giờ vội vàng gật đầu cái rụp.
Ngay sau khi chạm mặt nhau ở ga tàu, nhận thấy cần một nơi kín đáo để trò chuyện, Yoo Sung Woon đã dẫn cả hội tấp vào một quán thịt lợn nướng. Căn phòng riêng tư cách biệt hoàn toàn với bên ngoài vô cùng yên tĩnh và ấm cúng.
"Hôm nay chúng tôi đến để nghe buổi định hướng. Nghe bảo họ sẽ giới thiệu đặc thù của chức nghiệp tu sĩ, những khóa huấn luyện sắp tới cũng như định hướng con đường trở thành một tu sĩ thực thụ."
"Thế khóa huấn luyện sơ bộ chắc là dành riêng cho các tu sĩ dự bị trước thềm buổi lễ chính thức nhỉ?"
"Dù sao thì bắt bọn trẻ con chưa biết trời trăng gì tham gia ngay vào nghi lễ chính cũng khó. Chắc họ sẽ dạy về các nghi thức cần tuân thủ và vai trò của từng người... Đại loại vậy."
Nói xong Cha Eun Hyuk quay sang nhìn cậu em út Cha Yi Sol.
"Xong buổi định hướng là em dọn vào ký túc xá tạm thời để học nghi thức luôn đúng không?"
"Vâng, người ta bảo mất tầm một ngày ạ."
Trả lời xong, cậu út bèn quay sang nhìn Yoo Sung Woon và Seo Ji Oh rồi toét miệng cười. Cậu bé còn lúng túng thêm thắt chữ "ạ" ở cuối câu cho phải phép.
"A ha ha, nếu thấy không thoải mái thì em không cần dùng kính ngữ đâu."
"Em dùng kính ngữ giỏi lắm ạ."
"Thế cơ à? Giỏi quá ta."
Yoo Sung Woon hùa theo cười xòa.
"Vậy tổng cộng là mất hai ngày à."
"Không đâu ạ. Định hướng và huấn luyện mất một ngày, nghi lễ chính kéo dài hai ngày, tổng cộng là ba ngày."
"Nghi lễ chính làm gì mà tốn đến tận hai ngày cơ chứ? Không đúng chuyên môn nên anh không rành lắm, mà cũng lâu ra phết."
"Làm lễ càng lâu thì càng dễ thu hút ánh nhìn của thần linh mà. Chắc vì vậy nên họ mới kéo dài thời gian."
"Ra là thế. Kể ra mấy giáo phái có tiếng tăm cũng thường tổ chức Lễ nhập môn lê thê lắm."
Nãy giờ vẫn ngồi im lặng, Ji Oh bỗng cất tiếng hỏi:
"Ánh nhìn của thần linh là thứ bắt buộc phải có sao?"
"...Thì, tu sĩ mà không được thần linh lựa chọn thì chẳng làm nên trò trống gì cả."
Tình huống ngồi ăn thịt nướng chung mâm với một sự tồn tại chẳng biết là quái vật hay thứ gì quá đỗi phi thực tế khiến Cha Ah Ra không ngừng đảo mắt dò xét. Cô nàng bèn dè dặt lên tiếng giải thích.
"Không phải cứ làm tu sĩ là lúc nào cũng có cơ hội nhận được sự chú ý của thần linh đâu. Cơ hội ngàn vàng nhất chính là lúc được chính thức công nhận trong Lễ nhập môn, còn những lúc khác thì... gọi là gì nhỉ?"
"Tóm lại là khi có sự kiện lớn. Hoặc vớ được kỳ ngộ trong Hầm ngục, hay chứng minh được năng lực xuất chúng thì xác suất lọt vào mắt xanh của thần sẽ cao hơn."
"Nghe người ta đồn vậy đó."
Trong lúc hai ông anh bà chị mải mê kẻ tung người hứng, cậu út Cha Yi Sol mang mái tóc xoăn tít như cún con vẫn miệt mài nhồi nhét từng miếng thịt nướng ngập mồm.
"Nhon chá." (Ngon quá)
"Em ăn nhiều vào nhé."
Yoo Sung Woon phì cười khi thấy vẻ đáng yêu ấy. Dân tỉnh lẻ chắc hiếm có dịp đi ăn hàng nên thằng bé mới ăn uống hăng say đến vậy. Kể cả thế, dáng vẻ ăn uống của Cha Yi Sol thực sự trông vô cùng ngon miệng và có phúc.
'Nhìn thằng bé ăn mà thấy vui lây.'
Có lẽ Ji Oh cũng chung suy nghĩ nên anh cứ liên tục gắp thịt bỏ vào bát Cha Yi Sol.
"Em cám ơn."
"Nhóc ăn khỏe thật đấy."
"Dạ, em ăn được lắm."
"Ngoan lắm."
"Hi hi."
Ba người lớn biết tòng tọc chân tướng của Ji Oh đành chôn chân quan sát cảnh tượng trước mắt với cảm xúc cực kỳ khó tả. Nhất là hai anh em nhà họ Cha.
'Trời đất ơi, Yi Sol...'
'Cái tài ngoại giao bẩm sinh này không biết phải tính sao đây.'
Rõ ràng trong bữa cơm tối trước khi lên Seoul, họ đã bàn nát nước nát cái về 'Kẻ khoác áo choàng đen'. Nhưng nhìn bộ dạng ngây ngô kia, chắc mẩm thằng em út chẳng hề nhận ra 'Seo Ji Oh' trước mặt và 'Kẻ khoác áo choàng đen' chính là một.
"……."
"……."
Thấy Kẻ khoác áo choàng đen ra mặt chăm bẵm Cha Yi Sol, Cha Ah Ra, Cha Eun Hyuk và Yoo Sung Woon lén lút trao đổi ánh mắt.
'Anh ta thích trẻ con lắm hả?'
'Làm sao tôi biết được.'
Yoo Sung Woon lắc đầu quầy quậy. Nhưng nghĩ lại thì đợt đụng độ Cha Ah Ra, gã này cũng dồn hết tâm trí vào việc nhồi nhét đồ ăn cho cô nàng. Anh cũng thường xuyên tặng quà bánh cho Yoo Sung Woon và mọi người.
Gộp hết mấy chuyện đó lại, có vẻ anh chỉ đơn thuần đam mê việc vỗ béo người khác.
"Ưm..."
Thôi kệ, có qua có lại mới toại lòng nhau.
"Ji Oh này, cậu tính sao?"
"Anh đang hỏi về Lễ nhập môn à?"
"Tại sự kiện này kéo dài hơn dự kiến. Cậu có ổn không đấy?"
Lần nào rời khỏi khung tranh Ji Oh cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi.
'Tự ép Đẳng cấp của mình xuống ngang ngửa người trần mắt thịt thì sao mà không chật vật được.'
Ji Oh hiện tại cũng đang kiềm hãm Đẳng cấp thường ngày để duy trì khí tức ở mức Thợ săn hạng A. Tổn thương lên linh hồn hay cốt lõi bên trong là điều không thể tránh khỏi, liệu cậu ta có trụ nổi suốt ba ngày hay không mới là vấn đề.
"Sợ cậu quá sức thôi."
"Cỡ này thì nhằm nhò gì."
"Vậy thì tốt."
Cuộc hội thoại sặc mùi bí ẩn của cả hai khiến Cha Eun Hyuk và Cha Ah Ra thầm gật gù tỏ vẻ thấu hiểu. Trái lại, cậu út Cha Yi Sol đang mải mê gắp thịt bỗng ngơ ngác ngẩng đầu lên hỏi:
"Anh không ở ngoài lâu được ạ?"
"……."
"Anh bị ốm yếu hả?"
Hai anh em lớn nhà họ Cha hốt hoảng há hốc mồm câm nín, riêng Yoo Sung Woon chỉ hơi giật mình rồi quyết định im lặng hóng chuyện. Anh ta cũng tò mò muốn biết Ji Oh sẽ đối đáp thế nào trước câu hỏi ngây ngô của một đứa trẻ.
Bỏ lửng vài giây, Ji Oh mới chậm rãi đáp lời.
"Anh không nghĩ là cơ thể mình ốm yếu đâu."
"Thế sao ạ?"
"Trường hợp của anh chắc là do tinh thần yếu kém."
"Trông chẳng giống thế tí nào."
"Anh đang cố tỏ ra bình thường đấy chứ."
Màn đối đáp này khiến Yoo Sung Woon đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác.
'...Nhận xét Ji Oh có tinh thần yếu kém xem chừng sai sai...'
Dù vậy anh ta vẫn lờ mờ hiểu được lý do gã đổ lỗi cho tinh thần thay vì thể xác. Việc hạ thấp Đẳng cấp chắc chắn sẽ mang đến nỗi thống khổ về mặt tinh thần dữ dội hơn nhiều so với nỗi đau thể xác. Lấy tiêu chuẩn của con người ra mà đo lường thì cảm giác ấy ngang ngửa với cực hình bị chặt đứt tứ chi hay bị đánh đập tàn bạo. Kẻ có thể cắn răng chịu đựng ngần ấy sự tra tấn sao có thể gọi là "yếu kém" được.
Từ đó có thể thấy Ji Oh hoàn toàn không tự coi mình là một thực thể hùng mạnh như những tồn tại thuộc về Cội Nguồn khác.
'Không, nói chính xác hơn là cậu ta không thể nhận thức được sức mạnh của mình mới phải.'
Dăm ba bữa gã lại để lộ biểu hiện rối loạn nhân cách và ký ức, thành ra chuyện không thể tự đánh giá khách quan bản thân cũng là điều dễ hiểu. Khác nào con voi bị cận thị chẳng hề hay biết kích thước khổng lồ của chính mình.
"Thế anh đang phụng sự vị thần nào vậy ạ?"
"Thần sao?"
"Vâng, em cảm nhận được thứ gì đó ấm áp lắm..."
Thấy Cha Yi Sol chằm chằm quan sát Ji Oh dò xét, Yoo Sung Woon trố mắt ngạc nhiên.
"Em cảm nhận được chuyện đó hả?"
"Dạ? Ừm, vâng. Tỏa ra hơi ấm dễ chịu lắm ạ."
"Ồ..."
"Chẳng lẽ không được phép cảm nhận mấy thứ này ạ?"
"Không phải thế. Chẳng qua hiếm có tu sĩ nào nhận diện được thánh lực của người khác thôi."
Yoo Sung Woon phe phẩy đôi đũa.
"Nhất là với một tu sĩ non nớt chưa có thần linh bảo hộ như em."
Nghe vậy Ji Oh lẩm bẩm:
"Dùng từ thần linh bảo hộ nghe hệt như mấy bè phái chính trị ấy nhỉ."
"Chắc cũng na ná vậy đó. Nghe bảo nội bộ các vị thần cũng đấu đá tranh giành quyền lực dữ dội lắm. Tín đồ càng đông thì thế lực của thần càng mạnh, đường lối hoạt động cũng thuận lợi hơn..."
"Mang danh thần thánh nhưng có vẻ họ chẳng được tôn sùng đúng mức."
"Từ sau Đại thảm họa đến nay, hình tượng của họ cũng bị trần tục hóa đi ít nhiều rồi."
Dứt lời, Yoo Sung Woon vẫn cầm nguyên đôi đũa vỗ tay cái bốp.
"Chúc mừng hai vị phụ huynh nhé. Thằng bé có khả năng sẽ được thần linh lựa chọn trong Lễ nhập môn lần này đấy."
"Ơ... Thật ạ?"
"Thần linh nào chẳng thèm khát nhân tài. Dù không phải tu sĩ nên chẳng dám khẳng định chắc nịch, nhưng nhóc nhà anh chị rõ ràng có tố chất đấy."
Anh bèn giải thích thêm.
"Vốn dĩ thánh lực là sức mạnh vay mượn từ thần linh nên người ngoài rất khó nhận biết, hoàn toàn khác xa ma lực."
"À..."
"Nhìn tôi mà xem. Mang tiếng là Thợ săn hạng A nhưng tôi còn chẳng biết Ji Oh dùng được thánh lực, cũng tịt ngòi không phân biệt nổi thứ khí tức đó là gì cơ mà."
"Ồ, ra là thế..."
Cha Ah Ra lén liếc Ji Oh bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
'Mang tiếng là quái vật mà lại xài được thánh lực, nghe cứ sai sai...'
Như đi guốc trong bụng cô nàng, Yoo Sung Woon gật gù đồng tình. Thế nhưng anh ta chẳng thể huỵch toẹt mọi thứ trước mặt một thực thể luôn đinh ninh mình là con người, vậy nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua chuyện.
Giữa bầu không khí ấy, Cha Yi Sol vẫn kiên trì bám riết không buông.
"Thế tóm lại anh phụng sự vị thần nào vậy?"
"Anh không thờ phụng vị thần nào cả."
Yoo Sung Woon sượng trân, vừa cười gượng gạo vừa ghé tai Ji Oh thì thầm.
"Ji Oh à."
"Sao thế."
"Cậu cứ nhận đại là có đi thì hơn."
"Không có thì việc gì tôi phải nhận?"
"Tại bình thường ai cũng có mà."
Dù là tín đồ được bề trên chọn mặt gửi vàng hay tu sĩ ngoan đạo đi chăng nữa, hễ sử dụng được thánh lực tức là đã lọt vào mắt xanh của thần linh. Đã từng dùng thánh lực trị thương cho Cha Eun Hyuk mà giờ lại bảo không có thần linh bảo hộ, đúng là chuyện ngược đời.
Ít nhất là dưới góc nhìn của loài người.
"……."
"……."
"Không thờ không phụng mà lại xài được thánh lực thì anh ta đích thị là..."
"Ngậm miệng lại con lợn hoa kia."
"Dạ em xin lỗi."
Nhờ lời cảnh cáo sáng suốt của ông anh trai, Cha Ah Ra ngoan ngoãn ngậm chặt miệng.
Thực thể không mượn sức mạnh thần linh mà vẫn thi triển được thánh lực thì chỉ có duy nhất một tồn tại: Chính là Thần. Hoặc chí ít cũng phải mang Đẳng cấp ngang hàng với thần thánh.
'Cái miệng hại cái thân.'
Đứng trước mặt đám Thợ săn khác rõ ràng khép nép lắm cơ mà, cớ sao cứ hễ đụng Kẻ khoác áo choàng đen là cái lưỡi cô lại phản chủ thế này.
Trông thấy Cha Ah Ra im thít để đồng tử không ngừng run rẩy, Cha Eun Hyuk cũng cắn răng lấy lại bình tĩnh.
'...Từ phong thái cho đến khí chất đều hoàn toàn khác xa hình tượng thần linh trong nhận thức của mình, nên mình mới tự nhủ chắc không phải đâu... Đến nước này rồi thì cái việc bên kia giới thiệu Kẻ khoác áo choàng đen là một con quái vật biết nói tiếng người với Ah Ra, chẳng phải là quá sức bất kính hay sao.'
Mối nghi ngờ tựa như ảo tưởng hoang đường đêm qua của mình vậy mà lại trở thành sự thật. Bức tranh hỗn mang của thế giới lúc này giáng cho Cha Eun Hyuk một đòn sốc tinh thần chí mạng cùng nỗi hoài nghi sâu sắc.
'Lẽ ra mình chẳng cần bận tâm đến chân tướng của tồn tại khủng khiếp này làm gì cho mệt óc.'
Mặc cho mọi người xung quanh não nề căng thẳng, cậu nhóc nhỏ tuổi nhất hội Cha Yi Sol vẫn cười tươi như hoa.
"Oa, không có thần bảo hộ mà vẫn dùng được thánh lực luôn!"
Làm gì có chuyện đó.
'Là do người kia quá bất thường thôi.'
Cớ sao ngài ấy cứ phải mạo danh con người rồi ngồi lù lù ở đây làm gì cơ chứ.
Từng lăn lộn trải đời đủ mặt trái phải với nghề phu khuân vác, Cha Ah Ra cộng thêm Cha Eun Hyuk có khả năng nhìn thấu những dị nhân từ thuở bé nhanh chóng giấu nhẹm mớ suy nghĩ điên rồ vào trong bụng.
Dù vậy họ cũng không đến mức sợ vỡ mật mà chuồn thẳng khỏi bàn ăn. Suy cho cùng ở thời đại này, danh xưng "thần linh" cũng chỉ na ná như mấy con rồng rảnh rỗi dạo chơi trần thế trong các tiểu thuyết kỳ ảo trung cổ. Thi thoảng trên bản tin vẫn đưa tin về mấy vị thần kỳ quặc thích giả làm con người hoặc quái vật để tận hưởng cuộc sống trên Trái Đất đấy thôi.
"……."
Trong khi hai anh em nhà họ Cha cắn răng chấp nhận thực tại tàn khốc, Yoo Sung Woon lại mang trong lòng một mớ bòng bong rối rắm.
'...Tuy biết rõ Ji Oh là tồn tại mang mối liên hệ mật thiết với Cội Nguồn, nhưng việc cậu ta sở hữu cả thánh lực thì...'
Yoo Sung Woon thầm nén tiếng thở dài.
'Có gì đó sai sai. Không thể đánh đồng việc Đẳng cấp cao với việc sở hữu thần tính được.'
Liệu chuyện này có liên quan đến việc rối loạn nhân cách của Ji Oh hay không?
'Đến giờ vẫn chẳng đoán nổi thân phận thật của cậu ta.'
Yoo Sung Woon đưa tay gãi cổ.
Anh ta thừa biết Ji Oh diễn vai con người rất vụng về. Hơn nữa không chỉ Cha Ah Ra từng bị kéo thẳng vào Hầm ngục của Ji Oh, mà ngay cả Cha Eun Hyuk dường như cũng lờ mờ đoán ra phần nào. Giờ có cố ém nhẹm thêm nữa cũng như không.
"……."
Cảm nhận được bầu không khí bỗng chốc ngượng ngập hẳn đi, Kẻ khoác áo choàng đen dường như cũng lúng túng lây.
'Cậu đừng có tỏ vẻ gượng gạo như thế.'
Làm vậy chỉ tổ khiến tình hình thêm tồi tệ mà thôi.
Trầm ngâm một lát, Ji Oh rốt cuộc cũng lên tiếng.
"...Tôi cũng có thần linh để thờ phụng đấy."
"Giờ mới chịu nhận hả?"
"Ý anh là sao?"
"À không có gì, buột miệng chọc cậu thôi."
Quá quen thuộc với tính nết sáng nắng chiều mưa của những Đứa con của Cội Nguồn, Yoo Sung Woon nở nụ cười hòa nhã rồi hùa theo Ji Oh. Tốt nhất là không nên chọc giận một thực thể bí ẩn chưa rõ nguồn cơn.
"Thế cậu thờ vị thần nào?"
"Thần Mặt Trời."
"Cũng đúng, vị thần phổ biến nhất mà lị..."
Ngay tại Trái Đất, Thái Dương Giáo là tôn giáo xuất hiện ở vô số nơi trên toàn thế giới. Nội trong một quốc gia nhỏ bé này thôi đã có ngót nghét hơn 50 Thần Điện Mặt Trời. Thậm chí nhiều người còn lầm tưởng nó tồn tại từ trước cả thời kỳ Đại thảm họa.
Thế nên đây cũng là cái cớ hoàn hảo để chém gió dạo kiểu "Này, tôi là tín đồ Thái Dương Giáo đấy nhé".
"A, thảo nào em thấy ấm áp đến thế."
Cha Yi Sol là người duy nhất ngây thơ tin sái cổ lời nói dối của Ji Oh.
"Em cũng thích Thần Mặt Trời lắm."
"Cám ơn em."
Mắc mớ gì cậu lại cám ơn chứ.
'Bộ gã tính phơi bày chân tướng ra thật đấy à.'
Cha Eun Hyuk suýt chút nữa thì sặc. Đây là lần đầu tiên trong đời đi ăn tiệm mà anh ta nhai rơm nhai trấu chẳng cảm nhận được tí hương vị nào.
Thực ra nguyên cớ khiến Ji Oh buông lời cảm ơn là vì anh đang nhớ tới ông lão đang nghỉ ngơi trong căn phòng ngủ nơi túp lều của mình.
'Chắc chắn Cha sẽ vui lắm đây.'
Thấy chú gấu bông cứ ủ rũ vì ế ẩm chẳng ma nào thèm theo đạo, phận làm con như anh đương nhiên phải tỏ lòng biết ơn khi có người như Cha Yi Sol mạnh dạn tuyên bố thích Thần Mặt Trời rồi.
"Em có muốn anh giới thiệu cho một vị Thần Mặt Trời anh quen không?"
"Khoan đã Ji Oh."
Yoo Sung Woon vội vã đạp phanh gấp.
"Phải cho nhóc Yi Sol cơ hội lọt vào mắt xanh của vị thần khác nữa chứ."
"Tôi chỉ tính bề giới thiệu chút đỉnh thôi mà..."
"Vốn dĩ cậu bày vẽ giới thiệu làm cái gì cơ chứ."
"Thêm bạn thêm vui, chẳng tốt sao?"
"Cậu nghĩ một vị thần với nhóc Yi Sol kết bạn với nhau nổi chắc?"
"Sao lại không chứ?"
"Ồ..."
Vốn dĩ Ji Oh chỉ có ý định làm mối chú gấu bông già nua cô độc kia, nhưng dưới góc nhìn của những kẻ không tỏ tường cớ sự, lời đề nghị ấy chẳng khác nào câu chốt hạ "Ta chính là hiện thân của Thần Mặt Trời, ta muốn kết bạn với nhóc".
'Đúng là chẳng mang chút định kiến nào thật.'
Nhưng bàn ba cái chuyện vĩ mô này trong một quán thịt nướng thì không hợp hoàn cảnh chút nào.
"...Trái tim Ji Oh quả thực vô cùng bao dung độ lượng."
"Cảm ơn anh đã quá khen."
"Được rồi, tập trung ăn cơm thôi."
Kiểu này tốt nhất là mau mau dẫn cậu ta đi coi Lễ nhập môn cho xong rồi tống khứ vào khung tranh mới yên chuyện.
"……."
Đọc dòng tin nhắn của Yoo Sung Woon, Bisabeol khẽ chớp mắt.
"...Thần Mặt Trời ư."
Gã chẳng bao giờ nghĩ đến phương án đó cả.
'Ngay từ đầu bức chân dung của Ji Oh đâu tỏa ra thần tính. Chính xác hơn thì trừ phi đích thân cậu ta bộc lộ, bằng không người thường tuyệt đối không thể cảm nhận được thứ năng lượng đó.'
Hơn nữa, nếu chỉ vội vàng quy chụp thân phận của Ji Oh là "Thần" thì e rằng quá khiên cưỡng và thiếu cơ sở.
"Chắc chắn đó chưa phải là tất cả."
Thần tính ấy chỉ là một phần nhỏ trong vô vàn đặc điểm quái dị của Ji Oh mà thôi.
Đây vẫn là một tồn tại gây hoang mang tột độ. Vừa mang những nét đặc trưng của quái vật, vừa sở hữu sự mơ hồ đầy bí ẩn của những Đứa con của Cội Nguồn, và nếu theo lời Yoo Sung Woon, cậu ta còn là một thực thể nắm giữ cả thần cách.
"Nhưng bên cạnh đó, lại mang dáng vóc của một con người."
Đôi khi cậu ta hóa thân thành quái vật. Đôi lúc lại sắm vai con người. Nếu vậy, thi thoảng cậu ta cũng có thể trở thành Thần thánh.
Như thể mọi thứ trên thế gian này đều bắt nguồn từ chính bản thể đó vậy.
'...Tuy nhiên, nếu phân tích theo hướng ấy...'
Nói cách khác, Ji Oh chính là "Cội Nguồn" sinh ra vạn vật.
"……."
Cội Nguồn sao.
"...Hừm."
Liệu thứ đó có thể mang hình hài một nhân cách không?
Giá mà Ji Oh chịu chơi lớn quậy tung một mẻ thì gã sẽ dễ dàng bóc trần sự thật hơn, thế nhưng sự tốt bụng dư thừa của cậu ta quả thực khiến người ta phải chép miệng tiếc nuối.
💬 Bình Luận Chương Này