Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Thư Viện BoyLoves.com.
*
Team t không cho phép share ebook bản dịch bằng bất kỳ hình thức nào.
Con chó có đuôi con người có ý thức.
Chương 58
Quan sát thực thể trùm kín trong chiếc áo choàng đen tuyền, vị tư tế tóc vàng Kang Seo Dam thầm nghĩ. Lễ hội lần này vốn dĩ anh ta chỉ bị đẩy ra gánh vác hộ, nào ngờ lại có sự xuất hiện của một vị thần.
Đáng lý ra sự kiện này không thuộc quyền quản lý của anh ta. Kể từ lúc vị tư tế phụ trách chính bỗng dưng mất tích, Kang Seo Dam mới bất đắc dĩ phải tiếp quản. Anh ta hoàn toàn không lường trước việc sẽ chạm mặt một vị thần mang dáng vẻ kỳ lạ đến vậy ngay tại đây.
‘Nhưng, so với việc có thần linh đích thân giá lâm thì nơi này lại quá tĩnh lặng.’
Từ Nữ thần Mặt Trời mà anh ta hằng tôn kính, cho đến vị thần đang giả phàm nhân trà trộn vào đám đông để mua vui kia. Đây rõ ràng là một biến số hiếm thấy, nhưng lại chẳng hề dấy lên chút hỗn loạn nào.
‘Nữ thần không trực tiếp giáng trần, đám phàm nhân không nhận ra cũng là điều dễ hiểu. Nhưng một vị thần lấy hình dạng con người thế kia lại có thể thu liễm đến mức này thì đúng là kỳ lạ thật.’
Có được vẻ ngoài như thế chứng tỏ vị thần này có mức độ thấu hiểu con người cực kỳ sâu sắc.
“…….”
Nghĩ lại cũng phải, đa số những vị thần dạo chơi nhân gian đều mang bản tính thân thiện với loài người.
‘Trái ngược với Thần Điện Mặt Trời, xung quanh người nọ lại tỏa ra bầu không khí ảm đạm và lạnh lẽo. Có khi nào là thần cai quản cái chết hoặc bệnh tật không nhỉ? Khí tức buốt giá thế kia, khéo lại là vị thần nào đó của biển sâu cũng nên.’
Dù Ji Oh đã nhận được "chứng chỉ" từ Thần Mặt Trời, nhưng đó cũng chỉ là một mảnh ghép nhỏ tạo nên anh. Về cơ bản, Ji Oh luôn toát ra vẻ u ám tựa như tàn dư của một đám tang. Nếu không tiến lại gần hoặc trực tiếp chạm vào, Kang Seo Dam tuyệt đối không thể đoán được anh sở hữu loại thần tính nào. Vị tư tế đành lướt mắt nhìn quanh, trong đầu lấp lửng vài suy đoán.
“…Ừm….”
Tự nhiên ra mặt nhận người quen với một vị thần đang đi dạo chơi, khéo lại chọc giận đối phương mất thôi.
‘Không có vẻ gì là sắp giáng tai ương xuống. Thấy cách ngài ấy hòa nhã giao tiếp với mọi người xung quanh, chắc hẳn là không có ý định phá hỏng buổi lễ rồi. Cứ nhắm mắt làm ngơ cho êm chuyện vậy.’
Biết đâu đây lại là một vị thần ít tiếng tăm hoặc thích đi theo trường phái kén chọn, đang muốn mượn sự kiện này để tự tay tuyển tín đồ cũng nên. Dù chuyện này hiếm khi xảy ra trên thế giới, nhưng trong giới tôn giáo vẫn thường rỉ tai nhau về những trường hợp ngầm như thế.
“…Đợt tân binh này số hên thật.”
Vị thần trong bộ áo choàng đen kia có thể sẽ đích thân lựa chọn tín đồ. Mà dù không phải vậy thì nơi đây vốn đã lọt vào tầm mắt của Nữ thần Mặt Trời. Mức độ quan tâm của các vị thần khác nhờ thế cũng sẽ tăng vọt, kéo theo cơ hội được chọn của đám tư tế dự bị cũng cao hơn hẳn.
“…….”
Bất chợt, Kang Seo Dam nhận ra kẻ khoác áo choàng đen đang nhìn mình chằm chằm. Khoảnh khắc ấy, đầu óc anh ta thoắt cái trống rỗng.
“…….”
Nhận thức được tình cảnh hiện tại, Kang Seo Dam không dám ngạo mạn mà lập tức cụp mắt xuống.
‘Cố tình đón nhận ánh nhìn của thần linh mới là hành động ngu xuẩn nhất trần đời.’
Chẳng rõ là ngài ấy đang chiếu cố những người xung quanh, hay chỉ đơn thuần muốn tận hưởng thú vui phàm tục trọn vẹn hơn. Đẳng cấp của Kẻ Khoác Áo Choàng Đen đã bị ép xuống ngang hàng với con người, dường như không còn sót lại chút thần tính nào. Dẫu vậy, bản chất sâu thẳm của ngài ấy đâu thể thay đổi. Thần linh chung quy vẫn là thần linh. Bản thân Kang Seo Dam lại là một tư tế cực kỳ nhạy bén trong việc cảm nhận thần tính và đẳng cấp. Chạm mắt trực tiếp với ngài ấy lúc này, không chừng anh ta sẽ mất đi ý thức luôn cũng nên.
“…….”
“…….”
Dường như cũng thấu hiểu điều này, vị thần nọ bèn dời mắt đi chỗ khác.
‘…Là ngài ấy đang chiếu cố mình sao.’
Gặp được một vị thần biết rõ sự yếu ớt của loài người thật đáng mừng làm sao. Đa số những vị thần chẳng màng đến giới hạn của phàm nhân khi dạo chơi, dù không mang ác ý vẫn thường vô tình gieo rắc tai họa cho họ.
“…….”
Kang Seo Dam âm thầm nuốt một hơi trong lồng ngực rồi lôi đồng hồ ra xem giờ.
“…Một phút nữa, đề nghị các tư tế dự bị hoàn tất việc chào hỏi gia đình và tập trung lại đây. Tôi sẽ trực tiếp dẫn đường đến ký túc xá, đó sẽ là nơi mọi người học hỏi nghi thức của lễ chính thức.”
Dù là thần linh hay gì đi nữa, Kang Seo Dam chỉ cần làm tròn trách nhiệm của một tư tế là đủ.
“Có vẻ em phải đi rồi.”
Nghe Cha Yi Sol nói vậy, Cha Ah Ra gật đầu tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc.
“Ừ, thấy vất vả quá thì cứ chuồn thẳng ra ngoài nhé.”
“Chị không thể nói được câu nào tử tế hơn à?”
“Cái gì, thằng nhóc này học trưởng thôn về quê làm nông cũng được mà.”
“Thế em cũng đâu thể xúi nó bỏ cuộc khi còn chưa bắt đầu chứ? Tính vùi dập chí khí của thằng bé đấy à?”
“Thay vì đâm đầu vào việc không thể, chọn làm thứ mình giỏi vẫn tốt hơn chứ sao.”
“Nói cũng có lý.”
Cha Eun Hyuk đứng cạnh cũng phải gật gù đồng tình.
“Nếu cảm thấy quá sức thì em cứ thoải mái rút lui nhé.”
“Vâng, em biết rồi! Sau này em sẽ trở thành một tư tế quyền lực để gánh vác cả gia tộc họ Cha, thế nên em sẽ cố gắng hết mình!”
“Trụ cột gia đình là anh cơ mà.”
“Em sẽ trở thành cái cột chống trời của nhà này!”
“Cái cột đó cũng là anh nốt.”
“Mai gặp lại nhé!”
Cha Yi Sol nở nụ cười hồn nhiên, toét miệng rồi quay sang hướng những vị khách khác.
“Em đi đây.”
“Ừ, đi đi. Tôi tin Cha Yi Sol sẽ làm tốt thôi, đừng lo lắng quá.”
“Em cảm ơn ạ!”
Trấn lột được lời động viên khen ngợi từ anh chàng thợ săn tóc trắng, Cha Yi Sol hướng đôi mắt sáng rực nhìn về phía Kẻ Khoác Áo Choàng Đen.
“Anh ơi!”
“…….”
“Em sẽ làm tốt chứ ạ?”
“Anh cũng nghĩ vậy.”
“Hehe.”
Cậu nhóc rốt cuộc cũng vòi vĩnh thành công lời cổ vũ từ Kẻ Khoác Áo Choàng Đen.
“Nếu được Thần Mặt Trời lựa chọn, em có mang mùi hương giống anh không?”
“Trên người anh có mùi à?”
“Em không rõ lắm, nhưng anh toát ra hương thơm như chăn bông được phơi dưới nắng ấm vậy.”
Nếu miêu tả kỹ hơn thì giống "chiếc chăn thơm mùi nắng mới cất vào tủ quần áo". Ngửi mùi hương ấy, người ta dễ dàng mường tượng ra cảnh dùng chiếc chăn vừa phơi ngoài sân để dựng một cái hang tối nhỏ xinh, rồi chui tọt vào trong cuộn tròn. Chỗ đó vừa tối tăm, ấm áp, lại êm ái vô ngần.
“…….”
Đứng ngước nhìn Kẻ Khoác Áo Choàng Đen một lúc lâu, Cha Yi Sol đột ngột hùng hồn đưa ra yêu cầu.
“Anh ôm em một cái đi!”
“Yi Sol, xin em đấy.”
Cái thằng nhóc dũng cảm đến mức khiến người ta phải phát điên này.
Dẫu Cha Eun Hyuk có hoảng hồn với năng lực hòa nhập mang tầm thảm họa của em trai mình, Ji Oh vẫn chẳng chút bận tâm.
“Nếu em muốn, anh ôm một cái cũng chẳng sao.”
“Oa!”
“Lại đây nào.”
Kẻ Khoác Áo Choàng Đen dang rộng vòng tay.
‘Ngầu quá đi.’
Chẳng biết có phải do ánh đèn hắt từ trên xuống hay không, bên trong lớp áo choàng chỉ thấy toàn bóng tối đen kịt. Cha Yi Sol chạy lon ton tới, rúc gọn vào vòng tay tối tăm tựa bầu trời đêm nhưng lại ấm cúng hệt chiếc tủ quần áo của đối phương.
Trái với những gì cậu bé tưởng tượng, nhiệt độ cơ thể người nọ lại vô cùng lạnh lẽo. Mang lại cảm giác êm ái là vậy, cứ ngỡ sẽ ấm áp lắm, ai dè lại nằm ngoài dự đoán.
“Lâu lắm rồi anh mới ôm một đứa trẻ trạc tuổi em đấy.”
Thanh âm trầm ấm vang lên từ đỉnh đầu nghe êm dịu như khúc hát ru.
“Đứa bé ấy cũng nhỏ nhắn như em vậy.”
“Em không có nhỏ đâu nha.”
“Ít ra thì nhỏ hơn anh. Tất nhiên là sau này, em sẽ mau chóng trở thành một người lớn tuyệt vời thôi.”
“Hehe….”
“Mong Mặt trời luôn soi sáng cho em.”
“…….”
Cha Yi Sol ngẩng đầu lên, hướng thẳng ánh mắt vào khuôn mặt khuất dưới lớp vải đen mà chỉ riêng cậu bé mới thấy rõ. Đôi mắt hiền hòa tựa mặt biển bao la thu trọn vào tầm nhìn.
“…Oa.”
Đôi mắt ấy, cực kỳ to lớn. Và mang lại cảm giác bình yên lạ thường.
“…Anh đẹp trai dã man luôn!”
“Anh nghe người ta khen suốt.”
“Đỉnh quá đi.”
“Vậy à?”
Dưới lớp áo choàng kín bưng không ai hay biết, khuôn mặt ấy đang nở một nụ cười ấm áp tràn ngập yêu thương.
“Vậy hẹn ngày mai gặp lại nhé.”
“A….”
Cha Yi Sol phát ra tiếng thở dài nuối tiếc. Phần vì phải chia tay anh, phần vì tiếc nuối khi chứng kiến mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh biếc kia dần phai nhạt sang màu đen thăm thẳm như ngọn đèn vừa vụt tắt. Ban nãy trông siêu ngầu cơ mà.
‘Tông màu đó hợp với anh Ji Oh hơn hẳn thì phải?’
Nhưng cậu nhóc cũng chẳng dám vòi vĩnh thêm.
“Thế thì em đi thật đây!”
Các tư tế dự bị khác đã tụ tập đông đủ trước mặt vị tư tế thật sự. Vị tư tế tóc vàng điểm danh từng khuôn mặt, kiểm tra tên tuổi cẩn thận rồi dặn dò một số điều. Khi tiến đến gần, cậu bé mới nghe rõ những lời anh ta đang nói.
“Cậu Cha Yi Sol đúng không?”
“Vâng, là em ạ.”
“Từ giờ cậu Cha Yi Sol sẽ bắt cặp với cậu Eun Ha nhé.”
“Bắt cặp ạ?”
“Tôi sẽ giải thích chi tiết khi mọi người tập hợp đông đủ, hiện tại cậu cứ đứng xếp hàng cùng cậu Eun Ha đi đã. Cậu bé tóc xanh đằng kia chính là Eun Ha mà tôi nhắc đến.”
“Vâng!”
Cha Yi Sol lon ton chạy tới chỗ người bạn vừa được chỉ định. Đứa trẻ tên Eun Ha kia sở hữu mái tóc xanh nhuộm màu xanh lam ấm áp. Ngay khi cậu bé tiến đến gần, đối phương đã nở nụ cười vừa dịu dàng lại vừa chan chứa tình thương.
“Cậu là Cha Yi Sol hả?”
“Ừ, cậu là Eun Ha đúng không? Nghe nói chúng ta là một đội đấy.”
“Nghe bảo nguyên tắc của tư tế là làm việc theo nhóm hai người thì phải.”
“Tức là hai người một đội ấy hả?”
“Đúng rồi.”
Khóe mắt màu ngọc trai của Eun Ha cong lên. Nụ cười từ bi ấy khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến các bậc tư tế.
“Có khả năng sau khi kết thúc nghi lễ chính thức thì sẽ đổi đội, nhưng cũng có vô số trường hợp đồng hành với nhau từ lễ nhập môn đến tận cuối đời. Dù sao chúng ta cũng có thể làm cộng sự lâu dài… Rất mong được cậu giúp đỡ.”
“Đỉnh của chóp.”
“Thế à?”
Bật ra câu nói đó xong, Eun Ha khẽ khàng mỉm cười. Nụ cười ấy vô tình khiến Cha Yi Sol cảm thấy quen mắt đến lạ.
‘Khoan đã, trông giống anh Ji Oh quá.’
Bằng bản năng của mình, Cha Yi Sol có thể nhận ra ranh giới rạch ròi giữa "Seo Ji Oh" và "Giovanni". Việc màu tóc hay ánh mắt Ji Oh thay đổi không chỉ đơn thuần nằm ở vẻ ngoài, mà cậu bé sớm đã nhận ra sự biến đổi sâu xa nơi nhân cách và bản tính của anh. Nụ cười của Eun Ha lúc này mang nét tương đồng kỳ lạ với "Giovanni".
‘Sao lại thế nhỉ?’
Tuy Cha Yi Sol không hề biết dạng người mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh biếc kia tên là "Giovanni", nhưng ít ra cậu bé vẫn cảm nhận được điểm tương đồng cực lớn với Eun Ha.
“Cậu cười trông bảnh lắm đấy!”
Cha Yi Sol đơn giản đưa ra kết luận.
“Người anh mà tớ biết cũng cười giống hệt cậu luôn.”
“…Giống tớ á?”
“Ừm!”
“Loại người như vậy không dễ tìm đâu nha.”
Đưa mắt nhìn đi nơi khác, Eun Ha thầm thì trong miệng.
“Kỳ lạ thật.”
“…Ừm….”
Cậu bé nhận ra có điều gì đó sai sai.
‘Rõ ràng là đang cười mà cứ như không cười ấy.’
Dù nét cười trên môi Eun Ha sao chép hoàn hảo dáng vẻ của "Giovanni", nhưng thay vì toát ra hơi ấm bao bọc người khác như Ji Oh, đối phương lại tỏa ra luồng khí lạnh buốt. Nhiệt độ ấy giống hệt như con rắn hay hòn đá tảng ven sông mà cậu bé từng chạm qua. Nào hay biết nỗi niềm suy tư của Cha Yi Sol, Eun Ha vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, khẽ lên tiếng.
“Cái người ‘anh quen’ mà cậu nhắc đến là người kia hả?”
“Hả? Ừ.”
Eun Ha đang ám chỉ Ji Oh.
“Là anh Ji Oh đó.”
“…….”
Trầm mặc chớp mắt vài cái, Eun Ha bèn hỏi lại.
“Ji Oh?”
“Họ Seo thì phải. Seo Ji Oh.”
“À, ra vậy.”
Ngoái đầu nhìn Kẻ Khoác Áo Choàng Đen bị che khuất khuôn mặt, Eun Ha cất giọng.
“Người này tỏa ra khí chất đặc biệt thật đấy.”
“Đúng chứ? Cực kỳ ấm áp luôn đó!”
“Là người được Thần Mặt Trời ban phước sao? Hay là….”
“Ảnh bảo mình là tín đồ của Thần Mặt Trời.”
“Tín đồ à.”
Eun Ha cất tiếng thì thầm mờ nhạt.
“Đâu chỉ dừng lại ở mức độ đó.”
“Hả?”
“Tớ thấy người này giống hệt một con chiên ngoan đạo vậy.”
“Anh ấy ấm áp lắm đúng không?”
“Chắc thế.”
Lạnh lẽo đến mức chẳng giống con người chút nào.
Bắt trọn những tiếng lẩm bẩm li ti ấy, Cha Yi Sol không sao cắt nghĩa được hàm ý của Eun Ha nên đành trợn tròn hai mắt. Tuy nhiên, cậu bạn cũng chẳng màng nói thêm về Ji Oh. Thay vào đó, cậu ta chuyển hướng sang chuyện gia đình.
“Vậy những người tóc đen đứng cạnh Kẻ Khoác Áo Choàng Đen kia… là gia đình cậu hả?”
“Đúng thế, trông giống tớ không?”
“Cực kỳ giống. Nhìn lướt qua cũng biết ngay là người một nhà rồi.”
Eun Ha buông tiếng cười khẽ.
“Tớ với chị gái cũng giống nhau như đúc đấy.”
“Thiệt hả? Chắc chị ấy phải xinh xắn lắm nhỉ.”
“Một vẻ đẹp hoàn mỹ như công chúa ấy chứ.”
“Hả? Ờ… thế à?”
Bình thường người ta có dùng từ "hoàn mỹ như công chúa" để ca ngợi chị gái mình không nhỉ?
‘Đúng là người có học.’
Bị nhiễm thói quen ăn nói của Cha Ah Ra, Cha Yi Sol bèn quy chụp Eun Ha vào mác "người có học". Chẳng hiểu sao từ nụ cười mỉm đến chất giọng trầm mặc của đối phương đều toát ra nét sang trọng hệt như anh Ji Oh. Cậu bé thích điều đó vô cùng.
“Chúng ta làm bạn nhé!”
“…Được không?”
“Cậu cứ từ từ suy nghĩ cũng được.”
Chắc mẩm người bạn này mắc chứng khó tin tưởng người khác nên mình phải biết ý một chút mới được.
“Tớ sẽ đợi cậu.”
Cha Yi Sol vốn là một đứa trẻ rất biết cách quan sát sắc mặt.
Nàng tiên cá hằng mong mỏi được khám phá thế giới loài người. Phía trên mặt nước lấp loáng những tia nắng tựa tấm lưới kia, cuộc sống của họ sẽ diễn ra như thế nào nhỉ.
Rõ ràng là chẳng thể hô hấp dưới nước, vậy cớ sao thỉnh thoảng họ lại gieo mình xuống lòng biển khơi? Sao phải dày vò bản thân đến úa tàn như vậy? Liệu họ mang trong mình những suy nghĩ gì, dùng bữa ra sao, rồi cơ chế nào khiến họ biết vui, biết buồn và biết nổi giận?
Nàng tiên cá bơi dần lên mặt nước.
Nàng cứ vươn mình lên mãi.
Để rồi bóng dáng chàng hoàng tử chợt hiện ra trước mắt.
“…….”
Ấm áp quá.
Hơi ấm lan tỏa trên mặt nước như biểu tượng cho tia nắng mặt trời chói rọi. Mái tóc bạch kim đong đầy tia nắng hình tấm lưới mà nàng vẫn hay ngắm nhìn từ đáy biển sâu nay uốn lượn hệt như những con sóng nhỏ, lấp lánh sắc bạc rực rỡ ngay trên mặt nước. Đôi mắt màu xanh ngọc bích tuy nhuốm màu đại dương, nhưng lại chứa ánh sáng ấm áp lạ thường.
Vốn là nàng tiên cá cai quản biển cả, nàng không khỏi tò mò về loài người. Giới hạn của con người rốt cuộc đến đâu, nàng thực sự rất muốn biết.
“…….”
Người mang dáng vẻ tựa ánh mặt trời kia, liệu khi nằm sâu dưới lòng đại dương còn giữ được hơi ấm này không?
Thế là, nàng vươn tay nắm lấy, và cứ thế….
“…….”
Ùm.
“…….”
Rơi xuống biển sâu.
“…A….”
Hình như nàng đã rơi xuống.
Đôi mắt đong đầy sắc ngọc trai chớp mở trong vô thức. Tiêu cự mờ mịt nhanh chóng được định hình, để lộ khóe môi đỏ chót đang vẽ nên một đường cong đầy uể oải. Bất giác, cô ả đã bừng tỉnh từ lúc nào không hay.
“Trời ạ.”
Một nàng công chúa xinh đẹp khoác trên mình chiếc áo blouse rộng thùng thình của bác sĩ lên tiếng.
“Mình vừa gặp một giấc mơ đẹp đấy chứ.”
Đúng không nào, Giovanni?
Thả mình lửng lơ trên mặt nước, Nàng tiên cá bật cười.
💬 Bình Luận Chương Này