🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Họa Sĩ Hầm Ngục - Chương 59 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Thư Viện BoyLoves.com.

*

Team t không cho phép share ebook bản dịch bằng bất kỳ hình thức nào.

Con chó có đuôi con người có ý thức.


Chương 59

"Người nước ngoài à?"

"Hả?"

Nghe Ji Oh nói vậy, Yoo Sung Woon liền hỏi vặn lại.

"Cậu nói vậy là ý gì?"

Trên đường trở về sau khi kết thúc buổi lễ nhập môn đầu tiên và chia tay gia đình họ Cha, Yoo Sung Woon nghiêng đầu khi nghe lời lẩm bẩm đầy ngẫu hứng của Ji Oh. Anh ta hoàn toàn không hiểu đối phương đang muốn hỏi điều gì.

"Người nước ngoài là sao cơ?"

"Là vị tư tế tóc vàng ban nãy chúng ta gặp ở buổi hướng dẫn nhập môn ấy..."

"À, tôi đang thắc mắc cậu định nói chuyện gì."

Ji Oh đôi khi lại cứng nhắc ở những phương diện kỳ lạ. Anh mang trong mình khối kiến thức nền cũ rích hệt như một ông cụ non. Có vẻ anh đang lo sợ bản thân lỡ buông lời phân biệt chủng tộc mà không hay biết.

Rõ ràng lúc nào anh cũng hành xử lịch thiệp và nhã nhặn. Vậy mà lại đi lo bao đồng đủ thứ chuyện.

"Chắc người đó cũng là người Hàn Quốc thôi. Dáng vẻ hơi khác người Hàn truyền thống nên cậu bị nhầm lẫn đúng không?"

"Hóa ra là người Hàn Quốc. Thấy người đó có mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh, khung xương cũng khác với người Hàn mà tôi từng biết nên tôi cứ tưởng là người ngoại quốc đến từ phương Tây. Nghĩ vậy liệu có thất lễ quá không?"

"Tư tưởng hơi cũ kỹ thật đấy."

"Tôi sẽ chú ý hơn."

"Do cậu cứ nhốt mình mãi trong bức tranh nên không biết cũng là chuyện dễ hiểu thôi."

Hơn nữa, đứng trên lập trường của một thực thể Cội Nguồn thì việc phân biệt quốc tịch loài người đúng là có chút khó khăn. Cũng giống như một người thiếu kiến thức chuyên môn sẽ chẳng thể nào nhận diện hết vô số chủng loại kiến vậy.

'Quan trọng nhất là khi đã học được những quy tắc của con người, đám thực thể Cội Nguồn luôn có xu hướng tin sái cổ...'

Các thực thể Cội Nguồn vốn dĩ không giỏi nắm bắt tính ngoại lệ của nhân loại. Có kẻ không thể hiểu nổi việc con người không ăn đủ ba bữa mỗi ngày. Lại có kẻ thắc mắc mãi tại sao con người không có tóc trên đầu dù đó là thứ hiển nhiên phải có.

'Bọn chúng cứ hay vặn vẹo rằng con người hiển nhiên phải thế này thế nọ.'

Đổi lại, việc Ji Oh tinh ý phân biệt được đến mức quy chụp đối phương là "người ngoại quốc phương Tây" đã được coi là rất giỏi rồi. Dù trong trường hợp này mớ kiến thức chắp vá ấy lại phản tác dụng.

"Dĩ nhiên ngoại hình của người Hàn truyền thống phần lớn đều là tóc đen đi kèm đôi mắt đen hoặc nâu. Cấu trúc xương cũng có đôi chút khác biệt. Nhưng ở thời đại này, muốn dựa vào màu tóc hay khung xương để phân định quốc tịch thì... không hề dễ dàng đâu."

Để một thực thể Cội Nguồn thấu hiểu loài người, cách tốt nhất là giải thích ngọn nguồn của dòng chảy lịch sử. Thế là Yoo Sung Woon lại bắt đầu kể chuyện ngày xửa ngày xưa.

"Có vẻ cậu cũng biết về Thời kỳ diệt vong. Hồi xảy ra đại thảm họa ấy cả Trái Đất đã bị lật tung lên một lần. Dù không thuộc thế hệ đó nên chẳng rõ cảm giác cụ thể ra sao, nhưng tôi đoán thời kỳ ấy chắc hẳn phải hỗn loạn hơn bây giờ nhiều. Bầu không khí lúc đó đúng chuẩn tận thế luôn ấy chứ."

"……."

"...Cậu có biết tận thế là gì không đấy?"

"Tôi biết."

"Ồ, giỏi ghê ta."

Anh ta thầm nghĩ có lẽ đây là một trong những mảnh ký ức thuộc về nhân cách con người mang tên "Seo Ji Oh".

"Tóm lại lúc đó khái niệm đường biên giới cực kỳ mờ nhạt. Nói chính xác hơn là dần trở nên lu mờ. Nhằm trốn chạy thảm họa tại quê nhà, người dân bắt đầu đổ xô đi di cư khắp nơi. Kéo theo đó, toàn bộ Trái Đất tựa như một tô salad khổng lồ trộn lẫn đủ loại chủng tộc đa dạng."

Chính vì vậy, danh xưng "người Hàn gốc" ngày nay đã biến thành một sự tồn tại hiếm có khó tìm.

"Nhắc đến người Hàn thuần chủng, ở đất nước chúng ta họa hoằn lắm mới mò ra được vài người sống tại các vùng quê ít giao du với bên ngoài. Trong số các bậc trưởng bối bảo thủ, có vài người cực kỳ ác cảm với việc con cháu mình lai với máu mủ ngoại quốc..."

"Những người như thế thì ở đâu cũng có nhỉ."

"Kẻ bài xích sự thay đổi lúc nào chẳng tồn tại. Thế nên rất khó để xác định quốc tịch của một người nếu chỉ nhìn vào bề ngoài. Dẫu vậy, việc vị tư tế tóc vàng kia đứng ra làm chủ trì cho một sự kiện quy mô cỡ này chứng tỏ anh ta là người Hàn Quốc rồi."

"Họ không giao sự kiện cho tư tế người ngoại quốc sao?"

"Không hẳn thế... Một người đủ sức nắm quyền điều hành buổi lễ lớn nhường này chắc chắn phải giữ chức vụ khá cao trong Thái Dương Giáo ở Seoul. Vậy thì người đó ắt hẳn đang sinh sống tại Hàn Quốc. Sẽ rất khó tin nếu một nhân vật như vậy lại mang quốc tịch nước ngoài."

"À há."

Anh hiểu ra vấn đề.

'Thực chất hiện tại ranh giới chủng tộc đã hoàn toàn bị xóa nhòa.'

Bất luận nguồn gốc huyết thống bắt nguồn từ đâu hay vẻ ngoài ra sao, chỉ cần mang quốc tịch Hàn Quốc thì người đó chính là người Hàn. Dù điều này vốn là lẽ dĩ nhiên từ trước đại thảm họa, nhưng bầu không khí ngày ấy và bây giờ lại có chút khác biệt.

'Quốc tịch giờ phổ biến hệt như cái bằng lái xe vậy.'

Yoo Sung Woon kết luận vị tư tế kia là người Hàn chỉ đơn thuần vì anh ta đi làm ở đây. Xuất thân và cội nguồn đã không còn quan trọng nữa. Người ta đánh giá một người là công dân Hàn Quốc chỉ vì họ đã được đăng ký giấy tờ tại đất nước này.

"……."

Quả là một Trái Đất hòa chung làm một.

'...Nghe cũng ổn đấy chứ.'

Điều này có vẻ khá lý tưởng.

'Tuy vẫn còn chút lạ lẫm.'

Ji Oh vẫn đang tỏ ra e dè với chính quê hương mình. Anh thầm lo bản thân vác mặt tới tiệm hamburger khéo lại chẳng biết cách gọi món cũng nên. Đối với một vị tổ tiên còn sống sờ sờ như Seo Ji Oh, tiến độ phát triển của thế giới này thực sự quá chóng mặt.

"Vấn đề phân biệt chủng tộc chắc sẽ không xảy ra đâu nhỉ."

"Cái đó gần như trở thành loại xung đột chỉ tồn tại trong sách giáo khoa thôi."

Yoo Sung Woon nhún vai đáp lời.

"Tuy nói vậy nhưng sự thật không thể phủ nhận là nạn phân biệt chủng tộc vẫn còn."

"Chẳng phải ban nãy cậu bảo ranh giới quốc tịch không còn nữa sao?"

"Không, vấn đề không nằm ở đó..."

Đưa mắt nhìn quanh và xác nhận không có ai vểnh tai nghe lén, anh ta mới nói tiếp.

"Là sự phân biệt giai cấp."

"À."

"Nghe như biện hộ... Nhưng dù bản thân tôi không mấy bận tâm, công dân hạng 1 hay hạng 2 lại có vẻ kiêu ngạo đến lạ thường. Nhất là đám thợ săn hạng 1, chúng cực kỳ khó chịu với việc giao du cùng tầng lớp công dân từ hạng 3 trở xuống..."

"……."

Ngay từ lúc nghe chuyện phân loại công dân theo đẳng cấp anh đã thấy điềm chẳng lành. Hóa ra chế độ giai cấp thực sự đã hồi sinh rồi sao.

"...Khác biệt giữa quý tộc và bình dân à?"

"À, dùng cách đó sẽ dễ hiểu hơn nhỉ? Có thể coi là một góc nhìn khá tương đồng đấy."

"Tôi khá bất ngờ khi thấy cách phân loại và đối xử lại rạch ròi hơn mức tưởng tượng."

"Mà thôi bỏ qua đi."

Yoo Sung Woon khẽ bật cười.

"Thế nên hãy cẩn thận kẻo người ta lại chửi cậu là ông già gàn dở vì đi phân biệt chủng tộc qua vẻ bề ngoài đấy. Tôi hiểu rõ hoàn cảnh của cậu nên không sao. Lọt vào tai người khác thì họ lại xem đó là hành vi phân biệt đối xử vô lý đùng đùng cho xem."

"Cảm ơn anh đã nhắc nhở."

"Thời buổi này không biết có còn người Hàn thuần chủng nào sót lại không nữa. Ngay cả tôi cũng chẳng phải gốc gác bản địa..."

Nghe hơi sai sai nhưng Ji Oh tạm gác lại. Anh bèn hỏi thêm một vấn đề vẫn luôn thắc mắc.

"Màu tóc hay màu mắt đa dạng cũng là kết quả của việc lai tạo chủng tộc sao? Tất nhiên tôi thừa biết nguồn gen thuần túy không thể tạo ra mái tóc màu xanh lam. Chỉ là đề phòng trường hợp ngoại lệ..."

"À, trường hợp của tôi là do ảnh hưởng từ đợt thức tỉnh thôi."

Nhắc tới hai chữ "thức tỉnh", có lẽ anh ta đang ám chỉ những yếu tố liên quan đến nghề "Thợ săn".

"Thức tỉnh xong thì màu sắc cơ thể sẽ thay đổi ư?"

"Không phải ai cũng vậy. Nhờ sở hữu thuộc tính tương thích đặc biệt nên màu sắc thỉnh thoảng sẽ biến đổi theo. Chẳng hạn như mái tóc màu xanh lam cậu vừa nhắc đến vốn không thể hình thành trong tự nhiên. Rất có khả năng đó là tác dụng phụ của đợt thức tỉnh."

"Thì ra là thế."

"Thuộc tính không được hệ thống hiển thị rõ ràng như cấp độ hay nghề nghiệp đâu. Thường thì người ta sẽ tự định nghĩa nó trong quá trình tìm hiểu năng lực của bản thân. Nói thêm chút thì thuộc tính của tôi là 'Kết Băng'."

Mãi đến lúc này Ji Oh mới chú ý tới mái tóc trắng xóa như tuyết cùng đôi mắt xanh biếc buốt giá tựa sông băng của Yoo Sung Woon. Dù sở hữu tông màu khá tương đồng với "Giovanni", sắc độ này rõ ràng lại toát ra luồng khí lạnh lẽo khác hẳn đối phương.

"Ngày trước tôi vốn có tóc nâu và mắt nâu. Từ khi thức tỉnh mới biến thành thế này đấy."

"...Vậy à..."

Anh cứ đinh ninh dạo này đang rộ lên mốt nhuộm tóc cơ đấy.

'Có phải mình thiếu thành kiến quá rồi không.'

Phải thú thực là từ lúc hóa thành bức chân dung ma ám, dẫu có chứng kiến biết bao kẻ sở hữu màu tóc hay màu mắt chói lọi khác thường thì anh vẫn chẳng bận tâm. Đơn giản vì Ji Oh là một người bao dung không mang chút thành kiến nào, anh luôn tôn trọng sự đa dạng của nhân loại.

'Sau khi thế giới lộn nhào một phen thì gu thời trang cũng thay đổi theo. Nhuộm tóc có là gì đâu chứ...'

Hoặc đơn giản là anh vô tư quy chụp nó vào một dạng tiến hóa rồi nhắm mắt làm ngơ. Tự ngẫm lại, anh thấy mình đúng là một kẻ hời hợt vô tâm.

"Tôi cũng có thể đổi màu đấy."

"Hả? Tự dưng nói gì vậy? Cậu vốn dĩ là màu đen mà. Chẳng phải đó là bản sắc của cậu sao?"

"Ý tưởng lấy màu sắc làm bản sắc con người nghe thú vị thật đấy. Nhưng tôi không phải màu đen. Do anh bảo bản thân bị biến đổi màu sắc nên tôi mới góp lời hùa theo thôi."

"Không... Vốn dĩ màu đen của cậu đâu giống người Hàn thuần gốc, nó có hơi... ừm..."

Đen kịt quá thì phải.

'Hệt như Vực thẳm vô tận hay hắc diện thạch vậy.'

Rất khó để định nghĩa màu của Ji Oh bằng một sắc thái đơn thuần. Sắc đen như hiện thân cho cái chết hay cõi tĩnh lặng vô thanh ấy thường xuyên khiến tinh thần người đối diện rơi vào trạng thái mông lung.

'Ngay cả lúc cậu ta đã tự hạ đẳng cấp xuống ngang hàng con người như hiện tại, việc nhìn thẳng vào đôi mắt ấy vẫn mang lại cảm giác vô cùng áp lực.'

Thấy Yoo Sung Woon phản ứng kỳ lạ, Ji Oh bèn hỏi vặn lại.

"Không phải một màu đen bình thường sao?"

"...Nếu cậu nghĩ vậy thì cứ cho là thế đi."

Yoo Sung Woon quay lại chủ đề ban nãy.

"Nói tóm lại cậu cũng có thể đổi màu à?"

"Chỉ cần để tâm một chút là đổi được ngay. Cỡ này đủ để tôi gia nhập hàng ngũ người hiện đại chưa nhỉ."

"Thanh niên 29 tuổi đầu mà ăn nói hệt mấy ông chú lỗi thời không bắt kịp xu hướng vậy... À khoan, có phải cái dạng đó không? Tóc bạch kim đi kèm mắt xanh ấy?"

"Anh biết à."

"Lần ở suối Cheonggye hay lúc ngồi taxi nước, cậu từng biến thành màu đó rồi còn gì."

"Trái với người khác, có khi tôi lại tiến hóa theo hướng tắc kè hoa cũng nên."

"Không hẳn..."

Là sự thay đổi về mặt nhân cách thì đúng hơn.

"……."

"Anh tính nói gì à?"

"...Chỉ là, thấy kỳ diệu thôi."

Tới nước này, Yoo Sung Woon ít nhiều cũng nắm bắt được tình hình của Ji Oh.

'Khả năng cao Ji Oh... đang sở hữu vô số nhân cách khác nhau.'

Lấy nhân cách "Chân dung của Ji Oh" do Cội Nguồn định danh làm trung tâm, vô vàn nhân cách khác tựa như cành lá đâm chồi nảy lộc tỏa ra xung quanh. Bình thường cậu ta sẽ hành xử dưới tư cách "Ji Oh". Tới lúc đối mặt với vài tình huống đặc thù, các nhân cách tương ứng mới bắt đầu thức tỉnh và phản ứng.

'Thật là một kẻ khó nhằn. Do lòng tham của tôi và Hội trưởng nên mới vội vã đưa cậu ta ra ngoài xã hội... Lỡ đâu một nhân cách thù ghét loài người bỗng dưng trỗi dậy thì rắc rối to.'

Dẫu chuyện đó có xảy ra, Bisabeol chắc mẩm sẽ lại lôi cái gu thẩm mỹ quái gở kia ra mà thuyết giáo rằng "chết trong lúc chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật cũng là một khía cạnh của nghệ thuật" cho xem. Khổ nỗi, đối với những người bình thường chẳng mắc hội chứng cuồng sưu tầm phi lý như Hội trưởng hay mang chức danh Người Làm Vườn như Yoo Sung Woon, đó đúng là thảm họa.

'Ít ra tôi vẫn tự nhận thức được mức độ nghiêm trọng.'

Dù trải qua muôn vàn biến cố khiến lương tâm đã mài mòn đi phần nào, anh ta vẫn giữ lại cho mình một giới hạn tối thiểu. Sau một hồi ngẫm nghĩ cách đối phó với Ji Oh, Yoo Sung Woon cất lời.

"Này, chuyện đó ấy..."

"Vâng."

"……."

Nơi này có vẻ không hợp để bàn luận chuyện ấy.

"Cậu có thể kể cho tôi nghe thêm về bản thân mình không? Không phải ở đây, đợi về khách sạn hẵng nói."

"Tôi tưởng từ trước tới giờ mình đã chia sẻ khá nhiều rồi chứ."

"Tôi muốn tìm hiểu sâu hơn cơ. Cứ về khách sạn rồi nghe thử xem sao. Cậu chỉ cần trả lời nếu thấy thoải mái là được. Đây cũng là một phần trách nhiệm của vị trí Giám tuyển mà."

"Tôi sẽ làm vậy."

"Thực sự cảm ơn cậu."

Đinh ninh chủ đề này sẽ khép lại cho đến khi về tới khách sạn, ai dè Ji Oh bỗng nhiên khơi mào một câu chuyện chẳng ăn nhập gì.

"Tôi thấy hơi lo cho con mèo bị bỏ lại ở nhà."

"...Mèo á? Cậu mang mèo về nhà nuôi à?"

"Nó là Mèo bài trừ. Chuyến đi đến Mạch đá quý lần này tôi mới gặp lần đầu."

"……."

"Dù sao thì có gấu bông trông nom giúp rồi nên chắc không sao đâu."

"...Từ nãy đến giờ tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào nữa."

Yoo Sung Woon làm bộ mặt khó hiểu lên tiếng.

"Mèo bài trừ hả, ừ thì là cậu nên tôi tạm chấp nhận vậy."

"Tôi không hiểu anh nói thế là ý gì."

"Thế con gấu bông đang trông chừng Mèo bài trừ là sao nữa?"

"Đúng như nghĩa đen thôi, gấu bông đang trông chừng Dana giúp tôi."

"Cậu làm ra nó à?"

"Một ông lão đã nhập vào con gấu bông bị vứt bỏ dưới biển."

"Ông lão đó là ai mà chẳng thèm nhập vào thứ khác, lại chọn ngay một con gấu bông chứ."

"Là vị Thần Mặt Trời mà tôi tôn kính."

"……."

Sau một thoáng câm nín, Yoo Sung Woon quyết định không tọc mạch thêm.

"Ừm, ra là vậy."

Chỉ chừng đó thông tin thôi cũng đủ khiến đầu óc anh ta quay cuồng rồi.

Đôi bàn tay mềm mại và thô kệch.

Đôi tay gấu bông phủ lớp lông mang sắc màu tựa hệt như của Giovanni đang chậm rãi vuốt ve tấm lưng bé nhỏ của chú mèo con vừa rúc gọn vào lòng mình. Có vẻ vòng tay ấy quá đỗi êm ái nên cơ thể chú mèo làm từ đá quý dần giãn ra đầy lười biếng.

"……."

Con gấu bông không ngừng vuốt ve viên đá quý nhỏ xíu chất chứa đầy những oán linh đã khuất kia. Nó vỗ về, xoa dịu, thỉnh thoảng lại ôm trọn vào lòng để san sẻ hơi ấm. Dẫu hiện tại thần tính đã sớm cạn kiệt, trở thành một vầng thái dương chỉ còn lưu lại chút tàn dư mờ nhạt, ngài vẫn đủ sức thi triển phép màu để sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo ấy. Đơn giản là vì cả hai đang ôm chặt lấy nhau mà thôi.

"……."

Giữ nguyên nụ cười cứng đờ trên môi, con gấu bông đăm đăm nhìn vào bức tranh vẽ cảnh biển xanh biếc. Bức tranh ấy tỏa ra sức sống êm đềm hệt như đang vẽ lại một nhân thể sống động.

Đứa con của ngài đã đặt tên cho nó là "Biển Thở".

"……."

Nơi đó chắc chắn có lối thông với thế giới của Nàng tiên cá.

"……."

Sớm muộn gì Ji Oh cũng sẽ chạm mặt Nàng tiên cá. Gấu bông thành tâm mong mỏi Giovanni có thể dang rộng vòng tay đón nhận Nàng tiên cá thêm một lần nữa.

"……."

Nếu là vì chuyện đó, ngài chẳng màng tiếc nuối chút thần tính nhỏ nhoi này. Kể cả khi không có thứ vĩ đại nhường ấy, nơi đây... vẫn đủ sáng sủa và ngập tràn hơi ấm rồi.

*

Chú thích của người dịch:

Khi nói chuyện về thần mặt trời Ji Oh hay dùng từ trung tính 어르신 chỉ ông/bà lớn tuổi, cụ già, người lớn tuổi, không xác định rõ giới tính.

Mà Chap 58 thấy kêu là Nữ Thần Mặt Trời nên có vẻ là Thần Mặt Trời con người tôn sùng là bà lão chứ không phải ông lão.

Nhưng trong Chap 44,45 Gio lại dùng từ 아버지 ( “cha/bố”, mang sắc thái nam giới) để gọi Thần Mặt Trời.

Nên t cũng không biết nhân vật này là Nam hay Nữ luôn :) Lú vc.

Khả năng là con người mặc định là Nữ Thần nhưng thực chất ổng là nam hoặc không có giới tính.

T cứ giữ nguyên như cũ là ông lão nha.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Họa Sĩ Hầm Ngục
4.7/5 ⭐ (14 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ