🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Họa Sĩ Hầm Ngục - Chương 6 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web thuvienbls.com.


Chương 6

Căn phòng trưng bày trắng muốt và ánh đèn trắng xóa.

"..."

Giữa những tác phẩm lấp lánh dưới ánh đèn, một người đàn ông mặc đồ đen tuyền lặng lẽ đứng.

'...Xuất hiện rồi.'

Nhận lời nhờ vả từ nhân viên phòng nhân sự, Yoo Sung Woon ẩn nấp trong phòng trưng bày, nín thở thu mình lại rồi chăm chú theo dõi 'bóng ma' kia.

Chẳng biết là xui xẻo hay may mắn. Ngay trong ngày nhận nhiệm vụ, Yoo Sung Woon đã chạm trán nhân vật chính của lời đồn. Quả đúng như lời miêu tả trước đó, đối phương là một nam thanh niên vóc dáng cao lớn trùm kín người bằng chiếc áo choàng đen tuyền.

'Đến cả tiếng bước chân... cũng chẳng có.'

'Bóng ma' trong lời đồn đang đi chân trần.

'Dù có đi chân trần thì êm ru đến mức này cũng quá vô lý.'

Thế nhưng không hẳn là tĩnh mịch đến mức chẳng có chút âm thanh nào lọt ra.

'Chắc đám giám tuyển trước đây không có kỹ năng cường hóa thính giác nên mới không nghe thấy...'

Yoo Sung Woon khẽ nhắm mắt lại.

Xạc, xạc.

Xào xạc...

"..."

Vô cùng.

Một âm thanh vô cùng nhẹ nhàng.

'...Đây là...'

Anh mở bừng mắt.

'...Giống tiếng cây cỏ cọ xát vào nhau hơn.'

Dù phép so sánh này có hơi kỳ quái nhưng anh lại cảm thấy đúng là vậy. Âm thanh ấy tựa như tiếng những dây leo nhẹ bẫng chưa tới một gram hay những cánh hoa khô cuộn tròn lăn trên mặt đất. Âm thanh mỏng manh mà trống rỗng ấy hoàn toàn không phù hợp với vóc dáng cao tận 1m88 của hắn chút nào.

"..."

Yoo Sung Woon tiếp tục nép mình giữa bức vách và tác phẩm để lặng lẽ quan sát.

'...Hắn đang thưởng thức tác phẩm.'

'Bóng ma' ung dung dạo bước quanh phòng trưng bày vắng lặng, thỉnh thoảng lại dừng chân trước những tác phẩm được bảo vệ sau lồng kính. Hắn còn nán lại rất lâu trước các bức tượng điêu khắc và tranh vẽ.

Điều đáng ngạc nhiên nằm ở chỗ hắn thật sự chỉ 'ngắm nhìn' mà thôi.

'Nơi này chứa đầy rẫy vật phẩm nguy hiểm nên chỉ cần lỡ tay chạm nhẹ một chút cũng đủ gây ra tai họa, may mà hắn không táy máy gì. Trông có vẻ thuộc nhóm quái vật trí tuệ cao, đúng là một trường hợp đặc biệt hiếm thấy.'

Dù vậy hắn vẫn dừng lại trước các loại hình tác phẩm khác.

'Rốt cuộc là hắn có hứng thú với nghệ thuật, đang giết thời gian... hay đang tìm kiếm vật phẩm có thể sử dụng đây.'

Tướng tá chắp tay sau lưng dạo bước quanh phòng trưng bày của 'bóng ma' toát lên phong thái điềm tĩnh và chừng mực tựa như một quý tộc thanh cao hoặc một quân nhân được huấn luyện bài bản. Hành động ấy thậm chí còn khiến người ta ảo giác hắn mới chính là chủ nhân của nơi này. Yoo Sung Woon bất chợt liên tưởng đến những câu chuyện về ma cà rồng trong các lâu đài cổ kính.

'Bá tước ma cà rồng... Suy nghĩ này có hơi trẻ con quá không nhỉ.'

Xét đến làn da nhợt nhạt như xác chết cùng hành tung lén lút chẳng giống con người, hình tượng đó xem chừng cũng khá phù hợp với hắn. Tên áo choàng đen quanh quẩn trong phòng trưng bày một hồi lâu rồi bất ngờ...

"...A."

Hắn đăm đăm nhìn thẳng về phía Yoo Sung Woon đang lẩn trốn.

Bốn mắt nhìn nhau.

"..."

"..."

Đôi mắt kia đen láy. Khoảnh khắc ấy Yoo Sung Woon chợt cảm thấy đầu óc trở nên mông lung.

'...Cái đó...'

Cái đó là gì thế?

'Đen quá.'

Một màu đen đặc quánh. Thế nhưng lại vô cùng rực rỡ. Cứ ngỡ ấm áp nhưng lại lạnh lẽo, tưởng chừng trống rỗng mà lại trĩu nặng vô vàn.

Rõ ràng khoảng cách giữa hai người rất xa, vậy mà anh không tài nào rời mắt đi nổi, thậm chí còn nhìn thấu cả những mạch máu trong đôi mắt ấy. Không, có lẽ đó vốn chẳng phải là mạch máu. Những nhánh cây mỏng manh tuyệt đẹp đan xen từ vàng và bạc trải rộng mênh mông tựa như một khu rừng tráng lệ. Vùng trung tâm đen kịt đến mức chẳng thể phân biệt nổi đồng tử, tăm tối tới mức gợi lên nỗi sợ hãi tột cùng.

Thứ đó quá đỗi khổng lồ. Sự vĩ đại cùng chiều sâu thăm thẳm ấy hoàn toàn vượt quá khả năng nhận thức của con người. Cảm giác nghẹt thở bỗng nhiên ập đến bao trùm xung quanh. Chẳng có lý do gì anh lại cảm thấy vừa phẫn nộ vừa kính sợ. Dẫu chẳng hề bị siết cổ, một luồng sức mạnh vô hình bên trong đôi mắt ấy vẫn ép anh phải nín thở. Chẳng buồn lẩn khuất, cũng chẳng thèm phô trương, sự tồn tại ấy cứ thế hiên ngang đứng đó... Hiện hữu giữa không gian.

"..."

"..."

Chớp mắt hai lần.

Xạc...

Chiếc áo choàng bắt đầu di chuyển cùng với âm thanh khe khẽ. Hắn lùi lại một chút. Sau đó dần lùi ra xa hơn. Hắn dừng chân ở tít đằng xa rồi bóng dáng ấy cũng hoàn toàn tan biến.

Bấy giờ Yoo Sung Woon mới vội vã bước theo. Nơi hơi thở ấy biến mất chính là ngay trước mặt tác phẩm 'Chân dung của Ji Oh'.

"..."

...Định giả vờ giả vịt đấy à. Bức chân dung vẫn nhắm nghiền đôi mắt sâu thẳm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Phát điên mất thôi."

Ngày thứ 1, hoàn thành.

Dù đây là thời đại của siêu năng lực, những hiện tượng liên quan đến 'ma quỷ' vẫn chẳng thể nào lý giải hết được. Việc nghề pháp sư vẫn còn tồn tại chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Do vậy, việc giải thích hiện tượng bức chân dung biết cử động cũng nan giải không kém.

"..."

"..."

4 giờ 29 phút sáng.

Bức chân dung đột ngột mở mắt.

"...A."

Yoo Sung Woon bất giác thốt lên. Người đàn ông mang vẻ mặt u ám trong tranh đang rảo mắt nhìn anh, 'Ji Oh' cất tiếng.

"Xin chào anh."

"..."

"Chào buổi sáng."

"Sáng sao..."

Nghe thấy thế, Yoo Sung Woon liền hướng mắt nhìn phông nền của bức tranh.

À, ra là vậy. Trong tranh là một khu rừng ngập tràn ánh nắng chói chang.

"...Bên ngoài thực ra mới chỉ rạng sáng thôi."

"Ra là thế."

Đôi mắt 'Ji Oh' liếc nhìn quanh căn phòng trưng bày của Bisabeol.

"Thấy đèn đuốc sáng rực rỡ suốt ngày đêm nên tôi không phân biệt được giờ giấc."

Giọng nói mang lại cảm giác kỳ quặc ấy nghe khô khan hơn mức anh tưởng tượng rất nhiều. Rõ ràng đối phương đang trò chuyện, Yoo Sung Woon vẫn đang lắng nghe, thế nhưng anh không tài nào gạt bỏ được suy nghĩ mọi thứ quá 'tĩnh lặng'. Nên gọi cảm giác lạc lõng này là gì đây? Bảo giống robot thì cũng không hẳn. Nói đúng hơn thì nó mang tính...

"Tôi xin lỗi."

"...Không cần phải xin lỗi vì chuyện cỏn con đó đâu."

"Cảm ơn anh đã châm chước."

Tông giọng đều đều tựa như hắn đã được thiết lập sẵn mọi câu trả lời. Giọng điệu rành rọt hệt như những dòng lệnh được lập trình cứ thế lọt thỏm vào tai anh bằng cách lạ lùng nào đó.

"Dù vậy, tôi khá ngạc nhiên đấy."

"Về chuyện gì cơ?"

"Ít ai thấy một bức chân dung biết nói mà không tỏ ra sợ hãi lắm."

"..."

Giọng nói điềm tĩnh hòa cùng khuôn mặt vô cảm chẳng lộ ra chút xúc động nào. Miệng thì bảo ngạc nhiên nhưng biểu cảm lại trái ngược hoàn toàn.

'Khả năng nói dối tệ thật.'

Cũng có thể là do hắn cảm thấy không cần thiết phải che đậy điêu luyện đến vậy. Đương nhiên khuôn mặt u ám cứng đờ kia cũng khó mà diễn xuất trơn tru cho được. Lúc anh đang mải mê suy nghĩ, bức chân dung lại cất lời hỏi.

"Xin hỏi quý danh của anh là gì?"

"Tôi là..."

Dẫu Yoo Sung Woon chỉ là một con người nhỏ bé, quyền lực ẩn chứa bên trong 'tên thật' ở bất kỳ đâu cũng đều mang theo rủi ro.

'Nghe bảo tên thật chính là yếu tố then chốt nhất trong mọi khế ước trói buộc linh hồn trên thế gian này mà.'

Rất có thể bức tranh 'Chân dung của Ji Oh' này sẽ thiết lập một khế ước kỳ quái nào đó sau khi biết được tên anh. Đối với những thực thể tâm linh thuộc mọi nền văn hóa, tên gọi luôn mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, anh vẫn ngoan ngoãn đáp lời.

"Tôi là Yoo Sung Woon."

Mười bảy nhân viên trước đó chưa từng gặp bất lợi gì khi tiết lộ tên thật cho bức tranh này. Giờ đột nhiên giở trò đồi bại với mỗi mình Yoo Sung Woon thì hoàn toàn đi ngược lại quy luật hành động từ trước đến nay của hắn, vì thế chia sẻ mức độ thông tin này vẫn nằm trong phạm vi an toàn.

Bức chân dung dẫu nghe được tên anh vẫn duy trì vẻ mặt lạnh tanh vô cảm. Dù đối phương mới là người dẫn dắt câu chuyện, nhưng bức tranh dường như chẳng mảy may hứng thú là bao. Nếu anh đánh giá thái độ đó là ngạo mạn, liệu có quá vô lý không nhỉ.

"Ra là vậy, anh Yoo Sung Woon."

"..."

"Có vẻ anh đang muốn hỏi tôi điều gì đó."

"Đúng vậy."

"Anh có muốn trò chuyện với tôi không?"

Anh vừa nhận được lời mời chào.

'Chính là bước đi quen thuộc áp dụng với 17 người trước đó.'

Yoo Sung Woon cảm nhận được một luồng áp lực kỳ lạ.

'Chắc hẳn là sức nặng của quy tắc rồi.'

Mật độ của nó dày đặc đến mức khiến người ta khó lòng vùng vẫy, nhưng lại không nặng nề đến độ nhấn chìm đôi chân vào lớp bùn lầy sâu hoắm. Không gian và xúc cảm này tựa như một chú cá voi khổng lồ đang chủ động xoa dịu những cơn sóng dữ nhằm bảo vệ sinh linh nhỏ bé trôi dạt giữa đại dương bao la.

"..."

Đúng vậy. Đây chính là 'sự châm chước'.

"...Vậy tôi xin phép hỏi vài câu."

Đã đâm lao đành phải theo lao, Yoo Sung Woon quyết định thuận theo lời mời gọi của bức chân dung.

"Không biết anh có thể bước ra ngoài bức tranh này được không?"

"Vâng, tôi có thể."

"..."

Bọn quái vật luôn ôm lòng căm hận sâu sắc với con người. Anh cứ ngỡ hắn sẽ đắn đo đôi chút vì bị dò hỏi thông tin cá nhân, ngờ đâu câu trả lời lại bật ra nhanh đến khó tin. Phải chăng biểu cảm luống cuống của anh đã vô tình bán đứng chủ nhân. Đôi mắt 'Ji Oh' nhìn chằm chằm Yoo Sung Woon không chớp, rồi thẳng thắn vạch trần.

"Trông anh có vẻ bối rối."

"Tại tôi không ngờ... anh lại thật thà tiết lộ như vậy."

"Đâu có lý do gì để tôi phải giấu giếm."

"Sao lại thế?"

"Bởi vì anh đã cất công đặt câu hỏi mà."

"Thế lỡ tôi dò hỏi với mưu đồ xấu xa thì sao?"

"Anh đang nói dối."

Bức chân dung cất tông giọng trầm khàn đều đều nhưng vẫn vương nét đanh thép, rõ ràng.

"Anh Yoo Sung Woon là người rất lương thiện và lịch thiệp."

"...Tôi á?"

"Chính vì vậy nên tôi mới chủ động bắt chuyện."

"..."

"Câu trả lời này đã đủ làm anh hài lòng chưa?"

Yoo Sung Woon thầm nhắc nhở bản thân phải cảnh giác hơn.

'Bức tranh này cực kỳ nhạy cảm với thiện và ác.'

Hơn nữa, tuy không rõ dựa trên tiêu chuẩn nào nhưng hắn sở hữu năng lực phân định thiện ác của người đối diện. Hắn thừa sức phân loại một người hoàn toàn xa lạ dù chưa từng tiếp xúc.

'Nếu một người bị hắn xếp vào phe ác chủ động bắt chuyện... liệu hắn sẽ chỉ ngoảnh mặt làm ngơ thôi sao?'

Hay là sẽ ra tay tấn công.

"..."

"Anh còn câu hỏi nào nữa không?"

"À... đúng rồi."

Nhớ tới vụ 'ma cỏ' ầm ĩ dạo gần đây, Yoo Sung Woon vội lên tiếng.

"Chiếc áo choàng đen tôi tận mắt chứng kiến hôm qua là anh đúng chứ, 'Ji Oh'?"

"Vâng, đúng vậy."

"Thế thì 'bóng ma' mặc áo choàng đen hay lảng vảng quanh phòng trưng bày rồi phát tặng những món quà ngon lành chắc chắn là anh rồi... Nhận định của tôi không trượt đi đâu được nhỉ?"

"..."

Chẳng hiểu hắn đang toan tính điều gì. 'Ji Oh' chớp mắt hai lần rồi khẽ thì thầm.

"Bóng ma ư?"

"...Nếu câu nói đó làm anh phật ý thì tôi xin lỗi."

"Không đâu, một bức chân dung biết nói thì đúng là bị ma ám rồi còn gì."

Bức chân dung giữ nguyên tông giọng lạnh nhạt đặc trưng đều đặn đáp lời.

"Chỉ là tôi chưa từng nếm mùi cái chết thôi."

"..."

"Tuy nhiên, 'bóng ma' anh nhắc tới quả thật chính là tôi."

"...Anh lảng vảng quanh phòng trưng bày vì lý do gì vậy?"

"Tôi chỉ tò mò không biết mình đang ở đâu."

Giọng nói hắn cất lên mượt mà tĩnh lặng tựa mặt hồ mùa thu. Rất khó để hình dung ra sự hứng thú của hắn thông qua chất giọng vô cảm này.

"Nơi này trưng bày rất nhiều tác phẩm quý hiếm, tôi khá hứng thú với chúng."

"..."

"Tôi tò mò muốn biết đây rốt cuộc là nơi nào, những người làm việc tại đây là hạng người ra sao, họ đang trải qua cuộc sống như thế nào, tên tuổi và sở thích của họ là gì."

Dẫu điệu bộ vẫn khô khan nhạt nhẽo nhưng thái độ tò mò với lối sống của loài người lại khắc họa rõ nét đặc tính của một con quái vật.

'Không... tuy chưa thể khẳng định chắc nịch nhưng lỡ đâu hắn vốn chẳng phải quái vật thì sao.'

Mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn nhiều nếu giả thuyết đó là sự thật.

"..."

"Bất cứ ai khi cô đơn đều sẽ đi tìm người trò chuyện thôi."

Bầu không khí bất chợt chùng xuống, ánh mắt đen láy của 'Ji Oh' đổ dồn về phía Yoo Sung Woon. Cái đánh mắt mang đậm tính sắp đặt như đang cố tình đánh tiếng 'tôi đang quan sát anh đấy'.

"Đặc biệt là đối với một người cư xử chuẩn mực như anh."

"Có vẻ anh chuộng người lịch sự nhỉ?"

"Chí ít thì tôi đánh giá những nhân viên chăm sóc phòng trưng bày này là đối tượng giao tiếp phù hợp hơn hẳn cái gã thủ lĩnh đỏ chót kia."

"Thủ lĩnh á... Khoan đã, anh đang ám chỉ Hội trưởng Bisabeol hả?"

"Một con người ồn ào."

Bức tranh hơi nheo mắt lại. Tuy đó chỉ là một thay đổi rất nhỏ khó lòng phát hiện nhưng ý nghĩa đằng sau lại rõ mười mươi.

"Hắn nói nhiều đến mức tôi chẳng buồn đáp lời."

"..."

À, ra là ngài Hội trưởng.

'Bị ghét rồi.'

Thảo nào lão ta chưa bao giờ trò chuyện được với hắn. Toàn bộ giám tuyển dưới tầng hầm 5 đều biết Bisabeol có hứng thú đặc biệt với 'Chân dung của Ji Oh'. Lão luôn miệng xuýt xoa đây là một kiệt tác dị biệt và thường xuyên nán lại nói nhảm một mình trước mặt bức tranh.

'Hèn chi lão ta cứ im ỉm chẳng hé răng nửa lời về bức chân dung này...'

Dù thừa biết 'Chân dung của Ji Oh' có khả năng cử động và trò chuyện nhưng lão lại chưa từng giao tiếp với nhân vật chính bên trong. Nguyên nhân là do 'Ji Oh' đã dán mác vô học cho lão Bisabeol nên cố tình phớt lờ mọi lời chào hỏi.

'Đáng đời lắm.'

Sống kiểu đó kiểu gì chẳng rước họa vào thân. Thú thật thì Yoo Sung Woon cảm thấy việc gã sếp nhận trái đắng là điều hoàn toàn xứng đáng, nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi.

Sau khi xâu chuỗi mọi suy nghĩ, Yoo Sung Woon cúi gập người xin lỗi.

"Thành thật xin lỗi anh."

"..."

"Tôi xin thay mặt Hội trưởng tạ lỗi vì sự đường đột đó."

Trách nhiệm chính của anh là trông nom các tác phẩm trong phòng trưng bày này. Trong số đó có không ít kẻ sở hữu ý thức riêng biệt giống như 'Chân dung của Ji Oh'. Đặc biệt là làm phật lòng một sinh vật mang tiềm năng là quái vật hình người như 'Ji Oh' bằng cách phá vỡ quy tắc của hắn tuyệt đối sẽ chẳng mang lại kết cục tốt đẹp.

'Hơn hết là hắn cực kỳ để tâm đến phép lịch sự.'

May thay bức tranh vẫn duy trì vẻ mặt lạnh tanh vô hồn ấy. Trông không có vẻ gì là vui vẻ nhưng cũng chẳng hề tức giận. Khuôn mặt nhợt nhạt tăm tối cứng đờ nhưng không hề đọng lại chút bực dọc nào. Bức chân dung lại khôi phục tông giọng chỉn chu thường ngày.

"Không sao đâu."

"Hội trưởng của chúng tôi tính khí hơi bất thường một chút."

"Dù vậy ông ta không có vẻ gì là người xấu. Nên tôi chẳng bận tâm đâu."

"..."

Yoo Sung Woon cẩn thận ghi nhớ thông tin mới.

'Chỉ cần không phải kẻ ác thì dẫu có vô duyên chút xíu cũng sẽ không bị thù hằn.'

Trấn an bản thân là thế nhưng lòng anh vẫn dâng lên một cảm giác ngột ngạt khó tả. Tất cả là do anh hoàn toàn mù tịt về năng lực thực sự của đối phương.

'Hắn sở hữu kỹ năng thẩm định đẳng cấp đến mức có thể soi xét bản chất thiện ác của cả vị Hội trưởng Bisabeol sao... Kẻ này thực sự vượt quá tầm kiểm soát của mình rồi. Một kỹ năng thẩm định đạt tới cảnh giới đó, tìm mỏi mắt trên toàn thế giới chắc gì đã có ai sánh bằng.'

Xét cho cùng, liệu một sinh thể nắm giữ 'Đôi mắt' nhãn lực vô song như thế có đáng bị hạ bệ thành quái vật hay không...

"..."

"..."

Một khoảng lặng ngắn ngủi vụt qua, bức tranh lại cất tiếng.

"Anh còn thắc mắc gì nữa không?"

"...Sự lạnh lùng vô cảm của anh khiến tôi bất ngờ quá đấy, Ji Oh."

"Tôi chỉ đang cư xử cho đúng mực thôi."

"Đúng mực á?"

"Là con người thì phải giữ lễ nghĩa chứ, anh không thấy vậy à."

Chính thái độ đó mới là thứ phản lại hình tượng con người của hắn.

'Bình thường chẳng có ai đi xét nét đạo đức gắt gao đến mức ấy đâu.' (Tại ngta là giáo viên cha nọi)

Đây đúng là bộ dạng cố đấm ăn xôi của lũ quái vật tập tành bắt chước xã hội loài người, cái kiểu rập khuôn tỉ mỉ thái quá thật sự làm người ta nổi da gà.

Thấy Yoo Sung Woon có vẻ ngán ngẩm, bức chân dung liền đổi chủ đề.

"Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh Yoo Sung Woon. Tôi nói đúng chứ?"

"Vâng. Dạo này ngài Hội trưởng Bisabeol bận quá không có thời gian trông nom tác phẩm của anh nữa, đám giám tuyển trước đó cũng được điều chuyển sang phụ trách những khu vực khác rồi. Thế nên tôi mới được phân công thay vào vị trí này."

"Rất cảm ơn vì mọi người đã giữ gìn bức chân dung này sạch sẽ. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những người trước đây nhưng do lúc đó vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Xin nhờ anh gửi lời tri ân của tôi đến họ, một lần nữa xin cảm ơn."

"Anh không cần phải khách sáo đâu, trông nom tác phẩm là nghĩa vụ hiển nhiên của chúng tôi mà. Dù vậy tôi vẫn sẽ chuyển lời của anh tới mọi người."

Lại thêm một vấn đề nữa khiến anh bận tâm.

"...Ngay cả khi nhắm mắt anh vẫn có thể cảm nhận được động tĩnh bên ngoài sao? Anh vẫn luôn âm thầm quan sát phía chúng tôi từ trong bức chân dung ư?"

Đáp lại câu hỏi dò xét ấy, 'Ji Oh' giữ nguyên gương mặt khô khan khó lường trả lời.

"Tại mọi người đứng ở trong khung tranh nên tôi đành phải đứng xem thôi."

"..."

"Mấy bức tranh biết chuyển động thú vị phết đấy chứ."

"...Vậy sao."

Chẳng hiểu vì sao. Anh lại thấy hơi rợn người.

'Kẻ đang ngắm tranh không phải hắn... mà là con người bên ngoài kia sao.'

Tới bản thân Yoo Sung Woon cũng chẳng thể chỉ đích danh rốt cuộc luồng khí lạnh gáy ấy bắt nguồn từ đâu. Chỉ là nếu chiếu theo lời miêu tả của bức chân dung kia thì 'Ji Oh' đang coi toàn bộ không gian ngoài này là một bức họa sống động. Trớ trêu thay, trong mắt con người thì 'Chân dung của Ji Oh' mới là tác phẩm nghệ thuật. Còn đối với bức tranh đó, con người chúng ta lại biến thành...

"..."

Tranh vẽ.

"Câu trả lời như vậy đã đủ làm anh thỏa mãn chưa?"

"...Vâng."

Quả nhiên tên này là một sự tồn tại cực kỳ nguy hiểm.

"Có lẽ vậy."

Ngày thứ 2, hoàn thành.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Họa Sĩ Hầm Ngục
4.7/5 ⭐ (14 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored