Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Thư Viện BoyLoves.com.
*
Team t không cho phép share ebook bản dịch bằng bất kỳ hình thức nào.
Con chó có đuôi con người có ý thức.
Chương 60
"Có chuyện này tôi tò mò từ lâu rồi."
Vừa đến khách sạn, Yoo Sung Woon đã lên tiếng hỏi.
"Nhân cách của cậu phân chia thành nhiều mảnh sao?"
"Ý anh là nhân cách phân liệt á?"
"Kiểu thế, gọi là đa nhân cách đi."
"..."
Ji Oh ngồi ghé mép giường, trầm ngâm một lát rồi nghiêng đầu đáp.
"Tôi không rõ nữa."
"...Vậy à?"
"Nhưng tôi biết bản thân thỉnh thoảng lại biến đổi."
Ji Oh đưa tay lật chiếc mũ trùm đen vốn che khuất toàn bộ khuôn mặt ra sau. Bé con Honey nấp bên trong lại rơi "bịch" một tiếng rồi lăn lông lốc xuống giường. Anh nhẹ nhàng đưa tay nhặt nhóc con lên.
Ngay sau đó, "sắc thái" của Ji Oh bắt đầu thay đổi.
"..."
"..."
Mái tóc bạch kim chói lóa gần như ngả sang ánh bạc, kết hợp cùng đôi mắt màu ngọc lục bảo trong vắt tựa vùng biển của một khu nghỉ dưỡng danh tiếng.
"...Ơ..."
Nét u ám tĩnh lặng thường ngày trên gương mặt anh bỗng chốc được thổi bừng sinh khí. Trông anh lúc này cực kỳ ôn hòa và toát lên vẻ trưởng thành. Thậm chí, nụ cười tươi tắn anh vừa nở ra còn phảng phất nét tinh nghịch của một người từng trải.
"...Nghĩa là, nhân cách của cậu vừa thay đổi hả?"
"Tôi không nghĩ đây là thay đổi nhân cách đâu."
Giọng điệu của Ji Oh vẫn giữ nguyên vẻ lịch thiệp vốn có. Tuy nhiên, thay vì vô cảm như một cỗ máy tuôn ra những từ ngữ được lập trình sẵn, chất giọng hiện tại của anh lại mang âm điệu trầm bổng nhẹ nhàng.
"Bởi vì hiện tại tôi vẫn là 'Ji Oh'."
Dù vậy, lời gã khoác áo choàng đen nói hoàn toàn là sự thật.
"..."
Yoo Sung Woon tiếp tục gặng hỏi.
"...Thế có bao nhiêu 'Ji Oh' như cậu?"
"Tạm thời thì tôi biết ba người."
"Ra vậy."
Yoo Sung Woon thầm khẳng định. Bản thể trung tâm là 'Chân dung của Ji Oh', còn vô số nhân cách khác cùng tồn tại bên trong đó. Nhưng làm sao chuyện ấy có thể xảy ra, e là anh ta phải nghe thêm mới hiểu rõ được.
"Ji Oh hiện tại... tôi cứ gọi là Ji Oh thôi được chứ?"
"Được chứ, trước đây mọi người cũng gọi tôi như vậy."
"Nói 'cũng gọi như vậy', ý là cậu có tên thật khác sao?"
"Cũng chưa đến mức gọi là tên giả hay tên thật đâu."
Bức tranh mang sắc thái nhạt nhòa ấy nay lại hiện lên hình ảnh một quý tộc vô cùng tao nhã và lịch thiệp, xen lẫn nét thanh thoát tươi vui qua nụ cười thấp thoáng trên môi. Khác hẳn với một 'Seo Ji Oh' âm u nặng nề tựa ngàn cân.
"Đã từng có thời gian tôi dùng cái tên 'Giovanni' dưới diện mạo này."
Một thanh niên với nội tâm ấm áp, dịu dàng, trông lại khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng. Một người mà đi tới đâu chắc hẳn cũng được các bậc trưởng bối yêu quý và dễ dàng kết giao vô số bạn bè.
"Việc mọi người gọi tôi là 'Ji Oh' thực chất chỉ là tên thân mật thôi. Vậy nên anh Yoo Sung Woon cứ gọi tôi là Ji Oh cũng không có gì lạ cả."
"...Người đó khác biệt hoàn toàn với 'Seo Ji Oh' nhỉ?"
"Là một người cực kỳ giống nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. Dù bây giờ chúng tôi hòa làm một, nhưng trước kia thì đúng là vậy."
"...Thế à..."
Nếu vậy thì khả năng cao một người tên 'Seo Ji Oh' đã từng thực sự tồn tại trên Trái Đất. Chuyện này phải bàn bạc lại với Hội trưởng mới được. Dạo trước thấy ngài ấy có vẻ đang điều tra chuyện gì đó, khéo bây giờ lại nắm trong tay manh mối rồi cũng nên. Nghĩ đến vị Hội trưởng thỉnh thoảng lại âm u thất thường, Yoo Sung Woon chợt nảy ra một suy đoán.
Sẽ ra sao nếu 'Chân dung của Ji Oh'... liên tục tuần hoàn lặp đi lặp lại cái chết và sự hồi sinh? Sự hiện diện của Hầm ngục và Cội Nguồn đã ngầm khẳng định về những chiều không gian khác ngoài Trái Đất ở thế giới này. Nếu vậy, 'Giovanni' đang đứng ngay trước mặt anh ta đây rất có thể từng là một dạng 'Chân dung của Ji Oh' sống ở một chiều không gian khác.
Cứ cho là vậy, thì việc nhân cách của bức chân dung tên Ji Oh đóng vai trò chủ đạo hoàn toàn có thể hiểu được. Biết đâu sau khi kết thúc một kiếp người, anh lại trở về trạng thái bức tranh rồi chầm chậm hồi tưởng lại những nhân cách thuở trước... Ji Oh đã bảo 'tạm thời thì tôi biết ba người'. Đồng nghĩa với việc anh tự nhận thức được bản thân vẫn còn những nhân cách khác. Dựa theo suy luận của Yoo Sung Woon, quá trình khôi phục nhân cách của bức tranh này sẽ kéo dài tới bao giờ? Liệu có hồi kết không? Lỡ may đánh thức một nhân cách mang lòng thù hận con người thì sao...
"..."
Không, tới giờ tất cả chỉ là ảo tưởng của anh ta mà thôi. Nhưng ít nhất anh ta hiểu rõ 'Chân dung của Ji Oh' là trung tâm, song song đó là vô vàn nhân cách khác mang tên Ji Oh cùng tồn tại. Bấy nhiêu thôi cũng đủ lý do để đề cao cảnh giác rồi. Yoo Sung Woon đảo mắt suy tính.
Nếu coi những nhân cách ấy là tiền kiếp của bức chân dung, thì việc anh tự định nghĩa mình là Ji Oh bất chấp việc có hàng tá nhân cách phức tạp kia cũng hợp lý. Sau khi sắp xếp lại mớ suy nghĩ ngổn ngang, Yoo Sung Woon lên tiếng hỏi.
"...Vậy có điều gì tôi cần lưu ý không? Kiểu như 'Seo Ji Oh' thích ăn khoai lang nhưng 'Giovanni' lại ghét cay ghét đắng chẳng hạn. Cậu cứ nói ra mấy điểm cần chú ý cho tôi dễ tính."
"Tôi nghĩ cũng không có gì đặc biệt cần lưu ý đâu."
"Nhưng kiểu như, thiết lập vài quy tắc chung để tôi cư xử đúng mực hơn ấy... Mất lòng trước, được lòng sau, thế cho hai bên thoải mái."
"Ừm..."
Bất kể nhân cách thay đổi thế nào, bản tính nhạy cảm với ranh giới thiện ác và cách cư xử chừng mực dường như vẫn luôn hiện hữu trong anh. May thay, Yoo Sung Woon đã thuyết phục thành công. Chàng thanh niên mang vẻ ngoài xanh xao nhưng lại toát lên khí chất dịu êm ấy ngẫm nghĩ một chút rồi đáp lời.
"Nếu thấy bệnh nhân thì tôi khó mà khoanh tay đứng nhìn."
"...Ồ?"
Nhắc mới nhớ, dạo trước anh cũng từng bắt mạch kiểm tra sức khỏe cho Cha Eun Hyuk lúc gã ta bị nhóc Honey cắn cơ mà.
"Cậu bảo mình là bác sĩ à? Hay Tư tế nhỉ?"
"Cả hai đều đúng. Với tư cách là một Tư tế, tôi kiêm luôn công việc của một y bác sĩ. Thậm chí tôi còn đi khắp nơi, xây dựng trạm xá ở những ngôi làng hẻo lánh để chữa bệnh cho người dân nữa."
"Đỉnh thật đấy."
"Thực tình anh bảo tôi đưa ra quy tắc ngay bây giờ thì tôi cũng chẳng nhớ ra gì cả."
Chàng thanh niên nở nụ cười gượng gạo rồi nói tiếp.
"Có lẽ chỉ dừng ở mức... mong anh đừng xúc phạm Thần Mặt Trời trước mặt tôi thôi chăng?"
"Nói xấu sau lưng người khác vốn dĩ đã là hành vi bất lịch sự rồi. Tôi sẽ cẩn thận để không phạm phải lỗi đó."
"Cảm ơn anh, và cả..."
"Cả gì nữa?"
"..."
Giovanni dường như đang hồi tưởng lại ký ức xa xăm nào đó rồi khẽ cất lời.
"Chắc tôi sẽ hơi nhạy cảm với chủ đề về Tiên cá."
"...Tiên cá ư?"
Chợt nhớ tới chuyến dã ngoại đầu tiên của Ji Oh, anh cũng từng hiếm hoi nhắc đến 'Tiên cá'. Dựa vào suy luận logic của mình, Yoo Sung Woon tiếp tục thăm dò.
"Thời còn là Giovanni, cậu từng chung sống với Tiên cá ư?"
"Đúng vậy, đó là một thế giới có hai chủng tộc con người và Tiên cá cùng nhau tồn tại."
"Nhạy cảm theo nghĩa nào cơ?"
"Đủ mọi khía cạnh..."
Ji Oh khẽ nhún vai.
"Tôi đã bị Tiên cá ăn thịt tới chết."
Đúng là một chủ đề đáng để người ta phải dè chừng. Đang mải suy nghĩ, Yoo Sung Woon lại nghe chất giọng điềm đạm của Ji Oh vang lên.
"Nhưng đó vốn chẳng phải điều đứa trẻ ấy mong muốn."
"..."
"Khi ấy mối quan hệ giữa con người và Tiên cá đang lâm vào cảnh mâu thuẫn gay gắt. Tôi cùng các học trò của mình bị bắt giữ và phải gánh chịu hình phạt vô lý chỉ vì mang tội kết giao với Tiên cá."
"...Vậy nên đứa trẻ Tiên cá đó mới ăn thịt cậu sao?"
"Chắc lúc đó nó đói lả rồi."
Anh nở một nụ cười nhạt nhòa rồi bổ sung thêm.
"Vả lại tình trạng của tôi lúc đó cũng đang thoi thóp sắp chết rồi."
"...Tôi đâu định dò hỏi cặn kẽ về cái chết của cậu như này..."
"Câu chuyện này đường đột quá sao?"
"Cũng hơi hơi."
"Bản thân tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa."
Vừa dứt lời, màu sắc quanh người Ji Oh chớp mắt phai nhạt dần, bỏ lại dáng hình chìm khuất vào sắc đen tĩnh mịch tựa bóng ma. Anh lại trở về làm một 'Seo Ji Oh' cũng như 'Chân dung của Ji Oh' mà Yoo Sung Woon vẫn hằng quen thuộc. Chẳng còn lấy một nụ cười, Ji Oh với vẻ mặt lạnh lùng điềm tĩnh tiếp tục câu chuyện.
"Bởi vì tôi vẫn đang trong quá trình chắp vá lại từng mảnh ký ức."
"Cậu dành thời gian để dần dần khôi phục từng phần ký ức của nhân cách như vậy sao?"
"Thi thoảng tôi cũng thấy bối rối lắm. Nào là tôi yêu biển cả, hay lại chán ghét bơi lội. Vài chi tiết nhỏ nhặt cứ thi nhau mâu thuẫn giữa các 'Ji Oh' với nhau."
"Nghe nhức đầu thật đấy, cậu ổn chứ..."
"Quá trình đó không hỗn loạn như anh tưởng tượng đâu."
Âm vực của Ji Oh trầm ấm nhưng cũng đầy tĩnh lặng.
"Cảm giác ấy giống hệt như việc anh lục lọi lại những ký ức tuổi thơ đã vô tình bị lãng quên thôi."
"Được vậy thì tốt."
Yoo Sung Woon bỗng mơ hồ hiểu ra cội nguồn của sự trầm mặc đến nghẹt thở toát ra từ con người Ji Oh. Bức chân dung này... ắt hẳn đã được đẽo gọt từ vô số cái chết nhiều đến mức anh ta chẳng tài nào tưởng tượng nổi. Thảo nào anh luôn mang lại cảm giác nặng nề và tĩnh lặng đến vậy. Vì cái chết... vốn dĩ mang dáng hình như thế mà.
"..."
Ý thức.
Chậm rãi trồi lên mặt nước.
"...A..."
Ánh mặt trời dần hiện ra trước mắt.
"..."
"Này, ngài không sao chứ?"
Một giọng nói non nớt cất lên.
"Ngài có thở được không?"
"...Khụ khụ, khụ."
"May quá, ngài tỉnh lại rồi."
"..."
Vừa mở mắt, anh liền bắt gặp một đôi mắt trắng muốt. Ánh nhìn mang sắc thái huyền ảo của ngọc trai tuyệt đẹp, thứ chỉ xuất hiện ở chủng loài Tiên cá.
"...Tiên cá ư?"
"Ngài đừng lo, chúng tôi không có ý làm hại ngài đâu."
"Sao ta lại ở đây..."
Mãi lúc này anh mới bừng tỉnh.
"A."
Nhớ rồi, đang dạo bước trên biển thì anh vô tình bị một Tiên cá bắt lấy rồi kéo tuột xuống đại dương.
"Cậu đã cứu ta sao?"
"À, vâng."
Tiên cá mang hình dáng nam giới nở nụ cười đầy hối lỗi trên khuôn mặt hãy còn búng ra sữa và cất tiếng.
"Thành thật xin lỗi ngài, chị gái tôi là người đã kéo ngài xuống biển sâu."
"Ta chưa từng nghe nói đến chuyện Tiên cá ăn thịt người bao giờ... Không phải mấy lời đồn đại ấy chỉ là mê tín thôi sao?"
"Quả thực là mê tín thôi. Chị tôi kéo ngài xuống đây không phải để ăn thịt đâu. Đơn thuần là chị ấy tò mò về con người nên mới làm vậy để quan sát và phân tích ngài kỹ hơn chút thôi."
"Nhờ vậy mà ta cứ ngỡ mình bỏ mạng ở đây rồi chứ, cảm ơn lòng tốt của cậu."
Tiên cá nhỏ có vẻ đinh ninh rằng anh sẽ nổi trận lôi đình, nhưng thực chất anh chẳng hề tức giận. Bởi vì anh nhận ra Tiên cá kéo anh xuống đại dương không hề mang ác ý, hơn nữa cô nhóc ấy trông vẫn còn quá non nớt. Dẫu mối quan hệ giữa con người và Tiên cá vô cùng tồi tệ, anh vẫn chẳng hề nuôi ác cảm với chủng loài này. Đặc biệt, hệ thống tư duy và cảm xúc của Tiên cá khác biệt hoàn toàn với con người, nên việc bọn họ tự dưng lôi người xuống biển sâu cũng là chuyện thường tình.
"Ừm..."
Đưa mắt nhìn quanh, anh nhận ra đây chính là bờ biển ban nãy mình vừa dạo bước.
"Cậu đã cất công đưa ta về tận đây cơ à."
"Chị tôi đã gây phiền phức cho ngài nên việc đảm bảo an toàn tối thiểu là trách nhiệm đương nhiên thuộc về tôi."
"Ta hiểu được gặp một Tiên cá tốt bụng như cậu quả là may mắn vô cùng to lớn."
Dù sao thì xíu nữa là anh đã mất mạng rồi cơ mà.
"Chỉ có điều khu vực lân cận đây là khu dân cư. Cậu dường như vẫn còn rất nhỏ so với tuổi của Tiên cá. Nếu nán lại quá lâu, không chừng sẽ bị người dân tấn công đấy."
"À, hóa ra gần đây có ngôi làng sao?"
"Phải, gần đây có tận ba người mất đi người thân vì bị Tiên cá hãm hại nên tâm trạng bọn họ đang rất kích động. Nếu vô tình bắt gặp một Tiên cá nhỏ tuổi như cậu, thể nào họ cũng trút giận lên đầu cậu cho xem... Dù rất biết ơn lòng tốt của cậu, nhưng cậu nên mau chóng rời khỏi đây thì hơn."
"Cảm ơn ngài đã cung cấp thông tin giúp bảo vệ an toàn cho tôi."
Tiên cá nhỏ lộ rõ vẻ vui sướng tột độ, có vẻ đây là lần đầu cậu nhóc được giao tiếp với con người.
"Tôi thật sự rất vui khi con người đầu tiên mình trò chuyện cùng lại là một người lương thiện như ngài. Ngài sống ở ngôi làng này ạ?"
"Ta đang định đi quanh xem xét tìm chỗ định cư. Ta là một Tư tế mới rời Thần điện và đang ấp ủ dự định xây dựng một bệnh viện. Nhưng chắc Tiên cá các cậu chẳng mấy ưa tín đồ của Thần Mặt Trời đâu nhỉ?"
"Tôi và chị gái đều không để tâm mấy chuyện đó đâu."
Chủng Tiên cá tôn thờ vị thần dưới đáy biển sâu, trong khi nhân loại lại sùng bái Thần Mặt Trời. Suy nghĩ, thói quen ăn uống, mọi thứ đều đối lập chan chát nên xung đột lớn nhỏ giữa hai giống loài cứ thế bùng nổ như cơm bữa. Chút đối thoại hiền hòa thế này quả thực là một phép màu. Có lẽ Tiên cá nhỏ hoàn toàn không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi ấy.
"Tên tôi là Iser. Sau này tôi thỉnh thoảng ghé thăm ngài được chứ? Nếu ngài không phiền, tôi sẽ đưa cả chị gái theo để gửi lời xin lỗi chính thức đến ngài."
"Iser... Trong ngôn ngữ của biển cả, cái tên này mang ý nghĩa là dải ngân hà nhỉ. Thật là một cái tên đẹp."
Kẻ yếu luôn cần được che chở và đối xử dịu dàng. Dẫu cho đối phương có là Tiên cá đi chăng nữa thì hơi ấm của mặt trời vẫn có thể lan tỏa đến khắp mọi nơi.
"Tên ta là Giovanni."
Giovanni đã kết thân với những Tiên cá nhỏ tuổi bằng cách đó.
Quả là khoảng thời gian đong đầy hạnh phúc.
"..."
Nằm trên giường khách sạn, Giovanni chớp chớp mắt.
"...A..."
Nước mắt anh vô thức tuôn rơi.
Dư âm của niềm tiếc nuối vẫn còn vương vấn mãi đây mà.
"..."
"Oạp."
"..."
"Rừ."
"..."
"Oạp oạp oạp..."
"Hây da."
Mãi đến khi tiếng kêu đầy vẻ bất mãn của cậu con trai vang lên, Ji Oh mới chịu bừng tỉnh.
"Tỷ lệ đồng hóa tăng cao đáng kể rồi này."
Lần cuối anh nhớ con số này chỉ xấp xỉ 31%, vậy mà vỏn vẹn trong một ngày ngắn ngủi đã vọt lên tận 59%. Nhìn tỷ lệ đồng hóa với Giovanni tăng vọt gần như gấp đôi, Ji Oh mau chóng nắm bắt tình hình.
"Do mình nằm mơ nên mới thế sao?"
Không, hẳn là vì lý do khác.
"Là đứa trẻ mình vô tình bắt gặp ở khu vực sự kiện lúc đó..."
Cậu nhóc với mái tóc màu xanh biếc.
"..."
"Rừ rừ?"
"Bố không ngủ đâu."
"Oạp."
"Ừ."
Dẫu ký ức nhạt nhòa ấy chỉ là một giấc mơ, chẳng hiểu sao bóng dáng đứa trẻ ở sự kiện lại có nét tương đồng kỳ lạ với cậu nhóc trong mơ. Có lẽ chính màu tóc na ná nhau đã trở thành cầu nối khơi gợi lại vùng ký ức vùi sâu của Giovanni.
'Biết đâu lại chính là đứa trẻ mình vừa gặp trong mơ nhỉ?'
Ý nghĩ xẹt qua tâm trí chưa được bao lâu, Ji Oh lập tức lắc đầu phủ nhận.
"Không thể nào."
Tính toán kiểu gì đi nữa thì câu chuyện này cũng thuộc về một chiều không gian xa vời, phải băng qua ròng rã hai mươi lăm con ngõ chằng chịt mới mong chạm mặt được. Một đứa trẻ vốn dĩ thuộc về thế giới của Giovanni làm sao có thể ngang nhiên tồn tại ở chiều không gian của Seo Ji Oh được.
"Dù là thật đi chăng nữa, vỗ ngực xưng danh người quen với tư cách của Giovanni khi chỉ có độ tinh khiết vỏn vẹn 33.3% thì quả thực có hơi cắn rứt lương tâm."
Khác nào ông chủ ác bá nhét bừa mấy tờ phiếu mua hàng vào lương tháng để trừ bớt lương của nhân viên đâu.
"..."
Thôi kệ đi.
Ji Oh quyết định tiếp tục đánh giấc.
"Nằm xuống nào, Honey."
"Oạp."
"Ấm quá đi."
Dù cho quá khứ hay tương lai có ẩn chứa bão táp nhường nào, một kẻ với thần kinh thép như Ji Oh cũng chẳng hề bận tâm. Dẫu rằng thỉnh thoảng chịu khó bận tâm một chút chắc cũng chẳng thiệt thòi gì.
💬 Bình Luận Chương Này