Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Thư Viện BoyLoves.com.
*
Team t không cho phép share ebook bản dịch bằng bất kỳ hình thức nào.
Con chó có đuôi con người có ý thức.
Chương 62
Tình huống này đúng là nằm ngoài dự đoán.
"Đây là Eun Ha! Bạn đồng hành của em đấy."
"Nghe nói tư tế cơ bản làm việc theo nhóm hai người, vậy mà nhóc đã có bạn đồng hành rồi cơ à."
"Từ giờ em với Eun Ha là một đội rồi!"
Nhìn Cha Yi Sol hớn hở khoe bạn đồng hành với gia đình, Ji Oh khẽ chớp đôi mắt đang khuất sau lớp mũ choàng.
'Nhìn kỹ thế này thì đúng là giống thật.'
Dù bị Cha Yi Sol bất ngờ kéo tới nhưng cậu nhóc vẫn nở nụ cười vô cùng điêu luyện. Dẫu sự lão luyện ấy có phần khác biệt, nhưng mái tóc xanh pha chút sắc ngọc bích kỳ lạ kia lại thành công khơi gợi lại những ký ức của Giovanni.
'Hình như cái tên Iser cũng mang ý nghĩa là dải ngân hà thì phải.'
Dẫu sao mơ cũng chỉ là mơ, sau khi tỉnh giấc anh đã quên đi kha khá nên chẳng dám chắc chắn. Dù vậy, mái tóc xanh dài miên man ấy thực sự khiến anh liên tưởng tới tiên cá Iser trong giấc mơ.
"..."
"À ừm, những người này là..."
Chẳng rõ có phải do ánh mắt của Ji Oh hay không, nhưng Eun Ha đã lên tiếng trước, ngầm ra hiệu muốn Cha Yi Sol giới thiệu một chút.
Cha Yi Sol làm điệu bộ như vừa sực nhớ ra, sau đó cười tươi rói giải thích.
"Anh trai với chị gái tớ thì nhìn là cậu biết ngay rồi đúng không? Còn đây không phải người nhà, nhưng chính là anh Ji Oh mà tớ từng kể đấy!"
Cậu nhóc hối thúc đòi câu trả lời.
"Anh ấy đẹp trai lắm đúng không!"
"Hả? Ờ, ừm..."
Sự bạo dạn đó làm Ji Oh cũng đâm ra khó xử. Anh che kín bưng bằng mũ trùm đầu thế này thì làm sao thằng bé biết đẹp trai hay không chứ.
'Cậu nhóc này làm gì có kỹ năng thấu thị đâu cơ chứ.'
Bị một đứa trẻ công khai khen ngợi ngoại hình, Ji Oh ngại ngùng không chịu nổi bầu không khí ngượng ngập đành lên tiếng chào hỏi trước.
"Rất vui được gặp cậu, tôi là Seo Ji Oh."
"...Em là Eun Ha."
Nở một nụ cười trưởng thành đầy xa lạ, cậu nhóc tên Eun Ha điềm nhiên bồi thêm một câu ngắn gọn.
"Vâng, lần đầu gặp mặt ạ."
Hừm. Ji Oh vô thức lẩm bẩm trong đầu.
'Đúng là mình nhầm thật rồi.'
Dẫu nói đây là phán đoán có phần vội vã, nhưng Iser trong ký ức của Giovanni là một học trò nỗ lực giữ lễ nghĩa, vừa ngây ngô lại rất dễ bị trêu chọc.
'Nhiều khía cạnh vẫn còn lóng ngóng, thế nên giọng điệu của nhóc đó cũng cứng nhắc hơn hẳn.'
Đại khái là khác xa với hai chữ "trưởng thành" hay "lão luyện". So với cậu học trò nhỏ bé mang vẻ đẹp tươi mới tựa ánh nắng mai, đứa trẻ trước mặt này lại tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo lạ thường.
'Chỉ mới bắt đầu đồng hóa với Giovanni chưa bao lâu đã gặp được một đứa trẻ giống hệt Iser thế này, quả thực cũng tính là nhân duyên sâu sắc đi.'
Hơn nữa, hình ảnh cuối cùng về Iser mà anh nhớ được là độ tuổi mười tám đôi mươi. Do đó, anh càng có cơ sở tin rằng hai người họ tuyệt đối không phải là một.
"Gặp gỡ nhau thế này cũng là cái duyên, mọi người cùng đi ăn một bữa nhé?"
Trúng ý Ji Oh, Yoo Sung Woon gật gù tán thành.
"Ồ, ý kiến hay đấy. Cậu nhóc Eun Ha đây thì tôi không chắc, nhưng gia đình họ Cha tới nước này rồi hẳn chẳng còn lạ lẫm gì với chúng ta nữa. Đúng không?"
"Nhưng, nhưng làm vậy phiền mọi người quá..."
"Đằng nào nhóc Yi Sol vào ký túc xá rồi thì một thời gian dài sẽ không được ra ngoài nữa mà. So với cảnh hai thằng đàn ông to xác như tôi với Ji Oh lủi thủi đi ăn chung, đông vui náo nhiệt thế này chẳng phải không khí sẽ tốt hơn hẳn sao?"
Quả đúng là đại ca.
'Mình phải học hỏi sự lão luyện này mới được.'
Khả năng dẫn dắt đối phương theo ý mình tự nhiên như dòng nước chảy mà không hề tỏ ra thất lễ, thủ thuật đối nhân xử thế này thực sự đáng khâm phục. Đây đích thị là chuẩn mực của một người trưởng thành giỏi giao tiếp xã hội.
Tất nhiên, giả như Yoo Sung Woon mà biết được những suy nghĩ ấy trong đầu Ji Oh, anh ta chắc chắn sẽ nổi da gà đến chết mất.
"Nhóc Eun Ha có món gì không ăn được không?"
"Cháu không quen ăn thịt ạ."
"À, người ăn chay hả? Cũng phải, dạo một vòng thì thấy giới tư tế đặc biệt nhiều người ăn chay thật."
"Miễn không phải thịt động vật trên cạn là được ạ."
"Vậy cháu cũng không tới mức quá khắt khe nhỉ? Thế đi ăn hải sản đi."
Vừa dứt lời, Yoo Sung Woon liền âm thầm dò xét đứa trẻ mang tên 'Eun Ha' mà không để lộ chút sơ hở nào.
'...Sao tự dưng lại thấy gai gai thế này.'
Đằng sau vẻ mặt dửng dưng, Yoo Sung Woon cẩn thận giấu nhẹm đi sự nghi ngờ mờ nhạt.
Thường xuyên tiếp xúc với Đứa con của Cội Nguồn rèn cho Yoo Sung Woon độ nhạy bén vượt bậc trước khí tức của những sinh vật phi nhân loại. Nếu cảm giác dị thường lúc ấy đang lởn vởn quanh đây, anh hoàn toàn có quyền phán đoán tình hình đã chạm ngưỡng báo động.
'Không giống Đứa con của Cội Nguồn cho lắm, vậy nghiêng về quái vật hơn. Quả nhiên là một mục tiêu nguy hiểm.'
Thế nhưng xét tới thân phận tư tế dự bị của cậu nhóc, không loại trừ khả năng Yoo Sung Woon đã nhầm lẫn cảm giác sai biệt này với thần tính.
'...Trường hợp này đâu phải chưa từng xảy ra. Đặc biệt nếu là kẻ nhận được nhiều sự sủng ái hay ánh nhìn từ thần linh, việc tỏa ra loại dị cảm đó dẫu bản thân chẳng có vấn đề gì cũng hoàn toàn dễ hiểu.'
Dáng vẻ trẻ con của đối phương cũng khiến bản thân tự động nâng cao cảnh giác. Cân nhắc tới lui, Yoo Sung Woon quyết định nuốt sự đề phòng ấy vào trong, tránh trường hợp nghi oan cho một đứa trẻ vô tội.
'Vạn nhất xảy ra biến cố, lôi được mỗi Ji Oh chuồn êm thì tốt biết mấy. Đây vốn dĩ là một tác phẩm chưa nắm rõ quy luật hay mô thức hành động... Nếu có thể thì mình không muốn chọc giận ngài ấy đâu.'
Miễn không gây tổn hại tới tác phẩm bản thân đang quản lý, đứa trẻ trước mặt là quái vật hay gì anh cũng chả buồn bận tâm. Sống trong một thế giới mà chuyện quái vật xé xác loài người hay đồng loại tàn sát lẫn nhau xảy ra như cơm bữa, dăm ba chuyện này hề hấn gì.
Sinh mạng con người ở nơi này rẻ mạt hệt như đạo cụ. Tầm ba chục cái xác nằm xuống có khi còn chẳng đủ tư cách lên bản tin thời sự.
'Dù vậy vẫn mong sóng yên biển lặng. Làm ầm lên khéo lại phải tăng ca cũng nên.'
Giả đò như chưa từng xao nhãng tâm trí, Yoo Sung Woon dửng dưng tiếp lời.
"Ở đây có ai ghét ăn hải sản không?"
"...Chưa ăn bao giờ nên em cũng không rõ nữa..."
"Vậy hôm nay nếm thử là biết liền."
Cha Ah Ra tỏ vẻ ngần ngại, nhưng Yoo Sung Woon thừa biết nên gạt đi nhẹ tênh. Lời này chẳng hằn học hay ghen tị gì, thuần túy chỉ mang hàm ý "Mù tịt mà hỏi làm chi" mà thôi.
"Tôi biết một quán cá hố ngon lắm."
"Dạ? Quán cá hố ạ?"
"Đông người cũng không lo, phòng ở đó rộng thênh thang. Mọi người tới đó xem sao nhé? Hương vị thì tôi xin bảo kê."
"Vấn đề không phải thế, ừm, quán cá hố đắt tiền lắm mà..."
Thấy Cha Ah Ra nơm nớp lo sợ, anh trai Cha Eun Hyuk cũng phản ứng tương tự.
"Công dân hạng ba như chúng tôi tới nhà hàng cỡ đó liệu có ổn không?"
"......?"
Ji Oh nãy giờ vẫn vểnh tai nghe chuyện mà chẳng suy nghĩ gì bỗng hoang mang tột độ.
'...Mình vừa nghe cái quái gì vậy?'
Công dân hạng ba không được ăn cá hố à?
'Dẫu chế độ giai cấp có đội mồ sống dậy đi chăng nữa, lấy miếng ăn ra phân biệt đối xử hèn hạ thế này cũng quá đáng sợ rồi.'
Vốn mang tấm lòng chân thành với ẩm thực, Ji Oh bỗng buồn bã não nề. Anh xót xa trước cảnh quê hương thay da đổi thịt theo hướng méo mó.
'Nếu không bị nhốt vào tranh, cái thân dân Gangwon như mình chắc cũng xếp bét bảng công dân hạng ba. Cứ cảnh nhà thuê gồng gánh ở Trái Đất, khéo đến một miếng cá hố cũng chẳng có mà ăn.'
Trót quen với nền dân chủ, Ji Oh thầm kinh hãi. Nhưng ở thời đại này, quán cá hố tại thành thị lại là chốn nhà hàng cực kỳ cao cấp. Đối với đám công dân hạng ba vốn phải hứng chịu sự phân biệt đối xử ngầm, đặt chân tới đó chẳng khác nào mỡ dâng miệng mèo cho thiên hạ lườm quýt.
"Tôi hiểu mọi người lo lắng điều gì..."
Bắt thóp được tâm lý ấy, Yoo Sung Woon nhún vai trấn an.
"Dù sao cũng là phòng riêng hết mà. Tầm này vãn khách rồi. Nếu mọi người vẫn lăn tăn thì tôi tìm chỗ khác cũng được, nhưng mất công tiêu tiền thì cứ ăn bữa ngon cho bõ chứ."
Yoo Sung Woon quay sang Eun Ha.
"Nhóc Eun Ha ăn cá hố được chứ?"
"Cháu thì được mọi người bao ăn là mừng lắm rồi ạ."
"Cháu nói thế chú cảm ơn nhé."
Eun Ha xuất thân từ cô nhi viện Cẩm Chướng cũng gật đầu đồng ý khiến anh em nhà Cha ngơ ngác gật theo.
"Làm vậy có sao không nhỉ...?"
"Đi ăn cá hố cơ đấy."
Gia đình họ Cha bẽn lẽn nối gót Yoo Sung Woon với vẻ mặt hệt như vừa bị lừa.
Định cất bước theo mấy anh em tình thương mến thương kia thì Ji Oh bỗng phát hiện Eun Ha cứ đứng tách biệt hẳn ra.
"..."
"..."
Hành xử kiểu đó bảo sao không vướng bận.
"Em Eun Ha."
Dẫu biết đứa trẻ này giống hệt học trò cũ Iser, nhưng trên cương vị một giáo viên, Ji Oh thực lòng không ưa nổi dáng vẻ xa lánh như phủ nhận chỗ đứng của mình trong tập thể ấy.
May thay nét mặt khô khốc của Iser chợt bừng sáng khi nghe tiếng Ji Oh gọi, dường như cậu nhóc cũng hơi bối rối.
"A, vâng."
"Chúng ta đi chung nhé."
Thấy Giovanni đưa tay ra, Eun Ha chần chừ do dự một hồi rồi cũng nắm lấy.
'...Lạnh hơn mình tưởng.'
Bàn tay nhỏ bé ấy lạnh toát, khác xa thân nhiệt vốn hừng hực tựa lửa đốt dẫu chỉ hít thở của đám trẻ con.
"Nhiệt độ cơ thể em thấp thật."
"Chắc tại em bị thiếu máu trầm trọng."
Đứa trẻ mỉm cười đầy điêu luyện. Đó là nụ cười hiền từ, chan chứa tình yêu thương mà người ta luôn mường tượng mỗi khi nhắc tới hai chữ "tư tế".
Dùng từ "từ bi" cho một đứa trẻ có vẻ hơi kỳ cục, nhưng Ji Oh lại thấy nụ cười ấy cực kỳ quen thuộc.
'Nó chẳng hợp với nhóc này chút nào.'
Mình thấy nụ cười này ở đâu rồi nhỉ.
Trong lúc Ji Oh mải miết lục lọi trí nhớ, cậu bé dường như lo lắng vì không nhận được câu trả lời nên cố tình tỏ ra thản nhiên bắt chuyện.
"Tay em lạnh thế này anh có thấy khó chịu không?"
Câu hỏi thoang thoảng chút kỳ vọng, nghe qua thì có vẻ lạ lùng. Ji Oh cũng chẳng nghĩ ngợi sâu xa, đáp gọn lỏn.
"Mát lạnh thế này thích mà."
"Giữa mùa đông mà anh lại nói thế."
"Tại tôi thuộc tuýp người thân nhiệt cao."
"..."
Không dưng im lặng một hồi, Eun Ha mới lên tiếng.
"Nhưng tay anh Ji Oh cũng lạnh ngắt mà?"
"A, đúng rồi nhỉ."
"Sao cơ..."
"Nhất thời tôi quên khuấy mất."
"Anh quên chuyện gì cơ?"
"Tôi quên mất việc cơ thể mình cũng lạnh toát rồi."
Dạo gần đây liên tục chìm đắm vào giấc mơ mang tên "Vở kịch cuộc đời Giovanni" khiến đầu óc anh lơ mơ, thành thực mà nói anh quên bẵng đi mất. Thậm chí quên luôn cả thân nhiệt của chính mình.
'Hồi còn là Giovanni, có lẽ vì làm Tư tế Mặt trời nên cơ thể tỏa nhiệt dữ lắm.'
Chứ bản chất Seo Ji Oh hay bức chân dung cũng đâu thuộc dạng thân nhiệt cao.
'Nghe lạ đời lắm nhỉ.'
Tỷ lệ đồng hóa tăng vọt dạo gần đây làm anh phát ngôn lung tung hết cả.
Đang vắt óc nghĩ xem nên tiếp lời ra sao, anh quay sang nhìn đứa trẻ...
"..."
"...?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy bỗng căng cứng.
"Trò Eun Ha?"
"Tự nhiên em thấy hơi lạnh... nên mải nghĩ linh tinh thôi."
"Vậy em buông tay ra nhé?"
"Không ạ."
Eun Ha lầm bầm.
"...Cứ nắm mãi biết đâu lại ấm lên thì sao."
"Cũng có lý."
"..."
"Em không ghét là tốt rồi."
Chẳng hiểu sao bầu không khí lại lạnh lẽo đến vậy, nhưng Ji Oh cảm nhận được bản chất đứa trẻ này rất đỗi lương thiện và tình cảm.
'Mấy đứa nhỏ kiểu này phải cho ăn thật no, vỗ béo cho mập mạp mới được.'
Kế thừa niềm tin sắt đá từ người bà từng làm chủ bếp núc cả làng, Seo Ji Oh hạ quyết tâm.
'Biến thành heo đi úm ba la...'
Cuộc đời Seo Ji Oh chỉ thực sự viên mãn khi nhồi nhét cho những kẻ gầy gò ốm yếu bất kể già trẻ lớn bé tăng cân thành công.
Một cuộc trò chuyện tương tự đã từng diễn ra.
"Tay Iser lạnh quá."
"Chắc do... em là tiên cá."
"Khác biệt giống loài thì thân nhiệt chênh lệch là chuyện đương nhiên thôi."
"Tay em lạnh thế này thầy có thấy khó chịu không?"
Con người luôn khinh miệt và dè bỉu bàn tay lạnh buốt của tiên cá, coi đó là móng vuốt của loài thủy quái.
Dù sao Giovanni cũng là con người, còn Iser lại là tiên cá. Hơn hết, một Giovanni luôn mang bầu nhiệt huyết nhờ sự che chở của mặt trời rất có thể sẽ cảm thấy phản cảm trước bàn tay lạnh lẽo, ẩm ướt của cậu.
Thế nhưng Giovanni lại bật cười xòa đi. Anh nhẹ nhàng gạt phăng nỗi lo sợ của Iser.
"Mát lạnh thế này càng thích chứ sao."
"...Đang là mùa đông mà thầy."
"Thầy thuộc dạng thân nhiệt cao nên chẳng xi nhê gì đâu."
"..."
"Đấy, dễ chịu phết."
Cho dù thân nhiệt có cao đến mấy, làm gì có con người nào thích cái buốt giá giữa mùa đông cơ chứ. Nghĩ đi nghĩ lại thì đây rõ ràng là lời nói dối nhằm xoa dịu tiên cá nhỏ bé, nhưng dẫu vậy...
"...Tay thầy ấm thật đấy."
Cậu lại thầm muốn nắm lấy bàn tay tràn ngập hơi ấm ấy.
"Thân nhiệt cao thế này cũng là nhờ Thần Mặt Trời ban phước ạ?"
"Chắc là vậy rồi. Dẫu sao thầy cũng sinh ra vào một ngày hè rực rỡ, lúc mặt trời ban phát nhiều phước lành nhất mà."
"Vì em mà tay thầy bị lạnh thì không được đâu."
Dẫu tham lam nắm chặt, nhưng cậu luôn thấp thỏm cảm giác tội lỗi như thể bản thân đang tước đoạt đi hơi ấm của anh.
"...Em..."
Đôi lúc, Iser lại chìm đắm trong cảm giác tội đồ hệt như mình đang vắt kiệt sinh lực của Giovanni.
Giá như một tiên cá như cậu đừng cố chấp níu kéo mối nhân duyên này, thì Giovanni đã chẳng phải nơm nớp lo sợ khi đối nhân xử thế. Với tài năng kiệt xuất đó, anh hoàn toàn không đáng bị chôn vùi trong ngôi làng nhỏ bé này.
"..."
Thế nên những lúc lòng áy náy trào dâng vì lỡ tước đoạt một chút hơi ấm mong manh, Giovanni lại cất lời.
"Thầy luôn có thừa hơi ấm để san sẻ cho em mà, Iser."
"...Với tư cách là sinh vật của mặt trời, lời đó chẳng phải quá tàn nhẫn với thầy sao?"
"Ý thầy là em không cần phải thấy có lỗi chỉ vì một cái nắm tay. Iser à, em hay rụt rè quá đấy. Cứ tự tin lên."
"Nhưng em là tiên cá mà thầy. Càng học hỏi nhiều điều, em lại càng hoài nghi liệu con người và tiên cá có thể chung sống hòa bình hay không."
"Nhưng chẳng phải chúng ta vẫn đang ngồi cùng một chỗ và trò chuyện với nhau đây sao?"
Anh ấy luôn ấm áp như vậy.
"Trừ phi thầy hóa thành xác chết, còn không thì em cứ việc nắm tay thầy bất cứ lúc nào."
"...Nếu là xác chết thì không được nắm ạ?"
"Phải tiễn đưa người chết chứ. Có thế thầy mới trở về bên vòng tay mặt trời được."
"..."
"Đó là quy luật tự nhiên."
Tiên cá nhỏ bé dại dột khi ấy chẳng hề hay biết, rằng những lời lẽ ngập tràn hơi ấm của anh thực chất hoàn toàn sai lệch.
Bàn tay vốn dĩ sưởi ấm lòng người ấy sau khi bị nước biển nhấn chìm cũng trở nên lạnh lẽo. Chắc chắn dẫu có chết đi, anh vẫn chẳng thể quay về với mặt trời.
Nếu không thì cớ sao lại buốt giá đến vậy. Thi thể anh đáng lẽ không thể nào lạnh ngắt như thế.
"...Em thấy buồn quá..."
Thế mà...
Rốt cuộc mọi chuyện vẫn thành ra như thế.
'...Rốt cuộc tại sao gã ta lại khiến mình nhớ đến người đó đến vậy.'
Iser nhìn chằm chằm bóng đen khoác áo choàng bên cạnh, trầm ngâm suy tính.
'Mang cái bản tính đó, cớ sao luồng khí tức mặt trời lại mạnh mẽ nhường này.'
Càng tiến gần hơn, cậu càng khẳng định chắc nịch.
Kẻ này không đơn thuần là một con người mạnh mẽ, gã ta thực sự mang trong mình thần tính của mặt trời. Đó là tư cách vĩ đại mà chỉ có thần linh mới đủ tư cách sở hữu.
'Có vẻ mức độ hiểu biết về con người khá cao, khả năng gã được truyền lại thần tính khi vẫn đang mang hình hài nhân loại.'
Nếu quả thực là vậy, Iser thề sẽ hận Kẻ Khoác Áo Choàng Đen này đến tận xương tủy.
"..."
"Không hợp khẩu vị của em à?"
Mang theo cái tên Ji Oh, ôm ấp hơi ấm hệt như vị ân sư năm xưa... Tại sao cứ phải là Thần Mặt Trời cơ chứ.
'Lại là trò mèo của Thần Mặt Trời à.'
Chuỗi ngày dài đằng đẵng nếm trải cay đắng đã rèn cho Iser vốn kiến thức sâu rộng về con người, thần linh và cả thế giới này.
'Rất có thể Thần Mặt Trời của Trái Đất, vì đem lòng e ngại tiên cá và biển sâu nên mới bày ra chuyện này.'
Hành động dung túng bạo ngược khi ban phát khí tức mặt trời cho một kẻ giống hệt người ấy.
'...Vẫn tởm lợm như ngày nào.'
Thần linh hay con người, cái lũ dính tới mặt trời lúc nào cũng chọc cậu buồn nôn.
"...Chỉ là, lần đầu em đến nhà hàng kiểu này nên..."
"Ra vậy."
"..."
"Cứ ăn từ từ thôi."
Giọng điệu của kẻ khoác áo choàng đen vẫn bình thản và dịu dàng khôn tả.
'Lạ lùng thật.'
Có lúc trầm đục tĩnh mịch như một cái xác không hồn, ấy thế nhưng mỗi lần quay sang nhìn cậu, gã lại ban phát lòng tốt bằng âm điệu êm ái đến mức khó tin.
'Rốt cuộc thân phận thật sự của gã là gì.'
Dù là thần hay người thì cách cư xử đó hoàn toàn không giống với bè lũ máu lạnh ấy.
"...Cảm ơn anh."
Cất lời cảm ơn nhưng thâm tâm Iser lại trào dâng một nỗi bất an đầy đạo đức giả. Nỗi bất an nhỏ nhoi len lỏi râm ran dưới tận đầu ngón chân.
'Sắp tới lúc chị gái triệu hồi biển cả rồi.'
Mặt trời dẫu có thiêu đốt đến mấy, một khi bị nhấn chìm xuống lòng đại dương cũng lập tức lụi tàn. Chính mắt Iser đã kiểm chứng vô số lần, và gã đàn ông này ắt hẳn cũng không ngoại lệ.
Liệu bàn tay kia có thể lạnh lẽo hơn lúc này không?
"..."
Điều đó... chắc sẽ buồn lắm.
Đã lâu lắm rồi cậu mới lại trải nghiệm thứ xúc cảm này.
Vừa quay lại thần điện, cậu bé tóc xanh Eun Ha liền kéo tay Ji Oh.
"Anh Ji Oh này."
"Ừ, em có chuyện gì sao?"
"..."
Đứa trẻ ngập ngừng hỏi khẽ.
"...Anh có thích biển không?"
"Cũng khá thích nước đấy."
"Anh bơi giỏi chứ?"
"Thú thực thì khoản bơi lội tôi kém lắm."
"..."
Như vừa sực nhớ ra điều gì hoặc chìm trong mớ bòng bong suy nghĩ, đứa trẻ im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
"Mong là không quá lạnh."
"Đúng là ai cũng bảo mùa đông năm nay lạnh bất thường."
"..."
"Cảm ơn em đã lo lắng nhé."
Nhạy bén như Ji Oh, anh thừa hiểu đối tượng đứa trẻ này đang bận tâm hoàn toàn không phải mình mà là chính bản thân cậu nhóc. Thay vì lo cho anh, thằng bé giống như đang khiếp sợ một viễn cảnh tồi tệ nào đó sẽ ập xuống đầu mình thì đúng hơn.
Suy nghĩ quá sâu xa thành ra sinh bệnh méo mó rồi.
'Cứ thế này thì sống mệt mỏi lắm đây, tội nghiệp thật. Quả nhiên hiểu chuyện quá sớm chưa bao giờ là điều tốt.'
Với một kẻ chỉ cần nhét củ khoai lang nướng vào họng là có thể thổi bay phiền muộn cả tháng trời như Ji Oh, đây quả thực là một khổ ải khó lòng tưởng tượng nổi.
"Có vẻ buổi lễ chính thức sắp bắt đầu rồi."
"...Đúng vậy, thế em đi đây."
Đứa trẻ buông lơi như đang nói lời từ biệt.
"Hôm nay em vui lắm."
"Thế thì may quá."
Ji Oh lập tức nhìn thấu lời nói dối ấy.
'...Đúng chuẩn Địa ngục Joseon...'
Bọn nhóc ác thời này chẳng phải dạng vừa đâu.
'Cái thế giới khắc nghiệt này đâu dành cho loại phế vật chỉ biết ăn ngon mặc đẹp như mình cơ chứ.'
Bức chân dung ma ám hôm nay lại tiếp tục miệt mài thu mình trong sự hèn mọn.
*
Chú thích của người dịch:
Có bạn làm con trỏ chuột Honey, bạn nào thích thì có thể vô đây xem r cài nha. Hoặc vô Page fb của team: CallmeJang.
Link: https://byvn.net/uMKS
💬 Bình Luận Chương Này