Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Thư Viện BoyLoves.com.
*
Team t không cho phép share ebook bản dịch bằng bất kỳ hình thức nào.
Con chó có đuôi con người có ý thức.
Chương 66
Tình cảnh của gia đình họ Cha tồi tệ thế này cũng là điều hiển nhiên.
'Sao lại xui xẻo vướng phải cái Hầm ngục ảo ép buộc phải tham gia thế này chứ.'
Cha Eun Hyuk che chắn trước mặt hai đứa em, nấp kỹ dưới gầm bàn. Gương mặt anh nhăn nhó, lộ rõ vẻ chán ghét thế giới tột độ.
'Trong số những người còn lại, mình mang tiếng là người lớn nhưng lại chẳng phải thợ săn. Còn con lợn hoa Cha Ah Ra kia chắc chắn chẳng được tích sự gì. Dù vậy, bảo mình cầu cứu đám tư tế dự bị đang có mặt ở đây thì lại càng vô vọng…'
Chẳng biết điều kiện kích hoạt trận này là gì, nhưng Hầm ngục ảo luôn cưỡng chế lôi tất cả những ai đáp ứng đủ tiêu chuẩn vào trong. Trong tình huống thiếu vắng thợ săn thực thụ như hiện tại, chuyện toàn bộ người tham gia bị tiêu diệt sạch sẽ vốn dĩ xảy ra như cơm bữa.
"……"
"……"
Vã mồ hôi lạnh, Cha Eun Hyuk và Cha Ah Ra lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Cha Eun Hyuk khẽ gật đầu.
'Em là thợ săn duy nhất ở đây đấy.'
'A, toang thật rồi.'
'Biết sao được.'
Nhưng họ cũng hết cách. Đâu phải tự dưng người ta gọi là tư tế 'dự bị'. Đám tư tế nhỏ tuổi ở đây căn bản chẳng khác gì dân thường, vớt vát mãi mới được Cha Ah Ra là thợ săn duy nhất trong không gian này.
Xác nhận xung quanh không có quái vật, Cha Eun Hyuk mới cất giọng thì thầm nhỏ xíu để người ngoài không nghe thấy.
"Này, người khuân vác Hạng F."
"Chết tiệt, anh nói đi."
"Không có cách đối phó nào cho mấy lúc thế này à? Kiểu như kiến thức thợ săn hay được học ấy…"
"Tình hình hiện tại là phương án tốt nhất rồi."
Trung tâm quản lý luôn khuyến cáo không nên tụ tập đông người khi tình hình chuyển biến xấu. Làm vậy để lỡ có chuyện bất trắc xảy ra cũng không bị quét sạch toàn bộ, phân tán khắp nơi sẽ giúp tăng tỷ lệ sống sót.
"…Đấy chẳng phải là chiến thuật thí mồi sao…"
"Nhưng khách quan mà nói, đó là cách có tỷ lệ sống sót cao nhất đấy."
"Đúng là vậy."
Cảm giác tồi tệ khó tả dâng lên trong lòng anh.
'Bảo tản ra tức là cầu nguyện cho đứa khác bị bắt thay mình chứ gì nữa.'
Đối với gia đình họ Cha vốn mang dòng máu bao đồng, phương án này quả thực chẳng lọt tai chút nào. Dù vậy, họ cũng không dám hành động bốc đồng. Thiếu thực lực mà muốn cứu người thì cách duy nhất chỉ có xả thân làm mồi nhử.
"……"
Lại một lần nữa thấm thía tình cảnh chó má hiện tại, Cha Ah Ra ép nhóc út đang trốn sau lưng mình nép sâu vào trong.
"Này Cha Yi Sol. Lùi vào trong đi, lùi nữa."
"Làm gì còn chỗ nào mà lùi…"
"Bé tí teo mà cứ làm nũng, mau thu người lại."
"Ư ực…"
"Cấm phát ra tiếng."
Chỗ họ nấp là dưới gầm một chiếc bàn inox được xếp ngay ngắn trong khu vực. Nhờ số lượng bàn khá nhiều, có vẻ những tư tế dự bị còn sống sót cũng đang trốn dưới gầm bàn giống hệt họ. Trốn là thế, nhưng chẳng ai dám chắc có thể qua mắt lũ quái vật lảng vảng khắp nơi đến bao giờ…
'Dù sao thì trong lúc mình và anh trai gây rối, ít nhất Cha Yi Sol cũng sẽ an toàn.'
Thằng út nhỏ con chả có mấy lạng thịt kia cắn một nhát là đi đứt ngay tức khắc. Dẫu biết suy nghĩ đó hơi ích kỷ, nhưng mong muốn em trai mình sống thọ hơn những đứa trẻ khác cũng là khao khát khó tránh.
"Chị ơiiii…"
"Trời ạ, đừng có làm nũng nữa."
"Oa, em làm nũng đâu, oan ức quá."
"Suỵt."
Ngồi tận rìa ngoài cùng, Cha Eun Hyuk cạn lời liếc nhìn hai đứa em đang cãi cọ.
'Cái lũ không có chút ý thức nguy hiểm nào này.'
Thực ra anh biết thừa không phải chúng thiếu ý thức nguy hiểm, mà do quá căng thẳng nên mới cố tỏ ra ổn. Mặt Cha Eun Hyuk cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra, anh cẩn thận đảo mắt nhìn quanh. Có một con quái vật đang lê bước lại gần cùng tiếng nhớp nháp chói tai.
"……"
"Đói… Đói quá… Đói đói đói… Đói… Bụng… Đói quá…"
"……"
Bị ma đói nhập hay sao vậy trời.
'Thế nên người ta mới phải cúng bái đàng hoàng vào. Nếu chúng ta bỏ mạng ở đây, tất cả là lỗi của cái xã hội khắc nghiệt đến mức chẳng thèm bày nổi một mâm cúng tử tế này…'
Toàn là suy nghĩ vớ vẩn, nhưng dẫu sao với lòng khắc ghi trí tuệ bậc tiền nhân, Cha Eun Hyuk vẫn kiên quyết ấn đầu hai đứa em giấu ra phía sau. Nhóc út co rúm ở góc trong cùng chẳng còn chỗ lùi, nhưng Cha Ah Ra thì chưa. Tiếng sột soạt vang lên khi cô nàng chật vật ép sát vào trong. Thật đáng khen khi cô biết quái vật đang đến gần mà cắn răng không phát ra tiếng động.
"Đói quá? Đói… Bụng… Đói, đói, đói quá đi mất. Đói…"
"……"
Con quái vật chưa kịp nhìn rõ hình thù đã lù lù xuất hiện ngay sát vách. Nhờ thế, Cha Eun Hyuk buộc phải chiêm ngưỡng đôi chân ướt nhẹp của nó đến phát ngán.
'Tới lúc mình phải chầu trời rồi sao.'
Ít nhất cũng phải giữ mạng cho con lợn hoa và thằng út. Hy vọng chúng sẽ luôn nhớ về mình, người nướng bánh cá Bungeop rẻ và ngon nhất Hàn Quốc. Lúc anh vừa đưa ra quyết tâm sắt đá ấy.
"-Lũ sâu bọ khốn kiếp này!!!"
Phừng phừng!!!
Đám quái vật chìm trong biển lửa rồi từng con một hóa thành tro bụi.
"Ơ, hơ…?"
Mọi chuyện diễn ra chớp nhoáng, mang lại cảm giác ảo diệu đến khó tin. Âm thanh nhớp nháp rợn người đã bị tiếng tro tàn rào rào rơi lả tả thay thế. Sự lạnh lẽo ớn lạnh của Hầm ngục hoàn toàn bị hơi nóng hừng hực nuốt chửng.
"……"
"……"
Cả nhà họ Cha hoang mang ngoái nhìn về phía lối vào mà họ còn chẳng biết là có tồn tại.
"Sâu bọ á…??"
"Sâu bọ…"
"A, đợi chút."
Cha Eun Hyuk bàng hoàng nhận ra chủ nhân của tiếng hét vang dội vừa rồi.
"…Tư tế Kang Seo Dam à?"
Vị tư tế nổi bật với mái tóc vàng gợn sóng dài cùng đôi mắt xanh lục nhạt đang thở phì phò trong bộ dạng vô cùng xộc xệch. Chẳng biết vì cớ gì anh ta lại tức giận đến mức nổi cả gân xanh trên mặt. Ánh mắt Kang Seo Dam vô tình chạm phải cái nhìn đầy mồ hôi lạnh của Cha Eun Hyuk. Khoảnh khắc ấy tựa vô tình bắt gặp một điều cấm kỵ không nên thấy.
"……"
"……"
Gương mặt hung tợn như ác quỷ thoắt cái biến thành vẻ điềm tĩnh thường ngày, Kang Seo Dam nhẹ nhàng cất lời.
"Mọi người ổn chứ?"
"Ơ kìa, ban nãy ngài vừa mắng là sâu bọ cơ mà…"
"Không gọi sâu bọ là sâu bọ thì phải gọi bằng gì đây?"
"Wow."
"Chắc mọi người đang rất hoảng sợ, tôi vô cùng xin lỗi vì đã để quý vị nghe thấy những lời thô thiển vừa rồi."
Thái độ ân cần của tư tế Kang Seo Dam chân thành đến mức nếu không tận tai nghe thấy câu chửi đầy uy lực ban nãy, có lẽ họ đã cảm động rơi nước mắt. Anh ta tiếp tục điềm tĩnh giải thích.
"Bản thân tôi cũng bất ngờ bị kéo vào Hầm ngục ảo này nên có hơi mất bình tĩnh. Nhưng thấy vẫn còn nhiều người sống sót, cõi lòng tôi cũng nhẹ nhõm phần nào."
Bộ áo tư tế vỗn dĩ thẳng tắp giờ rách bươm xơ mướp, chứng tỏ anh ta phải trải qua không ít khó khăn. Kang Seo Dam đảo mắt quan sát xung quanh. Lúc này Cha Eun Hyuk mới để ý kỹ. Chẳng biết Kang Seo Dam vừa giở tuyệt chiêu gì, lũ quái vật không còn sót lại dù chỉ một mống.
"Hừm."
Với nét mặt lạnh lùng thường thấy, Kang Seo Dam lặng lẽ làm dấu thánh.
"Quả là Nữ thần đã che chở."
"……"
Rõ ràng là ngài che chở thì có.
'Xem ra trong giới thợ săn, ngoại trừ con lợn hoa nhà mình làm gì có ai bình thường chứ.'
Một tư tế đủ tư cách chủ trì Lễ nhập môn chắc chắn phải đạt Hạng B trở lên. Khả năng thiêu rụi toàn bộ quái vật trong chớp mắt cho thấy thực lực của anh ta ắt hẳn xấp xỉ Hạng A hoặc chí ít cũng cận Hạng S. Nghĩ vậy, Cha Eun Hyuk bất giác thở phào nhẹ nhõm. Bản thân anh ngoài cái mạng trâu ra chẳng được tích sự gì, lỡ có mệnh hệ, ít ra anh cũng tìm được cao thủ đáng tin cậy để gửi gắm hai đứa em.
'…May quá.'
Cha Eun Hyuk trút một hơi nhẹ nhõm, vỗ vỗ lên mặt. Lồng ngực cuối cùng cũng dễ thở đôi chút.
"Tư, Tư tế…"
"Oaaaa…"
"Tư tế Kang Seo Dam…!"
Đến lúc này, đám tư tế dự bị đang lẩn trốn khắp nơi mới rụt rè chui ra ngoài.
"Vâng, tư tế Kang Seo Dam đang ở đây. Hỡi các anh chị em còn sống sót, xin hãy tụ tập lại quanh tôi."
Có vẻ đã quá quen với cảnh những người sống sót khóc lóc bấu víu, anh ta kiểm soát tình hình vô cùng thuần thục. Ngoái đầu nhìn Cha Eun Hyuk và Cha Ah Ra, anh ta nói thêm.
"Hai vị phụ huynh của tư tế dự bị Cha Yi Sol cũng lại đây luôn đi."
"A, vâng…"
Bị chất giọng vững chãi hiếm hoi giữa chốn Hầm ngục thu hút, tất cả người sống sót ngoan ngoãn tụ họp lại trước mặt Kang Seo Dam. Thế nhưng số lượng chẳng còn bao nhiêu. Đại đa số đã mất mạng vì quái vật cắn xé, hoặc tự tàn sát lẫn nhau sau đó.
"……"
Cố nén tiếng thở dài, tư tế Kang Seo Dam nhíu mày lên tiếng.
"Tôi vô cùng xin lỗi vì để quý vị trải qua thảm kịch này trong một sự kiện do chính tay tôi tổ chức."
"A, không sao đâu. Dù gì cũng là sự cố ngoài ý muốn…"
"Ngăn chặn sự cố từ trước vốn dĩ là trách nhiệm của tôi. Về khoản bồi thường thiệt hại chính thức, tôi sẽ thu xếp ngay khi giải quyết xong mọi rắc rối."
Cúi đầu bày tỏ lòng tạ lỗi sâu sắc, vị tư tế nói tiếp.
"Tôi sẽ thiết lập lá chắn bảo vệ, xin mọi người hãy vào đó nghỉ ngơi dưỡng sức. Tôi cần đi thu thập thi hài của những người không may mắn."
"…Tôi sẽ giúp một tay."
Nghe Cha Eun Hyuk lên tiếng, Cha Ah Ra cũng vội vàng giơ tay.
"A, vậy em cũng…"
"Nếu hai vị đã nói thế, tôi xin phép chỉ nhận sự trợ giúp của thợ săn Cha Ah Ra."
Tư tế Kang Seo Dam quay sang nhìn Cha Eun Hyuk. Thoáng ngập ngừng, anh ta chậm rãi giải thích.
"Rất cảm kích tấm lòng của anh, nhưng dân thường không nên nhúng tay vào chuyện này. Hơn nữa, anh đang là người trưởng thành duy nhất còn lại ở đây."
"À…"
"Mong anh hãy an ủi lũ trẻ để chúng bớt sợ hãi. Lòng tốt của anh trong hoàn cảnh ngặt nghèo này, tôi xin mượn danh nghĩa của Mặt Trời đền đáp xứng đáng."
Tiến về phía đống tro tàn của những thi thể biến thành quái vật và bị ánh sáng mặt trời thiêu rụi, Cha Ah Ra tò mò hỏi.
"Mà sao ngài lại biết tên chúng tôi vậy…? Thường thì ai cũng thế ạ?"
"Sự kiện do tôi tổ chức, sao tôi lơ là trách nhiệm được. Tất cả tên tuổi của những ai đã đăng ký danh sách và chính thức tham gia, tôi đều ghi nhớ hết."
"Chà…"
Toàn đụng mặt đám thợ săn rác rưởi suốt một thời gian dài, giờ gặp người đầy tinh thần trách nhiệm thế này khiến cô cảm thấy vô cùng lạ lẫm.
'Phải chi trước đây mình toàn gặp được những thợ săn thế này thì đã chẳng bị vứt bỏ ở cái hang động khỉ gió đó, chết tiệt thật.'
Nỗi bất an trong lòng dường như tan biến. Vừa thu gom những phần thi hài nhẹ bẫng như tro cốt hỏa táng, cô nàng hào hứng bắt chuyện.
"Từ lúc bị lôi vào Hầm ngục đến giờ cũng lâu lắm rồi mới thấy ngài xuất hiện, lúc nãy ngài ở đâu vậy?"
"Thật xin lỗi."
"A, không, không phải tôi trách ngài tới muộn đâu…"
Cái miệng hại cái thân mà.
'Làm ơn uốn lưỡi trước khi nói đi.'
Thầm mắng cái sự kém thông minh của bản thân, Cha Ah Ra lúng túng nói tiếp.
"Khu vực này khá rộng lại đông người, nên chúng tôi cứ tưởng những ai bị bắt vào đây đều tập trung cả ở chỗ này rồi chứ."
"…Tôi bị đẩy đến một khu vực khác hoàn toàn cô lập."
Kang Seo Dam vừa đáp lời, tay vừa làm dấu thánh ban phúc lành an nghỉ cho cái xác cháy đen.
"Bên đó quái vật không những đông mà còn cực kỳ hung hãn, chưa kể cơ chế thoát hiểm phức tạp nên tôi mới mất nhiều thời gian đến vậy."
"Ngài bị nhốt ở nơi như thế một mình sao…?"
"Nếu ngẫm lại, có vẻ những người có mặt tại Lễ nhập môn đều bị phân tán ngẫu nhiên khắp nơi."
"…Dạ? À, vậy thì…"
"Nhưng dường như hệ thống cũng có tiêu chuẩn phân loại đàng hoàng."
Khẽ lau vệt máu loang lổ minh chứng cho trận ác chiến với bầy quái thú trên trán, tư tế Kang Seo Dam chậm rãi giải thích.
"Với tư cách là lực lượng chiến đấu mang tính uy hiếp lớn nhất, tôi bị ném vào giữa vòng vây quái vật. Trái lại, toàn bộ tư tế dự bị đều được gom chung vào căn hầm này."
"Toàn bộ á? Ngài đã kịp kiểm tra xong xuôi hết rồi sao?"
"Đó là những đứa trẻ do tôi đích thân phụ trách, lẽ dĩ nhiên tôi phải nhớ rõ mặt mũi chúng."
"…Ơ? Khoan đã, theo như tôi nhớ rõ ràng…"
"Vâng, tôi hiểu cô đang thắc mắc điều gì."
Kang Seo Dam vung cây quyền trượng dài ngang người, rải phép chúc phúc khắp hầm ngục. Đống tro tàn ban nãy lập tức phục hồi thành hình dạng cơ thể người nguyên vẹn.
"……"
Sau màn phô diễn phép thuật thiêng liêng từ sức mạnh Mặt Trời, tư tế Kang Seo Dam cất lời.
"…Không thấy tư tế dự bị Eun Ha đâu."
Nơi này quy tụ toàn bộ tư tế dự bị, chỉ có cậu bé đó bặt vô âm tín.
"Tôi không phát hiện thi thể của tư tế dự bị nào quanh đây, nên hẳn thằng bé đang ở chỗ khác."
"……"
"Lý do cậu nhóc bị tách riêng, chúng ta cứ từ từ tìm hiểu sau cũng được. Thợ săn Cha Ah Ra, cô vẫn còn sức chứ? Trông bề ngoài có vẻ không bị thương gì, cô ổn chứ?"
"A, vâng, tôi không sao."
"Vậy chúng ta di chuyển thôi. Nơi này nằm ngay sát khu vực tôi vừa đáp xuống nên tôi mới qua đây trước, chắc chắn vẫn còn người sống sót ở các khu vực khác. Số lượng thợ săn tham dự sự kiện lần này chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu không ứng cứu kịp thời e là lành ít dữ nhiều."
"Vậy còn anh trai tôi và bọn trẻ…"
Nghe câu hỏi của Cha Ah Ra, Kang Seo Dam ngoái nhìn đám người đang nấp sau lá chắn rồi khẽ gật đầu.
"Không thể bỏ họ lại đây được, đành phải cho đi cùng thôi. Càng đi xa càng khó duy trì lá chắn, chưa kể còn bị giới hạn thời gian. Phải chi có vị tư tế nào lão luyện hơn ở đây thì tốt, lĩnh vực chuyên môn của tôi không phải là kết giới."
"Công nhận ngài trông không giống hệ bảo vệ cho lắm…"
Lúc vung trượng dọn sạch đám quái thú, vẻ mặt của tư tế Kang Seo Dam y hệt hung thần tàn ác trồi lên từ địa ngục. Với cái biểu cảm chết chóc đó mà bảo chuyên trị thương hay phòng thủ quả thực chẳng hợp lý tí nào. Kang Seo Dam không dài dòng phân bua, chỉ im lặng gật gù.
"Tôi đã thu gom toàn bộ thi thể và ban phước lành, thi hài của họ sẽ không bị quấy rầy hay phân hủy nữa đâu."
"Vậy giờ chúng ta phải làm sao…"
"May mà tôi có kỹ năng không gian. Cứ lưu trữ tạm ở đây, sau này lo liệu nốt chẳng gặp vấn đề gì lớn."
"Vâng, vâng."
"Càng chần chừ càng dễ sinh chuyện, phiền thợ săn Cha Ah Ra giúp dẫn dắt đám trẻ nhé."
"À, tôi hiểu rồi."
"Phù…"
Dùng tay lau vết máu vương trên mặt, Kang Seo Dam đưa mắt quan sát xung quanh.
'…Lẽ nào vụ này do vị Thần mặc áo choàng đen ở Lễ nhập môn giở trò?'
Nhớ lại người đàn ông trùm kín mít chiếc áo choàng đen dạo nọ. Rõ ràng anh tỏa ra thần tính mạnh mẽ, dù không phải quái vật thuộc Hầm ngục đó, chỉ cần là thần thì cũng có thể tùy ý mở Hầm ngục. Nếu vậy thì dù là Ác thần, quyền hạn của kẻ đó hẳn cũng khá mạnh. Luồng khí tức đầy tử khí vây quanh đối phương từng khiến anh ta dấy lên nghi ngờ.
'…Không, nhưng đó là một tồn tại được Nữ thần chiếu cố bằng ánh nhìn thiện cảm. Một vị thần am hiểu con người, lại có vẻ ôn hòa trong việc xây dựng các mối quan hệ, làm sao thình lình gây ra vụ thảm sát tàn bạo thế này được.'
Mục tiêu đáng ngờ nhất lại chính là cậu bé tư tế dự bị có mái tóc xanh, Eun Ha.
"……"
Dù cảm nhận hơi lạnh toát ra từ cậu, anh ta cũng chỉ thầm nghĩ 'Chắc hẳn nhóc này muốn phụng sự một vị thần mang thuộc tính băng hàn', nhưng khi mọi chuyện bung bét đến nước này thì không nghi ngờ không được.
'Luồng khí lạnh từ Eun Ha và cái không khí u ám ngập ngụa mùi biển sâu này rất giống nhau. Nếu mình nhìn thấu ngay từ đầu, chứng tỏ cậu nhóc chẳng buồn che giấu thân phận kể cả sau khi gây ra đống rắc rối này.'
Rất có thể cậu nhóc dự định chôn xác toàn bộ người ở đây, hoặc đơn giản tính tạt ngang qua Trái đất một chuyến rồi đi mất.
'Trường hợp này khả năng cao là cả hai. Hầm ngục này thực sự rất nguy hiểm…'
Đang mải loay hoay với những trăn trở, anh ta giật mình quét mắt quanh căn hầm.
"……?"
Bầu không khí bất chợt xoay chuyển.
'…Theo chiều hướng tốt.'
Khác hẳn bầu không khí ngột ngạt như muốn nuốt chửng vạn vật lúc nãy, một hơi ấm êm dịu lạ thường lẳng lặng lan tỏa khắp Hầm ngục.
"Đợi chút."
Giao lại nhóm người sống sót cho Cha Ah Ra, Kang Seo Dam sải bước ra ngoài hành lang. Vừa rảo mắt thăm dò xung quanh chưa được bao lâu, bóng dáng một ai đó lọt vào tầm nhìn của anh ta từ phía cuối hành lang mang hình thù Thần điện chìm dưới đáy biển sâu.
"……"
"……"
Người đàn ông khoác áo choàng đen tuyền chậm rãi tháo chiếc mũ trùm đầu xuống.
'…A.'
Giữa bóng tối dày đặc ngỡ tưởng trống rỗng hư vô, mái tóc bạch kim rực rỡ tựa nắng ban mai bất chợt hiện ra.
"……"
"Người anh em Kang Seo Dam." (*)
Chính là 'Seo Ji Oh', vị thần luôn tỏ ra đầy thiện ý với nhân loại.
"Ngôi đền này rộng hơn tôi tưởng, đang mải mê tìm đường thì may mắn được hội ngộ đứa con của Mặt trời ở đây."
"……"
"Anh có biết những người sống sót khác đang ở đâu không? Hình như anh bị thương, tôi có thể giúp anh trị liệu."
"……"
"Người anh em Kang Seo Dam?"
"Tôi thất lễ rồi."
Vốn cứ thắc mắc không rõ thần lực của người này thuộc hệ nào, chẳng ngờ lại biết được thân phận đối phương theo cách này.
'Thảo nào Nữ thần lại để ánh mắt đến vậy. Ra là vì cùng chung nguồn cội…'
Mặc dù sự tĩnh lặng dị thường từ của phương khiến anh ta linh cảm cả hai không hoàn toàn thuộc cùng một hệ phái, nhưng chí ít thứ ánh sáng mặt trời quen thuộc đó cũng đủ làm Kang Seo Dam yên lòng.
'Đang lúc không biết mở lời nhờ cậy ra sao, có vẻ ngài ấy ngầm ban phép màu hỗ trợ từ trước rồi.'
Bầu không khí trong hầm ngục dần hòa hoãn hơn, chắc chắn công lao lớn nhất thuộc về Seo Ji Oh. Dẫu rằng việc gọi đó là 'phép màu' hơi gượng gạo đôi chút, nhưng dù sao cũng không khác biệt nhiều với phán đoán của anh ta.
*
Chú thích:
(*) Raw gốc là 강서담 형제님.
형제님 trong ngữ cảnh tôn giáo ở đây nghĩa là cách gọi “huynh đệ/anh em” cùng tôn giáo, không phải “anh trai” theo nghĩa ruột thịt.
💬 Bình Luận Chương Này