Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Thư Viện BoyLoves.com.
*
Team t không cho phép share ebook bản dịch bằng bất kỳ hình thức nào.
Con chó có đuôi con người có ý thức.
Chương 67
Việc thay đổi không khí của toàn bộ hầm ngục chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
'Điều đó chỉ xảy ra khi trạng thái của chủ nhân hầm ngục có biến động. Thường những kẻ đủ sức đồng hóa hầm ngục thành một phần cơ thể mình đều là quái vật mang sức mạnh vượt xa mức trung bình…'
Nghĩ vậy, Kang Seo Dam nhìn chằm chằm 'Seo Ji Oh' trước mặt.
"Tôi hỏi ngài vài câu được chứ?"
"Vâng, được thôi. Anh muốn biết điều gì?"
"...Hiện tại ngài đang lấy thân phận thợ săn đúng không?"
Câu hỏi này mang hàm ý thăm dò xem liệu anh có chịu hợp tác khi đang đóng giả con người hay không.
'...Mong là nghe không quá xấc xược.'
Kang Seo Dam vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt Ji Oh, anh ta chỉ mải nhìn chằm chằm vào môi đối phương. Đôi môi vẽ nên một đường cong ôn hòa hoàn hảo, từ tốn mở lời mang theo sự dịu dàng đến mức lạ lẫm.
"Nhắc mới nhớ tôi chưa giới thiệu bản thân. Tôi là thợ săn của Hội Thu Thập, tên Seo Ji Oh."
"...Vậy ạ?"
Nhớ lại thì, vị thợ săn tóc trắng luôn bám sát ngài ấy suốt lễ nhập môn rõ ràng thuộc Hội Thu Thập. Hiếm khi thấy một thợ săn hoạt động ngầm chứ không phải người của công chúng nên điều này để lại ấn tượng khá sâu sắc.
'Nếu vậy thì hiện tại ngài ấy đang nhận sự trợ giúp từ Hội Thu Thập. Một vị thần cất công hòa nhập vào thế giới loài người thế này quả thực hiếm thấy.'
Dù có là thực thể từ người thăng lên làm thần, việc có được thần tính cũng đồng nghĩa với việc vứt bỏ nhân tính. Việc nhờ cậy một tập đoàn tài năng để thích nghi với xã hội loài người xét cho cùng cũng chỉ là một thú vui của thần linh.
'Hơn nữa nếu là Hội Thu Thập... thì đó là hội sở hữu phòng trưng bày của nhà sưu tầm Bisabeol. Một tổ chức dành trọn tình yêu cho những điều thần bí và quỷ dị thay vì cố gắng kiểm soát chúng. Việc họ hỗ trợ thần linh vui chơi đúng là sự kết hợp hoàn hảo.'
Trong lòng vị tư tế thầm thở phào nhẹ nhõm.
'Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Việc tạo ra một thân phận hoàn chỉnh dưới sự trợ giúp của loài người chứng tỏ ngài ấy sẽ không dễ dàng vứt bỏ con người. Điều này cũng đồng nghĩa ngài ấy khá cởi mở với nhân loại...'
Kang Seo Dam vẫn cụp mắt xuống dò hỏi.
"Không biết ngài có phải là tư tế không?"
"Vâng, tôi... ừm."
Kẻ Khoác Áo Choàng Đen vừa sắp thừa nhận lại chợt khựng lại. Ngay sau đó anh mỉm cười nói tiếp.
"Nếu anh hỏi về chức nghiệp thợ săn, thì tôi là người thuần thú chứ không phải tư tế."
"Vậy tôi nên hiểu sao về thánh lực của ngài?"
"Chỉ là sức mạnh tôi may mắn nhận được với tư cách là đứa con của Mặt trời thôi, chẳng có gì to tát đâu."
"Vậy ngài là tín đồ chứ không phải tư tế. Cảm ơn ngài đã giải đáp."
Thợ săn Seo Ji Oh của Hội Thu Thập. Mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh biếc. Chức nghiệp người thuần thú.
Áp lực tỏa ra không quá dị thường, chứng tỏ ngài ấy đã chủ động hạ đẳng cấp xuống khoảng hạng A hoặc B. Việc sử dụng được thánh lực là do bản thân ngài ấy vốn là một tín đồ ngoan đạo của Thần Mặt Trời...
"..."
Anh ta ghi nhớ kỹ điều này.
'...Dựa vào đẳng cấp cảm nhận được, có vẻ ngài ấy không hề che giấu mà là cắt bỏ hoàn toàn. Cách tận hưởng thú vui này quả thật quá mức bạo lực. Cũng không loại trừ khả năng ngài ấy đang vướng phải một lời nguyền.'
Tất nhiên một kẻ phàm trần như Kang Seo Dam chẳng có tư cách gì để phân tích hay bận tâm đến chuyện của thần linh. Anh ta chỉ cẩn thận lên tiếng dò hỏi để hoàn thành bổn phận của mình.
"Không biết ngài có thể giúp tôi tìm kiếm những người sống sót khác không?"
"Tôi đến đây cũng vì mục đích đó."
"A... Cảm ơn ngài."
Quả thực là một vị thần rất có thiện cảm với loài người. Dù hơi thở mang đậm mùi tử khí ngầm ám chỉ khả năng là một ác thần, nhưng đối mặt với sự giúp đỡ lịch thiệp nhường này, anh ta hoàn toàn không có lý do để từ chối.
'Không rõ ngài ấy rốt cuộc là vị thần nào, nhưng ngài ấy thực sự rất trân trọng con người. Việc dùng tên Hàn Quốc chứng tỏ Seo Ji Oh chắc chắn không phải tên thật... Sau này có lẽ mình nên dâng lời cầu nguyện lên thần tượng của ngài ấy.'
Anh ta quyết định gác lại chuyện đó để hỏi sau. Đối với thần linh đây có thể chỉ là trò tiêu khiển thú vị, nhưng tình hình của con người lúc này lại đang cực kỳ nguy cấp.
"Trên đường tới đây ngài có thấy người sống sót nào khác không?"
"Chỗ tôi có khá nhiều người. Thú khế ước tôi xem như con ruột đang túc trực ở đó nên anh không cần bận tâm đâu. Tôi đi kiểm tra xem còn ai sống sót quanh khu vực ngoài hang động ban nãy không."
"Hoàn cảnh của tôi cũng tương tự. Ban đầu tôi rớt xuống một hang động toàn quái vật nhưng ở đó chỉ có mỗi mình tôi. Tuy cái hang tôi vừa đi ra có khá nhiều người sống sót..."
"Có thương vong ư?"
"..."
"Ra vậy."
Đáng ngạc nhiên là giọng điệu ấy lại chất chứa nỗi buồn. Kang Seo Dam lặng lẽ che giấu sự bối rối trong lòng.
'Cũng có vị thần rơi lệ trước cái chết của một kẻ phàm trần sao? Trường hợp này đúng là hiếm gặp thật.'
Vốn dĩ thần linh là những thực thể như vậy. Họ là một phần của tự nhiên và vận mệnh. Nếu thần linh thực sự có cảm xúc trước cái chết của loài người, thì đó cũng chỉ là sự hứng thú hệt như khi nhìn thấy một món đồ chơi bị hỏng mà thôi.
Thế nhưng 'Seo Ji Oh' trước mặt lại đang thực lòng xót thương cho sinh mạng đã khuất. Ngài ấy đặt mình ngang hàng với họ, giống như đang xót xa trước cái chết của một người bạn.
"..."
"Anh đã ban phúc cho họ chưa?"
"...Tôi đã cố gắng thu xếp trong khả năng eo hẹp của mình."
"Nếu tôi xem qua một chút thì có thất lễ không?"
"Được ngài ban phúc, linh hồn người chết hẳn sẽ thanh thản trở về bên Mặt trời."
Đích thân thần linh ban phước lành cho cái chết. Dù có vẻ hơi kỳ cục đối với những sinh mạng đáng thương bỏ mạng dưới vuốt quái vật, nhưng đây rõ ràng là may mắn lớn lao tựa như một phép màu.
"Phiền anh dẫn đường."
"Vậy mời đi lối này..."
Vừa dẫn đường cho 'Seo Ji Oh', Kang Seo Dam vừa thoáng thở phào nhẹ nhõm. Không phải vị thần nào cũng đáng tin, nhưng một người sẵn sàng bỏ công sức để bày tỏ sự thương tiếc chân thành thế này chắc chắn có thể tin tưởng được.
'Nữ thần đã trao ánh nhìn đầy thiện cảm, một kẻ bầy tôi như mình không có lý do gì để nghi ngờ. Phải gạt bỏ mọi suy nghĩ dư thừa và tuân theo ý chí của thần linh. Đó mới là bổn phận của một tư tế.'
Kang Seo Dam quyết định thuận theo cái tên 'Seo Ji Oh' này.
Đây chính là khoảnh khắc lịch sử đánh dấu sự ra đời thân phận con người bí ẩn mang tên 'Seo Ji Oh' của câu chuyện truyền thuyết đô thị 'Kẻ Khoác Áo Choàng Đen'.
"Tôi ấy à."
Yoo Sung Woon ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào đống lửa.
"..."
"Bị kéo vào hầm ngục giả lập khi đang ở ngay Thần Điện Mặt Trời, tôi cứ ngỡ mình sắp phải diễn một bộ phim sinh tồn bi thảm đầy máu và nước mắt cơ."
Kang Seo Dam ngồi cạnh gật gù đồng tình.
"Lúc mới rơi xuống hang động tôi cũng nghĩ y chang anh."
"Anh cũng thế á?"
"Đây là một hầm ngục lạnh lẽo từ chối ánh sáng của Mặt trời, tôi thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với cái chết để chịu trách nhiệm cho sự cố này rồi."
"Chà, ngầu thật đấy. Chắc không phải ai thức tỉnh làm tư tế cũng tuyệt vời như Tư tế Kang Seo Dam đâu nhỉ."
"Tôi chỉ cố gắng làm tròn bổn phận của mình thôi."
"Làm tròn bổn phận cơ à..."
Yoo Sung Woon gật đầu.
"Nên bây giờ anh đang ngồi làm cá đấy hả?"
"..."
Đúng vậy, Kang Seo Dam lúc này đang hì hục làm sạch cá.
"...Làm sao tôi có thể để ngài ấy đích thân động tay vào việc này được."
"Ji Oh thích mấy việc đó lắm."
"Anh quá bất kính rồi đấy."
"Không, tôi nói thật mà..."
Chẳng hiểu sao nơi này bỗng hóa thành một khu cắm trại. Lều bạt đơn sơ dựng tạm, ánh lửa bập bùng cùng đống cá đã làm sạch tạo nên một bầu không khí bình yên đến kỳ lạ cho đám đông đang rôm rả trò chuyện.
'Ji Oh à làm ơn đi.'
Anh ta từng mang một chút kỳ vọng rằng một Ji Oh vốn dĩ vô cùng lịch thiệp với loài người sẽ đưa tay cứu giúp họ trong hầm ngục giả lập này. Nhưng anh ta hoàn toàn không ngờ sự giúp đỡ đó lại biến thành một buổi nghỉ dưỡng thoải mái đến thế này.
'Với cậu đây có thể là một trò chơi hay chuyến dã ngoại thú vị, nhưng người bình thường đâu có thấy thế... Cậu định hưởng thụ hoành tráng thế này thật sao.'
Chút may mắn vớt vát lại là bầu không khí ấm áp bình yên ngọt ngào tựa như mật ong Ji Oh lan tỏa đã cuốn trôi mọi nghi ngờ, khiến hầu như chẳng ai thắc mắc về tình huống kỳ quặc này.
Chỉ có Yoo Sung Woon là thấp thỏm lo sợ thân phận phi nhân loại của Ji Oh bị bại lộ.
'Có lẽ việc phần lớn người ở đây đều là dân thường mù mờ về hầm ngục và quái vật cũng góp phần tạo nên kết quả này.'
Yoo Sung Woon lẩm bẩm.
"Mang tiếng là hầm ngục mà nhàn nhã thế này có ổn không trời."
"Nếu anh không thích thì tự ra ngoài săn quái vật đi?"
"Cậu nhóc Eun Ha cũng phũ phàng gớm nhỉ."
Vốn dĩ cậu chính là chủ nhân của cái hầm ngục này cơ mà.
"Cậu thấy ổn với chuyện này sao."
"..."
"...Thành thật mà nói, chính cậu cũng cảm thấy mọi chuyện đang đi chệch hướng quá đà đúng không."
Nụ cười trên môi cậu nhóc hoàn hảo như một bức tranh nhưng ánh mắt lại lảng tránh đầy kỳ lạ, trông bộ dạng cứ như đang chột dạ. Nghĩ lại thì, dưới góc nhìn của một quái vật, tình huống này phải hoang đường đến nhường nào cơ chứ.
'Nhìn điệu bộ luống cuống thế kia, có lẽ cậu nhóc sợ bị Ji Oh coi là một đứa trẻ hư. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy cạn lời. Để mọi chuyện kết thúc bình yên thế này cũng được ư.'
Thật may cho cậu nhóc, những người biết rõ thân phận thật của Eun Ha lúc này chỉ có Yoo Sung Woon và vị tư tế cấp cao Kang Seo Dam. Những người sống sót còn lại vẫn chỉ xem Eun Ha như một tư tế dự bị bình thường.
Ji Oh đi tới.
"Anh làm cá xong chưa?"
"Sắp xong rồi."
"Nếu mệt quá thì để tôi phụ anh một tay..."
"Ngài không cần bận tâm đâu, chút chuyện nhỏ này tôi xử lý gọn gàng được."
"Ý tôi không phải vậy, nhưng dù sao tôi cũng hiểu rồi."
Anh khoác lên mình gương mặt của 'Giovanni', sảng khoái đáp lời.
"Anh đã có lòng giúp đỡ thì tôi làm gì có lý do để từ chối nhân lực miễn phí chứ!"
"..."
Gương mặt thanh tao thuần khiết nhìn thôi đã thấy tâm hồn được thanh tẩy, vậy mà lại thốt ra mấy lời trần tục như 'nhân lực miễn phí' mới sợ chứ.
'Thế mà cậu nhóc Eun Ha lại đang dùng ánh mắt chan chứa sự hoài niệm nhìn cậu ta.'
Hình tượng ban đầu của người tên Giovanni vốn dĩ là thế này sao.
'Dù thốt ra mấy lời đó thì cậu ta vẫn toát lên vẻ ngoan đạo và cao quý của một tư tế, nhưng nói sao nhỉ, có chút... trơ trẽn... lại vừa có phần ngang ngược kỳ lạ...'
Ấy vậy mà khí chất thanh cao đặc trưng ấy vẫn không hề bị phai mờ, thật vi diệu.
"Ji Oh này."
"Vâng, anh Yoo Sung Woon."
"Tôi cứ ngồi yên thế này là được sao?"
"Việc cảnh giác xem có quái vật nào mon men đến gần không cũng rất quan trọng mà."
"Nói thì nói vậy nhưng..."
Xin nhắc lại, chỗ này hiện tại đã biến thành bãi cắm trại. Chính chủ nhân hầm ngục còn đang sợ mang tiếng xấu nên mới ngậm miệng ngồi im thin thít, thử hỏi con quái vật to gan nào dám vác xác tới đây rước họa vào thân chứ.
"Cậu chắc là không cần đi kiểm tra xem còn người sống sót nào quanh đây không à?"
"Chúng ta đã dốc sức tìm kiếm khắp nơi rồi mà có thấy ai nữa đâu."
Eun Ha thản nhiên đáp lại câu hỏi của Yoo Sung Woon. Thông điệp "Ngoài những người ở đây ra thì chẳng còn mống nào sống sót đâu nên bớt soi mói đi" văng vẳng bên tai khiến người nghe không khỏi lạnh sống lưng.
'Nhìn điệu bộ ngấm ngầm đe dọa kia, chắc hẳn thằng nhóc đang lo sợ quá khứ của mình bị bại lộ. Vốn dĩ hầm ngục được cấu trúc dựa trên quá khứ và tâm lý của chủ nhân... Có lẽ nó sợ tôi vô tình moi móc được bí mật giữa nó và Giovanni trong lúc điều tra hầm ngục.'
Lo bóng lo gió là thế, nhưng bộ dạng thằng nhóc lúc này rõ ràng đang tận hưởng 120% việc Ji Oh đóng vai 'Giovanni'.
'Đúng là quái vật hình người có khác, cảm xúc phong phú, mà suy nghĩ cũng rắc rối gớm.'
Ji Oh xoa đầu Eun Ha.
"Em Eun Ha thật mạnh mẽ."
"A, chuyện đó..."
"Tôi cứ lo mãi, may mà thấy em vẫn ổn."
"..."
Nhìn cảnh tượng đó, Yoo Sung Woon thầm nhủ.
'Đạp phải mìn rồi.'
Dù không rõ uẩn khúc bên trong nhưng phản ứng của thằng nhóc đã bán đứng tất cả. Ji Oh thản nhiên nhảy múa trên bãi mìn của Eun Ha, trong khi chính chủ vẫn ngây thơ không hề hay biết mình đang làm gì.
'Thôi thì... nghĩ đến an nguy của đám người kia, việc phân tán sự chú ý của thằng nhóc thế này lại là một nước đi hay.'
Yoo Sung Woon đưa mắt nhìn quanh.
"..."
Mọi người đã bình tâm lại khá nhiều.
'Dù số người chết do dư chấn mở hầm ngục không nhỏ, nhưng việc ngần này sinh mạng thoát chết trong một hầm ngục bùng phát ngay giữa Thần Điện đã là một kỳ tích. Đã thế sắc mặt của họ lúc này cũng không đến nỗi tệ.'
Vẫn còn vài người chưa hết hoảng loạn, nhưng chỉ cần Ji Oh đến gần an ủi vài câu là họ lập tức bình tĩnh lại. Sự tồn tại toát lên vẻ ôn hòa của Ji Oh quả là một niềm an ủi to lớn giữa hầm ngục lạnh lẽo này.
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại..."
Yoo Sung Woon lên tiếng gọi Ji Oh đang chạy đôn chạy đáo nãy giờ.
"Anh có đang cống hiến quá sức không đấy? Không thấy mệt sao?"
"Cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi."
"Lúc nãy bảo đau đầu giờ đã ổn chưa?"
Anh ta biết đối phương không phải dạng bù nhìn dễ bắt nạt, nhưng thái độ hiền lành quá đà của Ji Oh đôi khi lại mang đến cảm giác bất an khó tả.
Lỡ đâu cậu ấy kiệt sức rồi sinh ra thất vọng với loài người, hậu quả sẽ khủng khiếp đến mức nào đây.
Rất may sắc mặt của Ji Oh không có vẻ gì là tệ. Giovanni nở nụ cười dịu dàng như một bức tranh, cất giọng đáp lời.
"Mọi chuyện đang dần đi vào quỹ đạo nên tôi thấy rất ổn."
"Ồ... đi vào quỹ đạo cơ à..."
Tình hình này không ổn chút nào.
'...Nhỡ đâu nhân cách Giovanni thực sự trỗi dậy và bám rễ ở đây thì rắc rối to. Dù không rõ mối quan hệ giữa cậu nhóc Eun Ha và Giovanni sâu đậm tới mức nào, nhưng chắc chắn không phải tầm thường. Nếu khôi phục toàn bộ ký ức, có khi cậu ấy sẽ đứng về phía Eun Ha cũng nên...'
Trước mắt anh ta đành nhắm mắt đặt cược vào thiện ý của Ji Oh.
"Anh cũng nên nghỉ ngơi chút đi. Biết là anh muốn tốt cho mọi người, nhưng trên đời này không thiếu kẻ ỷ lại vào lòng tốt của người khác để được nước lấn tới đâu. À không, phải nói là loại người đó nhan nhản ngoài kia mới đúng."
Thật bất ngờ, Ji Oh dứt khoát gật đầu đồng tình.
"Tôi hiểu mà."
"Ồ, vậy sao?"
"Nhưng ánh sáng của mặt trời chiếu rọi vạn vật cơ mà."
"Ờ..."
"Mặt trời bao dung như vậy thì tôi cũng phải noi gương theo ngài chứ."
"..."
Nghe qua thì đúng là lời của một tư tế thành kính.
'...Nhưng sao mình cứ nghe văng vẳng câu "chỉ vì đây là bổn phận nên tôi mới làm" ấy nhỉ, hy vọng mình nghe nhầm.'
Yoo Sung Woon lo lắng rằng nếu Ji Oh trao quá nhiều niềm tin và tình cảm cho nhân loại nhưng lại nhận được sự phản bội thì anh chắc chắn sẽ gây ra một trận cuồng phong kinh thiên động địa.
Nhưng nghe cách anh trả lời thì có vẻ anh ta đã lo xa quá rồi.
'Nói sao cho đúng nhỉ.'
À.
'Giống hệt nhân viên dịch vụ khách hàng.'
Nụ cười công nghiệp chuẩn mực của tư bản đây rồi.
'Dù tình cảnh này Ji Oh chẳng thu được đồng cắc bạc lẻ nào, nhưng cảm giác ngài ấy cứ như một nhân viên công vụ lão luyện đang mượt mà xử lý khiếu nại vậy...'
Anh ta lờ mờ nhận ra vấn đề.
'Người tên Giovanni đó xem chừng không phải kiểu tư tế hiền lành ngây thơ rồi.'
Cảm nhận được sự kỳ vọng nhạt nhòa của đối phương dành cho nhân loại, Yoo Sung Woon bất giác thở phào. Một khi đã không đặt nặng niềm tin mà vẫn sẵn lòng ban phát sự tử tế, thì lũ ngu ngốc có làm trò càn quấy cũng chẳng đến mức khiến ngài ấy nổi trận lôi đình ngay lập tức.
Đương nhiên Yoo Sung Woon sẽ ra tay chặn họng đám người đó trước khi có chuyện gì xảy ra.
"Mà cậu tài thật đấy, sao lại bắt được đống cá kia vậy? Mới chớp mắt cái đã thấy xuất hiện rồi, bộ chỗ cằn cỗi này có hồ nước hả?"
"Gần rìa cái hang thứ ba mà tôi đi qua có một vũng nước sâu. Nguồn nước ở đó thậm chí còn sạch hơn cả Trái Đất, cá bơi dưới đó trông cũng không giống loại có độc..."
"Thế là cậu vớt lên thịt luôn?"
"Mọi người đang đói meo rồi mà?"
"Đói thì đói thật nhưng người bình thường ai lại thản nhiên ngồi nướng cá ăn trong hầm ngục chứ."
"Chắc do họ chưa đủ đói thôi."
"Trả lời dứt khoát ghê. Mà công nhận cậu nói đúng thật."
Dù có chút lo lắng ban đầu, nhưng xem ra nhân cách Giovanni này không đến nỗi tệ.
'Mặc dù Ji Oh từng khẳng định đây chỉ là sự thay đổi về mặt tính cách chứ không phải nhân cách.'
Yên bình tới mức khiến người ta cạn lời.
Người ngoài như Yoo Sung Woon còn thấy vậy, thử hỏi chủ nhân hầm ngục này sẽ còn cạn lời đến mức nào...
"..."
Sâu thẳm dưới đáy đại dương, một nụ cười nhạt nhòa nở trên đôi môi đỏ mọng.
"...Hà."
Hóa ra trên đời này vẫn có kẻ dù chết đi sống lại cũng không thèm thay đổi.
Kẻ đó lại chính là anh, Giovanni.
💬 Bình Luận Chương Này