🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Họa Sĩ Hầm Ngục - Chương 69 👁️ 0

⏮️ ◀
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Thư Viện BoyLoves.com.

*

Team t không cho phép share ebook bản dịch bằng bất kỳ hình thức nào.

Con chó có đuôi con người có ý thức.


Chương 69

"Chẳng phải đó thực sự là một phép màu sao?"

Bisabeol nở nụ cười rạng rỡ chào đón Yoo Sung Woon.

"..."

"Ơ kìa, đừng có quay ra, cứ bước vào đi chứ. Cậu không nên làm thế ngay trước mặt người khác đâu."

"Ôi, tự dưng chẳng muốn vào chút nào..."

"Tôi tin là cậu biết ai đang trả lương cho mình. Đúng không?"

"Biết nên tôi mới mò đến tận cửa đây."

"Biết vậy sao không mau vào trong đi, Giám tuyển Yoo Sung Woon? Hội trưởng đang đợi cậu đấy."

Cuối cùng Yoo Sung Woon cũng phải bước vào phòng làm việc. Anh ta thả mình xuống chiếc ghế sofa dành cho nhân viên rồi lầm bầm.

"Nhất định phải gom đủ tiền rồi nghỉ việc mới được."

"Cậu thực sự nghĩ điều đó khả thi à?"

"Nếu tôi có lý do chính đáng thì ngài phải duyệt đơn xin nghỉ việc chứ?"

"Hãy nhớ rằng nếu bị tổn thương lòng tự trọng, tôi hoàn toàn có thể lỡ quên mất việc xử lý đơn của cậu đấy."

"Đúng là thói cậy quyền..."

"Hàn Quốc có lúc nào thiếu thói cậy quyền đâu. Sao cậu lại phát ngôn ngây thơ thế."

"Trời ơi, thật đáng ghét."

Yoo Sung Woon dùng hai tay vò mạnh gương mặt mệt mỏi, buông một tiếng thở dài thườn thượt như muốn trút cạn cả linh hồn rồi mới từ từ ngẩng đầu lên. Quanh mắt anh ta thâm quầng chẳng khác gì gấu trúc.

"Vậy ngài thắc mắc chuyện gì? Hôm qua tôi vừa nộp báo cáo tổng hợp bằng văn bản rồi. Rốt cuộc ngài còn muốn biết thêm điều gì mà lại gọi cái thây nhân viên đáng thương này đến đây?"

Bisabeol đi thẳng vào vấn đề.

"Theo báo cáo thì đáng tiếc là Ji Oh hình như chưa gây ra thương vong nào nhỉ."

"Đáng tiếc á?"

"Trót lỡ lời nói thật mất rồi. Tại tôi đang tò mò không biết bức chân dung đó hoạt động theo cơ chế nào ấy mà."

"Ngài muốn tôi phải phản ứng thế nào đây? Vỗ tay tán thưởng chắc?"

"Vậy chúng ta tạm bỏ qua chuyện này đi. Tôi đang có vài điểm thắc mắc về Chân dung của Ji Oh."

"Biết ngay mà. Ngài cứ nói đi."

"Việc biến đổi khi phản ứng với Hầm ngục và quái vật trông vô cùng thú vị. Nhưng rốt cuộc Giovanni rốt cuộc là ai?"

"Chuyện đó..."

Quả thực anh ta chưa đưa chi tiết này vào văn bản báo cáo.

"Ngài cũng biết thông tin về 'Chân dung của Ji Oh' là bí mật nội bộ của Guild chúng ta. Để phòng ngừa rủi ro rò rỉ, tôi đã không đưa vào báo cáo. Không biết ngài có thấy tôi làm thế có quá vô phép không."

"Vô phép hay không thì tính sau. Tóm lại Giovanni là ai?"

"Phải rồi, ngài vốn là người như vậy mà."

"Giovanni..."

"Tôi sẽ nói ngay đây, xin hãy đợi một chút. Tôi cũng cần sắp xếp lại suy nghĩ đã."

Yoo Sung Woon gãi sau gáy rồi tiếp tục lên tiếng.

"...Tôi nhận định đó là một trong những 'Ji Oh' thuộc chiều không gian khác. Lần này bị kéo vào Hầm ngục giả lập... à, tức là 'Thần điện biển sâu', tôi đã thu thập được vài tài liệu và chắc chắn về điều này."

Trong lúc đi tìm xem có người sống sót nào rơi xuống khu vực khác không, Yoo Sung Woon chẳng những tìm người mà còn làm nhiều hơn thế. Khám phá Hầm ngục mới rồi tiến hành điều tra cơ bản vốn là kỹ năng hiển nhiên của một thợ săn.

"Kết quả là tôi đã tìm thấy dấu vết về người tên 'Giovanni'. Anh ta tầm đầu ba mươi tuổi, làm bác sĩ kiêm Tư tế phụng sự Thần Mặt Trời. Mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh biếc... hoàn toàn trùng khớp với một trong những dạng người của Ji Oh mà tôi từng báo cáo trước đây."

"Nếu vậy Ji Oh ắt hẳn có mối liên hệ mật thiết với Cội Nguồn. Cậu ấy chắc chắn khác biệt hoàn toàn về chất so với những thực thể Cội Nguồn hay quái vật thông thường."

"Tôi cũng đang suy đoán theo hướng đó. Rất có thể cậu ấy luân hồi thành một 'Ji Oh' ở chiều không gian khác. Khi kết thúc sinh mệnh con người, linh hồn ấy lại quay về bức chân dung để nghỉ ngơi. Sau khi hồi phục hoàn toàn, quá trình luân hồi lại tiếp diễn... Hiện tại tôi đang nghĩ như vậy."

Hoặc cũng có thể mọi chuyện diễn ra đồng thời chứ chẳng hề bị trình tự thời gian trói buộc. Suy cho cùng thì đây là quá trình diễn ra giữa các chiều không gian.

Chính vì vậy 'Chân dung của Ji Oh' không phải con người, chẳng phải quái vật hay vật phẩm, thậm chí cũng không phải Đứa con của Cội Nguồn đầy bí ẩn.

Dù thế thì cũng không thể đơn thuần gọi cậu ấy là thần linh được.

"'Chân dung của Ji Oh' có thể trở thành bất cứ thứ gì."

Anh giống như một vị họa sĩ dùng màu vẽ và những bức điêu khắc để phác họa nên vạn vật.

"Và điều đó, quả thực... nói sao nhỉ..."

"Tuy đánh giá thế này hơi vội vàng, nhưng chẳng phải từ 'Cội Nguồn' là phù hợp nhất sao?"

"...Cũng có thể."

Nếu không có mối liên kết chặt chẽ với 'Cội Nguồn', bí mật vĩ đại nhất thế giới, Ji Oh đã không thể duy trì được đẳng cấp khổng lồ như hiện tại.

"Dù vậy, thật may mắn vì cậu ấy vẫn không từ bỏ chút nhân tính nhỏ nhoi còn sót lại. Chẳng biết nên gọi đó là ý chí kiên cường, hay phải xem đây cũng là một phần trong hệ thống của Cội Nguồn nữa..."

Yoo Sung Woon xoa cằm rồi hỏi.

"Ngài còn thắc mắc gì nữa không?"

"Ơ kìa, xong rồi á?"

"Tôi đâu phải bố mẹ đọc truyện cổ tích ru ngài ngủ. Nếu thấy chán, xin ngài tìm người khác để tán gẫu. Trông tôi thế này thôi chứ đang ngập đầu giải quyết hậu quả của cái Hầm ngục giả lập vừa rồi đấy."

"Xin lỗi vì đã làm phiền nhé."

Bisabeol khẽ bật ra nụ cười mỏng manh đặc trưng.

"Cậu đang bù đầu lo tạo thân phận cho Ji Oh đúng không? Bỗng dưng nặn ra một Thợ săn hạng A từ không khí cơ mà."

"Dù Guild Thu Thập có đặc thù là chứa chấp nhiều thợ săn không chính thức, tôi vẫn có cả núi chuyện cần phải giải trình. Còn phải tìm cách thuyết phục phía Hiệp hội nữa."

"Việc thuyết phục Hiệp hội cứ để tôi lo, cậu chỉ cần giải quyết những thủ tục cơ bản là được. Dù sao thì bên đó cũng không phải là hoàn toàn mù tịt về 'Chân dung của Ji Oh'."

"Cảm ơn ngài đã giảm bớt gánh nặng. Nhờ thế mà tối nay tôi mới có cơ hội ngả lưng trên chiếc giường ở nhà mình sau bao ngày xa cách."

Trong Hầm ngục được đặt tên 'Thần điện biển sâu', cũng là tâm điểm của vụ việc lần này, Ji Oh đã công khai bộc lộ sức mạnh. Mặc dù chỉ có Tư tế Kang Seo Dam nhận ra thần tính đó, nhưng sức mạnh thánh thiện tỏa ra thì chẳng thể nào che giấu nổi.

"Mọi chuyện đã đến nước này rồi, tôi không thể vờ như cậu ấy không tồn tại được..."

"Nhiều nhân chứng thế thì biết làm sao. Bởi vậy nên ngay từ đầu giết sạch hết đi thì có phải dễ xử lý hơn không."

"Ngài xúi tôi làm Red Hunter đấy à? Bắt tôi rớt đài xuống làm công dân hạng 5 hả? Ngay lúc này á?"

"Không đâu, tôi đang nói Ji Oh cơ. Nếu cậu ấy làm vậy thì tôi đã có cơ hội chiêm ngưỡng phương thức tấn công của cậu ấy rồi."

"Trước mắt tôi coi như chưa nghe thấy gì nhé. Không hiểu sao Ji Oh có vẻ lầm tưởng ngài là người tốt. Xin ngài chú ý giữ gìn hình tượng một chút."

"Đó lại là nghề của tôi rồi. Nó chính là một trong những vũ khí đắc lực giúp cái cơ thể yếu ớt này vươn lên thành lập một trong 3 Guild lớn nhất đấy."

"Nhưng công nhận là đông nhân chứng thật. Bầu không khí hòa thuận đến mức lời kể của những người sống sót đang lan truyền vô cùng mạnh mẽ..."

Có vẻ như những người sống sót đã nhận được sự an ủi to lớn trong Hầm ngục. Bằng chứng là Guild Thu Thập liên tục nhận được vô số lời cảm ơn gửi đến 'Thợ săn Seo Ji Oh'.

Với tình hình này, họ không thể chối bỏ sự tồn tại của nhân vật mang tên 'Seo Ji Oh'.

"Thế nên nội bộ nhân viên cũng bắt đầu râm ran bàn tán. Trong công văn ngài ban hành rõ ràng có nhắc đến nhân viên tên 'Ji Oh'. Mọi người đang xì xào đoán xem liệu hai người đó có phải là một hay không."

"Đương nhiên là một người rồi? Tôi đâu nhớ mình từng tuyển nhân viên nào kém nhạy bén đến thế."

"Mọi người đều lờ mờ đoán ra. Chẳng qua sợ rước thêm phiền phức nên không ai muốn tỏ ra mình biết thôi. Dù sao họ cũng thừa hiểu 'Ji Oh' trong công văn và 'Seo Ji Oh' của vụ náo động lần này là cùng một người."

"Biết rành rành thế mà chẳng có lấy một tên hé răng hỏi tôi á?"

"Tại họ không muốn ôm thêm việc thôi."

Yoo Sung Woon thở dài thườn thượt.

"Y hệt như tôi đây này."

"Nhưng tôi trả tiền mà."

"Đúng là cái xã hội tư bản chết tiệt."

Sống trong cái thế giới mà chỉ cần có tiền là mua được cả tuổi thọ, làm gì tồn tại thứ gọi là quyền lợi lao động cơ chứ. Yoo Sung Woon vừa xoa bóp vùng gáy đã cứng đơ vì mệt mỏi vừa lên tiếng.

"Dẫu sao cũng nhờ ngài giới thiệu cậu ấy là nhân viên trong công văn, nên nhiều người cũng tặc lưỡi cho qua. Họ mặc định cậu ấy đúng là nhân viên thật. Phần lớn đều đang nghi ngờ ngài có dã tâm tuyển dụng quái vật thay vì con người..."

"Nhân tiện cậu nhắc, hay lần tới tôi thử xem sao nhỉ?"

"Ngài cứ thích trêu thế bảo sao nhân viên ngày càng mất niềm tin. Chẳng phải tự dưng người ta lại đồn ngài là 'tên điên mờ mắt vì các tác phẩm' đâu. Xin ngài hãy giữ thể diện của Hội trưởng chút đi."

"Nói ra thì hơi ngại, nhưng tôi làm gì có thứ đó. Tôi là người thú vị lắm đúng không?"

"Đến tuổi này thì đáng lẽ ngài phải có chút thể diện rồi chứ, sao lại không có nhỉ? Thật sự không hiểu nổi sao lại không có?"

Yoo Sung Woon vuốt mặt thêm lần nữa rồi nói tiếp.

"Dù sao thì thân phận của Ji Oh cũng sẽ sớm được cập nhật chính thức trên trang chủ Guild Thu Thập. Do cậu ấy đã lỡ lộ diện với hình ảnh tóc vàng mắt xanh, nếu muốn hoạt động mà không phải khoác áo đen lụp xụp, cậu ấy đành phải dùng nhân dạng 'Giovanni'. Nhưng khoản này... chắc Ji Oh cũng sẽ thông cảm cho tôi thôi."

Có vẻ Ji Oh không mấy ác cảm với chuyện nhân cách của mình bị thay đổi. Đặc điểm ấy cũng đúng với bản chất của một thực thể Cội Nguồn, khiến người ta chỉ biết gật gù công nhận. Hơn nữa việc này cũng chẳng tạo áp lực gì lớn lao, chắc chắn cậu ấy sẽ dễ dàng chấp nhận.

"Tóm lại là từ giờ Ji Oh... sẽ hoạt động trong xã hội loài người đàng hoàng."

"Tôi rủ cậu ấy đi công viên giải trí chung được không?"

"'Chân dung của Ji Oh' vốn cực kỳ ghét sự ồn ào và phiền phức, ngài kiềm chế giùm tôi với. Dù cậu ấy vẫn lịch thiệp với con người đến mức khó tin, nhưng không có nghĩa là cậu ấy ngừng chán ghét những kẻ thô lỗ, xấu xa đâu."

"Tất nhiên là tôi biết. Nên tôi mới định bao trọn gói công viên đấy."

"Mấy trò đó ngài đi mà làm với người yêu đi..."

"Người yêu nào cơ, ai thèm đi công viên giải trí với ông già như tôi chứ?"

"Vậy sao ngài nghĩ Ji Oh sẽ chịu đi cùng? Nói năng chẳng ăn nhập gì với nhau cả."

Yoo Sung Woon thừa biết đó chỉ là những lời xàm xí vô bổ cốt để trêu tức và ngắm nhìn phản ứng của một trong những bộ sưu tập của gã Hội trưởng như mình. Dù vậy việc phải ngồi nghe những câu nói này cũng chẳng dễ dàng gì. Đã mệt mỏi sẵn rồi, giờ anh ta lại càng bị vắt kiệt sức lực.

"Tóm lại nếu không còn câu hỏi nào khác thì tôi xin phép cáo lui. Tôi còn phải đi giao thẻ thợ săn vừa làm xong cho Ji Oh, rồi hướng dẫn cậu ấy đống kiến thức cơ bản nữa..."

"À, khoan đã."

"Gì nữa vậy?"

"Biển đang có biến rồi."

"..."

Yoo Sung Woon đưa tay ôm trán.

"Biển á? Đừng nói là ngài định bàn về hiện tượng bất thường mà tôi từng đi điều tra trước đây nhé? Ngay lúc này á? Lôi một đống chuyện xàm xí ra kể lể, đợi lúc tôi vừa định đứng lên thì mới chịu nói?"

Bisabeol thản nhiên gật đầu.

"Tự dưng tôi quên béng đi mất ấy mà."

"Đừng có bốc phét nữa, tôi lộn ruột lắm rồi đấy."

Nhưng để được thưởng thức và tận hưởng phản ứng của Yoo Sung Woon, Bisabeol chắc chắn sẽ không bao giờ từ bỏ những trò đùa dai dẳng này. Dẫu đó là chân lý ngàn đời không đổi, buông xuôi mặc kệ vẫn luôn là giải pháp thoải mái nhất.

Yoo Sung Woon đành ngoan ngoãn buông xuôi rồi ngồi lại xuống ghế.

"Thế rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Chưa có thông báo chính thức đâu. Quyền lực tuyệt vời nhất của một trong ba Guild lớn nhất Hàn Quốc chính là tốc độ cập nhật thông tin vô đối mà."

"À, vâng vâng."

"Tôi vừa săn được nguồn tin nóng hổi bên phía Hiệp hội đấy."

"Thế tóm lại là chuyện gì?"

"Họ quan sát thấy một Hầm ngục mới vừa xuất hiện trên biển."

"...Hầm ngục mới trên biển ư..."

Sắc mặt Yoo Sung Woon bỗng chốc trắng bệch.

"...Ngay thời điểm này?"

"Ngay thời điểm này."

Bisabeol nhoẻn miệng cười.

"Cậu có liên tưởng đến điều gì không?"

"Không lẽ... chỗ đó có liên quan đến 'Thần điện biển sâu'?"

"Khả năng cao chính là Hầm ngục đó."

Bisabeol lên tiếng khẳng định.

"Một vài thợ săn dũng cảm bên Hiệp hội đã vào trong kiểm tra thử. Theo lời họ báo lại, càng đi sâu vào trong, khung cảnh xung quanh càng mang dáng dấp của một thần điện."

"Giống với những gì tôi tận mắt chứng kiến trong 'Thần điện biển sâu' đấy. Không lẽ vẫn còn Hầm ngục khác kết nối với nó ư?"

Anh ta tự bật ra một tiếng thở dài.

"Nếu có thể gây ra biến động trên biển thì không lẽ là Hầm ngục biệt thự? Khung cảnh thần điện đó... thực sự xuất hiện rồi sao?"

"Không đến mức đó, chỉ là Hầm ngục xâm nhập bình thường thôi."

"Thế thì rộng thênh thang cho xem."

Một trong những đặc điểm nổi bật của Hầm ngục xâm nhập là phạm vi không giới hạn. Khu vực sâu nhất từng được ghi nhận trong một Hầm ngục dạng này thậm chí còn lớn ngang một quốc gia. Mà còn phải rộng bằng cả nước Nga cơ.

Dù Hầm ngục xâm nhập có cấu trúc vô cùng ổn định, chúng vẫn nổi danh là loại Hầm ngục khó nhằn và phiền phức nhất để chinh phục. Đặc biệt là trong trường hợp quy mô được dự đoán là cực kỳ rộng lớn như lần này.

"Hình dáng của 'Thần điện biển sâu' mà tôi từng quan sát có vẻ là sự pha trộn giữa đền thờ và viện nghiên cứu. Dựa vào việc những thợ săn kia mới chỉ báo cáo về hình dạng đền thờ, khu vực chúng tôi khám phá trước đây có lẽ nằm ở tầng hầm cực sâu... mãi tận bên trong."

Nếu đúng là vậy, thằng nhóc Eun Ha đó chẳng phải đã ném mọi người vào chỗ chết sao?

'Càng vào sâu trong Hầm ngục thì tỷ lệ sống sót càng giảm, đây là kiến thức cơ bản mà.'

Tóm lại, dẫu có hứng chịu bao nhiêu ác ý và sự căm ghét từ quái vật, anh ta cũng vĩnh viễn không thể quen nổi.

"À, đứa trẻ tên Eun Ha mà tôi đã báo cáo..."

"Kể từ khi các người sống sót trở về, thằng nhóc đó đã bặt vô âm tín. Rất có thể nó vẫn nán lại Hầm ngục hoặc đã biến đổi nhân dạng rồi. Khả năng cao là nó đã cải trang thành một đứa bé người phàm để vào vai tư tế dự bị trong lễ nhập môn."

"Quả nhiên là vậy."

Dường như cảm thấy không thể tiếp tục diễn kịch đóng giả làm con người, 'Eun Ha' đã quyết định giấu mình.

Bisabeol liền thắc mắc.

"Ji Oh không tỏ ra hoảng loạn hay bối rối gì về chuyện này sao? Cậu ấy có vẻ khá lưu tâm và cưng chiều thằng nhóc mà."

"..."

"Khi phát hiện Eun Ha chính là đầu sỏ gây ra mọi chuyện, chắc hẳn cậu ấy cũng bị sốc ít nhiều."

"Về phần đó... cậu ấy có vẻ vẫn ổn."

"Hừm."

Bisabeol nghiêng đầu, tỏ vẻ tò mò.

"Quả nhiên cậu ấy đã biết trước mọi chuyện rồi đúng không?"

"...Dù không rõ nhân cách của cậu ấy được điều chỉnh đến mức nào, nhưng dựa vào thái độ bình thản, chẳng chút bàng hoàng sau đó..."

"Nên có thể hiểu là Ji Oh vốn đã biết thân phận của Eun Ha từ trước?"

"Ngoài cách lý giải đó ra thì còn gì hợp lý hơn sao?"

Không, anh chẳng hề hay biết gì.

Trong lúc ở Hầm ngục, Ji Oh chỉ đơn giản là không suy nghĩ gì nhiều. Đến lúc thoát ra và biết được sự thật về Eun Ha, cơ mặt cứng đơ đã giúp anh khéo léo che giấu đi sự bối rối.

Bản thân anh cũng phải thoát khỏi Hầm ngục rồi mới có thể khẳng định chắc nịch rằng Iser trong ký ức của 'Giovanni' và Eun Ha là một.

"Vì đây là Hầm ngục do quái vật hình người làm chủ, nên nếu tìm hiểu sâu hơn về chìa khóa dẫn đến hòa bình như 'Giovanni' thì tốt biết mấy. Cậu làm được không?"

"Tôi sẽ cố gắng."

"À, còn nữa..."

"Gì nữa đây."

"..."

Bisabeol giả vờ nhìn Yoo Sung Woon với ánh mắt đầy thương xót.

"Theo lời thợ săn bên Hiệp hội, họ vừa bắt gặp 'Chân dung của Ji Oh' ở Hầm ngục trên biển đấy."

"...Hả?"

"Chính xác mà nói, người đó không xuất hiện với diện mạo 'Seo Ji Oh' mà là 'Kẻ Khoác Áo Choàng Đen'. Đội thợ săn của Hiệp hội báo lại rằng, nhờ sự trợ giúp của một người đàn ông cao lớn trùm áo choàng đen, họ mới có thể thoát ra ngoài an toàn..."

"Ôi xin ngài đấy..."

Yoo Sung Woon vò đầu bứt tai.

"Xin cậu ấy làm ơn chỉ chơi đùa trong phạm vi mà tôi có thể dọn dẹp hậu quả thôi được không..."

"Chà, thật đáng thương làm sao."

"Aaaaa..."

Tương lai ngập trong chuỗi ngày tăng ca đã hiển hiện rõ mồn một ngay trước mắt.

Đương nhiên, Ji Oh chẳng rảnh rỗi bày trò quậy phá làm gì.

"Bố chỉ tính đến thăm Hầm ngục để nhìn mặt mấy đứa học trò tiên cá một chút thôi. Ai mà ngờ trong đó lại có người."

"Rừ rừ rừ."

"Dù bố có đa tài đến mức dùng màu vẽ nướng được cả khoai lang, bố cũng đâu thể tiên đoán trước tương lai."

Anh vốn nghĩ 'Tầm này chắc chắn chẳng có ai ở trong Hầm ngục đâu', vậy mà lại đụng độ trực diện với một toán thợ săn vạm vỡ ngay tại nơi mình vừa đặt chân đến.

Trông bọn họ có vẻ vô cùng hoảng sợ.

"Giống hệt phản ứng của mấy nhân viên bên Guild Thu Thập lúc chạm mặt bố vào rạng sáng ấy."

"Oạp."

"Nhìn họ rõ ràng là những người ưu tú và thông minh, thế mà mấy anh nhân viên khỏe mạnh đó lại hoảng sợ đến mức..."

"Oạp oạp."

"...Sợ đến mức..."

"Oạp oạp oạp."

"..."

Phải nói trước là, Ji Oh cũng có khả năng nắm bắt tình hình thực tế.

Anh cũng loáng thoáng biết được ở Guild Thu Thập dạo gần đây đang lưu truyền câu chuyện kinh dị mang tên 'Kẻ Khoác Áo Choàng Đen'. Dẫu trò đùa của Hội trưởng Bisabeol cũng góp phần không nhỏ, nhưng nguyên nhân chính lại bắt nguồn từ việc đám nhân viên sợ chết khiếp khi tin sái cổ vào câu chuyện nhảm nhí đó.

"...A."

Hình bóng một kẻ khoác áo choàng đen đứng lẻ loi giữa hành lang công ty vắng tanh sau giờ tan tầm, và kẻ khoác áo choàng đen đột nhiên xuất hiện chỉ đường thoát thân ở cái Hầm ngục lẽ ra chẳng có lấy một bóng người.

Sự trùng hợp đáng kinh ngạc này khiến Ji Oh nảy sinh cảm giác deja vu. Chút cảm giác thực tế vừa ùa về khiến anh giật mình thon thót.

"...Hình như bố lại gây họa rồi đúng không?"

"Rừ."

"Lạy trời lạy phật."

Mọi chuyện đúng là như vậy đấy.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Họa Sĩ Hầm Ngục
4.7/5 ⭐ (14 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ