Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web thuvienbls.com.
Chương 7
Ngày thứ ba khép lại. Sau khi xác nhận bức chân dung đã nhắm mắt, Yoo Sung Woon mới rời đi.
"..."
Chín giờ sáng hôm sau, anh đến tìm Hội trưởng.
"Rất nguy hiểm."
"Có gì mà nguy hiểm chứ?"
"Bức chân dung đó rất nguy hiểm."
Anh báo cáo với nét mặt điềm tĩnh.
"Chuyện này không liên quan đến thiện ý cá nhân của bức tranh dành cho con người chúng ta. Quả thật hiếm hoi mới có một quái vật mang thiện ý với con người, nhưng chính thiện ý đó lại thường biến thành kịch độc đối với nhân loại."
"Ý cậu là thiện ý của 'Chân dung của Ji Oh' cũng giống đám quái vật kia sao?"
"Không, thứ này còn nguy hiểm hơn nhiều."
Yoo Sung Woon bắt đầu trình bày những gì mình đã xác nhận.
"Bức tranh đó biết chính xác bản thân đang làm gì, mang dáng vẻ ra sao và hành động của mình sẽ gây ra ảnh hưởng thế nào. Khác hẳn với lũ quái vật lúc nào cũng ban phát thiện ý vô tội vạ rồi bóp nghẹt con người từ trước đến nay."
Nhất là.
"Thực thể đó tự nhận thức bản thân là con người."
Do vậy, hắn sẽ tìm mọi cách để giao lưu với nhân loại. Dù sao thì đối phương cũng không có vẻ gì là bài xích việc trò chuyện.
"Đồng thời, hắn lại không coi chúng ta là con người."
"Vậy thì là gì?"
"Ji Oh đánh giá chúng ta là những bức tranh, và cũng đang chiêm ngưỡng chúng ta theo cách đó."
Yoo Sung Woon có thể cảm nhận được linh hồn mạnh mẽ của 'Ji Oh'. Chẳng cần đến trang thiết bị phân tích hay kỹ năng cao siêu nào cả, bất cứ sinh vật nào có khả năng tư duy đều dư sức nhận ra điều đó.
Sức mạnh ấy không đơn thuần toát ra từ dáng điệu chừng mực, bầu không khí uy áp hay vẻ ngoài cao ngạo. Đến tận bây giờ, Yoo Sung Woon vẫn không thể nào quên cảm giác xa xăm mờ mịt khi chạm mắt với đôi đồng tử đen láy của Ji Oh.
Một thực thể khổng lồ đến mức vượt ngoài tầm nhận thức lại đang vờ làm con người nhỏ bé.
"Vậy mà hắn vẫn khăng khăng nhận mình là con người. Dù không rõ hắn thực sự nghĩ vậy hay chỉ đang cố gắng tỏ ra như thế, nhưng đó hoàn toàn là lời thật lòng. Không hề có chút dối trá nào."
Với những trường hợp thế này, bình thường có thể rất an toàn, nhưng một khi xảy ra chuyện thì hậu quả sẽ vượt xa sức tưởng tượng. Nguyên nhân là vì bản thân hắn luôn nhận thức rõ hành động của mình.
"Hơn nữa hắn rất nhạy cảm với ranh giới thiện ác. Khổ nỗi chúng ta lại chẳng thể biết tiêu chuẩn đó bắt nguồn từ đâu. Giả sử theo góc nhìn của chúng ta là bình thường, nhưng Ji Oh lại kết luận người đó là kẻ ác... Tôi không dám tưởng tượng kết cục sẽ ra sao nữa."
"Cậu thực sự không tưởng tượng ra được sao?"
"Vâng, phen này... đành chịu thôi."
Yoo Sung Woon khẽ thở dài.
"Chẳng có đối tượng nào để so sánh, tài liệu tham khảo lại càng không. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp một bức chân dung biết nói đấy."
Vũ khí có bản ngã (cái tôi) luôn được xem là hàng hiếm và được vô số Thợ săn săn đón. Thế nhưng chân dung có bản ngã thì lại là chuyện khác. Thậm chí còn chẳng phân biệt nổi hình dạng thật sự của nó là ma quỷ, quái vật hay con người. Dù dạn dày kinh nghiệm đối phó với các trường hợp kỳ lạ đến mấy, phen này anh cũng đành bó tay.
"Ngài có định gửi đến Hiệp hội Thợ săn làm tài liệu nghiên cứu..."
"Cậu nghĩ tôi có định làm thế không?"
"Chắc là không rồi. Tôi biết mà, tôi cũng đoán ngài sẽ quyết định như vậy."
Yoo Sung Woon đưa tay che miệng như để ngăn một tiếng thở dài. Anh nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt rồi nói tiếp.
"Vậy tôi sẽ báo cáo định kỳ. Chuyện này không thể ngày một ngày hai mà nắm bắt chính xác chân tướng được đâu."
"Trăm sự nhờ cậu. Sắp tới tôi cũng định đến bắt chuyện lại, nhỡ đâu bị ngó lơ tiếp thì rắc rối lắm, cậu chịu khó tìm hiểu xem Ji Oh thích gì giúp tôi nhé."
"Yêu cầu mang đậm tính cá nhân đấy, nhưng tôi hiểu rồi. Đây vốn là công việc của tôi nên ngài không cần phải cất lời nhờ vả đâu. Đó là trách nhiệm đương nhiên mà."
"Sao nhân viên bên mình ai cũng lạnh lùng thế nhỉ."
"Chẳng phải do ngài toàn gom những người như vậy về hay sao."
Đó chính là lý do khiến Yoo Sung Woon phải có mặt ở chỗ làm vào lúc bốn giờ ba mươi sáng mỗi ngày.
*
"Anh không thấy cô đơn à?"
Nghe Yoo Sung Woon hỏi, bức chân dung chớp mắt hai cái.
"Không hề."
Vẫn là câu trả lời cộc lốc quen thuộc. Yoo Sung Woon bật cười khúc khích.
"Xin lỗi nếu câu hỏi vừa rồi có phần thất lễ. Tuy nhiên, nơi này ngoài các nhân viên bảo quản tác phẩm ra thì chẳng còn ai lui tới cả."
"..."
"Nên tôi mạn phép đoán bừa... rằng việc thỉnh thoảng anh bước ra khỏi tranh đi dạo cũng là một cách giải tỏa cảm xúc đó."
"Tôi thích những nơi vắng vẻ. Thế nên không sao cả."
"Hay là anh cảm thấy không thoải mái khi trò chuyện?"
"Không phải vậy. Chỉ là..."
Bức chân dung ngập ngừng rồi nói tiếp.
"Vì đã phải mở miệng quá nhiều, tôi luôn mường tượng về một viễn cảnh tương lai không cần phải nói thêm lời nào nữa." (Khổ thân bị tư bản bào cỡ đó)
"..."
"Một nơi yên tĩnh, không cần nói quá nhiều, không bị trói buộc quá mức, cũng chẳng cần bận tâm quá phận... Tôi luôn ao ước một nơi như vậy. Nơi này đáp ứng hoàn hảo nguyện vọng đó của tôi."
Nghe vậy, Yoo Sung Woon liền hỏi.
"...Trước kia, anh từng là con người sao?"
"Bây giờ tôi vẫn là con người."
"À, phải rồi. Ý tôi là... liệu anh có từng là một con người bình thường, không bị nhốt trong tranh hay không. Dẫu sao người bình thường cũng chẳng ai nằm gọn trong khung thế này cả."
"Vâng, đã từng."
"Ra vậy."
Quái vật hình người được chia thành hai loại. Loại thứ nhất vốn sinh ra là quái vật rồi tiến hóa mang hình hài con người. Loại thứ hai ban đầu là con người, nhưng đến một khoảnh khắc nào đó lại hòa nhập vào 'Cội nguồn' và biến thành quái vật.
'Trường hợp này thuộc loại thứ hai chăng?'
Lũ quái vật còn giữ được ký ức lúc làm người thường rất dễ bị cảm xúc tiêu cực dao động.
'Thế mà người này... lại có vẻ rất đỗi bình yên.'
Nhưng sự bình yên đó chẳng mang lại cảm giác dễ chịu chút nào.
"..."
Mà giống như một tang lễ.
'Chân dung của Ji Oh' trông hệt như hiện thân cho cái chết của một ai đó.
"Ừm, vậy... anh không thấy chán sao?"
"Thi thoảng cũng chán."
"Những lúc đó anh làm thế nào để giải khuây? Có bí quyết riêng nào không?"
"Bình thường tôi sẽ dùng bữa."
"..."
À, chuyện này đúng là hơi bất ngờ.
"...Dùng bữa ư?"
"Đúng vậy."
Bức chân dung đáp lại bằng chất giọng cộc lốc đặc trưng.
"Tôi thích ăn uống."
"..."
Chỉ cầu mong nguyên liệu không phải là thịt người.
'...Trông nét mặt kia chẳng có vẻ gì là đam mê ẩm thực cả.'
Nếu cứ coi đối phương là một con người bình thường, thì ừm, ấn tượng toát ra cũng không giống kẻ sẽ ám ảnh vì đồ ăn cho lắm.
'...Đúng hơn là tạo cảm giác vô cảm với vạn vật. Mang dáng dấp hờ hững gần giống kẻ máu lạnh.'
Khách quan mà nói, anh ta là một mỹ nam mang vẻ đẹp rực rỡ. Thể trạng không đến mức gầy gò nhưng cũng chẳng hề vạm vỡ. Nước da nhợt nhạt, hốc mắt thâm quầng, cộng thêm gương mặt tĩnh lặng hệt như tượng điêu khắc cẩm thạch. Nhìn chung chẳng tìm thấy điểm nào chứng tỏ người này có thể tận hưởng niềm vui từ việc ăn uống.
Nhưng vẫn còn một điều đáng ngạc nhiên hơn thế.
"Có thể câu này hơi khiếm nhã..."
"Tôi ăn được."
"Vâng, xin lỗi anh. Tôi hỏi câu thừa thãi quá rồi."
Tranh mà lại biết ăn cơm á?
"Tôi có thể hỏi anh dùng bữa theo cách nào không?"
Trả lời thắc mắc của Yoo Sung Woon, 'Ji Oh' đáp với thái độ tỉnh bơ, coi đó chẳng phải chuyện gì to tát.
"Tôi tự nấu. Nghĩ xem mình muốn ăn gì, lấy nguyên liệu phù hợp mang đi sơ chế, đặt chảo lên bếp lửa hoặc tống vào lò nướng... Vậy là nấu xong."
"..."
"Dù sao tôi cũng là con người bình thường mà."
Chính cái cách diễn giải rành rọt ấy lại càng khiến đối phương trông bớt giống con người đi vài phần.
Thấy Yoo Sung Woon im lặng, bức chân dung bèn giải thích thêm một trường hợp khác.
"Nhờ nằm trong khung tranh nên tôi còn một cách tận hưởng khác nữa."
"À, chuyện đó là sao...?"
"Cần một chút trợ giúp, nhưng chính cậu Yoo Sung Woon cũng có thể mang lại niềm vui cho tôi."
"...Ý anh là niềm vui gì cơ?"
Lời nói đượm mùi ám muội ấy thoắt chốc khơi dậy nỗi bất an về sự bạo ngược của lũ quái vật trong lịch sử. May là bức chân dung chẳng hề đòi hỏi vật tế sống hay máu tươi nóng hổi nào. Đôi mắt tĩnh lặng tựa giọt mực đen vương trên trang giấy trắng khẽ hướng ánh nhìn vô cảm về phía Yoo Sung Woon.
"Cậu vẽ đẹp không?"
"...Nếu chỉ ở mức phác họa hình dáng đồ vật thì tôi vẽ được. Thỉnh thoảng viết báo cáo cũng phải vẽ thêm vài món đồ hay thực vật mới lạ..."
"Vậy phiền cậu vẽ một quả táo nhé."
"..."
"Không khó chứ?"
Yoo Sung Woon thoáng kinh ngạc hỏi ngược lại.
"...Vẽ lên, lên bức chân dung này sao?"
"Đúng vậy."
"...Tôi hiểu rồi."
'Chân dung của Ji Oh' là một thực thể sở hữu quy tắc rõ ràng. Yoo Sung Woon chưa ngốc đến mức dám phớt lờ yêu cầu của một sinh vật không rõ lai lịch. Anh mở hộp cứng luôn mang theo bên mình, lấy cọ và màu nước ra. Bức chân dung thấy vậy bèn lên tiếng hỏi.
"Lúc nào cậu cũng mang theo họa cụ à?"
"Tôi luôn cố gắng thủ sẵn nhiều món đồ đa dạng nhất có thể. Ở phòng trưng bày này chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì, cứ chuẩn bị ứng phó mọi tình huống thì bản thân tôi cũng an toàn hơn."
"Ra là vậy."
"..."
Phản ứng của bức chân dung vẫn điềm nhiên như mặt hồ thu, trái lại trong lòng Yoo Sung Woon chợt dâng lên một luồng khí lạnh.
'Giả sử mình không mang họa cụ thì chuyện gì sẽ xảy ra...'
Từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ, 'Ji Oh' luôn thể hiện bản thân là một thực thể linh hoạt theo cách riêng. Dẫu vậy, những tồn tại dị biệt luôn chất chứa một mảng tính cách bốc đồng khó lường.
Yoo Sung Woon khẽ hít sâu một hơi rồi đặt cọ lên bức chân dung. Trong lòng bỗng trào dâng thứ cảm giác tội lỗi như đang bôi bẩn một kiệt tác vô giá.
"Tôi vẽ không đẹp lắm đâu."
"Không sao cả."
"Ưm..."
Chẳng mấy chốc, một quả táo đỏ chót đã thành hình dưới ngòi bút của anh.
"...Quả táo trông chẳng bắt mắt cho lắm nhỉ."
Yoo Sung Woon cười ngượng ngùng.
"Quả táo anh muốn đây."
"Được rồi."
"Anh ăn được không?"
"..."
Dứt lời, 'Ji Oh' vươn tay về phía quả táo ở góc tranh.
"Cảm ơn cậu."
Chuyển động rồi!
Bàn tay trắng muốt, dày dặn thoắt cái đã cầm lấy quả táo do Yoo Sung Woon vẽ.
"..."
Ngay sau đó,
Rôm rốp.
"..."
"..."
Lớp thịt quả vàng ươm bên trong lớp vỏ đỏ lộ ra. Bức chân dung cắn một miếng từ quả táo trông hệt như mô hình giả kia rồi cất giọng.
"Ngon lắm."
"...À..."
"Chín mọng, hương thơm cũng rất tuyệt. Kích cỡ hơi nhỏ nhưng dùng làm đồ ăn vặt thì vừa vặn."
"Cái đó..."
Cảnh tượng này đúng là lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng.
"..."
"Cậu thấy kỳ diệu lắm sao?"
Phải, rất kỳ diệu. Kỳ diệu đến mức khiến tim anh khẽ đập rộn lên.
"...Thật vĩ đại."
Yoo Sung Woon vốn là người chuyên quan sát và quản lý các thực thể dị biệt. Anh đã làm công việc này từ hồi còn công tác ở chỗ làm cũ là Hiệp hội Thợ săn. Kể từ ngày Hầm ngục xuất hiện kéo theo sự tung hoành của quái vật, Yoo Sung Woon luôn đảm nhận vai trò thám hiểm và nghiên cứu các hiện tượng kỳ bí cùng những tồn tại làm tâm điểm của chúng. Quá trình đó luôn đem lại cho anh sự tự hào và thỏa mãn tột cùng. Chính nhờ tình yêu mãnh liệt với công việc mà anh mới có thể đứng vững ở vị trí này.
"Thú thực, vâng, tôi rất bất ngờ... Tôi chưa từng chứng kiến chuyện gì thế này bao giờ."
"Tôi hiểu."
"Nói vậy tức là hiện tại, anh đang ăn quả táo trong tranh sao?"
'Ji Oh' gật đầu.
"Tôi là một con người bình thường, nhưng lại đang ở trong tranh. Thế nên cũng có thể gọi tôi là một bức tranh. Theo logic đó, tôi dư sức làm được rất nhiều việc trong không gian này."
"..."
"Những hôm lười nấu nướng, tôi lại vẽ ra các món ăn đã hoàn thiện theo cách này. Tiện lợi lắm."
"...Thì ra là thế."
"Do đó, tôi có thể báo đáp lòng tốt của cậu."
Bức chân dung chớp mắt hai cái.
"Vậy hẹn gặp lại vào ngày mai."
"Ngày mai ư?"
"Hiện tại tôi chưa chuẩn bị xong."
"...Tôi biết rồi."
"Cảm ơn cậu."
Ngày thứ tư, hoàn tất.
Bức chân dung vừa nhắm mắt rồi mở ra, trên tay đã xuất hiện một cây cọ từ lúc nào.
'Ji Oh' bắt đầu vẽ.
"..."
"..."
Màu sắc rực đỏ y hệt quả táo Yoo Sung Woon đã vẽ vào rạng sáng hôm trước. Hình dáng tựa như một hình tam giác với những đường nét bo tròn. Kết cấu lập thể hiện lên rõ ràng, nó càng thêm sắc nét nhờ ánh sáng trong veo hắt tới. Thứ ánh sáng va chạm với tia nắng dịu êm ấm áp vỡ vụn ra thành từng mảnh, lan tỏa khắp bề mặt.
Sắc độ ấy có phần giống trái lựu. Vừa trong trẻo lại vừa đỏ thẫm.
Nhưng cường độ thì gắt hơn nhiều.
Sắc đỏ rực rỡ trần trụi hệt như chứa đựng dòng máu tươi vừa tuôn trào, nhìn lâu một chút liền thấy nhức nhối cả mắt. Vật thể ấy chẳng mấy chốc đã được ban cho sinh mệnh.
"..."
Các góc cạnh dần trở nên sắc bén như lưỡi dao.
"..."
Lại ôm trọn bóng tối vào lòng, cuối cùng đè ép cả những cái bóng đang tán xạ xuống dưới đáy.
"..."
"Đây."
Bức chân dung cất tiếng gọi.
"Quà đáp lễ."
Anh ta dùng ngón tay đẩy nhẹ viên ngọc đỏ rực như được tạc từ một trái tim ra ngoài, rồi khẽ buông tay.
"..."
Viên ngọc rơi bộp xuống lòng bàn tay Yoo Sung Woon.
"..."
"Của cậu đấy."
"...Thứ này..."
Anh cất giọng hỏi.
"Là loại đá quý gì vậy?"
"Tôi không rõ."
"..."
"Tuy nhiên, chắc hẳn nó từng ẩn sâu dưới lòng đất nóng rẫy."
'Ji Oh' tiếp tục kể lại câu chuyện về viên ngọc.
"Vùi mình ở một nơi đủ nóng hầm hập để có thể bầu bạn cùng trái tim của hành tinh, có lẽ nó đã dung nạp nhiệt lượng rồi trở nên giống người bạn của mình. Mãi đến khi vô số năm tháng trôi qua, được bàn tay con người khai quật... nó mới mang dáng vẻ xinh đẹp nhường này."
Câu chuyện này rốt cuộc là đang kể về ai cơ chứ.
"...Câu chuyện thú vị thật đấy."
"Cậu thấy vậy thì tốt rồi."
"Haha..."
Yoo Sung Woon bất giác buông một tiếng cười sững sờ.
"Anh dùng chất liệu gì để vẽ viên ngọc này thế? Cọ của anh rõ ràng đâu có dính chút màu nào..."
"..."
"Viên đá quý này trông thật đến mức khó tin."
Bức chân dung im lặng không đáp. Thay vào đó, Yoo Sung Woon đổi câu hỏi.
"Tôi lấy thứ này thật sự không sao chứ?"
"Cậu đã tặng quà cho tôi mà."
Ý anh ta là chỉ bức vẽ quả táo vụng về kia.
"Viên ngọc này chính là quà đáp lễ."
Lời nói của bức chân dung nghe hệt như lời thì thầm của ác quỷ. Dù chẳng có lý do nào hợp lý, sự lạc lõng, mông lung cùng khung cảnh huy hoàng trước mắt cứ thế ép anh phải nghĩ như vậy. Đối mặt với cảm giác phi thực tế đến mức không thể kìm nén, Yoo Sung Woon đành thốt lên cảm nhận thật lòng.
"Anh nói đúng."
"Vậy sao."
"Hơn nữa, câu trả lời đó giống hệt như được ban phát từ một ác quỷ vậy."
Thắc mắc cứ thế cuộn trào không sao kìm nén nổi. Đã là một nhà nghiên cứu thì ai cũng mang chung bản tính này.
"Tại sao lúc nào anh cũng dùng những ngôn từ đơn giản để trả lời thế? Ji Oh, anh... biết nói sao nhỉ. Luôn dùng cách thức ngắn gọn và chính xác nhất để thỏa mãn ước nguyện của người khác."
"..."
"Tôi biết câu hỏi này rất thất lễ. Nhưng tôi vẫn buộc phải hỏi. Phải chăng vì không có cảm xúc của con người nên anh mới hành xử như vậy? Hay đó là con đường do chính anh lựa chọn?"
Bức chân dung vẫn lặng thinh nhìn Yoo Sung Woon. Phải mất một lúc lâu, anh ta mới chớp mắt hai cái rồi cất lời.
"Tôi không hiểu cậu Yoo Sung Woon đang nói gì. Tôi chưa từng sử dụng ngữ pháp đơn giản quá mức, cũng chẳng đưa ra câu trả lời nhằm đáp ứng nhu cầu hay ước nguyện của bất kỳ ai."
"..."
"Từ trước đến nay tôi luôn như vậy."
Thanh âm vẫn cộc lốc và trầm đục, nhưng nghe ra lại có chút vặn vẹo, chẳng còn êm ả như trước. Giống hệt như lôi một người chết đang an giấc dưới cỗ quan tài trở về thế giới của kẻ sống, tuy tĩnh lặng nhưng vương vấn chút cảm giác quỷ dị...
"Tôi mang trong mình cảm xúc của con người, đây là sự thật hiển nhiên đến mức chẳng tìm được lý do gì để phải giải thích thêm."
"..."
"Tôi không phải kẻ vô cảm. Còn nếu anh đang thắc mắc vì sao tôi lại như thế này, thì câu trả lời là: đó chưa bao giờ là lựa chọn của tôi. Vốn dĩ từ khi sinh ra tôi đã là một người như vậy rồi."
Bộ dáng của bức chân dung thoạt nhìn có vẻ bực bội, lại giống như bị chọc trúng tim đen nên mới cuống cuồng biện minh. Hoặc có khi, anh ta đang thấy ngột ngạt vì thực sự không hiểu đối phương đang nói gì. Nhưng mà biết đâu tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng anh, còn bản thân người kia vốn chẳng ôm theo bất cứ cảm xúc nào.
'Thật không đoán nổi anh ta đang nghĩ gì.'
Yoo Sung Woon dè dặt lên tiếng.
"Chắc là vậy rồi, tôi biết chứ. Tôi hiểu anh là một con người bình thường."
"..."
"Có vẻ anh vẫn cảm nhận được niềm vui, nỗi cô đơn cùng nhiều cảm xúc khác nữa. Chỉ là giọng điệu của anh cố tình giấu nhẹm đi mọi hỉ nộ ái ố và dục vọng cá nhân. Trông anh hệt như một kẻ trắng tay..."
Đơn thuần chỉ là một dạng dịch vụ mà thôi.
'...Không thể nói thêm gì nữa.'
Yoo Sung Woon khẽ dâng lên nỗi tò mò. Đồng thời cũng đan xen đôi chút thán phục. Dù được Bisabeol thuê về làm Giám tuyển, bản chất của anh suy cho cùng vẫn luôn đặt nặng ở hai chữ 'khám phá'.
"..."
"..."
Bức chân dung lần nữa mở lời.
"Tôi là một con người bình thường."
Lời nói cứ thế tuôn ra.
"Tôi muốn ăn táo, vì vậy mới nhờ cậu Yoo Sung Woon vẽ giúp."
"Đúng thế."
"Đó là mong muốn của cá nhân tôi. Do cậu đã vẽ táo, nên tôi mới đáp lễ lại. Chúng ta trao đổi quà cáp cho nhau, đây vốn là phép lịch sự đương nhiên giữa con người với con người."
"Thì ra là vậy."
"Tôi chỉ đang giữ đúng lễ nghĩa mà thôi."
"..."
"Bởi vậy, tôi rất khó hiểu khi nghe những lời cậu vừa nói."
Lời bộc bạch kia mang theo chân tình hay giả ý, chẳng ai xác định được. Nhịp điệu đều đều, âm sắc không chút thăng trầm khiến người ta thật khó lòng đọc vị những suy nghĩ chôn giấu sâu bên trong.
"Anh có biết mắt mình rất đen không?"
"Mắt của rất nhiều người cũng mang màu đen."
"Điều đó là sự thật."
"Mắt đen là chuyện thường tình. Chẳng có gì đặc biệt cả."
"..."
"Đừng coi tôi là một kẻ quá đỗi đặc biệt. Tốt nhất cậu không nên làm thế."
Cảnh tượng trước mắt hệt như một con cá voi khổng lồ đang cố gắng ra sức chứng minh với con người rằng cơ thể mình vô cùng nhỏ bé. Rõ ràng ý thức được bản thân đầy rẫy mâu thuẫn, nhưng anh ta vẫn nhắm mắt chối bỏ.
'Hay là anh ta hoàn toàn không biết gì thật.'
Khuôn mặt vô cảm của 'Ji Oh' đã che giấu toàn bộ sự thật nội tâm.
"...Tôi sẽ chú ý."
Ngày thứ năm, hoàn tất.
Kể từ đó, bức chân dung nhắm nghiền mắt suốt một khoảng thời gian dài.
"..."
Ôi, thật tình.
"Chắc mình phải sửa cái tật này thôi..."
Mình dọa anh ta sợ bỏ chạy rồi à?
"..."
Lâu lắm rồi mới phải giao tiếp xã hội, mệt mỏi thật đấy.
"...Nghỉ ngơi thôi."
Chế độ tích cực tối thượng kích hoạt.
'Nghỉ ngơi thôi.'
Cứ thế, anh lại quay về với chuỗi ngày rảnh rỗi.
"Tada."
Đó chính là lý do khiến Ji Oh rúc ở lỳ trong bức chân dung suốt mười ngày ròng rã.
💬 Bình Luận Chương Này