🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

ICING ON THE CAKE - CHAP 10 THÚ NHẬN 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ


NOVEL HD

Lưu ý quan trọng: tắt chức năng tự động dịch của trình duyệt web đi để tránh trường hợp câu chữ bị biến đổi gây khó hiểu và sai lệch nội dung truyện.

– – – – – – – – – – – – – –

Chariot chỉ mặc độc một chiếc áo choàng tắm có sẵn của khách sạn. Có lẽ do thấm nước nên mái tóc vàng ánh đỏ rực rỡ dính bết vào vầng trán và gò má trắng trẻo, toát lên một vẻ quyến rũ đến kỳ lạ; vạt áo choàng tắm mở rộng để lộ cả cơ ngực săn chắc cuồn cuộn, trông chẳng khác nào bộ dạng của kẻ vừa mới làm tình xong.

“… Tôi đã bảo cậu ngoan ngoãn ở yên trong phòng rồi cơ mà.”

Việc cậu ta dám vác nguyên cái bộ dạng này bước ra ngoài hành lang khiến Yuri trong thoáng chốc cạn lời, chỉ biết trơ mắt vạch trần điều đó.

“Nghe thấy tiếng thang máy tới nơi nên tôi mới ra xem có phải anh Yuri lên hay không thôi. Anh bỏ mặc tôi một mình lâu quá chừng.”

“Biết rồi nên vào phòng trước đi. Tôi còn có chuyện cần nói nốt với Heather.”

Nghe vậy, ánh mắt Chariot liền chuyển hướng sang nơi khác. Nhìn chằm chằm vào bàn tay Yuri vẫn đang giữ chặt lấy Heather, Chariot nhếch môi hỏi:

“Đang định bàn chuyện gì mà lại nắm tay nắm chân thế kia, làm tôi tò mò ghê.”

“Ơ? Nghe giọng điệu của cậu kỳ lạ thế, Chariot?”

“Thì cũng phải thôi mà.”

Chariot vẫn dán chặt ánh mắt vào bàn tay của Yuri, cất lời:

“Tại tôi cứ tưởng anh Yuri ghét việc đụng chạm thân thể với người khác lâu cơ đấy.”

Đúng khoảnh khắc đôi má của Heather ửng đỏ lên vì bối rối, Yuri liền buông cổ tay cô ra. Chẳng hiểu vì lý do quái quỷ gì mà cậu ta lại thốt ra mấy lời nhảm nhí ấy, nhưng tình hình đã đến nước này, chi bằng cứ nói thẳng trước mặt cả hai người lại tốt hơn.

“Được rồi, vào phòng đi. Vào đó rồi nói.”

“Như vậy có ổn không, Yuri?”

Heather dường như vẫn thấy băn khoăn nên cẩn thận hỏi lại lần nữa, thế nhưng Chariot như chỉ chờ có thế, cậu nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai Heather rồi dẫn cô tiến về phía phòng nghỉ:

“Đừng đứng nói chuyện ngoài này nữa, vào trong đi. Dù sao tôi trông thế này thôi chứ cũng đang gặp nguy hiểm đấy.”

“Đúng là vậy thật. Nhưng so với một người đang rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo thì sắc mặt cậu trông tươi tỉnh quá mức đấy, Chariot?”

“Nghe xong những chuyện đã xảy ra với tôi là cô sẽ đổi ý ngay thôi.”

Thành công chuyển hướng sự chú ý của Heather trong chớp mắt, Chariot vừa rôm rả tán gẫu với cô vừa bước vào phòng trước. Cất bước đi theo sau bọn họ, Yuri đảo mắt nhìn quanh một vòng xem liệu có tai vách mạch rừng nào hay không. Tuy không có tiếng đóng cửa hay bóng dáng kẻ nào ẩn nấp, nhưng…

Đưa mắt nhìn vào chiếc camera an ninh trước thang máy lần cuối cùng, Yuri nén một tiếng thở dài rồi quay lưng bước đi. Việc cậu ta để lộ trọn vẹn khuôn mặt trong bộ dạng thế kia quả thực khiến anh thấy lấn cấn, nhưng ngày mai đổi chỗ ở khác thì chắc sẽ ổn thôi.

Mở cánh cửa phòng đã khép lại rồi bước vào, Yuri trông thấy Chariot đã sắp xếp cho Heather ngồi ở khu vực tách biệt như phòng tiếp khách, còn bản thân thì đang lấy rượu từ minibar ra. Sải bước tiến về phía đó, anh liếc mắt nhìn qua quầy minibar, bên trong bày la liệt những chai rượu và đồ ăn vặt nhỏ như mô hình. Toàn là những thứ anh chưa từng thấy trong mấy nhà nghỉ tồi tàn ven đường cao tốc. Giá của chúng ắt hẳn đắt đỏ vô cùng. Chỉ riêng tiền phòng ở nơi này thôi cũng đã vượt xa số tiền thuê nhà hàng tháng mà trước đây Yuri phải chật vật gom góp mới đủ rồi.

“Dù trải qua chuyện hiểm nguy thật đấy nhưng dẫu sao tôi vẫn ổn, Heather. Cô mới là người không nên ở lại muộn thế này, mau về đi thôi. Để tôi tiễn cô nhé?”

“Không cần đâu, tôi tự lái xe tới mà. Vì mai còn phải đi làm nên tôi cũng định nói xong là về ngủ ngay đây, nhưng trước đó tôi có chuyện này muốn nói với cậu. Tôi đã điều tra được thông tin về cái băng nhóm đang bám đuôi cậu rồi.”

“Thật sao? Đúng là thu hoạch ngoài dự tính.”

Đáp lại bằng nụ cười tươi rói đầy vui vẻ, Chariot đặt chiếc ly xuống trước mặt Heather rồi rót rượu whisky vào. Nhìn ly rượu được rót đầy, Heather cũng bật cười vì quá đỗi cạn lời:

“Tôi cứ tưởng cậu đang sợ chết khiếp cơ, hóa ra vẫn còn rảnh rỗi thưởng thức rượu thế này à?”

“Thì chẳng phải tôi đã có chuyên gia cừ khôi vừa ngầu vừa đẹp trai do chính cô giới thiệu làm vệ sĩ cho rồi sao.”

Đến tận lúc này, ánh mắt của cả hai người mới cùng đổ dồn về phía Yuri. Vẫn còn ngượng ngùng trước sự việc ban nãy, Heather bỗng đỏ ửng hai má, đưa tay vén lọn tóc bên vành tai:

“Tay nghề của Yuri thì đỉnh khỏi bàn rồi. Cậu còn nhớ chuyện lần trước tôi kể không? Cả một đám côn đồ xông vào cùng lúc mà cậu ấy xử lý gọn gàng hệt như phim hành động vậy.”

Chăm chú nhìn Heather đang mân mê gọng kính giải thích, Chariot ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện cô. Duỗi thẳng đôi chân dài ngồi vắt vẻo trên ghế, cậu ngước nhìn Yuri bằng vẻ mặt đầy thích thú:

“Hóa ra anh Yuri lại dịu dàng với phái nữ thế cơ à? Trong khi vừa mới gặp tôi lần đầu là anh đã bẻ ngoặt cánh tay tôi rồi.”

“Ủa, thật á?”

Heather ngạc nhiên nhìn qua lại giữa hai người, rồi đưa ngón tay chỉ thẳng về phía Chariot:

“Chắc chắn là do cậu làm người ta giật mình trước chứ gì?”

“Bây giờ cô không thèm đứng về phía tôi mà lại bênh vực anh Yuri đấy à?”

“Tôi quen biết cậu lâu rồi nên thừa hiểu tính nết cậu thế nào mới nói thế đấy.”

Mối quan hệ giữa hai người bọn họ trông có vẻ thân thiết hơn anh tưởng rất nhiều. Dù là một Heather chẳng hề bận tâm đến việc lồng ngực người đối diện lộ rõ mồn một sau vạt áo choàng tắm, hay một Chariot phụng phịu cằn nhằn vì không được bênh vực, dường như cả hai đều đã quá quen với những tình huống như thế này.

“… Thời gian không còn sớm nữa, chi bằng chúng ta giải quyết cho xong việc cần làm đi.”

Sau khi đưa ra lời đề nghị đầy lịch sự với Heather, Yuri đặt phịch chiếc vali nhận từ tay Alexei xuống sàn nhà:

“Hành lý của cậu ở đây. Heather, nghe bảo cô đã điều tra về băng nhóm đang nhắm vào người này. Phiền cô chia sẻ tóm tắt lại cho tôi một chút.”

“A, nhắc mới nhớ! Cứ ở cạnh Chariot là đầu óc tôi lại rối tung lên thế đấy, xin lỗi cậu nhé.”

“Không có gì đâu.”

Heather ngồi thẳng lưng lại nói lời tạ lỗi, Yuri khẽ lắc đầu. Chariot ngồi vắt vẻo với tư thế ngổ ngáo, duỗi thẳng chân lắng nghe cuộc đối thoại của hai người, đợi Yuri dứt lời liền cất giọng bày tỏ sự bất mãn:

“‘Người này’ là cái gì chứ? Phải gọi là Cherry như lúc nãy mới đúng chứ anh.”

“Lúc đó là tình thế bắt buộc thôi.”

“Sau này cũng sẽ có nhiều tình huống như thế lắm, nên chi bằng anh cứ làm quen trước đi là vừa.”

Đúng là sẽ có nhiều tình huống như vậy thật. Thế nhưng người cùng cậu ta trải qua chuyện đó tuyệt đối không phải là anh. Yuri khẽ mím môi, quyết định thay vì kéo dài thời gian vô ích thì tốt nhất nên nói rõ thân phận thực sự của mình ngay lúc này. Sau khi đã hạ quyết tâm, cánh môi anh thoáng mấp máy, đắn đo suy nghĩ xem nên mở lời thế nào.

Tôi xin lỗi nhưng mà…

Không, chắc cũng chẳng cần phải xin lỗi làm gì. Bởi lẽ ngay từ đầu anh vốn không có ý định nhận vụ ủy thác này. Thế nhưng đối với Heather thì anh quả thực thấy có lỗi. Dù sao cô ấy cũng tin tưởng anh là một người tốt nên mới giới thiệu cho người khác. Dẫu đó không phải là sự tin tưởng do anh cố tình tạo dựng nên, nhưng việc để lại ấn tượng như vậy trong mắt Heather thì bản thân anh cũng có một phần trách nhiệm.

Không thấy Yuri đáp lại, ánh mắt của cả hai người đều đổ dồn về phía anh. Đối diện với đôi mắt nâu sáng ngời toát lên nét ngay thẳng của Heather hay đôi mắt xanh lục trong veo như chẳng có gì giấu giếm của Chariot, trong lòng anh bỗng chốc dâng trào cảm giác cắn rứt. Nỗi hổ thẹn từng bủa vây lấy anh mỗi khi chạm trán với những công dân “bình thường” sống trong một thế giới hoàn toàn khác biệt với nơi anh từng tồn tại lại một lần nữa ập đến. Dạ dày anh quặn thắt, đau rát.

“Heather, lúc ở trong thang máy cô có nói rồi đấy. Rằng Chariot rất ghét những kẻ bất hảo.”

“A, vâng.”

Heather ngơ ngác đáp lời. Trước màn chuyển chủ đề đột ngột này, Chariot khẽ nghiêng đầu thắc mắc nhưng khóe mắt vẫn cong lên nở nụ cười:

“Hai người vừa nói chuyện về tôi sao? Nếu tò mò thì cứ hỏi thẳng tôi này.”

“Không phải đâu. Vì sợ cậu Yuri thấy khó xử nên tôi mới chủ động mở lời trước thôi.”

“Thế à? Heather lúc nào cũng chu đáo hết nhỉ.”

Phải rồi, đúng là như vậy thật. Thế nên trước khi gây liên lụy đến một người thực sự tốt bụng như Heather, anh phải tự miệng mình nói rõ mọi chuyện.

“Nếu đó là lý do cô giới thiệu tôi, thì e rằng tôi hoàn toàn không phải đối tượng thích hợp.”

Yuri nhận định tốt nhất không nên đụng chạm đến chuyện của Alexei. Đó là chuyện giữa Alexei và Heather, còn vấn đề nan giải lúc này chính là việc bản thân anh đang đứng cạnh Chariot. Huống hồ hoàn cảnh của Alexei… vốn dĩ khác xa với anh.

Yuri cắn răng làm những chuyện nhơ nhớp được giao phó để sinh tồn, còn Alexei là người vì bị nắm thóp điểm yếu mà bị ép buộc phải gia nhập vào cái tổ chức bẩn thỉu ấy. Cha mẹ của Alexei vì không muốn sát hại những người vô tội nên đã tìm cách trốn chạy khỏi tổ chức, để rồi bị xử tử trong chính quá trình đó. Alexei cũng là người đã tự tay mình xóa sổ toàn bộ tổ chức kia. Lý do mà Yuri có thể đứng vững trên mảnh đất này ngày hôm nay đều là nhờ có người bạn chí cốt của mình. Món nợ ân tình anh nợ Alexei là quá nhiều.

“Dạ? Ý cậu là sao cơ?”

“Anh Yuri, chẳng phải ban nãy anh đã đồng ý nhận việc rồi sao. Đừng có lúc nào cũng đẩy người ta ra như thế chứ, thỉnh thoảng cũng phải kéo lại gần một chút thì tôi mới không bị tổn thương đấy nhé.”

Dường như không coi trọng lời anh nói, Chariot vẫn tiếp tục buông mấy lời xàm xỡ. Heather thoáng lộ vẻ bất an, nhưng dường như không phải vì lo lắng cho thân phận của Yuri, mà cô nghĩ rằng anh đang tự trách bản thân. Yuri quyết định sẽ tự định nghĩa chính mình một cách rõ ràng nhất, để bọn họ không bao giờ phải nhầm lẫn thêm một lần nào nữa.

“Tôi là tội phạm. Trong quá khứ tôi từng làm vô số chuyện tồi tệ.”

Tiếng nói của chính mình vang vọng bên tai xa lạ đến mức rợn người khiến Yuri siết chặt nắm đấm. Quá khứ được chính miệng thốt ra thành lời, chỉ nghe thôi cũng thấy kinh tởm tột cùng.

Khoảnh khắc ấy, không gian bỗng chìm vào tĩnh lặng. Heather bàng hoàng đưa tay che miệng, còn Chariot thì ngước nhìn Yuri với gương mặt vẫn còn nét cười nhưng chỉ biết chớp mắt sững sờ. Lặng lẽ đón nhận sự im lặng nghẹt thở như muốn bóp nghẹt lấy cổ họng, Yuri khẽ điều chỉnh lại nhịp thở thật chậm rãi, khẽ khàng đến mức ngay cả bản thân anh cũng không nghe thấy tiếng thở của chính mình.

“… Anh đang nói đùa đúng không?”

Sau khoảng lặng ngắn ngủi mà dài dằng dặc, Chariot mới mấp máy môi. Dù cậu vẫn mang vẻ mặt tươi cười, nhưng khác với lúc nãy, ánh mắt đã lạnh lùng băng giá.

“Không phải sao. Nhìn anh đâu giống kiểu người thích nói đùa. Ừm….”

Chariot lẩm bẩm một mình, rồi vươn tay về phía ly rượu đặt trên bàn. Heather vừa quan sát nét mặt của Yuri vừa cố gắng cân nhắc lời anh nói. Yuri lẳng lặng chờ đợi bọn họ tiếp nhận và tiêu hóa vấn đề này.

Chạm ly rượu vào cánh môi hồng mang sắc màu đậm hơn so với các Alpha thông thường, Chariot không uống mà chỉ để chất lỏng làm ướt môi. Chìm trong suy nghĩ giây lát, cậu bỗng bật ra tiếng cười khẩy.

“Hoang mang thật đấy.”

Chất giọng vốn luôn pha lẫn nét cười đến mức nhẹ bẫng nay đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là thanh âm khô khốc, vô hồn. Dứt lời, cậu từ từ nuốt ngụm rượu whisky qua kẽ môi. Yết hầu nằm giữa cần cổ trắng ngần khẽ chuyển động lên xuống, âm thanh nuốt thứ chất lỏng ừng ực vang lên rõ mồn một.

Heather nãy giờ vẫn không thốt nên lời. Yuri thấy vô cùng có lỗi khi đẩy cô vào tình cảnh khó xử này, nhưng anh quyết định sẽ không làm cái trò ngu xuẩn là mở miệng nói lời an ủi cô. Giả vờ lịch sự, giả vờ tốt bụng, giả vờ biết quan tâm đến người khác – tất cả những hành vi ấy kể từ khoảnh khắc anh vạch trần bản chất thật sự của mình đã không còn chút ý nghĩa nào nữa.

“Là tội nhẹ thôi đúng không? Kiểu như là, lái xe khi say rượu chẳng hạn… Dù chẳng phải chuyện tốt đẹp gì nhưng đại loại là kiểu đó ấy. Hay là cướp giật?”

Chariot dường như đang cố gắng tìm cách thấu hiểu Yuri nên mới gặng hỏi về mức độ tội trạng của anh. Lắng nghe câu hỏi về quá khứ của mình, Yuri lặng lẽ nhớ lại những chuyện bản thân từng làm.

Anh… chưa từng đụng đến người bình thường.

Đúng là tổ chức của anh từng thực hiện những hành vi như phân phối ma túy và ép người bình thường gánh nợ, nhưng Yuri không thuộc diện can dự vào những việc đó. Bắt nguồn từ những chuyện xảy ra khi mẹ anh làm phật lòng tên trùm Igor Volkov, Yuri đã bị gắn một vết nhơ ô nhục. Chẳng hiểu nổi cái lũ cặn bã dưới đáy xã hội thì phân chia giai cấp làm cái gì, nhưng trong mắt cái đám rác rưởi ấy, Yuri đã trở thành kẻ hèn mọn, thấp kém nhất.

Igor tuyệt đối không bao giờ giao cho Yuri những việc đụng chạm đến tiền bạc. Thay vào đó, hắn bắt anh làm đủ mọi việc bẩn thỉu. Nếu phải định nghĩa vai trò của mình, anh chính là một con chó săn. Kẻ sẵn sàng lao mình chịu đòn thay cho chủ nhân, để rồi nhận lại phần thưởng là những miếng thịt thối rữa. Nói cách khác, Yuri phạm tội không hẳn là vì muốn kiếm tiền. Anh chỉ đơn thuần là kẻ bị tròng một sợi dây xích vào cổ mà thôi.

Đối tượng mà Yuri thường phải đối đầu là những băng đảng tội phạm khác đang đe dọa đến lợi ích của bọn chúng. Hoặc là đứng gác, canh chừng bên ngoài tại những buổi đàm phán giao dịch. Những lúc không làm các việc đó, anh sẽ quản lý quán bar của tên trùm và tống cổ những thằng ngu say xỉn gây rối ra ngoài.

Về khoản dùng sức mạnh thể xác thì chẳng ai sánh bằng anh, nhưng khác với những kẻ khác, vì mang trong mình dòng máu của kẻ phản bội nên Yuri luôn bị đối xử tệ bạc. Anh luôn sống trong cảnh nghèo túng và duy trì mạng sống nhờ vào những đồng tiền bố thí thất thường của Igor. Ngay cả Alexei cũng không biết tường tận đến mức này. Bọn họ là những người bạn chí cốt, những người đồng chí thân thiết nhất nhưng không bao giờ chia sẻ những góc khuất thảm hại của nhau. Bởi có kể ra cũng chỉ làm cho vết thương thêm lở loét mà thôi.

Thế nhưng tất cả những điều này cũng chỉ là những lời ngụy biện hèn mọn. Nghĩ đến việc bản thân tự tìm cớ thế này đã thấy đạo đức giả và buồn nôn, khiến Yuri muốn bật cười. Mỗi khi nhìn thấy những thứ quá đỗi ghê tởm, thay vì tức giận, Yuri lại bật ra tiếng cười khẩy. Ngay cả những lúc soi gương, anh cũng thường nở nụ cười như thế.

“Không.”

Dứt khỏi dòng hồi tưởng vô nghĩa, Yuri dứt khoát phủ nhận. Anh chỉ uống rượu vào những lúc phải đứng canh gác hàng giờ liền giữa trời đông giá rét, và ngay cả trường hợp đó cũng bị nghiêm cấm tuyệt đối nếu nhiệm vụ có liên quan đến việc lái xe. Từng có thời điểm anh đói khát đến mức phải bới thức ăn người khác vứt trong thùng rác để ăn, nhưng cướp giật thì anh chưa từng làm.

Thế nhưng, anh đã làm những chuyện còn tồi tệ hơn thế gấp bội phần.

“… Là chuyện còn tồi tệ hơn thế sao?”

Giọng nói của Chariot trầm hẳn xuống. Nét muốn nhìn nhận anh theo hướng tích cực như muốn vớt vát rằng ‘dù sao thì…’ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một biểu cảm vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc phủ lên gương mặt cậu. Đó là khoảng cách đầy gai mắt và nghi kỵ. Không còn tìm thấy bóng dáng của kẻ mè nheo đòi gọi biệt danh hay buông lời trêu đùa ban nãy, Chariot lúc này đang đanh mặt, nhíu chặt đôi mày.

“Tôi không có lý do gì để phải nói cho cậu biết.”

Câu trả lời của Yuri đã đặt dấu chấm hết cho tình huống này. Trước giọng điệu lạnh lùng ngầm khẳng định sẽ không bao giờ tự miệng thú nhận những điều có thể trở thành bằng chứng, Chariot ngậm chặt miệng.

Kéo theo đó, bầu không khí trong phòng cũng thay đổi. Giống như lúc nãy khi nói về quỹ tín thác, luồng pheromone của Chariot bỗng trở nên vô cùng nặng nề và đậm đặc. Tuy không để lộ biểu cảm ra mặt, nhưng qua luồng pheromone sắc lẹm đến gai người ấy, có thể biết được tâm trạng của cậu đã chạm đáy tồi tệ. Heather là Beta không cảm nhận được pheromone nên dường như không hay biết, nhưng Yuri thì cảm thấy buồn nôn vì cảm giác thù địch và bài xích đột ngột trỗi dậy dữ dội.

Phải rồi, bình thường giữa các Alpha với nhau phải có cảm giác này mới đúng. Chứ không phải cái trò cười cợt bám lấy đòi thân thiết, mà phải là cảm giác bài xích như thế này mới đúng lẽ tự nhiên.

Trong tình thế chẳng ai buồn nhúc nhích, Chariot đặt mạnh chiếc ly đang cầm trên tay xuống mặt bàn cái cạch. Theo tiếng va đập ấy, luồng pheromone ập thẳng về phía Yuri như muốn dồn ép anh vào chân tường. Một lời lên án không tiếng động vang lên dữ dội.

“Ra là vậy.”

Chariot thu đôi chân dài đang duỗi thẳng lại rồi ngồi ngay ngắn. Lặng lẽ khép chặt vạt áo choàng tắm đang mở rộng, cậu từ từ chống tay lên thành ghế đứng dậy. Nhìn tầm mắt đột ngột dâng cao, Yuri khẽ ngẩng đầu lên. Từng bước chân nện xuống sàn cộp, cộp, Chariot bước tới trước mặt rồi cúi đầu nhìn xuống anh. Dưới sống mũi cao thẳng hắt lên những vệt bóng mờ, đôi mắt xanh lục ẩn dưới hàng mi vàng kim nhìn trừng trừng vào Yuri.

Sau vài giây im lặng….

“Hóa ra Yuri là đồ rác rưởi.”

Từ cánh môi kiều diễm ngỡ như tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ thốt ra những lời độc địa, một từ ngữ cay nghiệt tuôn ra. Dù không phải lời lẽ êm tai gì nhưng so với những gì anh dự liệu thì nó vẫn còn nhẹ nhàng chán, thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy cánh môi Yuri bỗng khô khốc. Một cơn hoảng loạn nho nhỏ thoáng ùa tới rồi lắng xuống.

Lúc nào cũng thế.

Những lời chỉ trích thốt ra từ những kẻ trong sạch luôn khiến Yuri cảm thấy vô cùng nhục nhã. Cảm xúc mãnh liệt như đè nặng từ bốn phương tám hướng ấy còn làm anh đau đớn hơn cả sự sợ hãi hay kinh hoàng. Anh đã học được vô số cách để vượt qua nỗi sợ hãi, nhưng riêng cách để không cảm thấy nhục nhã thì anh vĩnh viễn không tài nào tìm ra được.

Lúc này điều duy nhất anh có thể làm chỉ có một: Lặng lẽ cam chịu sự sỉ vả của Chariot. Dù bản thân không nghĩ mình đã làm điều gì có lỗi với đối phương, nhưng việc bị lên án chỉ vì thân phận thực sự của mình vốn là điều hiển nhiên.

“Chariot!”

Thế nhưng Heather lại ra mặt thay cho Yuri. Nãy giờ vẫn quan sát tình hình để lựa lời, vừa nghe thấy lời Chariot nói, cô lập tức đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Tiến lại gần với vẻ mặt hoang mang thấy rõ, cô nắm lấy cánh tay Chariot kéo giật ra phía sau:

“Sao tự dưng cậu lại nói năng như thế hả. Dù có thế nào đi nữa thì cậu Yuri cũng….”

Heather ngập ngừng, đưa mắt nhìn Yuri. Bắt gặp ánh mắt đầy vẻ khó xử của cô khi đang cố tìm lời lẽ thích hợp, lòng anh lại thấy không yên. Vốn dĩ anh mở lời trước là vì không muốn một kẻ như mình làm Heather phải rơi vào thế khó xử, rốt cuộc mọi chuyện vẫn thành ra nông nỗi này.

“Tôi xin lỗi, Heather. Tôi không có ý làm cô giật mình đâu. Nhưng nếu Yuri thực sự là tội phạm thì đứng ở vị trí của tôi, chẳng phải chuyện này như cứt chó sao? Tôi đã cất công chọn con đường rắc rối này chỉ vì không muốn dây dưa với cái loại người như thế rồi cơ mà.”

Gương mặt Chariot trắng bệch không một chút biểu cảm, bình thản nói lời phân trần với Heather.

“Chuyện đó tôi hiểu. Nhưng chắc chắn anh Yuri cũng có nỗi khổ riêng mà.”

“Trên đời này làm gì có ai là không có nỗi khổ riêng.”

Trước lời bào chữa đầy thận trọng của Heather dành cho Yuri, khóe môi Chariot nhếch lên một nụ cười giễu cợt:

“Đó chẳng qua chỉ là ngụy biện thôi.”

 

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: ICING ON THE CAKE
5.0/5 ⭐ (15 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored