🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

ICING ON THE CAKE - CHAP 11 CÚT ĐI 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ


NOVEL HD

Lưu ý quan trọng: tắt chức năng tự động dịch của trình duyệt web đi để tránh trường hợp câu chữ bị biến đổi gây khó hiểu và sai lệch nội dung truyện.

– – – – – – – – – – – – – –

Chariot nhìn trừng trừng vào Yuri như thể thách thức anh thử phản bác lại xem. Đôi mắt xanh lục ấm áp mới vừa nãy còn cong lên cười cợt nay đã trở nên lạnh lùng, xa cách hoàn toàn. Cơn thịnh nộ đong đầy trong ánh mắt đang găm chặt vào anh càng lúc càng trở nên dữ dội theo thời gian. Yuri nghĩ chuyện đến nước này là đủ rồi, và quyết định rời khỏi đây.

Sau khi đã hạ quyết tâm, đúng lúc anh định hướng về phía Heather nói lời xin lỗi và tạm biệt, Chariot lại cất tiếng. Cậu dường như vô cùng chướng mắt trước hình ảnh một Yuri cứ đứng sừng sững không hé răng nửa lời. Nhíu chặt đôi mắt xinh đẹp, Chariot lại sải bước dài tiến sát về phía anh. Khom thân hình to lớn rồi ghé sát mặt vào Yuri, Chariot cất giọng đe dọa:

“Anh có đang nghe không đấy? Tôi bảo là tôi chẳng có hứng thú muốn biết lý do hay hoàn cảnh của anh đâu, nên cút đi. Biết điều thì đáng lẽ phải cút từ sớm rồi chứ, anh còn đứng trơ mặt ở đây mong đợi cái gì nữa?”

Chariot thậm chí chẳng buồn cho Yuri một kẽ hở để đáp lời, cậu bồi thêm những câu mỉa mai:

“Không lẽ đến nước này rồi mà anh còn mong tôi mở mồm nói lời cảm ơn vì anh đã thành thật thú nhận chắc?”

Chắc đến mức này là đủ rồi. Trước khi gã thanh niên trẻ tuổi ngông cuồng này kịp gây thêm chuyện ầm ĩ vô ích, Yuri quyết định sẽ cho cậu câu trả lời mà cậu muốn.

“Đời nào có chuyện đó.”

“Thế thì cút ra ngoài đi. Đừng có đứng đây nữa.”

Yuri thản nhiên xoay người. Anh muốn nói lời xin lỗi riêng với Heather, nhưng nghĩ rằng việc thốt ra những lời đó vào lúc này có khi lại là sự thất lễ, nên anh đành đè nén mong muốn cá nhân xuống. Vừa quay lưng bước chân ra khỏi phòng nghỉ, Chariot bỗng gọi anh lại.

“Khoan đã.”

Dù chẳng muốn phản ứng lại chút nào, nhưng để tránh sinh thêm chuyện rắc rối, Yuri đành kiềm chế sự miễn cưỡng trong lòng mà dừng bước. Chariot khoanh hai tay trước ngực nhìn anh, đoạn xoay người, một tay nhấc bổng chiếc vali mà Yuri đã để cạnh bàn lên. Đó là chiếc vali có trọng lượng khá nặng, thế nhưng động tác của cậu lại nhẹ bẫng hệt như đang cầm một chiếc túi giấy.

“Quên mất chưa thanh toán chi phí.”

Tiếp đó, một tiếng huỵch nặng nề vang lên trong phòng. Trong lúc Heather sốt ruột nhìn theo từng cử chỉ của cậu, Chariot đã kéo khóa vali, rút chiếc ví tiền ra. Mở chiếc ví da nhìn qua là biết hàng cao cấp, cậu rút ra một xấp tiền dày cộp từ bên trong.

“Này. Cầm lấy đi. Tiền khách sạn.”

Cứ tưởng là chi phí gì, hóa ra là nói về số tiền phòng khách sạn mà anh đã trả thay lúc nãy. Yuri từ từ nhìn xuống xấp tiền mà Chariot chìa ra. Những tờ tiền mệnh giá 100 đô la màu nâu trong suốt nhìn qua cũng phải hơn hai mươi tờ. Đó là số tiền vượt xa mức chi phí thuê phòng mà Yuri đã thanh toán.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, những ngón tay trắng ngần lộ rõ đường gân xanh khẽ vung vẩy xấp tiền như muốn giục anh mau cầm lấy đi.

Lặng lẽ thu trọn động tác đầy vẻ mỉa mai kia vào mắt, Yuri mới thấm thía những gì Heather từng nói. Nghe bảo cậu ta đặc biệt ghét những kẻ bất hảo, anh cứ tự hỏi ghét đến mức độ nào, hóa ra là căm ghét đến mức rùng mình ghê tởm thật. Dẫu biết cậu ta là kẻ chẳng có khái niệm về khoảng cách an toàn và trông có vẻ hời hợt, nhưng trước đó đâu có vô lễ đến mức này.

Vừa biết được anh là loại người nào là lập tức xóa sạch mọi hảo cảm vừa thể hiện trước đó rồi trở mặt ngay tức khắc – nhìn bộ dạng ấy, có vẻ như cậu ta mang rất nhiều khúc mắc cá nhân trong lòng. Mà thôi, phản ứng này cũng chẳng có gì là quá khác người. Một người bình thường thì việc căm ghét Yuri vốn là điều hiển nhiên.

Thế nên danh xưng “đồ rác rưởi” cũng chẳng có gì mới mẻ.

Đồ súc sinh không bằng con chó. Dòng máu dơ bẩn đáng lẽ phải chết quách đi ngay từ lúc mới lọt lòng. Thứ ranh con tốt nhất nên bị chặt đầu ném vào rừng làm mồi cho thú vật. Con quỷ dữ. Kẻ tồi tệ kinh tởm. Một sinh vật tàn nhẫn không có lấy một giọt nước mắt.

Kẻ thậm chí không xứng đáng được gọi là một con người.

Trong suốt cuộc đời mình, Yuri đã bị người ta gọi bằng vô số danh xưng cay nghiệt. Trong số những lời thóa mạ sỉ vả ấy, từ “rác rưởi” xem ra vẫn còn là một từ ngữ thuộc diện lịch sự, nhã nhặn chán.

“Tôi xin nhận.”

Vì gần như chưa từng được đối xử như một con người, nên Yuri tuyệt đối không bao giờ bị kích động trước những hành vi khinh miệt nhắm vào mình. Anh thản nhiên đón lấy số tiền Chariot chìa ra. Dời ánh mắt khỏi đôi con ngươi màu xanh lục lạnh ngắt đang cười giễu cợt như muốn bảo ‘biết ngay mà’, Yuri từ tốn đếm tiền.

Một tờ, hai tờ, ba tờ… hai mươi tờ.

Chỉ để trả tiền phòng vì bực bội trong người mà ném ra chừng này thì có hơi nhiều quá không nhỉ. Tiền khách sạn tính ra chỉ vào khoảng 700 đô. Xoạt, xoạt, ngón tay thoăn thoắt đếm tiền, Yuri cất đúng bảy tờ mình cần nhận vào túi áo. Thấy vậy, Chariot khẽ nheo một bên mắt nhìn anh như muốn dò xét xem anh đang giở trò gì. Điều đó khiến anh thấy có chút buồn cười. Dù ban nãy có chửi mắng thậm tệ cỡ nào thì cậu ta cũng chẳng thèm chớp mắt lấy một cái, vậy mà lúc này chỉ cần anh thở thôi cậu ta cũng làm ra cái vẻ mặt như thế.

“Có vẻ cậu giỏi thể thao nhưng lại dốt môn cộng trừ nhỉ. Tiền thừa tôi để ở đây.”

Nếu là kẻ khác thì chắc anh đã ném thẳng xấp tiền vào mặt rồi, nhưng nể mặt Heather nên Yuri quyết định nhẫn nhịn. Thay vào đó, anh lướt qua người Chariot – kẻ trông có vẻ dù có chìa tay ra cũng chẳng thèm nhận – rồi đặt xấp tiền thừa xuống mặt bàn. Cạch. Sau âm thanh va chạm nhẹ bẫng ấy, mối duyên nợ với Chariot Goodnight chính thức khép lại.

Cứ thế, Yuri quay lưng bước ra khỏi phòng, bỏ lại sau lưng một Chariot đang nhìn trừng trừng vào mình. Đứng trơ trọi một mình trước cửa thang máy, Yuri mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Tựa như một mảnh dằm đâm sâu vào tim vừa bị giật phăng ra, lồng ngực anh nóng rực lên từng cơn bỏng rát.

Tâm trạng tồi tệ thật.

Cảm giác khó chịu này không phải do Chariot hay Heather mang lại, mà hoàn toàn bắt nguồn từ chính bản thân anh. Cảm giác nhục nhã ê chề mà bấy lâu nay anh không phải nếm trải nhờ việc luôn cố tình tránh né những người bình thường nay lại bắt đầu rục rịch bò ra. Chúng hệt như những con đỉa không cách nào xua đuổi, cứ hễ đến những khoảnh khắc thế này là lại bám chặt lấy lương tâm Yuri mà giày vò anh khôn nguôi.

Bất chợt anh nảy ra ý nghĩ muốn về nhà để uống một chầu rượu sau bao ngày kiềm chế. Mang theo chút nóng vội trong lòng, Yuri bấm nút gọi thang máy. Đúng khoảnh khắc cánh cửa thang máy vốn đang dừng sẵn ở tầng này mở ra, cửa phòng của Chariot bỗng bật mở cái rầm. Là Heather.

“Yuri, chúng ta xuống sảnh nói chuyện một chút đi.”

Rảo bước nhanh tới, Heather thậm chí chẳng để cho Yuri kịp mở lời từ chối mà đã thoăn thoắt bước tọt vào trong thang máy trước. Trầm ngâm giây lát, Yuri không nói gì thêm mà lẳng lặng bước theo cô vào cabin. Cửa vừa khép lại, Heather đã lập tức lên tiếng:

“Vừa rồi cậu nói ra một quả bom chấn động quá đấy, Yuri. Tình huống như thế đến tôi cũng chẳng biết phải cứu vãn làm sao nữa.”

Đẩy gọng kính lên, Heather ngước nhìn thẳng vào Yuri rồi thì thào. Khác hẳn với vẻ lúng túng đứng chôn chân giữa Chariot và Yuri ban nãy, lúc này trông cô khá bạo dạn và thẳng thắn.

“Cô không cần phải đứng ra bênh vực cho tôi đâu, Heather. Tôi không tiết lộ thân phận chẳng qua là vì thấy không có việc gì cần phải chạm mặt, nhưng việc lừa dối cô thì tôi thành thật xin lỗi.”

“Không, ý tôi là, cậu đâu cần phải xin lỗi đến mức đó. Ngược lại là nhờ nghe tôi nói nên cậu mới chịu nói ra sự… thật đấy chứ. Nhưng mà!”

Heather đưa tay vò rối mái tóc với tâm trạng vô cùng phức tạp, khiến mái tóc đuôi ngựa buộc gọn gàng của cô rối bù cả lên.

“Yuri mà tôi nhìn thấy đâu phải là kiểu người sẽ gây hại cho Chariot cơ chứ….”

Vừa vò tóc, Heather vừa buồn bã lẩm bẩm bằng chất giọng ỉu xìu. Nhìn bộ dạng ấy của cô, khóe môi Yuri khẽ nhếch lên một nụ cười cay đắng không thành tiếng rồi nhanh chóng thu lại vẻ vô cảm:

“Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau cô cũng đã tận mắt thấy tôi đánh nhau rồi đấy thôi. Một kẻ có thể hạ gục người khác theo cách đó thì tuyệt đối không thể có một xuất thân bình thường được.”

Yuri hồi tưởng lại một ngày nọ của hai năm trước khi lần đầu gặp gỡ Heather. Thời điểm đó Yuri đang phụ giúp cha mình là Vasily. Cửa hàng của ân nhân từng giúp đỡ Vasily lập nghiệp tại Vancouver bị một đám côn đồ quấy phá, trong lúc cùng Alexei truy lùng kẻ đứng sau giật dây, họ đã tình cờ gặp Heather đang rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Hóa ra Heather đang tác nghiệp điều tra về chính kẻ đã thuê đám côn đồ đó, và trong lúc liều lĩnh bám theo sau thì gặp nguy hiểm, may nhờ có bọn họ kịp thời ra tay cứu giúp.

Vào thời điểm đó, nhìn thấy bọn họ đánh người tàn bạo, Heather thay vì sợ hãi thì lại nói lời cảm ơn vì đã cứu mạng, thậm chí còn ngỏ ý hỏi xem liệu họ có thể giúp đỡ cô thêm chút nữa được không. Chính vì thế nên anh từng thầm nghĩ rằng có thể cô đã lờ mờ đoán biết được thân phận thực sự của bọn họ rồi.

“Chuyện đó… tôi cứ tưởng cậu là cựu quân nhân giải ngũ cơ. Hoặc từng là học viên trường cảnh sát chẳng hạn.”

Trong mắt người bình thường thì làm sao phân biệt nổi các loại võ thuật hay kỹ năng cận chiến, nghĩ vậy cũng phải thôi. Trước một thân phận quá đỗi xa vời với thực tế của mình, Yuri thầm cười khẩy trong bụng.

“À ừm… Yuri này, cậu không phải là tội phạm bị truy nã đấy chứ?”

Thấy Yuri im lặng, Heather dè dặt cất tiếng hỏi lại:

“Nếu đúng là vậy thì xét theo nghĩa vụ của một công dân tôi buộc phải đi báo cảnh sát mất thôi. Tôi vừa hỏi vừa cầu mong ngàn vạn lần là không phải đấy.”

“Tôi không có lệnh truy nã. Vì tôi đã đạt được thỏa thuận với phía cảnh sát rồi.”

Không việc gì phải kể chi tiết ngọn ngành những chuyện trong quá khứ cho Heather nghe, nên Yuri chỉ giải thích ngắn gọn chừng đó là xong. Nghe thấy anh không phải tội phạm bị truy nã, dường như trút được gánh nặng ngàn cân, sắc mặt Heather rạng rỡ hẳn lên:

“Vậy thì chắc chắn Yuri cũng có lý do bất đắc dĩ nào đó rồi. Nếu cậu có thể giải thích qua loa tình hình cho tôi hiểu, tôi sẽ lựa lời nói lại với Chariot thật khéo.”

“Niềm tin đã vỡ vụn rồi thì không thể cứu vãn được đâu. Bản thân tôi cũng không muốn nhận việc này nữa. Ngoài kia lính đánh thuê có thực lực nhiều vô kể, đâu nhất thiết phải dùng đến tôi.”

“Đúng là vậy. Nhưng ai dám bảo đảm những kẻ đó sẽ không bán đứng thông tin của Chariot chứ.”

“Tôi cũng chẳng khác gì bọn họ đâu.”

Heather cứ bám riết lấy một chủ đề vốn chẳng còn gì để bàn cãi thêm. Trong lúc đó thang máy đã xuống tới sảnh, để không tiếp tục lãng phí thời gian của cả hai, Yuri dứt khoát lên tiếng:

“Heather, cô nên rèn luyện thêm khả năng nhìn người đi. Việc một kẻ cô từng tin là người tốt như tôi hóa ra lại là tội phạm chính là bằng chứng xác thực nhất cho điều đó đấy. Thế nên cô mau lên phòng đi thôi. Chẳng phải cô cất công tới tận đây là để cung cấp thông tin cần thiết cho Chariot sao.”

Dứt lời, Yuri bỏ lại Heather phía sau rồi sải bước tiến ra sảnh chờ. Cơn mệt mỏi cùng sự đói khát bị lãng quên bấy lâu nay đồng loạt ùa về khiến anh thực sự chỉ muốn được nghỉ ngơi, cũng như rời khỏi nơi này ngay tức khắc.

Thế nhưng.

Đang định băng qua sảnh để bước ra ngoài, ánh mắt anh bỗng khựng lại nơi quầy lễ tân. Nơi đó có một gã đàn ông tóc vàng cắt ngắn, khoác chiếc áo khoác gió màu xám tro không họa tiết. Dường như gã vừa gọi nhân viên trực ca đêm ra để trao đổi điều gì đó. Đó có thể là một cảnh tượng bình thường có thể bỏ qua, thế nhưng theo thói quen, Yuri lập tức quan sát phần hông và một bên tay của gã.

Tay phải của gã đàn ông đang đút sâu trong túi áo khoác. Đôi giày gã mang là loại bốt có đế cứng cáp, còn bên hông thì… không nhìn rõ được hình dáng cụ thể.

Đứng khựng lại tại chỗ, Yuri liền giả vờ nghiêng đầu thò tay vào trong túi áo như thể đang tìm kiếm vật gì đó. Nhanh chóng xoay người lại liếc mắt quét qua xung quanh, anh phát hiện thêm một gã đàn ông nữa đang ngồi ở khu vực ghế sofa ngoài sảnh. Gã đàn ông tóc nâu mặc áo khoác màu kaki, đội chiếc mũ lưỡi trai đen tuyền đang thong thả tựa lưng vào ghế nghịch điện thoại, thế nhưng tầm mắt của gã lại luôn hướng về phía quầy lễ tân.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Yuri, gã đàn ông từ từ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh. Yuri vờ như không nhận ra ánh mắt ấy, vừa quay trở lại phía thang máy vừa cất tiếng nói với Heather – người vừa bước ra khỏi thang máy và đang đứng nhìn anh:

“Chelsea, anh có đưa chìa khóa xe cho em không nhỉ?”

Nhìn Yuri đột nhiên quay sang gọi mình bằng cái tên Chelsea xa lạ, Heather mở to đôi mắt ngơ ngác. Trước khi cô kịp đáp lại, Yuri đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, dùng trọn thân hình cao lớn của mình chắn ngang để che khuất cô khỏi tầm nhìn từ phía sảnh chờ, rồi khẽ cúi đầu thì thầm sát bên vành tai cô:

“Từ giờ trở đi phiền cô cứ làm theo những gì tôi làm nhé. Chuyện cụ thể ra ngoài tôi sẽ giải thích sau.”

“Dạ? Hức, vâng, tôi biết rồi.”

May thay Heather là người tiếp thu rất nhanh. Dẫu nét bàng hoàng vẫn còn hiện rõ, nhưng khi thấy cô ngước nhìn mình bằng ánh mắt như muốn hỏi bản thân cần phải làm gì, Yuri liền khẽ nở một nụ cười mờ nhạt. Đoạn, anh vươn tay kéo nhẹ chiếc dây buộc tóc của Heather ra. Mái tóc màu nâu bồng bềnh buông xõa xuống bờ vai.

“Hức.”

Bất ngờ trước sự đụng chạm đột ngột, Heather đỏ bừng mặt, khẽ co rụt bờ vai lại. Thấy mình vừa làm người cần bảo vệ phải giật mình, anh có chút áy náy, nhưng tình thế bắt buộc chẳng thể làm khác được.

“Thất lễ rồi.”

Lời vừa dứt, Yuri liền vòng một cánh tay ôm trọn lấy eo Heather. Heather mở to mắt kinh ngạc, cơ thể khẽ giật mình rồi bị kéo nép sát vào một bên sườn anh. Cứ thế, Yuri quay gót cất bước, bắt đầu sải chân đi ngược trở lại băng qua sảnh khách sạn.

Heather bước đi bên cạnh Yuri với những cử động cứng đờ. Do khoảng cách chiều cao giữa hai người quá lớn, Yuri gần như ôm trọn cả người Heather vào lòng mà đi; thêm vào đó là những sải chân dài dứt khoát không buồn điều chỉnh theo nhịp bước của anh khiến Heather phải chật vật bám theo.

Một tay cố tình xoa rối mái tóc xõa của Heather, Yuri thong thả lướt qua khu vực ghế sofa ngoài sảnh. Gã đàn ông từng nhìn anh lúc nãy chăm chú dõi mắt theo bóng lưng hai người, rồi chỉ vài giây sau dường như đã mất hết hứng thú mà cúi đầu dời tầm mắt đi nơi khác.

Cứ thế, Yuri không hề dừng bước mà đi thẳng một mạch ra bên ngoài. Vẫn ôm trọn Heather đang căng cứng vì sợ hãi vào lòng, Yuri cất tiếng hỏi:

“Cô đỗ xe ở đâu?”

Heather nãy giờ vẫn đứng đờ người không dám hé răng nửa lời, vừa nghe câu hỏi của anh liền luống cuống đưa ngón tay chỉ về phía góc trái của con đường lớn trước khách sạn:

“A, đ-đằng kia kìa!”

“Tôi sẽ đi cùng cô tới đó.”

Cả hai lặng lẽ cất bước trên con phố suốt vài phút mà không ai nói một lời. Mãi cho đến khi tới được chiếc xe của Heather đang đỗ gần vạch kẻ đường cho người đi bộ, Yuri mới chịu buông cánh tay đang ôm quanh eo cô ra. Liếc mắt nhìn lại phía sau, không có bóng dáng ai bám theo.

“À ừm, Yuri này? Chuyện vừa rồi là sao thế?”

“Ở sảnh khách sạn có mấy kẻ khả nghi. Tôi chắc chắn chúng không phải là khách thuê phòng, và nếu vậy thì xác suất cao là người tìm đến vì Chariot. Giá như mục tiêu của chúng là người khác bên trong đó thì tốt, nhưng để cho chắc chắn thì cẩn thận vẫn hơn.”

“A….”

Heather ngơ ngác ngước nhìn anh rồi gật đầu. Yuri quan sát xung quanh thêm một lần nữa rồi lên tiếng:

“Cô vào trong xe đi.”

Nghe chỉ thị của Yuri, Heather khẽ giật mình như một chú thỏ con rồi vội vã mở cửa xe. Đầu óc rối bời đến mức cô ngồi tọt vào ghế phụ lái, sau đó mới hoảng hốt nhận ra rồi lật đật chui ra ngoài. Đi vòng sang phía ghế lái mở cửa, Heather ngập ngừng giây lát rồi ngước lên hỏi Yuri:

“N-Nhưng mà, sao lúc nãy cậu lại ôm eo tôi thế?”

“Nếu hai chúng ta mỗi người đi một ngả bước ra thì sẽ rất dễ bị chú ý và ghi nhớ, nhưng nếu đóng giả làm một cặp tình nhân vừa qua đêm cùng nhau chuẩn bị ra về thì chúng sẽ chẳng bận tâm làm gì. Huống hồ cô lại là người quen của Chariot, lỡ như bị lộ mặt thì e là sẽ bị cuốn vào chuyện rắc rối này mất.”

Vì anh đã gần như che kín trọn vẹn cả người cô lúc dẫn ra ngoài nên xác suất bọn chúng nhận diện được Heather là rất thấp. Tuy là người quen của Chariot nhưng cũng không phải mối quan hệ gặp gỡ quá thường xuyên, chỉ cần sau này cô không can dự quá sâu thì chắc sẽ không gặp nguy hiểm.

Yuri chìm vào suy nghĩ trong giây lát để phán đoán thân phận thực sự của đám đàn ông ở sảnh. Tuyệt đối không phải là cảnh sát. Bọn chúng khác xa với những cảnh sát đang làm nhiệm vụ điều tra ngầm, ngược lại trông giống lính đánh thuê hơn nhiều.

Và chính điểm này mới là điều kỳ lạ. Chẳng phải bảo kẻ đang truy đuổi Chariot là một băng đảng mô tô sao?

Cách thức truy lùng người của cái lũ đó thường rất lộ liễu và trắng trợn. Những kẻ thuộc tổ chức tội phạm đa phần đều có hình xăm như một dấu hiệu nhận biết, và chúng đời nào lại tiếp cận mục tiêu bằng cách cố gắng không gây chú ý như thế kia. Thế nhưng gã đàn ông vừa dò hỏi điều gì đó ở quầy lễ tân trông lại giống một kẻ cực kỳ lão luyện trong việc tránh thu hút ánh nhìn. Trang phục không hề có điểm nhận dạng đặc trưng hay việc khó lòng xác định xem gã có mang theo vũ khí hay không chính là minh chứng rõ ràng nhất.

“A a, hóa ra là vậy. Phải rồi nhỉ. Rõ ràng là vì lý do đó, vậy mà tôi lại tự mình hiểu lầm vớ vẩn….”

Heather lẩm bẩm một mình như đang tự nói với bản thân rồi vội vã trèo lên ghế lái. Tiếng nổ máy xe vang lên, Yuri lại rơi vào đắn đo không biết nên làm thế nào tiếp theo. Bản thân Chariot vốn dĩ chẳng muốn được bảo vệ nên việc anh cứ thế bỏ đi cũng là một phương án, thế nhưng….

“Yuri, cậu sẽ quay lại giúp Chariot chứ? Ngay lúc này muốn tìm người khác giúp cậu ấy là chuyện bất khả thi đấy.”

Nghe tiếng Heather hạ kính xe xuống cất lời, câu trả lời đã lập tức hiện rõ trong đầu anh. Không có gì bảo đảm là quầy lễ tân sẽ không bán đứng thông tin phòng ở, thế nên trước mắt việc quay lại đón Chariot ra ngoài là phương án chuẩn xác nhất. Yuri gạt bỏ sự miễn cưỡng trong lòng, khom người ghé sát vào khung cửa kính xe. Heather đang nắm chặt vô lăng, nghiêng hẳn người sang phía ghế phụ tha thiết nhìn anh trừng trừng.

 

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: ICING ON THE CAKE
5.0/5 ⭐ (15 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored