
Lưu ý quan trọng: tắt chức năng tự động dịch của trình duyệt web đi để tránh trường hợp câu chữ bị biến đổi gây khó hiểu và sai lệch nội dung truyện.
– – – – – – – – – – – – – –
“Thị lực của cô kém lắm sao?”
“Dạ? Thị lực á? Cũng không kém lắm, nhưng tôi bị loạn thị nên mới hay đeo kính thế này thôi.”
“Không có kính thì cô có lái xe được không?”
“Đang là ban đêm nên chắc cũng tàm tạm… ạ?”
Yuri khẽ gật đầu, đoạn vươn tay về phía Heather đang ngoan ngoãn trả lời dù gương mặt vẫn còn đầy vẻ ngơ ngác. Thấy bàn tay anh bất ngờ tiến lại gần, Heather thoáng giật mình định lùi lại nhưng rồi đứng khựng lại, và Yuri đã cẩn thận tháo chiếc kính trên mặt cô ra.
“Vậy tôi mượn cái này một lát nhé.”
“Ơ kìa?”
“Người vừa bước ra ngoài nếu lập tức quay ngược trở lại thì sẽ rất dễ bị chú ý. Cứ xem như đây là thuật cải trang đi.”
Đôi mắt Heather mở to vì kinh ngạc. Gương mặt cô ánh lên nét phấn khích đầy thích thú hệt như một khán giả đang thưởng thức một thước phim điện ảnh, khẽ thốt lên:
“Cậu Yuri, trông cậu lúc này hệt như nhân vật chính trong phim vậy!”
“Chuyện đùa để sau, giờ cô mau về nhà đi. Để phòng hờ thì đừng đi theo con đường quen thuộc mọi khi mà hãy đi đường vòng, nếu có ai ra đón được thì nhờ người ta ra đón nhé. Khi nào đưa được Chariot ra ngoài an toàn tôi sẽ liên lạc lại. Trong thời gian đó, tốt nhất cô nên tìm giúp một công ty vệ sĩ khác thay thế.”
Heather liên tục gật đầu, chăm chú lắng nghe từng lời dặn dò của Yuri. Vừa chuẩn bị xuất phát theo lời anh dặn, cô bỗng buột miệng kêu lên một tiếng “A”, rồi vội vã với tay giữ lấy Yuri đang toan lùi lại khỏi cửa kính xe.
“Yuri, nhắc mới nhớ tôi định nói với cậu chuyện này. Băng nhóm đang truy đuổi Chariot có tên là Lính canh địa ngục’. Đó là một băng đảng mô tô, nguồn thu nhập chính của chúng là buôn lậu và phân phối ma túy. Bọn chúng đã giết rất nhiều người, cắm rễ lâu năm khắp bang Vancouver và nghe đâu còn có móc nối với cả những nhân vật cấp cao nữa. Trái ngược với cái tên trẻ trâu thì đây là một băng nhóm cực kỳ đáng sợ, nên cậu nhất định phải bảo Chariot cẩn thận đấy nhé. Tôi cũng sẽ tiếp tục điều tra thêm.”
Gài số xe, Heather nói thêm một câu cuối cùng trước khi lăn bánh:
“Mười năm trước bọn chúng từng giết chết một vận động viên khúc côn cầu nổi tiếng rồi đấy. Cho nên… có vẻ chúng sẽ không vì là người nổi tiếng mà tha mạng đâu.”
Để lại lời khuyên nhủ mà giá như chính miệng cô nói trực tiếp với người cần nghe thì tốt hơn, Heather liền lái xe rời đi. Thầm nghĩ trong bụng rằng lời mình nói Chariot đời nào chịu lọt tai, Yuri vẫn đứng chôn chân tại chỗ cho đến khi chiếc xe của Heather khuất hẳn sau bóng đêm.
Ngay sau đó, Yuri bắt đầu rảo bước quay trở lại con đường cũ. Sải những bước dài nhanh thoăn thoắt, anh dừng lại trước nơi đỗ chiếc xe của mình. Xe được anh đỗ ở con đường lớn phía sau, cách khách sạn một dãy nhà. Liếc mắt quan sát bốn bề xung quanh, anh mở cốp xe ra. Chiếc áo khoác dạ dáng dài mà anh luôn mang theo phòng thân đang được xếp gọn gàng bên trong cốp.
Cởi chiếc áo khoác đen đang mặc trên người ra để thay bằng chiếc áo khoác dạ, Yuri lặng lẽ nhìn chằm chằm xuống đáy cốp xe. Bên dưới tấm thảm lót thoạt nhìn vô cùng bình thường kia có giấu một chiếc vali nhỏ. Nhớ đến hộp tiếp đạn cùng khẩu súng lục cất bên trong chiếc vali ấy, anh thầm cân nhắc xem liệu tình hình đã đến mức phải dùng tới thứ này hay chưa.
Dùng súng giữa khu trung tâm thành phố sao… Đúng là một ý kiến tồi.
Ở Canada chứ không phải nước Mỹ, lại còn tại một thành phố thanh bình như Vancouver, một vụ nổ súng chắc chắn sẽ thu hút mọi sự chú ý. Hy vọng cái đám người gác cổng gì đó mà Heather vừa nhắc tới cũng có đủ sự kiềm chế để không gây ra chuyện điên rồ như vậy giữa phố xá đông đúc.
Sau một thoáng đắn đo ngắn ngủi, Yuri chỉ mang theo chiếc áo khoác dạ. Dù sao phương án tối ưu nhất vẫn là đưa Chariot rời khỏi khách sạn trong êm thấm mà không thu hút sự chú ý, thế nên tránh va chạm hết mức có thể vẫn là thượng sách. Trong quá trình ấy, anh nhất định không được để xảy ra tình huống phải dùng đến súng.
Đóng cốp và khóa xe cẩn thận, Yuri bước tới góc hẻm khuất tầm nhìn của camera an ninh mà mình đã quan sát từ trước khi tới khách sạn, rồi khoác chiếc áo dạ lên người. Thò tay vào trong túi áo, anh rút con dao găm quân dụng giấu sẵn giắt vào cổ tay áo, tiếp đó đeo chiếc kính mượn từ Heather lên mặt. Kính có độ nhẹ nên cảm giác hơi khó chịu một chút, nhưng không ảnh hưởng gì đến tầm nhìn và vận động.
Hít một hơi thật sâu, Yuri đưa tay vò nhẹ phần tóc mái vốn được vuốt ngược lên để rủ lòa xòa xuống trán. Giá như có xịt khử mùi pheromone thì tốt, nhưng bình thường anh không có thói quen mang theo thứ đó bên mình nên đành chịu. Những nơi người ra kẻ vào tấp nập như khách sạn thì pheromone của mọi người sẽ hòa lẫn vào nhau rất khó phân biệt, chắc sẽ ổn thôi.
Mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất. Yuri quyết định tăng tốc để bù lại khoảng thời gian vừa bị trì hoãn. Nhanh chóng quay trở lại khách sạn, ngay khi cánh cửa tự động vừa mở ra, anh liền đảo mắt quét qua sảnh chờ. Trong cái rủi có cái may, gã đàn ông ngồi ở sofa sảnh chờ vẫn còn nguyên ở đó, nhưng gã đứng ở quầy lễ tân thì đã biến mất tăm.
Một linh cảm chẳng lành chạy dọc sống lưng. Yuri cố tình không đưa mắt nhìn về phía chiếc ghế sofa ngoài sảnh mà đi thẳng một mạch về phía thang máy. Ánh mắt của gã đàn ông đang ngồi lập tức hướng về phía vị khách vừa xuất hiện giữa đêm muộn. Khác với ban nãy, anh cảm nhận được ánh nhìn lần này nán lại trên người mình lâu hơn một chút. Vừa tập trung cao độ đề phòng đối phương bám theo sau lưng, đúng lúc đó một cặp đôi du khách vừa đi thang máy xuống sảnh để bước ra ngoài.
“Biết gì chưa, anh yêu? Elizabeth vừa chia sẻ một tin lên Story, bảo là có vận động viên khúc côn cầu nổi tiếng đang ở khách sạn này đấy.”
“Chariot Goodnight á?”
“Sao anh biết hay vậy?”
“Người nổi tiếng đến mức để Elizabeth phải đăng Story thì ở Canada này ngoài Chariot Goodnight ra còn ai nữa. Đã vậy cậu ta còn thuộc đội Vancouver nữa chứ. À mà, anh còn nhớ mấy lần em khen cậu ta đẹp trai đấy nhé.”
“Hô hô, anh đang ghen đấy à? Đối với em thì chỉ có mình anh thôi nên đừng lo. Nhưng nếu lỡ có chạm mặt thì chúng mình cùng chụp một kiểu ảnh selfie nhé. Giá mà sáng mai đi ăn sáng gặp được thì thích biết mấy!”
“Người nổi tiếng cỡ đó chắc toàn gọi dịch vụ tại phòng chứ ai xuống sảnh ăn làm gì?”
Cặp đôi vừa rúc rích cười vừa lướt qua không chỉ giúp anh đánh lạc hướng sự chú ý của kẻ giám sát, mà còn vô tình cung cấp một thông tin vô cùng hữu ích. Anh từng hy vọng những kẻ lạ mặt tìm đến giữa đêm khuya này không phải nhắm vào mục tiêu là Chariot, nhưng nghe những lời vừa rồi, anh đã hoàn toàn có thể khẳng định. Chắc chắn bọn chúng đã lần ra đây sau khi nhìn thấy thông tin Chariot đang ở khách sạn này.
Thông tin đã bị rò rỉ bằng cách nào chứ? Nếu trên người Chariot bị cài thiết bị định vị thì cái đuôi đã bám theo từ lâu rồi, thế nhưng cho đến tận lúc nãy vẫn chẳng hề có dấu hiệu bị bám đuôi. Vậy thì chỉ có thể kết luận rằng thân phận của Chariot đã bị bại lộ sau khi cậu ta đặt chân tới nơi này.
Thủ tục nhận phòng là do chính anh đứng ra làm, còn Chariot thì đã che kín mặt. Lần duy nhất cậu ta cởi khẩu trang là trước khi lên phòng… chính là lúc nhận ly cocktail và chuẩn bị uống ở quầy bar khách sạn. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng chừng đó thời gian là quá đủ để nhận diện một khuôn mặt.
Hừ.
Chỉ vì không nhịn nổi vài phút ngắn ngủi mà bày đặt đi mồi chài Omega, anh đã biết ngay là sẽ sinh chuyện mà. Sở hữu một khuôn mặt đâu phải loại tầm thường đến mức chỉ cần đội mỗi chiếc mũ là có thể che giấu được thân phận, lẽ dĩ nhiên chàng trai Omega kia cũng đã nhận ra cậu. Yuri nén cơn bực bội trong lòng rồi bước vào chiếc thang máy mà cặp đôi vừa bước ra. Trong lúc anh lặng lẽ bấm nút đóng cửa, không có ai bước vào theo. Xem chừng anh đã đánh lừa được gã đàn ông đang làm nhiệm vụ canh gác.
Cửa vừa khép lại, anh toan bấm nút tầng 12 thì mới sực nhớ ra phải cần có thẻ phòng. Chau mày thò tay vào túi áo, may thay chiếc thẻ vẫn còn nằm nguyên bên trong. Sau khi bấm tầng cần đến, Yuri đút tay phải vào trong túi áo khoác dạ, nắm chặt lấy chuôi con dao găm đang giấu nơi cổ tay áo. Cạch, tiếng lưỡi dao bật mở khẽ vang lên bên trong túi áo.
Nhìn những con số tầng đang nhảy liên tục, Yuri thầm cầu mong Chariot không dại dột mà tùy tiện mở cửa cho khách lạ. Thế nhưng đại đa số đàn ông da trắng, đặc biệt là cánh Alpha, vốn dĩ cực kỳ thiếu ý thức cảnh giác. Một Alpha ưu tú ngậm thìa vàng từ nhỏ chưa từng phải nếm trải cảm giác làm kẻ yếu thế thì hiếm khi có cơ hội để học được hai chữ “phòng bị”.
Chẳng mấy chốc cánh cửa thang máy đã mở ra. Trước khi bước ra ngoài, anh cẩn thận quan sát xung quanh trước, nhưng không hề có bóng người. Một cảm giác bất an ập đến.
Anh nín thở, bước đi thật khẽ khàng không phát ra tiếng động tiến về phía căn phòng Chariot đang ở. Ghé tai sát vào mép cửa nhưng bên trong tuyệt nhiên không có bất kỳ âm thanh nào phát ra. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Yuri bất giác tưởng tượng ra cảnh tượng Chariot Goodnight đã tắt thở. Rõ ràng là một kẻ mới gặp chưa đầy vài tiếng đồng hồ, lại còn liên tục ăn nói thô lỗ với mình, vậy mà đầu ngón tay anh bỗng chốc lạnh ngắt.
Anh không muốn nhìn thấy thêm bất kỳ ai phải chết.
Dẫu cái chết là thứ anh đã chứng kiến đến phát ngấy ngay từ lúc mới lọt lòng, nhưng Yuri vĩnh viễn không tài nào quen nổi với cảnh tượng ấy. Những kẻ xung quanh Yuri toàn là thứ cặn bã đáng chết và bản thân anh cũng vậy, thế nhưng mùi máu tanh tưởi chảy ra từ thi thể cùng mùi tử khí bốc lên sau một thời gian là thứ không cách nào xóa nhòa khỏi ký ức.
Sinh mạng của mỗi người chỉ có một. Dẫu là kẻ rác rưởi đến đâu đi chăng nữa, vào khoảnh khắc được sinh ra, sự sống ấy chắc chắn từng là một phép màu. Yuri tin chắc rằng tùy theo dấu vết cuộc đời mà có những kẻ đáng phải chết, thế nhưng khoảnh khắc ngọn lửa linh hồn đang sống bị dập tắt luôn mang theo một sự bi thảm không lời nào tả xiết.
Sự bi thảm đó, anh không muốn nhìn thấy trên người một kẻ như Chariot.
Gạt phăng những tưởng tượng xui xẻo vừa thoáng qua trong tích tắc, Yuri bắt đầu hành động. Quẹt chiếc thẻ từ vào ổ khóa cửa, tiếng bíp vang lên. Dùng tay trái vừa quẹt thẻ để vặn tay nắm cửa, anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra rồi nép mình nấp ngay sau cánh cửa. Sau khi xác nhận không có viên đạn nào bắn tới, anh nhanh chóng lách mình tiến vào bên trong.
“Heather? Heather đấy à?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc đang gọi tìm Heather, Yuri khẽ thở phào rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. May thay Chariot chưa ngu ngốc tới độ mở cửa cho người lạ. Trút được gánh nặng trong lòng, anh rút bàn tay đang đút trong túi áo ra. Lưỡi dao găm được thu lại về vị trí cũ.
“Cứ tưởng ra ngoài nói chuyện một lát thôi mà lâu thế. Có gì để nói với cái tên xấu xa đó mà cô nỡ bỏ mặc tôi ở lại một mình thế không biết. Mà thôi, thế này lại hóa hay. Thật ra trong lúc cô vắng mặt có một chuyện hơi bất ngờ xảy ra đấy. Suýt chút nữa là cô cũng phải chứng kiến cảnh tượng kinh hãi rồi.”
Dù không thấy ai đáp lời, Chariot vẫn thao thao bất tuyệt tự nói một mình rồi từ tốn bước ra từ phía phòng tiếp khách. Đang thắc mắc không biết chuyện bất ngờ mà cậu nói rốt cuộc là cái gì, Yuri cũng cất bước đi về phía cậu. Khoảnh khắc tiếng bước chân của hai người cùng lúc dừng lại, hai giọng nói đồng thanh vang lên:
“Sao anh lại ở đây?”
“Sao tên kia lại ở đây?”
Chạm mặt nhau ngay lối vào phòng tiếp khách, cả hai đều nhăn mặt nhìn đối phương. Vừa phát hiện ra Yuri, giọng điệu của Chariot lập tức quay ngoắt 180 độ, lạnh lùng cất tiếng hỏi; còn Yuri thì chau mày nhìn trừng trừng xuống sàn nhà. Trên nền thảm của phòng tiếp khách, một gã đàn ông đang nằm úp mặt bất động. Nhìn cơ thể không hề nhúc nhích thế kia, chắc hẳn là gã đã ngất xỉu hoặc đã chết, một trong hai trường hợp.
“Tôi hỏi trước mà. Tôi hỏi sao anh lại ở đây? Heather đâu? Rồi cái cách ăn mặc này là sao nữa. Kia chẳng phải là kính của Heather sao?”
Chariot tiến sát lại ngay trước mũi anh, cất giọng đầy vẻ đe dọa. Nhìn cậu ở khoảng cách gần, Yuri nhanh chóng đảo mắt quét qua một lượt. Chiếc áo choàng tắm rõ ràng lúc nãy đã được khép lại cẩn thận nay lại mở toang ra, trên làn da trắng còn hằn lên những vết đỏ do ma sát. Có vẻ như vừa xảy ra ẩu đả.
“Cậu giết người rồi à?”
“Anh nghĩ tôi là loại người giống như anh chắc?”
Yuri không nói một lời, lướt qua người cậu rồi tiến lại gần gã đàn ông đang nằm sõng soài dưới sàn. Khom người lục lọi quanh hông gã, thứ anh tìm thấy không phải súng lục mà là một chiếc súng phóng điện. May là cái lũ người gác cổng gì đó vẫn còn chút lý trí để không làm loạn tại một khách sạn thuộc chuỗi quy mô lớn thế này. Xem chừng chúng tính bắt cóc mang đi thay vì trừ khử ngay tại đây.
“Trả lời tôi đi. Anh đang làm cái quái gì ở đây thế?”
Đúng lúc đó, Chariot chộp lấy cánh tay của Yuri khi anh đang lẳng lặng kiểm tra gã đàn ông. Dù không phải trong tình trạng mất cảnh giác, nhưng lực nắm mạnh đến mức khiến Yuri phải lảo đảo cũng làm anh có chút bất ngờ. Quả nhiên cái danh vận động viên khúc côn cầu không phải để trưng, sức mạnh của Chariot vượt trội hơn hẳn so với những Alpha nam thông thường.
Bị túm chặt lấy tay, anh quay đầu nhìn lại Chariot thì thấy con ngươi của cậu đã co rút lại. Cả nhiệt độ cơ thể nóng rực truyền qua cả lớp áo khoác dạ lẫn luồng pheromone đang dao động dập dờn đầy bất ổn của cậu ngay sau đó cũng ập vào nhận thức của anh. Tuy không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng có vẻ như vụ ẩu đả vừa rồi đã khiến cậu bị kích động mạnh.
“Ở sảnh khách sạn vẫn còn một tên nữa dường như là đồng bọn của gã này. Thấy tình hình nguy hiểm nên tôi đã bảo Heather về rồi. Tôi cũng chẳng thiết tha gì việc phải quay lại đây đâu. Là vì lời nhờ vả của Heather thôi.”
“Một mình tôi cũng tự giải quyết được nên anh cút đi. Nhìn thằng này là thấy rồi đấy.”
Có vẻ như việc Yuri xuất hiện ở đây khiến Chariot chướng mắt tột cùng, cậu chẳng hề có ý định thu lại thái độ công kích hung hăng của mình. Yuri giữ gương mặt vô cảm, nhìn thẳng vào cậu rồi nói:
“Nếu tên này có súng trong tay thì cậu còn mạnh miệng nói được câu đó không?”
Chariot khựng lại. Nét đắn đo thoáng lướt qua đôi mắt xanh lục vốn đang mất đi lý trí và tối sầm lại.
“Ngay từ đầu, việc cậu mở cửa rồi cho người lạ vào phòng đã là một sai lầm rồi.”
Nhắm trúng kẽ hở đó, Yuri lập tức chỉ ra sai sót của Chariot. Dù biết đó là sự thật nhưng dường như không muốn thừa nhận, Chariot liền vặn lại:
“Thế chẳng lẽ tôi lại đi gọi cảnh sát? Anh quên mất tôi đang phải trốn tránh cái gì rồi à?”
“Nếu cậu không giở trò mồi chài Omega thì đã chẳng xảy ra chuyện này.”
“Cái gì cơ?”
Chariot nãy giờ vẫn không chịu thua mà liên tục cãi lại bỗng chốc sững sờ, ngơ ngác chớp mắt. Yuri chỉ mong cậu tự mình nhớ lại sai lầm bản thân đã gây ra để mà tỉnh ngộ, thế nhưng Chariot lại buông ra một câu trả lời đầy hoang đường:
“Đến giờ này mà anh vẫn còn để bụng chuyện đó đấy à? Miệng thì xua đuổi người ta dữ dội lắm, hóa ra trong bụng lại ưng mấy lời tán tỉnh đó ghê nhỉ?”
Chariot bật ra một tiếng cười khẩy, đoạn buông cánh tay đang giữ chặt Yuri ra rồi lùi lại một bước:
“Mặt mũi anh đúng là hợp gu tôi đến chết tiệt thật đấy, nhưng tôi không bao giờ dây dưa với tội phạm đâu. Nếu biết Samuel là người có liên quan đến băng đảng tội phạm thì tôi cũng chẳng thèm qua lại với người đó làm gì.”
Yuri hoàn toàn cạn lời, chỉ biết trơ mắt nhìn cậu. Thay vì lãng phí thời gian đi đính chính lại những lời nhảm nhí đó, anh quyết định trước mắt phải rời khỏi nơi này đã.
“Thay quần áo rồi thu dọn hành lý đi. Phòng khi bị lần theo dấu vết, sau khi đi rút tiền mặt xong thì tôi sẽ vứt thẻ ngân hàng đi. Cả điện thoại cũng nên đổi cái mới thì hơn.”
“Khoan đã, tôi đã bảo là tôi không có ý định thuê anh cơ mà.”
“Cậu muốn tiếp tục lãng phí thời gian vô ích ở đây, hay muốn thoát ra ngoài an toàn rồi thuê người mà cậu muốn?”
May thay Chariot chưa đến mức là một tên đại ngốc. Dù nhíu chặt mày trước lời của Yuri, cậu vẫn ngoan ngoãn thu dọn lại chiếc vali. Trong lúc đó, Yuri lục lọi người gã đàn ông đang bất tỉnh và tìm thấy một chiếc điện thoại dùng một lần. Hoàn toàn không có bất kỳ thứ gì có thể xác định được danh tính.
Đáng tiếc là điện thoại đã bị cài mật khẩu nên một người như Yuri khó lòng moi móc được thông tin gì bên trong. Sau khi quyết định lát nữa trên đường đi sẽ giấu chiếc điện thoại ở một nơi mà Alexei có thể dễ dàng tìm ra, Yuri xoay người định giục Chariot nhanh lên. Chắc cậu đã đi vào phòng ngủ nên không thấy bóng dáng Chariot đâu nữa. Thay vào đó, chiếc vali đã được đóng kín và số tiền 1.300 đô trên bàn lọt vào tầm mắt anh.
Chút nữa là vứt xó rồi đấy.
Yuri khẽ bực mình trước thói tiêu xài hoang phí đến mức coi tiền như rác của cậu, rồi tiện tay cầm lấy số tiền đó nhét vào người. Trước mắt dùng số tiền này để chi trả việc đổ xăng hay thuê chỗ ở là vừa vặn. Giờ thì chỉ còn việc rút lui nữa thôi.
Cứ thế, anh xách theo chiếc vali bước ra khỏi phòng tiếp khách, tiến vào căn phòng ngủ bên trong. Đúng khoảnh khắc ấy, một thân thể trần như nhộng trắng ngần lập tức đập thẳng vào mắt Yuri. Từ bắp chân săn chắc vươn dài nối liền với cặp đùi dày dặn cơ bắp, cho tới bờ mông căng tròn mịn màng và tấm lưng rộng thênh thang mang lại cảm giác áp bức tuyệt đối – toàn bộ cơ thể cậu không có lấy một mảnh vải che thân.
Chết tiệt.
Chariot không mặc bất cứ thứ gì trên người. Việc bất đắc dĩ phải tận mắt chứng kiến thân thể trần truồng đến cả đồ lót cũng không thèm mặc của cậu khiến Yuri hoảng hốt lùi phắt lại phía sau. Chiếc vali đang cầm trên tay va mạnh vào tường phát ra một tiếng huỵch lớn. Theo tiếng động, Chariot xoay phắt người lại, và nhờ thế, Yuri lại tiếp tục nhìn thấy thứ mà anh tuyệt đối không bao giờ muốn thấy.
Một thứ to lớn đến mức phi lý đang lủng lẳng bên dưới thắt lưng Chariot. Trước hình dáng nặng nề đến mức đổ cả bóng râm giữa hai bên đùi, ánh mắt anh không tài nào tránh kịp mà vô thức lướt qua trong tích tắc; Yuri thầm chửi thề một câu trong lòng rồi vội vã xoay ngoắt đầu sang hướng khác như thể vừa phải chứng kiến một cảnh tượng không nên nhìn thấy nhất trên đời.
💬 Bình Luận Chương Này