
Lưu ý quan trọng: tắt chức năng tự động dịch của trình duyệt web đi để tránh trường hợp câu chữ bị biến đổi gây khó hiểu và sai lệch nội dung truyện.
– – – – – – – – – – – – – –
Cơ thể của một thằng Alpha cùng loại thì dẫu có cho tiền anh cũng chẳng hề muốn nhìn, vậy mà trớ trêu thay anh lại tận mắt chứng kiến trọn vẹn thân thể của tên này. Cảnh tượng vô tình đập vào mắt mang tính đả kích quá lớn khiến anh nhất thời nghẹn lời.
“Bây giờ anh đang nhìn trộm tôi đấy à?”
Dẫu đột ngột để lộ thân thể trần như nhộng trước mặt người khác, Chariot dường như không hề hoảng hốt đến mức như Yuri. Dù không nhìn thấy nét mặt nhưng chất giọng hỏi ngược lại của cậu lại bình tĩnh ngoài dự tính. Cứ như một kẻ đã quá quen với chuyện này vậy.
“… Mau mặc đồ vào đi. Không có thời gian cho việc này đâu.”
Gắng gượng kìm nén sự bối rối, Yuri khẽ mở lời bằng chất giọng khàn đặc. Vẫn giữ nguyên tư thế quay ngoắt đầu sang một bên để đáp lời, anh cảm nhận rõ mồn một ánh mắt của Chariot đang dán chặt vào mình. Trong lúc anh đang cố phớt lờ ánh nhìn sắc nhọn như dao găm ấy, Chariot bỗng lên tiếng bằng chất giọng thoáng pha chút ý cười:
“Đằng nào những thứ cần thấy cũng thấy hết cả rồi, việc gì anh phải quay mặt đi thế. Trông anh đâu giống kiểu người ngây thơ.”
Lời đáp mang chút bông đùa khiến bầu không khí căng như dây đàn bỗng chốc chùng xuống. Nhờ thế, sự điềm tĩnh vốn có của Yuri cũng dần quay trở lại. Phải chăng do từ khoảnh khắc chạm mặt tới giờ Chariot luôn hành xử như thế này, nên dường như anh đã nhanh chóng quen với cái tính cợt nhả của cậu. Dẫu biết bộ mặt thật của Chariot mà anh phải tiếp xúc lâu dài chắc chắn không phải thế này.
“Đi thôi. Phải nhanh chóng thoát khỏi đây thì tôi mới cắt đuôi được cậu.”
Chariot thay đồ rất nhanh. Có vẻ cũng đã có sự tính toán, trang phục lần này của cậu hoàn toàn khác so với lúc bước vào khách sạn: một chiếc áo nỉ sweater màu xám đơn giản phối cùng quần đen và mũ beanie len màu đen. Dù là những gam màu vô cùng cơ bản nhưng lại tương phản với Chariot đến mức khiến cậu trông càng nổi bật hơn. Có lẽ do cậu vốn dĩ là một người sở hữu những sắc thái quá rực rỡ, nên lúc mặc chiếc áo khoác và đội mũ beanie màu trắng trông lại dễ hòa vào không gian xung quanh hơn.
“Khẩu trang đâu?”
“Vứt đi rồi nên không có.”
“Nhặt lên đeo lại đi.”
“Muộn rồi. Ban nãy tôi lỡ tay làm đổ coca vào thùng rác nên nó bẩn hết rồi.”
Đâu phải trẻ con mà lại đi làm đổ cả coca. Đúng là một lý do hết sức vớ vẩn.
“Đồ dự phòng mang theo đâu?”
“Trước ngày hôm nay thì tôi làm gì có việc phải giấu mặt.”
Chariot nhún vai, thản nhiên đáp lại. Xem chừng từ chuyện thoải mái gặp gỡ người khác ở quán bar cho tới việc bị người ta nhận ra danh tính đều không làm Chariot thấy phiền toái. Đứng ở lập trường của Yuri thì đó là điều không tài nào hiểu nổi. Anh chỉ muốn trên đời này chẳng một ai biết đến sự tồn tại của mình.
Thay vì tiếp tục tranh cãi về những chuyện vô nghĩa, Yuri mở cửa phòng. Chariot lập tức bước theo sau lưng anh. Khi khoảng cách thu hẹp lại, luồng pheromone của Chariot phả tới qua bờ vai anh. Có lẽ do duy trì trạng thái kích động suốt một thời gian dài nên mùi pheromone tỏa ra vô cùng nồng nặc. Đó là thứ hương thơm tựa như men rượu cay nồng pha lẫn chút vị ngọt ngào, mang lại cảm giác hệt như một ly whisky đã được lọc sạch những gợn cồn khó chịu. Đúng là một mùi pheromone độc đáo.
Chợt nhận ra bản thân đang mải ngẫm nghĩ về pheromone của một gã Alpha cùng loại, Yuri khẽ chau mày rồi nhanh chóng chuyển hướng suy nghĩ. Lát nữa trên đường đi, anh sẽ giấu chiếc điện thoại của kẻ tập kích vào một thùng rác gần khách sạn, sau đó trước mắt tốt nhất là nên lái xe đến một nơi thưa thớt bóng người.
Dẫu chưa rõ mạng lưới tổ chức của băng “Lính canh địa ngục” rộng lớn đến đâu, nhưng ít nhất cũng phải tránh xa những thành phố có quy mô lớn đến mức chỉ cần vừa lướt mạng xã hội là chúng đã có thể phái người tới ngay lập tức. Giá như tìm được khu vực nào có toàn những người chẳng màng quan tâm đến khúc côn cầu thì tốt biết mấy… nhưng đáng tiếc thay, ở Canada này chẳng có nơi nào như thế cả.
Trong lúc anh còn đang chìm trong suy tính, thang máy đã tới nơi. Thấy Chariot định lướt qua người mình để bước vào trước, theo thói quen lâu năm, Yuri liền vươn tay giữ cậu lại. Đúng khoảnh khắc Chariot quay đầu lại với vẻ mặt khó chịu, cánh cửa thang máy từ từ mở ra. Qua khe cửa hé mở, Yuri lập tức phát hiện ra một bóng người. Ánh mắt hai bên chạm nhau qua khe hở đang dần nới rộng. Đó chính là gã đàn ông ngồi canh gác ngoài sảnh lúc nãy.
Đôi mắt của gã đàn ông đội mũ lưỡi trai lướt qua Yuri rồi nhanh chóng găm thẳng vào Chariot đứng bên cạnh. Vừa xác nhận được khuôn mặt của Chariot, gã liền thò tay ra sau thắt lưng. Ngay khi nhìn thấy động tác ấy, Yuri lập tức đẩy mạnh Chariot dạt sang một bên. Toàn bộ những diễn biến sau đó xảy ra chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy ba giây ngắn ngủi.
Tách! Khẩu súng có gắn ống giảm thanh khai hỏa, viên đạn sượt qua đúng vị trí Chariot vừa đứng rồi găm thẳng xuống sàn. Nhìn thấy Chariot bị đẩy lảo đảo đang mở to mắt vì bàng hoàng, Yuri liền dùng hết sức bình sinh ném thẳng chiếc vali đang cầm trên tay về phía gã đàn ông.
Rầm! Một tiếng động lớn vang lên khi gã đàn ông đưa cẳng tay ra đỡ lấy chiếc vali. Nhân cơ hội đó, Yuri lao thẳng vào bên trong thang máy áp sát gã, đồng thời hét lớn về phía Chariot:
“Chạy xuống dưới ngay, mau lên!”
Dùng chân đá văng chiếc vali vừa rơi xuống sàn về phía gã đàn ông thêm lần nữa, Yuri liên tục ấn điên cuồng vào nút đóng cửa thang máy. Trong lúc đó, gã đàn ông lại giơ tay định chĩa họng súng về phía Yuri. Nhanh như cắt, anh vung chân đá thẳng vào cổ tay gã, khiến khẩu súng văng lên không trung xoay một vòng rồi rơi bộp xuống sàn. Bốn mắt nhìn nhau trừng trừng, chẳng ai bảo ai, cả hai lập tức lao vào quần thảo.
Né được cú đấm nhắm thẳng vào chấn thủy, Yuri lập tức dùng cùi chỏ thúc mạnh một đòn trời giáng vào mặt gã đàn ông. Bốp, một cơn đau nhức buốt truyền đến cùi chỏ. Gã đàn ông lảo đảo lùi lại, nhưng thay vì ngã gục, gã lại chống tay vào vách thang máy rồi tiếp tục lao tới.
Dùng trọn thân trên tông mạnh vào người Yuri, nhân lúc anh đang cố lấy lại thăng bằng, gã vung nắm đấm giáng thẳng vào gò má anh. Cú đánh khiến gọng kính anh đang đeo gãy đôi rồi rơi xuống sàn. Nhân lúc Yuri thoáng loạng choạng sau đòn tấn công liên tiếp, gã đàn ông liền dùng hai tay ôm chặt cứng lấy eo anh, đoạn dùng sức mạnh tàn bạo thúc liên tiếp những cú đấm như búa bổ vào mạn sườn anh.
Nghiến chặt răng chịu đựng đòn đánh, thay vì tìm cách thoát thân, Yuri dùng bàn tay như gọng kìm túm chặt lấy tai gã rồi vặn ngược thật mạnh. “Á á á!” Bị tấn công vào điểm yếu, gã đàn ông để lộ sơ hở và buông lơi sức lực. Không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng ấy, Yuri tung đòn đánh cực mạnh vào mặt gã, rồi nhanh chóng vòng ra phía sau tóm gọn lấy gã khi gã đang cúi gập đầu đau đớn. Dùng cánh tay vạm vỡ siết chặt lấy cổ họng gã, Yuri ép chặt cơ thể mình vào vách thang máy.
Màn ẩu đả kịch liệt diễn ra trong chớp mắt khiến mạch đập của anh nảy lên điên cuồng. Cảm nhận bờ môi khô khốc cùng lồng ngực đang phập phồng thở dốc, Yuri lại càng dồn thêm lực vào cánh tay. Gã đàn ông ra sức giãy giụa, liên tục dùng cùi chỏ thúc mạnh vào bụng Yuri, nhưng anh tuyệt nhiên không nới lỏng sức ép.
Có nên giết luôn không?
Yuri đắn đo suy nghĩ về con dao găm đang giấu trong tay áo. Gã đàn ông này rõ ràng đã nổ súng nhắm thẳng vào Chariot. Đó là hành vi mang dã tâm giết người không thể chối cãi.
Thế nhưng….
Điều Chariot mong muốn vốn không phải là những chuyện như thế này. Cậu từng nói lý do tìm đến Alexei là để ngăn chặn những việc rắc rối không cần thiết xảy ra.
Nếu để tên này sống sót, chắc chắn những kẻ khác sẽ nhanh chóng lần theo dấu vết mà bám theo. Gã đã tận mắt nhìn thấy mặt anh, nên một khi quay về ắt sẽ khai báo lại. Như vậy thì hành động bảo vệ Chariot của anh cũng sẽ gặp muôn vàn trắc trở, bởi lẽ sẽ có kẻ nhận ra anh.
Qua kinh nghiệm thực chiến bao năm qua, Yuri hiểu rất rõ rằng việc vừa giữ mạng sống cho đối phương vừa chạy trốn còn khó khăn hơn gấp bội so với việc giết quách đi cho rảnh nợ. Đặc biệt là trong tình cảnh đối phương lại là kẻ sẵn sàng nổ súng như hiện tại, mức độ nguy hiểm lại càng tăng lên gấp bội. Bản thân anh bị thương thì không thành vấn đề, nhưng vấn đề nan giải là những kẻ được tha mạng chẳng bao giờ có chuyện biết ơn mà đền đáp lại.
Trong lúc Yuri còn đang đắn đo suy tính, gã đàn ông rốt cuộc cũng lịm đi vì ngạt thở. Từ từ buông lỏng lực ở cẳng tay, thân thể gã đàn ông trượt dần xuống sàn rồi đổ gục cái huỵch. Nuốt ngược tiếng thở dốc nặng nề vào trong, Yuri nhìn trừng trừng xuống gã, rồi lại giống như lúc ở trong phòng ban nãy, anh lục lọi trong người gã để lấy chiếc điện thoại cất vào túi.
Tuyệt đối không đưa mắt nhìn lên chiếc camera an ninh gắn trên đầu, Yuri chỉ tháo băng đạn từ khẩu súng dưới sàn ra rồi tiện chân đá văng khẩu súng vào góc khuất. Anh không muốn để lại bất kỳ chứng cứ bất lợi nào khi có người báo án và cảnh sát tới kiểm tra.
Vài giây sau, thang máy đã xuống tới sảnh. Nén lại vẻ mệt mỏi, anh lập tức chỉnh đốn lại tư thế, nâng cao cảnh giác với những người có thể đang đứng ngoài cửa. Xoạt, cánh cửa mở ra, đập vào mắt anh là cặp đôi du khách vừa chạm mặt lúc nãy. Nhìn túi đồ trên tay thì có vẻ họ vừa ghé qua cửa hàng tiện lợi 7-Eleven gần đó về.
“… Ơ kìa?”
Cả hai người họ đều giật bắn mình, hoảng hốt lùi phắt lại phía sau. Yuri khẽ liếc nhìn họ một cái, đoạn từ tốn nhặt chiếc vali đang nằm lăn lóc dưới sàn lên. Sau đó, anh bước qua thân thể gã đàn ông đang bất tỉnh, cất lời khuyên nhủ bọn họ:
“Tốt nhất là hai người nên báo cảnh sát đi. Tên này say xỉn rồi gây rối đấy.”
Dù sao thì một vụ nổ súng đã xảy ra ngay tại một khách sạn cao cấp, chuyện này sớm muộn gì cũng buộc phải báo cảnh sát. Nếu đã vậy thì để những người không liên quan đứng ra báo án vẫn là phương án tốt hơn, và Yuri quyết định tận dụng bọn họ. Cặp đôi hoảng sợ tột độ liền né dạt sang một bên tránh Yuri rồi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về phía quầy lễ tân.
Vừa vặn lúc đó, cánh cửa của chiếc thang máy bên cạnh bật mở. Nhìn thấy Chariot đang vội vã bước ra, Yuri mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. May thay cậu ta vẫn còn đủ sự tỉnh táo và khả năng phán đoán để bám theo chứ không chạy lạc đi đường khác.
“Chuyện này rốt cuộc là sao thế?”
Chariot vừa thì thào vừa sải bước dài tiến sát lại gần anh.
“Đúng như những gì cậu thấy đấy. Không có thời gian đứng đây nói nhảm đâu, phải rời khỏi đây ngay lập tức.”
“Chuyện đó tôi biết rồi, biết rồi nhưng mà….”
Yuri dùng bàn tay không phải xách vali kéo mạnh Chariot đi. Ngay khoảnh khắc dùng lực, một cơn đau bỗng truyền đến từ phần bắp tay trên. Đó là một cảm giác quá đỗi quen thuộc. Mỗi khi bị đạn sượt qua da thịt thường sẽ có cảm giác bỏng rát như thế này. Cứ ngỡ là đã né kịp, hóa ra phát đạn của gã ban nãy vẫn sượt trúng tay anh.
Vừa rảo bước như chạy băng qua sảnh khách sạn, anh vừa thấy cặp đôi du khách đang đứng nói chuyện với nhân viên lễ tân quay đầu lại chỉ trỏ bàn tán điều gì đó. Người phụ nữ kia rốt cuộc cũng đã toại nguyện nhìn thấy Chariot đúng như mong ước lúc nãy, thế nhưng trước tình cảnh hỗn loạn thế này, cô ta chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm xem đối phương rốt cuộc là ai nữa.
Rảo bước thật nhanh, ngay khi vừa bước chân ra khỏi khách sạn, Yuri liền rẽ vào con hẻm nhỏ để tiến về phía chiếc xe đang đỗ sẵn. Vội vã mở cửa sau ném phịch chiếc vali vào trong, anh mở tiếp cửa ghế phụ. Chariot nhanh chóng ngồi vào vị trí, và ngay khi Yuri mở cửa ghế lái ngồi vào, anh liền lập tức nổ máy.
Cả Yuri lẫn Chariot suốt một hồi lâu đều không ai hé răng nửa lời. Yuri cứ thế lái xe lao đi với tốc độ vừa phải để không thu hút sự chú ý. Nhận định việc nhập vào đường cao tốc số 1 để đi ngược lên phía bắc là hướng đi chuẩn xác, trước mắt anh cho xe chạy thẳng về hướng đông. Mải miết chạy xe trong sự im lặng đặc quánh suốt gần một tiếng đồng hồ, khung cảnh thành phố hoa lệ chẳng biết từ lúc nào đã biến mất, nhường chỗ cho những cánh rừng bạt ngàn bắt đầu trải dài trước mắt.
Liên tục liếc nhìn qua gương chiếu hậu để xác nhận không có chiếc xe nào bám theo phía sau, đến lúc này Yuri mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không có cái đuôi nào bám theo cả. Có vẻ như những kẻ mò tới khách sạn lúc nãy đã là toàn bộ quân số của chúng vào thời điểm đó; và dẫu khách sạn có báo cảnh sát đi chăng nữa thì trước tiên họ cũng sẽ bắt giữ tên tội phạm mang theo súng bị bắt quả tang tại trận, điều đó đã giúp anh câu kéo được không ít thời gian quý báu. Hành lang không có camera an ninh, và nếu chỉ kiểm tra qua hình ảnh trích xuất từ camera trong thang máy thì sự tồn tại của Chariot chưa chắc đã bị lộ.
“Cậu có né camera an ninh trong thang máy không?”
Miễn là bản thân cậu không nhìn thẳng vào camera an ninh là được.
“Cái gì cơ?”
Chariot nãy giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng mở lời. Yuri khẽ liếc mắt nhìn sang người đang hạ giọng khàn đặc hỏi ngược lại mình. Trông cậu có vẻ không bị thương ở đâu.
“Tôi hỏi lúc ở trong thang máy cậu có ngước nhìn lên trên không.”
“… Không. Tôi đang trong tình cảnh phải trốn chạy mà. Mấy cái camera đó tôi cũng biết đường mà tránh chứ.”
Dõi theo ánh mắt của Yuri, Chariot quay đầu sang nhìn anh. Kể từ sau khi anh tiết lộ thân phận thật sự của mình, vẻ khó chịu luôn thường trực trong đôi mắt xanh lục nay đã trở lại nét ôn hòa như thuở ban đầu mới gặp. Thậm chí trông cậu có phần hơi sợ hãi và bất an. Cũng phải thôi. Bởi lẽ đây là tình huống mà một người bình thường chẳng bao giờ phải trải qua.
Bản thân anh cũng chưa nắm rõ tình hình cụ thể nên còn đang đắn đo không biết phải giải thích từ đâu, thì Chariot bỗng nhíu chặt mày lại. Trước sự thay đổi biểu cảm đột ngột ấy, Yuri thoáng khựng lại. Đang thầm nghĩ chẳng biết cậu ta lại không vừa ý chuyện gì nữa, thì Chariot bỗng chồm người áp sát lại gần.
Định đấm mình một cú sao?
Một kẻ rơi vào cái tình cảnh như cứt chó này đôi khi sẽ có những hành vi mất hết lý trí. Xét cho cùng thì Yuri cũng có một phần trách nhiệm. Nếu ngay từ đầu anh kiểm soát Chariot chặt chẽ hơn thì đã chẳng có chuyện ai đó đăng tải vị trí của cậu lên mạng xã hội.
Thế nhưng, câu nói thốt ra từ miệng Chariot lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Yuri.
“Anh bị thương rồi kìa?”
Trước khi Yuri kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào, bàn tay Chariot đã chạm lên gò má anh. Khi hơi ấm nóng hổi lan tỏa trên gương mặt đang lạnh buốt, cơn đau nhức buốt mới muộn màng nhói lên. Thế nhưng, Yuri nắm chặt vô lăng không phải vì cơn đau, mà là vì giật mình trước hơi ấm cơ thể ấy.
Đã lâu lắm rồi mới có người chạm vào anh theo cách này. Kể từ sau khi người mẹ từng âu yếm anh qua đời từ thuở xa xăm nào đó, chưa từng có ai chạm vào anh như thế nữa.
… Đều là Alpha với nhau mà cũng làm mấy trò ngượng ngùng này được hay thật.
Đối với Yuri, việc chạm vào mặt là một hành động quá đỗi thân mật. Việc một người đàn ông xa lạ làm với mình cái điều mà ngay cả những người trong gia đình cũng hiếm khi làm khiến anh vô cùng bối rối. Hơi ấm nóng hổi kia rõ ràng mang lại một cảm giác an tâm nhất định, nhưng chính thứ cảm xúc xa lạ ấy lại khiến cơ thể anh căng cứng lại. Yuri khẽ nghiêng đầu sang một bên, tự nhiên gạt bàn tay của Chariot ra.
“Đừng có làm quá lên.”
Theo tiêu chuẩn của Yuri, bị thương đồng nghĩa với việc phải là trọng thương. Nếu vẫn có thể ngồi vững vàng lái xe như thế này thì còn lâu mới được coi là bị thương nặng, nên anh chẳng muốn đề cập đến chuyện cỏn con ấy làm gì.
“Ngủ đi. Đường còn dài lắm.”
Vừa chủ động thả lỏng lực ở bàn tay đang nắm vô lăng, Yuri vừa cố gắng nhìn thẳng về phía trước. Thế nhưng Chariot đời nào chịu để yên cho anh.
“Người ngồi ở ghế phụ vốn dĩ không được phép ngủ đâu.”
Đáp lại một câu như vậy, Chariot lập tức tháo dây an toàn ra. Bấm nút bật đèn trần bên trong xe, vừa nhìn thấy gương mặt của Yuri lộ rõ dưới ánh đèn, cậu liền thất kinh:
“Mặt mũi anh ra nông nỗi này là sao hả? Dừng xe lại đi. Tôi bảo anh dừng xe lại cơ mà.”
Bàn tay vừa mới gạt ra được nay lại vươn tới, lần này túm chặt lấy cằm của Yuri. Trước lực nắm mạnh mẽ không thể xem nhẹ, Yuri khẽ nhăn mặt. Đúng như những gì đã cảm nhận được từ lúc nãy, trái ngược với diện mạo thanh tú thì sức lực của Chariot lại vô cùng đáng gờm. Nghĩ bụng nếu chỉ xét về lực tay thuần túy thì có khi mình sẽ bị lép vế, Yuri liền vặn ngược cằm lại:
“Đừng có làm phiền nữa, buông ra đi.”
“Nhìn mặt anh xem có thốt ra nổi câu đó không.”
Chariot dùng những ngón tay đang giữ chặt khuôn mặt anh ấn mạnh vào vùng gần gò má. Cơn đau lan tỏa dưới lớp da mỏng manh khiến Yuri phải nheo mắt lại.
“Thấy chưa, rõ ràng là đau thế kia mà.”
Chẳng cần nhìn cũng biết chỗ bị đánh ắt hẳn đã bầm tím, tụ máu thành một mảng. Dù nghĩ bụng da thịt chẳng hề bị rách toạc mà cậu ta cứ làm như to tát lắm, nhưng sợ rằng cứ giằng co thế này sẽ dễ gây tai nạn nên anh quyết định tạm thời dừng xe lại.
“Biết rồi nên bỏ tay ra đi. Chỗ nào có lề đường tôi sẽ dừng.”
Đường cao tốc số 1 hầu như không có làn dừng khẩn cấp bên lề, phần lớn đều là đường xẻ núi cheo leo hiểm trở. Chariot lùi lại với vẻ mặt không mấy hài lòng, đoạn khoanh hai tay trước ngực bắt đầu nhìn trừng trừng vào Yuri không chớp mắt. Ánh nhìn bỏng rát cứ liên tục làm anh phân tâm, nên sau khi chạy thêm khoảng năm phút, Yuri liền tấp xe vào một bãi đất trống ven đường.
Ngay khi anh vừa tắt máy xe, Chariot đã lập tức áp sát lại gần Yuri. Đưa ánh mắt đầy nghiêm trọng chăm chú nhìn anh, cậu cất tiếng hỏi:
“Anh có mang theo hộp cứu thương hay gì không? Phải bôi thuốc vào mới được.”
Bị bầm tím một chút mà cũng đòi bôi thuốc. Yuri khẽ nhếch khóe môi như thể vừa nghe thấy một câu chuyện nực cười nhất trần đời:
“Kiểm tra xong xuôi hết chưa?”
“Chưa. Tôi nghĩ chắc anh còn bị thương ở chỗ khác nữa đấy, cởi áo khoác dạ ra xem nào. Tên điên lúc nãy đã….”
Đang nói dở, Chariot bỗng khựng lại. Nhớ lại phát súng vừa rồi, ánh mắt cậu thoáng chốc tối sầm lại.
💬 Bình Luận Chương Này