
Lưu ý quan trọng: tắt chức năng tự động dịch của trình duyệt web đi để tránh trường hợp câu chữ bị biến đổi gây khó hiểu và sai lệch nội dung truyện.
– – – – – – – – – – – – – –
Trên đường cao tốc có rất nhiều đá dăm. Suốt 40 dặm xe chạy, nhìn những vết tích lưu lại trên kính chắn gió sau mỗi lần va đập với những hòn sỏi nhỏ rồi biến mất, Yuri mới hiểu được lý do vì sao khách hàng của mình lại luôn tìm đến xưởng với những vết xước dăm chi chít trên kính trước của xe. Hóa ra là vì họ thường xuyên đi du lịch.
Tận mắt chứng kiến sự thật mà trước đây chỉ biết qua lời kể của cha, anh chợt nhận ra cha mình chắc hẳn cũng chỉ được nghe kể lại từ một ai đó mà thôi. Bởi lẽ hai cha con nhà Kiselev chưa từng một lần đi du lịch trong đời.
Dù Yuri từng có vô số trải nghiệm lái xe chạy những quãng đường dài đằng đẵng, nhưng đó chưa bao giờ là những chuyến du lịch. Anh chẳng có lấy một giây phút thảnh thơi để bận tâm đến những hòn sỏi văng vào cửa kính, và vì chủ yếu chỉ cầm lái giữa đêm đen mịt mùng nên phong cảnh xung quanh tuyệt nhiên chẳng thể nào lọt vào tầm mắt. Một kẻ luôn phải dấn thân vào những hành trình mà ranh giới giữa sự sống và cái chết cận kề trong gang tấc thì làm gì có thời gian để ngắm nghía những điều nhỏ nhặt tầm thường.
Lao đi trên Xa lộ số 1 giữa ban trưa rực rỡ, Yuri đã bắt gặp những khung cảnh tráng lệ hệt như trong những thước phim điện ảnh. Men theo con đường cao tốc được xẻ dọc qua giữa những dãy núi cao hiểm trở, những đỉnh núi lúc thì sừng sững áp sát ngay trước mắt, lúc lại vút cao vời vợi, và khắp nơi đều thấp thoáng những đỉnh chóp phủ đầy băng tuyết vĩnh cửu. Trên suốt dọc đường đi, anh cũng bắt gặp vài khúc sông trong vắt ánh lên sắc xanh lam pha lẫn lục bảo tuyệt đẹp. Một gam màu kỳ ảo tựa như tranh vẽ.
Cuối cùng, ngay khoảnh khắc Xa lộ số 1 chuẩn bị kết thúc để nhập vào Xa lộ số 93, Chariot – người vốn đã im lặng suốt một hồi lâu – bỗng cất tiếng:
“Ở gần đây có một hồ nước đẹp lắm đấy. Đó là hồ nước được đặt theo tên của một nàng công chúa nước Anh, anh đã thấy bao giờ chưa?”
Yuri khẽ liếc mắt sang quan sát Chariot. Anh cứ ngỡ dẫu là một kẻ nói nhiều đến phát ghét thì cũng không thể nào liến thoắng suốt cả ngày trời được, nào ngờ nhìn kỹ gương mặt cậu mới thấy nét ngái ngủ vừa tỉnh giấc. Nãy giờ thấy cậu cứ lặng lẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, anh còn tưởng cậu vẫn luôn thức.
“Ngủ tiếp đi.”
Lẽ dĩ nhiên, Yuri chưa từng thấy qua địa danh tươi đẹp nào như lời cậu nói. Cảnh tượng đẹp đẽ nhất mà Yuri từng chứng kiến trong đời chính là nụ cười trên gương mặt người bạn chí cốt và người cha của mình, tiếp đó là dáng vẻ thanh bình của thành phố Vancouver mà anh nhìn thấy sau khi trốn thoát khỏi Saratov địa ngục trần gian. Chỉ hai điều ấy thôi đã là quá đủ đầy, thế nên thay vì đi du lịch để ngắm nhìn những cảnh sắc tuyệt trần, việc vùi đầu vào công việc đối với anh vẫn là lựa chọn tốt hơn nhiều.
“Ơ, lộ ra chuyện tôi vừa ngủ gật rồi à? Xin lỗi nhé. Tôi vô thức chợp mắt một lát mà không hay.”
“Sao lại phải xin lỗi chứ?”
Dù đã tự nhủ sẽ không kéo dài cuộc trò chuyện làm gì, nhưng vì không tài nào hiểu nổi nên anh đành phải mở miệng hỏi lại. Trước một kẻ như anh thì có chuyện gì để cậu phải nói lời xin lỗi cơ chứ.
Dẫu rằng hành động tự tiện nắm cổ tay người khác quả thực đáng phải xin lỗi, nhưng chuyện đó anh đã quyết định mắt nhắm mắt mở bỏ qua rồi.
“Trong những chuyến lái xe đường dài thì vai trò của người ngồi ở ghế phụ quan trọng lắm đấy. Phải bắt chuyện để tài xế không ngủ gật, phải chuẩn bị đồ ăn thức uống cho người ta, đó là phép lịch sự cơ bản đấy.”
Đây là lần đầu tiên anh được nghe thấy chuyện này. Thay vì tốn thời gian bắt chuyện và chăm sóc nhau, việc tranh thủ chợp mắt một lát rồi thay phiên nhau lái xe chẳng phải sẽ hiệu quả hơn về mọi mặt hay sao; thứ phép lịch sự mà Chariot vừa thốt ra thật thừa thãi và vô nghĩa.
“Tôi mới nghe lần đầu đấy.”
Tiếng lẩm bẩm đầy vẻ cạn lời của Yuri đã lọt trọn vào tai Chariot. Cậu vươn vai một cái thật dài, hạ cửa kính xe xuống hết cỡ, rồi thò những ngón tay ra đón lấy làn gió mát rượi đang thổi tới, hào hứng cất cao giọng:
“Phép lịch sự cơ bản khi đi nhờ xe. Tiền xăng sẽ do bên đi nhờ chi trả. Người ngồi ghế phụ có trách nhiệm đút đồ uống và đồ ăn vặt cho tài xế để họ cảm thấy tiện lợi nhất. Phải bắt chuyện để họ không buồn ngủ, và thỉnh thoảng còn phải hát cho họ nghe để tâm trạng họ vui vẻ hơn nữa.”
Sau khi đọc vanh vách mớ quy tắc bằng chất giọng trầm ấm và rành rọt, Chariot quay đầu sang nhìn Yuri. Vừa chạm phải ánh mắt của anh, cậu liền nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt xanh lục cong lên tuyệt đẹp:
“Đó là quy tắc đặc biệt của gia tộc Goodnight đấy. Nhân tiện đây, tôi hát cho anh nghe nhé?”
Nụ cười của Chariot cũng rạng rỡ hệt như chính diện mạo kiều diễm của cậu vậy. Dưới ánh nắng chói chang vẫn đang rực rỡ soi chiếu cùng ngọn gió lùa vào khoang xe, mái tóc vàng ánh đỏ của cậu khẽ bay bổng. Trước khung cảnh tựa như dáng hình của ngọn gió được nhào nặn nên từ sắc màu rực rỡ ấy, Yuri khẽ chau mày rồi quay mặt đi. Anh đã lơ đãng nhìn sang quá lâu rồi.
“Nếu là hành động vì sự tiện lợi của người lái xe, thì tôi mong cậu hãy ngậm miệng lại giùm.”
“Thời tiết đẹp thế này mà bảo ngậm miệng thì phí quá.”
Chariot khẽ cười trầm thấp, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về hồ nước mà mình vừa nhắc tới ban nãy:
“Hồ Louise là hồ nước được hình thành từ băng tuyết tan chảy nên nước lạnh buốt giá luôn. Có một lần tôi nhảy ùm xuống mà không chuẩn bị trước, suýt chút nữa là bị đột quỵ vì ngừng tim đấy. Gần thị trấn Banff này có nhiều hồ nước đẹp lắm, nhưng chẳng có nơi nào sở hữu màu xanh ngọc bích tuyệt mỹ như hồ Louise đâu. Thế nên người tìm đến tham quan đông lắm, nhưng nếu có cơ hội thì anh nhất định nên ghé qua một lần cho biết.”
Yuri lặng lẽ nhìn thẳng về phía trước, thoáng hình dung trong tâm trí về những điều Chariot vừa kể. Khúc sông nhìn thấy lúc nãy trong mắt anh vốn đã vô cùng tráng lệ rồi, và Yuri cảm thấy việc bản thân được chiêm ngưỡng khung cảnh ấy đã là một sự xa xỉ tột cùng.
Việc cất công đi du lịch đến một nơi xa xôi chỉ để ngắm nhìn một cảnh sắc nào đó vốn là đặc quyền chỉ dành cho những kẻ được số phận ưu ái. Trên thế gian này có biết bao số phận phải bỏ mạng một cách oan uổng mà chưa từng có lấy một cơ hội được nhìn thấy những tuyệt tác thiên nhiên tươi đẹp. Mẹ của anh cũng từng là một người như thế.
“Từ đây trở đi là cung đường Icefields Parkway rồi. Cứ chạy thẳng theo đường này là sẽ tới chốn Paradise mà tôi đã nói. Hồ Louise tuy đẹp thật đấy nhưng vẫn chưa thấm tháp gì so với Paradise đâu. Chắc chắn anh cũng sẽ thích cho mà xem.”
Càng trò chuyện với Chariot, Yuri lại càng thấm thía nhận ra rằng bằng vốn hiểu biết thông thường của mình, anh vĩnh viễn chẳng thể nào thấu hiểu nổi bất kỳ lời nào cậu thốt ra. Từ lời xin lỗi, câu cảm ơn cho tới từng từ ngữ buông ra khỏi miệng cậu đều xa lạ đến nghẹn lòng. Những ngôn từ của Chariot tựa như những viên sỏi thủy tinh muôn màu muôn vẻ nằm rải rác trên bãi cát trắng phau, tròn trịa và lấp lánh những sắc thái riêng biệt.
“Tôi có thích hay không thì liên quan gì đến cậu chứ.”
“Khung cảnh mà bản thân thấy đẹp đẽ, nếu được sẻ chia cùng người khác thì chẳng phải rất tuyệt sao.”
Chẳng rõ nữa, Yuri hoàn toàn không thể thấu cảm được thứ cảm xúc ấy là gì. Hệt như lúc nghe kể về những người lặn lội đường xa đi du lịch chỉ để ngắm cảnh ban nãy, trong lòng anh chỉ ngập tràn cảm giác mông lung như đang mò mẫm giữa màn sương mù dày đặc.
“Đến nơi rồi anh muốn làm gì trước tiên? Chúng ta đã lái xe ròng rã hơn 10 tiếng đồng hồ rồi đấy.”
Người thức trắng đêm lái xe rõ ràng là chính bản thân mình, vậy mà Chariot lại thản nhiên hỏi câu đó. Yuri muốn đính chính lại sự thật, nhưng sợ lại phải nghe thêm mấy lời ngứa ngáy da thịt nên đành bỏ qua:
“Tôi sẽ liên lạc với Alexei để nắm bắt tình hình trước. Nhìn tin nhắn cậu ấy để lại thì có vẻ đã lên xong kế hoạch rồi.”
Đằng nào những cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn dồn dập lúc nãy cũng khiến anh bận tâm, nên anh dự định vừa tới thị trấn có sóng điện thoại là sẽ lập tức liên lạc lại ngay. Chắc hẳn trong đêm qua Alexei đã điều tra được rất nhiều điều nên sẽ có khối chuyện cần phải trao đổi.
Thế nhưng… mình phải mở lời nói với Alexei về chuyện đêm qua thế nào đây?
Alexei là một gã đàn ông một khi đã nhận việc là bằng mọi giá phải hoàn thành cho bằng được. Thời còn ở dưới trướng của Igor, cái tính khí bám riết không buông đến cùng của hắn từng khiến ai nấy đều phải khiếp đảm; còn sau khi trở thành người chuyên giải quyết rắc rối, chính tinh thần trách nhiệm ấy lại giúp hắn nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối.
Thế nên dẫu anh có nói rằng bản thân đã để lộ mình là một kẻ bất hảo khiến công việc phải bỏ dở giữa chừng, thì xác suất cao là chẳng đời nào hắn chịu nghe theo.
Thế nhưng Yuri lại mong hắn hãy từ bỏ vụ ủy thác của Chariot đi. Khác với anh, Alexei là một người quan trọng có rất nhiều người yêu thương sẽ đau lòng khóc than nếu hắn chẳng may gặp phải bất trắc, nên anh không muốn hắn phải tiếp tục dấn thân vào những chốn hiểm nguy như trước đây nữa.
“Không phải, ý tôi không phải hỏi mấy chuyện đó.”
Thấy Yuri khẽ chau mày quay sang nhìn mình, Chariot liền thò tay vào túi đồ ăn vặt đang đặt trên đùi. Rút túi kẹo dẻo ra rồi dùng tay xé toạc một đường ở giữa để mở miệng túi, cậu nhón lấy một viên kẹo dẻo hình chú gấu nhỏ màu vàng bỏ tọt vào miệng:
“Tôi muốn nhảy ùm xuống hồ bơi lội thỏa thích, sau đó nằm phơi mình dưới ánh nắng rồi thưởng thức một lon bia mát lạnh. Cứ thế chìm vào giấc ngủ rồi đánh một giấc thật say sưa tới tận sáng hôm sau luôn, chẳng phải tuyệt lắm sao?”
Chariot lại tiếp tục khiến Yuri phải mường tượng về những điều xa vời. Đối với một kẻ vốn dĩ chỉ ăn khi đói, ngủ khi mệt và hành động theo nhu cầu sinh tồn như anh, việc chiêm nghiệm về những hành vi nhỏ nhặt này vốn chẳng mang chút ý nghĩa nào.
… Ừm. Đúng là anh cũng muốn được tắm rửa thật. Đã hơn một ngày trời không được tắm rửa đàng hoàng, nên nếu được xả mình dưới làn nước vòi sen thì chắc tâm trạng sẽ khá hơn đôi chút.
Những gì Yuri có thể nghĩ ra được cũng chỉ vỏn vẹn chừng đó mà thôi.
“Cậu muốn làm gì thì tùy, nhưng tuyệt đối không được rời khỏi tầm mắt của tôi mà chạy lung tung. Dù cậu bảo nơi đó ít người, nhưng những tình huống bất trắc thì chẳng ai có thể lường trước được đâu.”
“Tôi biết rồi mà, ngài Wolfie.”
Trước danh xưng “Wolfie”, Yuri khẽ nhướng một bên mày:
“Đừng có gọi tôi như thế.”
“Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận xong xuôi rồi sao? Tôi là Cherry, còn anh là Wolfie.”
“Cậu chỉ cần gọi tôi là Campbell là được.”
“Nhìn kiểu gì thì Cherry cũng là biệt danh thân mật, thế nên tôi gọi anh bằng biệt danh là quá chuẩn rồi còn gì!”
Thấy Yuri đanh mặt lại, Chariot lại nhón thêm một viên kẹo dẻo hình chú gấu nhỏ rồi đưa tới sát mép môi anh. Chỉ trong chớp mắt, bàn tay Chariot đã lướt nhẹ qua gò má Yuri.
“Con mồi của anh đây, dâng tận miệng rồi nên hạ hỏa chút đi nào, ngài Wolfie.”
Bàn tay tiến sát lại gần như muốn đút tận mồm khiến Yuri phát ngấy. Nhanh chóng quay đầu sang hướng khác, Yuri cất giọng cảnh cáo đầy vẻ dữ dằn:
“Dẹp đi.”
“Biết rồi, biết rồi mà. Lần sau tôi sẽ tìm món gì hợp khẩu vị loài sói hơn nhé.”
Chariot liền thảy luôn viên kẹo dẻo hình chú gấu vốn định cho anh vào miệng mình. Cùng với âm thanh nhai kẹo dẻo chóp chép là mùi hương trái cây nhân tạo bắt đầu lan tỏa khắp khoang xe. Quyết định mua đống đồ ăn vặt quả là sáng suốt. Bởi lẽ chẳng riêng gì kẹo dẻo, Chariot thậm chí đã chén sạch cả hai thanh sô-cô-la từ lúc nào không hay.
Cứ ngỡ như một đứa trẻ được nhét đồ ăn vào miệng thì sẽ chịu yên ắng được đôi chút, nào ngờ vừa nhai kẹo dẻo xong, Chariot lại tiếp tục mở miệng:
“A, tôi quên mất một việc cực kỳ quan trọng!”
“Nói đi.”
“Phải ghé mua sắm đồ đạc trước khi vào làng. Chỗ đó là thị trấn nhỏ nên chẳng có cửa hàng bán rượu hay siêu thị gì đâu, thấy chỗ nào có là phải mua trước từ ngoài này mang vào. Tuy hơi bất tiện nhưng đành chịu thôi.”
“Trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng này mà cậu vẫn còn tâm trí nghĩ đến chuyện uống rượu à? Số cậu hưởng thụ gớm nhỉ.”
“Dẫu sao cũng đã cất công tới tận nơi phong cảnh hữu tình thế này rồi, chẳng lẽ lúc nào cũng phải sống trong sợ hãi sao. À đúng rồi, còn phải ghé hiệu thuốc nữa.”
“Hiệu thuốc?”
Tưởng đâu là vì vết thương của mình, nhưng may thay sự ngộ nhận ngớ ngẩn của Yuri đã lập tức bị Chariot phủ nhận:
“Trước đó tôi có nói thoáng qua rồi đấy, sắp tới kỳ Rut (động dục) của tôi rồi. Ở chỗ hẻo lánh khó tìm người làm tình cùng nên phải mua thuốc ức chế chứ sao. Cơ mà… nếu anh không thấy phiền khi nghe tiếng người khác làm tình, thì tôi cũng có thể tìm đại một đối tượng trong làng để cùng trải qua kỳ Rut cũng được.”
Lời giải thích trần trụi đến mức mang lại cảm giác thô tục khiến Yuri mím chặt môi. Rõ ràng những lúc ngồi im không nói thì trông diện mạo cậu ấy chẳng khác nào một quý tộc thanh lịch, vậy mà lại có thể thản nhiên phun ra những lời lẽ bỗ bã đến thế kia.
Từ trước anh đã cảm nhận được điều này rồi, Chariot thực sự là một kẻ chẳng biết giữ kẽ là gì. Từ việc thản nhiên phơi bày trọn vẹn thân thể trần như nhộng trước mặt anh, cho tới việc buông những lời đùa cợt 18+ một cách dễ dàng như ăn kẹo….
Thế nhưng anh lại không cảm thấy bài xích hay buồn nôn đến mức quá khó chịu. Trong suốt cuộc đời mình, Yuri đã từng đối đầu với vô số kẻ đê tiện, bẩn thỉu từ tận trong linh hồn, và những lời lẽ thốt ra từ miệng bọn chúng còn dơ bẩn gấp vạn lần so với Chariot. So với cái lũ cặn bã ấy, hành vi của Chariot cùng lắm chỉ mang lại cảm giác như những phát ngôn bồng bột của một cậu thiếu niên chưa hiểu sự đời mà thôi.
Kỳ Rut sao…
Đúng là có chút rắc rối thật.
Chẳng có một Alpha nào lại muốn nhìn thấy một thằng Alpha khác phát tình rồi lượn lờ xung quanh mình cả, thế nên thời Yuri còn ở trong tổ chức, việc tự giác biến mất khỏi tầm mắt của mọi người mỗi khi đến kỳ Rut đã trở thành một quy tắc bất thành văn. Cả Igor lẫn con trai hắn là Ivan đều đặc biệt ghê tởm mùi pheromone của Alpha, và đôi khi anh còn bị trút giận vô cớ chỉ vì không thu pheromone của mình một cách hoàn hảo.
Chính vì lý do đó, trong thế giới của Yuri, cơn động dục là một góc khuất riêng tư, đáng xấu hổ tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, mà phải tự mình âm thầm xử lý trong bóng tối. Nó hoàn toàn trái ngược với cái bầu không khí có thể đường hoàng nói toẹt ra miệng rồi để người khác tha hồ tưởng tượng như cách Chariot đang làm.
“Ghé hiệu thuốc trước đã.”
Chợt mường tượng đến cảnh tượng pheromone của Chariot bắt đầu biến đổi, trong lòng Yuri dấy lên một cảm xúc thật kỳ lạ. Cảm giác bài xích là thứ đầu tiên ùa tới, thế nhưng kỳ lạ thay, ngay sau đó hình ảnh Chariot thay quần áo trong phòng khách sạn lại bất giác thoáng vụt qua tâm trí. Phải chăng do thân thể trần truồng bất đắc dĩ phải chứng kiến lúc nãy để lại ấn tượng quá đỗi sâu sắc?
Đối tượng làm tình cùng chắc sẽ khổ sở lắm đây – một suy nghĩ vô cùng thừa thãi bỗng nhiên xẹt qua đầu anh.
Thứ bên dưới của Chariot to lớn đến mức đáng sợ. Sở hữu thể hình vạm vỡ vượt trội đến thế thì kích thước dương vật tương xứng cũng là điều dễ hiểu, nhưng thứ mà Yuri nhìn thấy quả thực nặng nề đến mức quá đà. Mới chỉ ở trạng thái cương nhẹ mà đã đồ sộ đến nhường ấy, một khi hưng phấn thực sự thì đối phương dẫu là ai e rằng cũng khó lòng mà chịu đựng nổi.
Yuri từng tiếp xúc và xử lý rất nhiều Omega, nên anh đã học được một điều rằng không phải cứ sở hữu kích thước to lớn là đối phương sẽ thích thú. Tuy không to lớn đến mức phi lý như Chariot, nhưng kích cỡ của Yuri cũng vượt xa mức thông thường rất nhiều. Vì dương vật quá lớn nên đôi khi những Omega tiếp nhận anh cũng phải chịu đau đớn, những lúc ấy Yuri thường chỉ dùng tay giúp đối phương thỏa mãn ở mức độ vừa phải rồi cho họ rời đi.
Nếu bỏ đủ thời gian để làm giãn cơ thể thì dịch bôi trơn sẽ tiết ra nhiều hơn để tiến hành thâm nhập, thế nhưng Yuri vốn ghét cay ghét đắng việc vuốt ve hay màn dạo đầu. So với việc phải cất công làm những chuyện đó chỉ để làm tình, thì việc uống thuốc ức chế rồi tự mình trải qua kỳ Rut đối với anh vẫn là lựa chọn tốt hơn nhiều.
Màn dạo đầu chẳng qua chỉ là một trò lừa bịp. Rõ ràng đôi bên tìm đến nhau chỉ để giải tỏa dục vọng thể xác, vậy mà lại cứ phải hôn hít, mơn trớn da thịt như thể khoảnh khắc này thực sự đong đầy tình cảm – anh thấy điều đó thật đáng ghê tởm.
Thế nhưng… nhìn qua là biết Chariot thuộc kiểu người thích hưởng thụ cảm giác khiến đối phương phải tan chảy dưới thân mình đến mức thừa thãi. Nhìn cái cách thường ngày cậu ta thản nhiên buông những lời ngọt ngào là anh có thể dám chắc trăm phần trăm điều đó. Không lẽ ngay cả trên giường cậu ta cũng nói nhiều thế này sao? Chẳng có trò gì làm tụt hứng bằng cái trò đó cả.
Đúng lúc ấy, Yuri mới sực nhận ra bản thân vừa mới mường tượng chi tiết đến rợn người về chuyện giường chiếu của Chariot. Việc bản thân lại nảy sinh những suy nghĩ như vậy khiến anh cảm thấy thật quái gở, hàng chân mày lập tức nhíu chặt lại, khóe môi khẽ méo xệch đi. Nhìn thấy bộ dạng ấy của anh, Chariot liền cất tiếng hỏi han.
“Anh không sao chứ?”
Bàn tay đang nắm vô lăng bỗng siết chặt lại. Cảm giác nhục nhã ê chề dâng lên hệt như vừa bị người ta bắt quả tang những suy nghĩ đen tối trong đầu, và vùng da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời bỗng nóng bừng lên.
“Ý cậu là sao?”
“Thì anh vừa nhíu mày còn gì. Nắng gắt thế này mà anh vẫn thản nhiên lái xe không cần kính râm nên từ nãy tới giờ tôi cứ để ý quan sát mãi đấy. Nhân tiện ghé hiệu thuốc thì mua luôn kính râm đi. Cứ để mặc kệ thế này thì thị lực sẽ có vấn đề cho xem.”
Những lời nói khác xa so với dự liệu khiến Yuri ngẩn người lúng túng. Vừa thầm nghĩ cậu ta rảnh rỗi lo bò trắng răng, vừa cảm thấy tự trách và xấu hổ tột cùng khi bản thân lại đi nảy sinh những tưởng tượng quái đản như thế về một gã Alpha. Cứ như thể đầu óc anh vừa có vấn đề gì bất thường vậy.
“Không cần.”
“Không cần cái gì mà không cần. Kính râm là vật dụng thiết yếu trong đời sống mà. Cứ như thế mắt sẽ đau thật đấy chứ chẳng đùa đâu.”
Yuri trầm ngâm giây lát, suy nghĩ xem làm cách nào để khiến cái con người này ngậm miệng lại. Nhớ tới lời thỉnh cầu bảo đừng làm cậu sợ hãi ban nãy, anh không thể đem thân phận bất hảo của mình ra đe dọa thêm lần nữa, nên đành chọn một phương thức khác:
“Bình thường cậu cũng lắm mồm thế này à? Một Alpha cứ liến thoắng không ngừng thì chẳng có chút sức hút nào đâu, không hiểu suốt thời gian qua cậu hẹn hò kiểu gì nữa.”
Mỉa mai đến mức này chắc là ổn rồi. Dù sao cũng chẳng phải chửi rủa hay công kích cá nhân thậm tệ gì, chắc cậu ta sẽ tự biết đường mà nín nhịn.
“Khoan đã.”
Có tác dụng rồi sao? Chariot bỗng bật dậy khỏi lưng ghế, chồm người áp sát lại gần Yuri:
“Câu đó của anh nghe cứ như thể đang bảo nếu tôi ngậm miệng lại thì trông sẽ rất quyến rũ ấy nhỉ?”
Xem ra hoàn toàn phản tác dụng rồi.
“Không, ý tôi chỉ đơn thuần bảo cậu câm miệng lại thôi.”
“Tôi thuộc kiểu người nói nhiều lắm sao? Ừm, ít nói thì chắc chắn không phải rồi. Nhưng tôi cũng có hình tượng trước công chúng cần giữ gìn nên đâu phải với ai tôi cũng như thế này đâu, anh cứ yên tâm đi. Một khi tôi đã hạ quyết tâm cưa cẩm thì việc kiếm bạn tình dễ như trở bàn tay ấy mà.”
Xem chừng chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy cậu ta sẽ chịu im miệng. Yuri nén tiếng thở dài, vạch trần mấy câu ba hoa chích chòe của cậu:
“Nhìn cái màn thể hiện non nớt lúc cậu mới gặp tôi lần đầu thì thấy có vẻ chẳng giống như lời cậu khoe khoang cho lắm.”
“Một người dày dạn kinh nghiệm như tôi mà khi gặp được người vừa mắt thì đôi khi cũng phạm phải những sai lầm ngớ ngẩn như một cậu thiếu niên mới lớn chứ.”
Chariot lại ngả lưng tựa vào ghế, khẽ nở nụ cười mờ nhạt đầy tiếc nuối rồi dời tầm mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ:
“Từ trước tới giờ tôi chưa từng tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng vừa thấy anh là tôi đã cảm nhận được điều gì đó rất khác biệt rồi.”
Lời lẩm bẩm gần như tự nói với chính mình ấy khiến Yuri thoáng giật mình. Anh không thể tin nổi cái màn cười cợt và tán tỉnh khiến người ta ngỡ như gặp phải thằng điên lúc mới đầu hóa ra lại có một nửa là sự thật. Hôm qua thì cứ tưởng là trò đùa giỡn, còn hôm nay thì lại chẳng tài nào hiểu nổi.
“Thế nên anh không phải là người tốt như tôi từng nghĩ lại hóa hay. Chứ nếu không thì chẳng biết hôm nay tôi còn giở thêm trò dở hơi gì để mồi chài anh nữa rồi.”
May thay Chariot đã chủ động chuyển hướng chủ đề để Yuri không phải nghĩ ngợi quá sâu thêm nữa. Chẳng mấy chốc cậu đã chịu giữ im lặng, và đúng như những gì Yuri mong muốn, bầu không khí bên trong xe lại chìm vào khoảng không tĩnh mịch.
Giữa không gian yên ắng ấy, Yuri lại cảm thấy may mắn vì bản thân không phải là một người lương thiện đúng như lời Chariot vừa nói. So với việc được người ta ân cần quan tâm, anh vốn đã quá quen thuộc và cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi bị người đời coi thường hay giẫm đạp dưới chân.
💬 Bình Luận Chương Này