
Lưu ý quan trọng: tắt chức năng tự động dịch của trình duyệt web đi để tránh trường hợp câu chữ bị biến đổi gây khó hiểu và sai lệch nội dung truyện.
– – – – – – – – – – – – – –
Mải lắng nghe những lời huyên thuyên nhảm nhí của Chariot, chẳng mấy chốc bọn họ đã tiến gần đến điểm đích. Màn hình định vị hiển thị chỉ còn khoảng 10 phút nữa là tới nơi, và không lâu sau đó, một tấm biển gỗ lớn khắc chữ “Big Fox” đã hiện ra bên lề phải của đường cao tốc. Đúng như lời Chariot nói, nếu ở quanh khu vực này thì xem chừng sẽ khó lòng bị lộ tung tích. Bởi lẽ những công trình kiến trúc nhìn thấy được thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Là chuyện tốt thật đấy… nhưng cũng có phần khó xử.
Một nơi tĩnh mịch thế này thì ngày thường sẽ chẳng mấy khi chạm mặt ai nên khá ổn, nhưng ở những nơi dân cư thưa thớt, các quán ăn hay tiệm tạp hóa cũng ít ỏi tương tự, khiến người lạ mặt từ nơi khác tới sẽ đặc biệt thu hút sự chú ý. Một gã đàn ông nổi bật như Chariot lại càng dễ bị người ta ghi nhớ hơn. Hay là nên bắt cậu ta nhuộm tóc đi nhỉ?
Dù thoáng đắn đo, nhưng vì Chariot không phải tội phạm bị truy nã đang trốn chạy cảnh sát nên trước mắt anh quyết định không cần phải làm đến mức ấy. Đằng nào thì việc ra ngoài mua đồ ăn thức uống cứ để một mình anh lo liệu là được.
Yuri nhanh chóng kết thúc dòng suy nghĩ ngắn ngủi. Vừa lúc anh thản nhiên liếc mắt nhìn quanh một lượt rồi quay đầu nhìn thẳng về phía trước, Chariot – kẻ nãy giờ vẫn chịu ngồi im – bỗng dưng lên tiếng:
“Ơ, này này, không được trưng ra cái vẻ mặt đó đâu đấy nhé.”
“Gì cơ?”
“Cái vẻ mặt như muốn bảo: ‘Cái thiên đường này trông cũng chẳng có gì đặc sắc lắm nhỉ’, chẳng phải thế sao? Đúng không?”
Anh vốn chẳng hề nghĩ như vậy, nhưng nghe cậu ta nói thì ngẫm lại cũng thấy có phần đúng. Trái ngược với những kỳ vọng mà từ “thiên đường” mang lại, khung cảnh đập vào mắt lúc này về cơ bản chẳng khác là bao so với những gì anh đã thấy suốt dọc đường cao tốc nãy giờ. Thế nhưng Yuri vốn là một gã đàn ông không có chút trí tưởng tượng nào, và anh cũng chẳng hề đặt nặng ý nghĩa vào hai chữ “thiên đường” mà Chariot thốt ra.
Thiên đường sở dĩ được gọi là thiên đường, là bởi vì nó vốn không hề tồn tại.
Một nơi chốn không có khổ đau và sầu muộn vĩnh viễn chẳng thể nào tồn tại trên cõi trần thế, mà chỉ có thể xuất hiện ở thế giới bên kia sau khi đã lìa đời. Thế nhưng một kẻ khi chết đi chắc chắn sẽ bị đày xuống địa ngục như Yuri thì vĩnh viễn chẳng bao giờ có cửa bước chân tới chốn thiên đường.
Thế nên dẫu nơi này có tươi đẹp và lộng lẫy đến nhường nào, đối với Yuri nó cũng chẳng thể trở thành thiên đường được. Anh đành thuận theo màn làm quá của Chariot mà đáp lời qua loa:
“Muốn nghĩ sao thì tùy cậu.”
“Nhưng mà cái nét mặt thất vọng tràn trề đó của anh chắc chắn sẽ thay đổi sau khoảng 8 phút nữa cho mà xem.”
Chariot thuyết minh rành rọt hệt như một người dẫn chương trình, còn Yuri chỉ khẽ nhếch một bên khóe môi lên. Gần như suốt một ngày trời dính lấy nhau không rời, dường như anh đã dần thích nghi với cái tính lắm mồm của cậu, nên mấy trò nhảm nhí này không còn mang lại cảm giác nhức đầu như lúc ban đầu nữa. Yuri vừa thầm nghĩ chắc là bản thân đã tự sản sinh ra kháng thể với mấy lời ba hoa rồi, Chariot lại tiếp tục làm quá lên:
“Vẻ mặt vừa rồi trông cứ như đang rất khoái trò đùa của tôi ấy nhỉ?”
“Không có.”
“Không có gì mà không có, rõ ràng ban nãy anh vừa cười còn gì.”
‘Chẳng biết sợ là gì cả.’ Yuri thầm cười khẩy trong bụng trước cái tính bướng bỉnh của Chariot. Nếu là ở Saratov thì đời nào có kẻ dám to gan mở miệng nói đùa với anh như thế.
Những tên cùng cấp bậc thi thoảng cũng có buông mấy lời đùa cợt bỉ ổi thật đấy, nhưng mỗi khi bị cà khịa như thế, Yuri tuyệt đối không bao giờ để yên. Cái trò vừa gõ đầu vừa trêu chọc để thăm dò phản ứng vốn là cách phân định cấp bậc giữa đám rác rưởi bọn họ, nếu cứ mặc kệ thì chúng sẽ tự tiện định đoạt thứ bậc theo ý mình ngay.
‘Và những người bình thường thì luôn sợ hãi mình, nên chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện trước.’
Khác với một Alexei đôi khi còn có nét đùa cợt, Yuri lại là một kẻ không bao giờ biết cười và vô cùng khô khan, nên hầu như chẳng thể nào hòa nhập được với người bình thường.
Sau khi chuyển sang Vancouver thì mọi chuyện rõ ràng đã khác, nhưng do Yuri không lui tới những nơi gặp gỡ người khác nên mới không xảy ra những chuyện như thế này. Việc một kẻ như anh xuất hiện giữa những con người bình dị vốn là điều không được phép xảy ra.
Thay vì phủ nhận lời Chariot, Yuri chọn cách im lặng. Dù sao thì Chariot càng cảm thấy an tâm bao nhiêu thì lại càng tốt bấy nhiêu, và Yuri quyết định cứ để mặc cho cậu hiểu lầm đôi chút cũng chẳng sao, coi như là vì một người trẻ tuổi đang mang nỗi sợ hãi trong lòng. Thực tế thì chuyện cười hay không cười, việc phủ nhận điều đó vốn dĩ cũng chẳng phải hành vi quan trọng gì cho cam.
Trong lúc đưa đẩy những lời nói nửa đùa nửa thật, rốt cuộc bọn họ cũng rời khỏi đường cao tốc. Men theo bảng chỉ dẫn đi vòng qua những khúc cua quanh co, cả chiếc xe như bị cánh rừng rậm rạp nuốt chửng. Hệt như đang tiến vào Công viên Stanley*, chiếc xe tiếp tục lăn bánh dưới bóng râm của những hàng cây cổ thụ khổng lồ rợp bóng hai bên đường, một luồng gió mát lành lập tức ùa vào qua khung cửa sổ đang mở.
Mùi đất ẩm. Hương thơm của vỏ cây ướt sương. Âm thanh xào xạc của những tán lá xanh mướt đang đâm chồi nảy lộc lấp lánh trong nắng.
Men theo con đường được dẫn lối bởi những giác quan thu nhận qua mũi và tai, ở điểm cuối cùng, đập vào mắt Yuri là một dòng sông rộng lớn đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Đó là một dòng sông mang sắc xanh lam ngút ngàn.
Theo từng đợt sóng nước dập dềnh, ánh mặt trời lấp lánh phản chiếu rạng ngời hệt như những hạt đường cát trắng tinh. Phải chăng nhờ những vệt sáng lung linh trên mặt nước mà dòng sông xanh biếc trông lại ấm áp đến lạ kỳ; chạy dọc xung quanh bờ sông là những hàng cây vân sam cao vút vươn thẳng lên trời, xen lẫn giữa chúng là những căn biệt thự nghỉ dưỡng tuyệt đẹp.
Chẳng mấy chốc Yuri đã nhận ra đây không phải là sông, mà là một hồ nước. Những hồ nước ở Canada vốn vô cùng rộng lớn nên đôi khi trông chẳng khác nào một dòng sông hay một vùng biển nhỏ, và nhìn vào địa hình thì nơi này chắc chắn không phải sông. Thế nhưng vì mặt nước trải dài mênh mông không thấy bờ bến hệt như một dòng sông lớn, nên cảm giác nơi đây tựa như một ngôi làng đang ôm trọn lấy một vùng biển thu nhỏ vào lòng.
“Chào mừng anh đến với Big Fox.”
Để mặc cho Yuri chiêm ngưỡng cảnh tượng tráng lệ trước mắt một hồi lâu, Chariot mới lặng lẽ thì thầm bên cạnh. Ngôi làng hệt như cái tên của nó, yên bình và đẹp đẽ đến mức người ta có thể tưởng tượng ra cảnh tượng một chú cáo lông đỏ đang tung tăng chạy nhảy khắp cánh rừng. Nơi này quả thực khiến người ta hiểu được lý do vì sao nó lại được ví như một chốn thiên đường.
“… Ừ.”
Yuri đáp lời bằng chất giọng khàn đặc, rồi cố dứt ánh mắt vốn cứ muốn dán chặt vào dòng sông – à không, hồ nước – sang hướng khác.
“Nhưng nhìn từ ngoài vào thì nơi này trông chẳng khác nào một khu nghỉ dưỡng. Bây giờ đang là tháng Bảy nên có vẻ sẽ có rất nhiều khách du lịch kéo đến đây vui chơi.”
“Dẫu sao nguồn thu nhập chính ở đây cũng là từ du lịch mà, nhưng thường thì chỉ có những người sở hữu biệt thự riêng hoặc dân câu cá tới đây chơi thôi. Vả lại việc kéo theo cả thuyền buồm tới nơi này thì chi phí không bõ bèn gì, nên hầu như chỉ có người dân sống ở vùng lân cận thỉnh thoảng mới ghé qua thôi.”
“Dù là người nước ngoài hay người bản địa thì cũng chẳng khác gì nhau. Ngược lại người bản địa còn nguy hiểm hơn. Người dân Canada này có mấy ai là không biết mặt cậu chứ.”
“A, tôi quên mất mình là người nổi tiếng cỡ đó đấy. Tại anh cứ đối xử với tôi như cỏ rác nên tôi mới quên béng mất chứ bộ.”
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh chạy dọc theo con đường được trải nhựa phẳng phiu. Những căn biệt thự với đủ kiểu dáng đa dạng được xây dựng san sát ven hồ, nên việc ai đó làm gì ở giữa hồ nước e là sẽ khó lòng nhìn thấy rõ. Trên đường đi có một nhà thờ nhỏ, một quán cà phê đang chuẩn bị đóng cửa, và ngược lại là một quán rượu đang rục rịch mở cửa đón khách. Nhìn chung đây không phải là một thị trấn có quá nhiều hàng quán sầm uất.
“Tôi chưa từng đối xử với cậu như cỏ rác. Ngược lại, kẻ ghê tởm tôi chẳng phải là cậu sao?”
Anh thốt ra câu đó vốn chỉ để đính chính lại sự thật, thế nhưng Chariot lại đưa tay xoa nhẹ gò má rồi ngậm chặt miệng lại. Một khoảng lặng ngượng ngùng bao trùm, và Yuri thầm tự hỏi liệu tình huống này có lại khiến Chariot cảm thấy sợ hãi, co cụm lại nữa hay không. Phải tiêu tốn tâm sức để suy đoán và bận tâm đến cảm xúc của người khác là một việc đã quá lâu rồi anh chưa từng làm, nên cảm thấy vô cùng khó khăn. Bởi lẽ những người xung quanh anh lúc này đều là những người quen biết từ thuở hàn vi đến mức chỉ cần nhìn vào ánh mắt là biết đối phương đang nghĩ gì, và người duy nhất đủ tinh tế, dịu dàng để anh phải bận lòng suy nghĩ về tâm can thì cũng chỉ có mỗi mình người mẹ đã khuất mà thôi.
‘Giờ thì mình hiểu vì sao Alexei lại vất vả đến thế khi nuôi nấng Valery rồi.’ Yuri bất chợt nghĩ bụng. Alexei có một người yêu, và người yêu đó lại chính là đứa nhóc mà hắn đã cưu mang, chung sống như người thân trong gia đình suốt cả cuộc đời. Vào cái thời điểm bản thân cũng cần được chăm sóc, Alexei đã phải làm việc quần quật ngày đêm để nuôi dạy một đứa trẻ kém mình nhiều tuổi có thể lớn lên một cách bình thường. Hai người họ vốn sống ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt, và chính vì thế nên giữa họ cũng nảy sinh vô vàn xung đột.
Sau một thoáng nghĩ về bọn họ rồi kéo mình trở về với thực tại, Yuri quyết định sẽ xoa dịu đi sự khó chịu mà Chariot có thể đang cảm thấy. Việc phải làm những chuyện này vì một kẻ chẳng phải người thân trong gia đình tuy có phần nực cười, nhưng dẫu sao đối phương cũng là người thuê nên anh đành phải chiều theo.
“Tôi không có ý muốn làm cậu thấy khó chịu. Chẳng qua là vì trả lời theo đúng sự thật nên lời lẽ mới thành ra như thế thôi.”
Để thốt ra một lời xin lỗi thực sự thì Yuri vốn không phải là người được dạy dỗ và sống theo cách như vậy. Thế nhưng chỉ cần anh giải thích lý do vì sao mình lại nói như thế, sắc mặt của Chariot đã dịu đi trông thấy.
“Tôi không cố tình nhắc nhở để cậu nhớ rằng tôi là một kẻ xấu xa đâu.”
“… Anh có thể kể cho tôi nghe anh đã từng làm những chuyện gì không?”
Chariot ngập ngừng một thoáng rồi mới mở lời. Nhắc mới nhớ, lúc ở trong phòng khách sạn Chariot cũng từng muốn biết rốt cuộc anh đã gây ra những tội lỗi gì. Khi ấy anh chỉ nghĩ việc thốt ra khỏi miệng chẳng khác nào một lời tự thú về hành vi phạm tội nên đương nhiên không có ý định nói ra, thế nhưng nhìn thái độ hiện tại của cậu thì có vẻ như cậu đang thực sự muốn thấu hiểu con người Yuri.
Thế nhưng, sự thấu hiểu chưa bao giờ là thứ mà Yuri mong muốn.
“Không.”
Trước câu trả lời lạnh lùng và dứt khoát ấy, Chariot cũng quay đầu sang hướng khác. Cậu không có vẻ tức giận như lúc ở khách sạn, mà chỉ đượm vẻ muộn phiền.
“Con người ta quả thực rất xảo quyệt. Cứ hễ nhìn vào ngoại hình và thái độ là lại muốn tin rằng đối phương chắc chắn là một người tốt. Tôi đang bị như thế đấy.”
Chariot đưa tay vuốt ngược phần tóc mái vừa bị gió thổi làm cho rối bời. Im lặng một thoáng, cậu lại nở nụ cười rồi nhún vai:
“Dù sao thì tôi cũng hiểu ý anh rồi. Việc tôi ghét anh là sự thật, và tôi cũng sẽ chấp nhận chuyện anh biết rõ điều đó.”
“… Ừ.”
Miễn là cậu không sợ hãi thì mọi chuyện coi như đã ổn. Yuri chậm rãi đáp lời, rồi như thể còn điều gì muốn nói, đôi môi anh khẽ mấp máy.
‘Vì cớ gì mà cậu lại căm ghét tội phạm đến mức ấy chứ?’
Một câu hỏi như thế bất giác hiện lên trong đầu, nhưng chính câu từ ấy vốn đã là câu trả lời rồi, nên anh chỉ bật ra một tiếng cười tự giễu. Trên đời này làm gì có ai lại đi yêu thích tội phạm cơ chứ, Yuri.
‘Đến cả chính bản thân mày còn căm ghét chính mình đến nhường này cơ mà.’
Nuốt ngược câu hỏi thảm hại không thể thốt ra thành lời vào sâu trong lòng, Yuri đưa mắt nhìn thẳng về phía trước. Con đường trải nhựa phẳng phiu đã chuyển sang đường đất gồ ghề, dẫn lối cả chiếc xe tiến vào cánh rừng rậm rạp cây cối. Đi vào con đường hẹp chỉ vừa đủ cho một chiếc xe chạy qua chừng một phút, điểm đến của chuyến hành trình dài đằng đẵng rốt cuộc cũng hiện ra trước mắt. Nằm ở cuối con đường là một căn nhà nhỏ xây bằng gạch tọa lạc ngay bên bờ hồ. Trái ngược với những căn biệt thự lộng lẫy anh đã nhìn thấy trên đường tới đây, nơi này có phần đơn sơ, thậm chí nhìn qua còn mang lại cảm giác có chút tồi tàn.
“Tới nơi rồi. Xuống xe thôi.”
“… Khoan đã. Cậu đặt phòng ở cơ sở lưu trú sao?”
“Không phải. Nơi này là một trong những bất động sản tôi sẽ được thừa kế đấy.”
Hai chữ “thừa kế” khiến Yuri một lần nữa sực nhớ ra rằng cậu ta vốn là công tử của một gia tộc danh giá có tài sản để thừa kế. Chỉ riêng mức lương hàng năm kiếm được từ khúc côn cầu đã đủ biến cậu thành một đại gia nứt đố đổ vách rồi, nếu cộng thêm cả gia thế ngậm thìa vàng từ trong trứng nước nữa thì xét theo tiêu chuẩn thế tục, Chariot chắc chắn là một sự tồn tại vô cùng phi thường. Dẫu bản thân anh chẳng có ý định đối xử với cậu theo cách đặc biệt to tát gì, nhưng…
Nhớ lại câu nói than phiền rằng mình đã đối xử với cậu như cỏ rác, Yuri quyết định sau này nếu có cơ hội sẽ hỏi xem Chariot muốn được đối đãi như thế nào. Dù sao cũng là được trả tiền để làm thuê và đã thỏa thuận sẽ chiều theo ý cậu ở một mức độ nhất định, nên chừng này việc coi như anh cũng có thể làm được. Kể từ khoảnh khắc ghi nhớ vào đầu rằng việc bị nổ súng truy sát là thứ đáng sợ đến mức có thể tạo thành bóng ma tâm lý với người bình thường, thi thoảng anh lại cảm thấy Chariot có chút đáng thương.
“Mẹ tôi là người Canada đấy. Bà sinh ra và lớn lên ở chính nơi này. Nghe bảo bà đã gặp cha tôi tại đây. Cuộc gặp gỡ giữa chàng công tử nhà giàu người Mỹ đi nghỉ dưỡng và cô thiếu nữ miền quê Canada. Nghe hệt như phim Hollywood vậy.”
Lẩm bẩm một câu như thế, Chariot mở cửa ghế phụ rồi nhảy phắt ra ngoài. Vươn vai một cái thật dài hệt như một con thú hoang vừa được thả khỏi lồng giam, cậu sải đôi chân dài thoăn thoắt tiến thẳng về phía căn biệt thự. Yuri cũng tắt máy, khóa cửa xe cẩn thận rồi cất bước đi theo sau lưng cậu.
“Tôi phải kiểm tra trước đã nên cậu đứng lại một lát đi.”
“Gì cơ? Không lẽ anh nghĩ có kẻ nào đột nhập vào đây được sao?”
“Biết đâu đấy. Địa chỉ nhà riêng của cậu chúng còn lần ra được, thì nơi này đời nào chúng không tìm ra.”
“Chỗ đó khả năng cao là do Sam khai ra thôi. Tụi tôi hay hẹn hò ở đó mà.”
Sam… Là Samuel ấy hả?
“Tưởng đối với kẻ ngoại tình thì tình cảm phải nguội lạnh rồi chứ, vậy mà cậu vẫn gọi bằng cái tên thân mật ngọt xớt nhỉ.”
Việc Chariot có thói quen tùy tiện đặt biệt danh cho bất kỳ ai khiến Yuri cảm thấy khó chịu. Bởi lẽ anh có cảm giác như mình đang bị đối xử ngang hàng với cái gã ngoại tình kia. Xét cho cùng thì một Omega từng kề cận da thịt suốt mấy tháng trời đương nhiên sẽ thân thiết hơn một kẻ như Yuri, thế nhưng Yuri vốn chẳng bao giờ có cái nhìn khoan dung với chuyện ngoại tình. Dẫu rằng một tội phạm như anh mà lại đi mở miệng chê bai những thứ mình ghét thì nghe qua có phần thật nực cười.
“A, tại thành thói quen mất rồi. Nghĩ lại thì anh nói cũng đúng thật.”
Chariot bỗng đứng khựng lại rồi lẩm bẩm:
“Chẳng phải tất cả là do Samuel đã nói dối tôi nên tình cảnh mới thành ra nông nỗi này sao? Tôi đâu có ý định trở thành kẻ chen chân vào mối quan hệ của người khác đâu….”
“Đến giờ này mới ngộ ra được điều đó thì cậu cũng giỏi thật đấy.”
Yuri thốt lên lời cảm thán từ tận đáy lòng, đoạn tiến lại cạnh Chariot để quan sát bên trong căn nhà. Rèm cửa đều được kéo kín nên khó nhìn rõ bên trong, nhưng không thấy bóng người hay bóng đen nào chuyển động. Tuy nhiên nếu đối phương ẩn nấp kỹ càng thì chỉ nhìn bằng mắt thường sẽ không tài nào phát hiện ra được, nên….
Yuri bắt đầu đi một vòng quanh căn nhà để kiểm tra. Ngoài dấu chân của chính anh ra thì không hề có bất kỳ dấu chân mới nào in lại. Những dấu vết khả nghi như cỏ bị giẫm nát hay cành cây gãy vụn trước mắt cũng không thấy.
“Nơi này bình thường có ai chăm nom không?”
“Không có. Chắc là bụi bám đầy bên trong rồi.”
“Nếu bỏ hoang lâu ngày như thế thì khéo có trộm đột nhập vào rồi cũng nên.”
“Để tránh chuyện đó xảy ra nên tôi đã lắp đặt camera giám sát và cả khóa an toàn ở các cửa sổ rồi. Giờ tôi mở cửa được chưa?”
Chariot nhẹ nhàng xin phép, và Yuri mang theo chút bất an trong lòng khẽ gật đầu. Chariot rút chùm chìa khóa từ trong túi áo khoác ra, chọn lấy chiếc chìa khóa tròn ánh lên sắc đỏ đồng. Đúng chuẩn chìa khóa của một công trình kiến trúc cổ kính, hình dáng của nó hệt như những chiếc chìa khóa thường thấy trong phim ảnh.
Cạch, tiếng ổ khóa ăn khớp vang lên giòn giã và cánh cửa lét két mở ra. Lớp bụi bặm bị phơi mình dưới ánh nắng suốt bao ngày từ dưới sàn nhà bốc lên không trung. Rẽ qua làn bụi mờ đang lơ lửng, Chariot tiến tới mở toang cửa sổ phòng khách thông thẳng với gian bếp. Cánh cửa vừa mở ra, khung cảnh hồ nước lập tức hiện ra trọn vẹn ngay trước mắt. Lặng lẽ ngắm nhìn những vệt sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt nước, Yuri dời tầm mắt để quan sát kết cấu của căn nhà.
Đúng như những gì nhìn thấy từ bên ngoài, căn nhà có kết cấu vô cùng đơn giản. Mở cửa bước vào là tới ngay phòng khách, bên tay trái là gian bếp nhỏ. Phía bên phải có hai cánh cửa phòng, chắc hẳn một trong hai phòng là nhà vệ sinh.
‘Phải ngủ dưới sàn sao?’ Yuri vừa thầm tính toán xem mình sẽ ngủ ở đâu vừa đưa mắt quan sát lại phòng khách một lần nữa. Chiếc ghế sofa nằm dọc trước cửa phòng ngủ trông có vẻ hơi nhỏ so với thể hình của một người đàn ông vạm vỡ như Yuri.
“Ở đây chỉ có một phòng ngủ thôi à?”
“Không, đi vòng qua góc bếp sẽ có thêm một phòng ngủ nữa. Tôi sẽ dùng phòng đó.”
Chariot trông có vẻ vô cùng phấn khởi. Tạm thời để mặc cậu với gương mặt rạng rỡ đang thong thả dạo quanh căn nhà như thể đã quá đỗi quen thuộc, Yuri mở cánh cửa phòng đang đóng trước tiên. Đúng như dự đoán, bên trong là phòng tắm. Dưới sàn được lát những viên gạch men màu xanh mòng két mang lại cảm giác ấm cúng; bồn rửa mặt, buồng tắm đứng, vòi sen cho đến bồn cầu, tất cả ngoại trừ một lớp bụi mỏng phủ lên thì đều rất sạch sẽ, tinh tươm.
Nhìn thấy phòng tắm, ý muốn được gột rửa cơ thể bỗng chốc trỗi dậy mãnh liệt trong lòng anh. Anh tiến lại gần buồng tắm đứng rồi vặn vòi nước, tiếng ken két từ đường ống từ từ lớn dần rồi sau đó dòng nước tuôn ra xối xả. Cả đường ống nước lẫn bình nóng lạnh đều hoạt động trơn tru thế này chứng tỏ nơi đây vẫn có người định kỳ ghé qua thăm nom.
‘Là cả gia đình cùng tới đây nghỉ dưỡng sao…’
💬 Bình Luận Chương Này