
Lưu ý quan trọng: tắt chức năng tự động dịch của trình duyệt web đi để tránh trường hợp câu chữ bị biến đổi gây khó hiểu và sai lệch nội dung truyện.
– – – – – – – – – – – – – –
Có lẽ vì nắm rất rõ địa hình nơi này nên chẳng cần đến định vị, Chariot vẫn lái xe đưa bọn họ đến đúng điểm đích một cách dễ dàng. Vừa ngâm nga huýt sáo một giai điệu vui vẻ, Chariot vừa gác cánh tay trái lên khung cửa sổ đang mở toang để thong thả cầm lái. Dáng vẻ nhàn nhã ấy vô cùng hòa hợp với khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt trải dài tít tắp phía bên tay trái.
“Ở cái thị trấn này không có mấy ứng dụng giao hàng như DoorDash hay Skip đâu, nên chúng ta bắt buộc phải tự nấu ăn đấy. Hàng quán buổi tối cũng đóng cửa sạch sành sanh nên muốn nhậu nhẹt thì cũng phải uống ở nhà thôi. Mọi thứ đều tuyệt cả, chỉ thỉnh thoảng có mấy điểm bất tiện này là hơi tiếc một chút.”
Dẫu Yuri chẳng buồn trả lời câu nào, Chariot vẫn cứ thế tự nhiên thao thao bất tuyệt. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy việc đối phương vốn dĩ lắm mồm hóa ra lại là một điều may mắn. Việc để lộ những vết sẹo dữ tợn khi nãy đã khuấy đảo tâm trí anh nhiều hơn dự tính, khiến Yuri mất đi sự bình tĩnh vốn có.
“Wolfie này, anh biết nấu ăn không?”
Chariot bất thình lình gọi anh bằng cái biệt danh thân mật ấy rồi cất tiếng hỏi. Nghe hai chữ “Wolfie”, Yuri khẽ chau mày, nhưng lúc này anh chẳng còn tâm trạng đâu để mà bắt bẻ chuyện đó nữa.
“Biết chút ít.”
“Hừm, tiêu chuẩn của mỗi người mỗi khác nên tôi chẳng biết chút ít là đến mức nào đâu. Kể tên mấy món anh biết nấu xem nào.”
“Sandwich.”
Trước câu trả lời cộc lốc ấy, Chariot thoáng rơi vào im lặng giây lát.
“Ngoài món đó ra thì sao?”
Đoạn, cậu lại gặng hỏi tiếp.
“Tôi thấy chỉ cần biết hâm nóng mấy gói đồ ăn chế biến sẵn là đủ rồi.”
Bình thường anh chỉ toàn mua các phần cơm hộp ready-meal ăn liền, hoặc tự làm mấy món đơn giản như sandwich kẹp giăm bông, xà lách, hay bánh mì phết bơ đậu phộng, mứt dâu để lót dạ là xong bữa. Cha anh vốn chẳng có hoa tay nấu nướng nên mỗi khi hai cha con ăn cùng nhau thì đều đi mua đồ nấu sẵn bên ngoài, thi thoảng lắm mới được ăn đồ ăn Nga khi Alexei mang thức ăn do Valery nấu sang tiếp tế như một sự ban phát.
Thực ra anh vẫn còn biết làm đúng một món nữa. Công thức làm món bánh mật ong Medovik từng cùng làm với mẹ năm xưa, dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng đằng đẵng vẫn in hằn trong ký ức, thế nên nếu bây giờ bảo làm thì anh vẫn có thể tự tay làm được. Thế nhưng đồ tráng miệng thường tốn rất nhiều thời gian và công sức, đặc biệt món Medovik lại có quy trình làm vô cùng cầu kỳ nên không phải là món có thể dễ dàng làm qua loa được.
“Thế này thì chân đầu bếp chắc chắn bị đùn đẩy hết về tay tôi rồi còn gì. Vấn đề nghiêm trọng rồi đây.”
“Sandwich không đủ sao?”
“Chừng đó làm sao đủ chất dinh dưỡng được chứ!”
“Có đủ cả tinh bột, chất đạm lẫn chất xơ rồi, chẳng phải thế là quá đủ rồi à?”
Chariot cười khẩy một tiếng. Mà thôi, chuyện ăn uống đối với Yuri vốn chẳng phải vấn đề gì to tát, nên anh quyết định cứ để mặc cho Chariot muốn làm gì thì làm. Trong lúc đó, cả hai đã tới khu phố thương mại nơi có siêu thị thực phẩm và cửa hàng bán rượu nằm san sát nhau. Từ căn biệt thự bọn họ ở phải lái xe mất chừng 20 phút mới ra tới đây, khoảng cách quả thực khá xa.
“Rồi, tới nơi rồi. Xuống xe thôi nào.”
“Khoan đã.”
Thấy Chariot vừa tới nơi đã toan hấp tấp lao ngay ra ngoài, Yuri liền nhanh tay giữ cậu lại. Bị giật mạnh dây an toàn, cả người Chariot ngửa bật ra sau, đầu ngả ra thành ghế. Thấy cậu nằm nghiêng nửa người tựa vào phía mình, ngước đôi mắt lên nhìn anh trừng trừng, Yuri liền nhíu mày. Nhìn đôi hàng mi dài xinh đẹp khẽ chớp chớp cùng vẻ mặt ngơ ngác như chẳng hiểu chuyện gì xảy ra khiến anh thấy thật cạn lời.
“Mũ, khẩu trang.”
“A, suýt quên.”
Chariot mở to mắt như thể vừa sực nhớ ra, đoạn vẫn giữ nguyên tư thế nửa nằm nửa ngồi ấy chăm chú quan sát gương mặt Yuri rồi lên tiếng:
“Mặt anh dính vết bầm tím thế kia, tôi thấy anh cũng nên đeo kính râm vào thì hơn đấy.”
“Tôi không có thứ đó.”
“Tôi có sẵn đây, để tôi cho anh mượn.”
Dứt lời, Chariot liền thoăn thoắt ngồi bật dậy rồi vươn tay về phía hộc đựng đồ phía trước ghế phụ. Yuri nhíu mày nhìn theo xem cậu ta đang giở trò gì, thì thấy một hộp đựng kính râm được rút ra từ bên trong hộc để đồ. Trong ký ức của anh, chiếc hộp này chưa từng xuất hiện ở đó.
“Cái gì đây?”
“Tôi cất sẵn vào đó để lúc lái xe lấy ra dùng đấy.”
“Tôi hỏi là tại sao thứ này lại nằm trong xe của tôi….”
Cảm thấy khó chịu khi lãnh địa riêng tư của mình bị người khác tự tiện xâm phạm, Yuri đang định cau mày chất vấn thì Chariot đã nhanh tay chụp chiếc kính râm lên mặt anh, chặn đứng mọi lời định nói.
“Hợp với anh lắm đấy. Quả nhiên cứ sở hữu khuôn mặt đẹp như tạc tượng thì khoác cái gì lên người cũng đẹp hết trơn.”
Chariot đeo chiếc khẩu trang đã chuẩn bị sẵn lên rồi đội chiếc mũ lưỡi trai bóng chày vào. Mái tóc vàng ánh đỏ rực rỡ lấp ló lộ ra một chút nơi sau gáy. Nhìn thoáng qua thì có vẻ chẳng ai nhận ra cậu là người nổi tiếng, thế nhưng phải chăng vì trong tâm trí anh, sắc đỏ ấy đã gắn liền với ấn tượng sâu đậm mang tên Chariot?
Chỉ cần nhìn thấy mái tóc vàng ánh đỏ tuyệt mỹ kia thôi cũng khiến nỗi bất an rằng sẽ có kẻ nhận ra cậu thoáng lướt qua trong lòng anh. Thế nhưng dẫu có bị chụp lén đi chăng nữa thì chắc cũng khó lòng xác định rõ ràng được….
‘Trước mắt chỉ cần mình đi phía sau bọc lót là được.’
Có lẽ do kích thước khuôn mặt của hai người tương đương nhau nên chiếc kính râm của Chariot cũng vừa vặn hoàn hảo trên mặt Yuri. Dù không mấy hài lòng khi bị ép đeo kính, nhưng lời cậu nói cũng có phần đúng, nên cả hai cùng nhau bước xuống xe. Vừa bước chân ra ngoài, Chariot với tâm trạng vô cùng phấn khởi liền sấn sổ nép sát vào bên cạnh Yuri như muốn giục anh mau bước đi. Nhìn cử chỉ vui vẻ của cậu như thể chẳng bận tâm gì đến những vết sẹo dữ tợn vừa chứng kiến khi nãy, Yuri đành ngậm chặt miệng. Trong lòng anh vẫn ngổn ngang bao suy tư.
Khác với ngày thường luôn suy nghĩ chớp nhoáng rồi hành động dứt khoát, lúc này tâm trí rối bời khiến anh cứ chần chừ mãi chưa chịu cất bước, Chariot liền vươn tay tóm chặt lấy cổ tay anh. Sự đụng chạm bất thình lình khiến Yuri trừng mắt nhìn cậu, thế nhưng ánh nhìn ấy đã bị lớp kính râm che khuất nên đối phương chẳng thể nhìn thấy.
“Đi nhanh lên nào, chúng ta còn bao nhiêu việc phải làm đấy.”
“Biết rồi nên buông tay ra đi.”
“Anh có chịu nhúc nhích đâu cơ chứ.”
Nói đoạn, Chariot chẳng thèm cho Yuri lấy một cơ hội để từ chối, cứ thế nắm chặt lấy cổ tay anh rồi bắt đầu chạy lon ton hệt như một đứa trẻ. Yuri định giật tay ra nhưng vì Chariot siết quá chặt nên chẳng thể dễ dàng dứt ra được. Chỉ sau vài bước chân, cả hai đã nhanh chóng tới trước lối vào siêu thị. Kéo một chiếc xe đẩy hàng gần cửa tự động ra, Chariot quay đầu lại nhìn Yuri rồi nói:
“Suýt nữa tôi quên mất chưa nói với anh chuyện này.”
“Là định xin lỗi vì cái thói quen cứ hở ra là tự tiện đụng chạm vào cơ thể người khác đấy à?”
“Không phải. Tôi đã nói rõ ràng là tôi thích đụng chạm thân mật rồi mà. Chuyện đó tôi tuyệt đối không xin lỗi đâu nhé.”
Chariot khom thân trên cao lớn tựa vào tay cầm xe đẩy, vừa cười vừa ngước nhìn anh rồi cất tiếng hỏi:
“Sao làn da của anh lại trắng đến mức ấy thế?”
Nở một nụ cười ranh mãnh, Chariot đẩy chiếc xe lao về phía trước với tư thế tinh nghịch hệt như mấy cậu nhóc tuổi teen, đoạn buông thêm một câu cuối cùng:
“Làm sao anh biết được hình mẫu lý tưởng thuở nhỏ của tôi chính là một con sói trắng thế nhỉ.”
Cánh cửa tự động của siêu thị đóng sầm lại ngay trước mắt Yuri. Từ sự đụng chạm quá đà cho tới việc tự tiện nhét chiếc kính râm vào xe của anh – tất cả những điều khiến anh bực bội nãy giờ dường như đều tan biến theo âm thanh đóng cửa ấy, giờ đây trong tâm trí anh chỉ còn đọng lại duy nhất một cụm từ mà Chariot vừa ném lại trước khi rời đi.
Hình mẫu lý tưởng.
Đó không phải là cụm từ lần đầu tiên anh được nghe thấy. Mỗi lần tới kỳ Rut, những Omega mà anh từng gặp gỡ để giải tỏa dục vọng thường khoác tay Yuri rồi buông những lời tán tỉnh rằng “trai hư” chính là hình mẫu lý tưởng của họ; hay đôi khi những Omega từng gặp lại một hai lần cũng bảo rằng hình mẫu lý tưởng của họ là người đẹp trai rồi tò mò gặng hỏi về gu của Yuri.
Trong đời cũng từng có đôi lần xuất hiện những người bày tỏ sự hứng thú với anh, thế nhưng nhìn lại việc bản thân chưa từng một lần đáp lại tình cảm của bất kỳ ai, Yuri nghĩ rằng có lẽ trong cuộc đời mình vốn dĩ chẳng hề tồn tại thứ gọi là hình mẫu lý tưởng. Ngay từ đầu, hình mẫu lý tưởng vốn chỉ là một ảo tưởng hão huyền tựa như chốn thiên đường xa vời, chỉ là chút rung động mỏng manh sẽ nhanh chóng bốc hơi một khi đã nhìn thấu được bản chất thực sự của một con người.
Thế nhưng, hình mẫy lý tưởng của cậu ta lại là một con sói trắng cơ đấy.
Giọng nói pha lẫn tiếng cười khúc khích coi một sinh vật thậm chí chẳng phải con người làm hình mẫu lý tưởng ấy cứ văng vẳng mãi bên tai Yuri. Tình huống ngượng ngùng giữa hai người lúc nãy đã được Chariot khéo léo gạt phăng đi chỉ bằng cách nhắc tới chuyện như thế. Việc cậu không hề phủ nhận chuyện đã nhìn thấy cơ thể anh, nhưng lại không đả động nửa lời tới những vết sẹo kinh hoàng ấy khiến cõi lòng anh bị bủa vây bởi một cảm xúc vô cùng kỳ lạ.
Rõ ràng là phải thấy kinh tởm lắm chứ.
Hẳn là cậu ta cũng có cảm giác như được xác nhận thêm những điều tồi tệ mà bản thân từng biết về mình rồi.
Nhớ lại đôi mắt của Chariot lúc thú nhận rằng cậu căm ghét nhưng đồng thời cũng vô cùng sợ hãi tội phạm, Yuri bỗng tò mò tự hỏi vì cớ gì mà cậu lại thốt ra những lời lẽ như thế. Là đang cố giữ phép lịch sự sao? Không, cảm giác không giống như vậy. Nếu là ở thời điểm ban đầu khi cậu còn dùng kính ngữ đầy khách sáo thì anh đã cho rằng đó chỉ là những lời đãi bôi rồi.
‘Chẳng lẽ… cậu ta không thấy kinh hãi chút nào sao?’
Yuri cứ liên tục tự vấn chính mình. Việc phải chứng kiến một phản ứng nằm ngoài nhận thức thông thường khiến anh không tài nào ngừng bận tâm đến từng cử chỉ, hành vi của Chariot. Ngay cả những Omega ở Saratov vốn biết rõ anh là mafia, lần đầu tiên nhìn thấy thân thể trần trụi của anh cũng đều lộ rõ vẻ mặt kinh hãi.
Mọi người đều rất tinh ý nên chẳng ai dại dột thốt ra thành lời, nhưng thi thoảng vẫn có vài kẻ to gan vươn tay chạm vào lưng Yuri, để rồi sau đó mới muộn màng run sợ mà rụt tay lại. Lại có kẻ chìm đắm trong dư âm sau cuộc mây mưa, nửa tỉnh nửa mê thốt lên với anh rằng: Xem ra anh đã sống một cuộc đời oanh liệt đúng như lời đồn nhỉ.
Yuri như đang đặt trọn những hành động mà Chariot để lại lên hai lòng bàn tay, ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ vì chẳng biết phải xử trí chúng ra sao. Để coi đó là những lời vô nghĩa rồi tiện tay vứt toẹt xuống sàn mà bước đi, thì những lời cậu vừa thốt ra lại mang lại cảm giác tươi mới, ngọt ngào hệt như một thứ trái cây mọng nước vừa mới hái.
Cứ thế, Yuri đứng chết trân một chỗ, và Chariot – người vừa đẩy chiếc xe đẩy vào bên trong siêu thị – đã lại quay trở lại khu vực gần cửa. Tiến sát đến ô cửa kính ngay bên cạnh nơi Yuri đang đứng, cậu đưa các khớp ngón tay lên gõ nhẹ vào mặt kính cốc, cốc. Nghe tiếng động vang lên bên cạnh, anh đưa mắt nhìn vào bên trong thì thấy Chariot đang ở đó. Tỳ hai cánh tay lên thành xe đẩy, Chariot ngước nhìn anh với vẻ mặt ngây ngô hệt như một cậu thiếu niên, đoạn khẽ kéo chiếc khẩu trang xuống một chút rồi mấp máy khẩu hình miệng:
‘Mau vào đây đi.’
Anh đọc được khẩu hình như thế.
‘Tôi đang đợi anh đấy.’
Chẳng rõ có đúng hay không, nhưng….
‘Wolfie.’
Yuri lặng lẽ nhìn khẩu hình miệng đang thì thầm của cậu, rồi từ tốn bước chân vào bên trong siêu thị. Cánh cửa tự động mở ra mượt mà hệt như đã chờ đợi từ lâu.
“Anh bị màn thả thính của tôi làm cho u mê đến mức đứng đờ người ra đấy à?”
Đứng chờ Yuri ngay lối vào, vừa nhìn thấy bóng dáng anh, Chariot liền kéo khẩu trang lên rồi cong mắt cười rạng rỡ. Trước câu hỏi trêu chọc ấy, Yuri bất giác bật ra một tiếng cười khẩy. Thay vì cảm giác muốn đấm cho một phát, lúc này trong lòng anh chỉ thấy cạn lời toàn tập.
“Tôi đang nể mặt đấy, liệu mà dừng lại ở đó đi.”
Dẫu vậy nếu cứ mặc kệ thì thể nào cậu ta cũng được đằng chân lân đằng đầu, nên Yuri đành buông ra một lời cảnh cáo vừa phải. Chariot bĩu môi một cái, rồi điệu nghệ xoay chiếc xe đẩy nửa hình tròn phát ra tiếng rèn rẹt.
“Nếu là người khác thì đã đỏ bừng mặt rồi nép sát vào cạnh tôi từ lâu rồi đấy.”
“Cái mồm cậu nói nhiều như vẹt thế này thì chuyện tốt đẹp đến mấy cũng bị cậu tự tay phá hỏng hết thôi.”
“Đã bảo hình tượng đối ngoại của tôi khác hoàn toàn cơ mà?”
Giữa những câu đối đáp không đầu không cuối, cả hai bắt đầu dạo quanh siêu thị. Bắt đầu từ quầy rau củ quả nằm ở góc ngoài cùng bên trái lối vào, bước chân của Chariot đã chậm hẳn lại. Trái ngược với vẻ ngoài trông có vẻ kén ăn, cậu ta lại vô cùng cẩn thận lựa chọn từng quả bơ và cà chua trước khi bỏ vào xe. Những món mà cả đời này Yuri chưa từng nghĩ mình sẽ động tay vào như bắp cải tí hon Brussels sprouts, rau mùi, hay súp lơ baby lần lượt được nhét đầy vào xe đẩy.
“Cậu định ăn mấy thứ này thật đấy à?”
“Để tôi cho anh mở rộng tầm mắt thấy ngoài món sandwich ra trên đời này còn có những món ăn khác nữa nhé, Wolfie.”
Xem chừng là đang nhắc lại câu chuyện về món sandwich lúc nãy. Yuri vốn chẳng thấy chế độ ăn uống của mình có vấn đề gì, nên trước lời nói của Chariot, anh có chút tâm lý phản kháng mà tiện tay vơ lấy một cây xà lách thân dài ném vào xe đẩy. Đoạn, anh khẽ gằn giọng với Chariot:
“Ngậm miệng lại đi.”
“Ơ kìa, bị trêu trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận đấy à?”
“Không, vì cậu ồn ào quá nên tôi mới bảo cậu câm miệng lại đấy.”
“Đi siêu thị mua sắm là phải có sự thảo luận giữa hai bên chứ.”
Bất chấp lời bảo câm miệng, Chariot vẫn chẳng hề nao núng mà tiếp tục liến thoắng:
“Đừng lấy loại này, giống xà lách búp Iceberg ăn giòn và ngon hơn nhiều. Tiện dùng làm salad được luôn nên chúng ta mua loại đó đi.”
“Chỉ là mua một mớ rau thôi mà cậu cũng làm loạn….”
Anh định bụng bảo cậu bớt làm quá lên, thế nhưng cây xà lách mà Yuri vừa tùy tiện vơ lấy đã bị trả về vị trí cũ, thay vào đó chiếc xe đẩy đã bị chiếm chỗ bởi một búp xà lách cuộn tròn màu xanh mơn mởn.
💬 Bình Luận Chương Này