🏠 Trang Chủ

ICING ON THE CAKE - CHAP 23 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px


NOVEL HD

Lưu ý quan trọng: tắt chức năng tự động dịch của trình duyệt web đi để tránh trường hợp câu chữ bị biến đổi gây khó hiểu và sai lệch nội dung truyện.

– – – – – – – – – – – – – –

“Anh có muốn ăn món gì khác không? Thấy kỹ năng chọn xà lách khi nãy của anh, tôi nghĩ kiểu gì anh cũng cần tôi giúp đỡ thôi. Nếu muốn nấu món gì thì cứ bảo, tôi sẽ chọn nguyên liệu giúp cho.”

“Không có.”

Yuri đáp với vẻ mặt thờ ơ. Chariot nhìn xung quanh với vẻ tiếc nuối, rồi cuối cùng cũng chịu đẩy xe sang dãy hàng khác.

Chariot nhặt nhiều đồ đến mức khiến người ta phải tự hỏi liệu có cần đến ngần này thức ăn chỉ cho mười ngày lưu lại hay không. Nào là ngũ cốc Reese’s Puffs vị bơ đậu phộng, granola, sữa tươi, trứng gà, thịt xông khói, thăn bò, bánh quy giòn, bánh mì sandwich, bánh mì tròn, cho đến coca và nước lọc.

Chưa dừng lại ở đó, chứng kiến cậu ta tiện tay vơ luôn cả nước tẩy rửa lẫn khăn lau bếp vì bảo phải lau chùi bụi bặm trong nhà khiến Yuri phát ngán trong lòng. Thấy cậu không chịu tiến về phía quầy thanh toán mà lại dừng chân trước quầy đồ ăn vặt, anh liền cất tiếng:

“Không lẽ cậu nghĩ chiếc xe này vẫn còn chỗ để nhét thêm thứ gì nữa sao?”

“Kẹo dẻo với sô-cô-la bé tí tẹo mà, nhét vào vẫn vừa vặn thôi, đúng không?”

Cầm một gói khoai tây chiên vị ketchup lên, Chariot ngắm nghía gói bim bim rồi hỏi. Nhìn gói khoai tây màu đỏ chót, Yuri khẽ nhíu mày:

“Cậu định ăn cái thứ đó thật đấy à? Mấy thứ đó chẳng phải chỉ có những kẻ mới lần đầu đặt chân đến Canada mới ăn thôi sao?”

“Món này ngon tuyệt đỉnh luôn đấy nhé. Mỗi ngày chỉ cần ăn ba gói là hoàn hảo.”

Tiếp đó, Chariot nhặt thêm hai túi kẹo dẻo hình gấu nhỏ giống loại đã ăn trên xe, một túi kẹo dẻo hình sâu, và một túi bắp rang bơ caramel. Suốt gần ba mươi phút bị tra tấn tinh thần đến mức kiệt quệ, Yuri đành ngậm chặt miệng, dứt khoát dẹp bỏ mọi sự quan tâm.

“Tiền mặt cậu mang theo có bao nhiêu? Nhìn sơ qua đống này thì giá tiền chắc cũng ngang ngửa tiền phòng khách sạn của cậu đấy.”

“Anh ít đi siêu thị lắm đúng không, Wolfie? Trừ phi vào Whole Foods hay Costco, chứ mua ở đây thì đời nào đắt đến mức đó.”

Thấy Yuri lộ rõ vẻ mặt hoài nghi, Chariot rốt cuộc cũng đẩy xe về phía quầy tính tiền, tự tin tuyên bố:

“Tôi đoán chỉ hơn 200 đô một chút thôi.”

Theo tiêu chuẩn của một kẻ chưa từng chi quá 50 đô cho một lần đi siêu thị như Yuri, đống hàng chất cao như núi trong xe đẩy kia nhìn kiểu gì cũng phải vượt xa con số 500 đô.

“Để xem, tôi nghĩ sẽ nhiều hơn thế đấy.”

“Nếu tôi đoán đúng thì anh phải thực hiện một điều ước cho tôi đấy nhé?”

Yuri đanh mặt lại:

“Tại sao tôi phải làm thế?”

“Chúng ta vừa cá cược với nhau rồi mà.”

“Tôi chưa từng đồng ý tham gia.”

Chariot chỉ cong mắt cười mà không đáp. Dù bị lớp khẩu trang che khuất gần hết khuôn mặt, nhưng chắc chắn lúc này nơi khóe môi cậu đang nở một nụ cười rạng rỡ đến mức hằn sâu cả lúm đồng tiền. Chẳng biết từ bao giờ, Yuri đã có thể tự mường tượng ra dáng vẻ tươi cười của Chariot trong tâm trí. Có lẽ vì suốt cả một ngày dài dính lấy nhau, anh đã phải nhìn thấy cái bản mặt cười toe toét ấy quá nhiều lần.

Hình ảnh Chariot đội mũ đeo khẩu trang kín mít cùng một Yuri đeo kính râm đen trông hết sức khả nghi nếu phải đối mặt trực tiếp với nhân viên thu ngân, nên bọn họ quyết định chuyển sang quầy tự thanh toán. Chuyến mua sắm quy mô lớn của Chariot đã ngốn hết tổng cộng sáu chiếc túi giấy dày cộp, và tổng số tiền là…

223 đô la.

Yuri nhìn chằm chằm vào con số hiển thị trên màn hình với vẻ mặt không tài nào hiểu nổi. Đứng bên cạnh, Chariot bật ra tiếng cười trầm thấp, đoạn chìa 300 đô la ra trước mặt Yuri rồi nhờ vả:

“Nghĩ lại mới nhớ, tôi quên chưa mua thuốc ức chế. Phiền anh thanh toán trước rồi ra ngoài cửa đứng đợi tôi một lát được không?”

“Cậu định đi lại một mình đấy à?”

“Lúc nãy đi cùng nhau có thấy kẻ nào khả nghi đâu.”

Yuri tạm thời cầm lấy số tiền mặt. Dù lời cậu nói không sai, nhưng cũng chẳng có lý do gì để phải tách nhau ra cả.

“Tôi sẽ đợi cậu ở đây.”

“Wolfie này, đây là lần đầu tiên trong đời tôi phải đi mua thuốc ức chế đấy nhé.”

“Thì sao?”

“Lòng tự tôn của một Alpha bị tổn thương… cái bộ dạng mất mặt đó, tôi không muốn để anh nhìn thấy đâu.”

Đúng là nhảm nhí hết chỗ nói.

Trước những lời ba hoa chẳng đáng để đáp lại, Yuri bắt đầu quét mã thanh toán. Chariot để lại một lời cảm ơn rồi quay lưng bước về phía hiệu thuốc nằm ở góc trong cùng của siêu thị, đối diện với dãy quầy thu ngân. Gần quầy bán các loại thuốc thông dụng luôn có dược sĩ túc trực, sau khi nán lại quan sát thấy Chariot tiến lại gần hỏi han nữ dược sĩ điều gì đó, Yuri mới xách đồ bước ra ngoài siêu thị.

Mười phút sau, Chariot bước ra ngoài. Nuốt ngược vào trong lời cảm thán rằng mua một hộp thuốc ức chế thôi mà cũng mất nhiều thời gian đến thế, Yuri chống người đứng thẳng dậy khỏi ô cửa kính đang tựa lưng nãy giờ. Cầm chiếc túi giấy nhỏ màu trắng đung đưa trên tay, Chariot tiến lại gần rồi chìa tay về phía Yuri.

Tưởng đâu cậu ta lại định giở trò nắm cổ tay mình, Yuri liền cau mày lùi lại một bước, Chariot bèn lên tiếng:

“Chia bớt túi ra, để tôi xách phụ cho.”

“… Thôi khỏi.”

Đằng nào đồ đạc cũng đã nằm gọn trên tay mình rồi nên anh chẳng muốn tốn công chuyền qua chuyền lại làm gì, thế nhưng Chariot đã sải bước dài tiến lại gần, đứng nép ngay bên cạnh anh. Chẳng biết có phải vì đã quá 3 giờ chiều và vị trí của mặt trời đã thay đổi hay không, mà bóng của cậu đổ dồn xuống trùm kín lên người Yuri.

“Tay trái của anh đang bị thương mà.”

Câu nói bất thình lình khiến Yuri khẽ nhíu mày sau lớp kính râm. Còn đang ngơ ngác tự hỏi cậu ta nói thế là có ý gì, Yuri chợt nhớ ra phần bắp tay trên từng bị đạn sượt qua lúc nãy. Cơn đau nhức buốt từng cảm nhận rõ rệt khi cầm lái ngay sau vụ nổ súng chẳng biết từ lúc nào đã trở nên chai lì, đến mức bản thân anh cũng không để ý tới. Có lẽ vì đó là một cảm giác quá quen thuộc nên anh đã vô thức lãng quên nó đi mất.

“Sao cậu biết….”

Đang hỏi dở, Yuri liền ngậm chặt miệng lại. Ban nãy vừa phơi trọn nửa thân trên ra trước mặt người ta như thế, đương nhiên là cậu ta đã nhìn thấy vết thương rồi.

“Rốt cuộc tại sao anh lại giấu giếm chuyện đó chứ? Nhìn vết máu đã đóng vảy thế kia chắc là chảy nhiều máu lắm đấy.”

Chariot cúi đầu nhìn anh, khẽ thì thào. Đôi mắt màu xanh lục đã biến mất nụ cười cợt nhả thường ngày, thay vào đó là ánh nhìn vô cùng nghiêm túc đang găm chặt vào Yuri. Cảm giác như bản thân đang bị trách mắng khiến Yuri khẽ nhướng tầm mắt lên phía trên gọng kính râm:

“Đó không phải chuyện cậu cần bận tâm.”

Đã quá lâu rồi mới lại nghe người khác cằn nhằn về việc mình bị thương khiến trong lòng anh dâng lên cảm giác khó chịu. Thấy đối phương lúc nhìn thân thể mình chỉ toàn tỏ vẻ ngượng ngùng, anh còn ngỡ cậu ta chẳng hề để ý tới vết thương, hóa ra là đã nhìn thấy tất cả nhưng lại vờ như không biết. Cứ tưởng là một kẻ luôn bộc lộ cảm xúc một cách thẳng thắn, không ngờ về khoản che giấu tâm tư cậu ta cũng có tài phết.

“Anh bị thương là vì tôi, nên đây đương nhiên là chuyện tôi phải bận tâm rồi.”

Chariot đanh giọng phản bác, đoạn vươn tay giật lấy những chiếc túi giấy mà Yuri đang xách bằng tay trái. Cảm giác như mình đang bị coi là kẻ yếu đuối khiến anh không muốn giao ra, liền siết chặt các ngón tay lại; đúng lúc ấy, bàn tay to lớn của Chariot đã trùm kín lấy bàn tay anh.

Trên mu bàn tay lạnh ngắt, anh cảm nhận rõ mồn một sự rắn rỏi từ lòng bàn tay của Chariot. Nương theo lực nắm dịu dàng đang bao bọc lấy bàn tay, hơi ấm cơ thể nóng rực phủ chồng lên, và thứ nhiệt lượng tựa như ngọn lửa ngấm sâu qua từng thớ da thịt rồi lan tỏa dọc theo các mạch máu. Ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác kỳ lạ bỗng chốc trỗi dậy. Trái tim anh co thắt lại một cách đầy khó chịu rồi đột ngột giãn ra, khiến nhịp đập trong thoáng chốc bỗng tăng tốc liên hồi.

Cực kỳ ngột ngạt và nóng bức.

“Nếu anh không đưa, tôi sẽ không buông tay ra đâu đấy.”

Lời thì thầm rót vào bên tai khiến vành tai anh ngứa ngáy râm ran. Yuri bất giác nhíu mày rồi nhắm nghiền hai mắt lại. Âm thanh vang lên ở khoảng cách cận kề.

“Mặc kệ người khác có nhìn hay không, tôi cứ đứng thế này mãi đấy.”

Chariot khẽ cúi đầu, ghé sát lại thì thầm ở khoảng cách thậm chí còn gần hơn trước. Rốt cuộc anh phải đáp trả lại lời đe dọa nực cười này thế nào đây? Liệu có nên dạy cho cái tên vừa sợ hãi mình nhưng lại vừa ngang nhiên áp sát quá trớn này một bài học, rằng chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là có thể mất mạng như chơi hay không? Nếu là theo cách thông thường, Yuri sẽ lập tức tung đòn hiểm vào điểm yếu của đối phương rồi cảnh cáo bắt hắn lùi lại, thế nhưng anh đã hạ quyết tâm sẽ đối xử với vị khách hàng đáng ghét này theo cách không làm cậu phải hoảng sợ.

Rốt cuộc, Yuri đành buông lỏng lực ở bàn tay đang nắm chặt quai túi. Cảm nhận được sự nhượng bộ ấy, Chariot – người vốn đang bao bọc lấy mu bàn tay anh – liền cẩn thận nắm lấy từng ngón tay của Yuri. Khác hẳn với cái nắm chặt để khống chế khi nãy, cử chỉ những ngón tay khẽ lướt qua nhau lúc này lại mang đến một cảm giác bồn chồn khôn tả.

“Để tôi xách nốt những túi còn lại cho.”

Chariot thì thầm như thể đang khen ngợi anh đã làm rất tốt. Nghe chất giọng vốn dĩ đang nghiêm túc nay đã vương chút ý cười, xem chừng tâm trạng cậu đã khá hơn đôi chút. Ý thức được trái tim trong lồng ngực vẫn đang tiếp tục đập những nhịp đập khó chịu, Yuri thở hắt ra một hơi thật dài. Có lẽ do bất ngờ bị trúng một cơn gió nên đầu óc anh bỗng thấy choáng váng lạ thường.

“Thôi khỏi.”

Dẫu đang đứng dưới bóng râm của Chariot, Yuri vẫn không thể nào chịu nổi cái nóng bức ngột ngạt ấy mà vội vã lùi lại, tách mình ra khỏi người cậu. Sau khi chuyền bớt túi sang và lùi lại vài bước chân, anh mới cảm thấy như mình vừa được cứu sống trở lại. Phải chăng do thân nhiệt tỏa ra từ người Chariot quá nóng bỏng, nên khi ngọn gió mát lành thổi qua, không gian xung quanh bỗng trở nên mát mẻ hơn hẳn. Yuri dùng bàn tay trái vừa được giải phóng chỉnh lại chiếc kính râm trên mặt, như một hành động che chắn tầm nhìn khỏi Chariot.

‘Sau này đừng có đối xử với tôi theo cái kiểu quái quỷ đó nữa.’

Những lời này đã nghẹn ứ đến tận cổ họng, nhưng Yuri vẫn không thốt ra thành lời. Anh cảm thấy dường như bản thân đang phản ứng thái quá trước một hành vi vốn chẳng mang chút ý nghĩa sâu xa nào đối với Chariot; vả lại, nếu mở miệng nói ra thì chẳng khác nào tự mình thừa nhận rằng bản thân vừa bị hành động ấy làm cho dao động.

‘Cậu ta đối xử với bất kỳ ai mà mình xem là thân thiết theo cái cách này sao?’

Yuri không thể hiểu nổi Chariot. Vốn dĩ đối phương đã là một kẻ khó hiểu rồi, nhưng sau chuyện vừa rồi lại càng trở nên bí ẩn hơn gấp bội. Dẫu Chariot từng bảo bản thân thích tiếp xúc cơ thể nên hay đụng chạm người xung quanh, thế nhưng cử chỉ vuốt ve trên mu bàn tay ban nãy không phải là thứ mà những người bạn thân sẽ làm với nhau. Trong thế giới của Yuri lại càng không bao giờ có chuyện đó.

Nếu một người thường xuyên gặp gỡ mà ngày nào cũng giở trò quái đản như thế, vậy thì…

‘Chẳng phải sẽ khiến người ta hiểu lầm hay sao?’

Một câu hỏi ngoài ý muốn bất chợt len lỏi không phải vào trong tâm trí, mà tiến thẳng vào tận sâu trong cõi lòng Yuri.

‘Hóa ra vì thế nên cậu ta mới chỉ tìm kiếm bạn tình.’

Nương theo câu hỏi bất thình lình ập tới ấy, một câu trả lời bỗng chốc hiện ra. Chariot từng đường hoàng hé lộ thông tin thừa thãi với một kẻ mới gặp lần đầu như anh, rằng bản thân thuộc tuýp người chỉ thích duy trì mối quan hệ bạn tình chứ không có ý định hẹn hò nghiêm túc với ai. Vốn đã quen nhìn thấy cảnh những gã đàn ông da trắng giàu có vì không muốn bị ràng buộc nên mới hành xử phóng túng như thế, ban đầu anh chẳng hề để tâm; nhưng giờ nhìn lại, dường như chính thái độ nhập nhằng của Chariot mới là nguồn cơn của mọi vấn đề.

Nếu có người yêu mà vẫn thản nhiên chạm tay vào những người xung quanh theo kiểu này, thì bảo sao không xảy ra chuyện cho được. 

Yuri thoáng nheo mắt lại với vẻ khinh miệt. Đoạn, anh dùng mu bàn tay trái chà xát thật mạnh vào ống quần như muốn xóa sạch đi xúc cảm mà Chariot vừa để lại, rồi dán chặt ánh nhìn vào tấm lưng rộng của Chariot đang xách mấy chiếc túi giấy đung đưa bước về phía chiếc xe. Lần nào xách túi cậu ấy cũng đung đưa như thế, xem chừng cứ hễ cầm thứ gì trên tay là cậu phải vung vẩy mới chịu được, đúng là một cái thói quen khó bỏ.

‘Cái tật tay chân không lúc nào yên.’

Một đánh giá mới về Chariot lại được bổ sung vào đầu Yuri. Dù từ trước đến nay vẫn vậy và sau này cũng chẳng có ý định hẹn hò với ai, nhưng trong những mối quan hệ nghiêm túc mà Yuri từng chứng kiến, việc không tạo ra bất kỳ kẽ hở nào cho người ngoài ngoài xen vào là điều hiển nhiên. Lòng người vốn là thứ vô hình nên rất dễ bị đối xử tùy tiện, thế nhưng tùy thuộc vào cách đối đãi mà nó có thể tạo nên phép màu, hoặc cũng có thể hóa thành ngọn lửa tàn khốc thiêu rụi tất cả ra tro.

Mà thôi… trải qua tình cảnh hiểm nghèo hiện tại chắc cậu ta cũng tự rút ra được bài học xương máu cho mình rồi.

Yuri muộn màng nhớ ra chuyện Chariot đang bị cuốn vào một tấn bi kịch tình ái, đồng thời cũng sực nhận thức được rằng kế hoạch gọi điện thoại cho Alexei ngay khi vừa đến nơi đã bị Chariot làm cho đảo lộn hoàn toàn.

“Wolfie, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm đấy. Còn phải đi mua quần áo cho anh nữa chứ.”

Chariot đã đi tới bên chiếc xe từ trước và đang ngồi vắt vẻo trên thành cốp xe mở toang. Đưa mắt lướt qua những chiếc túi thực phẩm được sắp xếp ngay ngắn, Yuri chợt nhớ đến chiếc túi xách đang giấu kín dưới đáy sàn xe phía dưới những chiếc túi ấy. Một khẩu súng ngắn. Một hộp đạn. Và một con dao quân dụng đã được nhét vào trong túi áo khoác ngoài của anh.

Chariot đang thản nhiên ngồi lên trên chính những món đồ vốn thuộc về Yuri Kiselev, mà hoàn toàn không hay biết bên dưới đang ẩn giấu thứ gì.

Những dấu vết gợi nhắc về thân phận thực sự mà anh suýt chút nữa quên bẵng đi trong giây lát đã khiến tâm trạng Yuri bình tâm trở lại. Cõi lòng vốn đang hỗn loạn vì bị vô số những khoảnh khắc đời thường ập đến bỗng chốc tìm lại được sự tĩnh lặng lạnh buốt hệt như vừa bị dội một gáo nước lạnh.

Anh cần phải dừng việc bị cuốn theo cậu ta lại. Chiều theo ý đối phương và việc bị dắt mũi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Dẫu có nhắm mắt làm ngơ trước những lời trêu đùa hay những cái chạm tay, thì cũng đâu nhất thiết việc gì cũng phải làm cùng Chariot. Việc duy nhất anh cần làm chỉ là bảo vệ an toàn cho cậu trong vòng mười ngày này mà thôi.

“Mấy thứ cậu cần có vẻ đã mua đủ hết rồi nên cậu cứ ở yên trong xe đi. Những thứ còn lại tôi sẽ tự đi mua.”

Đôi con ngươi màu xanh lục kiều diễm mở to hết cỡ, để lộ rõ vẻ mặt thất vọng:

“Tôi cũng muốn đi cùng mà. Tay trái anh đang bị thương nên tôi phải xách đồ phụ anh chứ.”

“Tôi chẳng mua nhiều quần áo đến mức phải dùng cả hai tay đâu nên cậu cứ ở đây đi.”

“Nhưng mà ngồi trong xe chán chết đi được.”

Đang ngồi vắt vẻo trên thành cốp xe mở toang, Chariot liền đứng dậy rồi sải bước tiến lại gần trước mặt Yuri. Bóng đen lại một lần nữa đổ dồn xuống bao trùm lấy anh, Chariot khẽ cúi người xuống để chạm mắt với Yuri. Nương theo đuôi mắt cụp xuống ngoan ngoãn, hàng mi màu vàng ánh đỏ khẽ chớp chớp:

“Cho tôi đi cùng đi mà, nha?”

Ngữ điệu ngân dài nũng nịu ở cuối câu khiến Chariot trông hệt như đang làm nũng. Mu bàn tay trái của anh bỗng dưng ngứa ngáy một cách vô cớ, và lồng ngực nơi chấn thủy trong thoáng chốc nghẹn ứ lại như bị một khối cầu lửa chặn đứng. Trước một gã Alpha cứ hở ra là giở cái trò này với bất kỳ ai, Yuri bỗng thấy bực bội một cách khó hiểu.

“Chúng ta không phải tới đây để chơi bời.”

Bao nhiêu sự nhẫn nhịn bấy lâu để đối xử dịu dàng vì biết đối phương đang sợ hãi bỗng chốc tan thành mây khói, chất giọng của Yuri lạnh buốt như băng. Thế nhưng nếu cứ tiếp tục dây dưa ở cạnh cái tên này, anh cảm thấy bản thân sẽ không tài nào hoàn thành tốt công việc được.

“Tôi biết cậu muốn tạo cảm giác thân thiết nên mới hành xử tùy tiện như thế, nhưng đâu cần thiết phải dính lấy nhau kè kè như hình với bóng làm gì? Hãy nhớ cho kỹ, tôi không phải là bảo mẫu của cậu.”

Trước lời cảnh cáo lạnh lùng ấy, Chariot khẽ chớp mắt. Cảm xúc của cậu bộc lộ chân thực và rõ ràng đến mức anh có thể nhìn thấy đôi con ngươi màu xanh lục kia đang khẽ dao động. Nhìn thấy dáng vẻ ấy lại khiến anh thấy ngột ngạt trong lòng. Yuri thực sự không biết mình phải đối phó với cái con người này như thế nào cho phải.

“Phải rồi nhỉ.”

Hàng mi dài rũ xuống đầy vẻ ủ rũ:

“Chắc là do anh đón nhận tôi một cách dịu dàng hơn tôi tưởng, nên tôi nhất thời quên mất.”

Chariot từ từ đứng thẳng lưng dậy rồi lùi lại phía sau với vẻ mặt ỉu xìu. Nhìn bộ dạng lấm lét để ý sắc mặt người khác hệt như một chú chó vừa bị chủ nhân mắng mỏ khiến Yuri thoáng ngỡ ngàng. Suốt từ nãy đến giờ dù anh có buông lời mỉa mai, gắt gỏng thế nào cậu cũng đều nhanh nhảu đáp trả lại như không, khiến anh cứ ngỡ cậu chẳng bận tâm; không ngờ đùng một cái cậu lại trưng ra cái biểu cảm này.

“Đúng là tôi phải cẩn thận hơn mới được.”

Sau tiếng lẩm bẩm ấy, một khoảng không tĩnh mịch lại bao trùm lấy hai người. Đó là biện pháp cần thiết phải làm, thế nhưng khi nhìn thấy Chariot thực sự để tâm lời mình nói, Yuri lại cảm thấy bứt rứt hơn cả lúc nãy. Nếu phải lựa chọn giữa cơn bực bội khi Chariot hành xử tùy tiện và cảm giác khó chịu khi nhìn thấy dáng vẻ cụp đuôi im lặng như lúc này… thì chết tiệt thay, vế trước vẫn còn dễ chịu hơn chán.

Thế nhưng nỗi sợ rằng nếu cứ tiếp tục chiều theo mọi ý muốn của Chariot thì những nguyên tắc bản thân đã dày công gây dựng suốt cả cuộc đời sẽ hoàn toàn sụp đổ, Yuri không dỗ dành cậu mà đi thẳng vào chuyện chính:

“Tốt nhất cậu nên báo lại vị trí và tình hình hiện tại cho đám vệ sĩ của mình thêm một lần nữa đi. Trong lúc đó, tôi cũng sẽ đi giải quyết công chuyện của mình rồi quay lại.”

 

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: ICING ON THE CAKE
5.0/5 ⭐ (15 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...