
Lưu ý quan trọng: tắt chức năng tự động dịch của trình duyệt web đi để tránh trường hợp câu chữ bị biến đổi gây khó hiểu và sai lệch nội dung truyện.
– – – – – – – – – – – – – –
Yuri cười gượng gạo. Đoạn, anh hạ bàn tay đang khựng lại giữa chừng xuống rồi bắt đầu quét mã vạch từng món đồ một lên màn hình thanh toán tự động. Mắt anh khô rát, một cơn mệt mỏi bỗng chốc ập đến. Xem chừng lượng thức ăn nạp vào bụng suốt hai ngày qua quả thực quá thiếu thốn.
[Nghe cậu kể thế thì tôi chắc chắn rồi. Cái lũ “Lính canh địa ngục” kia không nhắm vào chuyện tiền nong từ phía Goodnight đâu. Bọn chúng vốn chẳng phải loại tổ chức cực đoan tới mức đi giết người chỉ vì dăm ba vụ đánh ghen. Thà bảo chúng kiếm cớ tống tiền như dự đoán ban đầu của chúng ta thì còn nghe được.]
“Theo lời Heather kể lại thì trong quá khứ bọn chúng từng có tiền án sát hại một cầu thủ khúc côn cầu nổi tiếng rồi mà.”
[Vụ đó tôi cũng có nghe qua. Nhưng lão ta là một cựu cầu thủ đã giải nghệ từ đời nào rồi, xét về mặt giá trị thì không thể sánh bằng Goodnight được. Nguyên nhân lão bị khử cũng là do dính líu vào tranh chấp nội bộ băng đảng, hoàn toàn khác xa với lý do chúng đang ráo riết săn lùng Goodnight lúc này.]
Giọng điệu của Alexei đượm vẻ ngờ vực, và Yuri cũng không khỏi bận lòng trước những khúc mắc kể từ sau trận đấu súng đêm qua. Huống hồ Chariot tuy chuyển nhượng sang Vancouver thi đấu nhưng mang quốc tịch Mỹ, việc bọn chúng ngang nhiên muốn đoạt mạng một nhân vật tầm cỡ có thể khiến các cơ quan điều tra cấp cao hơn cả cảnh sát phải vào cuộc như thế chắc chắn không thể xuất phát từ một lý do đơn giản được.
“Ý cậu là có uẩn khúc gì đó mà Chariot không biết sao?”
[Chắc chắn phải là thứ gì đó to tát hơn nhiều so với những món lợi tiềm năng mà Goodnight có thể đem lại. Tình hình xem ra sẽ phức tạp hơn tưởng tượng rồi đây. Mấy chuyện thế này trừ phi trà trộn vào bên trong mới hòng điều tra ra được, nên có lẽ tôi phải đích thân nhúng tay vào thôi.]
“Alyosha, đừng dấn thân vào chốn nguy hiểm như thế.”
Yuri linh cảm rằng đã đến lúc bản thân phải nói ra toàn bộ sự việc xảy ra giữa mình và Chariot.
[Cậu nói thế là có ý gì?]
“Chariot sẽ không ủy thác công việc này cho chúng ta tới cùng đâu. Cậu nhớ chứ? Cậu ta từng bảo lý do tìm đến chúng ta là nhờ Heather giới thiệu. Cậu ta đến là vì nghĩ chúng ta là ‘người lương thiện’.”
Lời Yuri vừa dứt, từ bên kia đầu dây chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Alexei. Yuri lại tiếp tục giải thích cặn kẽ để Alexei không phải chịu tổn thương hay thất vọng:
“Dẫu chúng ta từng sống một cuộc đời khốn nạn, nhưng Alyosha à, cậu chưa từng làm gì đáng phải hổ thẹn với ai cả. Vấn đề nằm ở tôi. Chariot bảo rằng cậu ta không muốn giao phó việc này cho một tên tội phạm…”
Hốc mắt anh cay xè và khô rát đến nhức nhối. Từng dây thần kinh như bị siết căng như dây đàn, cảm giác như các mao mạch nhỏ sắp vỡ tung ra trong tích tắc. Nuốt một ngụm nước bọt khan, Yuri khẽ lẩm bẩm bằng chất giọng trầm thấp:
“Bản chất tôi là kẻ xấu xa, Alyosha. Tôi khác với cậu.”
Sau một thoáng im lặng, Alexei liền gắt gỏng phản bác:
[Cả tôi lẫn cậu đều phải sống một cuộc đời rác rưởi mà chẳng hề có lấy một quyền lựa chọn nào, Yuri. Khi ấy ngoài chuyện sống hay chết ra thì làm gì còn con đường nào khác? Tại sao tự dưng cậu lại phân biệt bản thân với tôi làm gì chứ? Cả hai chúng ta đều đã từng nhuốm máu trên tay, đều từng góp phần giúp cha con nhà Volkov duy trì mạng sống bằng những đồng tiền bẩn thỉu. Chúng ta giống hệt nhau mà thôi.]
“Không.”
Vừa nghe Alexei bảo hai người giống nhau, Yuri lập tức phủ nhận bằng chất giọng khản đặc như chìm xuống tận đáy vực sâu:
“Cậu và tôi khác nhau, Alyosha.”
Tôi đã từng làm những chuyện tàn độc mà cậu vĩnh viễn không bao giờ có thể làm được.
[Rốt cuộc cậu đang nói cái thứ nhảm nhí gì thế hả, Yuri?]
Cậu không hề biết rằng về mặt bản chất chúng ta là hai con người hoàn toàn khác biệt. Và tôi cũng ước gì cậu mãi mãi không bao giờ biết đến điều đó.
“… Dù sao vì lý do đó nên Chariot không còn muốn tiếp tục hợp đồng với chúng ta nữa. Do bị tập kích bất ngờ nên trước mắt tôi mới đưa cậu ta trốn thoát ra đây, nhưng trong vòng mười ngày tới, người đáng tin cậy bên Mỹ của cậu ta sẽ tới tiếp quản. Công việc của chúng ta chỉ kéo dài đến lúc đó thôi nên cậu đừng tự chuốc lấy hiểm nguy làm gì.”
Bởi lẽ nếu biết tôi là một kẻ kinh tởm và tàn nhẫn đến mức nào, chắc chắn cả cậu lẫn T-Mac rồi cũng sẽ quay lưng rời bỏ tôi mà thôi.
Bàn tay đang siết chặt chiếc điện thoại dồn lực mạnh đến mức mu bàn tay trắng bệch ra không còn một giọt máu. Dạ dày anh co thắt lại như muốn nghẹn ứ, một cơn buồn nôn xộc lên cổ họng. Cố đè nén cơn nôn khan khó chịu, anh dùng đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ để hoàn tất việc quét mã thanh toán. Tội lỗi cả đời mà anh ngỡ như đã lãng quên suốt khoảng thời gian ở cạnh Chariot nay lại trỗi dậy dày vò tâm can anh.
Anh đã lầm tưởng rồi. Yuri chưa từng có lấy một giây phút nào thực sự bình yên trong đời. Chẳng qua anh chỉ đang cố đè nén cảm giác tội lỗi để giả vờ bình thản mà thôi. Anh chưa từng rời mắt khỏi những tội ác của chính mình, và luôn dựng lên một bức tường kiên cố để giấu kín chúng đi, với hy vọng những người xung quanh sẽ không bao giờ nhìn thấu bản chất thấp hèn nhơ nhuốc ấy.
[Cậu… lạ quá đấy.]
“Không có gì đâu.”
[Có phải cái thằng ranh Goodnight đó đã phun ra mấy lời xúc phạm cậu không?]
Chất giọng của Alexei bỗng chốc đằng đằng sát khí. Nhìn người bạn chí cốt đang thực lòng lo lắng cho mình đến thế, Yuri cảm thấy nghẹt thở trước nỗi u uất không tài nào chịu đựng nổi. Vừa bước chân ra khỏi vùng an toàn mà bấy lâu nay anh vẫn tự giam cầm chính mình, anh mới thấm thía nhận ra bản thân bị cô lập và tách biệt khỏi cuộc sống của những người bình thường đến nhường nào.
“Không có.”
Yuri hít một hơi thật sâu. Khi thở ra rồi hít vào thật sâu một hơi dài, lồng ngực sẽ cảm nhận được từng nhịp tim đang đập, và chỉ cần tự nhủ rằng điều quan trọng nhất lúc này là bản thân vẫn còn đang sống thì tâm trạng anh sẽ dần ổn định trở lại.
Thế nhưng lúc này đây, cái cảm giác u uất và ngột ngạt này lại chẳng tài nào xua đi nổi. Yuri lặng lẽ nhìn xuống chiếc súng bắn đinh trong tay, rồi dời tầm mắt nhìn về phía màn hình thanh toán.
“Chariot đang cư xử rất ngoan ngoãn. Dù không được trọn vẹn thù lao như ban đầu nhưng cậu ta bảo vẫn sẽ thanh toán thù lao tương xứng với công sức bỏ ra. Thế nên cậu chỉ cần dừng lại ở mức đó là được rồi.”
Alexei giữ im lặng, chỉ phả ra những tiếng thở đều đặn qua ống nghe. Yuri cũng chỉ đứng lặng thinh, dán chặt ánh nhìn vào những con số hiển thị trên màn hình quầy thu ngân. Do không có thêm bất kỳ thao tác nào nên màn hình đỏ báo hiệu kết thúc phiên giao dịch hiện lên, Yuri mới muộn màng rút thẻ ngân hàng của mình ra quẹt để hoàn tất thanh toán. Tiếng bíp nhỏ nhẹ vang lên, sau đó Alexei mới từ tốn cất lời:
[Cậu lúc nào cũng bảo tính tôi ngang như cua, nhưng mà Yuri này.]
“Ừ.”
[Đôi khi cậu mới là kẻ tàn nhẫn và cay nghiệt hơn đấy.]
“… Cái gì cơ?”
[Tôi không phải là loại người cần cậu phải bao bọc đâu. Ngược lại chính cậu mới là kẻ đừng có tùy tiện để bản thân bị thương rồi lăn đùng ra chết đấy. Rõ chưa? Bởi vì tôi nhất định phải sống để tận mắt nhìn thấy cái cảnh cậu già khọm, mất trí nhớ đến mức bôi cả phân lên tường cơ.]
“Alyosha, cậu lại ăn nói linh tinh….”
Tút— Cuộc gọi bị ngắt cái rụp. Yuri nhíu chặt chân mày, lập tức bấm máy gọi lại cho Alexei ngay tức khắc, thế nhưng hắn đã dứt khoát từ chối cuộc gọi như muốn phớt lờ anh. Cạn lời trước hành động trẻ con đó, Yuri liền gửi cho hắn một tin nhắn:
[Valery có biết việc cậu định nhúng tay vào mấy chuyện nguy hiểm này không?]
Lời đe dọa vừa gửi đi, bất chấp việc vừa từ chối cuộc gọi lúc nãy, tin nhắn hồi đáp từ Alexei đã lập tức bắn về với tốc độ tên lửa:
[Cậu làm gì có số điện thoại của Lerusha.]
[Cha tôi có đấy.]
[Cậu mà dám hé răng thì đừng có trách tôi không khách khí.]
[Nếu không muốn nhìn thấy người yêu cậu phải khóc lóc thảm thiết thêm lần nữa thì tốt nhất cậu nên dừng lại ở đó đi.]
[Ý cậu là bảo tôi phải ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ chờ nhận mấy đồng tiền còm cõi mà cậu phải trầy da tróc vảy ở cái xó xỉnh nào đó kiếm về chắc? Mơ đi cưng.]
Yuri sực nhớ ra mình vẫn chưa thông báo vị trí hiện tại cho hắn biết. Anh cũng chợt nhớ đến hai chiếc điện thoại dùng một lần bị bỏ quên lúc nãy.
[Tôi giấu hai chiếc burner phone ở nhà vệ sinh nam trong trạm xăng gần Công viên Quốc gia Yoho rồi, nằm ở ngăn dưới cùng của thùng rác cạnh bồn rửa mặt. Đó là đồ của cái lũ đột nhập nên cậu thử lần theo đó xem có moi được manh mối gì không.]
[Thế còn vị trí của cậu?]
[Khi nào cậu sẵn sàng nghe điện thoại đàng hoàng thì tôi sẽ cho cậu biết.]
[Buồn cười chết đi được.]
Nhắn tin qua lại một hồi, xem chừng tâm trạng của Alexei đã nguôi ngoai phần nào. Sau khi gửi lại một tràng cười “HAHA” viết hoa khô khốc trước lời nói nửa đùa nửa thật của Yuri, hắn liền gửi kèm theo một dòng tin nhắn kỳ lạ.
[Mới có một ngày thôi mà xem chừng đã thân thiết với khách hàng gớm nhỉ? Lâu lắm rồi mới thấy cậu gọi người ngoài bằng tên đấy.]
Quét mã thanh toán xong xuôi, Yuri vừa bỏ đồ vào túi thì khựng lại, trừng mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Còn đang nhíu mày tự hỏi câu đó mang ý gì, một tin nhắn đầy vẻ cà khịa khác lại bắn tới:
[Một mối ngon vừa đẹp trai lại lắm tiền như thế thì giữ kè kè bên người cũng đâu có tệ.]
Yuri không thèm nhắn lại, nhét tọt điện thoại vào túi quần. Liếc nhìn đồng hồ, chẳng mấy chốc đã qua 4 giờ chiều. Vì anh rời đi để Chariot ở lại một mình từ trước 3 giờ 40 phút, nên khoảng thời gian trừ hao nói với cậu lúc nãy rốt cuộc lại bị vượt quá. Ý nghĩ bản thân vừa thất hứa khiến Yuri vội vã túm gọn miệng các túi đồ.
Bước qua quầy thu ngân ra ngoài, tiệm kim khí đã chuẩn bị xong xuôi để đóng cửa. Người đàn ông đang chuẩn bị kéo cửa cuốn nhìn Yuri với vẻ mặt đầy bất mãn; Yuri khẽ nâng kính râm lên một chút, cúi đầu chào ngắn gọn. Vừa nhìn rõ gương mặt lộ ra sau cặp kính của anh, nét khó chịu trên mặt người đàn ông lập tức tan biến, đoạn niềm nở chào tạm biệt anh.
Đúng như lời Chariot nói, cứ đến 4 giờ chiều là tất cả các cửa hàng trong khu thương xá đều đồng loạt đóng cửa. Cửa hàng bán rượu nằm sát bên cạnh cũng không ngoại lệ. Nhận ra việc mua bia cho cậu ta đành phải hoãn lại sang ngày mai khiến Yuri thấy áy náy. Dẫu bản thân chẳng có lý do gì để phải thấy có lỗi, nhưng cứ nhớ lại bóng lưng ủ rũ khi nãy của cậu, anh lại thấy tiếc vì đã không thể mua được bia.
Bãi đỗ xe lúc này hầu như đã trống trơn vì các xe khác đều đã rời đi. Tiến lại gần chiếc xe đơn độc của mình, anh nhìn thấy Chariot đang gác hai tay lên vô lăng, vùi trọn khuôn mặt vào đó. Càng tiến lại gần, dường như cảm nhận được tiếng động, đôi con ngươi màu xanh lục liền ngước lên, và vừa phát hiện ra bóng dáng Yuri, ánh mắt cậu lập tức đong đầy vẻ trách móc. Thế nhưng cậu không cằn nhằn như lúc ở trạm xăng.
Yuri im lặng mở cửa ghế phụ, cảm nhận rõ mồn một Chariot đang từ từ ngồi thẳng người dậy, dán chặt ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Chẳng biết có phải vì đã chở cậu đi suốt một chặng đường dài hay không, mà bên trong khoang xe lúc này ngập tràn pheromone của Chariot, khiến cảm giác hai người đang ở chung trong một không gian càng thêm rõ rệt hơn bao giờ hết.
Vị ngọt ngào phảng phất từ vỏ thanh sô-cô-la cậu đã ăn hòa quyện cùng mùi hương đặc trưng của Chariot tạo nên một mùi hương tựa như rượu whisky ngọt lịm. Dù có vẻ đang dỗi nên cậu không chịu chủ động bắt chuyện, thế nhưng pheromone mơn man chạm vào từng tấc da thịt ngay khoảnh khắc anh vừa bước vào xe đã tố cáo rằng cậu đang để tâm đến anh từng li từng tí. Cảm giác nhột nhạt hệt như có một chiếc đuôi mềm mại đang khẽ phe phẩy cọ vào người.
Yuri chậm rãi quay đầu sang nhìn thẳng vào Chariot. Khoảnh khắc chạm vào đôi mắt màu xanh lục đong đầy nỗi ấm ức ấy, sự căng thẳng đang bao trùm khắp cơ thể anh bỗng chốc tan biến sạch. Tựa như ánh nắng mặt trời rực rỡ bỗng xua tan đi cõi lòng vốn bám đầy rêu mốc, một luồng hơi ấm dịu dàng chợt trỗi dậy trong lòng anh. Cảm giác êm ái tựa như đang đặt đôi chân trần bước đi trên lớp rêu xanh mềm mại.
Mình phải giữ vững lập trường chứ.
Chỉ cần tiếp nhận thôi chứ không được chủ động bước tới gần.
“Chắc mai mới mua được bia rồi.”
Trái ngược với lời nhận xét của Alexei rằng anh là một kẻ ngang bướng đến mức tàn nhẫn, Yuri đã phá vỡ lời thề mình tự đặt ra cách đây ba mươi phút mà cất tiếng trước:
“Mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng.”
Chariot tỏ vẻ không hài lòng, hàng mi khẽ run rẩy, đôi mắt mở to nhìn Yuri không nói nên lời. Thế nhưng sự im lặng của cậu chẳng duy trì nổi quá vài giây. Một kẻ như anh hay Alexei có thể dễ dàng duy trì sự im lặng suốt vài phút, thậm chí là cả một ngày trời, nhưng Chariot thì không bao giờ làm được điều đó.
“Sao anh cứ liên tục làm tôi rối bời thế hả?”
Yuri lặng lẽ lắng nghe lời cậu nói. Cảm thấy việc Chariot bị rối bời cũng là điều dễ hiểu, anh quyết định sẽ nhẫn nhịn đón nhận sự hờn dỗi này:
“Nếu đã đối xử tốt thì hãy tốt với tôi tới cùng đi. Đừng có đùng một cái lại đẩy tôi ra xa như lúc nãy nữa.”
Lời cậu nói hoàn toàn chuẩn xác. Đáng lẽ bản thân chỉ cần giữ vững lập trường và mặc kệ cậu là được, thế nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt đượm vẻ hờn trách kia, anh lại chẳng tài nào ngậm miệng làm ngơ cho nổi. Ngắm nhìn một Alpha ngây thơ từng sống một cuộc đời khác xa một trời một vực so với Yuri Kiselev, thay vì chìm vào u uất như mỗi lần trò chuyện cùng Alexei, cơn đau nhức buốt nơi hốc mắt lại dần dịu đi, khiến anh không thể nào làm ngơ được.
Cứ ngỡ khi nhìn vào một con người hoàn toàn trái ngược từng trải qua một cuộc đời bình dị, Yuri sẽ thấy kinh hãi tột cùng trước sự tương phản về cuộc đời nhơ nhuốc của chính mình…
Thế nhưng kỳ lạ thay, quãng đời tăm tối đã qua lại dần trở nên mờ nhạt.
“Ừ.”
Yuri đặt những chiếc túi vừa mua xuống sàn ghế phụ rồi đóng cửa xe lại. Nhìn Chariot đang tỏ thái độ chống đối chẳng buồn nổ máy xe, Yuri cẩn thận vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên mái đầu của Chariot. Bờ vai Chariot khẽ giật mình, đôi mắt găm chặt nhìn trừng trừng vào đầu ngón tay của Yuri.
Cảm nhận rõ mồn một ánh nhìn chạm vào ngón tay mình, Yuri cởi chiếc mũ lưỡi trai của Chariot ra. Mái tóc vàng ánh đỏ mà anh từng thầm khen ngợi là tuyệt mỹ ngay từ lần đầu nhìn thấy, sờ vào lại mềm mại hơn nhiều so với tưởng tượng. Sợ những ngón tay thô ráp chằng chịt vết chai sạn của mình sẽ làm tổn thương mái tóc ấy, Yuri cẩn trọng xoa nhẹ lên mái tóc cậu, đoạn khẽ xin lỗi:
“Tôi xin lỗi.”
Chariot chớp chớp mắt như thể vô cùng ngỡ ngàng. Cậu kinh ngạc đến mức dẫu Yuri đã thu tay lại và thắt dây an toàn xong xuôi, cậu vẫn ngồi không nhúc nhích lấy một phân. Sức nặng của quá khứ vừa hồi tưởng lại trong cuộc gọi với Alexei khiến Yuri cảm thấy có chút kiệt sức, anh mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế. Chariot im lặng suốt vài phút rồi từ từ nổ máy xe, đoạn bất thình lình quay phắt sang nhìn Yuri rồi hỏi:
“Tâm tính anh bỗng dưng thay đổi kiểu gì thế?”
“Chẳng có gì đặc biệt cả.”
“Rõ ràng là anh đã chủ động chạm vào người tôi trước mà.”
Vẫn giữ nguyên tư thế tựa lưng ngả đầu ra sau, Yuri khẽ hạ mi mắt quan sát Chariot. Mái tóc vàng ánh đỏ ẩn giấu sau chiếc mũ nay đã lộ ra trọn vẹn giúp đường nét gương mặt cậu hiện lên rõ ràng hơn, trông vô cùng ưa nhìn. Yuri khẽ cong khóe mắt trong thoáng chốc, nuốt ngược tiếng thở dài vào trong:
“Chẳng phải cậu từng bảo không muốn cảm thấy sợ hãi như thể sắp bị tôi bóp cổ mỗi khi tôi chạm vào người cậu sao?”
Ở bên cạnh Chariot tuy màng nhĩ lúc nào cũng bị tra tấn, nhưng anh lại không cảm thấy ngột ngạt.
“Tôi chỉ quyết định thỉnh thoảng sẽ thuận theo bài tập làm quen của cậu mà thôi.”
“… Bất thình lình thế này á?”
“Phải đụng chạm không báo trước thì mới có tác dụng chứ.”
Nghe thấy thế, sắc mặt của Chariot lập tức rạng rỡ hẳn lên, khác xa hoàn toàn so với vẻ ủ rũ ban nãy. Dẫu mặt trời đang dần lặn xuống khiến bầu trời bắt đầu nhuốm màu tăm tối, thế nhưng trên gương mặt cậu dường như lúc nào cũng có một vầng hào quang rực rỡ bao phủ.
“Vậy thì xoa đầu tôi thêm một lần nữa đi. Cảm giác vừa rồi thích mê ly luôn ấy.”
Chariot chồm cả thân trên áp sát về phía anh, nài nỉ đòi được xoa đầu tiếp. Yuri cạn lời đến mức ngửa đầu ra sau nhắm nghiền hai mắt lại. Lắng nghe giọng nói của Chariot đang luôn mồm lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa bảo anh phạm quy hệt như tiếng radio phát bên tai, Yuri hạ một nửa cửa kính ghế phụ xuống. Ngoại trừ những lúc cần nhả khói thuốc lá ra thì anh luôn kéo kín cửa kính xe khi đi lại, đã lâu lắm rồi anh mới lại mở cửa xe mà không vì bất kỳ lý do nào như thế này.
Chẳng mấy chốc Chariot đã bắt đầu lái xe. Cậu lại ngâm nga khúc hát còn dang dở lúc ở trạm xăng, chất giọng trầm ấm, êm dịu nương theo giai điệu rộn rã rải đầy khắp khoang xe. Phải chăng do mọi thứ xung quanh Chariot đều nồng nặc mùi hương ngọt ngào, khiến anh nảy sinh ảo giác như vị ngọt lịm đang lan tỏa ngập tràn trên đầu lưỡi, hệt như khoảnh khắc lần đầu tiên trong đời được nếm thử miếng bánh mật ong Medovik.
Bất chợt, Yuri dường như đã hiểu được lý do vì sao năm xưa Alexei lại liều mạng bảo vệ Valery đến thế. Hành động mà anh từng ngỡ chỉ là sự hy sinh thừa thãi ấy, hóa ra lại chính là động lực sống giúp Alexei có thể tiếp tục tồn tại trên cõi đời này. Những sinh linh cùng lớn lên từ vũng bùn dẫu chắc chắn sẽ thấu hiểu đối phương hơn bất kỳ ai, thế nhưng thứ động lực thôi thúc họ bước chân ra thế giới bên ngoài lại chưa bao giờ là sự ghê tởm đối với vũng bùn ấy.
Đôi khi, chính khung cảnh thanh bình mà bản thân chỉ dám đứng từ đằng xa lại trao cho con người ta một lý do để tiếp tục sống.
Trách nhiệm mà Vasya từng cảm nhận được khi lần đầu gặp gỡ Katya, những nỗ lực không ngừng nghỉ mà Katya đã làm để chuộc lại tội lỗi thay cho Vasya – chắc hẳn cũng đều bắt nguồn từ chính lý do ấy.
💬 Bình Luận Chương Này