🏠 Trang Chủ

ICING ON THE CAKE - CHAP 26 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px


NOVEL HD

Lưu ý quan trọng: tắt chức năng tự động dịch của trình duyệt web đi để tránh trường hợp câu chữ bị biến đổi gây khó hiểu và sai lệch nội dung truyện.

– – – – – – – – – – – – – –

Chariot vốn là người dễ dỗi hờn bao nhiêu thì cũng chuyển đổi tâm trạng nhanh chóng bấy nhiêu. Dẫu nỗi sợ hãi chôn giấu trong lòng chưa hẳn đã tan biến hoàn toàn, nhưng cậu trông giống kiểu người thích tận hưởng hiện tại hơn là cứ mãi canh cánh lo sợ trước những tai ương chưa thể giải quyết ngay trước mắt. So với dáng vẻ sợ sệt thì thế này trông thuận mắt hơn nhiều, thế nhưng cứ đứng nhìn cậu ta mãi, Yuri lại bất giác tự hỏi liệu người này có đang lạc quan quá mức hay không.

“Wolfie này, nước lạnh hơn tôi tưởng nhiều đấy.”

Vốn đã luôn miệng bảo muốn đi bơi từ trước khi đến nơi, nên vừa về tới nhà là Chariot đã chạy ra nhúng chân xuống hồ nước rồi mới chịu đi lên. Yuri vừa trừng mắt nhìn cậu với tâm trạng bất an hệt như đang trông chừng một đứa trẻ con đứng bên mép nước, vừa quyết định tạm thời mặc kệ vì thấy quanh đây không có động tĩnh khả nghi nào. Dù sao đối phương cũng chẳng phải con nít mà là một người trưởng thành đã ngoài hai mươi lăm tuổi, chắc hẳn việc bơi lội cậu ta sẽ tự biết lượng sức. Vả lại là một vận động viên thể thao nổi tiếng, trong tiềm thức anh cũng mặc định rằng những việc vận động chân tay cậu đều sẽ làm rất cừ.

“Nếu vậy thì ngoan ngoãn ở yên trong nhà không phải tốt hơn sao?”

“Nhưng mà hồ nước đẹp đến thế kia cơ mà.”

Yuri bắt đầu dỡ đống thực phẩm Chariot mua chất đống ra khỏi các túi giấy. Chưa từng đi siêu thị mua nhiều đồ đến mức này nên anh còn đang loay hoay chưa biết phải sắp xếp ra sao, thì Chariot đã sấn sổ nép sát lại bên cạnh:

“Bụng đói cồn cào rồi nên chắc tôi phải ăn cơm trước đã. Chúng ta ăn gì bây giờ nhỉ?”

Yuri đáp lại bằng chất giọng như thể đang hỏi một chuyện hiển nhiên:

“Sandwich.”

“Anh nghiêm túc đấy à?”

Đúng như lời Chariot nói, Yuri cũng đang đói bụng, và chẳng có món ăn nào tốn ít thời gian chuẩn bị như sandwich cả. Yuri khẽ nhún vai rồi rút túi bánh mì gối ra. Đoạn, anh ngắt búp xà lách Iceberg mà Chariot nhất quyết đòi mua khi nãy rồi tiến về phía bồn rửa bát. Chariot tỳ hai cánh tay lên bàn đảo bếp để chống đỡ trọng lượng cơ thể, đứng nghiêng người ở tư thế xiêu vẹo chăm chú quan sát anh. Ánh nhìn dõi theo có hơi ngột ngạt, nhưng Yuri vẫn chuẩn bị bữa ăn như thói quen thường ngày.

Bình thường anh vốn không ăn các loại mứt trái cây khác mà chỉ thỉnh thoảng phết bơ đậu phộng trộn cùng mứt cam marmalade, nhưng hiện tại trong bếp chẳng thấy có sẵn thứ gì. Yuri lấy hai lát bánh mì gối đặt xà lách đã rửa sạch lên trên, sau đó lấy bừa một chiếc đĩa trong tủ chén tráng qua nước rồi bóc từng dải thịt xông khói đặt lên đĩa.

Chariot đứng nhìn toàn bộ quy trình ấy mà phát ra những tiếng rên rỉ đầy đau khổ, rồi đến khi thấy Yuri đặt đĩa thịt xông khói vào lò vi sóng đóng cửa lại, cậu liền hét toáng lên hệt như đang gào thét rồi lao vội tới:

“Sao anh lại có thể hâm nóng thịt xông khói bằng lò vi sóng được cơ chứ?”

Khẽ nhíu mày quay đầu lại, anh bắt gặp vẻ mặt kinh hoàng của Chariot. Đúng là làm quá.

“Quay tầm 1 phút 20 giây là chín đều rồi.”

“Làm nóng kiểu đó thì sao gọi là thức ăn được chứ!”

Đến phát điên mất thôi. Chariot giật mở cửa lò vi sóng lấy chiếc đĩa ra, rồi đẩy Yuri ra khỏi khu vực bếp. Đang đói bụng nên Yuri vươn tay định giật lại chiếc đĩa từ tay cậu:

“Sao cậu không bớt xía mũi vào chuyện của người khác rồi tự đi mà làm đồ ăn cho mình đi?”

“Anh nói cái gì kỳ cục thế? Đã nấu thì phải nấu phần cho cả hai người chứ!”

“Vậy thì để yên cho tôi làm sandwich.”

“Cái này mà gọi là sandwich cái nỗi gì, phải gọi đây là món quái thai làm từ bánh mì chưa nướng kẹp với thịt xông khói sống mới đúng!”

“Bánh mì vốn dĩ đã được nướng sẵn rồi thì còn nướng lại làm gì….”

Thấy vậy, Chariot liền dùng cả hai tay giữ chặt lấy hai bờ vai của Yuri. Dùng lực ghì chặt ép anh phải dừng lại, Chariot khẽ cúi đầu chạm thẳng vào ánh mắt anh, buông lời cảnh cáo với vẻ mặt nghiêm túc:

“Làm ơn bước ra khỏi bếp đúng 10 phút giùm tôi đi. Trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ làm xong cho anh.”

‘Hơ, nhìn cái thằng này xem.’

Có lẽ vì cậu ta dồn khá nhiều sức nên lực đè nén trên vai rất mạnh, khiến anh không thể dễ dàng thoát ra được. Nếu dùng toàn lực đẩy cậu ra thì e rằng bầu không khí sẽ trở nên căng thẳng, nên Yuri đành nuốt tiếng thở dài vào trong mà thương lượng:

“Mười phút đấy.”

“Trong lúc đó anh tranh thủ đi tắm rửa gì đi. Khác với tôi, hình như anh chưa có cơ hội được tắm rửa gì nên tôi mới bảo thế đấy.”

Yuri chợt nhớ đến việc mình đã quên bẵng đi nãy giờ. Đúng là vừa tới nơi anh đã muốn đi tắm rửa cho sạch sẽ, nên dẫu có chút lấn cấn vì cảm giác như đang nghe lời Chariot, anh vẫn xoay người bước về phía phòng tắm. Đang thầm nhớ lại xem lúc nãy kiểm tra phòng tắm có khăn lau hay không, thì dường như đọc được suy nghĩ của anh, Chariot liền lên tiếng:

“Mấy chiếc khăn tắm ở trong đó phải giặt qua một lượt hết mới dùng được, nên anh lấy cái khăn tôi để sẵn ra mà dùng nhé. Nó ở trên ghế sofa ấy.”

Nghe cậu nói vậy, Yuri đưa mắt nhìn sang thì thấy trên ghế sofa có một chiếc khăn tắm biển cỡ lớn. Dù thoáng băn khoăn liệu đây có phải là khăn cậu chuẩn bị để đi bơi ở hồ hay không, nhưng nhu cầu muốn được gột rửa cơ thể lúc này lớn hơn cả nên cuối cùng anh vẫn cầm lấy chiếc khăn.

Bước vào phòng tắm, trước tiên Yuri cởi chiếc áo phông Chariot cho mượn ra. Vì chất vải quá tốt nên suốt lúc mặc trên người anh cứ thấy không thoải mái, đến khi cởi ra mới phát hiện ở tay áo bên trái đã dính một vệt máu. Dù máu chưa thấm hẳn ra lớp ngoài nhưng lại loang lổ vài chỗ ở mặt trong trông vô cùng chướng mắt. Nhìn vết máu này anh mới thực sự cảm nhận được rằng mình đã bị thương.

Soi cánh tay vào gương, anh nhìn thấy một vết rách dài chạy dọc theo đường đạn sượt qua. Nhìn tình trạng vết thương đã se miệng lại sau một đêm thì có vẻ không cần phải khâu, nhưng vẫn cần được xử lý khử trùng. Thấy đến giờ bản thân vẫn chưa phát sốt chứng tỏ vết thương chưa bị nhiễm trùng, Yuri đắn đo một hồi rồi đem chiếc áo của Chariot nhúng vào nước ấm trước.

Có lẽ trong lúc đi lại máu đã khô cứng lại nên nước ấm không tài nào giặt sạch được vết bẩn. Nhìn chiếc áo với vẻ mặt đầy khó xử, anh bước vào bên trong buồng tắm đứng. Tiền bạc thì anh có thể đền bù được, nhưng việc làm bẩn chiếc áo người ta có lòng tốt cho mượn lại khiến anh thấy vô cùng áy náy trong lòng. Cảm giác như bản thân vừa làm vấy bẩn một phần của Chariot vậy.

Dẫu xét cho cùng thì chính anh mới là kẻ bị cuốn vào mớ rắc rối của Chariot…

Khi dòng nước bắt đầu xối ướt đẫm từ mái tóc xuống tận gót chân, lớp máu đông nơi vết thương liền tan ra, chảy dọc xuống đọng lại dưới chân anh. Cơn đau từng bị lãng quên lại bắt đầu lan tỏa từ cẳng tay, Yuri lặng lẽ rửa sạch vết thương rồi mới bắt đầu tắm rửa.

Sau khi tắm xong, sợ rằng máu của mình có thể còn vương lại trong buồng tắm, Yuri xả nước thêm vài lần nữa để rửa trôi. Chiếc áo của Chariot vừa treo tạm một lát anh lại lấy tay vò thử lần nữa, nhưng vết máu chỉ càng loang rộng ra thêm.

‘Rắc rối rồi đây.’

Bình thường anh chỉ toàn mặc quần áo màu đen, thi thoảng lắm mới mặc áo sơ mi trắng, nếu chẳng may bị dính máu thì anh đều đem đi đốt rồi vứt bỏ luôn. Chính vì vậy mà anh hoàn toàn mù tịt về cách tẩy sạch vết máu dính trên quần áo trắng.

‘Nhớ mang máng ngày xưa mẹ rất rành mấy chuyện này thì phải.’

Nhìn chằm chằm vào lớp vải đang cầm trên tay, Yuri quyết định thôi không làm mấy trò vô ích này nữa. Vừa thầm nhủ chi bằng vứt đi mua cái mới đền cho người ta còn hơn, anh liền mở cửa phòng tắm bước ra, để rồi trong thoáng chốc suýt giật bắn mình vì bóng dáng Chariot đang đứng sừng sững ngay trước cửa. Suýt chút nữa là nắm đấm của anh đã vung ra theo phản xạ rồi.

“… Cậu đứng chắn trước cửa rốt cuộc là định làm cái trò gì đấy?”

“Thấy anh ở mãi trong đó không ra, tôi còn tưởng anh bị ngất xỉu rồi chứ.”

Chắc là đang nói đùa rồi. Lời lẽ vô lý đến mức anh định bụng tặc lưỡi bỏ qua, thế nhưng sắc mặt của Chariot lúc này lại trắng bệch hơn hẳn ban nãy. Nhìn rõ vẻ lo lắng thực sự hiện lên trên gương mặt cậu khiến Yuri bỗng rơi vào thế bối rối. Anh không tài nào hiểu nổi vì cớ gì mà Chariot lại nảy sinh ra cái suy nghĩ kỳ quặc ấy.

“Tôi ở trong đó lâu lắm sao? Tôi nghĩ chắc chỉ tầm 15 phút thôi chứ.”

“Anh ở lì trong đó tận 20 phút lận đấy.”

Chariot thì thầm bằng chất giọng e dè. Đứng chết trân cúi nhìn anh, nỗi lo âu trong đôi mắt màu xanh lục kia vẫn chẳng hề vơi bớt đi chút nào. Để quy chụp đó chỉ là hành động làm quá thông thường thì bầu không khí quanh Chariot lúc này lại quá đỗi bất thường. Cảm giác hệt như lúc cậu nói về quỹ tín thác, dường như ẩn sau đó là một nguyên do sâu xa nào đó. Đôi môi Yuri khẽ mấp máy rồi từ tốn cất lời:

“Tôi không sao cả.”

Thay vì đáp lời, Chariot chỉ dùng ánh mắt để trả lời. Đôi con ngươi đang chăm chú soi xét phần da thịt hở ra nơi bả vai trái của Yuri không có dấu hiệu thu hồi lại sự lo lắng, khiến Yuri bất đắc dĩ phải giải thích lý do vì sao mình lại ở trong đó lâu đến thế:

“Vết thương làm dính máu vào áo của cậu rồi. Tôi đã thử giặt sạch nhưng vết ố vẫn còn in lại. Cứ nói giá tiền đi, tôi sẽ-“

“Bây giờ mấy chuyện đó có quan trọng không hả? Vết thương này nặng hơn tôi tưởng nhiều đấy.”

Chariot chẳng thèm cho Yuri lấy một cơ hội để can ngăn, liền vươn tay tóm chặt lấy cổ tay anh. Đã bao nhiêu lần túm cổ tay người ta rồi suýt bị ăn đòn mà vẫn cứ chứng nào tật nấy thế này, xem chừng đây thực sự là một cái thói quen khó bỏ của cậu. Đang đắn đo liệu có nên nhắc nhở rằng Alpha với nhau mà cứ đụng chạm thế này là rất phản cảm hay không, Yuri bỗng ngậm bặt miệng lại khi nhìn thấy cuộn băng gạc cùng lọ thuốc sát trùng đặt trên bàn trà trước ghế sofa. Cứ ngỡ cậu chỉ đi mua thuốc ức chế thôi, hóa ra trong lúc đó cậu đã tranh thủ vơ luôn cả đống đồ này về.

“Lúc nãy máu đóng vảy khô lại nên tôi không nhìn rõ được vết thương. Vết rách toác ra thế này chẳng phải nên đi bệnh viện sao? Cánh tay bị thương nặng đến nông nỗi này mà vẫn vờ như không có chuyện gì, anh làm tôi cạn lời thực sự đấy.”

“Vết thương do đạn sượt thế này rất dễ bị lộ, vào bệnh viện khả năng cao là họ sẽ báo cảnh sát đấy.”

Trước câu trả lời của Yuri, Chariot khẽ nhíu mày quay lại nhìn anh:

“Bây giờ anh nghĩ tôi đang hỏi chuyện đó sao?”

“Vậy chứ cậu….”

Chariot mang vẻ mặt đầy bất mãn dẫn Yuri đi về phía chiếc ghế sofa. Vẫn nắm chặt cổ tay anh bước qua chiếc bàn trà, cậu cẩn thận đỡ Yuri ngồi xuống ghế rồi lại một lần nữa cúi đầu xem xét vết thương. Không tài nào hiểu nổi vì sao đối phương lại phản ứng dữ dội đến mức ấy trước một vết thương vốn đã bắt đầu se miệng để lành lại, Yuri chỉ lặng lẽ quan sát cậu.

Chariot nhăn mặt trông như thể chính bản thân mình mới là người bị thương, cậu cầm lọ thuốc sát trùng và cuộn băng gạc tiến lại ngồi xuống bên cạnh anh. Khoảng cách này thậm chí còn gần gũi hơn rất nhiều so với lúc cả hai ngồi cạnh nhau trong xe. Cảm giác lún xuống của đệm ghế sofa theo trọng lượng của Chariot cùng thân nhiệt nóng rực khi cậu chạm vào cánh tay trần của anh lan tỏa vô cùng rõ rệt.

Bất chợt, Yuri nhận ra bản thân lại một lần nữa phơi trọn nửa thân trên chằng chịt những vết sẹo ra trước mặt người khác. Do Chariot chẳng thèm cho anh lấy một cơ hội để bận tâm đến những vết sẹo mà chỉ chăm chăm nhắc tới vết thương mới, nên ban nãy anh đã nhất thời quên bẵng đi mất. Nhìn ở cự ly gần đến nhường này, những vết sẹo sẽ càng hiện lên rõ mồn một khiến người ta rất dễ nảy sinh cảm giác bài xích; thế nhưng Chariot chỉ dán chặt ánh mắt vào vết thương hở, đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu chặt lại.

“Dù có đau thì anh cũng ráng nhịn một chút nhé? Tôi sẽ làm thật nhẹ tay hết mức có thể.”

“… Tôi không phải con nít.”

“Là người lớn hay trẻ con thì khi đau cũng như nhau cả thôi.”

Đáp lại bằng chất giọng dứt khoát, Chariot xé vỏ bọc que bông gòn tẩm sẵn povidone-iodine, rồi nhẹ nhàng chấm nhẹ xung quanh miệng vết thương của Yuri. Trái ngược với vẻ mặt phát khiếp trước vết thương, thao tác bôi thuốc sát trùng của cậu lại thành thục đến bất ngờ, khiến Yuri không khỏi tò mò về nguyên do.

Đã quá lâu rồi mới lại nảy sinh sự tò mò đối với một người khác, anh không thể thốt ra thành lời mà chỉ lặng lẽ quan sát Chariot trong chốc lát. Vốn không có ý định nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng ánh mắt anh cứ vô thức hướng về phía đó, để rồi Yuri cứ thế ngắm nhìn trọn vẹn gương mặt của Chariot.

‘Đúng là đẹp trai thật đấy.’

Cứ ngỡ dẫu có đẹp trai đến đâu nhưng nếu là một Alpha thì anh cũng chẳng có chút cảm xúc nào, hóa ra đó chỉ là sự ngộ nhận do trước đây anh chưa từng gặp một người như Chariot mà thôi. Dáng vẻ khẽ cúi đầu chuyên tâm chăm sóc vết thương của Chariot đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy thiếu chân thực. Sống mũi cao thẳng tắp, trượt dài từ vầng trán phẳng phiu trông vô thực đến lạ kỳ, đầu mũi thon gọn nhưng lại có góc cạnh sắc nét là dáng hình mà các phương pháp thẩm mỹ nhân tạo không bao giờ tạc nên nổi.

Khác với bờ môi trên mỏng manh, cánh môi dưới của cậu lại đầy đặn hơn đôi chút; đường viền xương quai hàm góc cạnh kết hợp hoàn hảo với chiếc cổ cao thanh mảnh, toát lên vẻ nam tính ngời ngời. Trái ngược với những đường nét tinh tế, khuôn mặt sở hữu những góc cạnh thẳng tắp tuyệt mỹ phân bố hài hòa giúp Chariot mang đậm nét đẹp của một mỹ nam cổ điển. Một vẻ đẹp tựa như bước ra từ những bức ảnh đen trắng thời xưa vậy.

‘Thế nhưng những bức ảnh đen trắng chắc chắn sẽ chẳng thể nào lột tả trọn vẹn được sắc màu của đôi mắt và mái tóc ấy.’

Đúng lúc anh đang mải mê suy nghĩ, Chariot bỗng ngước mắt nhìn lên. Đôi con ngươi nãy giờ vẫn chăm chú bôi thuốc sát trùng bất ngờ chạm thẳng vào ánh mắt làm anh không kịp tránh né, cánh tay Yuri bất giác run lên một nhịp. Ý thức được việc bản thân vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của một gã Alpha khiến cảm giác xấu hổ bùng lên trong lòng; ngay khi anh toan dời tầm mắt đi thì một câu hỏi dịu dàng đã được cất lên:

“Đau lắm không anh?”

Chất giọng êm ái tựa như một cái vuốt ve mơn man khẽ chạm vào vành tai. Nhìn Chariot khẽ nghiêng đầu chăm chú quan sát mình với vẻ mặt hiền từ, một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng Yuri. Cảm giác ngứa ngáy lan tỏa khắp toàn thân, suýt chút nữa khiến các ngón chân anh phải co quắp lại.

“Không.”

“May quá. Giờ chỉ cần quấn băng gạc lại là xong thôi.”

Bất chấp câu trả lời cộc lốc của Yuri, Chariot vẫn giữ trọn vẻ ân cần. Bằng những ngón tay tỉ mỉ, cậu đặt lớp bông và gạc y tế phủ lên miệng vết thương của anh, rồi thành thạo dùng lực ép vừa phải quấn băng gạc lại. Đúng như cảm nhận ban nãy, những ngón tay của cậu cử động vô cùng chuẩn xác.

‘Tại sao một người bình thường lại có thể thành thạo mấy chuyện này đến thế nhỉ? Cậu ta đâu phải bác sĩ hay y tá.’

Những thắc mắc thừa thãi lại tiếp tục trỗi dậy. Vốn chẳng cần thiết phải hỏi han và biết rồi cũng chẳng để làm gì, thế nhưng câu hỏi cứ quanh quẩn mãi nơi đầu lưỡi, để rồi cuối cùng lại buột miệng bật ra ngoài bất chấp ý chí của Yuri:

“Tay nghề của cậu trông có vẻ rất dày dạn kinh nghiệm đấy.”

“Đương nhiên rồi.”

Thấy Yuri nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu, Chariot khẽ cong mắt cười mỉm. Có lẽ tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều sau khi bắt đầu quấn băng, khóe môi cậu nở một nụ cười tươi tắn:

“Vận động viên khúc côn cầu tụi tôi thì chuyện dính chấn thương là như cơm bữa mà.”

Dù câu trả lời nghe qua có vẻ như đang che giấu điều gì đó, nhưng thắc mắc trong lòng anh đã được giải tỏa. Việc một vận động viên thể thao chuyên nghiệp thuộc bộ môn nổi tiếng nhiều chấn thương nắm rõ các phương pháp tự xử lý vết thương là điều hoàn toàn hợp lý. Dù luôn có đội ngũ y tế túc trực bên cạnh, nhưng những vết thương cỡ này thì việc tự mình sơ cứu cũng là chuyện bình thường.

“… Ra là vậy.”

“Anh chưa từng xem khúc côn cầu bao giờ à? Tụi tôi suốt ngày va chạm, huých nhau liên tục trên sân băng mà.”

Yuri khẽ nhún vai. So với việc bỏ thời gian ra xem thể thao thì đối với anh, tranh thủ đi ngủ một giấc vẫn tốt hơn nhiều. Chariot dường như cũng chẳng kỳ vọng anh sẽ xem bao giờ nên chỉ khẽ cười trầm thấp:

“Thế nên đời nào tôi lại sợ nhìn thấy máu chứ. Tôi chỉ sợ hãi những tình huống vượt ngoài tầm hiểu biết thông thường thôi, chứ chấn thương đau đớn thì tôi đã quá quen thuộc rồi.”

‘Nếu đã vậy thì lý do cậu ta đứng canh trước cửa phòng tắm đợi mình là gì chứ? Một người đàn ông đã quá quen với máu me và thương tích thì còn có tình huống nào đáng để phải lo lắng đến mức ấy nữa?’

Vừa giải tỏa được một thắc mắc thì câu hỏi khác lại tiếp tục hiện lên trong đầu. Giữa lúc Yuri còn đang im lặng trước những cảm xúc xa lạ ấy, Chariot đã quấn xong lớp băng gạc một cách đẹp đẽ. Cậu đứng dậy đi tìm kéo, ánh mắt Yuri cũng bất giác dõi theo từng bước chân của cậu. Nhìn bóng dáng Chariot bước về phía gian bếp, Yuri mới sực nhận ra khắp căn nhà lúc này đang ngập tràn một mùi thơm ngon lành. Không kìm được lòng, ánh mắt anh vô thức lần theo nơi phát ra mùi hương ấy mà nhìn về phía chiếc bàn đảo bếp.

Dường như bắt thóp được ánh nhìn đó, Chariot cầm chiếc kéo vừa lấy trong ngăn kéo bếp bước ra, nở nụ cười ranh mãnh:

“Nhịn thêm vài giây nữa thôi là tới giờ ăn rồi đấy.”

Cảm giác như vừa để lộ điểm yếu trước mặt đối phương khiến Yuri vội vã quay ngoắt đầu khỏi bàn ăn. Đã quay trở lại với dáng vẻ hoạt bát thường ngày, Chariot tiến lại ngồi bên cạnh anh, cắt đoạn băng gạc thừa rồi dán cố định lại bằng băng dính, sau đó buông ra một câu hỏi khiến người ta phát cáu:

“Anh có muốn ăn món sandwich ‘thực thụ’ do chính tay tôi làm không?”

Trước câu hỏi mang đầy ý coi thường công thức làm sandwich của mình, Yuri dùng vẻ mặt vô cảm trừng mắt nhìn cậu. Mùi bánh mì thơm lừng quả thực rất kích thích khứu giác, nhưng cũng chẳng có lý do gì bắt buộc anh phải ăn món đó cả:

“Không.”

“Lúc nãy tôi thấy anh nhìn chằm chằm vào đĩa bánh rồi đấy nhé.”

“Ừ, trông cậu làm cũng khéo tay đấy.”

Chariot thoáng trưng ra một biểu cảm đầy vi diệu. Khoanh hai tay trước ngực trước câu trả lời vừa giống như đúng ý lại vừa xa rời mong đợi ấy, cậu ngạo nghễ cúi nhìn Yuri:

“Thế mà lại bảo không muốn ăn á?”

“Ăn cái gì đối với tôi cũng chẳng quan trọng.”

“Giờ tôi mới nhận ra nhé, cái tính của anh ngang bướng khó chiều ghê cơ.”

Lại nghe thấy chính câu nói mà Alexei từng nhận xét về mình thốt ra từ miệng Chariot khiến tâm trạng Yuri có chút kỳ lạ. Mới ở cạnh nhau vỏn vẹn đúng một ngày trời, cớ sao cậu ta lại nói năng như thể hiểu rõ về anh lắm vậy.

“Nhưng mà mỹ nam thì vốn dĩ đời nào chịu khuất phục dễ dàng như thế chứ.”

Chariot thốt ra câu nói vốn chỉ nên tự khen chính mình ấy với Yuri, rồi đích thân bưng đĩa sandwich mang lại chiếc bàn trước sofa. Đĩa sandwich đặt trên bàn trà quả thực sở hữu diện mạo hoàn toàn khác biệt so với những chiếc bánh Yuri thường làm. Ẩn dưới lớp vỏ bánh mì được nướng vàng ruộm là những lớp xà lách tươi ngon, phô mai Gouda béo ngậy cùng những lát thịt xông khói dày dặn được xếp tầng tầng lớp lớp, để lộ ra phần mặt cắt vô cùng hấp dẫn. Thịt xông khói có lẽ được áp chảo trên chảo chống dính nên đã chín giòn rụm, còn lớp phô mai gặp nhiệt độ nóng đã tan chảy dẻo quánh, bám chặt lấy bề mặt thịt xông khói.

Thế nhưng Yuri vẫn kiên nhẫn ngồi yên, không vươn tay đụng vào chiếc sandwich. Không muốn để lộ ra cái bộ dạng háu ăn như thể chỉ chực chờ được ăn, anh mím chặt môi ngồi im thin thít; thấy vậy, Chariot liền ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh sofa, đẩy chiếc đĩa tiến sát lại trước mặt anh:

“Tôi không trêu anh nữa đâu nên anh ăn đi. Bị thương rồi thì phải ăn uống cho đàng hoàng chứ.”

Nương theo cánh tay đang vươn dài ra, Chariot khẽ cúi người xuống. Đôi mắt màu xanh lục ngước lên nhìn anh từ phía dưới đong đầy sự lo lắng, quan tâm chân thành. Dáng vẻ chín chắn trái ngược hoàn toàn với nét tính cách trẻ con bấy lâu bỗng chốc khiến Yuri cảm thấy người trước mắt sao mà xa lạ quá.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: ICING ON THE CAKE
5.0/5 ⭐ (15 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...