🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

ICING ON THE CAKE - CHAP 32 MUỐN HÔN ANH 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ


NOVEL HD

Lưu ý quan trọng: tắt chức năng tự động dịch của trình duyệt web đi để tránh trường hợp câu chữ bị biến đổi gây khó hiểu và sai lệch nội dung truyện.

– – – – – – – – – – – – – –

“Wolfie.”

Chariot gọi anh bằng một chất giọng trầm thấp vang dội từ tận lồng ngực. Ngay khi nghe thấy giọng nói của Chariot trầm hơn hẳn mọi khi, sống lưng Yuri bỗng cảm thấy tê dại một cách khó tả.

Lẽ ra anh chỉ cần bảo cậu ta cút xéo đi hoặc đẩy ra là được, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể lại có cảm giác cứng đờ khiến Yuri vô thức siết chặt tay cầm ly nước. Đến mức những đốt ngón tay tái nhợt hằn lên rõ rệt.

“… Gì.”

Sợ rằng nếu cứ tiếp tục im lặng thế này, bản thân sẽ rơi vào một trạng thái kỳ lạ, Yuri đành cố gắng hắng giọng lên tiếng. Chariot vẫn không hề lùi bước, cứ thế dán mắt nhìn anh từ khoảng cách ngay sát chóp mũi, đoạn chậm rãi mở miệng.

“Anh có biết là môi chúng ta vừa chạm nhau không?”

Làm gì có chuyện đó. Yuri nhíu mày, lực siết ở tay cầm ly nước lại càng tăng thêm.

“Nhảm nhí.”

“Thật mà.”

“Không phải môi, chỉ là chóp mũi chạm nhau thôi.”

Nghe vậy, Chariot cong đôi mắt hẹp dài lại như thể vừa nghe được câu trả lời mình hằng mong đợi.

“Anh không thích à?”

“Đầu tiên là chuyện đó do vô tình…”

Yuri định đính chính lại lời nhảm nhí của đối phương, nhưng rồi lại ngậm miệng lại. Lực bóp trên tay cầm ly nước vẫn không ngừng tăng lên.

“Đừng có làm trò vô bổ nữa mà cút về chỗ của cậu đi. Rốt cuộc là tại sao cậu lại cứ thích nói chuyện sau lưng tôi vậy hả? Lỡ lúc nãy gãy luôn sống mũi thì tính sao đây.”

“Hừm.”

Cuối cùng Chariot cũng chịu buông tha, cho Yuri một khoảng không gian để thở. Đảo mắt ra chiều suy nghĩ điều gì đó, Chariot đứng thẳng người dậy. Sau đó, cậu ta cúi xuống nhìn Yuri và hỏi:

“Wolfie, hình như tôi có hơi lạ.”

“Cậu lúc nào chẳng lạ.”

Yuri vô thức thốt ra câu trả lời đó, còn Chariot dù bị mắng nhưng vẫn mỉm cười.

“Wolfie cũng biết nói đùa cơ đấy?”

“Không phải đùa đâu, tôi nói thật.”

“Tôi cũng nói thật mà. Lúc nãy đến giờ cứ thấy có gì đó hơi lạ.”

Yuri nheo mắt ngước lên nhìn chằm chằm vào Chariot. Chẳng thể đoán nổi cậu ta định nói gì, nhưng ngẫm lại thái độ nhõng nhẽo đòi ra ngoài vào buổi sáng, khả năng cao là cậu ta lại chuẩn bị giở trò nài nỉ đòi đi chơi. Định bụng sẽ dứt khoát từ chối, Yuri lạnh lùng đáp:

“Điểm nào cơ?”

Thế nhưng, Chariot lại thốt ra một câu trả lời vượt ngoài mọi chuẩn mực thông thường mà Yuri có thể suy đoán được.

“Vừa nãy tôi thực sự muốn hôn anh.”

…

Trong khoảnh khắc, Yuri á khẩu đến mức há hốc cả miệng. Trái ngược với những lời tán tỉnh trêu đùa trước đó, anh chưa từng tưởng tượng nổi đối phương lại thốt ra những lời khao khát mình một cách trần trụi đến thế. Thay vì cảm giác tức giận hay bị xúc phạm, xúc cảm mềm mại từ chóp mũi chạm nhau ban nãy bỗng hiện lên trong đầu anh trước tiên.

“Dù đúng là tôi vẫn thường thoải mái tiếp cận những người mình có cảm tình, nhưng tôi không phải loại đồi bại vừa gặp lần đầu đã lao vào hôn người ta đâu. Chỉ là…”

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ xuyên qua hàng mi của Chariot, rọi thẳng vào tâm đồng tử của cậu ta. Đôi mắt xanh lục với phần đồng tử thu nhỏ lại thành một vòng đen nhánh nhỏ hơn bình thường đang kiên trì dán chặt lấy Yuri. Trông cậu ta chẳng khác nào một con mãnh thú đang thăm dò con mồi. Hình ảnh Chariot nhe nanh va chạm với những gã đàn ông trên sân băng lướt qua tâm trí Yuri trong một tích tắc.

“Từ nãy đến giờ, tôi cứ liên tục muốn được chạm vào anh mãi.”

Lời thổ lộ trầm ấm vang lên. Nếu nghĩ đến một Chariot hay cợt nhả trước đây thì câu nói này có lẽ chỉ là phần tiếp nối của những lời bông đùa ban nãy, nhưng lời thì thầm dịu dàng vừa vang lên trong không gian ấy lại mang một tầng cảm xúc hoàn toàn khác biệt so với những lời nhảm nhí thông thường.

“Lúc tôi nhìn vào mắt anh.”

Hoặc là.

“Tôi lại nghĩ rằng, so với hồ nước ngoài kia thì đôi mắt của anh đẹp đến mức chẳng thể mang ra so sánh được.”

Chắc là bản thân đã cảm thấy như thế thật rồi.

“Có phải tôi điên rồi không?”

May mắn thay, Chariot vẫn còn đủ tỉnh táo để kéo bầu không khí sắp sửa trượt đi đến bờ vực kỳ quái ấy trở về quỹ đạo ban đầu. Nghiêng đầu suy nghĩ, Yuri tranh thủ rời mắt khỏi Chariot rồi vô thức thở ra một hơi nhẹ nhõm mà anh đã kìm nén từ lúc nào không hay. Chẳng biết từ lúc nào mà toàn thân anh đã căng cứng lại, các cơ bắp đều đơ cứng cả lên. Cơn khát cháy cổ lại trỗi dậy theo một cách khác hẳn ban nãy, khiến Yuri với tay cầm lại chiếc ly đang đặt trên bàn.

Vừa định uống một ngụm nước để trấn tĩnh lại suy nghĩ thì Chariot lại tiếp tục tuôn ra một phát ngôn điên rồ nữa.

“Nhưng mà, nếu cứ tiếp tục ở chung trong một không gian thế này chắc tôi gây chuyện lớn mất. Nói sao ta? Do kì Rut à? Không phải đâu. Hôm qua trước khi ngủ, tôi rõ ràng đã uống thuốc ức chế rồi cơ mà, không thể nào có chuyện đó được…”

Yuri siết chặt tay cầm ly nước. Ngay khi nghe đến từ “gây chuyện”, một khung cảnh kỳ lạ vụt qua tâm trí anh. Khoảnh khắc ban nãy khi đối phương nhìn chằm chằm mình ở khoảng cách gần đến mức sắp sửa hôn nhau, cảnh tượng trên sân đấu nơi đối phương gân cổ gào thét, cùng với hình ảnh Chariot với ánh mắt sắc lạnh lướt qua nửa thân trên của mình trước khi đưa áo cho anh – tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một hình bóng Chariot trong một viễn cảnh mà Yuri chưa từng thấy bao giờ.

Và rồi chiếc ly thủy tinh vỡ tan. Cảm giác chiếc ly dày dặn bỗng rạn nứt rồi vỡ vụn trong lòng bàn tay khiến Yuri giật mình quay phắt nhìn xuống. Lượng nước bị giam cầm bên trong tràn ra ngoài, làm ướt đẫm bàn tay anh rồi chảy lan xuống tận mu bàn chân. Chariot – kẻ vừa thốt ra những lời đồi bại – lúc này cũng hoảng hốt nhìn Yuri.

“Ơ? Wolfie, anh không sao chứ?”

Chariot còn cuống cuồng hơn cả người trong cuộc, vội vã lao đến bên cạnh anh. Yuri nhíu mày, dùng tay xua đuổi Chariot ra xa.

“Kệ tôi.”

“Ly vỡ rồi kìa!”

“Đã bảo là mặc kệ đi, buông ra…”

Yuri nghiến chặt hàm răng lại rồi cất giọng:

“Lo mà chuẩn bị đi ra ngoài đi.”

Thay vì cứ tiếp tục chịu đựng sự tù túng trong không gian chật hẹp này, thà ra ngoài hít thở không khí một chút còn hơn.

“Hả? Tự nhiên vậy? Buổi sáng năn nỉ thế nào anh cũng lạnh lùng từ chối cơ mà!”

“Tôi bảo cậu im lặng, lo mà chuẩn bị đi.”

Chẳng thể tiếp tục đối mặt với ánh mắt của Chariot thêm giây phút nào nữa, Yuri đứng phắt dậy. May thay là chiếc ly không vỡ nát thành từng mảnh vụn li ti mà chỉ nứt làm đôi nên các mảnh vỡ không bị văng tung tóe, việc dọn dẹp cũng không quá rắc rối. Thế nhưng, Chariot thì vẫn chứng nào tật nấy, quyết không chịu buông tha cho Yuri.

“Tôi biết rồi nên anh đưa tay đây xem nào.”

“Tôi không bị thương.”

“Thật không? Mảnh thủy tinh đâu?”

“Không có.”

Nói đoạn, Yuri định bước đi thì Chariot bất ngờ kéo giật chiếc ghế sofa mà anh đang ngồi lùi phăng ra sau. Bị kéo giật ngược ra sau trong tư thế ngồi, Yuri ngước lên nhìn đối phương với ánh mắt trân trân đầy khó hiểu, để rồi bắt gặp nét mặt nghiêm túc của Chariot đang chỉ xuống sàn nhà.

“Lỡ có mảnh thủy tinh nào rơi vãi thì sao, tuyệt đối không được bước chân vào đấy cho đến khi tôi hút bụi xong.”

“Tôi đã bảo là không sao rồi mà.”

Dù rõ ràng là ly nước không hề bị rơi vỡ vụn mà chỉ tách làm đôi, thế nhưng Chariot vẫn cứ làm quá lên như thể anh bị thương nặng lắm vậy. Mặc cho sự phản đối đầy cứng đầu của Yuri, Chariot lôi tuột anh ra khu vực bếp vứt chiếc ly đi, sau đó chìa tay ra trước mặt Yuri.

Dùng ánh mắt “Rốt cuộc cậu lại giở trò gì nữa đây” để trừng trừng nhìn đối phương, Chariot liền mặt dày đưa ra yêu cầu:

“Tay.”

“Làm gì?”

“Phải xem có bị thương không chứ. Nhìn anh thế kia, chắc chắn là bị thương cũng chẳng thèm chớp mắt lấy một cái rồi.”

Cáu đến mức Yuri suýt bật cười vì bất lực. Định bụng quay lưng đi thẳng cho rồi, nhưng Chariot đã nhanh tay túm lấy cổ tay Yuri. Bàn tay ướt nước của cậu nhẹ nhàng tóm lấy bàn tay phải của Yuri. Cảm giác tức giận vì sự lấn tới ngày càng quá đà này bỗng dâng lên, Yuri còn chưa kịp trừng phạt tên nhóc con này thì Chariot đã dùng ngón cái cẩn thận ấn nhẹ vào giữa lòng bàn tay anh. Hơi ấm lan tỏa từ tâm bàn tay, khiến lòng bàn tay Yuri chậm rãi mở ra.

Cũng giống như phần thân trên, lòng bàn tay Yuri chi chít những vết sẹo do dao găm để lại. Thế nhưng, Chariot lại dịu dàng dùng ngón cái mơn trớn những vết sẹo ấy, sau khi xác nhận không có giọt máu nào rỉ ra, cậu ta mới ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Yuri và mỉm cười.

“Đạt chuẩn.”

Hình như vẫn còn chút ý thức tự giác, Chariot tự động buông tay ra trước khi Yuri thực sự vung nắm đấm nện cho cậu ta một cú. Sau đó, với nguồn năng lượng hoàn toàn trái ngược với vẻ ủ rũ ban sáng, cậu ta hớn hở sải bước băng qua phòng khách, miệng không quên nhắc nhở phải hút bụi xong rồi mới được ra ngoài. Nhìn thái độ hào hứng đó, Yuri suýt thì nghi ngờ không biết có phải đối phương cố tình dàn dựng tình huống này để kiếm cớ lôi mình ra ngoài hay không. Nếu thực sự có ý đồ đó, thì quả thật Chariot là một tên vừa xảo quyệt vừa thông minh vượt ngoài dự đoán của anh.

Nhìn Chariot hớn hở chuẩn bị đồ đạc trái ngược hẳn với bộ dạng uể oải cúi gằm suốt cả buổi sáng, Yuri cuối cùng cũng quay người bước vào phòng. Anh lấy con dao quân dụng được giấu kỹ dưới gối ra, khéo léo giấu nó vào sâu bên trong túi quần sao cho không bị phát hiện, đoạn lôi điện thoại ra để kiểm tra lại tin nhắn từ Alyosha một lần nữa.

May sao tin nhắn đã được gửi đến.

[Đột nhập thành công. Đang được tiếp đón cực kỳ nồng hậu nên không cần phải lo lắng đâu. Tình hình bên phía cậu thế nào rồi?]

Cuối cùng thì Alexei cũng đã đột nhập vào hang ổ của bọn Lính canh địa ngục rồi. Nghĩ rằng nên bàn bạc với Heather một tiếng trước khi nói chuyện này với Valeri, Yuri cầm điện thoại để trả lời cho Alexei, lặng lẽ dán mắt vào màn hình.

[Tình hình bên phía cậu thế nào rồi?]

Việc đồng hành cùng một kẻ luôn căm ghét những kẻ thuộc loại người như mình hóa ra lại dần trở nên thoải mái một cách đáng ngạc nhiên. Thậm chí theo thời gian, anh càng lúc càng quen thuộc với Chariot một cách đáng sợ, và không chừng bị Chariot lây nhiễm nên Yuri cũng dần trở nên kỳ lạ theo.

Ban nãy, việc Chariot chạm vào người mình không hề khiến anh cảm thấy khó chịu.

Đối với một kẻ chưa từng cảm nhận được bất kỳ thiện cảm nào từ những Alpha cùng loại, đây là một chuyện vô cùng kỳ lạ. Đặc tính của Alpha là hiếm khi có những cử chỉ tiếp xúc như ôm hay bắt tay, ngay cả với những người bạn thân thiết lâu năm, và Yuri lại là một Alpha bảo thủ hơn bất kỳ ai về mặt này.

Yuri đờ đẫn nhìn chằm chằm bàn tay đang cầm điện thoại để nhắn tin. Không biết có phải vì vẫn còn đọng lại chút hơi ấm hay không mà mọi giác quan cứ thế lan dọc theo bàn tay phải. Nơi ngón cái ấn sâu vào giữa lòng bàn tay, sức nóng dâng lên theo từng đường nét mà ngón tay ấy vừa lướt qua. Khẽ nhíu mày như thể đang đau đớn, Yuri nhìn chằm chằm bàn tay phải của mình một hồi lâu, rồi mới miễn cưỡng gửi câu trả lời cho Alexei.

[Không có chuyện gì xảy ra cả.]

Yuri lại thầm lẩm bẩm với chính mình thêm lần nữa rằng thực sự chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Như thể bắt buộc phải là như vậy, giọng nói lặp đi lặp lại ấy thật sâu thẳm và đầy hỗn loạn.

 

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: ICING ON THE CAKE
5.0/5 ⭐ (15 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ