🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

ICING ON THE CAKE - CHAP 7 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ


NOVEL HD

Lưu ý quan trọng: tắt chức năng tự động dịch của trình duyệt web đi để tránh trường hợp câu chữ bị biến đổi gây khó hiểu và sai lệch nội dung truyện.

– – – – – – – – – – – – – –

Yuri bèn cất công dùng tiếng Anh chửi thề thêm một câu nữa để Chariot có thể hiểu được tường tận.

“Ngoại hình của anh Yuri đúng gu tôi quá nên chắc tôi có hơi điên thật rồi đấy.”

“Chỉ cần ngoại hình vừa mắt là cậu sẵn sàng lên giường với bất kỳ ai nhỉ. Đến cả loài cầm thú chắc cũng còn có khả năng kiềm chế hơn cậu đấy.”

“Cũng đâu hẳn là thế đâu anh. Đối phương cũng phải thích tôi thì lúc làm tình mới có cảm giác chứ.”

Trong thoáng chốc, Yuri mấp máy môi mà chẳng thể nghĩ ra được câu nào để đáp lại. Sự cạn lời khiến lồng ngực anh nghẹn ứ, bực bội đến phát điên, nhưng anh lờ mờ linh cảm được rằng nếu cứ tiếp tục đôi co thế này, bản thân chắc chắn sẽ bị cuốn vào cái mớ lý lẽ quái gở của Chariot. Nuốt ngược tiếng thở dài vào trong, Yuri đặt tay lên cánh tay đối phương, dùng sức gỡ mạnh ra. Chariot ngoan ngoãn để mặc cho Yuri muốn làm gì thì làm, rồi ghé sát vào tai anh thì thầm:

“Tôi chạm vào anh thì anh ghét, nhưng anh chạm vào tôi thì lại thấy không sao à? Vậy là việc Alpha đụng chạm thân thể với nhau đâu đến mức làm anh bài xích lắm đúng không?”

“Ngậm miệng lại giùm.”

“Thế thì tôi phải đổi chiến thuật thôi, làm cách nào để anh Yuri chủ động chạm vào tôi mới được.”

Thay vì tốn công đáp lại rằng chuyện đó có chết cũng không bao giờ xảy ra, Yuri dứt khoát gạt phăng Chariot ra khỏi người. Dùng lưng húc mạnh đẩy cậu lùi lại, Yuri nhận định tốt nhất là nên rời khỏi đây trước khi Chariot lại giở thêm trò điên khùng nào khác.

“Alyosha, cậu đừng đứng đó cười nữa, lo đi làm việc của mình đi. Tôi sẽ đưa cậu ta đến khách sạn, còn cậu thì ghé qua nhà lấy sẵn chút hành lý cho cậu ta. Cần những thứ gì thì hai người tự bàn bạc với nhau đi.”

Alexei – kẻ nãy giờ vẫn đứng khoanh tay xem kịch vui như thể đứng bên bờ sông ngắm nhìn đám cháy bên kia sông – liền gật đầu đồng ý. Vừa rảo bước về phía chiếc xe đang đỗ trong con hẻm, Alexei vừa dặn Chariot nhắn tin cho mình cách vào căn hộ chung cư cao cấp cùng danh sách những đồ đạc cần lấy. Trong lúc đó, Yuri khởi động xe rồi chìm vào suy tính, không biết nên vứt cái của nợ to xác này ở đâu cho rảnh nợ.

Trước mắt, việc quan trọng nhất là phải nắm được mức độ nguy hiểm mà Chariot đang phải đối mặt rốt cuộc nghiêm trọng đến đâu. Nếu chỉ dựa vào những chuyện xảy ra ngày hôm nay để phán đoán thì tình hình vẫn còn khá mơ hồ, nhất là việc đối phương lại đường hoàng tìm tới tận nơi có nhiều tai mắt như thế này. Đã là tội phạm thì chẳng có gì hay ho khi lộ mặt trước công chúng, thế nên trong trường hợp dám công khai xuất đầu lộ diện như vậy, đồng nghĩa với việc đã có kẻ chuẩn bị sẵn tâm lý phải vào tù.

Thế nhưng, hiếm có kẻ nào lại làm ra cái trò ngu xuẩn đến mức ấy chỉ vì một vụ mâu thuẫn tình ái. Huống hồ đối phương lại là một nhân vật nổi tiếng như thế này, việc dùng vết nhơ ấy để tống tiền sẽ mang lại lợi ích hơn gấp bội. Bởi lẽ bọn chúng vốn dĩ là cái giống loài sẵn sàng làm đủ mọi chuyện rác rưởi trên đời cũng chỉ vì tiền.

Sau một hồi đắn đo, Yuri quyết định chọn một nơi đông đúc. Xét từ vóc dáng cho tới diện mạo, Chariot là kiểu người cực kỳ nổi bật và dễ bị chú ý, thế nên thay vì chọn một nơi hẻo lánh ít người qua lại rồi tự biến mình thành mục tiêu bắt mắt, việc ném cậu vào giữa chốn đông người để khó bề nhận diện sẽ là phương án khôn ngoan hơn. Kế hoạch có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình sau này, nhưng trước mắt trong ngày hôm nay, anh chỉ muốn tống cậu vào một khách sạn theo ý muốn rồi tạm thời tự giải thoát bản thân khỏi của nợ này dù chỉ là một thoáng.

“Tôi đến rồi đây, Yuri.”

Vừa vặn lúc đó, Chariot mở cửa ghế phụ rồi ngồi tọt vào trong xe. Có lẽ do chiều cao cùng thể hình vượt trội hơn hẳn Yuri, mái tóc vàng ánh đỏ rực rỡ của Chariot gần như chạm sát vào trần xe.

“Bình thường cậu có hay lui tới khách sạn nào không?”

Vào số rồi lái xe hướng thẳng về phía trung tâm thành phố, Yuri đi thẳng vào vấn đề chính. Chariot chẳng thèm thắt dây an toàn mà chỉ lo đẩy hết cỡ ghế phụ ra phía sau, đôi mắt cong lên đầy ẩn ý rồi ngẩng đầu nhìn anh:

“Mới có mấy phút ngắn ngủi trôi qua thôi mà anh lại đổi tính đổi nết thế này sao?”

“Lại lảm nhảm cái quái gì đấy?”

“Anh đổi ý muốn ngủ với tôi rồi đúng không?”

Bàn tay đang cầm vô lăng siết chặt lại đến mức nổi cả gân xanh, nhưng Yuri tự nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được để lộ sơ hở cho Chariot có cớ lấn tới thêm nữa.

“Tốt nhất là nên chọn một khách sạn nổi tiếng có đông khách lưu trú. Nơi có nhiều tai mắt thì chúng nó sẽ không thể ngang nhiên rút dao đâm thủng bụng cậu ngay tại sảnh chờ được.”

“Anh thích nệm giường loại mềm mại hơn, hay là loại cứng cáp hơn? Cá nhân tôi thì thích loại cứng hơn một chút. Thỉnh thoảng lúc tôi không kiểm soát được lực, người nằm dưới cứ hay không thẳng lưng lên nổi ấy mà.”

Trừng mắt nhìn thẳng về phía trước trong giây lát, Yuri đành chọn một phương pháp khác. Anh vặn to âm lượng của chiếc radio nãy giờ vẫn phát khe khẽ, rồi quyết định tốt nhất là nên đưa cậu tới một khách sạn nổi tiếng nằm gần tiệm bánh Thierry mà mình từng nhìn thấy vài lần mỗi khi đi ngang qua.

“Yuri à, tiếng radio to quá tôi chẳng nghe thấy giọng anh nói gì cả. À mà này, từ giờ tôi nói chuyện thoải mái, không cần kính ngữ với anh có được không? Dù sao sắp tới chúng ta cũng phải dính lấy nhau suốt, cứ giữ kẽ quá thì gượng gạo lắm.”

Tiếng nói của Chariot cố gắng xé toạc tiếng nhạc đang lấp đầy khoang xe để vang lên. Do Chariot không thắt dây an toàn nên tiếng chuông cảnh báo bíp, bíp cũng inh ỏi phụ họa theo thật nhức óc. Cố nén cơn ức chế vì mớ âm thanh hỗn độn đang xuyên qua màng nhĩ rồi lấp đầy tâm trí, Yuri bắt đúng nhịp đèn đỏ liền đạp mạnh chân phanh, dừng phắt xe lại. Đáng tiếc thay, Chariot thậm chí còn chẳng buồn chớp mắt lấy một cái, cả cơ thể vẫn bám chắc nịch trên ghế ngồi.

“Xem ra Yuri lái xe cũng thuộc dạng bạo lực ghê nhỉ.”

Thay vì đáp lời, anh tháo dây an toàn của mình ra, xoay người rồi áp sát nửa thân trên về phía Chariot. Chariot vốn đang lải nhải không ngớt bỗng chốc câm bặt ngay khoảnh khắc ấy. Thu hẹp khoảng cách gần đến mức lồng ngực hai người gần như chạm vào nhau, Yuri vươn tay kéo mạnh dây an toàn, dùng lực dứt khoát cắm mạnh vào chốt khóa để cố định lại.

Tiếng chuông cảnh báo rốt cuộc cũng chịu câm bặt. Kiểm tra lại chốt khóa đã được cài chắc chắn, Yuri vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt xanh biếc của Chariot đang ngỡ ngàng cúi xuống nhìn mình trừng trừng. Cảm giác thỏa mãn khi thấy cái miệng nãy giờ liến thoắng không ngừng cuối cùng cũng phải ngậm chặt khiến Yuri bất giác nhếch một bên khóe môi lên. Ánh mắt Chariot lập tức dán chặt vào khóe môi anh.

“Câm cái mồm lại.”

Người từng bảo dẫu có bị chửi thề cũng thích chính là bản thân người ủy thác, thế nên Yuri liền mang theo trọn vẹn sự chân thành mà thì thầm bảo Chariot câm miệng. Dường như đã thấu cảm được nỗi lòng của anh, Chariot tuyệt nhiên không hé răng thêm nửa lời, vừa vặn lúc đó tín hiệu đèn giao thông cũng chuyển màu.

Quay trở lại vị trí của mình, Yuri thắt lại dây an toàn rồi tiếp tục lái xe. Nhờ Chariot rốt cuộc cũng chịu ngậm miệng, anh mới có thể vặn nhỏ âm lượng radio xuống.

Lúc đến được khách sạn thì trời đã về đêm muộn. Do ví tiền hay điện thoại của Chariot đều do Alexei phụ trách mang tới sau, nên trước mắt Yuri phải dùng tiền mặt của mình để thuê phòng. Anh bảo Chariot cứ đội mũ beanie len và đeo khẩu trang kín mít như lúc mới gặp rồi ngồi đợi ở sảnh. Kể từ sau đợt dịch bệnh hoành hành khắp toàn cầu, việc mọi người đeo khẩu trang đã trở nên quá đỗi quen thuộc, nên may mắn thay Chariot trông không có vẻ gì là quá khả nghi.

[Cậu làm thủ tục nhận phòng xong chưa?]

Vừa làm xong thủ tục nhận phòng, điện thoại của Alexei đã gọi tới.

“Tôi lấy tên tôi để thuê phòng rồi. Phòng 1201. Bên cậu thế nào rồi?”

[Tôi dùng chìa khóa Chariot đưa để vào nhà rồi. Đúng là siêu sao có khác, ở hẳn penthouse cơ đấy. Trước mắt thì quanh đây không có tên nào khả nghi lởn vởn cả, cũng chẳng có dấu vết bị đột nhập. Để phòng hờ tôi sẽ kiểm tra kỹ thêm chút nữa.]

“Được rồi. Tới đây thì liên lạc cho tôi.”

[Rõ rồi. Ngài ủy thác vẫn đang ngoan ngoãn ngồi yên đấy chứ?]

Yuri đưa mắt nhìn về phía sảnh chờ. Anh đã cẩn thận dặn cậu ngồi yên một chỗ trong lúc mình làm thủ tục, thế nhưng trái ngược với dự tính, chiếc mũ beanie màu trắng nổi bần bật kia tuyệt nhiên chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.

“Chết tiệt.”

[Xem chừng là không rồi nhỉ.]

“Xin lỗi, tôi phải cúp máy đây.”

[Mau đi xem thử đi.]

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Yuri sải những bước chân dồn dập băng qua trung tâm sảnh khách sạn. Dù đã đưa mắt đảo qua từng người đang ngồi trên sofa ở khu vực sảnh chờ, bóng dáng Chariot vẫn bặt vô âm tín. Đâu phải con nít ba tuổi, vậy mà chỉ vừa rời mắt một thoáng là một thanh niên to xác đã biến mất tăm – vừa buông lời chửi thề trong bụng, Yuri vừa đưa mắt quan sát những khu vực khác. Chẳng biết là rủi hay may, anh đã nhanh chóng tìm thấy Chariot.

Gã đàn ông cao lớn đội chiếc mũ beanie len màu trắng đang quay lưng lại, ngồi ngay tại quầy bar của khách sạn nằm sát cạnh sảnh chờ. Chỉ có điều, cậu ta không hề ngồi một mình. Ngay bên cạnh cậu là một gã đàn ông với vóc dáng mảnh khảnh, hai cánh tay kề sát nhau đến mức gần như chạm vào.

Đúng là hết chỗ nói.

Yuri đứng khựng lại, đưa tay vuốt ngược mái tóc. Nhìn từ xa cũng có thể nhận ra ngay người đang ngồi cạnh Chariot là một Omega. Trong lúc Yuri nuốt ngược tiếng cười khẩy vào trong vì không thể tin nổi chỉ trong chốc lát ngắn ngủi ấy mà cậu ta đã kịp mồi chài một Omega, thì người kia lại đang ra sức thể hiện sự hứng thú nồng nhiệt với Chariot.

Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đong đầy vẻ tò mò cùng dục vọng khẽ chạm lên bắp tay săn chắc của Chariot. Chariot thản nhiên để mặc cho đối phương chạm vào mình, đoạn nhận lấy ly cocktail mà chàng trai Omega nọ vừa đưa tới. Không thể khoanh tay đứng nhìn hành vi thiếu thường thức khi cậu định uống thứ đồ uống do người lạ đưa cho, Yuri toan mở miệng để hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhưng rồi lại ngậm chặt lại.

Bởi vì anh không thể gọi tên cậu ra được.

Dù là Chariot hay Goodnight thì cả họ lẫn tên đều quá đỗi đặc biệt, khiến Yuri phải chần chừ. Đã cất công bắt cậu trùm cả mũ beanie lẫn đeo khẩu trang kín mít để di chuyển nhằm che giấu thân phận hết mức có thể, anh không thể để mọi chuyện bại lộ chỉ vì một cái tên được.

Trong lúc đó, tên ngốc Goodnight kia đã chuẩn bị uống cạn ly cocktail. Khẽ kéo chiếc khẩu trang xuống mắc hờ nơi cằm, chẳng biết có chuyện gì vui vẻ mà cậu vừa nhìn xuống chàng trai Omega vừa cười toe toét. Rốt cuộc, miệng ly cũng chạm vào cánh môi đang nở nụ cười lả lơi. Thứ chất lỏng trông có vẻ ngọt ngào sóng sánh rồi nghiêng dần như sắp trôi tuột xuống cổ họng, Yuri bèn đè nén sự miễn cưỡng trong lòng mà cất tiếng gọi:

“Cherry!”

Tiếng gọi ngắn gọn, dứt khoát hệt như đang gọi một chú chó vang vọng khắp quầy bar khách sạn. Chàng trai Omega đang dính sát bên người Chariot giật mình quay đầu nhìn về phía Yuri, những người xung quanh cũng theo phản xạ khẽ liếc mắt nhìn sang. Và rồi, chủ nhân của cái biệt danh sởn gai ốc kia – Chariot – cũng xoay người nhìn lại phía sau. Đôi mắt xanh biếc mở to tròn xoe đầy vẻ khó hiểu, ngơ ngác nhìn quanh một hồi rồi rốt cuộc cũng phát hiện ra Yuri.

Chẳng mấy chốc, trên gương mặt Chariot đã bừng sáng một nụ cười rạng rỡ. Vẻ mặt vui mừng quá mức ấy khiến Yuri phải nhăn mặt. Suốt dọc đường đi thấy cậu ta cư xử rất yên ắng, cứ ngỡ cậu ta đã biết giữ khoảng cách, nào ngờ vừa nhìn thấy gương mặt kia là anh lại có dự cảm chẳng lành.

“Anh tìm tôi đấy à, cưng ơi?”

Và rồi, dự cảm tồi tệ của Yuri đã hoàn toàn chuẩn xác.

“… Cái gì cơ?”

Từ ngữ quái đản đâm thẳng vào màng nhĩ rõ mồn một khiến Yuri chau mày lại đến mức trông dữ tợn vô cùng. Cậu ta vừa gọi mình là “cưng” đấy à? Với một người vừa mới gặp cách đây vài tiếng, đã thế đối phương lại còn là một Alpha? Dẫu biết Chariot là một kẻ táo bạo, nhưng anh cứ ngỡ cậu ta sẽ không làm ra cái trò đi quá giới hạn đến mức này; thế nhưng khi nhớ lại cảnh cậu ta thản nhiên giới thiệu biệt danh cho một người mới gặp lần đầu, anh lại thấy chuyện này dường như hoàn toàn có khả năng xảy ra.

“Cưng của tôi ơi, đừng làm vẻ mặt đáng sợ như thế chứ. Chỉ là quý ông điển trai này cũng đến từ Mỹ giống tôi, tôi thấy mừng quá mới trò chuyện đôi ba câu thôi mà.”

Sự suy đoán chẳng ai mong muốn đã trở thành hiện thực. Chariot kéo ngay ngắn khẩu trang lên lại rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đoạn bước tới bằng những bước chân thướt tha hoàn toàn trái ngược với thân hình vạm vỡ. Áp sát lại gần, cậu vừa nắm lấy cổ tay Yuri vừa cười tươi rói.

Hơi ấm nóng hổi từ cơ thể cậu lập tức lan tỏa dọc theo làn da Yuri. Đã bao lâu rồi mới có người chạm vào anh theo cách này? Có lẽ kể từ sau khi vượt biên sang Canada thì chưa từng có lấy một lần. Chính vì thế, sự tiếp xúc thân mật này lại mang đến cảm giác xa lạ đến rợn cả người.

Nếu làm theo ý muốn trong lòng thì ngay khoảnh khắc bị chạm vào anh đã hất phăng ra rồi, nhưng lý trí đã kịp thời ngăn Yuri lại. Đến mức phải thốt ra cái biệt danh kinh khủng kia để tránh gây sự chú ý thì lúc này không thể làm ầm ĩ lên được. So với việc để nhiệm vụ thất bại, nhẫn nhịn khoảnh khắc khó chịu này một lát vẫn là lựa chọn khôn ngoan hơn.

Thế nhưng, dẫu có nhẫn nhịn đi chăng nữa thì anh cũng chẳng việc gì phải hùa theo cái trò điên khùng này.

“Tôi đã bảo rõ ràng là phải ngồi yên ở sảnh rồi cơ mà.”

Yuri chỉ khẽ liếc mắt sang một bên rồi thì thầm khe khẽ. Chất giọng hạ thấp xuống đến mức tối đa khiến nó nghe chẳng khác nào một lời đe dọa.

“Tôi đã ngoan ngoãn nghe lời rồi đấy chứ. Nhưng mà anh Yuri bỏ mặc tôi lâu quá chừng. Ngồi mãi mỏi cả chân nên tôi mới đi dạo một chút thôi mà.”

Thời gian Yuri làm thủ tục nhận phòng cho đến lúc quay lại chỉ mất khoảng chừng mười lăm phút. Hai chữ “bỏ mặc” khiến nét môi Yuri đanh lại:

“Chưa đầy mười phút ngắn ngủi mà cũng không đợi nổi, tính kiên nhẫn của cậu còn thua cả con nít.”

“Đúng rồi đấy. Thế nên anh Yuri mới phải chăm sóc cho đứa trẻ con là tôi đây chứ.”

Chariot nói đoạn liền khom vai, ghé sát vào tai Yuri thì thầm:

“Nếu anh không định để mặc tôi ở lại với người đàn ông kia thì trả tiền cocktail giúp tôi đi. Tôi vẫn chưa nhận lại được ví từ anh Alexei đâu.”

Bao lời phản bác chưa kịp sắp xếp đã nghẹn ứ lên tận cuống họng, nhưng để nhanh chóng rời khỏi nơi này, Yuri quyết định tạm thời hùa theo nhịp điệu của người ủy thác. Sau khi gạt bỏ nét mặt khó chịu, anh sải bước tiến về phía quầy bar, Chariot liền lon ton bám sát theo sau lưng.

Lướt mắt nhìn chàng trai Omega đang dõi theo với vẻ mặt hoang mang, Yuri rút ra hai tờ 20 đô la từ trong ví rồi đặt cộp xuống cạnh ly cocktail vừa mới pha xong.

“Bạn tôi đã thất lễ rồi. Tiền cocktail này tôi xin phép được thanh toán.”

“A, đằng ấy ơi, hay là uống xong rồi hẵng đi. Hai người cùng ngồi lại đây có được không?”

Đời nào anh lại đi uống thứ đồ uống do một kẻ chưa từng quen biết gọi cho. Nở một nụ cười lạnh lùng khó lòng coi là thân thiện nơi khóe môi, Yuri từ chối một cách vừa đủ lịch sự nhưng vô cùng dứt khoát:

“Chúng tôi có việc bận nên xin phép.”

Chặt đứt mọi cơ hội không chút do dự, Yuri xoay người lại, đưa tay túm chặt lấy cánh tay của Chariot đang mải vẫy tay chào tạm biệt chàng trai Omega. Dùng lực mạnh kéo cậu đi, Chariot liền lảm nhảm mấy lời nhảm nhí như: “Ái chà, cưng ơi, mạnh bạo quá đấy nhé?” rồi bước theo.

Có lẽ vì những chuyện xảy ra dồn dập trong vài phút ngắn ngủi vừa rồi quá đỗi xa lạ với cuộc đời của Yuri, nên sắc mặt vốn đã trắng trẻo của anh lúc bước ra khỏi quầy bar tiến về phía thang máy đã tái mét lại. Có bảo anh đứng gác rồi đánh đấm cật lực suốt cả ngày dài dưới cái lạnh âm độ có khi cũng chẳng mệt mỏi đến mức này.

 

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: ICING ON THE CAKE
5.0/5 ⭐ (15 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored